- Thời sự

Ngành thương mại điện tử theo hình thức livestream (phát trực tiếp trên các nền tảng trực tuyến) đang phát triển nhanh chóng tại Trung Quốc, ghi nhận số lượng người tham gia và doanh thu không ngừng gia tăng.
Theo báo cáo do Viện Đo lường Quốc gia Trung Quốc và Trung tâm Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ của Hải quan Trung Quốc cùng công bố trong ngày 29/9, doanh số từ hoạt động livestream bán hàng trên các nền tảng thương mại điện tử lớn ở nước này trong 6 tháng đầu năm nay lên tới 1.270 tỷ Nhân dân tệ (khoảng 176,9 tỷ USD).
Trong giai đoạn này, đã có hơn 110 triệu chương trình livestream bán hàng được thực hiện, giới thiệu tới người tiêu dùng hơn 70 triệu mặt hàng.
Các mặt hàng ăn khách lâu nay như đồ trang sức, dụng cụ thể thao, quần áo và đồ lót vẫn là những sản phẩm được săn đón nhiều trên các nền tảng phát trực tiếp này.
Trước xu hướng nói trên, giới chức Trung Quốc cảnh báo rằng những người bán hàng theo hình thức livestream cần đảm bảo kiểm soát chất lượng sản phẩm một cách chặt chẽ, nâng cao hiệu quả của chuỗi cung ứng và cung cấp nhiều dịch vụ đa dạng và phù hợp hơn cho khách hàng.
Trong lúc Trung Quốc đối mặt với tình trạng số lượng người già ngày càng tăng và số trẻ sơ sinh ngày càng ít, nhà lãnh đạo Tập Cận Bình trao cho các chiến sĩ một mệnh lệnh mới – dẫn đầu nhiệm vụ sinh sản.
Các nhà phân tích cho rằng động thái này không chỉ nhằm giải quyết các thách thức về dân số của đất nước mà còn nhằm biến binh nghiệp trở thành một lựa chọn nghề nghiệp hấp dẫn hơn đối với những người có chuyên môn, có học thức ở thành thị.
Vào ngày 7/9, các nhà lãnh đạo cộng sản Trung Quốc đã công bố một lệnh hành pháp mới về kế hoạch hóa gia đình và quân đội. Nhấn mạnh tính cấp bách, lệnh này có hiệu lực từ ngày 10/9.
Chi tiết đầy đủ về kế hoạch 33 mục vẫn chưa được công bố, nhưng truyền thông nhà nước cho biết chính sách này sẽ “tiêu chuẩn hóa các điều chỉnh về kế hoạch hóa gia đình, các biện pháp khuyến khích, các dịch vụ liên quan” và hình thành “một chuỗi hoàn chỉnh” từ sinh con đến chăm sóc trẻ, “với sự hỗ trợ kỹ thuật đầy đủ.”
Các bài đăng trên tài khoản chính thức của lực lượng quân đội Trung Quốc cho biết các biện pháp này bao gồm kỳ nghỉ 5 ngày hàng năm cho những người mới làm cha mẹ và cho phép những người mới nhập ngũ có thể về thăm gia đình trong hai năm đầu tiên phục vụ.
Có một bài đăng còn đưa cả hình ảnh một người lính trẻ phục vụ trong Quân đoàn 73 của Quân đội ở Tế Nam tên là Li đang mỉm cười bên vợ con, người lính này được nói là đã được hưởng kỳ nghỉ phép 5 ngày vừa kể.
Theo một bài đăng hôm 25/9 trên tài khoản chính thức Weibo của Lực lượng Hỗ trợ Chiến lược Trung Quốc, phụ trách chiến tranh không gian, mạng, chính trị và điện tử, kỳ nghỉ phép hàng năm kéo dài 5 ngày dành cho những người lính có con dưới 3 tuổi.
Khuyến khích sinh sản
Kể từ khi Trung Quốc chấm dứt chính sách một con nghiêm ngặt vào năm 2016, cả chính quyền trung ương và địa phương đều đã chuyển hướng. Họ bắt đầu đưa ra các ưu đãi cho các cặp vợ chồng sinh thêm con khi tiêu chuẩn được nâng lên hai con, và một lần nữa vào năm 2021 – giữa đại dịch COVID – khi Trung Quốc cho phép các cặp vợ chồng sinh ba con.
Các tỉnh, thành trên cả nước đưa ra nhiều chính sách ưu đãi cho các gia đình có 3 con như phần thưởng một lần và trợ cấp hàng tháng cho đến khi con đủ 3 tuổi.
Ở Thiệu Hưng, miền đông Trung Quốc không xa các thành phố cảng Ninh Ba và Thượng Hải, các cặp vợ chồng có ba con được cho mượn tín dụng lên tới 50.000 đô la để mua nhà.
Tuy nhiên, cho đến nay, những nỗ lực nhằm thay đổi chiều hướng nhân khẩu học của Trung Quốc đều thất bại.
Năm ngoái, tỷ lệ sinh của Trung Quốc giảm xuống còn 1,09 trẻ trên một phụ nữ, một trong những mức thấp nhất thế giới. Và lần đầu tiên sau 61 năm, dân số Trung Quốc giảm vào năm 2022 với tỷ lệ tử nhiều hơn tỷ lệ sinh.
Ông Steven Mosher, một chuyên gia nghiên cứu về chính sách kế hoạch hóa gia đình của Đảng Cộng sản, nói với VOA rằng các biện pháp mới của quân đội là dấu hiệu cho thấy “Trung Quốc đang ngày càng khao khát có thêm trẻ em”.
Ông Mosher đã theo dõi các chính sách của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trong nhiều thập niên và là nhà khoa học xã hội người Mỹ đầu tiên được phép nghiên cứu ở Trung Quốc vào năm 1979-80. Hiện ông giữ chức chủ tịch Viện Nghiên cứu Dân số, một tổ chức phản đối việc phá thai và các chương trình kiểm soát sinh sản của chính phủ.
Ông lưu ý rằng các biện pháp mới là một phần trong mệnh lệnh về cách các lực lượng vũ trang phải thực thi các quy định liên quan đến dân số và kế hoạch hóa gia đình, vốn được ông Tập ký với tư cách là người đứng đầu Quân ủy Trung ương.
Ông Mosher nói: “[Ông Tập] là Chủ tịch Quân ủy Trung ương và do đó là tổng tư lệnh quân đội Trung Quốc. Do đó, ‘đề nghị’ của ông ấy tương đương với một mệnh lệnh”.
Một số người lính hoài nghi
Mặc dù vậy và mặc dù có vô số video và bài viết trực tuyến nhằm quảng bá các biện pháp mới cũng như kêu gọi các cặp quân nhân thực hiện nghĩa vụ yêu nước của mình, nhiều người trên mạng vẫn tỏ ra nghi ngờ.
Một số người nói đùa trên nền tảng mạng xã hội WeChat rằng chỉ khi chính phủ cấp khoản trợ cấp hàng tháng 3.000 nhân dân tệ, tương đương khoảng 450-500 đô la, thì điều đó mới đáng để xem xét. Nhiều người khác chùn bước trước cái giá phải trả của việc làm cha mẹ, bất chấp các phúc lợi nghỉ lễ và các phúc lợi về chăm sóc trẻ nhỏ.
Một người dùng có vẻ là vợ/chồng quân nhân đến từ tỉnh Ninh Hạ phía Tây cho biết cô không thể nào có thêm con.
“Tôi đã một mình chăm sóc hai đứa con. Bố mẹ tôi cũng chẳng thể làm gì nhiều để giúp đỡ và chồng tôi đang tại ngũ nên rất ít khi ở nhà. Chúng tôi lấy nhau đã 10 năm và sống xa nhau đã 10 năm.” bài viết cho biết.
Những người khác cũng đưa ra khiếu nại tương tự và lưu ý rằng kỳ nghỉ phép 5 ngày sẽ không tạo ra nhiều khác biệt. Vợ chồng quân nhân Trung Quốc hiếm khi sống cùng bạn đời tại căn cứ quân sự. Những người lính cần phải có cấp bậc cao hơn để có đặc quyền có vợ/chồng và con cái phụ thuộc ở cùng khi thực hiện nhiệm vụ.
Các binh sĩ thường được lấy 40 ngày phép một lần, nhưng chỉ sau khi hoàn thành hai năm phục vụ đầu tiên.
‘Họ làm được không?’
Ông Chen Guangcheng, một nhà hoạt động vì quyền của người mù đến từ Trung Quốc, người trước đây đã phải ngồi tù hơn 4 năm vì vận động cho quyền phụ nữ và đấu tranh chống lại chính sách một con, cho biết phản ứng này không có gì đáng ngạc nhiên.
“Chính phủ có thể hứa tất cả những gì họ muốn, nhưng liệu họ có thể thực hiện được không? Đó là điều mà người dân đang thắc mắc, và đúng như vậy,” ông Cheng nói với VOA.
Ông Cheng, hiện là nghiên cứu viên cao cấp và giảng viên về Trung Quốc đương đại tại Đại học Công giáo Hoa Kỳ, nói rằng bất kể đó là chính sách một, hai hay ba con, Đảng Cộng sản không nên coi việc sinh con là một phần quy hoạch của nhà nước.
Ông nói với đài VOA: “Sự tùy tiện trong chiến dịch kế hoạch hóa gia đình của chính phủ hoàn toàn mất nhân tính đến mức khiến người dân tự ti rằng dưới sự cai trị của Cộng sản, họ chẳng qua chỉ là một ‘cái mỏ nhân loại’.
Cụm từ này được lan truyền rộng rãi trên mạng ở Trung Quốc để nhấn mạnh rằng mọi người cảm thấy như họ đang bị đối xử giống như các tài nguyên khác thuộc sở hữu nhà nước.
Quân đội tìm kiếm dân thành thị có chuyên môn
Một số người coi sự thay đổi chính sách này là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm làm cho sự nghiệp trong quân đội trở nên hấp dẫn hơn.
Hu Ping, một nhà văn và biên tập viên người Trung Quốc gốc Bắc Kinh hiện đang cư trú tại Hoa Kỳ, nói với VOA trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại: “Chính phủ rõ ràng đang ưu tiên các nguồn lực cho quân đội”.
Ông James E. Fanell, đại tá Hải quân Hoa Kỳ đã nghỉ hưu, cho rằng điều đó là có lý do.
Ông Fanell nói với VOA: “Thông điệp là: nếu bạn gia nhập PLA [Quân đội Giải phóng Nhân dân], bạn sẽ có thể phục vụ Trung Quốc một cách yêu nước và bạn có thể có một gia đình và biết rằng họ sẽ được chăm sóc.”
Ông Fanell nói thêm, các biện pháp mới được công bố được thiết kế để “làm cho PLA trở nên hấp dẫn hơn đối với dân thành thị có chuyên môn, có học thức, đặc biệt quan trọng nếu các báo cáo về suy giảm kinh tế là chính xác.”
Ông Fanell từng là giám đốc tình báo của Hạm đội Thái Bình Dương Hoa Kỳ. Ông hiện là nhân viên chính phủ tại Trung tâm Chính sách An ninh Geneva ở Geneva, Thụy Sĩ.
Theo ông Fanell, tăng cường phúc lợi gia đình của các lực lượng vũ trang là một phần trong kế hoạch “phát triển lực lượng tổng thể” của ông Tập Cận Bình, cùng với quá trình hiện đại hóa nhanh chóng, nhằm mục đích chuẩn bị cho PLA trước cuộc xâm lược Đài Loan.
Lúc lệnh của ông Tập được ban hành, Trung Quốc đang vào mùa tuyển dụng mùa thu. Việc tuyển dụng đã kết thúc ở Thượng Hải vào ngày 18/9 và theo truyền thông nhà nước, sinh viên đại học và những người có bằng đại học chiếm 97,6% tổng số người được tuyển mộ của thành phố.
Việc tuyển quân của Trung Quốc diễn ra hai lần một năm, thường là từ giữa tháng 2 đến cuối tháng 3 và giữa tháng 8 đến cuối tháng 9.

Tổng thống Putin ký sắc lệnh mới, yêu cầu 130.000 nam giới thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc trong kỳ tuyển quân mùa thu.
Theo sắc lệnh được Tổng thống Vladimir Putin ký ngày 29/9, quân đội Nga từ đầu tháng 10 đến 31/12 được phép gọi nam giới từ 18 đến 27 tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự trong 12 tháng.
Đây là đợt tuyển quân thứ hai của Nga trong năm. Cùng với 147.000 quân nhân đã nhập ngũ hồi đầu năm, Bộ Quốc phòng Nga sẽ có tổng cộng 277.000 lính nghĩa vụ trong năm 2023.
Tổng thống Nga gần đây cũng ký một đạo luật cấm công dân được gọi nhập ngũ rời khỏi đất nước, làm dấy lên đồn đoán về việc Nga có thể sớm ban hành lệnh động viên một phần thứ hai.
Chuẩn đô đốc Vladimir Tsimlyansky, phó cục trưởng Cục Quân lực thuộc Bộ Tổng tham mưu Nga, tuyên bố sẽ không triển khai lính nghĩa vụ đến tham chiến ở Ukraine.
Tổng thống Putin hồi tháng 9/2022 phát lệnh động viên một phần, huy động hơn 300.000 quân từ lực lượng dự bị để bổ sung cho chiến dịch tại Ukraine. Đây là lần đầu tiên Nga ban bố lệnh động viên quân kể từ sau Thế chiến II. Bộ trưởng Quốc phòng Sergey Shoigu đang tìm cách tăng lực lượng chiến đấu của Nga từ 1,15 triệu lên 1,5 triệu.
Theo luật hiện nay, mọi nam công dân Nga trong độ tuổi 18-27 sẽ phải phục vụ bắt buộc 12 tháng trong quân đội, nhưng nhiều chuyên gia cho rằng thời gian này quá ngắn để tân binh làm chủ trang bị khí tài hiện đại. Tháng trước, Hạ viện Nga đã bỏ phiếu nâng độ tuổi nhập ngũ tối đa của nam giới từ 27 lên 30, có hiệu lực từ ngày 1/1/2024.
Ngoài lính nghĩa vụ được gọi nhập ngũ theo diện bắt buộc, Nga vẫn duy trì lực lượng quân nhân chuyên nghiệp phục vụ quân đội theo diện hợp đồng. Ông Putin đầu tháng này cho biết 270.000 người đã gia nhập quân đội Nga trong 6-7 tháng qua với tư cách lính hợp đồng chuyên nghiệp.
Quân nhân chuyên nghiệp chủ yếu phục vụ tại các đơn vị đặc nhiệm, lực lượng sở hữu vũ khí công nghệ cao, cũng như tham chiến ở Ukraine.
Luật pháp Nga cấm điều động lính nghĩa vụ thực hiện nhiệm vụ tác chiến bên ngoài lãnh thổ. Điều này dẫn tới tình trạng thiếu nhân lực cho chiến dịch tại Ukraine, khi Nga không thể triển khai lính nghĩa vụ cho hoạt động này.
Video được AVP công khai cho thấy, Lực lượng Vũ trang Ukraine tổn thất quy mô lớn ở khu vực Verbovoy.
Theo dữ liệu sơ bộ mà AVP có được, hơn 40 thiết bị đã bị phá huỷ dưới các đợt không kích của máy bay chiến đấu Nga. Những hình ảnh tổn thất này cho thấy gần như toàn bộ tiểu đoàn của Lực lượng Vũ trang Ukraine có thể đã bị đánh bại ở mặt trận này.
Hình ảnh được công khai này khiến nhiều người nhớ đến các trận đụng độ ở Novomayorsky. Tại khu vực này, Lực lượng Vũ trang Ukraine cũng đã có những cuộc tấn công thất bại và gặp tổn thất nặng nề cả về nhân lực lẫn trang thiết bị.
Việc phá huỷ một lượng lớn khí tài như vậy cho thấy, các máy bay chiến đấu của Nga đã chuẩn bị đầy đủ cho một cuộc tấn công quy mô. Và, điều quan trọng là những tổn thất lớn với hàng chục thiết bị bị vô hiệu hoá sẽ khiến lực lượng Ukraine không thể tiếp tục triển khai tấn công.
Theo SF, cuộc phản công của Ukraine ở một số mặt trận đã bước vào giai đoạn tạm lắng. Nhưng trong những ngày tới, Kiev dự kiến sẽ thực hiện nỗ lực đột phá cuối cùng nhằm đạt được thành công nào đó cho chiến dịch mùa hè. Hướng tấn công chính sẽ là mặt trận phía nam Orekhov.
Cho đến nay, mặt trận ở vùng Zaporozhye vẫn không thay đổi. Ở phía nam Orekhov, lực lượng Ukraine tiếp tục nỗ lực mở rộng vùng kiểm soát ở gần Verbovoye và phía tây Rabotino.
Tại khu vực Velikaya Novoselka, quân đội Ukraine hạn chế các nỗ lực xuyên thủng hàng phòng thủ của Nga, chỉ giới hạn ở các cuộc tấn công nhỏ vì mục đích chiến thuật.
Các cuộc pháo kích vẫn tiếp tục dọc theo tiền tuyến. Pháo binh Ukraine có lợi thế về tốc độ phát hiện mục tiêu và khai hỏa chính xác. Trong khi Nga tạo thế cân bằng bằng số lượng lớn hệ thống pháo và đạn pháo có sức huỷ diệt mạnh.
Theo SF, một số lữ đoàn Ukraine đã được rút về hậu phương để bổ sung. Các lữ đoàn thủy quân lục chiến Ukraine từ hướng Zaporozhye được cho là đã chuyển đến khu vực Kherson, nơi họ có thể tham gia đợt tấn công dọc sông Dnieper trong vài tuần nữa.

Trong xung đột hiện nay với Nga, Ukraine huy động rất nhiều xe thiết giáp. Tuy nhiên, theo thông tin mới nhất, các xe này được thiết kế chỉ để chịu đựng cường độ tác chiến thấp hơn mức ở Ukraine hiện nay. Đã vậy, UAV và công nghệ thời gian thực cho phép Nga phát hiện sớm các xe quân sự này.
Để tái chiếm lãnh thổ, Ukraine cần nhiều xe thiết giáp do phương Tây cung cấp. Nhưng các xe đó có ngưỡng chịu đựng yếu, đồng thời dễ bị phát hiện từ sớm từ xa trong thời đại UAV và công nghệ hình ảnh thời gian thực.
Cường độ tác chiến vượt quá ngưỡng thiết kế của thiết giáp phương Tây
Một nhà phân tích quân sự mới đây nói với tờ Nhật báo Phố Wall như sau: Các xe thiết giáp do phương Tây chế tạo và viện trợ cho Ukraine được thiết kế chỉ để chịu được cường độ xung đột nhẹ hơn mức đang diễn ra trên chiến trường Ukraine.
Nhà phân tích quân sự Taras Chmut - người đứng đầu Quỹ “Come back alive” (Trở về sống sót), cho hay “nhiều xe thiết giáp phương Tây không hiệu quả ở đây do các xe đó được tạo ra không phải để đáp ứng một cuộc chiến tổng lực mà là cho các xung đột với cường độ thấp hoặc trung bình”. Quỹ “Come back alive” của Chmut đã quyên góp tiền bạc để mua và cung cấp vũ khí khí tài cho Ukraine.
Ông Chmut nói: “Nếu bạn sử dụng các xe thiết giáp này vào một cuộc tiến công quy mô lớn, chúng sẽ không vận hành tốt”.
Nhật báo Phố Wall dẫn lời ông Chmut nói rằng các đồng minh nên chuyển sự chú ý sang phát triển các hệ thống đơn giản hơn và rẻ tiền, nhưng với số lượng lớn hơn - điều mà Ukraine đã nhiều lần yêu cầu.
Mặc dù ông Chmut bình luận như vậy, một số xe thiết giáp tiên tiến của phương Tây mà Ukraine đã tiếp nhận vẫn được thiết kế theo hướng phục vụ tác chiến cường độ cao (như kịch bản NATO đối đầu trực diện với các lực lượng quân sự của Liên Xô). Các xe chiến đấu bộ binh Bradley và xe tăng chiến đấu chủ lực Abrams, do Mỹ chế tạo, đều được thiết kế riêng cho nhiệm vụ đối phó với lục quân Liên Xô.
Nhưng ngay cả những loại xe tăng và thiết giáp hạng nặng này vẫn tỏ ra yếu thế trước trọng pháo và mìn chống tăng của Nga, khi quân Ukraine cố tiến vào các mạng lưới phòng ngự chắc chắn của Nga.
Nhật báo Phố Wall dẫn lời các quan chức Ukraine cho biết, tính từ đầu xung đột với Nga, trong số xe tăng của họ bị phá hủy, có chưa tới 5% là do xe tăng của đối phương, phần lớn còn lại là do mìn, pháo, tên lửa chống tăng và thiết bị bay không người lái (UAV). Tờ báo kết luận, điều này có nghĩa rằng độ tinh vi hiện đại của xe tăng không còn là yếu tố quan trọng nữa.
Tướng Christian Freuding - Giám đốc Tham mưu chỉ huy và kế hoạch của Bộ Quốc phòng Đức, cho biết các chiến lược gia quân sự của phương Tây chưa bao giờ chấp nhận quan điểm số lượng thắng chất lượng.
Ông Freuding nới với Nhật báo Phố Wall: “Bạn cần đến số lượng để tạo nên sức mạnh. Ở phương Tây, chúng ta đã cắt giảm quân đội, cắt giảm vũ khí khí tài. Nhưng số lượng mới là vấn đề, số đông mới đóng vai trò quan trọng”.
Mặc dù vậy, Ukraine tiếp tục yêu cầu có thêm các xe tăng và khí tài quân sự hiện đại do các đồng minh cung cấp.
Tổng thống Ukraine Zelensky đã liên tục chỉ trích các đồng minh phương Tây vì đã trì hoãn cung cấp vũ khí. Trước đó, cũng trong tháng 9, ông Zelensky nói rằng sự chậm chạp trong xuất vũ khí sang Ukraine đang làm giảm cơ may của họ giành thành công trong chiến dịch phản công hiện nay.
Một báo cáo do Viện Kinh tế thế giới Kiel biên soạn cho thấy các đồng minh của Ukraine mới chỉ chuyển giao khoảng một nửa số vũ khí hạng nặng mà họ cam kết.
Christoph Trebesch - Trưởng nhóm làm báo cáo, phát biểu: “Khoảng cách giữa lời hứa và viện trợ quân sự đã được bàn giao là rất rộng”.
Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov nói với tờ The Economist vào tuần trước rằng Ukraine đang ưu tiên hoạt động sản xuất đạn dược nội địa. Ông nhấn mạnh, “cái nào sản xuất được trong nước thì phải sản xuất trong nước”.
Sergej Sumlenny - sáng lập viên của tổ chức nghiên cứu và tư vấn mang tên “Trung tâm Sáng kiến dẻo dai châu Âu”, trước đó có nói với Business Insider rằng Ukraine đang đẩy mạnh hoạt động sản xuất vũ khí khí tài tại chỗ một phần vì quan ngại các gói chuyển giao của phương Tây không theo kịp nhu cầu của Ukraine trên chiến trường.
Xe thiết giáp thời nay dễ bị phơi mình trước tầm ngắn của đối phương
Trong khi đó, một quan chức quân sự hàng đầu của Ukraine nói với Nhật báo Phố Wall rằng cả binh lính và xe tăng trong xung đột Ukraine sẽ dễ dàng bị phát hiện và ngắm bắn trong vòng tối đa 10 phút lộ thiên.
Cụ thể, tướng Vadym Skibitsky - Phó Tổng cục trưởng Tình báo quốc phòng Ukraine, cho biết, thực trạng này được tạo ra từ số lượng lớn UAV hoạt động ở Ukraine, cũng như các hệ thống quản lý trận đánh cung cấp hình ảnh và vị trí theo thời gian thực.
Tướng Skibitsky nói tiếp: “Ngày nay, một đoàn xe tăng hoặc một đội hình binh lính tiến tới có thể bị phát hiện trong vòng 3 đến 5 phút, và bị bắn trong 3 phút tiếp theo… Và khi ấy, khả năng sống sót của lực lượng này là không quá 10 phút”.
Tướng Skibitsky cũng nói với tờ báo trên rằng “ngày nay rất khó đạt được yếu tố bất ngờ”.
Cả Nga lẫn Ukraine đều triển khai hàng ngàn UAV trên chiến trường và đang sử dụng UAV giá rẻ để ngắm và tấn công lực lượng của nhau.
Thực tế này đặt ra nhiều vấn đề căn bản đối với học thuyết quân sự của Mỹ.
Tướng lục quân Mỹ về hưu Bradley Crawford chia sẻ với Nhật báo Phố Wall: “Thời kỳ tấn công bằng xe thiết giáp tập trung, di chuyển qua nhiều kilomet đường bộ một lèo, như chúng ta đã làm trong năm 2003 ở Iraq, đã qua rồi vì UAV lúc này đã trở nên rất hiệu quả”.
Bản thân Ukraine ngày càng dựa vào các UAV giá rẻ có “góc nhìn thứ nhất” (FPV) để xử trí các vũ khí khí tài quân sự của Nga.
Các UAV giá rẻ này có mức giá từ 400 - 500 USD, thấp hơn nhiều mức giá của một quả đạn pháo 155m (với giá có thể lên tới 3.000 USD) hoặc một xe tăng T-72 (trị giá khoảng 1,2 triệu USD).
Viện Quân chủng liên hợp Hoàng gia (RUSI, có trụ sở ở Anh) ước tính vào một thời điểm trước đây trong năm 2023, Ukraine mất khoảng 10.000 UAV mỗi tháng. Con số ước tính này phản ánh quy mô sử dụng phổ biến UAV trong lực lượng vũ trang Ukraine.
Nguồn: Soha; VOA; Vnexpress; Người Đưa Tin; VOV
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản
Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ
Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm
Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá