Bão tuyết bao vây Nhật Bản; Dịch cúm khuấy đảo Đài Loan; TQ kiện Mỹ lên WTO; Kiev thiếu nhân lực; Ngỡ ngàng Iskander-1000 của Nga

BÃO TUYẾT KỶ LỤC BAO VÂY NHẬT BẢN

Các quan chức đã kêu gọi người dân và du khách mang theo xẻng để xúc tuyết.

Sau khi gần như hủy bỏ lễ hội tuyết thường niên nổi tiếng do thời tiết ấm áp trái mùa vào tháng 1, trận tuyết rơi kỷ lục đã tấn công hòn đảo chính phía bắc Hokkaido của Nhật Bản, làm gián đoạn giao thông, khiến sân bay phải đóng cửa và chậm trễ việc giao hàng.

Chính quyền tỉnh Hokkaido cho biết lượng tuyết rơi kỷ lục đã được ghi nhận, đặc biệt là ở các khu vực phía đông của hòn đảo, bao gồm Obihiro và Kushiro, nơi các văn phòng thành phố đã nhận được hàng chục cuộc gọi cầu cứu từ những người lái xe có xe chết máy vì tuyết.

Trận tuyết rơi dày và tình trạng gián đoạn giao thông xảy ra ngay trước khi Lễ hội tuyết Sapporo bắt đầu ở phía nam Hokkaido, mặc dù thành phố này không phải đối mặt với tình trạng gián đoạn lớn.

Các cảnh quay trên truyền hình cho thấy người dân đang xúc tuyết và hành khách đẩy những chiếc xe bị kẹt. Cho đến nay, chưa có báo cáo nào về thương tích hoặc thiệt hại lớn.

Tại Obihiro, lượng tuyết rơi kỷ lục 129 cm đã được ghi nhận vào đầu ngày thứ Ba (4/2).

Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết hai hệ thống áp thấp mạnh đang di chuyển ở cả hai phía quần đảo Nhật Bản, đưa không khí lạnh vào khu vực.

Cơ quan này dự đoán lượng tuyết rơi lên tới 100cm ở tây bắc Nhật Bản và lượng tuyết rơi thêm 50cm ở Hokkaido trong 24 giờ tới cho đến tối 5/2.

Tỉnh cho biết một số tuyến đường cao tốc và đường chính đã bị đóng cửa, và dịch vụ tàu hỏa ở các khu vực bị ảnh hưởng đã bị đình chỉ. Đường băng đã bị đóng do tuyết tại các sân bay Obihiro và Kushiro, trong khi hàng chục chuyến bay đến và đi từ Hokkaido đã bị hủy, ảnh hưởng đến hàng nghìn người.

Theo tỉnh này, khoảng 370 trường học trên khắp Hokkaido đã hủy lớp học vào thứ Ba (4/2).

Tuyết cũng khiến các bưu điện và các dịch vụ phân phối khác phải đóng cửa, làm chậm trễ việc giao hàng trong Hokkaido và đến các địa điểm trên khắp Nhật Bản.

Các quan chức Hokkaido kêu gọi người dân và du khách mang theo xẻng và quần áo ấm trong xe để xúc tuyết, đề phòng trường hợp xe chết máy vì tuyết.

Bộ giao thông vận tải Nhật Bản đã khuyến cáo người dân cập nhật tình hình thời tiết và chuẩn bị cho khả năng chậm trễ hoặc hủy chuyến đi vì có thể đóng cửa đường cao tốc trên diện rộng. Bộ cũng kêu gọi mọi người tránh các chuyến đi không cần thiết và không khẩn cấp.

All Nippon Airways và Japan Airlines cho biết họ đã hủy lần lượt 34 và 29 chuyến bay nội địa vào ngày 4/2, ảnh hưởng đến khoảng 5.800 người.

DỊCH CÚM KHUẤY ĐẢO ĐÀI LOAN

Dịch cúm bùng phát mạnh mẽ tại Đài Loan (Trung Quốc) đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân.

Theo Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh (CDC) Đài Loan (Trung Quốc), từ ngày 19 đến 25.1, số người tìm đến cơ sở y tế vì các triệu chứng giống cúm đã vượt mốc cao nhất trong vòng 10 mùa dịch gần đây, với hơn 162.000 ca. Trong tuần lễ tiếp theo, ghi nhận thêm 91.000 trường hợp mới.

Từ ngày 21.1 đến ngày 3.2, Đài Loan (Trung Quốc) báo cáo 142 ca cúm nặng và 25 ca tử vong. Tính từ tháng 10.2024, tổng số ca cúm nặng lên tới 667 trường hợp, trong đó 132 người không qua khỏi.

Đáng chú ý, hơn 57% các ca nặng là người trên 65 tuổi, nhóm đối tượng có nguy cơ cao nhất khi hệ miễn dịch suy giảm theo tuổi tác. Đa số các ca mắc đều dương tính với biến thể H1N1, trùng khớp với chủng virus trong các loại vaccine cúm do chính quyền tài trợ.

Một sự kiện gây chấn động dư luận gần đây là cái chết của nữ diễn viên nổi tiếng Đài Loan (Trung Quốc), Từ Hy Viên, ở tuổi 48 do biến chứng viêm phổi từ cúm khi đang đi nghỉ cùng gia đình tại Nhật Bản.

Trước đó, Từ Hy Viên xuất hiện các triệu chứng ho kéo dài và mệt mỏi sau khi tham dự sự kiện. Mặc dù được gọi xe cấp cứu 2 lần nhưng nữ diễn viên vẫn không qua khỏi do bỏ lỡ "thời điểm vàng" trong điều trị.

Sự ra đi của Từ Hy Viên đã thổi bùng các cuộc thảo luận về mức độ nghiêm trọng của dịch cúm, không chỉ ở Đài Loan (Trung Quốc) mà cả tại Nhật Bản và các quốc gia, vùng lãnh thổ khác ở châu Á.

Thống kê từ Nhật Bản cho thấy số ca cúm trong tuần cuối cùng của tháng 12 đạt mức kỷ lục với trung bình 64,39 ca mỗi phòng khám, cao nhất kể từ năm 1999. Nhiều cơ sở y tế tại đây cũng gặp tình trạng thiếu hụt thuốc điều trị do nhu cầu tăng đột biến.

CDC Đài Loan (Trung Quốc) cho biết, dịch cúm hiện đã bước vào giai đoạn bùng phát và dự báo sẽ còn tiếp tục gia tăng trong 1-2 tuần tới trước khi giảm dần. Tỉ lệ tiêm phòng cúm trong mùa dịch này đạt 97,5% với hơn 6,4 triệu liều đã được sử dụng, tuy nhiên vẫn còn khoảng 162.000 liều chưa được tiêm. Đáng lo ngại là hơn 90% các trường hợp mắc cúm nặng hoặc tử vong đều chưa tiêm vaccine phòng bệnh.

Người đứng đầu lĩnh vực y tế Đài Loan (Trung Quốc) Chiu Tai-yuan kêu gọi những nhóm có nguy cơ cao như người cao tuổi và người mắc bệnh mãn tính cần nhanh chóng tiêm phòng để bảo vệ sức khỏe.

Giới chức Đài Loan (Trung Quốc) nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chủ động phòng ngừa thay vì chờ đợi dịch bùng phát mới tìm cách ứng phó. Hiện Đài Loan (Trung Quốc) vẫn đảm bảo đủ thuốc kháng virus cho hơn 2 triệu người, giúp giảm bớt áp lực lên hệ thống y tế trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp.

TRUNG QUỐC NỘP ĐƠN KIỆN MỸ LÊN WTO

Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) ngày 5/2 cho biết Trung Quốc đã chính thức nộp đơn kiện về thuế nhập khẩu mà Mỹ áp lên hàng hóa nước này.

Trong văn bản gửi lên WTO, Trung Quốc cho rằng các chính sách thương mại của Tổng thống Mỹ Donald Trump "mang bản chất phân biệt đối xử", đi ngược với quy định của WTO.

"Trung Quốc có quyền đưa ra các biện pháp bổ sung và khiếu nại liên quan đến các vấn đề được xác định trong quá trình tham vấn", đơn kiện viết. Họ cũng muốn WTO thành lập một hội đồng xử lý việc này. Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc trước đó nhận định chính sách của Mỹ là "đơn phương và bảo hộ thương mại".

Ý định nộp đơn kiện đã được Trung Quốc công khai ngày 2/2, một ngày sau khi ông Trump ký sắc lệnh áp thuế Mexico, Canada và Trung Quốc.

Dù vậy, kể từ tháng 12/2019, hệ thống giải quyết tranh chấp của WTO bị tê liệt sau khi Cơ quan Phúc thẩm (Appellate Body - AB) không thể hoạt động. Đây là bộ phận ra phán quyết cuối cùng về các tranh chấp. Mỗi người trong 7 thành viên của AB làm việc theo nhiệm kỳ 4 năm, được bầu theo nguyên tắc đồng thuận và không thành viên mới nào được chọn vào cơ quan này nếu Mỹ không bật đèn xanh.

Từ nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump đến nay, Mỹ đã chặn việc bổ nhiệm thành viên mới vào Cơ quan Phúc thẩm. Ông Trump cho rằng Mỹ thua hầu hết các vụ kiện tại WTO, vì các nước khác có đại diện trong cơ quan này. Cơ quan Phúc thẩm không thể hoạt động khi có ít hơn 3 thành viên.

Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung Quốc gần đây leo thang. Ngày 4/2, thuế nhập khẩu Mỹ áp lên Trung Quốc có hiệu lực. Theo sắc lệnh Tổng thống Donald Trump ký ba ngày trước đó, toàn bộ hàng Trung Quốc vào Mỹ bị áp thuế nhập khẩu thêm 10%, do nước này không chặn được hoạt động buôn lậu fentanyl sang Mỹ.

Chỉ sau đó vài phút, Trung Quốc cũng áp thuế trả đũa với hàng hóa Mỹ từ ngày 10/2. Theo đó, than đá và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) chịu thuế 15%. Mức thuế với dầu thô, máy móc trang trại và một số loại ôtô bị là 10%. Bộ Thương mại và Hải quan Trung Quốc siết các kim loại quan trọng như tungsten, tellurium, ruthenium, molybdenum "để bảo vệ an ninh quốc gia".

Ngoài ra, Google sẽ bị điều tra chống độc quyền tại Trung Quốc. Bắc Kinh cũng đưa hai công ty khác của Mỹ vào danh sách đen, có thể bị trừng phạt.

UKRAINE THIẾU NHÂN LỰC NGHIÊM TRỌNG

Ukraine đang thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng. Một số binh sỹ nước này cho biết, nhiều nhân sự chuyên biệt đang được điều đến các chiến hào để đảm nhiệm vai trò của lính bộ binh. Điều này đã gây ra làn sóng phản đối dữ dội.

Ukraine đang đào sâu phòng thủ ở phía tây Pokrovsk trong bối cảnh nước này phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhân lực và hỏa lực trên toàn bộ mặt trận dài gần 1.000km. Vấn đề càng trở nên trầm trọng hơn do sự hỗ trợ chậm trễ từ các đối tác ở Mỹ và châu Âu.

Nhiều nhà phân tích cho rằng Ukraine sẽ gặp nhiều thách thức lớn nếu chính quyền Tổng thống Trump cắt giảm hoặc chấm dứt viện trợ vũ khí. Tổng thống Donald Trump ngày 2/5 tuyên bố ông có thể duy trì viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine để đổi lấy việc tiếp cận nguồn đất hiếm - một thành phần thiết yếu đối với các thiết bị điện tử công nghệ cao.

Ukraine đang thiếu hụt nhân lực nghiêm trọng. Một số binh sỹ nước này cho biết, nhiều nhân sự chuyên biệt đang được điều đến các chiến hào để đảm nhiệm vai trò của lính bộ binh. Thời gian gần đây, Kiev được cho là đã điều các đội bảo dưỡng máy bay chiến đấu ra chiến trường để bổ sung cho các đơn vị bộ binh, thay vì duy trì phi đội bay trên không. Điều này đã gây ra sự phản đối dữ dội của công chúng và cuối cùng Ukraine phải đảo ngược quyết định trên.

Về phần mình, Nga đã tận dụng sự thiếu hụt binh lực và vật lực của Ukraine để chiếm các thị trấn xa hơn về phía nam như Kurakhove và Vuhledar, tạo ra bàn đạp cho một cuộc tấn công quyết định vào Pokrovsk và tiến tới tìm cách chiếm toàn bộ khu vực Donetsk. Nga đã khuấy đảo khu vực tiền tuyến này bằng máy bay không người lái, pháo kích, đồng thời sử dụng chiến thuật tấn công “biển người”.

Sức ép từ các bước tiến của Nga được thể hiện rõ rệt trên một thao trường của Ukraine ở phía bắc Pokrovsk, nơi Lữ đoàn cơ giới độc lập số 59 đào tạo cho lính bộ binh mới được huy động với lịch trình dày đặc và sau đó triển khai trực tiếp đến các vị trí tiền tuyến.

“Chúng tôi thấy sự khác biệt trong hoạt động chiến đấu của Nga so với ba tháng trước. Họ thiếu xe cộ nhưng họ có nhiều người hơn. Nếu chúng tôi chỉ có 3 người bảo vệ một vị trí thì Nga điều tới 50 người tấn công. Ba binh sỹ của chúng tôi dù chiến đấu tốt đến đâu cũng không thể ngăn cản được làn sóng tấn công như vậy”, một binh sỹ có biệt danh Volodymyr cho biết.

Các đối tác của Nga dường như “làm việc 24/7” để sản xuất tất cả những loại vũ khí mà Nga cần, “trong khi các đối tác của chúng tôi nói nhiều hơn làm”, Volodymyr nhấn mạnh.

Sai lầm của Ukraine

Nhiều chỉ huy cho biết, các tân binh mới của nước này hầu hết đều thiếu kinh nghiệm. Tại trường bắn, một số người mới được tuyển dụng lần đầu tiên cầm súng trương. Khuôn mặt họ toát lên vẻ lo sợ.

“Phần lớn những tân binh đến lữ đoàn của chúng tôi đều chưa sẵn sàng về mặt tinh thần hoặc thể chất để có thể chiến đấu”, Volodymyr nói và cho biết, độ tuổi trung bình của tân binh là trên 40. Lữ đoàn của Volodymyr được thành lập vào năm 2014, có nhiều cựu chiến binh, nhưng hiện nay 70% tổng số quân của đơn vị là tân binh.

Các binh sỹ Ukraine cho biết tình hình đã trở nên trầm trọng hơn do quyết định của chính phủ thành lập và trang bị cho các lữ đoàn mới thay vì bổ sung thêm binh sỹ cho những đơn vị có kinh nghiệm.

“Các lữ đoàn mới có trang thiết bị nhưng nhiều lúc họ không biết cách sử dụng chúng. Họ không có kinh nghiệm chiến đấu, vì vậy họ mất rất nhiều binh sỹ và vũ khí trên tiền tuyến. Đó là vấn đề lớn nhất. Còn lữ đoàn của chúng tôi biết cách chiến đấu, nhưng lại thiếu xe cộ, đạn dược. Tuy vậy, chúng tôi vẫn đảm bão giữ vững vị trí”, Volodymyr nhấn mạnh.

Ngoài ra, nhiều binh sỹ Ukraine được đào tạo ở các nước đồng minh cũng bày tỏ lo ngại về việc áp dụng sai chuyên môn chiến trường của họ.

“Động lực của chúng tôi đang giảm sút vì cách điều động thiếu hợp lý với những người có chuyên môn cao”, một binh sỹ có biệt danh Kaunas cho biết.

Nhận thức được các vấn đề này, tháng 1 vừa qua, Tổng thống Zelensky đã ra chỉ thị dừng việc thành lập các lữ đoàn mới, đồng thời cung cấp thêm nguồn lực cho các lữ đoàn có kinh nghiệm và sẵn sàng chiến đấu.

NGỠ NGÀNG SỨC MẠNH ISKANDER-1000 CỦA NGA

Iskander-1000 có thể được trang bị nhiều loại đầu đạn bao gồm đầu đạn phân mảnh nổ mạnh, đầu đạn xuyên giáp, đầu đạn chùm… Những ưu điểm nổi bật của Iskander-1000 gây ra mối lo ngại đáng kể cho các nước trong khối NATO.

Theo thông tin được hãng thông tấn Sputnik của Nga công bố ngày 4/02, một phiên bản mới của tên lửa đạn đạo chiến thuật đất đối đất Iskander dự kiến sẽ được triển khai ở Ukraine. Phiên bản này được gọi là Iskander-1000.

Tên lửa Iskander-1000 là bản nâng cấp đáng kể so với các phiên bản trước đó của hệ thống tên lửa Iskander, vốn là một vũ khí nổi bật trong kho vũ khí của Nga. Iskander-1000 vượt trội hơn hẳn so với các phiên bản trước về tầm bắn. Tầm bắn của Iskander-1000 lên 1.000 km với đầu đạn thông thường và 1.300 km với đầu đạn hạt nhân đặc biệt. Tầm bắn mở rộng này đánh dấu bước nhảy vọt trong khả năng tên lửa chiến thuật của Nga, cho phép Iskander-1000 nhắm vào các địa điểm xa và quan trọng về mặt chiến lược, làm phức tạp thêm các nỗ lực phòng thủ của NATO và lực lượng Ukraine.

Iskander-1000 có vẻ ngoài giống với các phiên bản Iskander trước đó, dài 7,3 mét và đường kính 0,92 mét, với trọng lượng phóng khoảng 3,8 tấn. Tuy nhiên, một số cải tiến thiết kế quan trọng đã làm tăng tầm bắn và hiệu suất của nó. Tầm bắn được tăng cường của tên lửa là 500-800 km so với các phiên bản trước. Iskander-1000 bay theo quỹ đạo bay bán đạn đạo, đạt độ cao cực đại 120-130 km. Quỹ đạo cao này làm phức tạp đáng kể các nỗ lực đánh chặn, vì các hệ thống chống tên lửa hiện tại không được trang bị tốt để đánh chặn tên lửa ở độ cao như vậy. Ví dụ, tên lửa phòng không SM-6 của NATO, được triển khai tại Ba Lan, có khả năng kiểm soát khí động học hiệu quả lên đến 35 km, thấp hơn nhiều so với độ cao mà Iskander-1000 hoạt động. Hơn nữa, các tên lửa đánh chặn như hệ thống SM-3 và THAAD dựa vào hệ thống dẫn đường hồng ngoại, trở nên kém hiệu quả hơn ở độ cao trên 95-120 km, làm giảm thêm khả năng đánh chặn.

Tên lửa cũng thể hiện khả năng cơ động đặc biệt ở cả giai đoạn đầu và giai đoạn cuối của chuyến bay. Iskander-1000 sử dụng các đơn vị điều khiển khí động học đuôi và bánh lái khí động học, cho phép tên lửa cơ động ở gia tốc lên tới 25-30 g. Trong quá trình hạ xuống tầng bình lưu, tên lửa đạt tốc độ 1.600-1.900 m/giây, gần gấp 5 lần tốc độ âm thanh. Khi đi vào tầng đối lưu, tốc độ của nó giảm xuống còn khoảng 1.400-1.600 m/giây, khiến các hệ thống phòng thủ hiện tại khó có thể nhắm mục tiêu vào tên lửa trong quá trình tiếp cận cuối cùng.

Tương tự như các biến thể Iskander trước đó, Iskander-1000 có thể được trang bị nhiều loại đầu đạn, bao gồm đầu đạn hạt nhân có sức công phá từ 10 đến 50 kiloton. Các tùy chọn đầu đạn của tên lửa mới bao gồm đầu đạn phân mảnh nổ mạnh, được thiết kế để tấn công chính xác vào các mục tiêu điểm như các cơ sở quân sự, bệ phóng hoặc nhà kho; đầu đạn xuyên giáp dành cho các mục tiêu cứng như boongke và các cơ sở ngầm; đầu đạn chùm được sử dụng để nhắm mục tiêu hiệu ứng khu vực, chẳng hạn như nơi tập trung quân đội, thiết bị hoặc cơ sở hạ tầng.

Những ưu điểm nổi bật của Iskander-1000 là gây ra mối lo ngại đáng kể cho các nước trong khối NATO. Với khả năng tấn công vượt xa phạm vi hoạt động hiện tại của các hệ thống phòng thủ tên lửa NATO, tên lửa mới này có thể làm suy yếu hiệu quả của các chiến lược phòng không hiện có. Sự xuất hiện của Iskander-1000 làm nổi bật cuộc chạy đua vũ trang công nghệ đang gia tăng và những thách thức mà NATO phải đối mặt trong việc chống lại các hệ thống tên lửa ngày càng tinh vi của Nga.

Nguồn: CafeF; Lao Động; Vnexpress; Soha; Người Đưa Tin

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Việt Nam

Người Việt hải ngoại

EU

Thế giới

Hội Phụ nữ Việt Nam Leipzig tổ chức Lễ hội ngày Quốc tế phụ nữ 08.03.2025

Hội phụ nữ Việt Nam tại thành phố Leipzig CHLB Đức đã tưng bừng tổ chức kỉ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 08.03.2025 vào ngày 09.03.2025. Lễ hội đã thu hút đông đảo chị em và khách mời với một chương trình văn nghệ cộng đồng sôi động.

Bài Tập Ép Bụng làm Mạnh Tỳ Vị Gan Khoẻ hạ Chỉ Số Đường Chữa Khỏi Tiểu Đường

Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.

Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược

Hội Người Việt Nam Leipzig e.V. tổ chức TẾT ẤT TỴ 2025

Tết Ất Tỵ của cộng đồng người Việt Leizig & Vùng Phụ cận đã được Hội Người Việt Nam Leipzig tổ chức tưng bừng, hân hoan, náo nhiệt vào Chủ Nhật, ngày 26.01.2025 tại Hội trường, Trường Đại học Uni, Thành phố Leipzig, được coi là một sự kiện trọng đại mở đầu cho một năm mới 2025, năm đánh dấu cột mốc tròn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức.

https://www.youtube.com/watch?v=z3eDznU75b8

Đức Việt Online

Lên đầu trang