Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.
Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược
Những gì đang diễn ra trong cuộc chạy đua phát triển công nghệ về trí tuệ nhân tạo (AI) giữa Mỹ và Trung Quốc đang đặt ra nhiều câu hỏi lớn.
Đầu tuần qua, chỉ trong 1 ngày nhưng các công ty công nghệ hàng đầu nước Mỹ đã bị "thổi bay" 1.000 tỉ USD về giá trị trên thị trường chứng khoán. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc DeepSeek - một công ty khởi nghiệp tại Trung Quốc - công bố mô hình AI tạo sinh với chi phí phát triển được cho là thấp hơn hàng chục lần so với các đối thủ tại Mỹ.
Dấu hỏi về chi phí
Phát biểu sau sự kiện DeepSeek công bố thành công trên, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng tin tức về mô hình của DeepSeek là "tích cực" do chi phí rẻ, nhưng đồng thời ông cũng nhấn mạnh các doanh nghiệp Mỹ cần phải tăng cường cạnh tranh. "DeepSeek là hồi chuông cảnh tỉnh cho các ngành doanh nghiệp của chúng ta rằng cần tập trung vào việc cạnh tranh để giành chiến thắng", ông Trump nhấn mạnh.
Trong phân tích gửi đến Thanh Niên về cú hích mà DeepSeek tạo ra, Công ty Eurasia Group (Mỹ), đơn vị tư vấn và nghiên cứu rủi ro chính trị hàng đầu thế giới, đánh giá: "Trung Quốc đã cố gắng đưa một "tay chơi" lớn trong lĩnh vực AI lên bản đồ mà về lý thuyết thì không có quyền truy cập vào các chip hàng đầu từ các công ty Mỹ như NVIDIA và AMD - ít nhất là những chip được phát hành trong 2 năm qua".
Trong khi đó, theo một số thông tin chưa thể kiểm chứng độc lập, DeepSeek thực tế có sử dụng một số phần cứng, chip tiên tiến từ NVIDIA, nhưng sự ràng buộc của lệnh cấm vận từ Mỹ khiến DeepSeek không thể thừa nhận. Tuy nhiên, ngay cả khi điều vừa nêu là một thực tế, thì những diễn biến xoay quanh DeepSeek một lần nữa nêu bật câu hỏi về hiệu quả của những khoản tiền khổng lồ mà các tập đoàn công nghệ của Mỹ đã đầu tư cho AI.
Từ năm 2024, dưới góc nhìn đầu tư, nhiều chuyên gia tài chính Mỹ đã cảnh báo ngành AI ẩn chứa tình trạng bong bóng, thậm chí đang trở thành "quả bom nổ chậm". Tờ The Washington Post dẫn ý kiến một số nhà đầu tư lo ngại số tiền khổng lồ được các tập đoàn công nghệ, nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán và các công ty đầu tư mạo hiểm đổ vào AI có thể dẫn đến bong bóng tài chính.
Liên quan vấn đề này, Goldman Sachs cách đây chưa lâu đã thực hiện một báo cáo tập hợp ý kiến của nhiều chuyên gia liên quan. Trong đó, nhà kinh tế học Daron Acemoglu, tại Viện Công nghệ Massachusetts (MIT) của Mỹ, ước tính từ năm 2024 - 2034, chỉ 25% các tác vụ dùng AI giúp tự động hóa để tiết giảm chi phí, tức AI chỉ giúp cải thiện không quá 5% các nhiệm vụ làm việc của nhân loại. Ông dự báo trong 10 năm tới, AI chỉ giúp tăng khoảng 0,5% năng suất cho Mỹ và đóng góp vào 0,9% tăng trưởng GDP của nước này.
Thách thức cho nước Mỹ
"Cú sốc" DeepSeek diễn ra chưa đây 1 tuần sau khi Tổng giám đốc OpenAI Sam Altman, Tổng giám đốc SoftBank Masayoshi Son và Chủ tịch Oracle Larry Ellison cùng Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố thành lập Công ty Stargate để phát triển cơ sở hạ tầng cho nước này. Kế hoạch này được ông Trump nhấn mạnh là "dự án cơ sở hạ tầng AI lớn nhất trong lịch sử".
Stargate được ra đời để xây dựng các hạ tầng, trung tâm dữ liệu nhằm đào tạo và chạy các mô hình AI mạnh mẽ. Theo đó, khoản đầu tư ban đầu là 100 tỉ USD và kế hoạch rót vốn tổng cộng sẽ lên đến 500 tỉ USD nhằm hướng đến việc Mỹ duy trì vị thế số 1 thế giới trong lĩnh vực AI.
Theo báo cáo của Eurasia Group dẫn phân tích từ Tập đoàn tài chính Morgan Stanley, các hệ thống hạ tầng AI của Stargate dự kiến cần lượng điện lên đến 15 GW. Nhưng sự xuất hiện của DeepSeek đặt ra câu hỏi liệu có thực sự cần đến những trung tâm dữ liệu, hạ tầng công nghệ ở quy mô mà Stargate hướng đến để phát triển và triển khai AI? Qua đó, việc chạy đua trước Trung Quốc để giành vị trí dẫn đầu về AI mà Tổng thống Trump đang theo đuổi liệu có hoang phí tiền của? Thậm chí, nếu thông tin do DeepSeek công bố về đầu tư cho AI là chính xác thì "có thể ném toàn bộ tiền đề của Stargate ra ngoài cánh cửa và thiết lập lại hoàn toàn thị trường AI. Nhu cầu sử dụng các trung tâm dữ liệu để phát triển AI cũng có thể giảm xuống", theo Eurasia Group.
Trong khi đó, chính tỉ phú Elon Musk, một đồng minh thân cận của Tổng thống Trump, cũng hoài nghi về viễn cảnh của Stargate. Viết trên mạng xã hội X, tỉ phú Musk cho rằng các nhà sáng lập Stargate "không có tiền" để làm theo kế hoạch công bố.
Nhiều đồng nội tệ châu Á đã suy yếu mạnh vào hôm 3/2, trong bối cảnh USD tăng giá sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump quyết định tăng thuế với hàng hóa nhập khẩu từ một số quốc gia.
Chỉ số đô la Mỹ - đo lường giá trị của USD so với một số loại tiền tệ khác trên toàn cầu – đã tăng vọt 1,11% lên 109,58 điểm.
Đồng nhân dân tệ giao dịch bên ngoài Trung Quốc giảm 0,36% xuống còn 7,347 đổi 1 USD, sau khi Tổng thống Trump ngày 1/2 áp thuế 10% đối với hàng xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ.
Các ngân hàng đầu tư lớn dự báo đồng nhân dân tệ sẽ suy yếu xuống mức trung bình 7,51 đổi 1 USD vào cuối năm nay do thuế quan của ông chủ Nhà Trắng Trump.
Trong một diễn biến khác, đồng rupee của Ấn Độ đã xuống mức thấp kỷ lục 87,101 đổi 1 USD, tương đương giảm 0,66%. Ngày 1/2, Chính phủ Ấn Độ công bố cắt giảm thâm hụt tài khóa xuống còn 4,4% GDP. Tại Ấn Độ, ngày càng có nhiều kêu gọi cắt giảm lãi suất, khi tăng trưởng của quốc gia đông dân nhất thế giới này chậm lại. Lãi suất thấp có xu hướng làm suy yếu các loại tiền tệ.
Đồng won Hàn Quốc mất giá 0,83% xuống còn 1.467,65 đổi 1 USD. Đồng nội tệ Nhật Bản giảm 0,19% xuống còn 155,47 yên đổi 1 USD. Sự sụt giảm của đồng yên được kiềm chế bởi lập trường lãi suất của Ngân hàng Nhật Bản (BOJ). Phó Thống đốc BOJ Ryozo Himino vào ngày 30/1 chia sẻ rằng ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục tăng lãi suất nếu "nền kinh tế và giá cả diễn biến theo đúng dự báo". Ngân hàng trung ương Nhật Bản đã tăng lãi suất lên 0,5 điểm phần trăm trong cuộc họp vào tháng 1. Đây là mức lãi suất cao nhất kể từ năm 2008 tại nước này.
Trong bối cảnh các đồng nội tệ châu Á đều rơi vào cảnh suy yếu so với đồng bạc xanh thì đô la Australia lại đi ngược dòng và tăng giá lên 0,6117 đổi 1 USD.
Ông Ray Attrill, Giám đốc ngoại hối toàn cầu tại Ngân hàng Quốc gia Australia ngày 3/2 dự đoán với kênh CNBC rằng “nhân dân tệ của Trung Quốc sẽ tăng giá”, dẫn đến sự suy giảm đáng kể đối với nhiều đồng tiền của các thị trường mới nổi.
Lần đầu tiên đồng rupee Ấn Độ giảm xuống dưới mức 87 rupee đổi 1 USD.
Sau khi kế hoạch áp thuế nhập khẩu của Tổng thống Mỹ Donald Trump thành hiện thực, hàng loạt tiền tệ và cổ phiếu châu Á sụt giảm mạnh. Trong đó, lần đầu tiên đồng rupee Ấn Độ giảm xuống dưới mức 87 rupee đổi 1 USD.
Cụ thể, đồng rupee chạm đáy mọi thời đại ở mức 87,1450 rupee đổi 1 USD trong ngày 3/2, giảm 0,6% so với phiên thứ Sáu tuần trước. Kể từ đầu tháng 10/2024 đến nay, đồng rupee giảm gần 4%.
Giám đốc kho bạc Anshul Chandak tại ngân hàng RBL cho biết: “Các yếu tố vĩ mô đang tác động đến đồng rupee và chúng tôi dự kiến đồng tiền này sẽ tiếp tục chịu áp lực trong 6-8 tuần tới”.
Ông Chandak cho biết thêm rằng xét đến việc đồng rupee là đồng tiền có hiệu suất hoạt động tương đối tốt trong nhóm thị trường mới nổi hai năm qua, có khả năng đồng tiền này sẽ còn mất giá nhiều hơn khi nước Mỹ thay đổi dưới thời ông Trump.
Vào ngày 1/2, ông Trump đã áp thuế đối với hàng hoá nhập khẩu từ Canada, Mexico và Trung Quốc. Canada sau đó đã đáp trả ngay lập tức, làm dấy lên lo ngại về một cuộc chiến thương mại. Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cho biết bà cũng sẽ áp thuế đối với hàng hoá Mỹ.
Morgan Stanley lưu ý rằng rủi ro đang có xu hướng gia tăng và châu Á sẽ bị ảnh hưởng. Quả thực, tiền tệ châu Á giảm mạnh ngay trong phiên đầu tuần. Đồng won Hàn Quốc, đồng ringgit Malaysia, đồng rupiah Indonesia và đồng baht Thái Lan giảm từ 0,9% đến 1,2%.
Các nhà đầu tư nước ngoài trước đó đã rút khỏi thị trường chứng khoán Ấn Độ vì tăng trưởng kinh tế của nước này chậm lại. Chính sách thuế quan của ông Trump như đổ thêm dầu vào lửa, làm gia tăng lo ngại về tăng trưởng kinh tế toàn cầu.
Giám đốc Chandak của RBL cho biết dòng tiền chảy ra khỏi Ấn Độ và chiến lược “giảm can thiệp” của ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục gây áp lực lên đồng rupee.
Canada và Mexico đã có những động thái đánh thuế Mỹ và cho biết sẽ trả đũa tới cùng. Trong khi sắc lệnh của ông Donald Trump có điều khoản trả đũa nếu bất kỳ quốc gia nào có hành động đáp trả. Vòng xoáy trả đũa báo động kinh tế toàn cầu.
Thủ tướng Canada Justin Trudeau vừa đưa ra tuyên bố sẽ áp thuế 25% với 106 tỷ USD hàng hóa Mỹ, ngay sau khi Tổng thống Donald Trump rạng sáng 2/2 (giờ Việt Nam) công bố áp mức thuế tương tự với hầu hết hàng hóa từ nước láng giềng, có hiệu lực từ 4/2.
Theo đó, Canada sẽ áp thuế theo 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 có mức thuế 25%, tác động đến gần 21 tỷ USD hàng hóa Mỹ xuất khẩu sang Canada, bắt đầu từ ngày 4/2. Giai đoạn 2 áp dụng sau 3 tuần, tác động đến khoảng 86 tỷ USD hàng hóa Mỹ.
Các mặt hàng đầu tiên bị áp thuế gồm quần áo, giày, nước hoa, bia, rượu vang và rượu bourbon, trái cây và nước ép trái cây… Sau đó, chính quyền ông Trudeau sẽ mở rộng sang các mặt hàng thể thao, đồ gia dụng và nội thất…
Canada cũng cân nhắc hạn chế xuất khẩu khoáng sản quan trọng và sản phẩm năng lượng sang Mỹ…
Trong khi đó, trên mạng xã hội X, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum cho biết đã ra lệnh cho bộ trưởng kinh tế thực hiện các biện pháp thuế quan và phi thuế quan để bảo vệ lợi ích của Mexico.
Động thái của Canada và Mexico diễn ra sau khi Tổng thống Donald Trump ban hành sắc lệnh áp thuế cao 25% đối với hàng nhập khẩu từ Canada, Mexico và 10% lên hàng Trung Quốc từ 4/2.
Sắc lệnh không nêu rõ thời điểm dỡ bỏ thuế quan. Trong đó gồm điều khoản trả đũa nếu bất kỳ quốc gia nào có hành động đáp trả dưới bất kỳ hình thức nào, đồng nghĩa với khả năng tăng thuế quan trong tương lai.
Động thái này của ông Donald Trump nhằm trả đũa Canada và Mexico do không ngăn chặn được người di cư bất hợp pháp và dòng fentanyl (thuốc giảm đau gây nghiện) vào Mỹ. Trung Quốc bị trừng phạt vì vấn đề fentanyl. Đây là loại thuốc bị cho là “đã giết chết hàng chục triệu người Mỹ".
Riêng với Canada, mức thuế 10% được áp cho tài nguyên năng lượng. Trước đó, ông Donald Trump cho biết, mức thuế cao hơn đối với dầu và khí đốt tự nhiên sẽ được áp vào giữa tháng 2.
Tổng kim ngạch thương mại hàng năm giữa Mỹ với ba quốc gia này lên tới 1.600 tỷ USD.
Đòn thuế của ông Trump và cú trả đũa của các đối tác thương mại lớn là phát súng đầu tiên báo hiệu cuộc chiến thương mại khốc liệt sắp tới. Nó có thể ảnh hưởng sâu rộng tới nền kinh tế toàn cầu, từ chuỗi cung ứng, dòng vốn FDI, tài chính và các vấn đề địa chính trị khác.
Ông Trump đã ký sắc lệnh áp thuế mới đối với Canada, Mexico và Trung Quốc dựa trên Đạo luật thực thi quyền hạn kinh tế quốc tế khẩn cấp (IEEPA). Đây được xem là quyết định mạnh chưa từng có của chính quyền mới sau chưa tới 2 tuần cầm quyền.
Các quyết định thuế này đảo ngược các điều khoản thương mại tự do giữa 3 quốc gia Mỹ, Mexico và Canada theo Hiệp định thương mại tự do USMCA. Ảnh hưởng rất lớn bởi các nước này chiếm hơn 40% tổng hàng nhập khẩu của Mỹ, trị giá cả nghìn tỷ USD.
Thực chất sở dĩ ông Trump áp thuế cao là vì thâm hụt thương mại lớn, tổng cộng hơn 600 tỷ USD, chiếm hơn 50% thâm hụt thương mại của nước này.
Điều đáng lo ngại là Canada và Mexico đã có những động thái đáp lại mạnh mẽ và gần như lập tức. Nó có thể tạo ra một vòng xoáy trả đũa, rồi phản trả đũa… kéo dài vô tận nếu các bên không đàm phán được.
Ông Trudeau cáo buộc sắc lệnh của ông Trump là vi phạm thỏa thuận, và là "âm mưu phá hoại nền kinh tế Canada". Ông cho biết, Ottawa sẽ không đứng yên chịu đòn. Thủ tướng Canada kêu gọi người dân không đi nghỉ mát tại Mỹ và tẩy chay một số mặt hàng từ Mỹ.
Ông Trudeau nói rằng đã cố gắng đàm phán với ông Trump nhưng không thành công.
Trong khi đó, Tổng thống Mexico có cách tiếp cận thận trọng hơn. Bà cho biết, chính phủ nước này muốn hợp tác và đối thoại chứ không phải đối đầu với Mỹ. Tuy nhiên, bà Sheinbaum cũng đã yêu cầu "thực hiện kế hoạch B”.
Có vẻ như đang có một cuộc chạy đua hải quân mạnh mẽ giữa Trung Quốc và Nhật Bản khi hai nước này tìm cách cải thiện năng lực quân sự trên biển.
Hải quân Trung Quốc vừa chính thức đưa vào biên chế tàu khu trục Type 054B đầu tiên có tên Tháp Hà (Luohe) số hiệu 545 vào ngày 22-1.
Theo trang Firstpost, việc Trung Quốc đưa Type 054B vào biên chế đánh dấu một cột mốc quan trọng đối với Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân (PLAN), nêu bật mục tiêu của Trung Quốc là tạo ra một lực lượng hải quân hiện đại và lớn mạnh.
Được trang bị công nghệ tiên tiến, Type 054B dự kiến đóng vai trò chủ chốt trong các hoạt động của PLAN gần bờ và ở vùng biển xa.
Tàu khu trục mới Type 054B được cho là bước nhảy vọt so với thế hệ tiền nhiệm, tàu khu trục lớp Type 054A. Với lượng giãn nước khoảng 5.000 tấn, Type 054B tích hợp nhiều công nghệ tiến bộ về khả năng tàng hình, hệ thống chỉ huy chiến đấu và điều khiển hỏa lực tích hợp.
Đánh giá về tàu chiến mới, chuyên gia quân sự Trung Quốc Tống Trung Bình cho biết Type 054B đã hoàn thiện hơn rất nhiều các phiên bản tiền nhiệm là Type 054A, có hỏa lực mạnh hơn và linh hoạt trong hoạt động. Ngoài ra, còn có khả năng mang theo các trực thăng tiện ích lớn hơn như Z-20.
Trong khi đó, chuyên gia quân sự nổi tiếng khác của Trung Quốc – ông Trương Học Phong - nói với trang The Warzone rằng khả năng cân bằng trong các nhiệm vụ chống tàu ngầm, chống hạm và phòng không giúp Type 054B trở thành một trong những khinh hạm tiên tiến nhất thế giới.
Ngoài ra, chuyên gia Hải quân Trung Quốc Trương Quân Xã lưu ý Type 054B cũng có thể hoạt động như một phần của tàu sân bay và các nhóm tấn công đổ bộ.
Trung Quốc biên chế tàu khu trục Type 054B vào thời điểm cạnh tranh hải quân ngày càng gia tăng ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Việc đưa khinh hạm vào hoạt động chứng minh sự tiến bộ của Hải quân Trung Quốc trong phát triển và sản xuất phương tiện, tăng cường đáng kể khả năng phòng thủ của Trung Quốc.
Những tiến bộ của Trung Quốc trong công nghệ hải quân đã thúc đẩy các nước láng giềng, đặc biệt là Nhật Bản, nâng cấp hạm đội của mình.
Vào tháng 11-2023, Nhật Bản hạ thủy khinh hạm lớp Mogami thứ tám, JS Yubetsu, có nhiều điểm tương đồng với Type 054B của Trung Quốc về khả năng đa nhiệm và nhấn mạnh vào tính hiệu quả.
Các khinh hạm lớp Mogami được trang bị hệ thống tác chiến điện tử tiên tiến, hệ thống phóng thẳng đứng và khả năng điều khiển phương tiện không người lái, phản ánh cam kết của Nhật Bản trong việc duy trì sự hiện diện mạnh mẽ của hải quân trong môi trường địa chính trị bất ổn của khu vực.
Những diễn biến nêu trên chỉ ra xu hướng trong khu vực là áp dụng các khinh hạm giá cả phải chăng, đa năng có khả năng thực hiện nhiều nhiệm vụ khác nhau. Ông Trương Quân Xã nói với Tân Hoa Xã rằng Type 054B có thể trở thành xương sống của PLAN thông qua sản xuất hàng loạt, tương tự như vai trò của khinh hạm lớp Mogami trong Lực lượng Phòng vệ Biển Nhật Bản.
Nguồn: Thanh Niên; Báo Tin Tức; CafeF; Vietnamnet; Soha
Mỹ: 100 ô tô tông liên hoàn; 14 bang kiện Trump-Musk; Lộ trình áp thuế các nước; Kế hoạch bất ngờ ở Gaza; Đàm phán hòa bình Kiev bắt đầu
Mỹ: Biểu tình phản đối dự án 2025; Đòn thuế chỉ là ‘bịp’; Trump gieo bất ổn, Tập thấy cơ hội; ‘Áp lực tối đa’ lên Iran; Đóng cửa toàn bộ USAID
Mỹ: Chuột tấn công thành phố; Vụ máy bay đâm nhau; Áp thuế Canada, Mexico, TQ; Tương lai cô độc; Trump ra lệnh không kích IS
Chuyện buồn kinh tế TQ; Cuộc chiến AI Mỹ-TQ chưa dừng; Vai trò đất hiếm Kiev; Dân Kiev chạy khỏi Ba Lan; Cuộc chiến Gaza nguy cơ trở lại
Bão tuyết bao vây Nhật Bản; Dịch cúm khuấy đảo Đài Loan; TQ kiện Mỹ lên WTO; Kiev thiếu nhân lực; Ngỡ ngàng Iskander-1000 của Nga
Mỹ: Tinh giảm bộ máy; Trump trừng phạt ICC; Chính sách ‘nước Mỹ khắp nơi’; Con rể Trump & tham vọng Gaza; USAID & quyền lực mềm
Cúm mùa hoành hành; Lebanon có Chính phủ mới; Biểu tình khắp Hàn Quốc; Đòn giáng mạnh tại chiến sự; Làn sóng đòi lật đổ chế độ ở Iran
Mỹ: Elon Musk chào mua OpenAI; Lợi thế trong thuế quan; Tăng thuế NK nhôm, thép; Thanh trừng sắc tộc & diệt chủng; ‘Rác mạng’ TQ cập bến
Sau khi ăn cơm xong, hoặc đợi 1 tiếng, rồi uống 2-3 thìa cà phê đường cát vàng. Xong tập bài thể dục ép bụng sẽ hiệu quả. Mỗi ngày ăn 3 bữa chính thì thực hiện cả 3 lần.
Nguồn: Tadoco - Thuốc thảo dược
Tết Ất Tỵ của cộng đồng người Việt Leizig & Vùng Phụ cận đã được Hội Người Việt Nam Leipzig tổ chức tưng bừng, hân hoan, náo nhiệt vào Chủ Nhật, ngày 26.01.2025 tại Hội trường, Trường Đại học Uni, Thành phố Leipzig, được coi là một sự kiện trọng đại mở đầu cho một năm mới 2025, năm đánh dấu cột mốc tròn 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Đức.
https://www.youtube.com/watch?v=z3eDznU75b8
Đức Việt Online
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá