Covid-19 thế giới: Nhà sản xuất vaccine bị kiện; Làn sóng mới ở Ấn Độ; New Zealand thận trọng; Kế hoạch tiêm vaccine TQ

Các nhà sản xuất vaccine COVID-19 bị kiện gây tổn hại cho người dùng

(Ảnh minh họa).

Theo các công ty tư vấn luật, trên khắp nước Đức có ít nhất 185 vụ kiện dân sự liên quan các nhà sản xuất vaccine phòng COVID-19 với cáo buộc vaccine gây ra tổn hại cho người dùng đang chờ xét xử.

Truyền thông Đức ngày 11/4 cho biết các nhà sản xuất vaccine phòng COVID-19 đang phải đối mặt với hàng loạt vụ kiện dân sự liên quan cáo buộc vaccine của họ gây ra những tổn hại cho người sử dụng.

Theo các công ty tư vấn luật, trên khắp nước Đức có ít nhất 185 vụ kiện dân sự nhằm vào các nhà sản xuất vaccine đang chờ đưa ra xét xử. Hai công ty luật ở thành phố Düsseldorf và thành phố Wiesbaden cho biết họ đang xử lý lần lượt 135 và 50 vụ kiện.

Bị đơn của các vụ kiện này là cả 4 nhà sản xuất vaccine COVID-19 lớn là BioNTech, Moderna, AstraZeneca và Johnson & Johnson.

Phiên tòa đầu tiên dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 28/4 tại tòa án khu vực Frankfurt. Bị đơn là nhà sản xuất vaccine BioNTech có trụ sở tại thành phố Mainz, trong khi nguyên đơn là một phụ nữ.

Theo luật sư của nguyên đơn, bản thân người phụ nữ này làm việc trong ngành y tế; bà đã gặp những tổn thương về tim sau khi tiêm vaccine COVID-19 của hãng BioNTech.

Theo công ty luật ở Düsseldorf, họ đã tiếp nhận khoảng 3.000 kiến nghị của người dân, trong đó 135 kiến nghị dẫn tới đến các vụ kiện. Còn công ty luật ở Wiesbaden cho biết họ tiếp nhận 850 yêu cầu và sẽ thực hiện 50 vụ kiện. Các chuyên gia cho biết 2 công ty luật này đại diện cho phần lớn những người sẵn sàng khởi kiện các nhà sản xuất vaccine.

Hồi tháng trước, Bộ trưởng Y tế Đức Karl Lauterbach đã cam kết sẽ giúp đỡ những người bị tổn thương lâu dài do mắc COVID-19 hoặc do tiêm vaccine phòng COVID-19.

Bộ Y tế sẽ khởi động một chương trình chăm sóc, trong đó những người chịu hậu quả kéo dài của COVID và tổn hại do tiêm chủng sẽ được kiểm tra và chăm sóc tận tình. Hậu quả lâu dài của việc tiêm vaccine COVID-19 cũng cần được nghiên cứu và phát hiện một cách nhanh chóng hơn.

Năm 2022, Công ty công nghệ sinh học Moderna của Mỹ đang kiện Pfizer và đối tác BioNTech (Đức) của họ vi phạm bằng sáng chế trong quá trình phát triển vaccine ngừa COVID-19, cáo buộc các công ty này sao chép công nghệ mà Moderna đã phát triển từ nhiều năm trước khi đại dịch bùng phát.

Moderna cho biết đã đệ đơn kiện Pfizer và BioNTech lên Tòa sơ thẩm liên bang ở bang Massachusetts (Mỹ) và Tòa án khu vực Dusseldorf (Đức).

Theo Giám đốc điều hành Stephane Bancel, Moderna khởi kiện để bảo vệ quyền sở hữu công nghệ mRNA mà công ty này đã đầu tư hàng tỷ USD để phát triển và được cấp bằng sáng chế từ 10 năm trước khi xảy ra COVID-19.

Moderna và Pfizer/BioNTech là 2 trong số những công ty công nghệ sinh học đầu tiên phát triển vaccine ngừa COVID-19. Tháng 12/2020, vaccine của Pfizer/BioNTech đã trở thành vaccine ngừa COVID-19 đầu tiên được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) của Mỹ cấp phép sử dụng khẩn cấp ở nước này. Vaccine của Moderna được cấp phép 1 tuần sau đó.

Hãng Moderna cáo buộc Pfizer/BioNTech sao chép trái phép công nghệ mRNA mà Moderna đã được cấp bằng sáng chế từ năm 2010 đến năm 2016, nhiều năm trước khi COVID-19 xuất hiện và lây lan trên toàn cầu.

Trong giai đoạn đầu của đại dịch, Moderna cam kết không giữ độc quyền các sáng chế liên quan đến vaccine ngừa COVID-19 để hỗ trợ những công ty khác tự phát triển vaccine. Tuy nhiên, tháng 3 năm nay, Moderna cho biết họ mong đợi các công ty như Pfizer và BioNTech tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của hãng.

Moderna cũng cho biết sẽ không yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với bất kỳ hoạt động phát triển vaccine nào được thực hiện trước ngày 8/3 vừa qua.

Trước đó, Pfizer và BioNTech đã phải đối mặt với không ít vụ kiện từ các công ty khác cáo buộc rằng 2 công ty này vi phạm bằng sáng chế liên quan vaccine ngừa COVID-19. Pfizer/BioNTech tuyên bố sẽ bảo vệ bằng sáng chế của họ.

Bản thân công ty Moderna cũng đang bị kiện ở Mỹ vì vi phạm bằng sáng chế và đang có tranh chấp với Viện Y tế quốc gia Mỹ về quyền sở hữu công nghệ mRNA.

(Nguồn: VietnamPlus)

Ấn Độ đối mặt làn sóng Covid-19 mới

Ấn Độ hiện đối mặt với làn sóng Covid mới do miễn dịch toàn dân suy giảm, nhưng chuyên gia nhận định đây là dấu hiệu virus đang chuyển sang đặc hữu, đa số người mắc đều biểu hiện nhẹ.

Theo dữ liệu được Bộ Y tế công bố ngày 11/4, Ấn Độ ghi nhận gần 5.900 ca mắc Covid-19 trong 24 giờ, nâng tổng số đang điều trị lên 35.000. Trong đó, 14 người tử vong, nâng tổng số trường hợp qua đời vì Covid ở nước này lên hơn 530.000. Tiến sĩ Poonam Khetrapal Singh, giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Đông Nam Á, nói Ấn Độ đang ghi nhận dịch bệnh gia tăng ở mức độ tương tự làn sóng Omicron cuối năm 2022.

Theo các chuyên gia, ba nguyên nhân chính dẫn đến sự gia tăng là miễn dịch người dân suy yếu, biến chủng mới lây lan và tỷ lệ tiêm chủng liều thứ ba, tư thấp.

Tiến sĩ Singh cho biết hệ miễn dịch sau khi nhiễm nCoV sẽ ghi nhớ virus, bảo vệ con người khỏi những lần tiếp xúc trong tương lai. Tuy nhiên, khác với các căn bệnh như sởi, thủy đậu, trí nhớ miễn dịch sau mắc Covid-19 không kéo dài vĩnh viễn.

Theo nghiên cứu vào tháng 10/2021 của Trường Y tế Công cộng Yale (Mỹ), người đã khỏi Covid-19 có khả năng tái nhiễm sau 5 đến 8 tháng. Các chuyên gia kết luận tái nhiễm nCoV tương tự nhiễm virus cảm lạnh thông thường, có thể xảy ra từ năm này qua năm khác.

Đối với vaccine Covid-19, dữ liệu từ thử nghiệm lâm sàng cho thấy tác dụng của các liều tăng cường kéo dài khoảng 4 tháng. Mức độ bảo vệ khác nhau tùy thuộc và từng loại. Vaccine Pfizer hiệu quả ít nhất 91% trong việc ngăn ngừa triệu chứng Covid-19 trong vòng 6 tháng, tương tự vaccine Moderna. Hiệu quả của AstraZeneca ngắn hơn.

Ấn Độ hiện đã tiêm hơn 2,2 tỷ liều vaccine. Tiến sĩ Singh coi đây là thành tích ấn tượng so với quy mô của đất nước. Dù vậy, ông nhận định việc triển khai tiêm chủng trở nên chậm hơn trong thời gian gần đây.

Bên cạnh miễn dịch suy yếu và tốc độ tiêm chủng chững lại, biến chủng mới cũng khiến số ca Covid-19 của Ấn Độ gia tăng. Hôm 3/4, WHO cho biết đang theo dõi biến chủng phụ XBB.1.16 của Omicron, đã xuất hiện ở khoảng 20 quốc gia kể từ tháng 1.

Tiến sĩ Maria Van Kerkhove, trưởng nhóm kỹ thuật về phản ứng với Covid-19 tại WHO, cho biết: "Hầu hết trình tự gene của XBB.1.16 là từ Ấn Độ. Nó đã thay thế các biến chủng khác đang lưu hành. Vì vậy, đây là biến chủng đáng được lưu tâm".

Dù góp phần làm tăng đột biến số ca mắc mới, biến chủng không làm gia tăng số người chết, WHO báo cáo. Thực tế, các trường hợp tử vong đã giảm 6% trong 4 tuần qua.

"Báo cáo đến nay cho thấy số ca nhập viện, vào phòng hồi sức tích cực (ICU) hoặc tử vong do XBB.1.16 không tăng. Hơn nữa, chưa có nghiên cứu cho thấy XBB.1.16 khiến bệnh nghiêm trọng hơn", WHO cho biết.

Một số nhà khoa học nhận định số ca mắc Covid-19 tại Ấn Độ gia tăng là dấu hiệu cho thấy virus đang chuyển dần sang trạng thái đặc hữu như cúm mùa.

Các ca nhiễm tại Ấn Độ hiện nay có triệu chứng nhẹ, được điều trị ngoại trú. Bệnh nhân nhập viện đều là người già hoặc có bệnh nền. Các dấu hiệu tập trung ở đường hô hấp trên như đau họng, chảy nước mũi, sốt và đau nhức cơ thể. Tuy nhiên, tại các khoa cấp cứu hồi sức ở những bệnh viện lớn, bệnh nhân buộc phải xét nghiệm Covid, ngăn ngừa virus có thể lây lan, gây nguy hiểm cho người mắc bệnh nặng.

"Hầu như chúng ta đều đã nhiễm bệnh, dù có biết hay không. Virus này hoạt động giống với các chủng bệnh họ corona khác, gây ra các triệu chứng giống cảm lạnh thông thường, có thể tái nhiễm trong tương lai", Gautam I. Menon, trưởng khoa nghiên cứu, giáo sư khoa Vật lý và Sinh học tại Đại học Ashoka, cho biết.

(Nguồn: Vnexpress)

New Zealand thận trọng phòng dịch COVID-19 trong mùa đông

(Ảnh minh họa).

Ngày 11/4, Bộ trưởng Y tế New Zealand cho biết, cơ quan chức năng nước này đã tăng cường các biện pháp phòng dịch COVID-19 nhằm sẵn sàng ứng phó trong mùa đông tới.

Phát biểu với báo giới, Bộ trưởng Verrall nhấn mạnh, các biện pháp gồm tiêm phòng, ở trong nhà nếu gặp vấn đề về sức khỏe và đeo khẩu trang tại các cơ sở y tế vẫn là "chìa khóa" để giảm thiểu tác động của dịch COVID-19 và giảm sức ép cho hệ thống y tế của New Zealand trong mùa đông.

Theo Bộ trưởng Verrall, những biện pháp bắt buộc như các ca nhiễm phải cách ly trong 7 ngày và người đến các cơ sở y tế phải đeo khẩu trang… vẫn được áp dụng trong mùa đông này.

Trong khi đó, để hỗ trợ hệ thống y tế sẵn sàng cho mùa đông sắp tới, Chính phủ New Zealand đã bổ sung 32 vị trí việc làm trong ngành y tế vào Danh sách Xanh có thể dễ dàng xin thị thực cư trú (Straight to Residence) tại nước này.

Bộ trưởng Bộ Nhập cư New Zealand, ông Michael Wood nhấn mạnh, nhiều nước trên thế giới hiện đang đối mặt với tình trạng thiếu nhân viên y tế. Vì vậy, New Zealand hoan nghênh các nhân viên y tế nước ngoài có trình độ đến nước này làm việc và định cư.

Trước đó, vào ngày 4/1, Chính phủ New Zealand thông báo sẽ không yêu cầu du khách từ Trung Quốc phải có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 để nhập cảnh vào nước này.

Trong tuyên bố, Bộ trưởng phụ trách về ứng phó dịch COVID-19 của New Zealand, bà Ayesha Verrall cho biết, kết quả đánh giá rủi ro y tế cộng đồng cho thấy, du khách từ Trung Quốc sẽ không ảnh hưởng đáng kể đến số ca mắc COVID-19 tại nước này. Bà khẳng định rủi ro đối với y tế công của New Zealand là ở mức thấp nhất. Tuy nhiên, nhà chức trách sẽ yêu cầu một số du khách từ Trung Quốc xét nghiệm tự nguyện để thu thập thêm thông tin.

Tất cả khách quốc tế nhập cảnh tại New Zealand đều được yêu cầu xét nghiệm nếu có triệu chứng và nước này cung cấp xét nghiệm miễn phí tại sân bay. New Zealand lên kế hoạch xét nghiệm mẫu nước thải trên các chuyến bay quốc tế để xem có thể thay thế biện pháp xét nghiệm tự nguyện đối với các cá nhân bằng hình thức xét nghiệm tập trung hơn hay không.

(Nguồn: VTV)

Trung Quốc công bố kế hoạch mới về việc tiêm vaccine ngừa COVID-19

Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) ngày 10/4 công bố kế hoạch mới nhất về tiêm vaccine ngừa COVID-19 nhằm tăng mức độ miễn dịch của một số nhóm đối tượng nhất định, cũng như giảm thiểu hơn nữa nguy cơ diễn tiến nặng và tử vong do virus SARS-CoV-2.

Kế hoạch trên nhắm tới những người trong độ tuổi từ 3-17, chưa nhiễm virus SARS-CoV-2, cũng như chưa tiêm đủ liều cơ bản vaccine ngừa COVID-19; nhóm người trưởng thành chưa nhiễm virus và chưa tiêm mũi tăng cường; nhóm người đã nhiễm virus và chưa tiêm đủ liều cơ bản.

Theo kế hoạch trên, người trưởng thành từ 18 tuổi trở lên chưa mắc COVID-19 có thể tiêm mũi tăng cường đầu tiên 3 tháng sau khi tiêm đủ liều cơ bản. Những người đã mắc bệnh song chưa tiêm đủ liều cơ bản có thể tiêm vaccine 3 tháng sau khi mắc.

Từ cuối tháng 1/2023, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc (CDC) cho hay đợt dịch COVID-19 gần đây tại Trung Quốc đã chấm dứt và không có biến thể mới nào được ghi nhận. Trung Quốc hiện đã dỡ bỏ gần như tất cả hạn chế phòng dịch để chuyển sang sống chung với COVID-19 sau thời gian dài áp dụng chính sách “Không COVID”, ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế.

(Nguồn: Báo Tin Tức)

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD

Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh

Người Việt hải ngoại: Cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật; Bà chủ chuỗi nhà hàng ở Bỉ; Techcombank triển khai giải pháp nhận tiền quốc tế; Cùng chồng Đức bỏ phố về quê

Lên đầu trang