- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội

Dải Gaza là “tổ hợp khủng bố lớn nhất thế giới”
Đại sứ Israel tại Mỹ, Michael Herzog, đã bảo vệ hoạt động quân sự chống lại Hamas ở Dải Gaza. Herzog cho biết trong một cuộc trả lời phỏng vấn: Khu vực ven biển là "khu phức hợp khủng bố lớn nhất thế giới".
Có hàng chục nghìn máy bay chiến đấu và tên lửa ở đó cũng như các loại vũ khí khác. Ngoài ra còn có 500 km đường hầm ngầm ở Dải Gaza. Herzog nói: “Đây là điều chúng tôi đang giải quyết. Và chúng tôi phải xóa bỏ nó vì nếu không, họ sẽ tấn công hết lần này đến lần khác”.
Đồng thời, đại sứ nhấn mạnh Israel đang nỗ lực hết sức để phân biệt giữa “khủng bố và dân thường” trong cuộc chiến chống Hamas. Herzog nói: “Đây là một hoạt động quân sự cực kỳ phức tạp tại một khu vực đông dân cư và chúng tôi đang cố gắng di chuyển người dân ra khỏi vùng chiến sự này”.
Thả viện trợ phối hợp với Jordan
Theo thông tin của Israel, việc Jordan thả vật tư y tế xuống Dải Gaza là sự phối hợp giữa hai nước. Quân đội Israel cho biết: “Qua đêm, một máy bay Jordan phối hợp với Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã thả thiết bị y tế và thực phẩm xuống bệnh viện Jordan ở Dải Gaza”. Thiết bị này sẽ được “nhân viên y tế sử dụng cho bệnh nhân”.
Vua Abdullah II của Jordan trước đó đã thông báo rằng lực lượng không quân Jordan đã thả vật tư y tế xuống một bệnh viện dã chiến của Jordan ở Dải Gaza trong đêm.
Đại sứ tại Berlin, thật khó khăn, chúng tôi đang chiến đấu chống khủng bố
Đại sứ Israel tại Đức, Ron Prosor, đã bác bỏ lệnh ngừng bắn ở Dải Gaza vào thời điểm này. Prosor nói trên truyền thông về tình hình hiện tại ở Dải Gaza: “Điều đó không dễ dàng vì chúng tôi đang chiến đấu chống lại kẻ thù, Hamas, một tổ chức khủng bố sử dụng chính người dân của mình làm lá chắn bảo vệ”. Nhưng hiện nay có bằng chứng cho thấy các cơ quan chỉ huy, bệ phóng và kho đạn dược của Hamas đều nằm trong các đường hầm gần các cơ sở dân sự.
Đất nước của ông đang cố gắng bằng mọi cách để cứu những người vô tội, nhưng điều đó rất khó khăn. Prosor nói: Chúng ta đang đối phó với những kẻ khủng bố “những kẻ đã làm những điều vô nhân đạo”. Chừng nào không có thông tin gì về khoảng 240 con tin bị Hamas bắt giữ thì sẽ không có lệnh ngừng bắn.
Về các cuộc biểu tình có phần bài Do Thái và ủng hộ Palestine ở Đức vào cuối tuần, Prosor nói rằng đó không phải là những cuộc biểu tình vì lợi ích của người dân Palestine. “Đây là những cuộc biểu tình dành cho một tổ chức khủng bố, chúng phản dân chủ, không chỉ chống Israel hay chống Do Thái.” Trong bối cảnh đó, Prosor đã lên tiếng ủng hộ việc thắt chặt các hình phạt đối với các hành động bài Do Thái ở Đức.
Tấn công hàng trăm mục tiêu ở Dải Gaza
Lực lượng Không quân Israel cho biết họ đã tiếp tục tấn công hàng trăm mục tiêu ở Dải Gaza. Quân đội cho biết khoảng 450 mục tiêu đã bị ném bom từ trên không trong 24 giờ qua. Chúng bao gồm các đường hầm, cơ sở quân sự và bệ phóng tên lửa chống tăng của Hamas. Ngoài ra, quân đội trên bộ đã tiếp quản một khu phức hợp quân sự. Quân đội cho biết "một số kẻ khủng bố Hamas" đã bị tiêu diệt trong chiến dịch này. Người ta cho rằng có các trạm quan sát, khu vực huấn luyện và đường hầm khủng bố dưới lòng đất tại địa điểm này.
Ngoài ra, quân đội còn báo cáo về các cuộc tấn công của hải quân Israel vào các trung tâm chỉ huy của Hamas, các trạm phóng tên lửa chống tăng và các trạm quan sát khác.
Ngừng pháo kích ở Dải Gaza hàng giờ trong hai ngày để tiếp tế cho dân thường
Người phát ngôn quân đội Israel cho biết Israel đã ngừng pháo kích ở phía bắc Dải Gaza trong vài giờ trong hai ngày liên tiếp để tạo điều kiện cho dân thường có tuyến đường an toàn về phía nam.
Trung tá Jonathan Conricus nói với truyền thông: Hôm qua và hôm nay, trong vài giờ với thông báo và cảnh báo trước, chúng tôi đã ngừng pháo kích vào một số khu vực nhất định ở phía bắc Gaza, khu vực giao tranh chính và kêu gọi người Palestine di chuyển về phía nam”. phải đối mặt với các yêu cầu quốc tế sau khi tạm dừng các hoạt động quân sự nhân đạo đối với dân thường.
Cho thời gian để thường dân di tản sang miền nam Gaza
Quân đội Israel một lần nữa tạo cơ hội cho dân thường ở phía bắc Dải Gaza di tản về phía nam của khu vực ven biển. Một phát ngôn viên viết bằng tiếng Ả Rập trên nền tảng X, trước đây là Twitter, rằng quân đội đang cho phép đi qua con đường nối về phía nam trong khoảng thời gian từ 10 giờ sáng đến 2 giờ chiều theo giờ địa phương (1 giờ chiều CET). Ông đã xuất bản một bản đồ chỉ đường phố. Người phát ngôn kêu gọi người dân di chuyển về phía nam càng nhanh càng tốt vì sự an toàn của chính họ.
Chỉ hơn một tuần trước, quân đội Israel đã mở ra một giai đoạn mới trong cuộc chiến chống lại Hamas, lực lượng cai trị Dải Gaza và mở rộng hoạt động trên thực địa. Quân đội Israel đã nhiều lần yêu cầu người dân ở phía bắc di tản về phía nam dải ven biển bị phong tỏa. Theo quân đội, ít nhất khoảng 700.000 người đã làm được điều này. Liên Hợp Quốc nói về 1,4 triệu người phải di tản trong nước trên toàn Dải Gaza. Tổng cộng có hơn 2,2 triệu người sống ở khu vực ven biển đông dân cư.
Quân đội hiện đang tấn công các cơ sở của Hamas, đặc biệt là ở phía bắc. Nhưng cũng đã có nhiều cuộc không kích của Israel ở phía nam. Theo quân đội, chỉ có các cuộc tấn công có chủ đích nhằm vào các thủ lĩnh Hamas ở những khu vực dành cho dân thường.
Tuyên bố tấn công phiến quân Hamas trong hệ thống đường hầm
Israel cho biết họ đang phát động giai đoạn tiếp theo của cuộc tấn công nhằm chống lại phiến quân Hồi giáo Hamas. Người phát ngôn quân đội Richard Hecht tuyên bố các lực lượng vũ trang đã sẵn sàng tấn công các chiến binh Hamas trong các đường hầm và hầm ngầm dưới lòng đất của họ ở phía bắc Dải Gaza. "Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tiếp cận họ." Điều này có nghĩa là họ sẽ bị tấn công trên mặt đất và dưới lòng đất.
Lãnh đạo phe đối lập đòi Abbas nên nắm quyền kiểm soát Gaza
Lãnh đạo phe đối lập Israel Jair Lapid đã kêu gọi Chính quyền Palestine giành lại quyền kiểm soát sau cuộc chiến ở Gaza. Cựu lãnh đạo chính phủ nói với truyền thông: Chiến lược rút lui của tôi khác với chiến lược của chính phủ. Chính quyền Palestine của Tổng thống Mahmoud Abbas nên được đưa trở lại.
Quân đội Israel rút khỏi Dải Gaza vào năm 2005. Hamas Hồi giáo đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội vào năm sau. Năm 2007, nước này đã cưỡng bức giành quyền kiểm soát duy nhất Dải Gaza. Lực lượng Fatah của Abbas phần lớn đã đánh đuổi họ.
Lapid nói rằng mặc dù còn rất ít đại diện chính quyền ở Gaza nhưng nó vẫn có cơ sở hạ tầng. Về sự hỗ trợ của Abbas ở Bờ Tây, Lapid nói rằng ở các thành phố như Jenin và Nablus, tình hình "khó kiểm soát hơn người ta mong muốn". Mọi thứ hoạt động tốt hơn ở những nơi khác ở Bờ Tây.
Mạng lưới thông tin liên lạc có thể đã hoạt động trở lại một phần
Sự cố mạng lưới thông tin liên lạc ở Dải Gaza dường như đã được giải quyết sau hơn 15 giờ. Công ty Paltel của Palestine có trụ sở tại Bờ Tây cho biết điện thoại cố định, thông tin liên lạc di động và Internet ở nhiều khu vực khác nhau đã "dần" bắt đầu hoạt động trở lại. Người ta cho biết các đường dây chính từ Israel trước đó đã bị tắt vào buổi tối. Không có xác nhận nào về điều này từ phía Israel.
Tổ chức Netblocks, được biết đến với việc giám sát tình trạng mất điện trên Internet, đã xác nhận trên Nền tảng X rằng kết nối Internet đã được khôi phục "sau khi mất điện gần như hoàn toàn" ở Dải Gaza. “Tuy nhiên, nguồn cung tổng thể vẫn thấp hơn nhiều so với mức trước chiến tranh. Đây là lần ngừng hoạt động viễn thông thứ ba kể từ khi cuộc chiến giữa Hamas cầm quyền ở Gaza và Israel bắt đầu vào ngày 7/10.
Pháo kích vào Israel
Sau vài giờ tạm dừng, tên lửa lại được bắn vào các thị trấn của Israel từ Dải Gaza. Quân đội Israel cho biết còi báo động đã vang lên ở một số thị trấn ở khu vực biên giới vào buổi sáng. Cho đến nay chưa có báo cáo về thương tích hoặc thiệt hại.
Theo quân đội, hơn 8.100 quả rocket đã được bắn vào Israel từ Dải Gaza kể từ khi cuộc chiến bắt đầu vào ngày 7/10. Nhóm Hồi giáo Hamas đã chịu trách nhiệm về phần lớn việc này.
Hamas công bố 10.022 người chết ở Dải Gaza
Theo tổ chức khủng bố Hamas, 10.022 người đã thiệt mạng ở Dải Gaza kể từ khi giao tranh nổ ra vào đầu tháng 10. Người ta cho rằng có 4.104 trẻ em trong số đó.
Hamas pháo kích Israel từ Lebanon
Theo quân đội Israel, hôm qua khoảng 30 quả đạn đã được bắn từ Lebanon vào miền bắc Israel. Đã có báo động tên lửa ở một số thị trấn. Quân đội Israel cho biết quân đội Israel đã bắn trả và bắn pháo vào những nơi phát ra pháo kích.
Cánh vũ trang của lực lượng dân quân khủng bố Hamas cai trị Dải Gaza đã tuyên bố chịu trách nhiệm về các cuộc tấn công từ Lebanon. Nhóm ở Lebanon cho biết họ đã tấn công các thành phố Naharia và Haifa “bằng 16 quả rocket”.
Blinken hội đàm ở Thổ Nhĩ Kỳ
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã gặp người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan tại Ankara trong khuôn khổ chuyến đi kéo dài nhiều ngày tới Trung Đông. Theo hãng tin Anadolu, hai bộ trưởng từ các quốc gia đối tác NATO đã gặp nhau để đàm phán được cho là tập trung vào cuộc chiến ở Gaza. Một cuộc họp báo đã không được lên kế hoạch.
Cuộc gặp giữa Blinken và người đứng đầu nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, người gần đây đã lên án hành động của Israel ở Dải Gaza là "tội ác chống lại loài người", cũng không nằm trong chương trình nghị sự. Trong chuyến đi của mình, Blinken trước đó đã tổ chức các cuộc hội đàm ở Israel, Jordan và Iraq cùng những nơi khác.
Biden và Netanyahu nói về khả năng tạm dừng các cuộc tấn công
Theo một phát ngôn viên, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã thảo luận về khả năng tạm dừng chiến thuật trong các cuộc tấn công vào Dải Gaza. Người phát ngôn Nhà Trắng John Kirby cho biết Mỹ và Israel sẽ giữ liên lạc về tình trạng gián đoạn tạm thời như vậy vì lý do nhân đạo và khả năng giải cứu con tin. Hai người đứng đầu chính phủ nhất trí tiếp tục đàm phán trong những ngày tới. Washington cho rằng lệnh ngừng bắn chung là một bước đi thích hợp. Không có đủ hàng viện trợ đến Dải Gaza - có ít hơn 30 chuyến vận chuyển trong 24 giờ qua.
Cửa khẩu biên giới Rafah mở cửa trở lại để sơ tán
Ai Cập cho biết, việc sơ tán người nước ngoài và những người bị thương khỏi Dải Gaza qua cửa khẩu biên giới Rafah giờ đây đã có thể thực hiện trở lại. Ba đại diện cơ quan an ninh Ai Cập cho biết, khoảng 80 người mang hai quốc tịch và 17 người bị thương đã vượt biên sang Ai Cập vào đầu giờ tối. Cùng lúc đó, 48 xe tải chở hàng cứu trợ đã tiến vào lãnh thổ Palestine. Lực lượng biên phòng ở Dải Gaza, do lực lượng Hồi giáo cực đoan Hamas kiểm soát, trước đó đã thông báo rằng cửa khẩu biên giới chỉ mở cho việc sơ tán người Ai Cập và người nước ngoài có tên trong danh sách kể từ ngày 1 tháng 11.
Thêm một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an
Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tại New York muốn giải quyết lại tình hình ở Dải Gaza ngày hôm qua. Các nguồn tin ngoại giao cho biết, cuộc họp khẩn cấp đã được lên kế hoạch theo sự đề xuất của Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và Trung Quốc và sẽ được tổ chức kín.
Trước đó, Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres muốn bình luận lại về vấn đề này. Cuộc họp dự kiến diễn ra vào lúc 9 giờ tối (CET). Hội đồng Bảo an đã giải quyết vấn đề này nhiều lần kể từ khi lực lượng dân quân khủng bố Hamas tấn công Israel vào ngày 7 tháng 10, nhưng vẫn chưa thể thống nhất được một phản ứng chung.
Cuộc khủng hoảng của nhân loại
Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres đã mô tả tình hình ở Dải Gaza là một “cuộc khủng hoảng của nhân loại”. Ông nhắc lại lời kêu gọi thả ngay lập tức các con tin bị bắt ở Gaza và ngừng bắn nhân đạo. “Gaza đang trở thành nghĩa địa cho trẻ em”, ông Guterres nói với các phóng viên ở New York hôm nay.
Ông Guterres cho biết, nhiều nhà báo và nhân viên LHQ đã thiệt mạng trong những tuần gần đây so với các giai đoạn tương đương trong các cuộc xung đột khác trong những thập kỷ gần đây. Có sự vi phạm nhân quyền rõ ràng.
Guterres cũng phàn nàn rằng viện trợ nhân đạo là chưa đủ. Liên hợp quốc hiện muốn thu khoảng 1,2 tỷ đô la (khoảng 1,1 tỷ euro) để viện trợ nhân đạo cho người Palestine.
Kiên trì giải pháp hai nhà nước ở Trung Đông
Chính phủ liên bang đang theo đuổi giải pháp hai nhà nước cho Israel và Palestine. Người phát ngôn chính phủ Steffen Hebestreit cho biết người Palestine và Israel có quyền để cộng đồng quốc tế xem xét giải pháp hòa bình sẽ như thế nào, "bất kể nó nằm trong tương lai bao xa". Trong ba thập kỷ qua, "không có ý tưởng nào tốt hơn" đã xuất hiện ngoài giải pháp hai nhà nước, trong đó dự kiến sẽ được quốc tế công nhận đối với Israel và một nhà nước Palestine. Tuy nhiên, trong tình hình hiện tại, sẽ là ngây thơ nếu tin rằng đây sẽ là giải pháp ngắn hạn, người phát ngôn Chính phủ nói thêm. Hebestreit cho biết: “Tuy nhiên, bạn cần viễn cảnh này cho ngày hôm sau, điều khó có thể tưởng tượng được vào lúc này.
Điều tra kích động hận thù sau cuộc biểu tình ở Essen
Sau cuộc biểu tình ủng hộ Palestine gây tranh cãi ở Essen hôm thứ Sáu, cảnh sát hiện đang điều tra một trong những người phát ngôn về tội kích động hận thù. Cơ quan này đã công bố điều này với sự phối hợp của văn phòng công tố viên. Theo cảnh sát, các biểu tượng và dấu hiệu giống như những thứ được “Nhà nước Hồi giáo” sử dụng cũng được trưng bày tại cuộc tuần hành.
Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Nancy Faeser (SPD) cho biết các điều kiện tại cuộc biểu tình là “không thể chịu đựng được. Những gì chúng tôi thấy ở đó không tương thích với hiểu biết của chúng tôi về nền dân chủ, với ý tưởng của chúng tôi về sự chung sống hòa bình trong xã hội dân chủ của chúng tôi.
Tăng viện trợ cho Dải Gaza
Liên minh châu Âu muốn tăng viện trợ nhân đạo cho Dải Gaza từ 25 triệu euro lên 100 triệu euro. Chủ tịch Ủy ban EU Ursula von der Leyen đã công bố điều này tại Brussels.
Nguyên tắc đàm phán hòa bình
Chủ tịch Ủy ban EU Ursula von der Leyen đã đề xuất năm nguyên tắc cơ bản cho các cuộc đàm phán hòa bình có thể xảy ra sau chiến tranh. Bà nói tại hội nghị các đại sứ EU rằng không nên lật lại hòn đá nào để tìm ra giải pháp lâu dài dựa trên việc hai quốc gia tồn tại cạnh nhau trong hòa bình và an ninh.
Von der Leyen đề cập rằng nguyên tắc cơ bản đầu tiên có thể xảy ra là một thỏa thuận rằng Dải Gaza không thể cung cấp nơi trú ẩn cho những kẻ khủng bố. Thứ hai, có thể nhất trí rằng chỉ có thể có một Chính quyền Palestine và chỉ một nhà nước Palestine. Thứ ba, có thể “không có sự hiện diện an ninh lâu dài của Israel ở Gaza” - dải bờ biển là một phần thiết yếu của nhà nước Palestine trong tương lai. Thứ tư, không nên trục xuất người Palestine khỏi Gaza bằng vũ lực. Nguyên tắc cơ bản thứ năm là thỏa thuận không tiếp tục phong tỏa Gaza.
Rút các nhà ngoại giao khỏi Israel
Nam Phi đã tuyên bố rút các nhà ngoại giao của mình khỏi Israel. Ngoại trưởng Naledi Pandor cho biết Chính phủ "cực kỳ quan ngại về việc tiếp tục giết hại trẻ em và thường dân vô tội ở vùng lãnh thổ Palestine". Phản ứng của Israel trước cuộc tấn công của Hamas là "hình phạt tập thể". Do đó, điều quan trọng là phải thể hiện sự quan tâm của Nam Phi”. Các nhà ngoại giao nên cung cấp một "báo cáo đầy đủ" về tình hình cho chính phủ Nam Phi, sau đó họ sẽ quyết định liệu "mối quan hệ có thể được duy trì hay không". Nam Phi từ lâu đã là nước ủng hộ mạnh mẽ người Palestine.
đàm phán với Ai Cập về bệnh viện dã chiến cho người bị thương
Pháp có kế hoạch thành lập một bệnh viện dã chiến dành cho những người bị thương nặng ở Dải Gaza. Bộ trưởng Quốc phòng Sebastien Lecornu nói với tờ báo Lebanon “L'Orient le Jour” rằng các cuộc đàm phán đang được tổ chức với Ai Cập. Do đó, đây là một cơ sở y tế quân sự, trong đó đặc biệt có thể thực hiện các biện pháp can thiệp bằng phẫu thuật. Ai Cập đã thành lập bệnh viện dã chiến của riêng mình gần biên giới với Dải Gaza.
Chính phủ Paris sẽ tổ chức một hội nghị quốc tế vào cuối tuần này để thảo luận về các nỗ lực viện trợ cho dân thường ở Dải Gaza.
Rút một số nhà ngoại giao và người thân của họ khỏi Lebanon
Vì lý do an ninh, Anh đã rút một số nhân viên đại sứ quán và toàn bộ người thân của các nhà ngoại giao khỏi Lebanon. Bộ Ngoại giao ở London cho biết đây là biện pháp tạm thời do tình hình an ninh hiện nay. “Đại sứ quán đang tiếp tục công việc cần thiết của mình, bao gồm cả việc cung cấp dịch vụ cho công dân Anh”, thông báo cho biết.
Kể từ khi bắt đầu cuộc chiến ở Gaza vào ngày 7 tháng 10, đã liên tục xảy ra các cuộc đối đầu giữa quân đội Israel và lực lượng dân quân Shiite Hezbollah ở biên giới giữa Israel và Lebanon. Có người chết ở cả hai phía. Do đó, London khuyên không nên đi du lịch đến Lebanon. Cảnh báo du lịch của Anh cho biết: “Cũng có nguy cơ bất ổn”. "Đã có những cuộc biểu tình lớn trước các đại sứ quán, bao gồm cả vào ngày 17 tháng 10 trước đại sứ quán Mỹ và Pháp. Dự kiến sẽ có những cuộc biểu tình tiếp theo." Công dân Anh nên thận trọng và tránh những khu vực có thể diễn ra biểu tình.
Dọa tuyên chiến
Jordan đã vạch ra ranh giới đỏ trong cuộc chiến ở Gaza. Theo hãng thông tấn nhà nước Petra, Thủ tướng Jordan Damit al-Khasawneh cho biết những nỗ lực trục xuất người Palestine khỏi Dải Gaza hoặc Bờ Tây, hoặc các điều kiện để chuẩn bị cho việc đó, sẽ bị vương quốc này coi là một "lời tuyên chiến".
“Các cuộc tấn công tàn bạo nhằm vào xe cứu thương và nhân viên cứu trợ nhân đạo” ở Dải Gaza mâu thuẫn với “nguyên tắc tự vệ”. Theo Al-Khasawneh, mọi phương án đều đã được cân nhắc.
Sau khi ngoại trưởng của nhiều quốc gia Ả Rập khác nhau và đại diện của PLO thảo luận về tình hình hiện tại ở Gaza vào cuối tuần trước, sẽ có một "hội nghị thượng đỉnh Ả Rập" khác vào thứ Bảy tới. Theo Thủ tướng Jordan, cuộc gặp sẽ diễn ra ở Ả Rập Saudi. Jordan đã quyết định rút đại sứ của mình tại Israel để đáp lại cuộc chiến ở Gaza.
Thả hàng viện trợ cho bệnh viện dã chiến ở Gaza
Một máy bay chở hàng quân sự của Jordan đã thả vật tư y tế xuống Dải Gaza. Hàng hóa đã đến một bệnh viện dã chiến của Jordan ở phía bắc khu vực ven biển của Palestine, Quốc vương Jordan Abdullah II viết trên nền tảng trực tuyến X, cựu Twitter: Nhiệm vụ của chúng tôi là giúp đỡ những người anh chị em bị thương trong cuộc chiến chống lại Gaza. Chúng tôi sẽ luôn ở đó vì những người anh chị em Palestine của chúng tôi.
Cho đến nay, một số hàng viện trợ chỉ đến được Dải Gaza bằng đường bộ thông qua cửa khẩu biên giới Rafah của Ai Cập. Người dân Gaza thiếu lương thực, nước uống và các sản phẩm y tế.
Đức Việt Online
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá