Cập nhật vụ đòi trục xuất người Việt ở Chemnitz: Sở Ngoại kiều chính thức từ chối cấp giấy phép cư trú cho gia đình ông Phạm Phi Sơn

(Con gái vợ chồng ông Phạm Phi Sơn có mặt trong cuộc biểu tình ở Chemnitz ủng hộ quyền ở lại cho gia đình ông, đang đùa nghịch sau khi kết thúc biểu tình).

Sở Ngoài kiều thành phố Chemnitz đã chính thức từ chối cấp giấy phép cư trú cho ông Phạm Phi Sơn cùng gia đình vì lý do nhân đạo (humanitären Gründen). Phát ngôn viên thành phố Matthias Nowak trả lời báo chí hôm thứ Tư: Quyết định được đưa ra dựa trên cơ sở các văn bản pháp lý hiện tại. Về bước xứ lí này của Sở Ngoại kiều đã được truyền thông đưa tin từ mấy tuần trước, sau vụ Tòa án đình chỉ xét xử cáo buộc gia đình ông Phạm Phi Sơn nhập cư và cư trú ở Đức bất hợp pháp.

Ông Phạm Phi Sơn đã sống ở Đức hơn 30 năm. Do ở lại Việt Nam vượt quá thời hạn 6 tháng luật định từ dăm năm trước, nên đã bị Sở Ngoại kiều thu giấp phép cư trú, chỉ cấp tạm dung. Ông trải qua một lần ra Tòa được đình chỉ và hai lần viện tới Ủy ban Cứu xét khó khăn Härtefallkommission Tiểu bang Sachsen. Cả 2 lần đều bị Ủy ban từ chối với lý do không thuộc diện Cứu xét.

Hiệp hội ủng hộ tị nạn tiểu bang Sachsen der Flüchtlingsrat coi đó là phương sách cuối cùng vì thực tế cả 2 lần trước đây đều bị từ chối.

Phát ngôn viên của Sở Ngoại kiều Dave Schmidtke cho biết, hiện luật sư bảo vệ thân chủ ông Phạm Phi Sơn đã đệ đơn chống lại quyết định từ chối cấp giấp phép cư trú của Sở Ngoại kiều Chemnitz, với lí do: Sở Ngoại kiều đã không tính đến thực tế là hai vợ chồng ông Phạm hiện đang làm việc trong lĩnh vực ẩm thực và sắp hoàn thành thời gian thử việc để làm việc lâu dài. Cả hai đều hoàn thành các khóa học tiếng Đức theo quy định của Luật nhập cư.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang