Đâm mẹ đẻ và bộ dượng 180 nhát dao ở Hannover; Lật xe du lịch trên đường A2 tại Magdeburg; Lái xe đâm học sinh qua đường ở Thüngersheim

(Phiên tòa tại Landgericht Hannover).

Con trai 28 tuổi đâm chết mẹ đẻ với bố dượng với 180 nhát dao ở Hannover

Hôm qua thứ 6, Tòa án Landgericht Hannover đã ra phán quyết tuyên phạt bị cáo là một người con trai 28 tuổi đâm chết cả mẹ đẻ lẫn bố dượng tới 180 nhát dao. Căn cứ vào diễn tiến hành vi phạm tội, Tòa kết luận bị cáo cáo thực hiện hành vi giết người như một trò chơi điện tử bạo lực.

Tòa tuyên phạt bị cáo ở hình phạt tù chung thân cao nhất với tội danh giết 2 mạng người. Cao nhất có nghĩa là ra tù chỉ có thể sớm hơn sau 15 năm thụ án, nhưng trên thực tế thì gần như không thể. Chủ tọa phiên tòa Martin Grote lí giải bản án, bị cáo đã lên kế hoạch cho hành động giết người (tức có chủ đích). Nguyên nhân sâu xa chỉ là sự tức giận với mẹ và bố dượng. Cả hai đã thu chìa khóa ngôi nhà của 2 vợ chồng ở Hagen gần Neustadt am Rübenberge, không cho con dùng tiếp nữa, bởi bị cáo đã ở riêng không còn là thành viên trong gia đình. Bị cáo lập tức oán giận mẹ mình vì còn luôn đứng về phía cha dượng.

Với bản án tuyên phạt, các thẩm phán đã đứng về phía công tố viên đã đề nghị trong bản cáo trạng. Ngược lại luật sư bào chữa đề nghị Tòa án cho bị cáo vào bệnh viện tâm thần điều trị và thay đổi tội danh thành gây chết người do thiếu năng lực pháp lí bởi bệnh tâm thần. Tuy nhiên chuyên gia tâm thần giám định y khoa xác nhận bị cáo có mắc chứng bệnh tự kỷ và rối loạn nhân cách. Tuy nhiên, bị cáo có ý thức khi thực hiện hành động, hoàn toàn tỉnh táo và đủ khả năng kiểm soát hành vi phạm tội của mình. Tòa án đã đồng ý với bản giám định.

Lật xe du lịch trên đường A2 ở Magdeburg 35 người bị thương

Vụ tai nạn xe du lịch vào sáng sớm hôm qua thứ sáu đã làm 6 người bị thương nặng và 29 người bị thương nhẹ.

Cảnh sát đưa tin, chiếc xe khách với 54 người đã lật khỏi đường cao tốc A2 gần Magdeburg.

Du khách hầu hết là người Ba Lan, Ukraine, Belarus và Bỉ, cùng một số quốc gia khác. Hành khách trẻ nhất 10 tuổi. Những người cao tuổi nhất khoảng 60 tuổi.

Phó giám đốc công ty du lịch Sinbad, ông Bogdan Kurys cho truyền thông biết, chiếc xe buýt đang trên đường từ Warschau đến Bỉ với hai tài xế. Khi vụ tai nạn xảy ra, công ty đã điều một chiếc xe buýt thay thế đến hiện trường vụ tai nạn. Theo cảnh sát, một trong 2 tài xế đã bị thương nặng.

Chiếc xe buýt lật khỏi đường cao tốc về bên phải nằm ở khu vực giữa trạm dừng xe Börde Nord và giao lộ Bornstedt mà không rõ lý do. Cơ quan cứu nạn phải dùng cần cẩu, cẩu xe. Những người bị thương được đưa đến bệnh viện, những du khách khác được đưa đến điểm tập kết mới bằng một chiếc xe buýt thay thế và điều trị tại đó cho những du khách chỉ bị thương nhẹ.

Lái xe đâm học sinh qua đường bị thương rồi bỏ chạy ở Thüngersheim

Theo thông cáo của cảnh sát, vụ tai nạn xảy ra sáng thứ Tư, lúc 7 giờ 45, một nữ lái xe đã đâm phải một cậu bé sáu tuổi băng qua đường đến trường học làm cậu bé ngã xuống đường bị thương, rồi cứ thế phóng chạy, mà không dừng lại cấp cứu. Một tài xế nhân chứng trông thấy, đã lái xe đuổi theo người phụ nữ (35 tuổi) và buộc người này phải dừng xe lại tại Retzbac. Trong quá trình rượt đuổi, nhân chứng luôn liên hệ với cảnh sát thông báo vị trí của mình. Cuối cùng khi người phụ nữ dừng lại tại một đèn giao thông trên đường B27, nhân chứng đã chớp cơ hội nhảy xuống xe, mở cửa xe người phụ nữ, rút lấy chìa khóa xe.Ngay sau đó, xe cảnh sát từ đồn cảnh sát Würzburg-Land cũng vừa hụ còi phóng tới. Người phụ nữ bị đưa về đồn lập hồ sơ điều tra.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang