- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội

Sẽ không còn ai sống dưới sự chuyên chế của Hamas nữa
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã nói rằng sau cuộc chiến ở Gaza, sẽ không còn ai sống "dưới sự chuyên chế của Hamas" nữa. Nhóm Hồi giáo cực đoan sẽ bị tiêu diệt. Trong lần xuất hiện chung với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, người đứng đầu chính phủ còn nói thêm rằng cuộc chiến có thể kéo dài hơn.
Báo cáo thêm các cuộc tấn công vào Dải Gaza
Lực lượng Không quân Israel cho biết họ đã một lần nữa ném bom hàng trăm mục tiêu ở Dải Gaza, giết chết một số chỉ huy của phong trào Hồi giáo Hamas. Như quân đội Israel đã thông báo trên Telegram, hơn 400 mục tiêu đã bị tấn công trong ngày qua. Trong một "chiến dịch quy mô lớn nhằm triệt phá khả năng khủng bố của Hamas", hàng chục chiến binh Hamas đã bị trúng đạn khi chuẩn bị bắn tên lửa và thực hiện các cuộc tấn công khủng bố chống lại Israel.
Một máy bay chiến đấu cũng đã ném bom một đường hầm của Hamas giúp những kẻ khủng bố nhanh chóng tiếp cận bờ biển. Hơn nữa, các trung tâm chỉ huy của các nhà hoạt động Hamas và nơi cư trú trong các nhà thờ Hồi giáo mà Hamas sử dụng đã bị tấn công trong đêm. Các phó chỉ huy của ba tiểu đoàn của tổ chức Hồi giáo đã thiệt mạng.
Kêu gọi Tổng thư ký LHQ từ chức
Israel đã kêu gọi Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres từ chức. "Ông ấy không phù hợp để lãnh đạo LHQ. Tôi kêu gọi ông ấy từ chức ngay lập tức", Đại sứ LHQ Gilad Erdan viết trên nền tảng trực tuyến tổ chức khủng bố Palestine Hamas. Nguyên nhân là những tuyên bố của Guterres được đưa ra tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an. Trong bài phát biểu của mình, người đứng đầu Liên hợp quốc đã lên án các cuộc tấn công khủng bố của Hamas. Nhưng ông cũng nói: "Điều quan trọng là phải thừa nhận rằng các cuộc tấn công của Hamas không diễn ra trong chân không." Trong bối cảnh đó, Guterres nói về “56 năm bị áp bức chiếm đóng” mà người dân Palestine phải chịu đựng. Ông cũng cáo buộc Israel “vi phạm rõ ràng luật nhân đạo quốc tế” ở Dải Gaza.
Bác bỏ lệnh ngừng bắn ở Gaza
Ngoại trưởng Israel dùng lời lẽ quyết liệt bác bỏ lời kêu gọi ngừng bắn ở Dải Gaza tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. "Hãy nói cho tôi biết: Phản ứng tương xứng của bạn đối với việc giết trẻ sơ sinh, hãm hiếp và thiêu sống phụ nữ và chặt đầu một đứa trẻ là gì? Làm sao bạn có thể đồng ý đình chiến với kẻ đã thề giết bạn và hủy hoại sự tồn tại của chính bạn ? " Ngoại trưởng Israel Eli Cohen phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. “Chúng tôi không chọn cuộc chiến này nhưng chúng tôi tin chắc mình sẽ thắng”. Thế giới phải ủng hộ cuộc tấn công quân sự. Hamas là “Đức quốc xã mới”. Cohen nói: Giống như thế giới văn minh đoàn kết để đánh bại Đức Quốc xã, thế giới văn minh giờ đây phải đoàn kết đằng sau Israel để đánh bại Hamas.
Bác bỏ lệnh ngừng bắn
Israel đã từ chối lời kêu gọi ngừng bắn của Tổng thư ký LHQ António Guterres, Palestine và những nước khác. Ngoại trưởng Eli Cohen cũng phản đối những lời kêu gọi về "sự tương xứng" trong phản ứng của Israel trước vụ tấn công khủng bố ngày 7 tháng 10 của phiến quân Hồi giáo Hamas tại cuộc họp của Liên hợp quốc ở New York.
Cohen hỏi: “Hãy nói cho tôi biết đâu là phản ứng thích hợp đối với việc giết trẻ sơ sinh và cưỡng hiếp phụ nữ”. "Làm sao bạn có thể đồng ý đình chiến với kẻ đã thề giết và phá hủy sự tồn tại của chính bạn?" Cohen cho biết, một phản ứng tương xứng sẽ là "hủy diệt hoàn toàn" Hamas.
Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock nhấn mạnh quyền tự vệ của Israel trước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc - nhưng cũng kêu gọi nước này tuân thủ luật nhân đạo quốc tế. Baerbock nói: "Cuộc chiến nhằm chống lại Hamas chứ không phải chống lại dân thường. Đó là lý do tại sao điều quan trọng đối với chúng tôi là cuộc chiến này phải được thực hiện theo luật nhân đạo và với sự quan tâm lớn nhất có thể đến dân thường ở Gaza". Mạng sống của mọi người dân đều quan trọng như nhau. Những người ngoài cuộc ở Dải Gaza phải được giúp đỡ trong thời gian tạm dừng giao tranh.
Trong trường hợp xung đột ở Gaza leo thang, chính phủ Mỹ đang lên kế hoạch dự phòng nhằm đưa người Mỹ ra khỏi khu vực trên quy mô lớn nếu cần thiết. Giám đốc truyền thông của Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby cho biết tại Washington: "Sẽ là không khôn ngoan và vô trách nhiệm nếu chúng ta không suy nghĩ kỹ về một loạt các tình huống và lựa chọn dự phòng - và chắc chắn việc sơ tán nằm trong số đó." Kirby nói ông không thể đi sâu vào chi tiết.
Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng đó là sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho những diễn biến có thể xảy ra. Hiện tại không có nỗ lực tích cực nào để đưa người Mỹ trở về nhà từ khu vực rộng lớn hơn. Tuy nhiên, chính phủ Mỹ vẫn đang nỗ lực để đưa người Mỹ ra khỏi Dải Gaza.
Cơ quan cứu trợ người Palestine của Liên hợp quốc (UNRWA) đã cảnh báo rằng họ sẽ không thể hoạt động kể từ tối hôm nay. Mọi hoạt động - bao gồm cả việc cung cấp viện trợ nhân đạo - sẽ phải dừng lại vì thiếu nhiên liệu. Tổ chức này viết trên nền tảng trực tuyến X, trước đây là Twitter: “Không có nhiên liệu thì sẽ không có viện trợ nhân đạo”.
Người dân đang đau khổ ở Dải Gaza cũng rất cần nhiên liệu, bao gồm cả việc đảm bảo nguồn cung cấp nước và điện. UNRWA cảnh báo: “Không có nhiên liệu thì sẽ không có nước, không có bệnh viện và tiệm bánh hoạt động”.
Hoa Kỳ đã nhấn mạnh quyền tự vệ của Israel. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết: Chúng ta phải khẳng định quyền tự vệ của mọi quốc gia và ngăn chặn những tổn hại như vậy xảy ra lần nữa. Không thành viên nào của hội đồng này, không quốc gia nào trong toàn bộ tổ chức này có thể hoặc sẽ dung thứ cho việc tàn sát người dân của mình.
Ông cũng tuyên bố rằng Hamas không đại diện cho người dân Palestine. Dân thường Palestine không thể bị đổ lỗi cho cuộc tắm máu của Hamas và phải được bảo vệ. Blinken nói: “Không có hệ thống phân cấp khi bảo vệ mạng sống dân sự. Dân sự là dân sự, bất kể quốc tịch, sắc tộc, tuổi tác, giới tính hay tín ngưỡng.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), khoảng 130 trẻ sinh non và khoảng 1.000 bệnh nhân chạy thận cũng như những người trong phòng chăm sóc đặc biệt có nguy cơ tử vong ở Dải Gaza vì nguồn điện sắp cạn kiệt. Tổ chức này một lần nữa khẩn trương kêu gọi ngừng bắn nhân đạo để có thể giúp đỡ những người dân đang đau khổ. Nhiên liệu cần được cung cấp gấp để vận hành máy phát điện. WHO cho biết bệnh viện Indonesia ở Gaza đã phải ngừng một số dịch vụ do thiếu nhiên liệu. Bệnh viện Thổ Nhĩ Kỳ, nơi cung cấp dịch vụ duy nhất cho bệnh nhân ung thư, cũng chỉ có thể hoạt động một phần. 2.000 bệnh nhân đang gặp nguy hiểm.
Tổng thư ký LHQ António Guterres đã chỉ trích trực tiếp Israel về các cuộc tấn công vào Dải Gaza. Ông Guterres nói: Bảo vệ thường dân không có nghĩa là ra lệnh cho hơn một triệu người sơ tán về phía nam, nơi không có nơi trú ẩn, không có thức ăn, nước uống, thuốc men và nhiên liệu, sau đó tiếp tục ném bom miền nam. Cuộc họp cấp cao của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York. Rõ ràng là nhằm vào các chiến binh Hamas, người đứng đầu Liên Hợp Quốc cũng lên án việc sử dụng người ngoài cuộc làm lá chắn cho con người.
Ông Guterres nói: “Tôi quan ngại sâu sắc về những hành vi vi phạm rõ ràng luật nhân đạo quốc tế mà chúng ta đang chứng kiến ở Gaza”. Không bên nào trong cuộc xung đột đứng trên luật nhân đạo quốc tế. Guterres một lần nữa lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công vào Israel của Hamas Hồi giáo, nói rằng không có lời biện minh nào cho những hành động đó. Nhưng ông cũng nói: "Điều quan trọng là phải thừa nhận rằng các cuộc tấn công của Hamas không diễn ra trong chân không." Người dân Palestine đã phải chịu sự chiếm đóng áp bức trong 56 năm.
Trước tình trạng người dân đang phải chịu đau khổ ở Dải Gaza, Ngoại trưởng Annalena Baerbock đã kêu gọi tạm dừng giao tranh ở khu vực khủng hoảng. Baerbock nói trước cuộc họp của Hội đồng Bảo an Thế giới ở New York rằng cần có “các cửa sổ nhân đạo”. Trong vài ngày qua, người ta thấy rõ rằng "các đợt nghỉ nhân đạo là cực kỳ quan trọng đối với hoạt động chăm sóc nhân đạo".
Chính trị gia Đảng Xanh cho biết, đợt giao hàng vài chục xe tải trước đây là không đủ. Trên hết, việc cung cấp nước uống cho hơn 2 triệu người dân ở Dải Gaza phải được đảm bảo. Điều này cũng đòi hỏi phải có nhiên liệu mà Liên hợp quốc vẫn chưa cho phép mang vào khu vực.
Hôm qua, tại cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao EU, Baerbock phản đối lời kêu gọi ngừng bắn nhân đạo và nói với Hamas rằng sẽ chỉ có hòa bình và an ninh cho Israel và người Palestine "nếu khủng bố được loại bỏ.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), 46 trong số 72 cơ sở y tế ở Dải Gaza không còn hoạt động. WHO cho biết con số này bao gồm 12 trong số 35 bệnh viện trong khu vực. Một số cơ sở y tế bị hư hại trong các cuộc không kích. Nhiều người khác đã hết nhiên liệu để chạy máy phát điện trong những ngày gần đây, các nhà điều hành phòng khám cho biết. Một số bệnh viện báo cáo rằng họ chỉ còn đủ nhiên liệu cho vài ngày.
Lại có những lời đe dọa đánh bom ở một số tiểu bang - ví dụ, Nhà ga trung tâm Berlin, Nhà Willy Brandt và tòa soạn ARD-aktuell ở Hamburg đều bị ảnh hưởng. Ở Weimar, một đài phát thanh đã phải sơ tán. Cảnh sát cho biết đã có một email đe dọa có ký tên “Hamas”. Một phát ngôn viên cảnh sát cho biết họ sẽ phải kiểm tra xem liệu có thực sự có mối liên hệ với nhóm khủng bố Hồi giáo hay không.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng sự ổn định ở Trung Đông sẽ chỉ có thể thực hiện được nếu Israel cho phép một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột với người Palestine. Ông yêu cầu cuộc chiến chống khủng bố phải tàn nhẫn nhưng không được bỏ qua mọi quy định.
Ông cảnh báo lực lượng dân quân Hezbollah của Lebanon, đồng minh với Hamas và lực lượng Iran hỗ trợ, không nên mạo hiểm leo thang trên toàn khu vực. Tổng thống cũng đề nghị liên minh chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo cũng nên chống lại phiến quân Hồi giáo Hamas.
Theo Liên Hợp Quốc, 54 xe tải chở hàng cứu trợ đã đến Dải Gaza kể từ thứ Bảy - theo ý kiến của Tamara Alrifai, người đứng đầu cơ quan truyền thông của Cơ quan Cứu trợ và Việc làm của Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine ở Cận Đông (UNRWA), đây như muối bỏ biển. Ngoài ra, không có nhiên liệu cần thiết khẩn cấp cho máy phát điện. Thay vào đó, gạo và đậu đã được giao. Nhưng người ta cần nước và gas để nấu ăn. Alrifai cho biết những đợt giao hàng này không hữu ích.
Trước ngày 7 tháng 10, 500 xe tải mỗi ngày đã đến Dải Gaza, trong đó có ít nhất 100 xe chở nhiên liệu và thực phẩm, Alrifai cho biết. Việc giao hàng đến từ cả cửa khẩu biên giới Israel và cửa khẩu Rafah từ Ai Cập.
Tổng thống Liên bang Frank-Walter Steinmeier đã cảnh báo không nên đặt người Hồi giáo ở Đức vào tình trạng nghi ngờ chung. Đồng thời, mọi người phải hiểu rằng “chúng tôi không thể chịu đựng được nếu người Do Thái ở đất nước chúng tôi phải sống trong sợ hãi một lần nữa”, Steinmeier nói, theo bản thảo bài phát biểu tại Cung điện Bellevue. Theo thông tin, Tổng thống Liên bang nhấn mạnh bất kỳ ai sống ở Đức “phải biết trách nhiệm nào đến từ Auschwitz, họ phải tôn trọng các giá trị trong Luật cơ bản của chúng tôi”.
Bảo vệ cuộc sống của người Do Thái ở Đức là một nhiệm vụ “có liên quan đến tất cả mọi người ở đất nước chúng tôi”. Phân biệt chủng tộc và ghét con người không nên được dung thứ. Dân chủ không phân biệt nguồn gốc và tôn giáo. Steinmeier nói: “Điều này cũng được áp dụng trong những ngày khủng khiếp kể từ ngày 7 tháng 10, khi tổ chức khủng bố Hamas đã sát hại dã man 1.400 người Israel và bắt giữ hơn 200 người làm con tin kể từ đó”.
Theo báo cáo phương tiện truyền thông, Hoa Kỳ đang hỗ trợ Israel chuẩn bị một cuộc tấn công trên bộ ở Dải Gaza bằng cách gửi các sĩ quan quân đội được trang bị cao. Trong số đó, tướng ba sao của Thủy quân lục chiến, James Glynn, được cho là sẽ tư vấn cho các lực lượng vũ trang Israel về kế hoạch tấn công khu vực đông dân cư, cổng thông tin "Axios" đưa tin. Lầu Năm Góc cũng xác nhận việc triển khai Glynn, người từng chiến đấu với lực lượng dân quân khủng bố IS ở Iraq. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Mỹ đang đưa ra quyết định cho Israel. Theo Lầu Năm Góc, nếu việc triển khai quân bắt đầu, Glynn sẽ không có mặt "trên mặt đất".
Theo tờ báo, Washington lo ngại rằng một cuộc tấn công trên bộ có thể dẫn đến thương vong cao cho dân thường Palestine. Theo các quan chức Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cũng nhắc lại tầm quan trọng của việc bảo vệ dân thường trong cuộc trò chuyện qua điện thoại hôm thứ Hai với người đồng cấp Israel Joav Galant. Tuy nhiên, chính phủ Mỹ cũng nghi ngờ liệu lực lượng vũ trang Israel đã sẵn sàng cho một cuộc tấn công trên bộ hay chưa.
Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đề cập đến quyền tự vệ của "tất cả các quốc gia" trong cuộc trò chuyện qua điện thoại đầu tiên với người đồng cấp Israel kể từ cuộc tấn công lớn của Hamas vào Israel. “Tất cả các quốc gia đều có quyền tự vệ,” Wang nói trong một cuộc phỏng vấn với Eli Cohen, như Bộ Ngoại giao tuyên bố tại Bắc Kinh. Ông nhấn mạnh, khi làm như vậy, họ nên “tuân thủ luật nhân đạo quốc tế và bảo vệ sự an toàn của dân thường”. Ông Vương cũng cam kết rằng Trung Quốc sẽ cố gắng “tốt nhất có thể” để hỗ trợ những nỗ lực “đóng góp cho hòa bình”.
Cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama kêu gọi Israel thể hiện sự kiềm chế trong cuộc xung đột ở Trung Đông. Quyết định của chính phủ Israel cắt lương thực, nước và điện đối với dân thường bị mắc kẹt (ở Dải Gaza) không chỉ đe dọa làm trầm trọng thêm cuộc khủng hoảng nhân đạo đang gia tăng mà còn có thể khiến thái độ cứng rắn hơn của người Palestine trong nhiều thế hệ, làm suy yếu sự hỗ trợ toàn cầu dành cho Israel.
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã phản ứng thận trọng với lời kêu gọi ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức ở Gaza. Người phát ngôn Matthew Miller cho biết cần phải suy nghĩ xem điều này có ý nghĩa gì đối với Israel trước các cuộc tấn công khủng bố trong quá khứ và đang diễn ra. Ông nói: “Bất kỳ lệnh ngừng bắn nào cũng sẽ mang lại cho Hamas cơ hội nghỉ ngơi, tái vũ trang và chuẩn bị thực hiện các cuộc tấn công khủng bố tiếp theo nhằm vào Israel”.
Người đứng đầu chính sách đối ngoại của EU Josep Borrell trước đó cũng đã giải thích tại Luxembourg khi được hỏi về sự khác biệt giữa lời kêu gọi ngừng bắn nhân đạo và lời kêu gọi ngừng bắn nhân đạo do Liên hợp quốc đưa ra rằng đối với ông, lệnh ngừng bắn không chỉ là lệnh ngừng bắn.
Borrell ở Luxembourg giải thích rằng lệnh ngừng bắn đòi hỏi phải có sự thỏa thuận giữa các bên. Mặt khác, lệnh ngừng bắn có thể được thực hiện nhanh hơn. Đồng thời, chỉ có sự ngừng tấn công tạm thời. Cần phải có những điều như thế này để có thể vận chuyển viện trợ nhân đạo đến Dải Gaza một cách an toàn.
Đức Việt Online
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá