Cộng đồng Việt từng bừng tổ chức trại hè tuyệt vời cho con em ở St. Arnold, Nordrhein-Westfalen

Nơi tổ chức trại hè tuyệt vời Arnold-Janssen-Gymnasium (AJG

Tại đây, khắp mọi nơi đều có trò chơi hoặc làm thủ công mỹ nghệ, trong các phòng thể thao, trong sân trường, trong căng tin. 106 bé gái và bé trai trong độ tuổi từ 6 đến 16 có mặt trong khuôn viên trường Arnold-Janssen-Gymnasium (AJG) ở Neuenkirchen-St. Arnold nhưng không ồn ào cũng không náo loạn. Không chạy nhảy, không la hét, không xô đẩy. Đó là nguyên tắc tôn trọng và kỷ luật trong sinh hoạt văn hóa ở đây. Lần đầu tiên sinh viên Việt đến từ Hörstel tổ chức trại hè Việt Nam. Sandra Nguyễn Thùy Trang sống ở Bielefeld và Linh mục Phêrô Quân Nguyễn, người chịu trách nhiệm chăm sóc mục vụ cho người Công giáo Việt Nam trong các giáo phận Münster và Osnabrück, tổ chức quán xuyết được mọi hoạt động.

Chương trình hoạt động

Kể từ ngày 23.07, trẻ em và thanh thiếu niên từ khắp tiểu bang Nordrhein-Westfalen, cũng như Niedersachsen và các tiểu bang lân cận đã có mặt tại St. Arnold. Cha Quân biết ơn giáo phận Münster và đặc biệt là ban giám hiệu trường học của AJG đã cho phép trại hè có thể tiếp tục diễn ra trong các phòng của trường trung học sau đại dịch. Ở đây chúng tôi có mọi thứ chúng tôi cần, trên hết rất nhiều không gian. Được chia thành các khu vực nam và nữ, những người tham gia trại ngủ trên nệm không khí cũng như thảm ngủ trong lớp học.

Sandra Thùy Trang Nguyễn, cũng như Phi Jan Nguyễn, đã tham gia sinh hoạt hè ở đây từ khi còn nhỏ, giải thích: Có 32 giám sát viên chịu trách nhiệm về chương trình. Trò chơi rất quan trọng, nhưng còn nhiều điều hơn thế. Phương châm của trại hè năm nay là: Chúng tôi đi cùng Chúa. Trong tuần lễ trại, các bé gái và bé trai cũng cần học một điều gì đó về đức tin của họ theo phương châm, mỗi ngày là một bí tích khác nhau. Mỗi nhóm trong số chín nhóm tiếp cận chủ đề theo một cách khác nhau. Kiến thức mới sau đó sẽ được nhắc đến trong một lần tổng kết. Trong đó, kể đến trại hè nói chung, cũng như các ý tưởng về cộng đồng.

Tổ chức du ngoạn

Ngoài các dịch vụ nhà thờ và các hoạt động sáng tạo hoặc vui chơi tại chỗ, chương trình cũng bao gồm một chuyến tham quan đến Aaseebad ở Ibbenbüren. Như mọi năm, điểm nổi bật là tổ chức sinh hoạt văn hóa văn nghệ buổi tối đầy màu sắc vào thứ Bảy, mà các nhóm tham gia đóng góp cho chương trình. Theo truyền thống, một số phụ huynh ở gần cũng đến thăm.

Những trẻ em trong trại được chăm sóc bởi một đội ngũ mười đầu bếp. Ngoài bữa sáng, họ còn chuẩn bị một bữa ăn nóng hai lần một ngày. Hầu hết các ngày đều có các món ăn Việt Nam trong thực đơn. Sandra Thùy Trang Nguyễn cho biết: Dĩ nhiên, tất cả đều cầu nguyện hoặc hát trước bữa ăn, bằng tiếng Việt. Ngoài ra, chúng tôi cũng nói chuyện với nhau bằng tiếng Đức.

Ý nghĩa to lớn của trại hè kết nối người Việt

Hoàng Nguyễn đến từ Norden để gặp lại bạn bè, phát biểu cảm tưởng: Đó là một sự kiện tuyệt vời đối với nhiều người. Phi Jan Nguyễn cho biết từ kinh nghiệm của chính mình: Trại hè, đã tồn tại hơn 20 năm, là một cơ hội để gặp gỡ những người Việt Nam cùng tuổi sống với đức tin Công giáo của họ. Tôi đã gặp những người bạn thân nhất của mình ở đây khi còn nhỏ. Và mặc dù họ sống phân tán khắp nơi trên nước Đức,vẫn luôn liên lạc với nhau cho đến ngày nay.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang