Bài toán già hóa ở TQ; Lo 'ngòi nổ' Evergrande lan rộng; Ukraine tung 'át chủ bài'; 'Bom hẹn giờ' của Thổ; Định hình lại trật tự khu vực

Bài toán khó

(Ảnh minh họa).

Theo dự báo, vấn đề già hóa của Trung Quốc sẽ ngày càng nghiêm trọng trong thập kỷ tới.

Theo dự báo, vấn đề già hóa của Trung Quốc sẽ ngày càng nghiêm trọng trong thập kỷ tới. Cụ thể, quốc gia này sẽ ghi nhận số lượng công dân trên 60 tuổi tăng trung bình 10 triệu người mỗi năm. Tình trạng này gây thêm căng thẳng cho quỹ hưu trí nhà nước, cơ sở chăm sóc người già và dịch vụ y tế.

Theo Phó Chủ tịch Đại học Nhân dân Trung Quốc Du Peng, số lượng người cao tuổi sẽ đạt 520 triệu vào năm 2050, tương đương 37,8% dân số. Theo dữ liệu chính thức, Trung Quốc có 209,78 triệu người trên 65 tuổi vào năm ngoái, chiếm 14,9% dân số.

Con số này tăng từ 200 triệu vào năm 2021. “Thập kỷ tới kể từ bây giờ là thời điểm quan trọng nhất để Trung Quốc tích cực ứng phó với tình trạng dân số già đi”, ông Du cho biết.

Trước đó, Trung Quốc đã thừa nhận gặp nhiều thách thức về nhân khẩu học, bao gồm tỷ lệ sinh thấp và xã hội già hóa nhanh. Quốc gia này cũng cam kết “phát triển dân số chất lượng cao”. Song, tới nay, các biện pháp cụ thể vẫn chưa được đưa ra.

Trung Quốc đang phải vật lộn để lấy lại động lực kinh tế, trong bối cảnh lợi thế về nhân khẩu học đang biến mất. Hiện, dân số già hóa và áp lực lương hưu ngày càng tăng làm phức tạp thêm các nỗ lực phục hồi. Lương hưu lần đầu tiên trở thành nguồn thu nhập chính cho dân số cao tuổi của Trung Quốc vào năm 2020.

Vào đầu năm 2022, Trung Quốc xác nhận sẽ dần đẩy lùi tuổi nghỉ hưu bắt buộc trong những năm tới. Tuy nhiên, quốc gia này chưa đưa ra mốc thời gian cụ thể. Nhiều người dự đoán, quỹ hưu trí đô thị - xương sống của hệ thống lương hưu nhà nước, có nguy cơ cạn kiệt vào năm 2035. Lý do là bởi, lực lượng lao động sẵn có ngày càng giảm, trong khi khoảng cách giữa đóng góp và chi tiêu tăng lên.

Ông Du dự đoán, năm 2030, Trung Quốc sẽ có dân số già bằng tổng dân số của tất cả các nước phát triển cộng lại. Trong khi đó, Ủy ban Y tế Quốc gia ước tính, Trung Quốc sẽ có 402 triệu người trên 60 tuổi vào năm 2040. Năm ngoái, dân số Trung Quốc lần đầu tiên giảm sau 6 thập kỷ, với tỷ lệ sinh quốc gia giảm xuống mức thấp kỷ lục.

Lần cuối cùng dân số Trung Quốc giảm so với năm trước đó là vào năm 1961. Thời điểm đó, quốc gia này trải qua nạn đói. Tuy nhiên, đó là sự suy giảm dân số tạm thời.

Hiện tại, sự suy giảm được dự báo kéo dài, khó có thể đảo ngược và là hệ quả của “chính sách một con” kìm hãm đà sinh trong suốt hơn 3 thập kỷ. Theo các nhà phân tích, dựa trên kinh nghiệm từ nhiều quốc gia khác nhau, nền kinh tế Trung Quốc sẽ chịu tác động sâu rộng của tình hình nhân khẩu học này.

Trước đó, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, đến năm 2030, cứ sáu người trên thế giới thì có một người trên 60 tuổi. Trong khi đó, 2,1 tỷ người trên toàn thế giới sẽ ở độ tuổi trên 60 vào năm 2050. Theo dữ liệu của Ngân hàng Thế giới, năm ngoái, 29,1% dân số Nhật Bản ở độ tuổi trên 65. Con số này là 17% ở Mỹ và Hàn Quốc, 7% ở Ấn Độ.

Do đó, các chuyên gia cho rằng, Trung Quốc cần đẩy nhanh việc tích hợp bảo hiểm hưu trí tư nhân, tăng cường bảo hiểm y tế và hoàn thiện các khuôn khổ chăm sóc người cao tuổi.

Theo Bộ Nội vụ nước này, chỉ có 5,04 triệu giường chăm sóc người cao tuổi vào cuối năm 2021. Do đó, Trung Quốc được khuyến khích nên thực hiện một hệ thống hưu trí linh hoạt, bắt đầu với những ngành nghề đang có nhu cầu cao, như giáo viên và bác sĩ.

Người cao tuổi cũng có thể giúp giải quyết tình trạng dân số trẻ ngày càng giảm của Trung Quốc bằng cách tạo ra các cộng đồng kết hợp người già với trẻ nhỏ. Từ đó, giúp đỡ thế hệ trẻ đang quá tải trong việc nuôi dạy con.

'Ngòi nổ' Evergrande liệu có lan rộng ở Trung Quốc?

Những đòn tiêu cực tiếp tục giáng xuống lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc trong bối cảnh lo ngại rằng cuộc khủng hoảng bất động sản của Trung Quốc có thể lan sang nền kinh tế trong nước và toàn cầu.

Tập đoàn Evergrande của Trung Quốc, từng là nhà phát triển bất động sản lớn thứ hai của đất nước, đã nộp đơn xin phá sản ở New York hôm 17/8, theo CNN.

Evergrande đã vay nợ rất nhiều và không trả được nợ vào năm 2021, gây ra một cuộc khủng hoảng tài sản lớn trong nền kinh tế Trung Quốc.

Evergrande đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản theo Chương 15, cho phép tòa án phá sản của Mỹ công nhận một thủ tục phá sản hoặc tái cơ cấu nợ liên quan đến nước ngoài.

Phá sản theo Chương 15 trao cho các chủ nợ nước ngoài quyền tham gia vào các vụ phá sản của Mỹ và cấm phân biệt đối xử đối với các chủ nợ nước ngoài.

Tác động của việc Evergrande vỡ nợ?

Lĩnh vực bất động sản của Trung Quốc từ lâu đã được coi là một động lực tăng trưởng quan trọng trong nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và chiếm tới 30% GDP của nước này.

Nhưng vụ vỡ nợ năm 2021 của Evergrande đã gây ra làn sóng chấn động khắp thị trường bất động sản Trung Quốc, dẫn đến hàng nghìn ngôi nhà không thể hoàn thành việc xây dựng trên khắp nước này.

Vụ vỡ nợ của công ty xảy ra sau khi Bắc Kinh bắt đầu siết chặt việc vay quá mức của các nhà phát triển nhằm kiềm chế giá nhà đất tăng vọt.

Kể từ khi Evergrande sụp đổ, một số nhà phát triển lớn khác ở Trung Quốc, bao gồm Kasia, Fantasia và Shimao Group cũng vỡ nợ.

Gần đây nhất, Country Garden, nhà phát triển bất động sản lớn nhất Trung Quốc cảnh báo rằng đang "xem xét áp dụng nhiều biện pháp quản lý nợ khác nhau" – làm dấy lên suy đoán rằng công ty này chuẩn bị tái cấu trúc nợ do khó huy động vốn.

Từng là nhà phát triển lớn thứ hai của Trung Quốc, Evergrande phải đối mặt với cuộc khủng hoảng thanh khoản vào năm 2021, gây ra mối lo ngại lớn hơn về lĩnh vực bất động sản, vốn đóng góp tới 30% vào GDP của đất nước này.

Evergrande có trụ sở tại Quảng Châu đã báo lỗ ròng 105,91 tỷ nhân dân tệ, tương đương 14,5 tỷ USD, vào năm 2022, so với khoản lỗ 476,04 tỷ nhân dân tệ vào năm 2021, theo kết quả nộp cho Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông vào tháng 7.

Hồ sơ Chương 15 của Evergrande được đưa ra sau nhiều năm cơn sốt bất động sản lan tràn do nợ nần ở Trung Quốc. Thị trường nóng đến mức các nhà phát triển Trung Quốc phải vay rất nhiều tiền để xây căn hộ trước nhu cầu của thị trường.

Bắc Kinh đã cố gắng hạ nhiệt thị trường sôi sục từ nhiều năm nay. Vào tháng 8 năm 2020, các nhà chức trách bắt đầu xiết chặt lĩnh vực này bằng cách đưa ra chính sách "ba lằn ranh đỏ" quy định tỷ lệ nợ đối với các nhà phát triển bất động sản.

Các giới hạn nợ đã phát huy tác dụng, nhưng chúng cũng khiến lĩnh vực bất động sản bắt đầu rơi vào khủng hoảng vào năm 2021 khi Evergrande lao vào vòng xoáy nợ nần. Các nhà phát triển bất động sản khác của Trung Quốc cũng gặp phải những vấn đề tương tự và lĩnh vực này bắt đầu vỡ nợ đối với các khoản thanh toán trái phiếu.

Đầu tháng này, Country Garden, nhà phát triển khu vực tư nhân lớn nhất Trung Quốc tính theo doanh thu, đã không trả lãi cho hai trái phiếu bằng đô la Mỹ.

Vài ngày sau khi rắc rối của Country Garden nổ ra, tin tức nổi lên rằng một công ty ủy thác lớn của Trung Quốc Zhongrong International đã không trả được nợ cho hàng chục sản phẩm đầu tư kể từ cuối tháng Bảy.

Các sự kiện đáng lo ngại khi chúng chỉ ra những rắc rối ngày càng sâu sắc trong nền kinh tế lớn thứ hai thế giới, vốn đang phải vật lộn để phục hồi sau gần ba năm ngừng hoạt động vì COVID-19.

Giao dịch cổ phiếu Evergrande đã bị đình chỉ vào tháng 3 năm 2022.

Một kế hoạch trở lại?

Evergrande là một công ty lớn với hơn 1.300 dự án bất động sản tại hơn 280 thành phố.

Công ty cũng có một số hoạt động kinh doanh phi bất động sản, bao gồm kinh doanh xe điện, kinh doanh chăm sóc sức khỏe và kinh doanh công viên giải trí.

Evergrande đã phải vật lộn để trả hết các khoản vay của mình sau khi chính thức vỡ nợ vào cuối năm 2021.

Nợ của công ty bất động sản này đã lên tới 2,437 nghìn tỷ nhân dân tệ (340 tỷ USD) vào cuối năm ngoái. tương đương khoảng 2% GDP Trung Quốc.

Evergrande cũng đã báo cáo trong một hồ sơ thị trường chứng khoán vào tháng trước rằng họ đã lỗ 81 tỷ USD trong hai năm 2021 và 2022.

Đầu năm nay, công ty đã tiết lộ kế hoạch tái cơ cấu khoản nợ được chờ đợi từ lâu, đây là kế hoạch lớn nhất được ghi nhận ở Trung Quốc.

Nhà phát triển cho biết họ đã đạt được "các thỏa thuận ràng buộc" với các trái chủ quốc tế về các điều khoảnchính của kế hoạch.

Việc tái cấu trúc được đề xuất sẽ "giảm bớt áp lực nợ nần ở nước ngoài của công ty và tạo điều kiện thuận lợi cho các nỗ lực của công ty để tiếp tục hoạt động và giải quyết các vấn đề về nợ", Evergrande cho biết.

Là một phần của kế hoạch, Evergrande cho biết họ sẽ tập trung vào việc quay trở lại hoạt động bình thường trong ba năm tới, nhưng sẽ cần thêm khoản tài chính từ 36,4 tỷ USD đến 43,7 tỷ USD.

Công ty cũng cảnh báo rằng đơn vị xe điện của họ có nguy cơ đóng cửa nếu khôngc ó nguồn vốn mới.

Đầu tuần này, công ty ô tô NWTN có trụ sở tại Dubai, đã công bố khoản đầu tư chiến lược trị giá 500 triệu USD vào tập đoàn EV của Evergrande để đổi lấy khoảng 28% cổ phần.

Ukraine tung ‘át chủ bài’ vào chiến trường đông nam

(Ảnh minh họa).

Quân cờ then chốt trong chiến lược quân sự của Ukraine đã được tung ra. Lữ đoàn tấn công số 82 của Ukraine đã chính thức tham gia chiến dịch phản công nhằm giành lại lãnh thổ ở vùng đông nam.

Nhà phân tích quốc phòng và an ninh Michael Clarke nói với Business Insider rằng các tướng lĩnh Ukraine đã "quyết định đặt tất cả quân cờ của họ lên bàn", đưa mọi thứ có trong tay ra tiền tuyến.

Các tài liệu rò rỉ từ đầu năm nay tiết lộ Lữ đoàn 82 là một đơn vị đáng gờm, với khoảng 150 xe bọc thép chở bộ binh được Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cung cấp. Kho vũ khí ấn tượng của lực lượng này bao gồm 90 xe Stryker của Mỹ, 40 xe Marder do Đức sản xuất, 24 thiết giáp chở quân M113 do Mỹ sản xuất và 14 xe tăng Challenger của Anh, Politico đưa tin.

Hồi tháng 4, NATO xác nhận họ đã huấn luyện và trang bị cho hơn 9 lữ đoàn thiết giáp mới của Ukraine.

Xe tăng Challenger được gia cố bằng chiếc lồng lắp vào tháp pháo để ngăn máy bay không người lái tấn công. Theo Forbes, dù không được lắp thêm thiết bị này, những chiếc Challenger 2 nặng 71 tấn, cần 4 kíp lái, vẫn được đánh giá là xe tăng được bảo vệ tốt nhất trong cuộc xung đột này.

Forbes gọi Lữ đoàn 82 là lực lượng tập hợp một nửa số xe bọc thép bộ binh tốt nhất của NATO.

Chiến dịch phản công của Ukraine bắt đầu từ ngày 4/6, với hàng loạt đợt tấn công phối hợp trên khắp miền nam và miền đông.

Tuy nhiên, chiến dịch phản công đang tiến triển chậm hơn dự đoán vì những bãi mìn dày đặc mà họ vấp phải.

Lữ đoàn 82 và Lữ đoàn 46, trước đây được giữ làm lực lượng dự bị. Dù đây là những đơn vị cuối cùng được giữ lại, Clarke nói rằng điều này không có nghĩa là Ukraine đang sử dụng hết nguồn dự trữ của mình.

"Điều đó không có nghĩa là họ đang triển khai tất cả lực lượng mũi nhọn của mình. Đằng sau các lực lượng mũi nhọn còn có quân dự bị, các lữ đoàn cơ động và lữ đoàn bộ binh cơ giới đã chiến đấu ở nơi khác”, Clarke nói.

Vì vậy, Clarke cho rằng không phải Ukraine sắp hết quân hay thiết bị, mà họ đang sử dụng nhiều đơn vị mũi nhọn hơn để có thể tạo ra những bước đột phá ban đầu.

Jimmy Rushton, một nhà phân tích an ninh độc lập tại Kiev, cho rằng ngay cả khi cuộc phản công rơi vào thế bế tắc, điều đó không có nghĩa là cuộc xung đột đã kết thúc hoặc Ukraine thua cuộc.

"Chiến tranh, nhất là cuộc chiến lớn giữa các quốc gia như thế này, tốn nhiều thời gian. Đó là những thứ khó khăn, đẫm máu, khốc liệt. Và tôi nghĩ rằng phương Tây đã hoàn toàn quên mất cảm giác chiến đấu trong một cuộc chiến như thế này ra sao", ông nói với Insider.

Clarke dự đoán cuộc phản công có thể kéo dài thêm 2 tháng nữa, còn Rushton suy đoán rằng thời gian phản công sẽ phụ thuộc nhiều vào nhịp độ giao tranh và thời tiết trong những tháng tới.

Lữ đoàn 82 được cho là đang chiến đấu tại làng Robotyne, thuộc vùng Zaporizhzhia ở phía nam Ukraine. Nếu thành công của Thủy quân lục chiến ở Urozhaine là chỉ dấu, thì sự hiện diện quân sự gia tăng xung quanh Robotyne có thể mang lại kết quả nhanh chóng cho Ukraine.

Trong báo cáo đánh giá công bố tuần này, Viện Nghiên cứu chiến tranh ở Mỹ viết: "Các lực lượng Ukraine đã tiến vào Robotyne, báo cáo của Nga và Ukraine công bố ngày 15/8 cho thấy Ukraine đã triển khai thêm các lữ đoàn phản công tới khu vực phía tây Zaporizhzhia".

"Quả bom hẹn giờ" của Thổ Nhĩ Kỳ trong hạm đội ma chở dầu Nga ra thế giới

"Hạm đội ma" chở dầu của Nga hiện bao gồm hàng trăm tàu trên khắp thế giới.

Trong tòa nhà văn phòng bốn tầng màu xám, phía trên một hộp đêm có cửa màu đen, một công ty được thành lập bởi ông trùm tất và đồ lót Thổ Nhĩ Kỳ đã chuyển thành một trong những chủ tàu lớn nhất thế giới vận chuyển dầu của Nga.

Nhân tố quan trọng

Công ty Beks Ship Management đã mua 37 tàu kể từ năm 2021, nhiều tàu trong số đó là tàu chở dầu đã cũ. Công ty này đã chi hơn nửa tỷ đô la trong vòng hơn hai năm và tăng giá trị đội tàu của họ lên gấp 10 lần.

Các công ty như Beks là một nhân tố quan trọng trong nỗ lực của Nga nhằm tiếp tục cung cấp dầu trên khắp thế giới và tài trợ cho chiến dịch quân sự ở Ukraine. Đội tàu chở dầu của Nga hiện bao gồm hàng trăm tàu trên khắp thế giới, nhiều tàu thuộc sở hữu của các công ty ở Hy Lạp, Ấn Độ và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, cũng như Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhiều tàu tránh các biện pháp trừng phạt của phương Tây bằng cách hoạt động ngoài các tiêu chuẩn thông thường của ngành, thường các tàu này sẽ bỏ bảo hiểm với P&I Clubs - mạng lưới bảo hiểm đảm bảo cho khoảng 90% vận chuyển thương mại của thế giới. Một số khác sử dụng bảo hiểm của Nga được thiết lập từ khi chiến dịch quân sự ở Ukraine bắt đầu.

Các tàu này thường đã cũ, khoảng 20 tuổi trở lên và được đổi chủ nhiều lần, gây lo ngại về an toàn và môi trường. Các nhà phân tích cho biết, ngày càng có nhiều lo ngại về việc liệu các tàu có vận hành đúng cách hay không.

Các công ty Thổ Nhĩ Kỳ, bao gồm cả Beks, thu hút được sự quan tâm đặc biệt của giới quan sát. Công ty này đã mua ít nhất 36 tàu không kèm bảo hiểm của P&I Clubs. Tính đến tháng 2 năm nay, Beks là chủ tàu lớn thứ tư trong thương mại dầu mỏ của Nga, theo dữ liệu vận chuyển được phân tích bởi Global Witness.

Nhà phân tích Craig Kennedy - người đã nghiên cứu hạm đội ma ( The Ghost Fleet) của Nga tại Trung tâm Nghiên cứu Nga và Á-Âu của Harvard gọi những lo ngại về an toàn của tàu là "quả bom hẹn giờ đang tích tắc".

Lo ngại về an toàn

Beks đã gây ra một loạt sự cố an toàn trong những năm gần đây. Vào tháng 6, các nhân viên cứu hộ Nga phải dập lửa trong phòng máy của tàu vận chuyển số lượng lớn Beks Force, ngoài khơi bờ biển Thái Bình Dương của Nga. Một con tàu khác thuộc sở hữu của công ty đã mắc cạn ngoài khơi Tunisia vào tháng Bảy.

Nhưng đội tàu vẫn ra khơi cùng với nhiều công ty vận tải biển khác, giúp Nga thích nghi với các biện pháp trừng phạt của phương Tây. Doanh thu từ dầu khí đã giúp giữ cho nền kinh tế Nga phát triển trước khi đồng rúp trượt giá trong tháng này khiến ngân hàng trung ương nước này phải khẩn cấp tăng lãi suất.

Tuy nhiên, xuất hiện dấu hiệu cho thấy nỗ lực trừng phạt Nga của phương Tây đang mờ nhạt.

Vào tháng 7, dầu thô loại Urals hàng đầu của Nga bắt đầu giao dịch ở mức trên 60 đô la/thùng - cao hơn mức giới hạn mà G7 áp đặt. Các nhà phân tích cho rằng điều này cho thấy rằng một phần lớn hàng xuất khẩu của nước này đang được vận chuyển và bán với giá cao hơn.

Các quan chức của Mỹ và các đồng minh hiện đang chạy đua để thắt chặt việc thực thi các lệnh trừng phạt, đặc biệt là ở các quốc gia như Thổ Nhĩ Kỳ - một đồng minh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương.

Beks Ship Management, được thành lập hơn một thập kỷ trước, đã hoạt động trong nhiều năm với một đội tàu nhỏ chỉ bao gồm 6 tàu tính đến năm 2021. Công ty bắt đầu như một công ty liên doanh phụ của ông trùm dệt may Thổ Nhĩ Kỳ, Ali Bekmezci, người được biết đến nhiều hơn ở Thổ Nhĩ Kỳ với nhà máy sản xuất tất và đồ lót cho các thương hiệu phương Tây như H&M.

Công ty đã phát triển mạnh mẽ trong 2 năm rưỡi qua, với mức chi tiêu tăng vọt kể từ chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, mua 17 tàu kể từ năm 2022. Công ty hiện sở hữu 41 tàu trị giá 782,61 triệu USD, gấp khoảng 10 lần giá trị đội tàu vào năm 2021.

Định hình lại trật tự khu vực

(Ảnh minh họa).

Các bên ở Trung Đông và vùng Vịnh xem ra ý thức được rằng khu vực này hiện rất sáng giá về địa chính trị, kinh tế và thương mại nhưng dễ bị bên ngoài phân rẽ

Trong bóng phủ của cuộc xung đột ở Ukraine và các cuộc đối đầu giữa một số đối tác lớn trên thế giới, khu vực Trung Đông và vùng Vịnh xảy ra dồn dập nhiều chuyển động về chính trị - ngoại giao.

Những động thái mới này không hoàn toàn cùng chiều mà pha trộn giữa đi vào hòa dịu và gia tăng căng thẳng, giữa khích lệ lạc quan và buộc phải quan ngại.

Tất cả gộp chung lại, báo hiệu khu vực này đang trong quá trình xáo động trên nhiều phương diện để tự sắp xếp và cấu trúc trật tự, qua đó ảnh hưởng đến cục diện chính trị, an ninh và quan hệ quốc tế.

Kể từ nhiều thập kỷ nay, Trung Đông và vùng Vịnh luôn chìm đắm trong chiến tranh và xung đột bạo lực vì tranh chấp chủ quyền lãnh thổ, vì xung khắc tôn giáo và đối đầu về ý thức hệ, vì sự can thiệp trực tiếp của bên ngoài phục vụ lợi ích địa chính trị của họ.

Trong thời gian gần đây, trên tất cả phương diện này đều có nhiều chuyển biến mạnh mẽ và bất ngờ.

Israel và Palestine vẫn còn cách xa giải pháp chính trị hòa bình cho cuộc xung đột dai dẳng lâu nay. Song, Israel đã tiến thêm được nhiều bước quan trọng trong tiến trình bình thường hóa quan hệ với thế giới Ả Rập.

Với sự trung gian của Mỹ, Israel đang cùng Ả Rập Saudi hướng tới thỏa thuận công nhận ngoại giao lẫn nhau. Diễn biến mới đáng chú ý nhất là Ả Rập Saudi cử đại sứ không thường trú tại Nhà nước tự trị Palestine và cử tổng lãnh sự ở TP Jerusalem theo thỏa thuận với Palestine.

Ả Rập Saudi tiến tới bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Israel nhưng vẫn kiên định ủng hộ Nhà nước Palestine độc lập. Với vị thế đặc biệt và ảnh hưởng nổi trội trong thế giới Ả Rập, quan hệ giữa Ả Rập Saudi với Israel có tác động rất quyết định tới tiến trình tiếp theo giữa Israel và thế giới Ả Rập.

Động thái ngoại giao mới đây với Palestine cho thấy Ả Rập Saudi không thể không gắn việc bình thường hóa quan hệ giữa vương triều này và Israel với việc giải quyết cuộc xung đột giữa Israel và Palestine.

Đồng thời với việc các nước Ả Rập nối lại quan hệ với Syria, việc nhích lại gần nhau giữa Iran và Ả Rập Saudi cùng một vài vương triều khác ở vùng Vịnh cũng làm thay đổi bức tranh toàn cảnh ở khu vực này. Điều ấy càng nổi bật trong bối cảnh Iran và Mỹ tiếp tục leo thang căng thẳng.

Mỹ thậm chí còn chủ ý tăng cường hiện diện quân sự trực tiếp ở eo biển Hormuz để đối phó Iran giữa lúc hai bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận mới về vấn đề hạt nhân của Iran.

Thêm vào đấy, một số đối tác bên ngoài khác như Trung Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản tăng cường mạnh mẽ nỗ lực chinh phục vùng Vịnh và Trung Đông cũng như thế giới Ả Rập.

Nga và Thổ Nhĩ Kỳ cũng muốn vị thế và ảnh hưởng vốn đã có được ở khu vực không những không bị tổn hại mà còn được tăng cường.

Nguồn: CafeF; CafeBiz; Tiền Phong; Soha; Người Lao Động

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm

Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền

Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD

Lên đầu trang