Hội phụ nữ Việt Nam tại thành phố Leipzig CHLB Đức đã tưng bừng tổ chức kỉ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 08.03.2025 vào ngày 09.03.2025. Lễ hội đã thu hút đông đảo chị em và khách mời với một chương trình văn nghệ cộng đồng sôi động.
- Thời sự
- Thế giới
Tại Mỹ, số ca mắc cúm mùa đang tăng trở lại sau khi hạ nhiệt hồi đầu năm.
Theo nhà dịch tễ học Caitlin Rivers tại Trường Y tế Công cộng Bloomberg thuộc Đại học Johns Hopkins (Mỹ), đợt cúm đầu tiên đã đạt đỉnh ở Mỹ khoảng cuối tháng 12-2024 đến đầu tháng 1-2025, sau đó giảm dần.
Nhưng số ca cúm bắt đầu tăng trở lại và đang ở đỉnh thứ hai trong diễn biến được bà Rivers mô tả là "khác thường". Theo chuyên gia này, tỉ lệ người đến bác sĩ vì sốt, ho hoặc đau họng đã giảm từ 6,8% xuống 5,4%, nhưng sau đó tăng trở lại và đạt 7%. Nguyên nhân của đỉnh thứ 2 vẫn chưa rõ ràng.
Hôm 7-2, Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) cho biết hoạt động của cúm mùa vẫn ở mức cao và tiếp tục gia tăng trên cả nước. Tỉ lệ dương tính với cúm trong số các ca được xét nghiệm trong tuần kết thúc hôm 1-2 là 1/3, trong khi tuần trước là 1/4.
Đặc biệt, một số bệnh nhân từng bị cúm cách đây vài tuần tiếp tục bị lại và có tới 1/3 bệnh nhân cúm nhập viện phát triển bệnh viêm phổi do vi khuẩn trong vòng vài tuần sau đợt cấp tính.
Trong mùa cúm này, Mỹ đã có tới 24 triệu ca bệnh và 13.000 ca tử vong. Nguy cơ các ca bệnh mới chồng chéo với những người vẫn còn nằm viện vì viêm phổi do biến chứng từ đợt cúm trước cũng đè nặng lên hệ thống y tế, theo đài CNBC.
Tại Canada, báo cáo giám sát virus đường hô hấp công bố hôm 7-2 cho thấy bệnh cúm đang gia tăng, với tỉ lệ dương tính là 21% trong số các bệnh nhân được xét nghiệm và con số này tiếp tục tăng.
Bỉ cũng đối mặt mùa cúm tồi tệ với tỉ lệ bệnh nhân tìm đến bác sĩ do các triệu chứng giống cúm trong tuần rồi là 1.219/100.000 dân, gấp đôi đợt đỉnh điểm năm ngoái.
Báo cáo giám sát cúm toàn cầu mới nhất của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) hôm 5-2 cho thấy trong tuần thống kê gần nhất, hoạt động cúm tiếp tục gia tăng ở nhiều khu vực, bao gồm châu Âu, Bắc Mỹ, Trung Mỹ, một phần Nam Mỹ nhiệt đới, Tây Phi, Bắc Phi, Đông Phi và châu Á.
Trong đó, châu Á chủ yếu là cúm A(H1N1) nhánh pdm09, các khu vực còn lại chủ yếu là chủng cúm A (H3N2) và cúm B. Riêng tại châu Âu, tất cả chủng cúm mùa đều hoành hành.
Sau nhiều nỗ lực, tối qua (8/2) các nhà lãnh đạo Lebanon đã thống nhất và công bố Chính phủ mới của nước này do Thủ tướng Salam lãnh đạo.
Chính phủ mới của Lebanon được thành lập và công bố đúng 26 ngày sau khi ông Nawaf Salam được Tổng thống Joseph Aoun chỉ định thành lập Nội các mới thay thế Chính phủ tạm quyền do Thủ tướng Najib Mikati lãnh đạo. Chính phủ mới của Lebanon có 26 thành viên, gồm Thủ tướng Nawaf Salam, Phó Thủ tướng Tarek Mitri cùng 24 Bộ trưởng, trong đó có 5 nữ Bộ trưởng.
Trong tuyên bố đầu tiên sau khi Chính phủ mới được công bố, Thủ tướng Salam cam kết sẽ đẩy mạnh cải cách kinh tế cũng như thực thi Nghị quyết số 1701 của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về chấm dứt cuộc chiến tranh giữa Israel và Phong trào Hezbollah năm 2006. Theo kế hoạch, Chính phủ mới của Lebanon sẽ tiến hành cuộc họp đầu tiên vào thứ 3 tuần tới tại Dinh Tổng thống ở thủ đô Beirut.
Ngay trong tối qua, một số quốc gia khu vực đã lên tiếng chúc mừng Lebanon có Chính phủ mới. Các nước bày tỏ mong muốn sẵn sàng hợp tác và hỗ trợ quốc gia Trung Đông vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay, ổn định tình hình và khôi phục nền kinh tế.
Bất chấp thời tiết giá lạnh, các nhóm ủng hộ Tổng thống bị luận tội Yoon Suk-yeol phải từ chức ngay lập tức và nhóm phản đối việc phế truất ông đã biểu tình lớn trên khắp Hàn Quốc hôm 8/2.
Theo Yonhap, một nhóm biểu tình do mục sư - nhà hoạt động bảo thủ Jeon Kwang-hoon dẫn đầu, đã tập trung ở khu vực Gwanghwamun ở trung tâm thủ đô Seoul. Họ yêu cầu thả Tổng thống Yoon Suk-yeol, vốn đang bị giam giữ với cáo buộc nổi loạn sau tuyên bố thiết quân luật ngắn ngủi vào tháng 12/2024, đồng thời giơ cao các biểu ngữ đòi hủy bỏ việc luận tội ông Yoon.
Nhà tổ chức ước tính có 3 triệu người tham gia sự kiện. Tuy nhiên, theo số liệu không chính thức của cảnh sát, số người tham gia là 35.000. Ông Yoon Sang-hyun, nhà lập pháp của đảng cầm quyền Quyền lực Nhân dân (PPP) đã phát biểu trước đám đông tại cuộc biểu tình, kêu gọi họ đừng mất hy vọng về ngày ông Yoon được chào đón trở lại.
Một cuộc biểu tình riêng rẽ cũng diễn ra gần ga Gyeongbokgung, gần Gwanghwamun. Tại đây, khoảng 5.000 người đã yêu cầu Tổng thống bị luận tội Yoon phải từ chức ngay lập tức và thúc giục tòa án hiến pháp nhanh chóng ra phán quyết luận tội người đứng đầu đất nước. Quanh Ga Anguk, phía đông Gyeongbokgung và gần Tòa án Hiến pháp hơn, ước tính có khoảng 10.000 người xuống đường.
Các cuộc biểu tình tương tự cũng diễn ra ở các thành phố như Gwangju, nơi theo khuynh hướng tự do, cách Seoul 270km về phía nam và Daegu - theo khuynh hướng bảo thủ, cách thủ đô 235km. Gwangju là nơi diễn ra các cuộc biểu tình đầu tiên ủng hộ ông Yoon diễn ra.
Lực lượng Nga cuối cùng đã kiểm soát hoàn toàn thành phố chiến lược Dzerzhinsk thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk (tự xưng) vào ngày 7 tháng 2.
Chính xác thì điều gì làm cho thành phố này quan trọng với quân đội Ukraine đến vậy?
Theo RIA, Dzerzhinsk đóng vai trò chủ chốt trong hệ thống phòng thủ của Ukraine tại các khu vực đô thị Krasnoarmeysk (Pokrovsk) và Slavyansk-Kramatorsk.
Kể từ khi Dzerzhinsk bị quân đội chính quyền Kiev kiểm soát vào năm 2014, quân đội được triển khai đã liên tục tấn công bằng pháo binh và máy bay không người lái vào thành phố Gorlovka lân cận, nơi hiện đã an toàn khỏi các cuộc tấn công này.
Các vị trí phòng thủ của Ukraine ở Dzerzhinsk đã che chắn các tuyến đường tiếp tế quan trọng cho lực lượng Kiev.
Việc Dzerzhinsk do Nga kiểm soát mở đường cho quân đội Nga tiến vào thành phố Konstantinovka ở phía tây bắc, nơi đóng vai trò là trung tâm hậu cần quan trọng cho quân đội Ukraine và giúp tiếp tế cho quân đồn trú Ukraine tại Chasov Yar.
Sau khi Nga kiểm soát Dzerzhinsk, tuyến đường tiếp tế này của Ukraine không còn an toàn trước các cuộc tấn công của Nga, qua đó nhanh chóng khiến Konstantinovka và Chasov Yar có chung số phận.
Trong tuyên bố hôm 7 tháng 2, Bộ Quốc phòng Nga sử dụng tên gọi bằng tiếng Nga là thành phố Toretsk thay vì Dzerzhinsk ở miền đông Ukraine:
"Nhờ nỗ lực tiến công của các đơn vị Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới 1, 9 và 132 thuộc Tập đoàn quân 51 và lực lượng lính tình nguyện thuộc Cánh quân Trung tâm, thành phố Dzerzhinsk tại Donetsk đã được kiểm soát".
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov cũng tuyên bố Trung đoàn Bộ binh Độc lập 109 đã hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu và kiểm soát hoàn toàn thị trấn Druzhba, cũng nằm trong địa phận Donetsk.
Ngày 7 tháng 10 năm 2024, Ukraine thừa nhận Nga bắt đầu tiến vào ngoại ô phía đông Toretsk. Ba ngày sau, lãnh đạo cơ quan quân sự địa phương cho biết quân đội Ukraine chỉ còn kiểm soát khoảng một nửa thành phố.
Trong những tuần gần đây, nhiều đơn vị của lực lượng Ukraine lần lượt rút dần khỏi Toretsk do không chống đỡ nổi các cuộc tấn công từ lực lượng pháo binh, tên lửa, UAV và cả bộ binh Nga.
Cùng với việc Nga kiểm soát Toretsk, vùng kiểm soát của Ukraine quanh thành phố Pokrovsk ngày càng thu hẹp, khi quân đội Nga liên tục áp sát đô thị được ví như thành trì chiến lược án ngữ giao điểm giữa các tuyến cao tốc và đường sắt quan trọng ở tỉnh Donetsk.
Lực lượng Ukraine phòng thủ tại Pokrovsk cho biết đối phương gần đây thay đổi chiến thuật, chuyển sang đánh tạt sườn để tạo gọng kìm bao vây thành phố, thay vì tấn công trực diện.
Quân đội Nga cũng kiểm soát các điểm gần Pokrovsk, khiến nhiều tuyến đường tiếp vận cho thành phố nằm trong tầm hỏa lực.
Quân đội Nga đang mở hai mũi tiến công để tạo gọng kìm quanh thành phố, khiến những tuyến hậu cần trọng yếu của Ukraine, sử dụng đường cao tốc và đường trải nhựa, đều bị pháo binh và drone Nga đe dọa.
Kiểm soát các cao điểm chủ chốt quanh Pokrovsk cũng cho phép UAV Nga tập kích ở những khu vực sâu tới 30 km trong hậu phương Ukraine. Đây là trung tâm hậu cần quan trọng và là thành trì cuối cùng do Ukraine kiểm soát tại tỉnh Donetsk.
Nếu giành được thành phố này, quân đội Nga sẽ làm suy yếu đáng kể tuyến phòng thủ và năng lực tiếp tế của đối phương, tiến gần hơn mục tiêu kiểm soát toàn bộ tỉnh Donetsk.
Hàng ngàn người phản đối chính quyền Iran đã tập trung tại Paris hôm thứ Bảy, cùng với nhiều người Ukraine kêu gọi lật đổ chính quyền Tehran, hy vọng rằng chiến dịch "gây sức ép tối đa" của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump có thể dẫn đến sự thay đổi ở quốc gia này.
Cuộc biểu tình do Hội đồng Kháng chiến Quốc gia Iran (NCRI) có trụ sở tại Paris, bị cấm ở Iran, tổ chức đã diễn ra khi hai thành viên của nhóm này sắp bị hành quyết và sáu người khác bị kết án tử hình vào tháng 11.
"Chúng tôi tuyên bố ngày tận thế của các người đã đến. Có hoặc không có đàm phán, có hoặc không có vũ khí hạt nhân, [mọi người] sẽ nổi lên lật đổ các ngươi", Chủ tịch đắc cử của NCRI Maryam Rajavi phát biểu.
Nhiều người từ khắp nơi ở châu Âu đi xe buýt đến để tham gia cuộc biểu tình. Họ vẫy cờ Iran và hô vang khẩu hiệu chống chính phủ, cùng với những hình ảnh chế giễu Lãnh tụ Tối cao Iran Ali Khamenei.
Hàng trăm người Ukraine cáo buộc Iran ủng hộ Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc chiến xâm lược Ukraine cũng tham gia cuộc biểu tình.
Iryna Serdiuk, 37 tuổi, một y tá chuyển sang làm phiên dịch, đã chạy khỏi vùng Donbass đang chiến tranh, và hiện đang lưu vong ở Đức, cho biết cô đã đến Paris để hợp lực chống lại kẻ thù chung.
"Tôi rất vui khi thấy những người Iran đối lập này. Họ ủng hộ Ukraine chứ không phải chính phủ Iran cung cấp vũ khí cho Nga. Chúng tôi đoàn kết và một ngày nào đó chiến thắng sẽ đến với Ukraine và Iran", cô nói.
NCRI, còn được gọi bằng tên tiếng Ba Tư là Mujahideen-e-Khalq, từng bị Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu liệt vào danh sách tổ chức khủng bố cho đến năm 2012.
Mặc dù những người chỉ trích đặt câu hỏi về sự hỗ trợ của tổ chức này bên trong Iran và cách thức hoạt động của tổ chức này, nhưng tổ chức này vẫn là một trong số ít nhóm đối lập có thể tập hợp những người ủng hộ.
Mohammad Sabetraftar, 63 tuổi, một người Iran đã lưu vong 40 năm và hiện đang có một hãng xe taxi ở Vương quốc Anh, bác bỏ những lời chỉ trích đối với NCRI và nói rằng đây là giải pháp thay thế duy nhất có thể đạt được nền dân chủ ở Iran.
"Những gì chúng tôi mong đợi từ ông Trump hoặc bất kỳ chính trị gia phương Tây nào là không ủng hộ chính phủ này. Chúng tôi không cần tiền, chúng tôi không cần vũ khí, chúng tôi dựa vào người dân. Không quan hệ với chế độ này, không liên hệ với chế độ này và hãy tăng nhiều áp lực lên chính phủ này."
Tehran từ lâu đã kêu gọi đàn áp NCRI tại Paris, Riyadh và Washington. Nhóm này thường xuyên bị chỉ trích trên các phương tiện truyền thông nhà nước.
Vào tháng 1, phái viên Ukraine của Tổng thống Trump đã phát biểu tại một hội nghị do nhóm này tổ chức tại Paris.
Vào thời điểm đó, ông đã phác thảo kế hoạch của tổng thống nhằm quay trở lại chính sách gây áp lực tối đa lên Iran nhằm kiềm chế nền kinh tế của nước này, buộc nước này phải đàm phán một thỏa thuận về các chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân, cũng như các hoạt động trong khu vực.
Nguồn: Người Lao Động; VOV; Vietnamnet; Soha; VOA
Mỹ: Biểu tình ‘đả đảo Tesla’; Giành Greenland bằng mọi giá; Trump phát biểu trước QH; Kế hoạch cải tổ NATO; Đóng cửa loạt ĐSQ ở Tây Âu
Mỹ: Mọi ánh mắt dồn về FED; Elon Musk gặp ‘hạn; Loạt nghị sỹ giảm nhận thức; Quyết định choáng váng cho NATO; Vẫn muốn sáp nhập Canada?
Cháy rừng ở Nhật lan rộng; Nở rộ trung tâm lừa đảo ở ĐNA; Buồn của Nga; Ngày tàn của NATO; Kế hoạch xoay chiều cục diện ở Gaza
Buồn của Saudi Arabia; Thái Lan tiến thoái lưỡng nan; Syria bạo lực đẫm máu; Israel cắt nguồn điện cho Dải Gaza; Tân thủ tướng Canada là ai
Mỹ: NK thực phẩm kỷ lục; ‘Hút’ vàng từ các nước; ‘Bức tường sao kê’; Họp nội các đầu tiên của ông Trump; Khẩu chiến Trump-Zelensky
Nghề tổ 1000 năm TQ điêu đứng; Cuộc đua lấp đầy hầm vàng; Kẻ hiếp dâm hàng loạt; Đồng minh lạnh lùng với Mỹ; Thế cuộc châu Á khó đoán
Mỹ: Showroom Tesla ở Nhà Trắng; Áp thuế nhôm, thép; Thế giới quan của JD Vance; Di dân tìm cách hồi hương tăng; Trump & toan tính Canada
Mỹ: Cháy rừng hoành hành; Trump châm ngòi cơn sốt tiền số; ‘Làm mới giấc mơ Mỹ’; ‘Bẫy hiểm’ của Trump; Dừng viện trợ Ukraine
Hội phụ nữ Việt Nam tại thành phố Leipzig CHLB Đức đã tưng bừng tổ chức kỉ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 08.03.2025 vào ngày 09.03.2025. Lễ hội đã thu hút đông đảo chị em và khách mời với một chương trình văn nghệ cộng đồng sôi động.
Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.
Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược
Tết Ất Tỵ của cộng đồng người Việt Leizig & Vùng Phụ cận đã được Hội Người Việt Nam Leipzig tổ chức tưng bừng, hân hoan, náo nhiệt vào Chủ Nhật, ngày 26.01.2025 tại Hội trường, Trường Đại học Uni, Thành phố Leipzig, được coi là một sự kiện trọng đại mở đầu cho một năm mới 2025, năm đánh dấu cột mốc tròn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức.
https://www.youtube.com/watch?v=z3eDznU75b8
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá