Cảnh báo tiệm Nails Việt: Những dấu hiệu bị Hải quan ở NRW kiểm tra lao động lậu; Cơ hội du học nghề Việt ở Sachsen-Anhalt

Cảnh báo tiệm Nails Việt: Những dấu hiệu bị Hải quan ở NRW kiểm tra lao động lậu 

Điều kiện lao động, sinh hoạt, thậm chí không giấy phép
Theo Hải quan Köln thuộc Nordrhein-Westfalen, kết quả kiểm tra các tiệm Nail Việt, cho thấy nhiều tiệm điều  kiện lao động rất ảnh hưởng bởi mùi hóa chất, bước vào cửa có thể nhận thấy ngay. Giờ làm việc thường liên tục nhiều giờ liền không nghỉ. Mức lương giao động dưới mức tối đa 12 Euro mỗi giờ.
Ngoài ra, cuộc sống hàng ngày, nhiều người không được độc lập, sống cùng nhiều người khác như kí túc xá, trong những căn hộ nhỏ với giá thuê đắt đỏ hoặc ngủ ngay tại tiệm làm móng. Thậm chí ngủ trên nệm trong kho hóa chất, nơi cất giữ những hóa chất được sử dụng trong ngày. 
Có nhân viên chưa biết quy định số giờ làm việc ở Đức. Tiếng Đức không thành thạo. Thậm chí có người không có giấy phép cư trú, tức lao động chui, luôn sợ hãi bị trục xuất. Những người này bị giới buôn người thu giữ hộ chiếu bởi còn vay nợ họ chưa trả. 
Lực lượng chức năng quá tải
Hải quan Đức chịu trách nhiệm chính trong kiểm tra lao động chui. Đơn vị hải quan có chức năng này là FKS  có trách nhiệm đấu tranh với việc làm không được khai báo và việc làm bất hợp pháp.
Năm ngoái, Hải quan tiểu bang NRW đã thực hiện tổng cộng 348 cuộc kiểm tra đối với toàn bộ ngành Nail, thẩm mỹ và làm đầu, bao gồm khoảng 40.000 cơ sở kinh doanh, trong đó có gần 6.500 tiệm làm móng. Điều này có nghĩa, nếu các cuộc kiểm tra được phân bổ đều cho tất cả các tiệm, thì xác suất kiểm tra một tiệm Nail phải chờ mất tới 115 năm mới tới lượt bị kiểm tra (ngoại trừ kiểm tra đột xuất do có dấu hiệu phạm pháp).
Yêu cầu tập trung xử lí nạn buôn người, nguyên nhân đẻ ra tình trạng bóc lột lao động
Một cuộc khảo sát tại mười thành phố lớn nhất ở NRW cho thấy hầu hết các tiệm làm móng đều do chủ người Đức điều hành. Đứng ở vị trí thứ hai là tiệm Nail do người Việt điều hành. Những nơi này thường xảy ra tình trạng lao động lậu, tiền lương không bảo đảm. 
Theo tổ chức ECPAT Đức, một tổ chức có chức năng bảo vệ nạn nhân tình dục, nạn nhân bạo hành và buôn người, để giải quyết hiệu quả những vụ bóc lột người Việt trong các tiệm nail, cũng như nạn buôn người, bóc lột người, cần chú ý hơn nữa tới nguyên nhân đẻ ra tình trạng trên.
Các nhà chức trách, cơ quan hành chính cần có nhận thức hơn, nhiều kiến ​​thức chuyên môn hơn về nạn buôn người.
Nhóm điều phối toàn quốc chống buôn người cũng kêu gọi chăm sóc và tư vấn tốt hơn cho những người bị ảnh hưởng thông qua FKS.
Luật chống lao động lậu, các dấu hiệu lao động lậu và trách nhiệm khách hàng
Trước khi Chính phủ đèn giao thông giải tán, Bộ Tài chính Liên bang phụ trách hải quan đã đưa ra dự thảo cải tiến luật chống lao động lậu. Theo đó cần tăng cường hợp tác giữa FKS và các cơ quan thực thi pháp luật khác. Nhưng dự thảo buộc phải chờ nhiệm kỳ quốc hội mới phê duyệt. Thay vào đó, hải quan tiếp tục dựa nhiều vào thông tin từ công chúng để kiểm soát các tiệm làm móng.
Tại các tiệm làm móng nơi diễn ra lao động chui, lậu, dịch vụ làm móng thường được chào với giá hời, đôi khi dưới 30 Euro. Hiệp hội các nhà thiết kế móng tay ở Đức cho rằng mức giá phải chăng là từ 50 đến 65 Euro cho một mẫu làm mới. Việc tính giá bao gồm chi phí vật liệu, chi tiền công nhân viên và các chi phí khác như bảo hiểm, điện, sưởi ấm và tiền thuê nhà. Vì vậy, giá rất thấp có thể là dấu hiệu do giá nhân công quá rẻ, vi phạm luật tiền lương tối thiểu.
Ngoài ra một dấu hiệu bóc lột khác có thể là khi có các thợ làm móng nam làm việc trong tiệm. Ở Việt Nam, nghề nail được coi là “nghề của phụ nữ”. Ở một số tiệm còn có những căn phòng khuất phía sau hoặc studio đóng cửa trong quá trình làm móng, đây cũng có thể là những dấu lao động chui. Tuy nhiên không có nghĩa các tiệm nail người Việt đều xảy ra lao động lậu. Vì vậy trách nhiệm phát hiện lao động chui một phần cũng thuộc về khách hàng. 

 

Cơ hội du học nghề Việt bù đắp thiếu lao động lành nghề ở Sachsen-Anhalt

Hiện đã có 13 học viên hoàn thành chương trình chuyên ngành khách sạn tại Harzer Kultur- & Kongresshotel ở Wernigerode năm 2024. Hơn 20 người khác vẫn đang trong năm đầu tiên hoặc năm thứ hai được đào tạo tại nhiều công ty khác nhau ở khu vực Harz. 
Nguy cơ thiếu lao động trầm trọng
-Theo phát ngôn viên của Sở Lao động, số lượng vị trí đào tạo được đăng ký ở khu vực Harz đã giảm kể từ năm 2020.
-Năm 2024, có 161 trong số 1.172 vị trí đào tạo thiếu học sinh. Có 1.074 người nộp đơn. Tuy nhiên, người sử dụng lao động không có trách nhiệm phải báo cáo các vị trí cần đào tạo cho cơ quan tuyển dụng. Điều đó có nghĩa số lượng học sinh thiếu trên thực tế còn cao hơn nhiều.
-Trong số các ứng viên, các ngành nghề như nhân viên bán hàng, kỹ thuật viên cơ điện tử ô tô và nhân viên văn phòng có nhu cầu đặc biệt cao.
-Ở khu vực Harz, hơn 1/10 nhân viên thuộc diện lao động toàn phần, nghĩa là có đóng bảo hiểm xã hội đã trên 60 tuổi và khoảng 2/5 nhân viên trên 50 tuổi. Hàng năm, có khoảng 1.800 đến 2.100 nhân viên nghỉ hưu, trong khi chỉ  khoảng 1.700 học sinh phổ thông ra trường và 1.000 học sinh tốt nghiệp học nghề. Nghĩa là không thể bù đắp đủ nhân viên nghỉ hưu cả hiện tại lẫn tương lai.
-Số lượng lao động có quốc tịch nước ngoài đóng bảo hiểm xã hội đã tăng từ 3.227 lên 3.997 trong khoảng thời gian từ tháng 12.2022 đến tháng 05.2024, bù đắp một phần cho sự thiếu hụt lao động Đức.
-Tỷ lệ thất nghiệp trung bình ở Harz vào năm 2024 là 5,4%. Wernigerode có tỷ lệ thấp nhất là 4,4%, Halberstadt cao nhất là 6,4%.
Thị trưởng thành phố cho biết, vấn đề về lao động lành nghề luôn có những thăng trầm. Chìa khóa theo quan điểm của ông là hòa nhập những người trẻ tuổi bằng cách cung cấp nơi ở, hướng dẫn họ và hỗ trợ họ khi gặp khó khăn. Ngoài ra còn có khóa học dự bị tiếng Đức ở Việt Nam cho trình độ B2.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Cộng đồng người Việt Leipzig & Vùng phụ cận CHLB Đức tổ chức Tết Trung Thu 2025

Tết Trung Thu 2025 của cộng đồng người Việt Leipzig và vùng phụ cận được tổ chức vào ngày 28.09.2025 tại Trung tâm thương mại Selgos Leipzig đã thành công tốt đẹp. Lễ hội rất hân hoan phấn khởi được đón Trưởng ban Công tác Cộng đồng Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB ông Pham Huy Phương, Tân Giám đốc Selgros ông Philipp Steinhoff, và trên 700 bà con Leipzig và vùng phụ cận tới dự. Chương trình văn nghệ được BTC chọn lọc từ CLB thiếu nhi Leipzig, các tiết mục của sinh viên Leipzig, CLB nhảy thiếu nhi người Đức, ông Hề và Hüfburg, với  tiết mục mở màn truyền thống dạo trống, múa lân, rước đèn ông sao..., kết thúc bằng tiết mục nối vòng tay lớn đã tạo nên ngày hội Tết Trung Thu tưng bừng, náo nhiệt, tuyệt vời.

Quay Video: Kỹ thuật viên Youtube Lý Đức Thúy, Leipzig

“NGÀY HỘI TỤ THƠ VIỆT Ở ĐỨC LẦN THỨ 7” CHỦ NHẬT, 14.09.2025 TẠI BERLIN

Ngày Hội tụ Thơ Việt đã mang đến cho khán giả một chương trình trình thơ ca, văn nghệ phong phú hấp dẫn. Khán giả được thưởng thức những bài thơ về tình yêu, quê hương đất nước Đức và Việt Nam, trầm lắng, suy tư với những tâm tình về quê mẹ, những ước mơ cùng hoài bão cho tương lai cùng một chương trình ca múa nhạc chọn lọc.

Tác giả: Thomas Nam, kamera studio sacmauvaongkinh.de

Đức Việt Online

Ngày Hội Giao lưu Văn hóa Vườn Hồng Sangerhausen, nhân kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Đức Việt

Sự kiện do Hội Người Việt Mansfeld – Südharz tổ chức ngày 22.06.2026, rất vinh dự được đón tiếp khách mời từ chính quyền địa phương và Đại diện Đại sứ quán Việt Nam, với sự tham gia đông đảo của cộng đồng khu vực cùng gần 200 bà con Leipzig.

Chương trình giao lưu, diễn ra sôi động, hào hứng, với những tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc, được video ghi lại bởi các nhà quay phim Đức Thủy, Hải Nguyễn và Quang Tiến.

Đức Việt Online

YOUTUBE: Tuần Lễ hội Văn hóa Việt tại Leipzig kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Nam-CHLB Đức

Trong hai ngày 17 và 18/5, cộng đồng người Việt Nam tại thành phố Leipzig đã phối hợp với Sở thú Leipzig tổ chức “Tuần Lễ hội Văn hóa Việt tại Leipzig ” kỷ niệm 50 thiết lập quan hệ Ngoại giao Việt Nam – CHLB Đức (1975 – 2025).

Đây cũng là sự kiện nằm trong khuôn khổ tuần lễ đa văn hóa do chính quyền thành phố Leipzig tổ chức nhằm tạo không gian để các cộng đồng sinh sống trên địa bàn quảng bá, giới thiệu hình ảnh, văn hóa, ẩm thực... của đất nước mình.

Nguồn: TTX VIỆT NAM

Đức Việt Online

Lên đầu trang