16 cửa hàng bán buôn ở chợ Đồng Xuân Center Berlin bị cảnh sát đột kích khám xét vì kinh doanh hàng nhái, hàng giả

(Đồng Xuân Center).

Theo thông cáo của cảnh sát, hải quan, gần trưa ngày hôm qua, Berlin đã huy dộng một lực lượng đông đảo lên tới 240 người , bao gồm các cơ quan chức năng, cảnh sát thuế vụ, hải quan, đột kích vào Đồng Xuân Center, nhắm vào các doanh nghiệp bán buôn xuất nhập khẩu bị cáo buộc kinh doanh hàng giả hàng nhái vi phạm thương hiệu, bản quyền, chủ yếu đồ điện tử, thiết bị công nghệ thông tin, như điện thoại thông minh, máy tính bảng, tai nghe, đồng hồ và phụ kiện, thậm chí cả thuốc lá điện tử giả.

Người phát ngôn cho biết mục đích của việc khám xét, điều tra, tìm bằng chứng, tịch thu hàng giả hàng nhái. Ít nhất 16 chủ doanh nghiệp thuộc đối tượng bị ngờ vực, thuộc các quốc tịch khác nhau, mỗi đối tượng bị điều tra theo từng tội danh cáo buộc vi phạm.

Trung tâm Đồng Xuân Center chỉ là doanh nghiệp cho thuê không phải là đối tượng của cuộc khám xét điều tra.

Thông báo của cảnh sát cảnh báo không nên mua các sản phẩm mang thương hiệu nổi tiếng nhưng giá rẻ dễ tìm như vậy. Riêng mức giá đặc biệt thấp đã cho thấy đây chính là hàng giả hàng nhái. Các sản phẩm hàng nhái luôn chất lượng kém hơn so với hàng chính hãng.

Cảnh sát trưởng Berlin, đồng thời cũng là chủ tịch công đoàn ngành cảnh sát tiểu bang Berlin cho biết: Chúng tôi hoan nghênh các biện pháp vây bắt hàng giả hàng nhái này và cảm ơn các đồng nghiệp đã tham gia vào hoạt động ngày hôm nay được chuẩn bị kĩ lưỡng trong vài tháng qua. Điều quan trọng cho thấy chúng ta không chỉ theo dõi tội phạm có tổ chức, nguy hiểm. Cảnh sát và các công tố cũng làm việc cùng nhau để chống lại những người dường như không nằm trong tầm ngắm của cơ quan an ninh và nghĩ rằng họ có thể phạm tội nghiêm trọng mà không bị phát hiện. Đây là một thực tế không ít người Việt lường trước, chỉ tới khi bị theo dõi chín muồi cơ quan chức năng ra tay thì đã quá muộn.

Chợ Đồng Xuân Center có khoảng 350 cơ sở kinh doanh, gồm nhiều dãy nhà, mỗi dãy có hàng chục cửa hàng. Quần áo, đồ chơi, đồ điện tử, đồ trang sức, đồ trang trí và đồ đạc trong nhà hầu hết được bán ở đây, ngoài ra còn có tiệm làm móng, thẩm mỹ viện, tiệm làm tóc, tiệm mát-xa, quán ăn nhanh và nhà hàng. Nhiều lần đã có những cuộc bố ráp chống lại các băng nhóm đưa người Việt nhập cư lậu vào Đức. Văn phòng Cảnh sát Hình sự Liên bang (BKA) đã mô tả Berlin là "điểm nóng" của những kẻ buôn người Việt Nam ở Tây Âu và đặc biệt chỉ đích danh địa chỉ được những kẻ buôn người lợi dụng là trung khu chợ Đồng Xuân Center này.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá
Lên đầu trang