- Thời sự

Các phú nhị đại Trung Quốc đang lên đường “hồi hương” về nhà vì có nhiều cơ hội rộng mở.
Làn sóng hồi hương về Trung Quốc
Zhang (25 tuổi) là con gái của người sáng lập một trong những nhà bán lẻ lớn nhất Trung Quốc. Cô yêu cầu được giấu tên để bảo vệ quyền riêng tư. Zhang lớn lên ở khu vực vịnh San Francisco cùng mẹ, có cha sống và làm việc tại Bắc Kinh. Đây được coi là mô hình gia đình “astronaut” khi các thành viên sống ở các quốc gia khác nhau - một xu hướng của nhiều gia đình trong giới thượng lưu. Zhang nói giọng California, từng học ở Harvard và thông thạo tiếng Tây Ban Nha.
Bloomberg viết, Zhang cảm thấy Trung Quốc đang có nhiều cơ hội để cống hiến. Cô nói: “Hiểu rõ hơn về xã hội, nền kinh tế và chính phủ Trung Quốc là điều cần thiết đối với thế hệ chúng tôi”.
Và Zhang không đơn độc. Hiện tại, đang có một làn sóng mạnh mẽ nhiều thanh niên Trung Quốc từ nước ngoài quay trở về nước để sinh sống và lập nghiệp.
Theo Cơ quan mạng lưới nguồn nhân lực và an sinh xã hội, số lượng sinh viên Trung Quốc tốt nghiệp ở nước ngoài “hồi hương” về nước đã tăng 8,6% so với một năm trước. Tỷ lệ người trở về so với số người đăng ký học tại các trường đại học nước ngoài đã tăng từ 23% vào đầu thế kỷ này lên 82% vào năm 2019 – khi hơn 580.000 sinh viên Trung Quốc ở nước ngoài hồi hương.
Đặc biệt, ở thế hệ gen Z - làn sóng này ngày một rõ rệt. Marshall Jen là cố vấn chính của công ty tư vấn kinh doanh gia đình G. Li & Co. Jen. Anh cũng có xuất thân giàu có khi cha sở hữu một trong những công ty quản lý trường học quốc tế hàng đầu tại Trung Quốc. Anh nói rằng: “Thế hệ gen Z hiểu rõ những thách thức khi ở Trung Quốc, nhưng họ biết được rằng sẽ có nhiều cơ hội rộng mở nếu cố gắng phát triển hoạt động kinh doanh của mình ở đây cũng như ở châu Á.”
Keyu Jin, tác giả cuốn sách The New China Playbook nói rằng Trung Quốc đang tạo ra rất nhiều cơ hội. Nhiều lĩnh vực như chất bán dẫn, dược phẩm và các ngành yêu cầu chuyên môn cao đang khát nhân sự. Những du học sinh nước ngoài có thể đem về một làn gió mới hay tầm nhìn toàn cầu cho nền kinh tế Trung Quốc.
Theo Bloomberg, nhiều người thuộc fuerdai (phú nhị đại) - thế hệ thứ 2 của tầng lớp siêu giàu tại Trung Quốc đang di chuyển liên tục giữa nước này và phương Tây. Ví dụ như Macro Ren, con trai của một ông trùm bất động sản tại Trùng Khánh. Được biết, những người này đều theo học tại các trường đại học hàng đầu thế giới.
Hay một người con gái của ông trùm sòng bạc Macau Stanley Ho - từng học nội trú ở Anh và học cao hơn tại Viện Công nghệ Massachusetts. Hiện tại, cô đang sinh sống tại Bắc Kinh và là một lãnh đạo trẻ tại Liên minh toàn cầu các Trường đại học về Khí hậu (GAUC).
Hay một “phú nhị đại” khác tên Alice Ho, 24 tuổi đã viết một bài luận ngắn cho tờ China Daily vào tháng 6, kêu gọi những người trẻ khác ở Hồng Kông (Trung Quốc) nắm bắt những cơ hội mà sự phát triển của Trung Quốc đang mang lại.
Sức hút hấp dẫn của Trung Quốc
Theo Bloomberg, nhiều sinh viên mới tốt nghiệp thuộc giới siêu giàu Trung Quốc đang “đáp lại” sự hấp dẫn tiềm năng của nước này.
Zhang chia sẻ vì có nhiều khác biệt trong văn hóa, lối sống nên việc thích nghi với nơi làm việc mới tại Trung Quốc là một thách thức sau nhiều năm cô sinh sống ở nước ngoài.
Tuy nhiên, Zhang cho rằng quyết định của mình là đúng đắn. Công việc hiện tại đã giúp cô hiểu rõ hơn những khó khăn trong việc xây dựng một hệ thống thực phẩm bền vững, từ đó có được nhiều bài học để hỗ trợ doanh nghiệp gia đình.
Mối quan hệ của Zhang ở Trung Quốc cũng đang dần mở rộng hơn. Vào tháng 3 năm nay, cô đã tới Diễn đàn Doanh nhân Trung Quốc cùng với một trong những giám đốc điều hành hàng đầu công ty để quảng bá sản phẩm của doanh nghiệp nhà mình. Cô nói: “Mặc dù đang có nhiều vấn đề xoay quanh nền kinh tế nhưng Trung Quốc vẫn đang trỗi dậy”.
Bằng việc quay về Trung Quốc, những người thuộc thế hệ gen Z đang đóng góp một phần không nhỏ cho nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới.
Các “ông trùm” tại nước này, những người đã xây dựng một số doanh nghiệp khổng lồ vào những năm 1970, đang nắm giữ gần 1,1 nghìn tỷ USD tài sản tích lũy và những người thừa kế của họ có thể nắm giữ trong tương lai.
Theo cố vấn Marshall Jen, phần lớn những người thừa kế này quan tâm đến việc kinh doanh ở Trung Quốc hoặc đầu tư thông qua các văn phòng gia đình ở Singapore và Hồng Kông (Trung Quốc).
Làn sóng thanh niên Trung Quốc du học ở nước ngoài muốn quay trở lại quê hương đang ngày càng gia tăng.
Hàng năm, Diễn đàn Trung Quốc của Đại học Harvard sẽ được tổ chức, thu hút hàng loạt các “ông trùm” trong lĩnh vực kinh doanh của hai nước Mỹ và Trung Quốc đến để thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm. Ngồi dưới nghe là những sinh viên người Trung Quốc đang ở Mỹ du học. Nhiều trong số họ là con của các nhà tỷ phú Trung Quốc. Theo những người tham gia diễn đàn, đây là dịp để tầng lớp giàu có của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới tụ họp hàng năm, thể hiện sức mạnh của sự giàu có trong việc thu hẹp những rạn nứt địa chính trị.
Tuy nhiên, những sự kiện như vậy bây giờ ngày càng hiếm hoi. Quan hệ Mỹ - Trung căng thẳng đến mức ngay cả những người giàu nhất thế giới đang tỏ ra rất nỗ lực gắn kết hai bên lại với nhau. Chỉ một số ít giám đốc điều hành từ Trung Quốc đại lục đích thân đến Diễn đàn Trung Quốc năm nay ở Havard. Đối với những sinh viên ưu tú có một vị thế nhất định tại các diễn đàn Trung Quốc trước đây, nhiều người lựa chọn trở về quê hương.
Một trong những người tham gia tổ chức diễn đàn Trung Quốc ở Mỹ là Zhang, con gái của người sáng lập một trong những nhà bán lẻ lớn nhất Trung Quốc. Cô gái 25 tuổi, yêu cầu được giấu tên, cho biết từ thuở niên thiếu, cô đã tới Mỹ học cùng mẹ trong khi bố cô ở lại làm ăn tại Bắc Kinh. Tuổi thơ của Zhang trải qua hai nền văn hóa. Cô nói giọng Anh Mỹ và thông thạo tiếng Tây Ban Nha. Năm 2020, Zhang quyết định tạm dừng hành trình ở Mỹ.
“Có cảm giác như bạn phải chọn hoặc cam kết với một bên vào thời điểm này. Tôi chọn Trung Quốc vì nơi đây có nhiều thứ để cống hiến hơn”, Zhang chia sẻ.
Không hề đơn độc, Zhang là một phần trong xu hướng ngày càng gia tăng của thanh niên Trung Quốc muốn quay trở lại đại lục và tránh xa công việc ở nước ngoài. Trong khi Trung Quốc đang phải đối mặt với làn sóng di cư lớn nhất thế giới của các triệu phú và dòng vốn chảy ra ngày càng tăng, căng thẳng địa chính trị đã khiến công dân Trung Quốc tại nước ngoài thay đổi tính toán.
Theo Mạng Thông tin An sinh Xã hội và Nhân sự, năm 2022, số sinh viên Trung Quốc tốt nghiệp ở nước ngoài hồi hương đã tăng 8,6% so với một năm trước. Tỷ lệ người trở về so với số người đăng ký học tại các trường đại học ở nước ngoài đã tăng từ 23% vào đầu thế kỷ này lên 82% vào năm 2019, khi hơn 580.000 sinh viên Trung Quốc ở nước ngoài hồi hương.
Sinh ra trong thời kỳ lao dốc của quan hệ Mỹ - Trung với xu hướng toàn cầu hóa ngày càng phát triển, thế hệ Z của Trung Quốc trưởng thành trong một thế giới theo chủ nghĩa bảo hộ đang thay đổi. Các nhà sản xuất đang chuyển hướng sản xuất ra khỏi Trung Quốc; Mỹ và các đồng minh hạn chế khả năng tiếp cận của Trung Quốc với các chất bán dẫn tiên tiến trong khi Bắc Kinh cũng có những lệnh cấm xuất khẩu kim loại hiếm. Sự tách rời của hai nền kinh tế lớn nhất thế giới làm đảo lộn cuộc sống của những sinh viên Trung Quốc học ở nước ngoài. Họ vừa phải đối mặt với tình trạng bị từ chối đơn xin thị thực vừa phải cạnh tranh khốc liệt trong thị trường việc làm tại quê nhà.
Marshall Jen, cố vấn chính của công ty tư vấn kinh doanh G. Li & Co. Jen, cho biết: “Thế hệ Z hiểu được khó khăn khi ở Trung Quốc, nhưng họ cảm thấy sẽ có nhiều cơ hội hơn nếu họ cố gắng phát triển hoạt động kinh doanh ở châu Á. Họ sẽ không muốn đến châu Âu hay Bắc Mỹ”.
Có rất nhiều cơ hội cho những người có mối quan hệ tốt ở Trung Quốc. Keyu Jin, tác giả cuốn The New China Playbook, chỉ ra: “Có sự thiếu hụt nhân tài rất lớn trong nhiều lĩnh vực, bao gồm chất bán dẫn, dược phẩm và các lĩnh vực dịch vụ kỹ năng cao khác. Sự khác biệt giữa những bạn trẻ học ở nước ngoài đối với những sinh viên trong nước có thể là nhiều kinh nghiệm thực tế hơn, nhạy bén hơn trong kinh doanh và có tầm nhìn toàn cầu hơn”.
Ren đã thay đổi ý định ở lại Australia sau đại dịch COVID-19. Khi chỉ có một vài sinh viên Trung Quốc đang học tại Đại học Macquarie ở ngoại ô Sydney, Ren cảm thấy cô đơn và bị tách biệt khỏi cuộc sống thành phố nhộn nhịp mà anh đã từng quen. Khi được hỏi đã làm gì trong thời gian ở Sydney, Ren cho biết mình chỉ ăn và chơi điện tử.
"Tôi đã nghĩ đến việc làm việc tại một trong những ngân hàng Australia, nhưng họ không tuyển dụng viên quốc tế. Trước đây, tôi mong muốn được làm việc ở môi trường phương Tây một thời gian nhưng thành thật mà nói, lối sống đó không phải là điều tôi muốn. Cuối cùng tôi chọn về nhà”, Ren chia sẻ.
Đối với Zhang, một sinh viên tốt nghiệp Harvard, cô đang làm cho một công ty công nghệ ở Bắc Kinh. Cuộc sống tại đây là một quá trình chuyển đổi khó khăn đối với giới trẻ được giáo dục ở phương Tây. Cô cho biết việc thích nghi với nơi làm việc ở Trung Quốc là một thách thức sau nhiều năm ở nước ngoài. Zhang nói rằng lúc đầu cô khá sốc vì thường không hiểu ẩn ý của đồng nghiệp khi nói bằng tiếng Trung. Zhang đã quen với phong cách nói chuyện thẳng thắn và trực tiếp hơn.
Tuy nhiên, Zhang không hề nghi ngờ quyết định của mình. Mối quan hệ của Zhang ở Trung Quốc cũng mở rộng phạm vi. Vào tháng 3, Zhang đã được tới Diễn đàn Doanh nhân Trung Quốc tại khu nghỉ dưỡng trượt tuyết Yabuli cùng với một trong những giám đốc điều hành hàng đầu của công ty để quảng bá sản phẩm.
Bằng cách chọn Trung Quốc, những người thuộc Thế hệ Z như Zhang đang kìm hãm làn sóng dòng tiền chảy ra nước ngoài của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Các ông trùm kinh tế Trung Quốc đang nắm giữ gần 1,1 nghìn tỷ USD tài sản tích lũy mà những người thừa kế có thể sẽ kiểm soát trong tương lai. Theo Jen, Giám đốc điều hành Trung tâm Kinh doanh Gia đình Trung Quốc, phần lớn những người thừa kế quan tâm đến việc kinh doanh ở Trung Quốc hoặc đầu tư thông qua các văn phòng gia đình ở Singapore và Hong Kong (Trung Quốc), thay vì ở phương Tây.

Việc xây dựng thủ đô mới Nusantara xanh, thông minh và bền vững là điều được ưu tiên trong kế hoạch xây dựng của chính phủ Indonesia. Tầm nhìn của họ là “Thành phố 10 phút”.
Thủ đô mới của Indonesia và tầm nhìn “Thành phố 10 phút” là những phương hướng cụ thể của Indonesia trong bối cảnh các thành phố trên khắp thế giới phải đối mặt với thách thức dân số tăng nhanh, nhu cầu về giao thông công cộng hiệu quả, giá cả phải chăng và bền vững đang là một nhu cầu cấp thiết.
Các bước đi cụ thể hướng tới “thành phố 10 phút”
Một hệ thống giao thông công cộng hiệu quả, giá cả phải chăng và bền vững đang là một nhu cầu cấp thiết đối với nhiều thành phố lớn trên thế giới. Đây cũng là một vấn đề đau đầu đối với thủ đô Jakarta của Indonesia hiện nay khi vấn đề giao thông và ô nhiễm vẫn chưa được cải thiện bất chấp những nỗ lực của chính quyền địa phương. Do đó việc xây dựng thủ đô mới Nusantara xanh, thông minh và bền vững là điều được ưu tiên trong kế hoạch xây dựng.
Với tầm nhìn hướng tới tương lai và cam kết phát triển giao thông công cộng bền vững, hiệu quả, Nusantara được kỳ vọng sẽ là một thành phố kiểu mẫu. Khái niệm thành phố 10 phút được đề cập đó là di chuyển từ địa điểm này đến địa điểm khác trong thành phố hết 10 phút hay trong tuyên bố mới nhất của người đứng đầu thành phố là “giao thông 10 phút” cũng bao gồm việc tiếp cận với các địa điểm dịch vụ công cộng, bao gồm phương tiện giao thông công cộng, trong khoảng 10 phút đi bộ từ nơi bạn sinh sống. Điều đó có nghĩa là các cơ sở hạ tầng dịch vụ sẽ luôn sẵn có trong khu vực để bạn sử dụng. Mục tiêu là làm cho giao thông công cộng dễ tiếp cận hơn, thuận tiện hơn và do đó hấp dẫn hơn đối với người dân, khuyến khích người dân không sử dụng phương tiện cá nhân, góp phần giảm tắc nghẽn giao thông và ô nhiễm.
Để hiện thực hóa mục tiêu này trong tuần qua chính quyền thành phố đã thông báo xe buýt và hệ thống xe buýt nhanh (BRT) sẽ là phương thức giao thông công cộng đầu tiên ở Nusantara vào năm tới và Hệ thống BRT sẽ là phương thức vận tải công cộng chính ở Nusantara. BRT là hệ thống vận tải công cộng mang lại khả năng di chuyển nhanh chóng, thoải mái và giá cả phải chăng trong các khu vực thành thị. Hệ điều hành, công nghệ, tuyến dịch vụ và vị trí điểm dừng xe buýt cũng sẽ được quy định dựa trên tính toán về nhu cầu vận tải và phạm vi vận chuyển. Tất nhiên khi dân số Nusantara ngày càng tăng, chính quyền thành phố cũng sẽ cân nhắc sang vận tải đường sắt và giao thông công cộng sẽ được cung cấp và phát triển phù hợp với sự gia tăng dân số.
Theo chính quyền thành phố, sự ra đời của hệ thống BRT và áp dụng nguyên tắc “thành phố 10 phút” báo hiệu một kỷ nguyên mới trong giao thông công cộng- một kỷ nguyên không chỉ đáp ứng nhu cầu của dân số ngày càng tăng mà còn góp phần tạo ra một tương lai xanh và bền vững hơn.
Khó khăn, thách thức khi hướng tới “thành phố 10 phút”
Để đánh giá các thách thức trước tiên hãy xem lại tầm nhìn xây dựng thủ đô mới với tổng diện tích của Nusantara khoảng 256.000 ha, lớn hơn khoảng 3,5 lần so với Singapore. Một “Megacity” thu nhỏ giữa rừng với 20% nguồn tài trợ đến từ nhà nước, phần còn lại sẽ là đầu tư nước ngoài.
Với một quy mô thành phố tham vọng như vậy không chỉ lớn về chi phí và qui mô, mà còn liên quan đến các vấn đề chính trị, kinh tế và đầu tư. Hiện cũng có nhiều lo ngại về tiến độ triển khai cũng như ngân sách để thực hiện xây dựng thành phố, mặc dù Tổng thống Jokowi đang nỗ lực kêu gọi thu hút các nhà đầu tư nước ngoài xây dựng thành phố.
Nusantara có mục tiêu sẽ là thành phố đầu tiên ở Indonesia áp dụng 100% năng lượng tái tạo vào năm 2045. Rõ ràng một thành phố hoàn toàn mới áp dụng năng lượng tái tạo sẽ dễ dàng hơn so với các thành phố cũ đang cố gắng chuyển sang hướng sử dụng năng lượng sạch. Mọi cơ sở hạ tầng mới và mọi đại lộ mới sẽ trung hòa carbon ngay từ đầu và xe điện được tăng cường sử dụng trong hệ thống giao thông. Tuy nhiên cũng phải nói rằng ngành công nghiệp than chiếm khoảng 35% GDP của Đông Kalimantan và sử dụng gần 9% dân số của vùng này. Một thủ đô có lượng khí thải bằng 0 có thể lấy đi sinh kế của các công nhân khai thác than ở Kalimantan. Đây cũng là một câu hỏi cần phải giải quyết. Ngoài ra, Dự án tham vọng này cũng đang phải đối mặt với một số hạn chế, với những lo ngại về tác động đến hệ động thực vật, môi trường trong khu vực.
Kể cả những vấn đề này được giải quyết nhưng với một thành phố mới được xây dựng, để hoàn thiện ngay các quy hoạch giao thông tổng thể sẽ khó tính đến các bất cập mới xuất hiện như quy mô dân số tăng hay cơ sở hạ tầng kết nối. Do đó đến thời điểm này, không chỉ việc xây dựng hạ tầng giao thông mà việc hoàn thiện thủ đô theo đúng kế hoạch vào năm 2045 cũng đang là một bài toán nan giải đối với chính phủ Indonesia.
Bảo đảm sẵn sằng phương tiện công cộng?
Nguyên nhân khiến tình trạng tắc đường ở thủ đô Jakarta hiện nay chưa được cải thiện một phần do dân số khá đông và tốc độ phát triển đô thị nhanh. Thực tế với cá nhân tôi đang sinh sống và làm việc tại Jakarta cảm nhận thì thủ đô có hệ thống hạ tầng giao thông công cộng khá phát triển và số lượng người dân tham gia sử dụng phương tiện giao thông công cộng cũng rất cao. Để có được điều đó một phần là nhờ chính quyền thành phố xây dựng hệ thống giao thông công cộng tốt, kết nối hiệu quả và tiện lợi, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ khuyến khích như trợ giá vé để người dân tham gia giao thông công cộng. Đây cũng sẽ là những kinh nghiệm đáng học hỏi để có thể phát triển tại thủ đô mới Nusantara như việc xây dựng hạ tầng giao thông thuận lợi, chính phủ trợ giá hay việc kết nối các phương tiện thuận tiện cho người dân sẽ khó ai có thể từ chối.
Như chính quyền thủ đô mới tuyên bố, với một hệ sinh thái hoàn chỉnh, Nusantara sẽ trở thành một thành phố đáng sống và đáng yêu. Nếu người dân cảm thấy mình được “sở hữu” thành phố, cảm nhận được chất lượng không khí tốt, được hưởng những lợi ích của một thành phố thông minh, xanh và bền vững -nơi mà mọi người yêu thích để sống, làm việc, học tập chắc chắn sẽ họ hưởng ứng và tham gia vào các kế hoạch giao thông của thành phố.
Các quan chức Nga cho biết ít nhất một tên lửa của Ukraine đã đánh trúng trụ sở hạm đội Biển Đen của Nga ở cảng Sevastopol của Crimea hôm thứ Sáu (22/9), và một cuộc tấn công mạng lớn đã làm gián đoạn các dịch vụ internet trên bán đảo.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết một quân nhân đã mất tích sau vụ tấn công, điều chỉnh lại tuyên bố trước đó rằng người đàn ông này đã thiệt mạng. Bộ này cho biết lực lượng phòng không đã bắn hạ tổng cộng 5 tên lửa.
Quân đội Ukraine xác nhận đã tấn công trụ sở hạm đội Biển Đen của Nga nhưng không đưa ra nhiều chi tiết.
“Vào gần 12:00 (09:00 GMT) ngày 22/9, lực lượng phòng thủ Ukraine đã tấn công thành công trụ sở Bộ chỉ huy Hạm đội Biển Đen của Nga tại Sevastopol đang bị chiếm đóng”, quân đội Ukraine cho biết trên ứng dụng nhắn tin Telegram.
Thống đốc Sevastopol do Nga bổ nhiệm, Mikhail Razvozhayev, cho biết vụ tấn công đã gây ra hỏa hoạn và người dân được khuyến khích tránh xa trung tâm thành phố, nơi lực lượng cứu hỏa đang làm việc và một số con đường bị đóng.
Ông Razvozhayev cho biết không có thương vong dân sự hoặc thiệt hại về cơ sở hạ tầng dân sự trong báo cáo về vụ việc trên Telegram.
Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công ở Biển Đen và Crimea, nơi đã bị Nga chiếm giữ và sáp nhập vào năm 2014, khi lực lượng Ukraine tiếp tục cuộc phản công kéo dài gần 4 tháng qua.
Các quan chức Ukraine nói các cuộc tấn công vào các mục tiêu quân sự của Nga trên lãnh thổ do Nga chiếm giữ là hợp pháp.
Oleksiy Danilov, thư ký Hội đồng An ninh Ukraine, nói có hai lựa chọn cho tương lai của hạm đội Biển Đen của Nga – tự nguyện hoặc bị buộc phải “tự vô hiệu hóa”.
Nếu không chọn phương án tự nguyện, nó “sẽ bị cắt ra như xúc xích”, ông nói trên X.
Cố vấn tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak nói Crimea “chắc chắn sẽ được phi quân sự hóa và giải phóng”. Moscow khẳng định sẽ không bao giờ từ bỏ bán đảo này.
Các nhà chức trách do Nga bổ nhiệm cho biết lực lượng phòng không đã bắn hạ một tên lửa khác vào thứ Sáu gần thị trấn Bakhchysarai.
Trong một diễn biến khác, ông Oleg Kryuchkov, trợ lý của người đứng đầu Crimea là Sergei Aksyonov, cho biết các nhà cung cấp dịch vụ internet trên bán đảo đang phải hứng chịu một “cuộc tấn công mạng chưa từng có”, dẫn đến gián đoạn dịch vụ.

Trí tuệ nhân tạo được xem là một đột phá của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, công nghệ AI mang lại nhiều tiềm năng to lớn, song cũng đặt ra những thách thức.
Làm thế nào để kiểm soát được những rủi ro mà công nghệ này mang lại nhằm đảm bảo một tương lai an toàn và thịnh vượng cho tất cả mọi người? Đây cũng là chủ đề làm “nóng” nghị trường Phiên họp toàn thể cấp cao Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khoá 78 diễn ra hôm qua tại thành phố New York, Mỹ.
Phát biểu trước các nhà lãnh đạo thế giới, Phó Thủ tướng Anh Oliver Dowden tự tin, Anh có thể trở thành quốc gia dẫn đầu về quản trị toàn cầu đối với công nghệ Trí tuệ nhân tạo. Theo Phó Thủ tướng Oliver Dowden, quốc gia châu Âu có nền tảng để biến AI thành một thành công và trở nên an toàn hơn. Lực lượng đặc nhiệm AI của Anh đang nghiên cứu các phương pháp đánh giá lỗ hổng của hệ thống AI và có thể phát triển kiển thức chuyên môn để cung cấp cho toàn bộ thế giới.
Ông Oliver Dowden nói: "Trí tuệ nhân tạo là thành tựu công nghệ lớn nhất mà thế giới từng biết đến. Nhiệm vụ của chúng ta với tư cách là các chính phủ là phải hiểu, nắm bắt được và tìm cách quản lý công nghệ này. Chúng ta phải làm điều này một cách nhanh chóng. Hãy nghĩ xem đã có bao nhiêu sự thay đổi đã diễn ra chỉ trong một vài tháng ngắn ngủi và sau đó hãy tưởng tượng xem thế giới sẽ khác như thế nào sau 5 hoặc 10 năm nữa. Chúng ta đang nhanh chóng làm quen với AI của ngày hôm nay, nhưng cũng cần chuẩn bị cho AI của ngày mai".
Công nghệ AI đang phát triển nhanh chóng khi được ứng dụng vào các công cụ chatbot, tạo hình ảnh, nhân bản giọng nói,.. mở ra tiềm năng to lớn về việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), nhưng đồng thời cũng đẩy những lo ngại về AI lên ngưỡng buộc các quốc gia phải tính đến việc quản lý các rủi ro. Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakhrishnan hôm 22/9 đã cảnh báo Liên Hợp Quốc về những rủi ro mà AI có thể gây ra, thậm chí là có thể làm leo thang chạy đua vũ trang và hạt nhân.
Ông Vivian Balakhrishnan cho biết: "AI về cơ bản sẽ phá vỡ các giả định của chúng ta về học thuyết quân sự và răn đe chiến lược, làm tăng nguy cơ xung đột ngoài ý muốn hoặc leo thang xung đột. Vì vậy, chúng ta phải bắt đầu một cuộc đối thoại toàn cầu về kiểm soát AI ngay tại Liên Hợp Quốc. Chúng ta phải phẩn trương xem xét việc giám sát các hệ thống AI và các biện pháp phòng ngừa cần thiết để tránh mọi tính toán sai lầm".
Các cuộc thảo luận về kiểm soát Trí tuệ nhân tạo diễn ra trong bối cảnh nhiều quốc gia trên thế giới, trong đó có Mỹ, Trung Quốc hay Liên minh châu Âu đang có những động thái về kiểm soát trí tuệ nhân tạo.
Liên Hợp Quốc cũng đã đề xuất một bộ quy tắc ứng xử quốc tế chống tin giả, đồng thời ủng hộ các ý kiến đề xuất thành lập một cơ quan quốc tế giám sát trí tuệ nhân tạo (AI) tương tự Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA). Theo Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, để tận dụng tối đa tiềm năng của AI một cách công bằng, chúng ta phải tham gia thảo luận về những rủi ro mà nó gây ra và tạo ra các biện pháp bảo vệ nhằm đảm bảo một tương lai an toàn và thịnh vượng cho tất cả mọi người.
Nguồn: Soha; Báo Tin Tức; CafeF; VOA; VOV
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản
Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ
Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm
Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá