.jpg)
HUẤN LUYỆN VIÊN THỂ THAO ĐÁNH VỢ TỬ VONG VÌ GHEN TUÔNG
Trong lúc ghen tuông, bị cáo Nguyễn Công Anh (là Huấn luyện viên thể thao) đã đánh, đấm liên tiếp khiến người vợ đang sống ly thân bị chấn thương sọ não, tử vong.
Ngày 21/5, TAND TP Hà Nội xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Công Anh (SN 1989, là Huấn luyện viên thể thao) mức án 17 năm tù tội “ Giết người ”, theo khoản 1 Điều 123 Bộ luật Hình sự.
Theo cáo trạng, năm 2017, bị cáo Công Anh kết hôn với chị Nguyễn Khánh Linh (SN 1989, trú quận Hoàn Kiếm) và có hai con chung. Đến năm 2019, cả hai phát sinh mâu thuẫn, ly thân.
Ngày 6/7/2024, Công Anh và chị Linh hẹn gặp nhau nói chuyện, muốn hàn gắn tình cảm. Sau đó, hai người thường xuyên cho con đi chơi.
Khuya 12/7/2024, chị Linh cùng hai con đi taxi đến căn hộ vừa thuê tại khu đô thị Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm), còn Công Anh điều khiển xe máy đến sau.
Cáo trạng xác định, gia đình Công Anh ở với nhau đến 10h ngày 14/7/2024, thì xảy ra mâu thuẫn. Lý do, Công Anh thấy chị Linh nhắn tin với thanh niên lạ, hai người xưng "vợ chồng" và có hình ảnh khỏa thân chụp chị Linh từ phía sau.
Gặng hỏi về mối quan hệ với nam thanh niên nhưng chị Linh không thừa nhận, Công Anh liền đẩy vợ ngã xuống sàn, đánh đấm liên tiếp.
Khi chị Linh khóc, hô “Trúc An, Nhật Minh cứu mẹ”, Công Anh mới dừng tay đi nấu mì tôm cho con ăn.
Đến 19h30 cùng ngày, bị cáo ra gọi chị Linh đi về thấy chị Linh nằm ngửa trên ghế sofa trong tình trạng hôn mê, nên gọi xe cấp cứu.
Trưa hôm sau, chị Linh tử vong, kết quả giám định cho thấy nạn nhân chấn thương sọ não.
NỮ QUÁI SÁT HẠI NGƯỜI TÌNH NGAY TRÊN GIƯỜNG
Thi thể một người đàn ông được phát hiện trong phòng ngủ với nhiều vết đâm, chém. Chỉ sau vài giờ điều tra, Công an tỉnh An Giang đã bắt giữ nghi phạm là một phụ nữ sống cùng địa phương. Nguyên nhân ban đầu được xác định do mâu thuẫn tình cảm.
Chiều 21/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Kim Hoa (SN 31 tuổi, ngụ huyện Thoại Sơn, An Giang) để điều tra về hành vi " Giết người ".
Trước đó, ngày 18/5, người dân phát hiện ông Trần Đắc Phong (47 tuổi, cùng ngụ huyện Thoại Sơn) tử vong bất thường trong phòng ngủ từ nhiều ngày trước, trên người có nhiều vết thương nghi do vật sắc nhọn gây ra. Vụ việc được trình báo cơ quan chức năng.
Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, lãnh đạo Công an tỉnh An Giang đã chỉ đạo đơn vị liên quan phối hợp với P hòng Trọng án (Cục Cảnh sát hình sự – Bộ Công an) nhanh chóng vào cuộc, khám nghiệm hiện trường, điều tra, truy bắt nghi phạm.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến tối cùng ngày, lực lượng công an đã xác định Nguyễn Thị Kim Hoa là đối tượng nghi vấn nên mời về trụ sở làm việc. Dù ban đầu quanh co, chối tội, nhưng trước các chứng cứ thu thập được, Hoa đã cúi đầu nhận tội.
Tại cơ quan điều tra, Hoa khai nhận do mâu thuẫn trong quan hệ tình cảm , tối 14/5, lợi dụng lúc ông Phong đang ngủ, Hoa dùng dao đâm, chém nhiều nhát vào người ông. Gây án xong, Hoa khoá cửa phòng rồi bỏ đi.
BẮT ĐỐI TƯỢNG TRUY NÃ DÙNG SÚNG BẮN VÀO NHÀ VỢ
.jpg)
Đối tượng K'Lộc thường xuyên sử dụng súng nhiều lần bắn vào nhà của gia đình vợ bị bắt giữ sau 5 tháng lẩn trốn.
Ngày 20/5, thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã bắt giữ K' Lộc (26 tuổi, ngụ xã Tân Châu, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra hành vi dùng súng bắn vào nhà vợ.
Trước đó, ngày 19/1/2025, có mâu thuẫn với gia đình bên vợ nên K'Lộc đã mang súng đến bắn nhiều phát vào nhà ông V.S. ở xã Bình An, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận rồi bỏ trốn.
Đến ngày 27/2/2025, K' Lộc tiếp tục dùng súng bắn nhiều phát vào nhà cha vợ ở xã Phan Tiến, huyện Bắc Bình rồi cướp xe máy bỏ trốn.
Công an tỉnh Bình Thuận đã tổ chức nhiều tổ truy bắt, nhưng K' Lộc đã bỏ lại xe máy và 2 khẩu súng kèm 4 viên đạn rồi trốn vào rừng. Sau đó, Công an tỉnh Bình Thuận ra quyết định truy nã đối với K' Lộc.
Đến ngày 19/5, Công an xã Tân Châu, huyện Di Linh đã phát hiện K'Lộc trốn về địa bàn huyện Di Linh nên tổ chức truy bắt.
Theo lực lượng công an, K'Lộc chọn 1 căn nhà người dân dùng để canh cà phê nơi có địa hình đồi dốc, vườn rậm, vắng người qua lại để ẩn náu.
Công an xã Tân Châu đang phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng hoàn tất thủ tục để bàn bàn giao K'Lộc cho Công an tỉnh Bình Thuận xử lý theo quy định.
CẢNH BÁO TÌNH TRẠNG DỤ DỖ, XÂM HẠI TRẺ EM TRÊN KHÔNG GIAN MẠNG
Lợi dụng việc các em học sinh sớm được sử dụng các thiết thị công nghệ thông tin kết nối internet, các đối tượng xấu đã tìm cách tiếp cận làm quen rồi dụ dỗ các em chụp ảnh, quay clip khiêu dâm, xâm hại trẻ em trên môi trường mạng.
Ngày 22/5, Công an TP Hà Nội đã phát đi cảnh báo, hiện nay các đối tượng xấu đang lợi dụng mạng xã hội Facebook, Zalo, Instagram, các ứng dụng hẹn hò (Tinter, Litmarch), phòng chat “ảo”, Game online (liên quân Mobile, PUBG, Free Fire) để tiếp cận, nhắn tin làm quen với trẻ em.
Sau một thời gian trò chuyện, các đối tượng chuyển chủ đề từ học hành, sở thích sang chủ đề về giới tính, tình dục và lôi kéo trẻ cùng xem phim, hình ảnh khiêu dâm trên mạng rồi dụ dỗ các em tự quay, chụp lại các hình ảnh khiêu dâm của bản thân. Sau khi có được hình ảnh, các đối tượng thực hiện hành vi “tống tiền” hoặc sẽ bán hình ảnh các em cho các đối tượng khác.
Bên cạnh đó, một số đối tượng còn hứa hẹn chuyện tình cảm, thậm chí cho vay tiền, tặng quà với mục đích để dễ tiếp cận, gặp gỡ các em ở ngoài thực tế rồi thực hiện các hành vi xâm hại tình dục, có trường hợp còn dụ dỗ đưa sang nước ngoài.
Cũng theo Công an TP Hà Nội, tháng 3/2025, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP Hà Nội nhận được đơn trình báo của gia đình cháu T (16 tuổi) về việc cháu T có trò chuyện với một đối tượng trong game có nickname là K. Qua trao đổi, K hứa hẹn cho cháu T tài khoản game với điều kiện cháu T phải gửi video tự quay không mặc quần áo.
Sau đó đối tượng đã sử dụng video trên để đe dọa cháu T hàng ngày phải gửi video clip khiêu dâm cho đối tượng. Khi cháu T không đồng ý, đối tượng đã gửi video của cháu T cho bạn của cháu trên mạng xã hội để đe dọa và yêu cầu phải chuyển tiền.
Trước đó, Bộ Công an cũng thông tin, ngày 14/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lâm Đồng đã tống đạt Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và Lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Duy Quang (SN 1999) thường trú tại xã Lạc Lâm, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng về hành vi “Sử dụng người dưới 16 tuổi vào mục đích khiêu dâm” quy định tại khoản 2, Điều 147 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.
Theo lời khai của đối tượng, từ tháng 8/2024 đến nay, đối tượng đã tạo lập tài khoản ẩn danh trên mạng xã hội Facebook với nhiều tên gọi như “Quang Nguyen”, “Nguyễn Minh Hiếu” sau đó làm quen với nhiều em học sinh rồi dụ dỗ các em chụp ảnh, quay clip sex.
Sau khi có hình ảnh, đối tượng tiếp tục dụ dỗ các em gọi “video call” và thực hiện các hoạt động khiêu dâm, kích dục. Nếu các em không thực hiện, đối tượng dọa sẽ gửi các hình ảnh, video nhạy cảm này của các em đến người thân, bạn bè và đăng tải trên không gian mạng, buộc các em phải thực hiện theo yêu cầu của đối tượng.
Ngoài ra, Quang còn lập các nhóm chat sau đó thêm các tài khoản khác trên mạng vào nhóm và tiến hành cuộc gọi video nhóm để xem các em thực hiện các hành động khiêu dâm, kích dục. Các tài khoản trên mạng xã hội khi tham gia nhóm phải chuyển tiền cho đối tượng Quang qua hình thức nạp card điện thoại.
Để phòng tránh những sự việc đáng tiếc có thể xảy ra, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ Công an TP Hà Nội khuyến cáo các vị phụ huynh cần kiểm soát chặt chẽ hoạt động online của con, em mình; kiểm tra danh sách bạn bè, các hội nhóm mà con, em mình tham gia trên mạng xã hội,…
Thường xuyên giáo dục các em về an toàn thông tin trên mạng, không nói chuyện với người lạ, giải thích cho trẻ về mối nguy hiểm khi chia sẻ thông tin, hình ảnh, video nhạy cảm trên mạng xã hội, khuyến khích trẻ báo ngay với bố mẹ, thầy cô khi bị ai đó dụ dỗ, đe dọa,…
Đối với trẻ em và thanh thiếu niên, không gửi ảnh, video nhạy cảm của bản thân cho người khác (kể cả người lạ và người quen), không chia sẻ thông tin cá nhân như tên tuổi, địa chỉ nhà, địa chỉ trường học, số điện thoại,... với người lạ. Cảnh giác với các trường hợp yêu cầu gọi video, gửi ảnh riêng tư hoặc hứa hẹn tặng quà. Không truy cập vào đường link lạ, các liên kết hoặc các tệp đính kèm trong tin nhắn, email hoặc những bài đăng đáng ngờ trên mạng xã hội vì có thể chứa mã độc hoặc lừa đảo.
Các vị phụ huynh và các em học sinh nên thường xuyên cập nhật thông tin về các phương thức xâm hại tình dục trẻ em trên không gian và các biện pháp phòng chống. Khi nhận thấy dấu hiệu con, em mình bị xâm hại và lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì ngay lập tức dừng mọi giao dịch, lưu lại bằng chứng (tin nhắn, hình ảnh chụp màn hình) và trình báo với cơ quan Công an nơi gần nhất để kịp thời xử lý.
Nguồn: Kenh14; Soha; Người Đưa Tin; Tuổi Trẻ Thủ Đô
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá