- Thời sự

(Ảnh minh họa).
Thời kỳ tiền rẻ kết thúc, nhiều doanh nghiệp trên thế giới có thể sẽ không chịu đựng được gánh nặng nợ.
“Nỗi đau” nợ doanh nghiệp bao trùm nhiều quốc gia
Richard Cooper là một luật sư nổi tiếng tại Mỹ. Ông làm việc tại công ty luật hàng đầu Cleary Gottlieb và chuyên phụ trách tư vấn các vụ phá sản doanh nghiệp. Trong nhiều thập niên, ông đã tư vấn cho rất nhiều công ty trên toàn thế giới về những việc cần làm khi họ chìm trong nợ nần. Vì vậy, điện thoại của ông như một “tín hiệu cảnh báo” cho nền kinh tế toàn cầu. Và gần đây, nó đã đổ chuông rất nhiều.
Ông Cooper từng “chinh chiến” trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008-2009, “cú sốc” giá dầu năm 2016 và đại dịch Covid-19. Và dường như ông đang phải đối mặt với một hiện tượng gần như tương tự một lần nữa khi một số công ty lớn tại Mỹ tuyên bố phá sản. Không may, chúng xảy ra với tốc độ nhanh đến mức chỉ sau năm 2008.
Ông nhận định: “Tôi cảm giác tình hình lần này khác với những chu kỳ trước, có rất nhiều vụ vỡ nợ doanh nghiệp”. Theo dữ liệu do Bloomberg tổng hợp, có lẽ bằng kinh nghiệm, vị luật sư dường như nhìn thấy một “cơn bão” nợ doanh nghiệp trị giá hơn 500 tỷ USD. Và nó đã bắt đầu “đổ bộ”.
Việc này khiến phố Wall lo lắng rằng tốc độ tăng trưởng kinh tế sẽ chậm lại cũng như tạo sức ép cho thị trường tín dụng Mỹ.
Bloomberg viết, nhìn bề ngoài, nợ doanh nghiệp được hình thành do nhiều công ty suy yếu vì công nghệ thay đổi hay việc nhân sự lựa chọn làm việc từ xa - khiến nhiều tòa nhà văn phòng ở Hồng Kông (Trung Quốc), London và San Francisco bị bỏ trống.
Tuy nhiên, thực tế nó tiềm ẩn một vấn đề nghiêm trọng và rắc rối hơn: Các khoản nợ doanh nghiệp tăng mạnh trong thời kỳ tiền rẻ bất thường. Giờ đây, chúng lại trở thành “gánh nặng” khổng lồ khi các ngân hàng trung ương tăng lãi suất. “Nỗi đau” sẽ càng thêm sâu sắc khi chính sách thắt chặt tiền tệ của Fed có thể sẽ kéo dài lâu hơn dự kiến của hầu hết các chuyên gia Phố Wall.
2 kịch bản “vật lộn”
Trong thời kỳ lãi suất thấp, một số doanh nghiệp đã tích lũy quá nhiều nợ hay nhiều công ty “rủi ro cao” cũng có thể dễ dàng vay tiền.
Tại Mỹ, số lượng trái phiếu có lãi suất cao và các khoản vay có đòn bẩy - dành cho doanh nghiệp có nhiều nợ và ít khả năng thanh toán - đã tăng lên 3 nghìn tỷ USD vào năm 2021, trước khi Fed bắt đầu thắt chặt tiền tệ một cách mạnh mẽ nhất trong nhiều thập niên.
Trong cùng thời kỳ, các khoản nợ của các công ty phi tài chính ở Trung Quốc cũng tăng mạnh hơn.
Còn ở châu Âu, doanh số bán trái phiếu rác tăng hơn 40% chỉ riêng trong năm 2021. Rất nhiều trong số lô trái phiếu này sẽ đáo hạn trong vài năm tới - góp phần tạo ra khoản nợ 785 tỷ USD sắp đến hạn thanh toán.
Với việc tăng trưởng có phần chậm lại ở châu Âu và Trung Quốc, cũng như việc Fed dự kiến sẽ tiếp tục tăng lãi suất thì những khoản nợ đó có thể quá sức chịu đựng đối với một số doanh nghiệp.
Dữ liệu cho thấy chỉ riêng ở châu Mỹ, số trái phiếu và khoản vay gặp vấn đề đã tăng hơn 360% kể từ năm 2021.
Bloomberg đưa tin, nếu tình trạng này tiếp tục lan rộng, nó có thể dẫn đến chu kỳ vỡ nợ doanh nghiệp trên nhiều khu vực đầu tiên kể từ Đại khủng hoảng tài chính toàn cầu.
Trong năm nay, Mỹ đã có hơn 120 vụ phá sản lớn. Dù vậy, chưa đến 15% trong số gần 600 tỷ USD nợ xấu trên toàn cầu thực sự vỡ nợ. Điều đó có nghĩa hơn 500 tỷ USD khoản nợ doanh nghiệp đó có thể có 2 kịch bản, một là không trả được, hai là phải “vật lộn” mới trả được.
Trong tuần này, tổ chức đánh giá tín dụng Moody’s cho biết tỷ lệ vỡ nợ đối với các công ty có trái phiếu bị xếp hạng đầu cơ (speculative-grade) trên toàn cầu dự kiến đạt mức 5,1% vào năm 2024 - tăng từ mức 3,8% trong năm tài chính kết thúc vào tháng 6/2023. Thậm chí, theo kịch bản bi quan nhất, tỷ lệ vỡ nợ này có thể tăng lên tới 13,7% - cao hơn cả thời kỳ khủng hoảng tài chính toàn cầu 2008-2009.
Tất nhiên, vẫn còn nhiều điều chưa chắc chắn. Kinh tế Mỹ vẫn kiên cường một cách đáng ngạc nhiên khi đối mặt với mức lãi suất tăng cao. Ngoài ra, lạm phát cũng đang giảm dần khiến nhiều người kỳ vọng sẽ có một cuộc hạ cánh mềm.
Tuy vậy, kinh tế Mỹ vẫn sẽ phải đương đầu với nhiều thách thức. Các vụ vỡ nợ càng gia tăng, càng có nhiều nhà đầu tư và ngân hàng siết chặt hoạt động cho vay, từ đó, đẩy nhiều công ty vào tình trạng khó khăn khi các lựa chọn vay vốn “biến mất”.
Các vụ phá sản cũng gây áp lực lên thị trường việc làm khi người lao động bị sa thải, kéo theo sức chi tiêu của người tiêu dùng giảm sút.
Ảnh hưởng nặng nề
Bên cạnh đó, bất động sản thương mại ở các nước giàu cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Nguyên nhân do nhân sự có xu hướng lựa chọn làm việc từ xa khiến tỷ lệ tòa nhà trống tăng lên.
Dữ liệu cho thấy hơn 1/4 nợ xấu doanh nghiệp trên toàn thế giới, tương đương khoảng 168 tỷ USD có liên quan đến lĩnh vực bất động sản, cao hơn bất kỳ lĩnh vực đơn lẻ nào khác.
Một cuộc khảo sát của đơn vị tư vấn bất động sản Knight Frank cho thấy một nửa số công ty đa quốc gia lớn có kế hoạch cắt giảm diện tích văn phòng.
Trước đây, trong bối cảnh tín dụng nới lỏng, một số doanh nghiệp tư nhân đã phát đạt nhờ một công thức đơn giản: Tìm một công ty để mua, vay tiền từ Phố Wall, sau đó cắt giảm chi phí để kiếm lợi nhuận. Điều đó khiến các công ty đó mắc nợ rất nhiều, thường là các khoản vay có lãi suất thả nổi.
Điều đó sẽ không tạo ra nhiều “sóng gió” nếu Fed vẫn giữ mức lãi suất gần 0. Nhưng giờ đây, lãi suất đã tăng cao khiến các công ty đó bị đẩy gần đến "bờ vực".
Kinh tế tăng trưởng ở mức thấp và không hồi phục nhanh như dự đoán, Trung Quốc phải dự kiến bổ sung thêm các biện pháp hỗ trợ nhưng vẫn bị đánh giá gặp nhiều thách thức.
Mới đây, Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc (NBS) đã công bố kết quả kinh tế quý 2 của nước này.
Tăng trưởng chậm, nhiều tín hiệu xấu
Tờ South China Morning Post dẫn số liệu từ NBS cho hay GDP nước này trong quý 2 vừa qua tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2022. Báo cáo của NBS đánh giá kinh tế Trung Quốc đang "trên đà phục hồi tốt, nguồn cung sản xuất tiếp tục tăng, việc làm và giá cả nhìn chung ổn định, thu nhập của người dân tăng trưởng đều đặn". Sản xuất công nghiệp trong tháng 6 cũng tăng 4,4% so với cùng kỳ năm 2022, mức này cao hơn so với tỷ lệ tăng 3,5% của tháng 5.
Thông thường, mức tăng trưởng GDP 6,3% như trên là không thấp. Tuy nhiên, quý 2/2022, Trung Quốc vẫn còn áp dụng nhiều biện pháp phong tỏa nghiêm ngặt theo chính sách Zero-Covid nên nền kinh tế khi đó tăng trưởng rất chậm. Chính vì thế, dù tăng 6,3% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng kinh tế Trung Quốc quý 2 vừa qua chỉ tăng 0,8% so với quý 1. Trong khi đó, quý 1/2023 tăng 2,2% so với quý kế trước. Không những vậy, tỷ lệ thất nghiệp của độ tuổi từ 16 - 24 đã tăng từ mức 20,8% trong tháng 5 lên 21,3% trong tháng 6.
Trong khi đó, các động lực quan trọng để tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc lại có nhiều tín hiệu của xu hướng xấu đi. Cụ thể, mức đầu tư tài sản cố định đang có xu hướng chậm lại trong nửa đầu năm 2023 tăng 3,8% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng nếu tính từ tháng 1 - 5 vừa qua thì tăng đến 4% so với cùng kỳ năm ngoái.
Không những vậy, lĩnh vực đầu tư tư nhân nửa đầu năm qua lại giảm 0,2% so với cùng kỳ năm 2022. Với đầu tư bất động sản, vốn chiếm khoảng 1/3 tổng đầu tư tài sản cố định ở Trung Quốc, thì nửa đầu năm qua giảm 7,9% so với cùng kỳ năm 2022. Đây lại là một tín hiệu xấu khác khi mức giảm nếu tính từ tháng 1 - 5 là 7,2% so với cùng kỳ năm 2022. Kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 6 cũng giảm 12% so với cùng kỳ năm trước.
Một động lực khác là doanh số bán lẻ cũng đang tăng trưởng chậm đi. Cụ thể, doanh số bán lẻ tháng 6 tăng 3,1% so với cùng kỳ năm trước, tức mức tăng trưởng đang giảm dần khi tỷ lệ này vào tháng 4 và 5 vừa qua lần lượt là 18,4% và 12,7%. Ngoài ra, theo một số chuyên gia, nền kinh tế Trung Quốc đang có dấu hiệu có thể rơi vào tình trạng giảm phát.
Còn nhiều thách thức
Để cải thiện tình hình kinh tế, Trung Quốc được dự báo sẽ bổ sung thêm một số chính sách, biện pháp kích thích. Reuters vừa dẫn một số nguồn tin cho hay cơ quan quản lý tài chính của Trung Quốc đã mời một số nhà đầu tư lớn nhất thế giới tham dự một hội nghị chuyên đề ngày mai (21.7) nhằm khuyến khích người nước ngoài tiếp tục đầu tư vào nền kinh tế nước này.
Cuộc họp có chương trình nghị sự tập trung thảo luận về những thách thức mà các nhà quản lý quỹ toàn cầu đầu tư vào Trung Quốc phải đối mặt, nên được xem là diễn biến hiếm hoi của chính quyền nước này và phản ánh mong muốn củng cố niềm tin của các nhà đầu tư nước ngoài. Trong bối cảnh động lực giảm mạnh, kinh tế Trung Quốc càng bị đánh giá không mấy khả quan khi căng thẳng giữa nước này với phương Tây ngày càng gia tăng.
Tuần trước, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã có cuộc gặp với đại diện một số tập đoàn lớn về công nghệ của Trung Quốc như Alibaba hay Công ty Meituan (một nền tảng mua sắm trực tuyến lớn). Qua cuộc gặp, Thủ tướng Lý kêu gọi các công ty này hỗ trợ nhiều hơn cho nền kinh tế đất nước. Thời gian qua, Trung Quốc đã tăng cường kiểm soát các công ty công nghệ khiến quá trình phát triển của các ngành này gặp không ít khó khăn.
Đánh giá về kinh tế Trung Quốc sau khi NBS công bố số liệu kinh tế quý 2, Công ty dịch vụ tài chính Fitch (một trong các đơn vị xếp hạng tín nhiệm tín dụng hàng đầu thế giới) vẫn nhận định lĩnh vực bất động sản khó có thể lấy lại vị trí là động lực tăng trưởng chính. Tăng trưởng chủ yếu phụ thuộc vào tiêu dùng, nhưng động lực này đang chậm lại. Vấn đề là Trung Quốc phải thuyết phục được doanh nghiệp và người tiêu dùng về khả năng hồi phục nhanh chóng của nền kinh tế.

(Ảnh minh họa).
Ngày càng có nhiều quốc gia trên thế giới muốn tham gia vào BRICS vì những mục đích khác nhau như về vấn đề tài chính, mở rộng ảnh hưởng và cả yếu tố liên quan đến Trung Quốc.
Khi hội nghị thượng đỉnh BRICS diễn ra ở Nam Phi vào tháng tới, phần lớn sự chú ý của quốc tế sẽ là liệu Tổng thống Nga Vladimir Putin có tham dự hay không.
Nhưng đối với nhiều quốc gia châu Phi, hội nghị thượng đỉnh này là cơ hội lớn hơn. Nhiều quốc gia châu Phi, như Ai Cập, Ethiopia, Zimbabwe, Algeria, Nigeria, Sudan và Tunisia, đã bày tỏ sự quan tâm đến việc gia nhập BRICS, một nhóm các quốc gia mới nổi được thành lập vào năm 2009 gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi.
Một số nền kinh tế ở Mỹ Latinh, Trung Đông và Đông Âu cũng đang mong muốn trở thành thành viên, chẳng hạn như Saudi Arabia, Belarus, Iran, Mexico, Syria, Thổ Nhĩ Kỳ và Venezuela. Năm ngoái, Argentina cũng cho biết họ đã nhận được sự ủng hộ chính thức của Trung Quốc trong nỗ lực gia nhập BRICS.
BRICS ngày càng trở nên hấp dẫn như một nền tảng mới cho ngoại giao và tài trợ phát triển. Theo các nhà quan sát, nhiều quốc gia, đặc biệt là những quốc gia ở châu Phi, coi đây là một tổ chức có thể thách thức cấu trúc quản trị toàn cầu do Mỹ và EU chi phối.
Với việc các thành viên BRICS chiếm hơn 40% dân số thế giới và khoảng 1/4 tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu, ngày càng có nhiều thất vọng về sự thống trị của phương Tây đối với các hệ thống tài chính quốc tế.
Điều này đã được nhấn mạnh trong cuộc trao đổi tại hội nghị thượng đỉnh về Hiệp ước tài chính toàn cầu mới, được tổ chức tại Paris vào tháng 6 vừa, nơi các nhà lãnh đạo từ “Nam bán cầu” bày tỏ mối quan ngại của họ.
Phát biểu tại sự kiện, Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva nói: "Một số người cảm thấy sợ hãi khi tôi nói rằng chúng ta cần tạo ra các loại tiền tệ mới cho thương mại... Vì vậy, đây là một cuộc thảo luận nằm trong chương trình nghị sự của tôi và có thể sẽ diễn ra tại cuộc họp BRICS... Chúng ta sẽ cần có thêm nhiều đối tác châu Phi tham gia."
Tổng thống Nam Phi Cyril Ramaphosa đáp lại: "Khi chúng ta dự hội nghị thượng đỉnh BRICS vào tháng 8 tới, vấn đề tiền tệ sẽ nằm trong chương trình nghị sự hàng đầu. Vì vậy, chúng ta sẽ tiếp tục thảo luận về điều đó”, đồng thời nhấn mạnh rằng cần một sự đồng thuận mạnh mẽ về cải cách cấu trúc tài chính toàn cầu.
Như vậy, các vấn đề về đồng tiền mới của BRICS và việc kết nạp các thành viên mới sẽ là ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự khi Nam Phi tổ chức hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 15 vào tháng tới.
XN Iraki, Giáo sư kinh tế tại Đại học Nairobi, cho biết nhiều quốc gia coi BRICS là cơ hội để thoát khỏi sự thống trị của phương Tây cả về kinh tế và chính trị. Ông cho biết Trung Quốc và Ấn Độ là những cường quốc mới nổi và coi châu Phi là “sân chơi mới” của họ.
"Họ có thể sẽ cạnh tranh với nhau để 'gây ấn tượng' với châu Phi thông qua viện trợ, các khoản vay ưu đãi hoặc thương mại. Thành viên mới cũng sẽ là một vấn đề quan trọng", ông Iraki nói.
Về phần mình, Cameron Hudson, cộng tác viên cao cấp tại chương trình châu Phi của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, nhận định BRICS đã mang đến cho các quốc gia châu Phi một con đường khả thi để tạo đòn bẩy và ảnh hưởng quốc tế.
Theo vị chuyên gia này, rõ ràng các nước châu Phi quan tâm đến một thế giới đa cực hơn, mang lại cho họ cơ hội lớn hơn để định hình các vấn đề có ảnh hưởng đến họ, từ biến đổi khí hậu đến tài chính cho phát triển hay chính trị toàn cầu.
Chuyên gia Hudson lưu ý nhiều người coi BRICS là một cách khác để giúp thúc đẩy những lợi ích đó, bên cạnh những nỗ lực cải cách các công cụ quyền lực toàn cầu hiện có tại G20, Liên hợp quốc, Quỹ tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Thế giới.
Ví dụ, Ai Cập, quốc gia đang phải vật lộn với cuộc khủng hoảng tiền tệ, đã chính thức nộp đơn xin gia nhập BRICS vào tháng 6 vừa qua. Theo Đại sứ Nga tại Ai Cập Georgy Borisenko, Cairo coi việc BRICS tập trung vào vấn đề tiền tệ là lý do chính để tham gia.
"Một trong những sáng kiến mà BRICS hiện đang thảo luận là tiến hành giao dịch thương mại bằng các loại tiền tệ thay thế, cho dù là đồng tiền quốc gia hay thiết lập một số loại tiền tệ chung", ông Borisenko nói.
Trong khi đó, Ethiopia, quốc gia vừa mới hồi phục sau cuộc chiến Tigray, cũng đã nộp đơn xin gia nhập BRICS vào tháng 6.
Paul Nantulya, cộng tác viên nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược châu Phi, cho rằng một số thành viên mới tiềm năng như Iran, vốn bị trừng phạt nặng nề, đang tìm cách mở rộng khả năng tiếp cận quốc tế của họ một phần để tránh bị cô lập. Những nước khác như Ethiopia, Algeria và Ai Cập đang cạnh tranh khốc liệt để giành thị trường mới.
Với Indonesia, chuyên gia Nantulya cho biết nước này muốn củng cố vị thế khu vực của mình như một phần của chính sách đối ngoại nhằm tìm cách giành lấy ảnh hưởng quốc tế, trong khi việc tăng cường liên kết với Trung Quốc cũng là động lực chính khiến một số quốc gia muốn gia nhập BRICS.
Ông Nantulya nói: “Ở châu Phi, một số nước tin rằng - dù đúng hay sai - các liên minh chặt chẽ hơn với Trung Quốc có thể giành được nhiều ảnh hưởng hơn ở cấp độ đa phương”.
Theo ông Nantulya, Saudi Arabia đang tìm cách mở rộng và tăng cường quan hệ với Trung Quốc nói riêng và việc gia nhập BRICS do điều đó được coi là hấp dẫn và mang tính chiến lược. Argentina cũng được thúc đẩy bởi các yếu tố tương tự.
Joe Sullivan, cựu quan chức Nhà Trắng, cũng thừa nhận nhiều quốc gia, đặc biệt là các nước ở châu Phi, từ lâu đã mong muốn có một tổ chức đa phương phản ánh lợi ích của “Nam bán cầu”. "Trong BRICS, họ nhìn thấy khả năng giấc mơ này trở thành hiện thực và họ háo hức trở thành một phần của khối", Joe Sullivan kết luận.
Nhà lãnh đạo Đảng Move Forward giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Thái Lan đã gặp phải những trở ngại mới trong cuộc tranh cử chức thủ tướng hôm thứ Tư, khi một tòa án đình chỉ tư cách nhà lập pháp của ông và các đối thủ đã thành công trong đánh bại việc tái đề cử ông vào quốc hội.
Ông Pita Limjaroenrat, 42 tuổi, theo chủ nghĩa tự do, được giáo dục tại Hoa Kỳ. Ông trải qua một con đường cực kỳ khó khăn để đi tới việc được đề cử vào chức vụ hàng đầu, và phải vượt qua sự phản kháng quyết liệt từ quân đội bảo hoàng vốn trái ngược với tham vọng chống thiết chế của đảng ông.
Sau hơn bảy giờ tranh luận về thách thức đối với việc ứng cử của ông Pita trước một cuộc bỏ phiếu quốc hội dự kiến vào thứ Tư, các nhà lập pháp đã hủy bỏ đề cử ông. Những người phản đối lập luận rằng việc thống nhất đề cử ông vào tư cách thủ tướng đã bị bác bỏ khi ông thất bại trong cuộc bỏ phiếu vào tuần trước.
Trong khi cuộc tranh luận diễn ra sau đó, Tòa án Hiến pháp đã đưa ra thông báo riêng rằng ông Pita bị đình chỉ tư cách nhà lập pháp vì bị cáo buộc đã vi phạm các quy tắc bầu cử khi nắm giữ cổ phần trong một công ty truyền thông, và cho biết sẽ xem xét vụ kiện thứ hai chống lại ông trong 6 ngày.
Việc đình chỉ không ngăn cản ông Pita tranh cử chức thủ tướng nhưng vẫn chưa rõ liệu liên minh 8 đảng của ông có tìm cách tái đề cử ông hay không, bằng cách đệ trình một kiến nghị khác.
Ông Pita nói với Reuters trong một cuộc phỏng vấn hôm thứ Ba rằng ông đã dự trù về những trở ngại “đã được lên kế hoạch trước”, mô tả những nỗ lực của thiết chế nhằm ngăn chặn ông trở thành một người “phá kỷ lục”.
Thái Lan đang được điều hành bởi một chính quyền lâm thời kể từ tháng 3, và 65 ngày đã trôi qua kể từ chiến thắng ngoạn mục của đảng Move Forward trước các đảng được quân đội hậu thuẫn trong cuộc bầu cử hồi tháng 5, cuộc bầu cử được nhiều người coi là sự bác bỏ rõ ràng của công chúng đối với 9 năm điều hành của chính phủ do các tướng lãnh kiểm soát.
“Thái Lan không giống như trước kể từ ngày 14/5. Chúng ta đã đi được một nửa chặng đường từ chiến thắng của người dân và còn một nửa chặng đường nữa để đi”, ông Pita tươi cười nói với quốc hội khi thừa nhận lệnh đình chỉ của tòa án. Phát biểu của ông đã nhận được những tràng vỗ tay và cụng nắm tay.

(Ảnh minh họa).
Thành phố cảng Odessa của Ukraine chứng kiến những đêm kinh hoàng "như địa ngục" khi Nga ồ ạt tập kích tên lửa và máy bay không người lái (UAV) để đáp trả vụ cầu Crimea bị tấn công.
Bộ Quốc phòng Nga ngày 19/7 cho biết, quân đội nước này đã tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa hành trình và UAV vào hàng loạt mục tiêu ở Ukraine trong hai đêm liên tiếp.
Cụ thể, quân đội Nga đã sử dụng vũ khí chính xác cao phóng từ biển và trên không nhằm vào các hạ tầng quân sự, kho nhiên liệu, kho đạn dược của Ukraine gần thành phố cảng Odessa cũng như căn cứ không quân Kanatovo ở vùng Kirovohrad. Moscow tuyên bố tất cả mục tiêu đều bị phá hủy.
Hình ảnh đăng tải trên mạng cho thấy những vụ nổ lớn ở khu vực Odessa, trong đó có các cảng của Ukraine trên Biển Đen.
Thị trưởng Odessa Gennadiy Trukhanov cho rằng đây là đợt tập kích lớn nhất của Nga nhằm vào Odessa kể từ khi xung đột nổ ra.
"Mẹ tôi 80 tuổi. Cả đêm bà không thể chợp mắt bên trong hầm trú ẩn. Các nhà hàng, quán ăn (ở Odessa) đã mở cửa hoạt động trở lại, cảm giác như cuộc sống đã trở lại bình thường, nhưng thực tế bên trong mọi người đều lo sợ", ông Trukhanov chia sẻ.
Thành phố cảng Chernomorsk, cách Odessa khoảng 20km về phía nam, cũng bị tổn thất nặng nề. Bộ Nông nghiệp Ukraine cũng đánh giá phải mất ít nhất một năm để khôi phục hoàn toàn các hạ tầng bị phá hủy bởi đợt tấn công này.
Không quân Ukraine cho biết, rạng sáng 19/7, Nga đã phóng tổng cộng 63 tên lửa và UAV vào loạt mục tiêu khác nhau trên khắp Ukraine. Trong đó, Ukraine đã bắn hạ thành công 37 tên lửa, UAV. "Đó là một đợt tấn công rất lớn. Một đêm kinh hoàng như địa ngục", Serhiy Bratchuk, người phát ngôn chính quyền Odessa, mô tả.
Odessa là thành phố cảng chiến lược ở miền Nam Ukraine. Kể từ khi xung đột nổ ra, Odessa bị coi là một trong những mục tiêu hàng đầu của Nga.
Vụ tấn công mới nhất nhằm vào thành phố xảy ra không lâu sau khi Nga cáo buộc Ukraine tấn công cầu Kerch nối đất liền Nga với bán đảo Crimea hồi đầu tuần. Sau vụ việc này, Moscow cũng tuyên bố không gia hạn thỏa thuận ngũ cốc ở Biển Đen, thỏa thuận vốn đảm bảo an toàn cho các tàu chở ngũ cốc ra vào cảng ở Ukraine.
Bộ Quốc phòng Nga hôm qua thông báo coi một số khu vực ở Biển Đen là "tạm thời không an toàn" cho hoạt động của tàu, thuyền. Moscow cảnh báo, tất cả tàu tìm cách tiếp cận các cảng của Ukraine từ ngày 20/7 sẽ bị xếp vào diện nghi ngờ chở vũ khí và chọn phe Ukraine.
Ukraine cần thêm "lá chắn"
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói, các cuộc tập kích hai đêm trở lại đây dường như là nỗ lực lớn nhất của Nga nhằm gây tổn thất cho thành phố cảng Odessa. "Với những cuộc tấn công kiểu đó, chúng tôi một lần nữa kêu gọi các đối tác hỗ trợ tăng cường lá chắn bầu trời cho Ukraine", ông Zelensky kêu gọi.
Ông Mykhailo Podolyak, cố vấn của Tổng thống Zelensky, hôm qua cũng thừa nhận Nga đang chiếm ưu thế trên không và quân đội Ukraine phải đối mặt với không ít khó khăn trên chiến trường.
"Khách quan mà nói, Nga đang chiếm ưu thế trên không", ông Podolyak cho biết, đồng thời kêu gọi phương Tây tăng viện trợ.
"Trước tiên chúng tôi cần thêm 200-300 xe tăng. Chúng tôi cũng cần khoảng 80 máy bay chiến đấu F-16 để phong tỏa bầu trời, đặc biệt ở khu vực gần chiến tuyến", ông nhấn mạnh.
Ông Podolyak thừa nhận tốc độ chiến dịch phản công của Ukraine chậm hơn dự kiến và đây chắc chắn sẽ là một chiến dịch khó khăn, kéo dài. Mặt khác, ông cho biết, quân đội Ukraine đã giành được một số bước tiến ngay cả khi chưa tung hết các lữ đoàn vào chiến dịch phản công.
Ông khẳng định, Kiev đang gây sức ép lên lực lượng Nga và mục tiêu của Ukraine là gây tổn thất tối đa, chia cắt lực lượng Nga, khôi phục toàn vẹn lãnh thổ đất nước.
Nguồn: CafeF; Thanh Niên; Soha; VOA; Dân Trí
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản
Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh
Người Việt hải ngoại: Cộng đồng người nước ngoài lớn thứ hai tại Nhật; Bà chủ chuỗi nhà hàng ở Bỉ; Techcombank triển khai giải pháp nhận tiền quốc tế; Cùng chồng Đức bỏ phố về quê
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá