Covid-19 thế giới: Cập nhật; Vaccine cho phụ nữ có thai; HQ hạ cấp dịch; Seoul bỏ quy định cách ly

Tin Covid-19 ngày 3.3: Dấu hiệu cho thấy Mỹ đang vượt qua đại dịch

(Ảnh minh họa).

Các trung tâm cuộc gọi và địa điểm xét nghiệm Covid-19 đang đóng cửa là dấu hiệu mới cho thấy Mỹ đang vượt qua đại dịch Covid-19, theo Đài ABC News hôm hay 3.3.

Các trung tâm cuộc gọi và địa điểm xét nghiệm Covid-19 đang đóng cửa trên khắp nước Mỹ, khi ngày càng có nhiều người Mỹ tìm cách vượt qua đại dịch Covid-19, và chính phủ Mỹ dự kiến kết thúc tình trạng khẩn cấp về bệnh này vào tháng 5.

Tại hạt Rockland thuộc bang New York, trung tâm cuộc gọi đã đóng cửa hôm 28.2, sau 3 năm hoạt động. Trung tâm cuộc gọi này được thành lập vào đầu tháng 3.2020 khi cơ quan y tế Rockland nhận được quá nhiều cuộc điện thoại từ những người đặt câu hỏi về Covid-19.

Trung tâm đã nhận được 19.163 cuộc gọi trong quá trình hoạt động và cung cấp cho người dân cũng như doanh nghiệp thông tin về hướng dẫn Covid-19, địa điểm xét nghiệm, kết quả xét nghiệm và cách đặt lịch hẹn tiêm chủng.

Ở bang Massachusetts gần đó, Sở Y tế công của tiểu bang hôm 27.2 thông báo rằng cơ quan này sẽ đóng cửa những địa điểm xét nghiệm PCR miễn phí còn lại, được gọi là các địa điểm "Ngăn chặn sự lây lan", vào cuối tháng 3.

Hệ thống chăm sóc sức khỏe UMass Memorial Health, điều hành một trong những địa điểm xét nghiệm Covid-19 ở thành phố Worcester thuộc Massachusetts, viện dẫn "nhu cầu xét nghiệm Covid-19 ít hơn" là lý do đằng sau quyết định nói trên của Sở Y tế Massachusetts.

Những địa điểm xét nghiệm Covid-19 cho người ngồi trên xe cũng dừng hoạt động. Carilion Clinic, một hệ thống y tế có trụ sở tại thành phố Roanoke thuộc bang Virginia, đã đóng cửa các địa điểm xét nghiệm như thế vào ngày 1.3.

Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ cũng đã đóng trang web dữ liệu về Covid-19 của mình vào tháng trước nhưng vẫn duy trì trang cập nhật tình hình Covid-19 của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC).

Số liệu về Covid-19 ở Mỹ được CDC cập nhật vào ngày 2.3 cho thấy số ca nhiễm mới, số ca tử vong và số ca nhập viện đều có khuynh hướng giảm.

Tính đến ngày 2.3, tổng số ca nhiễm Covid-19 ở Mỹ là 103.499.382, trong đó có 1.117.856 ca tử vong và còn 20.316 ca nhập viện, theo CDC.

(Nguồn: Thanh Niên)

Pfizer xác nhận đã kết thúc sớm thử nghiệm vaccine COVID-19 trên phụ nữ mang thai

Pfizer đã xác nhận rằng họ đã sớm chấm dứt thử nghiệm lâm sàng phân tích tính an toàn và hiệu quả của vaccine COVID-19 ở phụ nữ mang thai.

Công ty cho biết việc đăng ký tham gia nghiên cứu đã ngừng vào quý 4 năm 2021 sau khi các chuyên gia y tế, bao gồm Ủy ban Cố vấn về Thực hành chích ngừa của Hoa Kỳ, bắt đầu khuyến nghị sử dụng vaccine Pfizer-BioNTech cho phụ nữ mang thai.

Pfizer nói với nhà báo Maryanne Demasi: “Với số lượng đăng ký giảm, nghiên cứu không đủ cỡ mẫu để đánh giá mục tiêu sinh miễn dịch chính và việc tiếp tục nghiên cứu có kiểm soát giả dược này không còn được chứng minh do các khuyến nghị toàn cầu.

Theo Pfizer, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ và Cơ quan Dược phẩm Châu Âu đều đồng ý với đề xuất dừng nghiên cứu. Các cơ quan quản lý đã không trả lời yêu cầu bình luận.

Một email nội bộ, được tiết lộ trong một vụ kiện, trước đây cho biết Pfizer đã sớm ngừng ghi danh tham gia nghiên cứu.

“Việc ghi danh tham gia nghiên cứu đã bị dừng lại với số lượng không đầy đủ vì việc tuyển dụng chậm và việc chọn ngẫu nhiên phụ nữ mang thai dùng giả dược trở nên không hợp lý/không phù hợp với số lượng bằng chứng quan sát cho thấy vaccine an toàn và hiệu quả, cùng với việc ngày càng có nhiều ủy ban kỹ thuật hỗ trợ chích ngừa cho phụ nữ mang thai,” Jelena Vojicic, trưởng nhóm y tế vaccine tại Pfizer Canada, đã viết trong email năm 2022.

Nghiên cứu ngẫu nhiên, có đối chứng với giả dược được đề cập đã được khai triển vào đầu năm 2021 sau khi phụ nữ mang thai bị loại khỏi thử nghiệm giai đoạn ba, dẫn đến việc phê chuẩn vaccine ở Hoa Kỳ và một số quốc gia khác.

Pfizer và BioNTech cho biết họ dự kiến sẽ nhận vào khoảng 4,000 phụ nữ mang thai nhưng thực tế chỉ có 349 người ghi danh, theo hồ sơ thử nghiệm. Theo giao thức ban đầu, một số người tham gia sẽ được chích vaccine trong khi những người khác sẽ nhận được giả dược. Phụ nữ dự kiến ​​sẽ được nghiên cứu trong 7 đến 10 tháng.

Thử nghiệm được liệt kê là đã hoàn thành vào ngày 23/08/ 2022, nhưng chưa có kết quả nào được công bố.

Pfizer nói với ký giả Demasi rằng họ vẫn chưa có “bộ dữ liệu hoàn chỉnh” từ nghiên cứu và không cho biết khi nào họ sẽ nhận được nó. Pfizer cho biết điều đó và BioNTech có kế hoạch hoàn thành phân tích về thử nghiệm “và tìm cách xuất bản hoặc trình bày theo thông lệ tiêu chuẩn của chúng tôi.”

Các quan chức của Pfizer đã nói với các cố vấn của CDC vào tháng 09/2022 rằng nghiên cứu đã hoàn thành.

“Chúng tôi sẽ xuất dữ liệu từ nghiên cứu đó bất chấp những khó khăn trong việc nhận vào… do có nhiều khuyến nghị chích vaccine cho phụ nữ mang thai, nhưng chúng tôi chắc chắn sẽ xuất những dữ liệu đó,” Nicholas Kitchen, một quan chức cấp cao về vaccine của Pfizer, nói với hội đồng.

Pfizer đã không phúc đáp các yêu cầu cung cấp thêm thông tin.

‘Gây kinh ngạc’

Tiến sĩ Robert Malone, một nhà nghiên cứu vaccine, nói rằng tiết lộ này rất đáng ngạc nhiên.

“Điều này thật kinh ngạc. Một ví dụ khác về thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có đối chứng giả dược bị chấm dứt sớm. Phải có các phiên điều trần,” tiến sĩ Malone viết trên Twitter.

Vào ngày 11/08/2021, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC), một phần dựa trên lời khuyên của ủy ban cố vấn, đã khuyến nghị phụ nữ mang thai nên chích vaccine.

Cơ quan này dựa trên dữ liệu từ hệ thống v-safe của mình, hệ thống này sẽ gửi các bản khảo sát tới một số người được chích vaccine và dữ liệu quan sát từ các hệ thống khác do CDC điều hành.

Các nhà phê bình cho biết một số nghiên cứu đã được sửa chữa, làm suy yếu các kết luận.

Tiến sĩ Malone nói rằng các khuyến nghị “quá sớm” từ các cơ quan như CDC “về cơ bản đã giết chết” thử nghiệm của Pfizer. Ông nói: “Về cơ bản, FDA và CDC cho rằng điều này là an toàn mà không có dữ liệu để hỗ trợ cho quyết định đó.

CDC đã không phúc đáp yêu cầu bình luận.

FDA chỉ yêu cầu Pfizer tiến hành một nghiên cứu về chích ngừa cho phụ nữ mang thai khi cơ quan này chấp thuận vaccine của công ty hai tuần sau khuyến nghị của CDC. Pfizer đã lên kế hoạch hoàn thành nghiên cứu trước ngày 30/06/2025 và nộp báo cáo cuối cùng về kết quả vào cuối năm 2025, theo FDA, điều này đã cho phép công ty trì hoãn ít nhất một nghiên cứu quan trọng sau khi đưa ra thị trường.

Một số trường hợp đã mang thai

Mặc dù những phụ nữ được biết là đang mang thai đã bị loại khỏi thử nghiệm ban đầu của Pfizer, nhưng một số trường hợp mang thai đã được báo cáo trước hoặc sau khi nhận một hoặc nhiều liều.

Theo các tài liệu được FDA công bố theo lệnh của tòa án, hàng chục phụ nữ đã báo cáo có thai và một số bị sảy thai.

Một tài liệu khác cho thấy trường hợp sảy thai ở những phụ nữ được chích vaccine cũng đã được báo cáo sau khi được pjee chuẩn, bao gồm 23 trường hợp sảy thai trong số 270 trường hợp mang thai được báo cáo cho Pfizer cho đến ngày 28/02/2021.

Đến tháng 02/2023, hàng nghìn ca sảy thai sau COVID-19 đã được báo cáo kể từ khi được ủy quyền cho các cơ quan có thẩm quyền ở Hoa Kỳ và các nơi khác.

CDC cho biết việc chích vaccine COVID-19 cho phụ nữ mang thai là an toàn và hiệu quả, chỉ ra dữ liệu từ các hệ thống giám sát của họ. Tuy nhiên, một số nghiên cứu của CDC đã bị chỉ trích. Các nhà nghiên cứu đã phân tích lại một trường hợp và thấy rằng có nguy cơ sảy thai cao hơn. Các dữ liệu khác đã gây lo ngại, bao gồm cả việc phát hiện ra rằng một số bào thai chuột, trong thử nghiệm của Moderna, đã kết thúc với xương sườn dị dạng.

Tháng 09/2022, tiến sĩ Tom Shimabukuro, một quan chức về an toàn vaccine của CDC, cho biết rằng cho đến nay không có “phát hiện liên quan đến việc mang thai” từ các đánh giá về hệ thống giám sát an toàn vaccine. Ông nói rằng CDC sẽ trình bày dữ liệu về độ an toàn của vaccine trong thai kỳ tại một cuộc họp trong tương lai, nhưng cho đến nay họ vẫn chưa làm việc này.

Thử nghiệm của Moderna

Moderna là vaccine COVID-19 được sử dụng nhiều thứ hai ở Hoa Kỳ. Moderna cũng loại trừ phụ nữ mang thai khỏi thử nghiệm nhưng đã tiến hành thử nghiệm vào năm 2021 để phân tích tính an toàn và hiệu quả trong cộng đồng.

Công ty cho biết họ dự kiến sẽ nhận vào 1,000 phụ nữ vào nghiên cứu quan sát.

Thử nghiệm vẫn đang tuyển dụng, theo một bản cập nhật được đăng vào ngày 09/01.

Ngày hoàn thành chính ước tính được liệt kê là ngày 09/12/2023.

Moderna đã không phúc đáp yêu cầu bình luận.

Thử nghiệm được liệt kê trong số những thử nghiệm bắt buộc sau khi vaccine của công ty được chấp thuận. Moderna nói với FDA rằng nghiên cứu sẽ được hoàn thành trước ngày 30/09/2023 và báo cáo về kết quả sẽ được hoàn thành vào ngày 30/06/ 2024.

Vào tháng 09/2022, các quan chức của Moderna đã nói với các cố vấn của CDC rằng nghiên cứu vẫn đang được tiến hành và đang xem xét khoảng 800 trường hợp mang thai.

Một nghiên cứu quan sát thứ hai, kiểm tra độ an toàn của vaccine ở phụ nữ mang thai ở năm quốc gia châu Âu, cũng được liệt kê, với ngày hoàn thành là ngày 31/03/2023. FDA sẽ nhận được báo cáo cuối cùng về kết quả vào cuối năm 2023.

(Nguồn: Epoch Times)

Hàn Quốc xem xét tiếp tục hạ cấp dịch COVID-19

(Ảnh minh họa).

Ngày 3/3, Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương Hàn Quốc cho biết cơ quan hữu quan sẽ bắt đầu thảo luận về việc hạ mức cảnh báo nguy cơ dịch COVID-19, điều chỉnh cấp độ bệnh truyền nhiễm đối với dịch bệnh này, dỡ bỏ quy định bắt buộc cách ly 7 ngày khi mắc COVID-19 và dỡ bỏ hoàn toàn quy định đeo khẩu trang.
Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Phó Chủ tịch ủy ban trên - ông Cho Kyoo-hong, người đồng thời là Bộ trưởng Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc - đánh giá số ca mắc COVID-19 bình quân theo tuần đã giảm xuống dưới 10.000 ca trong 9 tuần liên tiếp. Hệ số lây nhiễm là 0,9 trong 8 tuần liên tiếp và các chuyên gia đánh giá tình hình dịch bệnh đang ở mức ổn định.
Ông Cho nhấn mạnh thời gian qua, số ca mắc mới thường có chiều hướng gia tăng từ đầu tháng 3 tới tháng 4 khi năm học mới bắt đầu. Do đó, trường học các cấp và Sở Giáo dục các tỉnh, thành phải quản lý chặt chẽ tình hình phòng dịch trong trường học, đặt việc đảm bảo sức khỏe học sinh làm ưu tiên hàng đầu.
Cùng với đó, Chính phủ Hàn Quốc sẽ bổ sung thêm hơn 1.000 giường bệnh điều trị COVID-19, ngoài hơn 3.900 giường hiện nay, nhằm sẵn sàng ứng phó khả năng có 40.000 ca mắc mới.
Tính đến sáng 3/3, Hàn Quốc ghi nhận 10.408 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 20 ca nhập cảnh. Số ca mắc mới tăng 357 ca so với một tuần trước đó, được cho là do số mẫu xét nghiệm tăng sau ngày nghỉ lễ 1/3, nhưng giảm 1.024 ca so với hai tuần trước.
Số ca ở thể nặng phải nhập viện điều trị là 135 ca. Số ca tử vong tăng thêm 11 ca, nâng tổng số ca tử vong từ đầu dịch lên 34.014 ca. Tỷ lệ tử vong là 0,11%.
Trong bối cảnh dịch bệnh đã có xu hướng ổn định, các trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông trên toàn Hàn Quốc đã đồng loạt tổ chức Lễ khai giảng năm học mới vào ngày 2/3. Đây là lần đầu tiên học sinh và giáo viên được tham dự lễ khai giảng mà không cần đeo khẩu trang sau 4 năm, kể từ tháng 3/2019.
Từ cuối tháng 1, Chính phủ Hàn Quốc đã dỡ bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang trong không gian kín. Theo đó, các trường có thể tự quyết định về việc đeo khẩu trang, nhưng vẫn bắt buộc đeo khẩu trang trên xe buýt đưa đón học sinh. Ngoài ra, các trường vẫn phải duy trì các biện pháp phòng dịch cơ bản như thông gió trong phòng học, bố trí phòng theo dõi tạm thời đối với người có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh.
Bộ Giáo dục Hàn Quốc sẽ hỗ trợ đặc biệt về phòng dịch cho các trường trong hai tuần đầu sau khi khai giảng. Ngoài ra, bộ cũng sẽ cung cấp vật tư phòng dịch như nước sát khuẩn tay, nhiệt kế, bố trí tối đa 58.000 nhân lực phòng dịch, nhằm giảm bớt gánh nặng phòng dịch cho các trường học.

(Nguồn: TTXVN)

Seoul bắt đầu thảo luận dỡ bỏ quy định cách ly ca mắc COVID-19 và tháo hoàn toàn khẩu trang

Tại cuộc họp của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương ngày 3/3, Phó Chủ tịch Ủy ban kiêm Bộ trưởng Y tế và phúc lợi Hàn Quốc Cho Kyoo-hong đánh giá số ca mắc COVID-19 bình quân tuần đã dưới 10.000 ca trong 9 tuần liên tiếp. Hệ số lây nhiễm là 0,9, 8 tuần liên tiếp thấp hơn 1.
Cân nhắc tới tình hình phòng dịch đã ổn định và nguồn lực đối phó y tế hiện nay, Chính phủ sẽ bắt đầu thảo luận về việc hạ mức cảnh báo nguy cơ dịch COVID-19, điều chỉnh cấp độ bệnh truyền nhiễm đối với dịch bệnh này, dỡ bỏ quy định bắt buộc cách ly 7 ngày khi mắc COVID-19 và dỡ bỏ hoàn toàn quy định đeo khẩu trang.
Ông Cho nhấn mạnh trước đây, số ca mắc mới thường có chiều hướng gia tăng từ đầu tháng 3 tới tháng 4, khi học kỳ mới bắt đầu. Do đó, trường học các cấp và Sở Giáo dục các tỉnh, thành phải quản lý chặt chẽ tình hình phòng dịch trong trường học, ưu tiên hàng đầu vào sức khỏe học sinh.
Cùng với đó, Chính phủ sẽ bổ sung thêm hơn 1.000 giường bệnh điều trị COVID-19, ngoài hơn 3.900 giường hiện nay, đủ để đối phó với quy mô 40.000 ca mắc mới.
Mặt khác, tính đến 0 giờ ngày 3/3, Hàn Quốc ghi nhận 10.408 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 20 ca nhập ngoại. Số ca mắc mới tăng 357 ca so với một tuần trước, được phân tích là do số mẫu xét nghiệm tăng sau ngày nghỉ lễ 1/3, nhưng giảm 1.024 ca so với hai tuần trước.
Số ca nặng đang nhập viện điều trị là 135 ca. Số ca tử vong tăng thêm 11 ca, nâng tổng số ca tử vong từ đầu dịch lên 34.014 người. Tỷ lệ tử vong là 0,11%.

(Nguồn: KBS World)

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền

Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD

Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh

Lên đầu trang