- Thời sự
.jpg)
Nhiều người sau khi làm bùa yêu không chỉ mất tiền mà còn khủng hoảng tâm lý nặng nề vì bị những kẻ biến thái dụ dỗ lạm dụng tình dục, hoặc bị cuốn vào những xung đột mới bắt nguồn từ chính lời phán bậy của thầy bùa.
Nạn nhân cho biết ai đi tìm bùa yêu cũng bị lừa nhưng không dám tố giác.
Bùa yêu trong nước chưa mạnh thì tìm... thầy bùa Thái Lan
Một người đàn ông mặc đồ trắng, tay cầm xâu chuỗi và thanh gỗ nhỏ chậm rãi đưa qua đưa lại trước hình ảnh một cặp đôi đang yêu. Trên bàn là hoa tươi, bánh kẹo, nhang khói nghi ngút và tượng thần bài trí dày đặc. Giọng khấn thì thào, khó nghe như một đoạn tụng chú.
Đoạn video đó đăng trên fanpage có tên M.B.A., được quảng cáo là nghi thức "trì bùa yêu Thái Lan" dành cho những ai muốn giữ chân người yêu hoặc kéo người cũ quay về. Hình ảnh này đủ khiến Mỹ Xuyên (39 tuổi, TP.HCM), một người mẹ đơn thân, bị cuốn vào.
Chồng Xuyên đã bỏ nhà đi hai năm trước sống cùng người phụ nữ khác, để lại Xuyên và con gái nhỏ. Cô tuyệt vọng, xem đi xem lại đoạn clip đó với niềm tin mong manh biết đâu bùa Thái có thể khiến anh quay đầu.
Với trường hợp Xuyên, quản trị viên trang này cho biết vẫn làm được lễ trói yêu bằng bùa Thái Lan tại điện thờ ở TP.HCM, khách không được tham gia, chỉ được xem lại video clip ghi lại đêm "thầy" làm bùa.
Người này đảm bảo với Xuyên: "Bùa khiến anh nhớ chị, nôn nóng chủ động liên lạc tìm kiếm lại chị, về bên chị. Hoàn toàn lành tính an toàn. Lễ này lâu dài anh chị bên nhau mãi mãi. Ngoài chị ra, anh không yêu ai khác được nữa".
Rồi Xuyên nhận bảng giá "chát chúa" 30 triệu đồng cho một đêm lễ có tác dụng 3-5 năm mới phai, sau đó phải làm lễ "giặm" lại. Còn nếu muốn "sên" loại bùa mạnh hơn, "nhanh thấm trọn đời" chỉ bảy đêm là cầu được ước thấy thì giá lên đến... 90 triệu đồng và nếu muốn quay lại video thì 150 triệu đồng. "Bên em thầy Thái Lan 100%, hoàn toàn giữ bí mật khách", admin nói.
Chưa hết, người này tiếp tục mời gọi chị Xuyên tham gia tour Thái Lan để làm bùa "cực mạnh, thấm nhanh". Giá tour trọn gói tới 350 triệu đồng, kéo dài 3-5 ngày, ở khách sạn 5 sao, khách hàng được gặp 3-5 "thầy cao tay" tùy trường hợp. "Sếp em đang dẫn khách đi Thái chưa về. Nếu chị muốn đi, chị chuyển khoản đủ tiền tour và gửi ảnh hộ chiếu cho em trước một tuần để đặt lịch làm việc với thầy", người tư vấn nói.
Chị Xuyên được dặn tuyệt đối không được mang theo điện thoại, máy ảnh hay thiết bị định vị trong thời gian làm lễ để giữ bí mật và đảm bảo "sự linh nghiệm".
Bùa ngải, phép yêu là mê tín dị đoan
Theo nhà nghiên cứu Lê Thái Bình - giám đốc Trung tâm dưỡng sinh Thiền Việt, hiện tượng "cắt duyên âm" ngày càng bị biến tướng, trở thành công cụ để một số người gieo rắc sợ hãi và tạo ra sự lệ thuộc về tinh thần, từ đó trục lợi thông qua việc bán bùa ngải, tổ chức lễ lạt với chi phí cao. Đây chính là biểu hiện rõ nét của mê tín dị đoan.
"Khi tình duyên trắc trở, nhiều người có xu hướng đổ lỗi cho "duyên âm" mà không nhìn sâu vào những căn nguyên thực sự như tổn thương tâm lý, nỗi đau quá khứ hay sai lệch trong tình yêu. Chính điều đó khiến họ rơi vào vòng luẩn quẩn: làm lễ xong, cắt duyên xong, thậm chí sên bùa xong nhưng vẫn cô đơn, vẫn đau khổ", ông Bình lý giải.
Ông nhấn mạnh: tín ngưỡng lành mạnh là phần cốt lõi của văn hóa dân tộc, giúp con người giữ gìn đạo lý, kết nối tổ tiên và tìm sự bình an nội tâm. Ngược lại, mê tín dị đoan thường xuất phát từ sự thiếu hiểu biết, lo sợ và dễ bị thao túng bởi những người không có đạo hạnh.
Theo ông Bình, một dấu hiệu đáng cảnh báo là khi người thực hành tâm linh khiến chúng ta sợ hãi, yêu cầu phải phụ thuộc vào phương pháp riêng của họ để "an toàn" hoặc thu những khoản phí cao mà không giải thích rõ ràng...
Trong khi đó, TS Nguyễn Hữu Long - giảng viên ngành tâm lý học Trường ĐH Mở TP.HCM - cho biết hậu quả từ việc tin vào "cò bùa", "thầy ngải" để làm bùa yêu có thể nghiêm trọng hơn nhiều người tưởng. Không chỉ mất tiền, nhiều trường hợp còn bị lừa đảo, lạm dụng tình dục, chiếm đoạt tài sản, thậm chí rơi vào trạng thái lo âu, trầm cảm.
Một trong những hậu quả đáng lo nhất là việc một số bạn trẻ chấp nhận quan hệ tình dục để "luyện" bùa yêu, với niềm tin sai lầm rằng điều này sẽ giúp níu kéo tình cảm. Theo TS Long, đây là dấu hiệu của tổn thương cảm xúc sâu sắc, dẫn đến hành vi phi lý.
Sau đó họ thường sống trong cảm giác lo sợ, dằn vặt, vừa xấu hổ vừa sợ bị người thân, bạn bè phát hiện. Khi "bùa" không hiệu quả, nỗi đau tình trở nên đau kép cả thể chất lẫn tinh thần bị tổn thương mà tiền bạc cũng không còn.
"Tuy nhiên phần lớn nạn nhân thường ngại tố giác vì sợ bị phán xét. Tâm lý này vô tình tạo điều kiện cho các đối tượng lợi dụng mê tín để thao túng, trục lợi", TS Long nhấn mạnh.
Mất 420 triệu đồng vì tin thầy bùa
Chị Nguyễn Mai (27 tuổi, quê Vĩnh Phúc) tâm sự người yêu bỏ mình theo người khác. Chị lụy tình đến nỗi muốn từ bỏ cuộc sống, nên tìm tới bùa. "Không tính những lần làm không thành công rồi bị lừa các thứ thì riêng chỗ này tôi làm đã gần 60 triệu rồi. Lừa nhiều như lá mùa thu, lừa từ vài trăm, vài triệu, vài chục triệu. Tôi làm 13 chỗ, tổng tốn gần 300 triệu đồng", chị kể.
Cụ thể, Mai cứ chuyển tiền cho các "thầy" nhưng không kết quả. Có chỗ chị chuyển khoản xong thì chặn luôn, chỗ vòng vo moi thêm tiền khiến chị chờ đợi vô ích. "Có những người lấy thông tin rồi tống tiền, dọa nhắn cho bạn bè, người thân", chị dặn thêm nên tránh mấy chỗ phí rẻ.
Đặc biệt, Mai còn tốn 120 triệu đồng tour đi Thái Lan một tuần làm bùa trói yêu Inkoo nhưng "chẳng tí dấu hiệu gì luôn, còn bị moi thêm tiền". "Đợt đó lụy quá nên tìm bùa khắp nơi, quyết làm cho bằng được. Ai đi tìm bùa cũng bị lừa nhưng không dám nghĩ chuyện tố giác, của đi thay người thôi. Chứ lộ ra việc mình làm bùa sau này bị gièm pha sống sao được".
Sập bẫy lừa, muốn tố phải làm sao?
Luật sư Nguyễn Ngô Quang Nhật (Đoàn luật sư TP.HCM) cho biết theo pháp luật hiện hành, nếu phát hiện hành vi có dấu hiệu phạm tội thì bất kỳ ai cũng có thể thực hiện quyền tố cáo hoặc tố giác đến cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn và xử lý theo đúng quy định.
Để làm căn cứ pháp lý, người tố giác cần thu thập các bằng chứng liên quan như tin nhắn, cuộc trò chuyện, video, ghi âm lời hứa hẹn, các giao dịch trao đổi tiền/tình cảm để làm "bùa yêu", chứng từ chuyển khoản, thông tin tài khoản ngân hàng, tài khoản mạng xã hội, số điện thoại, hình ảnh đối tượng...
Trong trường hợp cơ quan điều tra phát hiện có dấu hiệu phạm tội của một nhóm người cùng thực hiện hành vi lừa đảo thì các đối tượng "cò bùa" giả danh nạn nhân hoặc những người từng dùng bùa yêu để dụ dỗ người khác sử dụng dịch vụ tâm linh cũng có thể bị xem là đồng phạm và bị truy cứu trách nhiệm hình sự trong cùng một vụ án.
Luật sư Nhật cũng lưu ý người tố giác tội phạm có quyền yêu cầu được bảo vệ theo quy định pháp luật. Cá nhân tố giác, báo tin về tội phạm có quyền yêu cầu giữ bí mật, bảo vệ tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản và các quyền lợi hợp pháp khác của bản thân và người thân khi bị đe dọa (căn cứ điểm a, khoản 1, điều 56 Bộ luật Tố tụng hình sự).
Trong vụ án hình sự, bị hại hoặc người đại diện hợp pháp có quyền yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp khi bị đe dọa (căn cứ điểm l, khoản 2, điều 62 Bộ luật Tố tụng hình sự).
Liên quan đến chuyên án mang bí số 425T, lực lượng chức năng đã bắt giữ, khởi tố 5 đối tượng, trong đó có 2 vợ chồng.
Ngày 17-5, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đang tổ chức đấu tranh Chuyên án mang bí số 425T về tội phạm ma túy.
Trước đó, vào ngày 29-4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện đấu tranh Chuyên án mang bí số 425T.
Qua đó, bắt quả tang 2 đối tượng Lê Long Thành (SN 1987) và Nguyễn Thế Sơn (SN 1989; cùng ngụ tại khu phố 2, phường 1, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị) có hành vi "Mua bán trái phép chất ma tuý". Tang vật thu giữ tại hiện trường khoảng 30.000 viên nén màu hồng nghi ma tuý tổng hợp .
Cùng ngày, đối tượng Hồ Thị Ánh Tình (SN 1986, vợ của Thành) ra đầu thú tại cơ quan công an. Tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng đã phát hiện, thu giữ thêm gần 2.000 viên nén màu hồng nghi ma túy tổng hợp, 160g nghi heroin và 1,29g ma tuý dạng cần sa.
Qua đấu tranh, đối tượng Lê Long Thành và Nguyễn Thế Sơn khai đã mua số ma túy trên từ 2 đối tượng ngụ tại huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị.
Lực lượng chức năng đã tiến hành truy xét nhanh các đối tượng, qua đó đã phát hiện, bắt giữ thêm 2 đối tượng gồm Hồ Ma Tát (SN 2007) và Hồ A En (SN 2006; cùng ngụ tại xã Đakrông, huyện Đakrông) về hành vi "Vận chuyển trái phép chất ma túy".
Bước đầu, tại cơ quan Công an, Hồ Ma Tát và Hồ A En đã khai nhận đã vận chuyển ma túy từ huyện Đakrông về TP Đông Hà để giao cho Thành và Sơn.
.jpg)
Nghe bạn gái nói sẽ lên chùa đi tu, Điệp nghi ngờ chị D. không còn tình cảm, muốn chia tay nên đã ra tay sát hại.
Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Quảng Ninh, TAND tỉnh Quảng Ninh vừa tiến hành xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đồng Xuân Điệp (sinh năm 1974, trú tại tổ 11A, khu 9, phường Bắc Sơn, TP.Uông Bí, tinh Quảng Ninh) về tội Giết người.
Trước đó, vào 19h ngày 4/3/2024, chị D. đang chơi tại nhà anh trai ở gần nhà thì Điệp đi xe đến đón, chở chị D. đi ăn tại khu vực phường Quang Trung, TP.Uông Bí. Đến 20h cùng ngày, cả hai đi về nhà Điệp ở tổ 11A khu 9, phường Bắc Sơn.
Tại đây, chị D. nói sẽ lên chùa đi tu, Điệp nghi ngờ chị D. không còn tình cảm, muốn chia tay nên Điệp nảy sinh ý định giết người. Khi chị D. đang nằm nghỉ, Điệp xuống bếp lấy một đoạn tuýp sắt, lên phòng đánh nhiều nhát vào đầu nạn nhân, sau đó dùng dây thắt cổ làm chị D. tử vong.
Đến sáng, chị Đồng Thị Thêu là chị gái Điệp ở gần nhà đi sang, thấy cửa nhà Điệp vẫn đóng, gọi nhưng không thấy Điệp mở cửa, dậy đi làm. Chị Thêu đã gọi điện cho người nhà đến, mở cửa sổ thì nhìn thấy chị D. nằm bất động, trên giường có nhiều máu. Khoảng ít phút sau, Điệp mở cửa, cầm theo con dao bầu, điều khiển xe mô tô rời nhà, bỏ trốn.
Sau khi nhận được tin báo, Công an phường Bắc Sơn phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Uông Bí, truy tìm bắt giữ được Điệp tại bụi cây ven đường giao thông ở khu vực phường Bắc Sơn. Tại cơ quan điều tra, Đồng Xuân Điệp khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Đồng Xuân Điệp án tử hình về tội Giết người theo điểm n khoản 1, Điều 123 Bộ luật Hình sự.
Một bé trai còn nguyên dây rốn, bọc trong túi bóng màu đen, bị người thân vứt bỏ bên vệ đường. Lực lượng chức năng ở xã Hà Linh (Hương Khê, Hà Tĩnh) đã đưa bé về trạm y tế để kiểm tra sức khỏe.
Sáng 18/5, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo UBND xã Hà Linh (Hương Khê, Hà Tĩnh) cho biết, người dân vừa phát hiện một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi bên vệ đường.
Khoảng 4h30 cùng ngày, anh Châu Xuân L. (SN 1976, trú xã xã Hà Linh) đi xe máy qua khu vực thôn 2 nghe tiếng khóc của trẻ con bên vệ đường. Dừng xe lại để kiểm tra, anh L. phát hiện một túi bóng màu đen đặt cạnh đường liên thôn.
Anh L. mở túi ra kiểm tra thì phát hiện bên trong có một bé trai sơ sinh còn nguyên dây rốn.
Nhận được tin báo, lực lượng chức năng ở xã Hà Linh tiếp cận hiện trường, đưa bé sơ sinh về trạm y tế để chăm sóc.
Theo lãnh đạo xã Hà Linh, bé trai nặng 3,4kg, hiện sức khỏe đã ổn định. "Anh L. là người phát hiện ra bé sơ sinh. Điều đặc biệt là người đàn ông này cũng hiếm muộn, nên tạm thời xã đang bàn giao bé cho gia đình anh L. chăm sóc.
"Địa phương sẽ phát thông báo tìm người thân cho bé L. Quá thời hạn quy định mà không có người đến nhận bé, chúng tôi sẽ làm hồ sơ, thủ tục cho anh L. nhận con nuôi", lãnh đạo UBND xã Hà Linh nói.
Nguồn: Tuổi Trẻ; Kenh14; Người Đưa Tin; Vietnamnet
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản
Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh
Người Việt hải ngoại: Cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật; Bà chủ chuỗi nhà hàng ở Bỉ; Techcombank triển khai giải pháp nhận tiền quốc tế; Cùng chồng Đức bỏ phố về quê
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá