Dầu Nga đổ về vùng Vịnh; TQ lo an ninh lương thực; Biển Đen - điểm nóng mới; Đông Ukraine tăng nhiệt; Niger căng thẳng

Mất 'bến đỗ' châu Âu, dầu Nga ồ ạt đổ về một nơi: Hé lộ những cái tên bí ẩn đứng sau dòng chảy hàng tỷ đô

(Ảnh minh họa).

Thành phố ven hồ Geneva, Thụy Sĩ, từng là nơi 'sinh sống' của nhiều doanh nghiệp bán dầu của Nga. Nhưng điều này không còn nữa khi Thụy Sĩ tham gia vào lệnh trừng phạt của phương Tây.

Không còn "bến đỗ"

Kể từ khi Thụy Sĩ tham gia lệnh cấm vận đối với Moscow sau cuộc chiến tại Ukraine, phần lớn hoạt động thương mại đó đã chuyển sang Dubai và các thành phố khác thuộc Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Các công ty đăng ký tại quốc gia vùng Vịnh nhỏ bé này đã mua ít nhất 39 triệu tấn dầu của Nga trị giá hơn 17 tỷ USD trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 4 - khoảng 1/3 lượng xuất khẩu của đất nước này.

Dữ liệu theo dõi tàu cho thấy một số dầu đó đã đến Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Ngành kinh doanh năng lượng ở UAE đã phát triển trước cuộc chiến Nga - Ukraine. Nhưng cuộc xung đột và các biện pháp trừng phạt của phương Tây sau đó đã làm tăng tốc độ tăng trưởng đó.

UAE là nhà sản xuất dầu lớn thứ 8 thế giới, nhưng trong lịch sử không phải là một địa điểm giao dịch dầu lớn. Khối lượng rất khiêm tốn và Adnoc, công ty dầu mỏ nhà nước của Abu Dhabi, chỉ mới thành lập chi nhánh thương mại của riêng mình 3 năm trước.

Tuy nhiên, việc đất nước này gần với các thị trường dầu mỏ đang phát triển ở châu Phi và châu Á và việc không có thuế thu nhập cá nhân đã bắt đầu thu hút nhiều thương nhân hơn.

Trong số 20 nhà kinh doanh dầu thô hàng đầu của Nga trong 4 tháng đầu năm, 8 công ty đã đăng ký tại UAE, theo dữ liệu hải quan. Với các sản phẩm dầu mỏ tinh chế như dầu diesel và dầu nhiên liệu, sự thống trị của UAE thậm chí còn cao hơn, với 10 trong số 20 doanh nghiệp lớn nhất đã đăng ký tại quốc gia này.

Matt Stanley, cựu doanh nhân có thâm niên 20 năm trong ngành, hiện quản lý các mối quan hệ khách hàng trong khu vực cho nhà cung cấp dữ liệu Kpler cho biết: "Nếu bạn là một nhà kinh doanh dầu mỏ, thì đây là nơi bạn muốn đến. Dubai là Geneva mới". 

Những công ty kín tiếng nhưng vận chuyển hàng tỷ đô la dầu

Những nhân tố đóng góp lớn nhất cho sự bùng nổ dầu mỏ của Nga ở Dubai là một mạng lưới các công ty ít được biết đến nhưng đang cùng nhau vận chuyển hàng tỷ đô la dầu mỗi tháng.

Trong số những nhà kinh doanh dầu thô và nhiên liệu tinh chế lớn nhất từ Nga có một công ty tên là Tejarinaft FZCO, đăng ký tại một khu vực thương mại tự do khác tại Dubai có tên là Dubai Silicon Oasis.

Tejarinaft - có nghĩa "buôn bán dầu mỏ" trong tiếng Ả Rập - được thành lập hai tháng sau chiến Nga - Ukraine.

Hồ sơ công ty liệt kê Hicham Fizazi, một công dân Marroc, là giám đốc duy nhất và tổng giám đốc. Người này là cổ đông duy nhất được nêu tên, mặc dù hồ sơ không tiết lộ liệu Fizazi sở hữu toàn bộ hay một phần công ty.

Hồ sơ công ty cũng cho thấy Fizazi là giám đốc duy nhất và cổ đông duy nhất có tên của ít nhất hai công ty khác đã đăng ký tại UAE kinh doanh dầu của Nga: Amur Trading FZCO, đã đăng ký tại Dubai Silicon Oasis vào tháng 8 và Amur Investments Ltd, đã đăng ký tại Abu Dhabi vào tháng 9.

Các thương nhân đối thủ nói rằng họ chưa bao giờ nghe nói về Fizazi trước năm ngoái. Tờ khai hải quan cho thấy Tejarinaft, Amur Trading và Amur Investments chỉ từng xuất khẩu dầu từ các dự án của Rosneft, giao dịch gần 8 tỷ USD dầu thô và nhiên liệu tinh chế của Nga từ nhà sản xuất này từ tháng 9/2022 đến tháng 4/2023.

Chỉ riêng Tejarinaft đã xuất khẩu 6,71 tỷ đô la dầu của Nga từ tháng 9/2022 đến tháng 3/2023, dành riêng cho Rosneft, theo 394 tờ khai hải quan trong giai đoạn này.

Ben Higgins, chuyên gia tại công ty tư vấn rủi ro Wallbrook, một bộ phận của Anthesis, cho biết các công ty nói trên thường rất kín tiếng và chủ sở hữu của chúng - trên giấy tờ - không phải là công dân Nga.

Tuy nhiên, nghiên cứu và phân tích sâu hơn thường tìm thấy nhiều manh mối quay trở lại Nga, ông nói thêm.

Giao dịch dầu của Nga từ Dubai không phải là bất hợp pháp. Các biện pháp trừng phạt của phương Tây chỉ cấm nhập khẩu vào EU, Vương quốc Anh và các quốc gia khác thực thi các quy tắc của G7, chẳng hạn như Thụy Sĩ.

Theo các hạn chế, các công ty phương Tây cũng có thể tiếp tục bán dầu của Nga cho các nơi khác trên thế giới nếu dầu đó được bán dưới một mức giá nhất định.

Với các thương nhân dầu mỏ, động thái này dường như sẽ còn kéo dài. Stanley nói: “Mọi người đang cắm rễ ở đây".

Mưa lũ đe dọa an ninh lương thực Trung Quốc

Mưa lớn kéo dài gây lũ lụt nghiêm trọng ở đông bắc Trung Quốc, nhấn chìm nhiều cánh đồng ngũ cốc và đe dọa an ninh lương thực nước này.

Những cơn mưa xối xả do ảnh hưởng của bão Doksuri tấn công miền bắc Trung Quốc từ cuối tháng 7, khiến hơn một triệu người phải sơ tán và ít nhất 30 người thiệt mạng ở ngoại ô Bắc Kinh và tỉnh Hà Bắc lân cận.

Khi bão di chuyển về phía bắc, Trung Quốc tiếp tục sơ tán 18.000 người ở thành phố Thư Lan thuộc tỉnh Cát Lâm. 14 người thiệt mạng ở khu vực này ngày 6/8, trong đó có Phó thị trưởng thành phố Thư Lan, người bị nước lũ cuốn trôi khi đi cứu hộ.

Tại tỉnh Hắc Long Giang, các con sông tưới tiêu cho vùng đất nông nghiệp màu mỡ này đã tràn bờ, nhấn chìm nhiều cánh đồng lúa, phá hủy nhà kính trồng rau và làm hư hại nhiều nhà máy.

Trên toàn tỉnh, 25 con sông đã vượt mức cảnh báo và có nguy cơ vỡ bờ, theo chính quyền Hắc Long Giang. Bộ Thủy lợi Trung Quốc ngày 6/8 nâng mức ứng phó khẩn cấp lũ lụt lên cấp III trong thang cảnh báo 4 cấp với tỉnh Cát Lâm và Hắc Long Giang.

Hơn 162.000 người ở Cáp Nhĩ Tân, thủ phủ tỉnh Hắc Long Giang, đã phải sơ tán, trong khi hơn 90.000 ha cây trồng thiệt hại vì lũ. Tại khu vực Thượng Chí thuộc Cáp Nhĩ Tân, hơn 42.000 ha cây trồng bị phá hủy trong trận mưa bão nghiêm trọng nhất mà địa phương này từng đối mặt trong hơn 60 năm qua.

Nhiều làng xóm và vùng sản xuất nông nghiệp rộng lớn ở Vũ Xương, thành phố sản xuất lúa gạo lớn ở Hắc Long Giang, cũng bị ngập lụt.

Tình trạng ngập lụt đất nông nghiệp làm gia tăng lo ngại về những tác động tiềm tàng tới an ninh lương thực của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, trong bối cảnh các sự kiện thời tiết cực đoan liên quan đến biến đổi khí hậu đang gây thách thức lớn đối với nguồn cung cấp thực phẩm và nông nghiệp của Trung Quốc.

Ba tỉnh Hắc Long Giang, Cát Lâm và Liêu Ninh được gọi là vựa lúa của Trung Quốc, nơi sản xuất hơn 1/5 sản lượng ngũ cốc cả nước, nhờ vùng đất phù sa màu mỡ. Các loại cây trồng chính ở khu vực này là đậu tương, ngô và gạo.

Tuần trước, Bộ Nông nghiệp và Nông thôn Trung Quốc cảnh báo mưa bão do tác động của bão Khanun và Doksuri sẽ "tác động nghiêm trọng" tới sản xuất nông nghiệp của nước này.

Trước đó, những trận mưa lớn hồi cuối tháng 5 gây ngập lụt ở tỉnh Hà Nam, vùng ngũ cốc lớn khác của Trung Quốc, nơi sản xuất 1/3 sản lượng lúa mì cả nước. Chính quyền Hà Nam cho hay đó là đợt mưa gây hậu quả nghiêm trọng nhất cho sản xuất lúa mì trong thập kỷ qua.

Theo Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, mưa lớn xảy ra ngay trước vụ thu hoạch khiến sản lượng lúa mì vụ hè của Trung Quốc năm nay giảm 0,9%, mức giảm đầu tiên trong 7 năm qua.

Các đợt nắng nóng sau tháng 5 thiêu đốt miền bắc Trung Quốc. Nhiệt độ kỷ lục hồi tháng 6 gây hạn hán, ảnh hưởng sự phát triển của các loại cây trồng như ngô và đậu tương, theo Cục Khí tượng Trung Quốc.

Trong ngắn hạn, những đợt thiên tai liên tiếp nhiều khả năng sẽ tác động lên giá lương thực vốn tương đối ổn định trong những tháng gần đây của Trung Quốc.

Tuần trước, Trung Quốc đã bỏ thuế chống bán phá giá đối với lúa mạch nhập khẩu từ Australia. Thuế này được áp đặt từ năm 2020, khi căng thẳng ngoại giao giữa hai nước leo thang.

Mùa hè năm 2022, Trung Quốc trải qua các đợt nắng nóng và hạn hán nghiêm trọng, gây tình trạng thiếu điện diện rộng và làm gián đoạn chuỗi cung ứng thực phẩm, công nghiệp.

Kể từ đó, Bắc Kinh tăng cường tập trung củng cố an ninh lương thực. Hồi tháng 3, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh nông nghiệp là nền tảng an ninh quốc gia.

"Một khi nông nghiệp gặp vấn đề, bát cơm của chúng ta sẽ nằm trong tay người khác và chúng ta phải phụ thuộc cơm ăn vào người khác. Làm thế nào chúng ta có thể đạt được mục tiêu hiện đại hóa nếu rơi vào tình trạng đó?" ông nói trong bài xã luận xuất bản hồi tháng 3 trên Cầu Thị, tạp chí lý luận của đảng Cộng sản Trung Quốc.

Khu vực mới cuộc đối đầu giữa Nga và phương Tây

(Ảnh minh họa).

Cuộc chiến giành quyền thống trị ở Biển Đen đang gây tác động nghiêm trọng đối với an ninh lương thực và năng lượng toàn cầu.

Theo tờ Politico, cuộc tấn công nhằm vào một tàu chở dầu ngoài khơi bờ biển Crimea diễn ra chỉ một ngày sau khi phương tiện không người lái dưới nước của Ukraine tập kích căn cứ Hải quân Nga ở cảng Novorossiysk, làm hư hại tàu đổ bộ Olenegorski Gornjak.

Giới phân tích cho rằng những cuộc tấn công ban đêm là dấu hiệu cho thấy sự xuất hiện của một chiến tuyến mới, có ý nghĩa quyết định đối với toàn bộ cuộc xung đột Ukraine.

Kyiv dường như đang dốc toàn lực và gửi tín hiệu mạnh mẽ nhất cho đến nay rằng họ sẵn sàng tấn công thẳng vào tuyến đường cung cấp dầu mỏ và nhiên liệu quan trọng của Nga.

Căng thẳng ở Biển Đen gia tăng kể từ khi Nga tuyên bố hồi tháng trước rằng họ sẽ rút khỏi Thỏa thuận ngũ cốc do Liên Hợp Quốc làm trung gian, đồng thời tiến hành nhiều cuộc tấn công bằng tên lửa vào các cảng của Ukraine bên bờ Biển Đen và trên sông Danube.

Sau sự kiện này và cuộc phong tỏa vào tháng 7, các quan chức Ukraine đã đưa ra những lời đe dọa rằng mọi tàu Nga sẽ không còn an toàn ở Biển Đen.

Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết trong một tuyên bố rằng những con tàu như vậy "có thể được coi là chở hàng quân sự với tất cả các rủi ro liên quan". Và theo trang Politico, lời đe dọa đã được hiện thực hóa gần như ngay lập tức.

Theo nhận xét, việc đẩy mạnh cuộc xung đột ở Biển Đen có lợi cho Ukraine, bởi vì nước này không còn cách nào khác để thoát khỏi tình hình hiện tại.

Trang Politico bình luận, Ukraine hầu như không bao giờ trực tiếp nhận trách nhiệm về những cuộc tấn công như vậy.

Tuy nhiên người đứng đầu Cơ quan An ninh Ukraine - ông Vasily Malyuk trước đó đã úp mở nhận trách nhiệm về vụ tấn công cầu Crimea và ám chỉ rằng sẽ có thêm nhiều hoạt động như vậy trong tương lai gần.

Biển Đen đang trở thành "chiến trường mới" giữa Nga và phương Tây chứ không còn giới hạn ở Ukraine, khi tất cả các bên quan tâm đến cuộc xung đột, đó là phương Tây và các đồng minh của họ, bao gồm cả Thổ Nhĩ Kỳ đang lặng lẽ can thiệp vào cuộc chiến.

"Chảo lửa" miền Đông tăng nhiệt, Ukraine tiến công phá phòng tuyến Nga

Quan chức Ukraine thừa nhận giao tranh khốc liệt đang nổ ra ở mặt trận miền Đông, khi lực lượng Nga tìm mọi cách để ngăn Kiev phản công.

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar hôm 7/8 thừa nhận, các cuộc giao tranh trong tuần qua vô cùng khó khăn và lực lượng Nga đã làm mọi cách để ngăn cuộc phản công của Ukraine.

Ở hướng Kupyansk, lực lượng Nga đã tìm các điểm yếu trong tuyến phòng thủ của quân đội Ukraine, tiến hành các cuộc tấn công ở khu vực phía đông Petropavlivka, vùng Kharkov.

Ở hướng Lyman, quân đội Nga tiếp tục tiến hành các đợt tấn công nhằm đánh bật lực lượng Ukraine tại khu vực rừng Serebriansky thuộc vùng Donetsk.

Ukraine tuyên bố đẩy lùi thành công các cuộc tấn công của Nga ở các khu vực Novoyehorivka, Bilohorivka, Serhiyivka và Nadiya.

Trong tuần qua, các đơn vị của lực lượng phòng vệ Ukraine tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công vào sườn phía nam của thành phố Bakhmut.

"Tình hình rất phức tạp do mìn và pháo kích (của Nga). Nhưng quân Ukraine đã buộc đối phương phải chống đỡ khá tốn kém khi phá hủy nhiều phương tiện, máy bay chiến đấu của họ", Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine nói.

Theo bà Maliar, các trận chiến đã diễn ra suốt một tuần và vẫn tiếp tục ở khu vực Klishchiyivka, Andriyivka và Kurdiumivka.

Tại các hướng Avdiyivka và Maryinka, quân đội Nga tập trung lực lượng chính để tiến hành các chiến dịch tấn công nhằm giành toàn quyền kiểm soát Krasnohorivka và Maryinka, đồng thời bao vây Avdiyivka. Ngoài ra, Nga cũng nỗ lực để giành lại vị trí đã mất gần Staromayorske.

Ukraine xác nhận quân đội Nga đã tăng tần suất các cuộc tấn công ở mặt trận miền Đông vào tuần trước và sử dụng gần nửa triệu viên đạn ở khu vực này.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 7/8 tuyên bố lực lượng vũ trang Ukraine đã đạt được nhiều bước tiến trên mặt trận Bakhmut, loại bỏ lực lượng Nga trong khu vực.

Tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine Valeriy Zaluzhnyi cho biết quân đội Ukraine đang tạo ra các điều kiện thuận lợi để tiến công từng bước và giành thế chủ động trên chiến trường. Ông Zaluzhnyi nói rằng các tuyến phòng thủ của Kiev ổn định giúp đẩy lùi nỗ lực phản công của Nga và đánh lạc hướng lực lượng Ukraine khỏi các khu vực trên mặt trận.

"Giao tranh khốc liệt đang diễn ra, và từng bước, quân đội Ukraine đang tiếp tục tạo điều kiện để tiến công. Thế chủ động đang nghiêng về phía chúng tôi", ông Zaluzhnyi nói sau cuộc điện đàm với Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Mark Milley.

Ukraine đã phát động cuộc phản công vào đầu mùa hè, cố gắng giành lại những vùng lãnh thổ bị Nga kiểm soát ở miền Nam và miền Đông. Mỹ và các đồng minh phương Tây khác đã gửi vũ khí và huấn luyện binh lính Ukraine để giúp Kiev trong cuộc phản công.

Ukraine cho đến nay đã giành lại một số ngôi làng ở phía nam và một số khu vực xung quanh thành phố Bakhmut ở phía đông. Tuy vậy, Kiev vẫn chưa tạo ra một bước đột phá lớn qua các phòng tuyến được bảo vệ nghiêm ngặt của Nga.

Các quan chức Ukraine đã bác bỏ những chỉ trích cho rằng họ đang tiến công chậm, đồng thời cho biết họ đang cố gắng tránh thương vong cao khi tấn công các phòng tuyến kiên cố rải đầy mìn của Nga. Trong khi đó, Moscow tuyên bố cuộc phản công của Ukraine đã thất bại.

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar cho biết Nga đang sử dụng mọi nguồn lực để ngăn chặn bước tiến của Kiev, nhưng quân đội Ukraine đang tiếp tục tiến về các thành phố phía nam Melitopol và Berdyansk ven biển Azov.

Ông Zaluzhnyi khẳng định các tuyến phòng thủ của Ukraine rất mạnh.

"Ở một số hướng, đối phương đang tiến hành các cuộc tấn công tích cực nhưng không thành công. Đặc biệt, điều đó liên quan đến nỗ lực của họ nhằm đánh lạc hướng lực lượng Ukraine khỏi một số khu vực nhất định trên mặt trận", tổng tư lệnh lực lượng vũ trang Ukraine tuyên bố.

Niger “căng như dây đàn”: Sẵn sàng cho chiến tranh song hành thỏa hiệp

(Ảnh minh họa).

Cộng đồng kinh tế Tây Phi (ECOWAS) sẽ tổ chức họp thượng đỉnh bất thường vào ngày 10/8, khi tối hậu thư cho lực lượng đảo chính Niger hết hạn. Niger đang chuẩn bị mọi thứ, để ứng phó với khả năng bị can thiệp quân sự từ bên ngoài.

Trong bối cảnh Niger “căng như dây đàn”, Cộng đồng kinh tế Tây Phi (ECOWAS) sẽ tổ chức họp thượng đỉnh bất thường vào ngày 10/8, khi tối hậu thư cho lực lượng đảo chính Niger hết hạn. Niger đang chuẩn bị mọi thứ, để ứng phó với khả năng bị can thiệp quân sự từ bên ngoài. Với Mỹ và Liên minh châu Âu, trong 2 ngày tới, cánh cửa ngoại giao vẫn mở cho Niger.

Yêu cầu lực lượng đảo chính Niger khôi phục quyền lực cho chính quyền Tổng thống Mohamed Bazoum bị lật đổ trước ngày 6/8 không được đáp ứng, Cộng đồng Kinh tế Tây Phi ECOWAS quyết định họp thượng đỉnh bất thường tại Nigeria vào ngày 10/8. Và nội dung cuộc họp sẽ là can thiệp quân sự vào Niger hay không.

Cuộc họp diễn ra sau khi những người đứng đầu Bộ Quốc phòng các nước ECOWAS đã lên được một kế hoạch can sự quân sự vào Niger có thể thực hiện, trong trường hợp được các nhà lãnh đạo ECOWAS chấp thuận.

Italy cho rằng ECOWAS nên gia hạn tối hậu thư. Còn Mỹ và Liên minh châu Âu cho rằng, trong 2 ngày hôm nay và ngày mai, sẽ là cơ hội cho một giải pháp ngoại giao.

Tuy nhiên, cuộc gặp của Quyền Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland ngày hôm qua với giới chức cấp cao quân sự Niger đã diễn ra theo cách “khá khó khăn”. Bà không được gặp Tổng thống bị lật đổ Mohamed Bazoum cũng như nguyên thủ tự xưng Niger - tướng Abdourahamane Tiani. Bà nhận định rằng, quan điểm của Mỹ về việc khôi phục chính quyền bị lật đổ Niger cũng không được giới quân sự Niger quan tâm đúng mực.

Hiện lực lượng đảo chính tại Niger đang chuẩn bị sẵn sàng ứng phó với kịch bản xấu nhất, là ECOWAS can dự quân sự với sự hậu thuẫn của phương Tây, đặc biệt là Pháp.

Người phát ngôn quân đội, Đại tá Amadou Abdramane kêu gọi tất cả người dân sẵn sàng bảo vệ tổ quốc: “Các lực lượng vũ trang của Niger đang được ủng hộ bởi người dân sẵn sàng bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ và danh dự của đất nước chúng tôi. Để đạt được mục tiêu này, Hội đồng quốc gia về Bảo vệ Tổ quốc đưa ra lời kêu gọi giới trẻ, những người con trai và con gái xứng đáng của đất nước chúng ta, hãy sẵn sàng bảo vệ tổ quốc.”

Chính quyền quân sự Niger cũng vừa có bước đi mới được lòng dân khi bổ nhiệm cựu Bộ trưởng Tài chính Ali Mahamane Lamine Zeine làm tân thủ tướng. Trên thực tế, nhiều cuộc biểu tình ủng hộ chính quyền quân sự Niger và phản đối sự can dự quân sự từ bên ngoài đã diễn ra với quy mô lớn trong những ngày qua.

Về phía quốc tế, chính quyền quân sự Niger cũng nhận được những cam kết ủng hộ vững chắc từ hai quốc gia láng giềng Mali và Burkina Faso, với tuyên bố bất kỳ sự can dự vào Niger chính là lời tuyên chiến với 2 quốc gia này. Hôm qua, hai quốc gia này cử phái đoàn tới Niger, để gặp giới lãnh đạo quân sự cao nhất tại quốc gia láng giềng, bàn cách hợp tác và ứng phó với các mối đe dọa tiềm tàng.

Người phát ngôn chính phủ Mali Abdoulaye Maiga cho biết: “Đối với những người anh em Niger, đây là những thời điểm khó khăn. Mali và Burkina Faso cũng đã trải qua những thử thách tương tự. Chúng tôi muốn trấn an họ một cách chắc chắn nhất về sự hỗ trợ và đoàn kết của chúng tôi. Chúng ta phải kiên cường. Như lời Tổng thống lâm thời Mali Assimi Goita đã nói: Tất cả những gì quan trọng và tích cực đều không thể đạt được một cách dễ dàng. Đơn giản là chúng ta sẽ chiến thắng.”

Hiện thế giới đang rất quan ngại về tình hình Niger. Một cuộc xung đột vũ trang đang cận kề với Niger hơn bao giờ hết, khi nhìn lại lịch sử 7 lần can dự quân sự của ECOWAS vào các nước thành viên từ năm 1990 đến nay. Nỗi lo về sự hỗn loạn gia tăng hơn nữa, ở một khu vực vốn nhiều bất ổn, với những nhóm khủng bố như Boko Haram, al-Qaeda và Nhà nước Hồi giáo tự xưng hoạt động. Nhiều nước vẫn đang tìm cách sơ tán công dân, bất chấp không phận Niger đóng cửa. Mới nhất, Đại sứ quán Trung Quốc hôm qua khuyến cáo công dân rời Niger đến nước thứ 3 hoặc về nước.

Nguồn: CafeF; Vnexpress; Soha; Dân Trí; VOV

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm

Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền

Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD

Lên đầu trang