Ẩu đả trên chuyến tầu Münchner S-Bahn; Tấn công cảnh sát trên ga tầu ở Nordrhein-Westfalen; Dự sinh nhật bị hãm hiếp ở Niedesachsen

Ẩu đả trên chuyến tầu Münchner S-Bahn

Xảy ra trong đêm thứ 7, rạng sáng Chủ nhật. Vào khoảng 4 giờ sáng, trên chuyến tầu số S3 chạy từ Langwied đến Pasing một thanh niên 17 tuổi đến hỏi một hành khách 23 tuổi, xin một điếu thuốc lá. Sau khi nghe trả lời không có, thanh niên này bỗng trở nên khùng điên, giở trò côn đồ. Hắn ta tay đang cầm sẵn chai thủy tinh liền táng xuống đầu và tay còn lại đấm luôn vào cả những hành khách xung quanh. Theo thông cáo của cảnh sát, chai thủy tinh là loại chai rượu 1 lít. Một thanh niên 22 tuổi bị chai đập vào đầu và bị rách da. Một người khác bị t đấm vào mặt sưng mắt. Cả hai phải đưa tới bệnh viện cấp cứu điều trị sau đó.

Một nhân chứng gọi số điện thoại khẩn báo cảnh sát. Khi tầu tới bến, cảnh sát và cứu hộ có mặt, thanh niên 17 tuổi đang trong tình trạng say rượu càng cực kỳ hung hăng đối với cả dịch vụ cấp cứu. Cảnh sát buộc phải bắt và khóa còng thủ phạm dẫn về đồn. Tại đồn cảnh sát Liên bang đóng tại Nhà ga Münchner Hauptbahnhof, thủ phạm còn đập phá cửa phòng tạm giam bằng tay đến nỗi bị thương, phải đưa tới bệnh viện điều trị.

Thủ phạm tiếp đó bị lập hồ sơ điều tra hình sự đưa tới chánh án câu lưu lấy lệnh tạm giam.

Toán thanh niên tấn công cảnh sát ở ga tàu Nordrhein-Westfalen

Xảy ra tối hôm thứ 6, tại ga tầu hỏa Bahnhof Benrath, Düsseldorf. Chừng chục thanh niên tụ tập gây mất trật tự, khi bị cảnh sát tới giải tán, kiểm tra giấy tờ nhân thân còn chửi bới, xúc phạm và có hành vi chống trả làm một cảnh sát bị thương.

Diễn tiến: Theo thông cáo hôm nay của cảnh sát địa phương, vụ việc bùng nổ khi một nhóm chừng chục nam thanh niên la hét, vứt rác trong các thùng rác thải ra xung quanh, gây mất trật tự tại sân ga buộc chục cảnh sát phải tới vãn hồi trật tự.

Khi cảnh sát hụ còi tới, vừa nhảy xuống xe, thì một thanh niên lập tức bỏ chạy được dăm mét thì đứng lại. Khi bị cảnh sát đòi kiểm tra giấy tờ nhân thân, thanh niên 18 tuổi đã chống cự, liên tục lăng mạ và chọc tức cả những những người cùng toán.

Một thanh niên khác 17 tuổi đã cố húc đầu vào một cảnh sát khi bị đòi kiểm tra giấp tờ nhân thân buộc cảnh sát phải dùng vũ thuật khống chế. Ngoài ra, ba người khác ở độ tuổi 16, 18 và 29 cũng bị bắt tạm giam vì hành vi tương tự. Cả năm người sau đó đã được trả tự do hoặc được giao cho những người nhà giám hộ. Đáng chú ý là nhóm này có nhiều người nước ngoài có quốc tịch khác nhau. Cảnh sát cho lập hồ sơ điều tra tiếp tục.

Đi dự sinh nhật bị hãm hiếp ở Niedesachsen

Theo thông cáo của Văn phòng Công tố và cảnh sát ở Osnabrück, cơ quan cảnh sát đang điều tra vụ án mạng, một phụ nữ 19 tuổi bị giết chết ở Bramsche gần Osnabrück vào Chủ nhật ngày 05.03.2023.

Nghi can là một thanh niên 20 tuổi đã bị bắt giữ điều tra. Cả hai đều là khách mời tham dự một bữa tiệc sinh nhật người quen của cả hai.

Theo điều tra ban đầu, nạn nhân 19 tuổi mất tích trong bữa tiệc vào khoảng 1h30 sáng. Sau khi các khách mời nháo nhào cùng nhau đi tìm kiếm thì phát hiện nạn nhân bị thương nặng trên một đồng cỏ ở quận Pente. Mặc dù cứu thương đến cấp cứu, hô hấp nhân tạo, nhưng đã không thể qua khỏi ngay trên đường đến bệnh viện.

Vụ án mạng đang được cảnh sát tiếp tục điều tra.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang