Chồng Việt bị tuyên phạt 9 năm rưỡi tù vì tội dùng dao phay định giết vợ ở Hessen


Sau một vụ dùng dao phay loại chặt xương đuổi đánh vợ, một người đàn ông Việt 50 tuổi ở Frankfurt đã bị Tòa án Landgericht Franbkfurt/Main kết án 9 năm rưỡi tù giam tại phiên tòa cuối tháng trước với tội danh, tìm cách giết người von versuchten Mord với lý do nhỏ nhặt niedrige Beweggründe.

Theo cáo trạng, sau căng thẳng kéo dài trong mối quan hệ vợ chồng, vụ án bùng nổ vào tháng Giêng năm ngoái tại một nhà hàng ở trung tâm thành phố Frankfurt/Main. Theo cáo trạng, người đàn ông Việt 50 tuổi đứng trước nhà hàng và bí mật rình người vợ 36 tuổi trong một tiệm Nail chung tường với nhà hàng. Khi trông thấy vợ từ đó đi ra với một người đàn ông, lập tức người chồng dùng dao xông tới đuổi theo gào thét sẽ giết chết. Người vợ hoảng hồn chạy vào trong nhà hàng cầu cứu, và tìm cách lẩn trốn. Người chồng đang trong cơn điên dùng dao phay chém hỏng cả một cánh cửa bên trong nhà hàng. Người vợ không hề hấn gì, nhưng người đàn ông đi cùng thì bị thương nhẹ.

Trong phiên Tòa cuối cùng, Tòa phán bị cáo có hành vi thuộc tội danh tìm cách giết người. Chính bị cáo đã tuyên bố trước khi hành vi xảy ra và ngay sau khi bị bắt, bị cáo cũng thể hiện rõ điều đó bởi phát ngôn, rất tiếc là không giết được vợ chết. Tất cả hành vi đó đều được đưa và án quyết. Thậm chí bị cáo còn hét lên: "Lần sau tao sẽ mang theo súng lục”. Tòa án phán hành vi tìm cách giết người đó còn xuất phát từ động cơ nhỏ mọn với bằng chứng muốn hạn chế người vợ giao tiếp. Do bị cáo cho rằng có thể người vợ có giao tiếp với một người đàn ông khác, nên đã không kìm hãm được tâm lí ghen tuông của người chồng.

Trong khi công tố viên đề nghị hơn mười một năm tù giam, thì luật sư bào chữa đề nghị tha bổng. Theo luật sự, thân chủ của ông đã phủ nhận mọi ý định giết người và thay vào đó nói rằng bị cáo chỉ muốn dọa vợ mà thôi. Tòa án đã bác bỏ bào chữa của luật sư cho đó chỉ là một lời biện hộ để thoát tội.

(Xem thêm:

=> Hội đồng Cứu xét Sachsen quyết định xem xét trường hợp gia đình ông Phạm Phi Sơn bị lệnh trục xuất sau 37 năm ở Đức).

Đức Việt Online

Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang