Bàng hoàng 18 ngôi mộ liệt sỹ bị đục phá; 9 ô tô tông liên hoàn; Nhiều tuyến kè chắn sóng hư hỏng; Ba thanh niên đuối nước, hai người mất tích

BÀNG HOÀNG 18 NGÔI MỘ LIỆT SĨ BỊ ĐỤC PHÁ

Thân nhân nhiều gia đình tại xã Thanh Ba (tỉnh Phú Thọ) bày tỏ bức xúc khi phát hiện các phần mộ liệt sĩ của gia đình bị đục phá, tháo dỡ nhưng không nhận được thông báo.

Mới đây, phản ánh với VietNamNet, một số thân nhân của các liệt sĩ đang được an táng tại nghĩa trang liệt sĩ Đồng Xuân (xã Thanh Ba) cho biết, họ bàng hoàng khi phát hiện phần mộ của gia đình bị đục phá từ bao giờ mà không hay biết.

Chiều 2/9, ghi nhận của PV VietNamNet tại nghĩa trang liệt sĩ Đồng Xuân cho thấy, tại đây có 18 phần mộ đã bị đục phá nham nhở, trong đó có 3 phần mộ bị đập phá bia ghi danh, rơi xuống nền đất, gạch, mảnh xi măng vương vãi, che đậy sơ sài.

Phía ngoài cổng nghĩa trang, có gắn biển thông báo: "Nghĩa trang liệt sĩ xã Đồng Xuân cũ đang được tiến hành cải tạo, tôn tạo lại nghĩa trang theo dự án chuyển tiếp".

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Khắc Cường (64 tuổi, trú khu 1 Đồng Xuân) cho biết, anh trai ông là liệt sĩ Nguyễn Phúc Hải (SN 1953), hy sinh ngày 9/10/1973. Sau khi biết thông tin phần mộ của anh trai bị đập phá, ông Cường ra kiểm tra thì nhìn thấy cảnh tượng đau lòng khi nhìn tấm bia ngổn ngang dưới đất.

Theo ông Cường, gia đình ông chưa từng nhận được bất kỳ thông báo nào từ chính quyền hay đơn vị thi công về việc cải tạo, chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ.

“Nếu có kế hoạch cải tạo, gia đình chúng tôi phải được biết để thực hiện thủ tục tâm linh và chứng kiến. Đằng này, mọi việc diễn ra âm thầm từ bao giờ mà gia đình không hay biết, khi phát hiện thì bia mộ đã bị đập bỏ, gạch đá vương vãi khắp nơi, nhìn xót xa vô cùng”, ông Cường bức xúc.

Cũng tương tự như ông Cường, ông Hà Thanh Hoà (80 tuổi, trú khu 3 Đồng Xuân) cho biết, ông là thân nhân của liệt sĩ Lê Văn Hứa (SN 1957), hy sinh tại tỉnh Tây Ninh vào ngày 27/3/1978.

"Chúng tôi không biết đơn vị nào thi công, đục phá các phần mộ tại đây và hoàn toàn không đồng tình với việc này. Dù có là chỉnh trang, sửa chữa nhưng cũng phải thông báo cho gia đình", ông Hoà nói.

Ông Dương Việt Hoàn, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công xã Thanh Ba cho biết, dự án cải tạo, tôn tạo nghĩa trang xã Đồng Xuân (cũ) là dự án được bàn giao từ chủ đầu tư cũ là UBND xã Đồng Xuân. Sau khi mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, Trung tâm dịch vụ sự nghiệp công xã Thanh Ba tiếp quản dự án và tiếp tục thực hiện.

Theo ông Hoàn, trong bối cảnh chuyển tiếp dự án, thời tiết bất lợi nên thời gian vừa qua đơn vị thi công chưa thể tiếp tục dự án, hiện tại có nhiều dư luận về việc chưa nhận được thông báo mà đơn vị thi công đã đục phá, tháo dỡ bia mộ.

"Chúng tôi không biết UBND xã Đồng Xuân (cũ) khi khởi công có thông báo với nhân dân, thân nhân các Anh hùng liệt sĩ hay chưa. Tuy nhiên, khi tiếp quản dự án, đơn vị chưa thông báo với thân nhân là thiếu sót của chúng tôi", ông Hoàn khẳng định.

2 TAI NẠN, 9 Ô TÔ TÔNG LIÊN HOÀN

Chỉ cách nhau vài chục mét, 2 vụ tai nạn liên hoàn trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây hướng về TPHCM khiến 9 ô tô “dồn toa”, nhiều người hoảng loạn.

Tối 2/9, trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây xảy ra liên tiếp 2 vụ tai nạn liên hoàn cách nhau vài chục mét khiến giao thông ùn tắc nghiêm trọng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18h20 cùng ngày, tại đoạn Km62 trên cao tốc, hướng từ Lâm Đồng về TPHCM (địa bàn xã Xuân Hòa, tỉnh Đồng Nai) xảy ra vụ va chạm liên hoàn giữa 6 ô tô con ở làn trong sát dải phân cách.

Ngay sau đó, ô tô biển số TPHCM chạy phía sau khi thấy hiện trường va chạm đã phanh gấp, dẫn đến vụ tai nạn liên hoàn khác giữa 3 xe, cách vị trí vụ tai nạn đầu tiên chỉ vài chục mét.

Tại hiện trường, 9 ô tô trong 2 vụ tai nạn trên chắn hết làn trong, nhiều xe móp méo, vỡ nát phần đầu và đuôi. Nhiều mảnh vỡ văng tung tóe khắp mặt đường.

Những người trên các ô tô hoảng loạn nhanh chóng rời khỏi xe, đứng nép vào dải phân cách để đảm bảo an toàn. Các tài xế phối hợp cùng lực lượng chức năng bảo vệ hiện trường để xử lý vụ việc.

Do xảy ra đúng thời điểm lượng xe đổ về TPHCM sau kỳ nghỉ lễ, khiến giao thông trên cao tốc ùn ứ kéo dài. Hàng nghìn phương tiện nối đuôi nhau, di chuyển chậm qua khu vực tai nạn.

Nhận được tin báo, lực lượng CSGT Đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Phòng 6, Cục CSGT) cùng đơn vị quản lý tuyến khẩn trương có mặt phân luồng từ xa, điều tiết giao thông.

Đến hơn 20h30, hiện trường cơ bản được giải quyết, tuy nhiên tình trạng ùn ứ vẫn còn kéo dài.

NHIỀU TUYẾN KÈ CHẮN SÓNG HƯ HỎNG NGHIÊM TRỌNG SAU BÃO SỐ 5

Do phải hứng chịu 2 cơn bão liên tiếp, nhiều tuyến kè chắn sóng ở Hà Tĩnh không thể trụ vững, với nhiều đoạn bị tàn phá và sụt lún nghiêm trọng. Tình trạng này khiến người dân ở các làng biển hết sức lo lắng, bất an.

Bão số 5 tàn phá khủng khiếp

Bão số 5 quét qua tỉnh Hà Tĩnh chiều tối 25.8, để lại thiệt hại vô cùng nặng nề về hạ tầng, nhà cửa, hoa màu của người dân.

Sau cơn bão số 5, Hà Tĩnh chưa kịp khắc phục xong thiệt hại thì tiếp tục phải hứng chịu thêm cơn bão số 6, đổ bộ chiều 30.8, may mắn cường độ nhẹ hơn. Sau 2 cơn bão liên tiếp, nhiều tuyến kè chắn sóng trên địa bàn tỉnh cũng bị tàn phá hư hại, với nhiều đoạn bị sóng biển cuốn trôi và có một số điểm sụt lún, hư hỏng nghiêm trọng.

Ông Nguyễn Ngọc Mai (68 tuổi, ngụ thôn Mai Lâm, xã Mai Phụ, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, bão số 5 với sức gió khủng khiếp khi đổ bộ vào bờ vào chiều 25.8 khiến biển động mạnh, sóng cao 3 - 5 m tràn qua thân kè. Do bị sóng đánh mạnh, nhiều khu vực mặt kè bị vỡ, mất liên kết.

"Bên trong kè chắn sóng có hàng chục hộ dân sinh sống. Nhiều năm qua, nhờ có tuyến kè này mà người dân sống yên ổn, không lo bị sóng biển tràn vào khi triều cường dâng cao hoặc mưa bão.

Tuy vậy, bão số 5 đã phá hỏng nhiều vị trí thân kè khiến chúng tôi rất lo lắng. Người dân thôn Mai Lâm rất mong muốn chính quyền các cấp sớm thực hiện sửa chữa, khắc phục sạt lở tuyến kè để đảm bảo an toàn", ông Mai nói.

Ông Nguyễn Xuân Bắc, Phó chủ tịch UBND xã Mai Phụ, cho hay bão số 5 ngoài làm tốc mái hơn 800 ngôi nhà của người dân thì còn gây hư hỏng tuyến kè chắn sóng qua thôn Mai Lâm với chiều dài 170 m. Hiện chính quyền xã đã đề nghị tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ khắc phục khẩn cấp thiệt hại tuyến kè với kinh phí khoảng 2 tỉ đồng.

Sau 2 cơn bão liên tiếp, tuyến kè chắn sóng ở bờ biển xã Thạch Khê cũng bị sạt lở nghiêm trọng với nhiều đoạn với chiều dài hàng trăm mét bị sóng cuốn trôi hoặc bị phá vỡ.

Anh Nguyễn Văn Ánh (47 tuổi, ngụ thôn Tân Phong, xã Thạch Khê) lo lắng nói: "Tuyến kè biển ở xã này được gia cố bằng đá hộc, song bị sóng đánh gây sạt lở do ảnh hưởng của cơn bão số 5 và số 6. Có nhiều đoạn toàn bộ đá bị sóng cuốn trôi, lộ ra phần chân kè. Người dân cũng đã phản ánh với chính quyền xã để sớm có biện pháp khắc phục".

Bờ biển sạt lở uy hiếp tuyến đê

Thời gian qua, bờ biển qua địa phận thôn Tân Ninh Châu (xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh) bị sạt lở rất nghiêm trọng, dù dưới mép biển đã được xây dựng kè chắn sóng.

Đặc biệt, bờ biển qua thôn này có rừng phi lao phòng hộ nằm ngoài tuyến đê biển Hội Thống nhưng nhiều diện tích đã bị sóng biển cuốn trôi. Hiện nay, có nhiều đoạn biển đã tiến sát gần tuyến đê biển nằm bên trong rừng phòng hộ này.

Ông Trần Văn Soa (70 tuổi, ngụ thôn Tân Ninh Châu) cho hay, tình trạng sạt lở bờ biển qua địa bàn thôn diễn ra từ nhiều năm trước và ngày càng nghiêm trọng hơn. Vào năm 2023, chính quyền địa phương đã cho xây dựng kè chắn sóng dài hơn 1 km dọc bờ biển với kinh phí hàng tỉ đồng nhưng vẫn không ngăn được biển xâm thực.

"Trước cơn bão số 5 vừa rồi, xã phải huy động máy móc và hàng trăm người dân dùng rọ đá để gia cố tại các vị trí xung yếu để ngăn chặn tình trạng sạt lở bờ biển. Sau bão, nhiều vị trí được gia cố vẫn bị phá hỏng và tình trạng sạt lở vẫn chưa thể ngăn chặn. Người dân chúng tôi chỉ mong chính quyền các cấp có phương án để kè lại bờ biển bằng bê tông kiên cố để bà con yên tâm", ông Soa bộc bạch.

Theo ông Trần Quỳnh Thao, Chủ tịch UBND xã Đan Hải, tình trạng sạt lở bờ biển đoạn qua thôn Tân Ninh Châu là rất nghiêm trọng, nguy cơ xóa sổ rừng cây phi lao phòng hộ và ảnh hưởng tuyến đê biển Hội Thống bên trong.

"Trước khi bão số 5 đổ bộ đất liền, xã đã phải sơ tán gần 600 hộ dân ở thôn Tân Ninh Châu đến nơi trú ẩn an toàn. Chính quyền xã và người dân đều rất lo lắng, chỉ mong ngành chức năng sớm có phương án ứng phó lâu dài để đảm bảo an toàn cho người dân địa phương trong mùa mưa bão", ông Thao chia sẻ.

BA THANH NIÊN Ở ĐẮK LẮK ĐUỐI NƯỚC, HAI NGƯỜI MẤT TÍCH

Chiều 2/9, một lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã Ea Wer, tỉnh Đắk Lắk cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ ba thanh niên đuối nước, mất tích tại hồ Cá Sấu (hay còn gọi là hồ Đá Xanh), thuộc địa bàn thôn 9, xã Ea Wer. Hiện, lực lượng chức năng đã trục vớt được một thi thể nạn nhân và đang tìm kiếm hai nạn nhân còn lại.

Trước đó, vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 2/9, một nhóm thanh niên gồm: T.T.T, N.T.A, B.Q.C, T.Đ.T, P.Q.A, Đ.S.Đ, V.Đ.Q.V đều sinh năm 2004 và cùng trú tại phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk vào khu vực hồ Cá Sấu thuộc thôn 9, xã Ea Wer chơi. Đến khoảng 14 giờ 50 phút cùng ngày, anh T.T.T xuống hồ tắm nhưng do hồ nước sâu nên bị đuối nước. Thấy vậy nên N.T.A và B.Q.C cùng xuống hồ cứu bạn nhưng cả ba cùng bị đuối nước.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đắk Lắk đã cử hàng chục cán bộ, chiến sĩ xuống hiện trường phối hợp chính quyền và các lực lượng chức năng địa phương tổ chức tìm kiếm, trục vớt thi thể các nạn nhân.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ea Wer Nguyễn Hữu Truyền cho biết: Đến chiều tối 2/9, lực lượng chức năng đã vớt được một thi thể nạn nhân và đang nỗ lực tìm kiếm, trục vớt hai thi thể nạn nhân còn lại.

Nguồn: Vietnamnet; Tiền Phong; Thanh Niên; Nhân Dân

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD

Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh

Người Việt hải ngoại: Cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật; Bà chủ chuỗi nhà hàng ở Bỉ; Techcombank triển khai giải pháp nhận tiền quốc tế; Cùng chồng Đức bỏ phố về quê

Lên đầu trang