.jpg)
CÁCH TẤT CẢ CHỨC VỤ ÔNG TRƯƠNG HÒA BÌNH
Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định kỷ luật bằng hình thức cách tất cả chức vụ trong Đảng đối với ông Trương Hòa Bình, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực.
Theo thông cáo từ Văn phòng Trung ương Đảng, sáng 10/4, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 11, khóa XIII khai mạc tại Thủ đô Hà Nội.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường. Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc Hội nghị.
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Lương Cường, thay mặt Bộ Chính trị điều hành Hội nghị.
Ban Chấp hành Trung ương Đảng thực hiện một số nội dung về công tác cán bộ, gồm:
- Đồng ý để ông Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thôi giữ chức Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khoá XIII.
Ông Nguyễn Văn Hiếu, trong thời gian giữ cương vị Bí thư Thành ủy Cần Thơ đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả nghiêm trọng, dư luận xấu, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương.
- Xem xét, quyết định thi hành kỷ luật ông Trương Hoà Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Bí thư Ban cán sự đảng Chính phủ, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực bằng hình thức Cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng.
Ông Trương Hoà Bình trong thời gian giữ chức vụ Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Thủ tướng Thường trực đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và Nhà nước.
KỶ LUẬT PHÓ CHỦ TỊCH TỈNH LẠNG SƠN
Ông Lý Vinh Quang, nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Lạng Sơn, bị Thủ tướng kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách chức vụ 3 nhiệm kỳ, do có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và đã bị kỷ luật đảng.
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã ký Quyết định số 749 của Thủ tướng về việc thi hành kỷ luật đối với ông Lý Vinh Quang, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn.
Theo quyết định này, Thủ tướng thi hành kỷ luật ông Lý Vinh Quang bằng hình thức xóa tư cách chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn các nhiệm kỳ 2004-2011, 2011-2016, 2016-2021. Lý do, ông Quang đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và đã bị thi hành kỷ luật đảng.
Trước đó ngày 10/1, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã họp xem xét, thi hành kỷ luật ông Lý Vinh Quang.
Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy ông Lý Vinh Quang trong thời gian giữ chức vụ Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.
Ông Quang cũng đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; vi phạm quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.
Theo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, những vi phạm của ông Quang đã gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương.
Vì thế, Ban Bí thư quyết định khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lý Vinh Quang.
VỤ CẤP SAI 39.000 BẰNG LÁI XE: 1 BỊ CÁO NGẤT XỈU SAU KHI NGHE TUYÊN ÁN
.jpg)
Trước tình huống này, chủ toạ phiên toà đã yêu cầu lực lượng cảnh sát tư pháp hỗ trợ nhân viên y tế tiếp cận và chăm sóc cho bị cáo.
Ngày 11-4, sau 2 ngày xét xử, TAND TP HCM tuyên án đối với bị cáo Hồ Đình Thái Hòa (cựu Giám đốc Công ty TNHH Phát triển giáo dục và dạy nghề 3T - Công ty 3T, Trung tâm Dạy nghề Lái xe Sài Gòn), Dương Văn Đông (cựu Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai), Nguyễn Thị Mộng Thu (cựu Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai) cùng 10 bị cáo khác liên quan đến hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và các sai phạm nghiêm trọng trong hoạt động đào tạo nghề lái xe.
HĐXX nhận định cáo trạng của VKSND Tối cao truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội, không oan sai. Hành vi của các bị cáo là rất nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội, làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan nhà nước, đặc biệt trong lĩnh vực đào tạo và cấp giấy phép lái xe.
Ngoài ra, vụ án còn xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức. Vì vậy, cần áp dụng mức án nghiêm khắc, phù hợp với tính chất, mức độ và hậu quả của hành vi phạm tội để răn đe và phòng ngừa chung.
Trong quá trình xét xử, HĐXX đã xem xét vai trò và mức độ liên quan của từng bị cáo để phân định trách nhiệm.
Cụ thể, bị cáo Hồ Đình Thái Hòa với vai trò giám đốc Trung tâm được xác định là người chủ mưu, chỉ đạo các bị cáo khác làm giả điều kiện về xe tập lái, giáo viên, cơ sở vật chất... để Trung tâm Dạy nghề Lái xe Sài Gòn được cấp phép đào tạo trái quy định.
Hành vi này khiến 39.021 chứng chỉ sơ cấp được cấp trái pháp luật, bị cáo Hòa hưởng lợi hơn 119/337 tỉ đồng. Vì giữ vai trò chính và gây ra hậu quả lớn nhất, bị cáo Hòa phải chịu mức án cao hơn các bị cáo khác để thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật.
Đối với bị cáo Đặng Thái Hân và Trần Anh Xuân (đều là Phó Giám đốc Trung tâm Dạy nghề Lái xe Sài Gòn), HĐXX nhận định họ đã thực hiện theo chỉ đạo của bị cáo Hòa, tham gia tìm kiếm và liên kết với các cá nhân bên ngoài để tuyển sinh học viên. Sau đó tự tổ chức đào tạo lái xe và hợp thức hóa hồ sơ để những người này trở thành học viên của Trung tâm.
Ngoài ra, hai bị cáo còn ký hợp đồng với các cá nhân bên ngoài để làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy lý thuyết và thực hành lái xe, dù những người này không trực tiếp tham gia giảng dạy tại Trung tâm.
Từ các lẽ trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Hồ Đình Thái Hòa 13 năm 6 tháng tù về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Buộc nộp lại hơn 119 tỉ đồng tiền thu lợi bất chính.
Cùng tội danh trên, HĐXX tuyên phạt bị cáo Đặng Thái Hân 11 năm 6 tháng tù, Trần Anh Xuân 8 năm 6 tháng tù; bị cáo Dương Văn Đông 6 năm tù.
Bị cáo Nguyễn Thị Mộng Thu bị tuyên phạt 3 năm tù về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng".
Đáng chú ý, ngay sau khi HĐXX tuyên phạt 9 năm 6 tháng tù giam về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", bị cáo Nguyễn Thị Thu Giang – cựu Phó Giám đốc Phát triển nguồn nhân lực Công ty 3T, đã bất ngờ ngất xỉu tại tòa.
Trước tình huống này, Chủ toạ phiên toà lập tức yêu cầu lực lượng cảnh sát tư pháp hỗ trợ nhân viên y tế tiếp cận và chăm sóc cho bị cáo.
CƯỠNG CHẾ NHIỀU VỤ BAO CHIẾM ĐẤT TRÁI PHÉP Ở PHÚ QUỐC
Lực lượng chức năng đã tiến hành cưỡng chế hàng loạt vụ việc bao chiếm đất trên địa bàn TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
Ngày 11-4, thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh Kiên Giang, lực lượng chức năng tỉnh Kiên Giang phối hợp với UBND TP Phú Quốc tiếp tục ra quân cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính về lĩnh vực đất đai trên địa bàn TP Phú Quốc.
Lực lượng chức năng đã tiến hành cưỡng chế buộc khắc phục hậu quả đối với bà T.T.H. và bà Đ.H.P. vì có hành vi bao chiếm hơn 30 ha đất do nhà nước quản lý ở xã Dương Tơ, TP Phú Quốc.
Hiện khu đất bị chiếm đã xây dựng một số công trình, nhà ở, trồng cây xanh và san lấp mặt bằng. Lực lượng chức năng đã tháo dỡ, di dời vật kiến trúc, tài sản để trả lại hiện trạng ban đầu.
Trước đó, trong các ngày 9 và 10-4, lực lượng chức năng cũng đã tiến hành cưỡng chế, thu hồi lại cho nhà nước phần đất bị người dân bao chiếm trái phép gần 2 ha tại xã Dương Tơ xã Cửa Cạn, TP Phú Quốc.
Trước khi thực hiện cưỡng chế, cơ quan chức năng địa phương đã nhiều lần đến vận động thuyết phục các cá nhân vi phạm tự nguyện tháo dỡ, trả lại hiện trạng đất ban đầu nhưng những hộ này không chấp hành tự nguyện tháo dỡ.
Theo Phòng Nông nghiệp và Môi trường TP Phú Quốc, việc cưỡng chế thu hồi đất bị người dân bao chiếm sẽ tiếp tục tiến hành trên địa bàn tất cả các xã, phường có xuất hiện tình trạng này.
Nguồn: Soha; Dân Trí; Kenh14; CafeF
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá