Tin nóng chiến sự tại Nga – Ukraine & Hamas - Israel, cập nhật sáng 07.02.2024

CHIẾN SỰ UKRAINE – NGA

Ukraine

Ra mắt loại máy bay không người lái tự chế tạo

Theo Tổng thống Volodymyr Zelensky, Ukraine đã ra mắt loại máy bay không người lái mới. Ông đã ký sắc lệnh tương ứng, ông Zelensky đưa tin hôm thứ Ba trong bài phát biểu video hàng đêm của mình. Những lực lượng máy bay không người lái mới này không phải là câu hỏi về tương lai, mà là một cái gì đó sẽ dẫn đến một kết quả rất cụ thể trong tương lai gần. Máy bay không người lái đã chứng minh hiệu quả trong chiến đấu trên mặt đất, trên không và trên biển.

Xuất khẩu gần 20 triệu tấn hàng hóa bằng đường biển trong sáu tháng

Ukraine đã xuất khẩu gần 20 triệu tấn hàng hóa qua Biển Đen trong sáu tháng sau khi đẩy lùi hạm đội Nga. Thủ tướng Denys Shmyhal viết trên Telegram hôm thứ Ba: 70% hàng hóa này là nông sản của nông dân chúng tôi. Tổng cộng, hơn 660 tàu chở hàng với các điểm đến ở 32 quốc gia đã ra khơi trong sáu tháng này. Vào tháng Giêng, mức xuất khẩu hàng tháng trước chiến tranh bằng đường biển thậm chí đã đạt được. Trong số xuất khẩu trị giá tương đương 2,8 tỷ euro trong tháng Giêng, 60% được thực hiện bằng đường biển.

Giàn khoan Nga bị nổ tung ở Biển Đen

Ukraine nói đã cho nổ tung một giàn khoan của Nga ở Biển Đen. Nền tảng này được sử dụng làm căn cứ cho máy bay không người lái, lực lượng đặc nhiệm Ukraine cho biết trên kênh Telegram. Chiến dịch được thực hiện vào ban đêm, các thiết bị quan trọng của kẻ thù đã bị chiếm giữ và nền tảng bị nổ tung..

Gia hạn thiết quân luật và động viên đến giữa tháng 5

Quốc hội Ukraine đã gia hạn thiết quân luật và lệnh động viên được áp đặt sau cuộc xâm lược của Nga thêm 90 ngày nữa. Các dự luật do Tổng thống Volodymyr Zelensky đề xuất đều được đa số 2/3 thông qua, một số nghị sĩ cho biết. Các biện pháp này sẽ được áp dụng cho đến giữa tháng 5 trong thời gian này. Ukraine đã chống đỡ một cuộc xâm lược của Nga trong gần hai năm. Thiết quân luật mang lại cho quân đội nhiều quyền hơn.

Triệt phá đường dây gián điệp Nga

Cơ quan mật vụ Ukraine SBU cho biết họ đã phát hiện ra một mạng lưới gián điệp của Nga và bắt giữ năm nghi phạm liên quan đến nó. Các quan chức của họ đã "vô hiệu hóa một mạng lưới đặc vụ hùng mạnh" của cơ quan phản gián quân sự của cơ quan tình báo nội địa Nga FSB hoạt động ở Ukraine, SBU cho biết.

Các điệp viên Nga bị cáo buộc đã bị bắt quả tang chuyển thông tin cho FSB, bao gồm chi tiết về các địa điểm quân sự, hệ thống phòng thủ và cơ sở hạ tầng năng lượng chiến lược của Ukraine, cũng như dữ liệu cá nhân. Theo Văn phòng Tổng công tố, năm nghi phạm là bốn cựu nhân viên của quân đội Ukraine và các cơ quan tình báo nước ngoài, cũng như một đặc vụ SBU khu vực hiện đang hoạt động. Họ bị bắt vì nghi ngờ phản quốc.

Nga

Triệu tập đặc phái viên từ các nước Baltic về bầu cử

Bộ Ngoại giao Nga cho biết họ đã triệu tập các đặc phái viên của Latvia, Lithuania và Estonia. Như Bộ nói trên trang web chính thức của mình, đó là về cuộc bầu cử tổng thống Nga sắp tới vào tháng Ba. Nga cáo buộc các quốc gia ở các nước Baltic Không đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Nga về đảm bảo an ninh. Việc tạo ra những khó khăn trong việc tiến hành bầu cử sẽ dẫn đến các cuộc biểu tình nghiêm trọng giữa các công dân Nga sống ở các quốc gia này, Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo với đại diện của ba nước EU và NATO

Đức

Thủ tướng Scholz chỉ ra viện trợ quân sự của Mỹ cho Ukraine

Trong chuyến thăm Washington, Thủ tướng Đức Olaf Scholz sẽ đề cập đến sự ủng hộ của Đức đối với đất nước bị Nga tấn công trong bối cảnh tranh chấp nội bộ Mỹ về viện trợ cho Ukraine: Chúng tôi nhận được tổng giá trị hỗ trợ quân sự của Đức cho Ukraine kể từ đầu cuộc chiến, lên tới khoảng 30 tỷ euro. Điều này bao gồm hỗ trợ đã được cung cấp cũng như chi tiêu theo kế hoạch vững chắc cho năm nay và được Hạ viện phê duyệt, cũng như phân bổ cam kết trong những năm tới.

Thủ tướng Scholz dự kiến sẽ tổ chức các cuộc đàm phán tại Washington vào thứ Năm và thứ Sáu, nơi viện trợ cho Ukraine sẽ là trọng tâm. Để đạt được mục đích này, ông sẽ gặp các đại diện của Quốc hội vào tối thứ Năm. Trong đó, người đứng đầu của cả Thượng viện và Hạ viện được mời dự.

Các quốc gia EU khác phải làm nhiều hơn để giúp Ukraine

Bộ trưởng Tài chính Đức Christian Lindner đang kêu gọi các quốc gia EU khác làm nhiều hơn nữa cho Ukraine. Một nửa viện trợ của châu Âu hiện đang do Đức chi trả, vốn không thể diễn ra tốt đẹp trong dài hạn, lãnh đạo FDP cho biết tại một cuộc đối thoại của công dân ở Lübeck. Nga không được giành chiến thắng trong cuộc chiến, nếu không các quốc gia khác sẽ gặp nguy hiểm.

Mỹ

Kêu gọi "vai trò quyết định" từ quốc hội

Dự luật của Tổng thống Mỹ Joe Biden về viện trợ thêm cho Ukraine và tài trợ an ninh tại biên giới Mỹ với Mexico đang bị mắc kẹt tại Quốc hội. Tổng thống đảng Dân chủ đổ lỗi cho người tiền nhiệm đảng Cộng hòa Donald Trump, người muốn tái tranh cử trong cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 tới. Ông Biden kêu gọi Quốc hội "thể hiện vai trò quyết định" và đứng lên chống lại ông Trump.

Sau nhiều tháng đàm phán, các thượng nghị sĩ Hoa Kỳ từ cả hai đảng hôm Chủ nhật đã trình bày một dự thảo gói viện trợ trị giá 118 tỷ đô la kết hợp chính sách bảo vệ biên giới với viện trợ chiến tranh cho Ukraine, Israel và các đồng minh khác của Hoa Kỳ. Nhờ đó, ông Biden có thể tiếp tục cung cấp viện trợ chiến tranh cho Ukraine - một mục tiêu chính sách đối ngoại quan trọng đối với ông. Tuy nhiên, sự phản đối đang đến từ nhiều người bảo thủ - dẫn đầu là Trump. Họ bác bỏ đề xuất về an ninh biên giới là không thỏa đáng. Đảng Cộng hòa cũng miễn cưỡng trao cho ông Biden một chiến thắng chính trị trong năm bầu cử tổng thống về một vấn đề mà họ coi là một trong những điểm yếu lớn nhất của ông.

Gruzia

Cáo buộc Ukraine muốn mang chiến tranh đến nước họ

Gruzia cáo buộc Ukraine tìm cách truyền bá chiến tranh. Trước đó, lực lượng an ninh Gruzia cho biết họ đã thu giữ một lô hàng chất nổ đang trên đường đến thành phố Voronezh của Nga. Thủ tướng sắp nhậm chức Irakli Kobachidze nói trên truyền thông: Điều này một lần nữa khẳng định về nguyên tắc những gì các quan chức cấp cao Ukraine đã công khai nói và những gì họ có thể vẫn muốn: Mở một mặt trận thứ hai ở đất nước chúng tôi.

Đại sứ quán Ukraine cho biết họ đang điều tra các cáo buộc liên quan đến sự tham gia của công dân Ukraine vào các hoạt động bất hợp pháp. Tuy nhiên, Gruzia không nên chính trị hóa vụ việc.

EU:

Hoài nghi về việc sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga làm tài sản thế chấp

Khả năng sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga làm tài sản thế chấp trong việc phát hành trái phiếu mới đã vấp phải sự hoài nghi ở EU. Một số quan chức EU cho biết: Có những lo ngại về pháp lý. Chỉ những tài sản thuộc về bạn mới có thể được sử dụng làm tài sản thế chấp. Trong trường hợp này, tài sản sẽ phải bị tịch thu. Cũng không rõ phương tiện nào sẽ phát hành trái phiếu.

Thúc đẩy liên minh quốc phòng với Ukraine

Theo Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen, EU phải hợp tác chặt chẽ hơn với Ukraine trong các lĩnh vực vũ khí và quốc phòng trong dài hạn. Chủ tịch Ủy ban châu Âu nói tại Nghị viện châu Âu: Đồng thời, điều quan trọng là tiếp tục hỗ trợ đất nước chống lại cuộc chiến tranh xâm lược của Nga bằng mọi cách có thể. Là một thành viên tương lai của Liên minh châu Âu, Ukraine cũng phải tiến gần hơn đến chúng tôi trong lĩnh vực quốc phòng. Nhìn về tương lai, chúng ta cần hiểu khả năng phòng thủ của Ukraine là khả năng phòng thủ của chính mình.

Thổ Nhĩ Kỳ

Ông Erdogan và Putin sẽ thảo luận về Ukraine vào tuần tới

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan và người đồng cấp Nga Vladimir Putin sẽ thảo luận về cuộc chiến ở Ukraine trong chuyến thăm Ankara. Thỏa thuận ngũ cốc cũng sẽ được thảo luận, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan tuyên bố. Thỏa thuận cung cấp ngũ cốc Ukraine qua Biển Đen đã được Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc làm trung gian, nhưng Nga đã rút khỏi thỏa thuận này vào tháng 7/2023.

Người phát ngôn của Văn phòng Tổng thống Nga, Dmitry Peskov, đã gọi kế hoạch của ông Putin về một trung tâm cung cấp khí đốt là chủ đề của chuyến đi sắp tới tới Thổ Nhĩ Kỳ. Hồi tháng 1, một đại diện của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ của Tổng thống Nga dự kiến diễn ra vào ngày 12/2.

CHIẾN SỰ ISRAEL – HAMAS

Israel

Giải cứu con tin Mục tiêu quan trọng nhất

Một cuộc thăm dò nhấn mạnh sự chia rẽ trong xã hội Israel trong cuộc tranh luận về các mục tiêu của cuộc chiến. Theo khảo sát của Viện Dân chủ Israel phi đảng phái, 51% tin rằng giải cứu con tin nên là mục tiêu chính. Mặt khác, đối với 36 phần trăm, đó là sự hủy diệt của Hamas Hồi giáo cực đoan.

Pháo kích mới ở biên giới Israel với Lebanon

Trên biên giới Israel với Lebanon đã có các cuộc pháo kích lẫn nhau mới. Quân đội Israel cho biết hai binh sĩ đã bị thương trong một cuộc tấn công từ Lebanon vào làng Margaliot ở biên giới phía bắc và đã được đưa đến bệnh viện. Các máy bay chiến đấu của Israel đã tấn công một căn cứ quân sự của lực lượng dân quân Shiite Lebanon Hezbollah ở phía nam nước láng giềng. Trong đêm, các cơ sở hoạt động của Hezbollah đã bị pháo kích. Pháo binh Israel cũng tấn công nhiều địa điểm khác nhau ở miền nam Lebanon "để loại bỏ những nguy hiểm tiềm tàng". Các nguồn tin an ninh Lebanon xác nhận các cuộc pháo kích ở miền nam Lebanon. Hezbollah đã nhận trách nhiệm về một số cuộc tấn công vào Israel.

Chiến đấu tay đôi ở Khan Yunis ở Dải Gaza

Quân đội Israel đã tiếp tục chiến dịch quân sự chống lại các mục tiêu Hamas ở thành phố Khan Yunis ở phía nam Dải Gaza, theo tuyên bố riêng của họ. Quân đội đã tham gia vào chiến đấu tay đôi trong thành phố, quân đội cho biết. Chiến dịch sẽ tiếp tục, đặc biệt là ở các khu phố phía tây. Israel nghi ngờ Khan Yunis là nơi ẩn náu của các quan chức cấp cao của tổ chức Hồi giáo Palestine Hamas, cũng như các con tin bị tổ chức này bắt cóc. Trong khi đó, Bộ Y tế ở Dải Gaza, do nhóm Hồi giáo cực đoan Hamas kiểm soát, cho biết đã có 107 người chết kể từ ngày hôm trước.

Báo cáo hàng chục chiến binh Palestine thiệt mạng

Các lực lượng Israel cho biết họ đã tiêu diệt hàng chục chiến binh Palestine trong các chiến dịch trên khắp Dải Gaza trong 24 giờ qua. Ngoài ra, nhiều người đã bị bắt. Theo quân đội, trọng tâm của cuộc giao tranh là phần phía nam của thành phố Chan Yunis. Khoảng 80 nghi phạm đã bị bắt giữ

IDF tuyên bố điều tra vụ tấn công Hamas

Tham mưu trưởng Israel Herzi Halevi đã công bố một cuộc điều tra kỹ lưỡng về phản ứng của các lực lượng vũ trang đối với cuộc tấn công chưa từng có vào Israel ngày 7/10 của Hamas và các nhóm cực đoan khác. Ông nói tại Bộ Tư lệnh Không quân ở Tel Aviv: Ý định của chúng tôi rất rõ ràng. Để điều tra, và tìm hiểu, và để đi đến tận cùng của sự việc, và không để lại hòn đá nào chưa lật. Ông không cho biết khi nào cuộc điều tra sẽ bắt đầu và ai sẽ thực hiện nó một cách cụ thể.

Ngày 7/10, những kẻ khủng bố từ Dải Gaza đã tràn vào khu vực biên giới phía nam Israel, giết chết 1.200 người và bắt giữ thêm khoảng 250 con tin. Có những lời chỉ trích về quân đội, phải mất một thời gian dài để hành động chống lại những kẻ khủng bố xâm lược.

Israel hiện đang tham gia vào một cuộc chiến cực kỳ căng thẳng với nhiều mặt trận, Halevi nói, vì vậy chưa có cuộc điều tra nào có thể diễn ra. Điều này sẽ mất thời gian và hoàn cảnh phải có lợi cho việc thực hiện nó đúng cách, Halevi nói.

31 con tin được tuyên bố đã chết

Trong số các con tin vẫn còn bị giam giữ ở Dải Gaza, 31 người không còn sống, theo số liệu của Israel. Điều này đã được công bố bởi phát ngôn viên của quân đội Israel, Daniel Hagari. Ông nói tại một cuộc họp báo: Chúng tôi đã thông báo cho 31 gia đình rằng những người thân yêu bị cầm tù của họ không còn nằm trong số những người còn sống và chúng tôi đã tuyên bố họ đã chết.

Hamas:

Gần 27.600 người Palestine thiệt mạng kể từ khi chiến tranh bắt đầu

Các cuộc tấn công của Israel ở Dải Gaza đã giết chết 27.585 người Palestine kể từ đầu cuộc chiến, theo cơ quan y tế của nước này. Ngoài ra, có gần 67.000 người bị thương, theo chính quyền, trực thuộc Hamas Hồi giáo cực đoan. Chỉ trong 24 giờ qua, 127 người Palestine đã thiệt mạng và 143 người khác bị thương.

Houthi

Báo cáo về cuộc tấn công vào tàu của Anh và Mỹ

Phiến quân Houthi đồng minh với Hamas ở Yemen cho biết họ đã nã pháo vào hai tàu ở Biển Đỏ. Đây là một tàu của Anh và một tàu của Mỹ, một phát ngôn viên quân sự của lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn giải thích. "Thủy triều buổi sáng" và "Star Nasia" lần lượt đi thuyền ngoài khơi thành phố Hodeidah của Yemen dưới cờ của Barbados và Quần đảo Marshall. Trong cuộc tấn công bằng tên lửa chống hạm, một tàu chở hàng đã bị hư hại nhẹ.

Chủ sở hữu của "Thủy triều buổi sáng", công ty vận chuyển Furadino của Anh, nói rằng con tàu hiện đang ra khơi mà không gặp vấn đề gì. Furadino ban đầu không cung cấp thêm bất kỳ thông tin nào. Trước đó, công ty an ninh Ambrey của Anh cho biết một con tàu treo cờ Barbados đã bị hư hại do một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.

Đức

Các trường đại học không được trở thành "vùng cấm" đối với người Do Thái

Sau vụ tấn công một sinh viên Do Thái trên đường phố ở quận Mitte Berlin, Chủ tịch Hội đồng Trung ương người Do Thái ở Đức, Josef Schuster, một lần nữa kêu gọi các trường đại học không trở thành "khu vực cấm" đối với người Do Thái. Các trường đại học phải tạo ra một môi trường an toàn cho sinh viên Do Thái và không cho những kẻ cực đoan bất kỳ không gian nào. Mới nhất khi bạo lực bằng lời nói biến thành bạo lực thể xác, tình huống đe dọa nên rõ ràng với mọi người.

Ngay từ tháng 11, Schuster đã nói về "những khu vực cấm" liên quan đến các trường đại học. Các sinh viên Do Thái báo cáo rằng một số người trong số họ không còn đi học đại học vì sợ hãi. Bất cứ ai đánh đập một sinh viên Do Thái đến mức phải nhập viện vì anh ta là người Do Thái đều không có chỗ vào một trường đại học Đức, Schuster nói về vụ việc hiện tại. Nghi phạm, giống như chính người đàn ông bị tấn công, cũng được cho là một sinh viên tại Đại học Freie (FU) Berlin.

Mỹ

Bắn vào hai máy bay không người lái hàng hải của Houthi

Các lực lượng Hoa Kỳ cho biết họ đã nã pháo vào hai chiếc thuyền điều khiển từ xa và chứa đầy chất nổ của phiến quân Houthi ở Yemen. Hai "tàu không người lái nổ" đặt ra "mối đe dọa cấp tính đối với các tàu Hải quân và tàu buôn của Mỹ trong khu vực", Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ, chịu trách nhiệm về Trung Đông, cho biết. Do đó, cuộc tấn công vào hai máy bay không người lái nổi được thực hiện "để tự vệ".

Trung Quốc

Cùng Nga tấn công Mỹ tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc

Nga và Trung Quốc đã cáo buộc Mỹ tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tiếp tục thổi bùng tình hình ở Trung Đông bằng các cuộc không kích vào các mục tiêu ở Iraq và Syria. Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc, Vasily Nebenzya, nói trong một cuộc họp khẩn cấp của cơ quan này ở New York rằng các cuộc không kích của Mỹ là "cố ý" nhằm "xúi giục" cuộc xung đột trong khu vực. Phó Đại sứ Mỹ Robert Wood phản bác rằng các cuộc không kích vào lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn là "cần thiết và tương xứng" và cấu thành một hành động tự vệ.

Hoa Kỳ đã thực hiện các cuộc tấn công trả đũa chống lại các nhóm được Iran hậu thuẫn ở Iraq và Syria vào tối thứ Bảy sau cái chết của ba binh sĩ Hoa Kỳ trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào một căn cứ ở Jordan. Hàng chục người đã thiệt mạng. Chính phủ Mỹ đã đưa ra viễn cảnh về các cuộc tấn công trả đũa hơn nữa.

Qatar

Phản ứng của Hamas đối với kế hoạch ngừng bắn "nhìn chung là tích cực"

Theo Thủ tướng Qatar, Hamas đã phản ứng "nhìn chung tích cực" với kế hoạch mới nhất về lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza. Ông Sheikh Mohammed bin Abdulrahman al-Thani đưa ra tuyên bố trên tại cuộc họp báo với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, người đang thăm Qatar trong khuôn khổ sứ mệnh ngoại giao nhằm chấm dứt chiến tranh Gaza.

Tuy nhiên, tổ chức khủng bố này tiếp tục tìm kiếm một lệnh ngừng bắn "toàn diện và đầy đủ" và chấm dứt cuộc tấn công của Israel để chấm dứt "sự xâm lược chống lại người dân của chúng tôi", Hamas cho biết trong một tuyên bố. Israel đã loại trừ một lệnh ngừng bắn vĩnh viễn như vậy.

Qatar đang làm việc với Hoa Kỳ và Ai Cập để làm trung gian cho một lệnh ngừng bắn cung cấp một sự im lặng kéo dài đối với vũ khí và thả các con tin bị Hamas bắt giữ. Sheikh Mohammed không cung cấp thêm chi tiết, nhưng bày tỏ sự lạc quan và cho biết thông tin sẽ được truyền đến Israel.

Ý

Trẻ em bị thương từ Gaza đang được điều trị ở

Tại Ý, 62 trẻ em từ Dải Gaza đã đến để điều trị y tế. Họ rất mừng. Họ nói rằng họ đã đến thiên đường từ địa ngục, tu sĩ dòng Phanxicô Ibrahim Faltas nói với Thông tấn xã Công giáo (KNA).

Phó Giám đốc Dòng Phan Sinh tại Đất Thánh đã có mặt hôm nay tại cảng La Spezia khi các trẻ em và các bạn đồng hành của chúng đến đó trên một con tàu quân sự. Mỗi trẻ đều bị thương do chiến tranh, Faltas đưa tin. Họ bị tổn thương về linh hồn và thể xác.

Bây giờ các bé gái và bé trai, bao gồm một em bé bốn tháng tuổi, đang được phân chia đến các bệnh viện khác nhau ở Ý

Yemen

Vụ nổ gần tàu chở hàng Hy Lạp ngoài khơi bờ biển Yemen

Ở Biển Đỏ, một tàu buôn Hy Lạp đã bị tấn công một lần nữa. Cách thành phố cảng Aden của Yemen khoảng 50 hải lý, một vụ nổ đã xảy ra ngay gần con tàu, lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp xác nhận với truyền thông. Tuy nhiên, không có thành viên thủy thủ đoàn nào từ Philippines bị thương. Con tàu, treo cờ của Quần đảo Marshall, tiếp tục hành trình.

Nền tảng vận chuyển thương mại UKMTO của Anh cũng đã thông báo về vụ việc trên Nền tảng X (trước đây là Twitter) và kêu gọi các tàu trong khu vực cẩn thận. Chúng tôi chưa có bất kỳ thông tin chi tiết nào. Đó có thể là một quả mìn, một phát ngôn viên của lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp cho biết.

Argentina

Tổng thống Milei hội đàm tại Israel

Tổng thống Argentina Javier Milei đã đến thăm Israel. Ông nói sau khi đến sân bay Tel Aviv trong cuộc trò chuyện với Ngoại trưởng Israel Israel Katz: Tôi muốn đảm bảo với Israel về tình đoàn kết và sự ủng hộ của tôi đối với việc tự vệ hợp pháp chống lại các cuộc tấn công của những kẻ khủng bố Hamas. Ngoài ra, Milei tái khẳng định kế hoạch chuyển đại sứ quán Argentina từ Tel Aviv đến Jerusalem.

Pháp

Tưởng niệm 42 nạn nhân Pháp trong vụ Hamas tấn công ngày 7/10

Vào thứ Tư, 42 bức chân dung sẽ được trưng bày trong sân của Invalides ở Paris: Chúng là khuôn mặt của những người Pháp đã bị giết trong cuộc tấn công vào Israel của nhóm Hồi giáo cực đoan Hamas vào ngày 7 tháng Mười. Sau Israel, Pháp là quốc gia chịu nhiều thương vong nhất trong vụ tấn công quy mô lớn vô cùng tàn bạo, trong đó có nhiều người mang hai quốc tịch. Do đó, nhiều người thân được đưa từ Israel đến dự tang lễ, theo lời mời của chính phủ Pháp. Họ cũng nhận được hỗ trợ tâm lý trong thời gian ở Paris.

LHQ

Cảnh báo mở rộng giao tranh ở Gaza sang Rafah

Liên Hiệp Quốc đã cảnh báo về việc mở rộng giao tranh ở Dải Gaza đến thành phố Rafah ở miền nam biên giới với Ai Cập. Hơn một triệu người chen chúc ở đó, nhiều người trong số họ phải di dời sống trong lều. Sau sự tàn phá lan rộng ở các khu vực khác của Dải Gaza và lời kêu gọi sơ tán của Israel khỏi nhiều khu dân cư, dân số ở Rafah đã tăng gấp năm lần trong bốn tháng kể từ khi cuộc chiến bắt đầu, Jens Laerke, phát ngôn viên của Văn phòng Cứu trợ Khẩn cấp Liên Hợp Quốc (OCHA), cho biết tại Geneva.

Ông Laerke nói: Chúng tôi với tư cách là Liên Hợp Quốc - và các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc - có thể (...) cảnh báo về những gì sẽ xảy ra trong trường hợp xảy ra một cuộc xâm lược trên bộ. Chúng ta có thể làm rõ những gì luật pháp nói: Theo luật nhân đạo quốc tế, việc đánh bom bừa bãi vào các khu vực đông dân cư có thể cấu thành tội ác chiến tranh.

LHQ

UNRWA dự kiến sẽ có báo cáo về các cáo buộc chống lại nhân viên

Sau những cáo buộc chống lại Cơ quan Cứu trợ và Công trình Palestine của Liên Hợp Quốc (UNRWA) rằng khoảng một chục nhân viên của họ có liên quan đến cuộc tấn công của Hamas vào Israel, tổ chức này hy vọng sẽ có báo cáo sơ bộ vào đầu tháng Ba. Đây là nhận định của đại diện UNRWA tại Lebanon, Dorothee Klaus. UNRWA hy vọng rằng các quốc gia đã đình chỉ tài trợ của họ sau khi các cáo buộc được biết đến sẽ xem xét các quyết định của họ dựa trên cuộc điều tra. Hoa Kỳ và Đức, trong số những nước khác, gần đây đã đình chỉ tài trợ thường xuyên của họ cho UNRWA. UNRWA sử dụng hàng chục ngàn người Palestine.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng

Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài

Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế

Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm

Lên đầu trang