Tin nóng Đức và Thế giới sau cuộc chiến Hamas tấn công Israel – Cập nhật sáng 02.11.2023

Israel

Tấn công 11.000 vị trí khủng bố

Kể từ khi bắt đầu chiến tranh, quân đội Israel cho biết họ đã tấn công hơn 11.000 vị trí của những kẻ khủng bố như Hamas ở Dải Gaza. Bộ binh, không quân và hải quân cũng tấn công một số “mục tiêu khủng bố” vào tối thứ Tư, bao gồm cả các trung tâm chỉ huy của Hamas.

Tiêu diệt chỉ huy Hamas ở Dải Gaza

Israel cho biết họ đã tiêu diệt người đứng đầu đơn vị tên lửa chống tăng của Hamas ở Dải Gaza. Quân đội Israel cho biết chỉ huy cấp cao của nhóm Hồi giáo cực đoan Hamas, lực lượng cai trị ở dải ven biển bị phong tỏa, đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của một máy bay chiến đấu. Quân đội Israel công bố video cho thấy vụ nổ của một tòa nhà từ trên không. Mohammed Asar chịu trách nhiệm về tất cả các đơn vị tên lửa chống tăng của Hamas trên khắp Dải Gaza.

Chưa rõ số thường dân thiệt mạng ở Jabalia

Quân đội Israel chưa thể xác định có bao nhiêu thường dân thiệt mạng trong các cuộc tấn công vào trại tị nạn Jabalia. Người phát ngôn quân đội Daniel Hagari cho biết Hamas, lực lượng cai trị ở Dải Gaza, đang cố tình ẩn náu sau cơ sở hạ tầng dân sự ở đó. Họ muốn hình ảnh hủy diệt này. nói về một tình thế tiến thoái lưỡng nan đối với quân đội. Một mặt, Hagari biết rằng vẫn còn dân thường trong khu vực - mặc dù khu vực này được chỉ định là "vùng đỏ" do sự hiện diện của Hamas. Đồng thời, hoạt động của Hamas trong trại tị nạn là mối đe dọa đối với quân đội Israel mà nước này phải đáp trả.

Yemen: Phiến quân Houthi bắn máy bay không người lái vào Israel

Tại Yemen, phiến quân Houthi cho biết họ đã bắn một số lượng lớn máy bay không người lái vào một số mục tiêu ở Israel. Người phát ngôn quân đội Houthi Jahja Sareahe cho biết: Các hoạt động quân sự hỗ trợ người Palestine sẽ tiếp tục cho đến khi cuộc xâm lược của Israel ở Dải Gaza chấm dứt”. Người Houthis được Iran hỗ trợ trong cuộc nội chiến chống lại quân đội chính phủ.

Tòa thánh Vatikan kêu gọi Israel và Palestine giải pháp hai nhà nước

Hơn ba tuần sau khi bắt đầu cuộc chiến mới ở Gaza, Đức Thánh Cha Phanxicô đã kêu gọi Israel và Palestine tìm ra giải pháp tại bàn đàm phán. Người đứng đầu Giáo hội Công giáo cho biết trong một cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Rai của Ý vào tối hôm đó: “Mọi cuộc chiến đều là một thất bại. Không có gì có thể giải quyết được bằng chiến tranh. Không có gì. Mọi thứ đều giành được bằng hòa bình, bằng đối thoại. Đức Thánh cha, 86 tuổi này đã vận động mạnh mẽ cho giải pháp hai nhà nước - tức là một nhà nước cho Israel và một nhà nước cho người Palestine. Cách tiếp cận này được nhiều nơi ủng hộ, nhưng bất chấp mọi lời kêu gọi quốc tế, nó vẫn không đạt được tiến bộ nào trong nhiều thập kỷ.

Đức: Cáo buộc Hamas sử dụng con người làm lá chắn sống một cách có ý thức

Ngoại trưởng Liên bang Annalena Baerbock bảo vệ hành động của Israel ở Dải Gaza. Bà nói với truyền thông vào buổi tối khi trả lời câu hỏi về các cuộc tấn công của Israel vào trại tị nạn Jabalia: Israel không chỉ có quyền tự vệ giống như mọi quốc gia trên thế giới, họ có nghĩa vụ bảo vệ công dân của mình. Nhóm Hồi giáo cực đoan Hamas đã cố tình sử dụng những người trong trại này "làm lá chắn sống".

Baerbock nhấn mạnh, là một quốc gia dân chủ, Israel đã nói rõ rằng "cuộc chiến không dành cho những người dân vô tội ở Gaza". Mặt khác, Hamas ngược đãi người Palestine và bắt cóc và ngược đãi trẻ nhỏ, phụ nữ, đàn ông và người già từ Israel một cách "man rợ". Đây là sự khác biệt giữa các quốc gia “hành động trong khuôn khổ luật pháp quốc tế và chủ nghĩa khủng bố, do đó bị đặt ngoài vòng pháp luật trên thế giới.

Mỹ: Công dân cũng đã rời khỏi Dải Gaza

Theo Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, một số công dân Mỹ nằm trong số những người nước ngoài có thể rời khỏi Dải Gaza vào thứ Tư. Người phát ngôn Bộ này Matthew Miller cho biết người Mỹ đã vào Ai Cập cùng với nhóm người nước ngoài đầu tiên qua cửa khẩu biên giới Rafah. Người ta cho rằng sự ra đi của công dân Mỹ và các công dân nước ngoài khác sẽ tiếp tục trong những ngày tới.

Miller từ chối bình luận về số lượng người Mỹ đã đến Ai Cập hôm thứ Tư. Tuy nhiên, ông cho biết các quan chức lãnh sự quán Hoa Kỳ đã có mặt để hỗ trợ họ. Người phát ngôn cho biết khoảng 400 công dân Mỹ ở Gaza đã nói với Bộ Ngoại giao rằng họ muốn rời khỏi khu vực. Bao gồm cả các thành viên trong gia đình, có khoảng 1.000 người muốn được đưa ra khỏi Dải Gaza.

Đức: Thủ tướng Scholz nói chuyện với Netanyahu

Trong cuộc trò chuyện qua điện thoại với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Thủ tướng Olaf Scholz nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ dân thường và cung cấp dịch vụ chăm sóc nhân đạo cho người dân ở Dải Gaza. Đồng thời, chính trị gia SPD đảm bảo "sự đoàn kết vững chắc của Đức với Israel", người phát ngôn chính phủ Steffen Hebestreit cho biết. Netanyahu đã thông báo cho Thủ tướng về tình hình hiện tại ở Israel sau các cuộc tấn công khủng bố của Hamas và về hành động tiếp theo của quân đội Israel chống lại tổ chức Hồi giáo ở Dải Gaza. Scholz hoan nghênh việc những người bị thương hiện đã được đưa đến Ai Cập để điều trị lần đầu tiên qua cửa khẩu biên giới Rafah.

Anh quốc: Bàng hoàng trước lời đe dọa của Hamas

Ngoại trưởng Anh James Cleverly đã bày tỏ sự kinh hoàng trước thông báo của Hamas rằng nhóm này muốn lặp lại các vụ thảm sát như vụ ngày 7 tháng 10. "Làm sao có thể có hòa bình khi Hamas cam kết tiêu diệt Israel?", ông viết trên nền tảng X. Ông đăng một đoạn video về người phát ngôn của Hamas Ghazi Hamad, trong đó ông nói về vùng đất Israel mong muốn loại bỏ. Hamad tuyên bố vụ thảm sát ngày 7/10 chỉ là lần đầu tiên và sẽ còn nhiều lần nữa.

Đức: Những người dân đầu tiên đã rời khỏi Dải Gaza

Theo Bộ Ngoại giao, những người Đức đầu tiên đã có thể rời khỏi Dải Gaza. “Sau những nỗ lực tích cực, một nhóm từ đại sứ quán Cairo của chúng tôi đã có thể tiếp nhận những người Đức đầu tiên rời khỏi đất nước tại cửa khẩu biên giới ở Rafah,” Bộ Ngoại giao thông báo trên dịch vụ trực tuyến X. Đây là những nhân viên của các tổ chức viện trợ quốc tế.

Gaza: Thêm một bệnh viện ngừng hoạt động

Tổ chức Bác sĩ Không Biên giới (MSF) đã xác nhận sự thất bại của một bệnh viện khác ở Dải Gaza. Theo truyền thông Israel, bệnh viện Hữu nghị Thổ Nhĩ Kỳ-Palestine, bệnh viện công duy nhất dành cho bệnh nhân ung thư ở Gaza, đã ngừng hoạt động do thiếu nhiên liệu và bị hư hại sau cuộc không kích hồi đầu tuần. Tính mạng của hàng chục bệnh nhân ung thư đang gặp nguy hiểm nghiêm trọng.

Tổ chức Bác sĩ không biên giới cho biết chính quyền Israel tiếp tục ngăn chặn nhiên liệu vào Gaza. Tuy nhiên, điều này là cần thiết để cung cấp điện cho bệnh viện. Các bệnh viện và cơ sở y tế cũng đang bị tấn công.

Dải Gaza: Người nước hồi hương

Lần đầu tiên kể từ khi chiến tranh bắt đầu vào ngày 7 tháng 10, một nhóm người nước ngoài và người Palestine có hộ chiếu thứ hai đã vượt biên sang Ai Cập và rời khỏi Dải Gaza. Theo hãng tin dpa, Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Ai Cập xác nhận có 285 người nhập cảnh. Raed Abdel Nasser, tổng thư ký của Lưỡi liềm đỏ Ai Cập ở Bắc Sinai cho biết tổng cộng 525 người nước ngoài và người Palestine có quốc tịch khác có thể rời đi trong ngày hôm nay.

Theo Bộ Ngoại giao Ý, có 4 công dân Ý đang đi du lịch cho các tổ chức phi chính phủ.

Jordan: Rút đại sứ khỏi Israel

Jordan rút đại sứ khỏi Israel. Điều này đã được Bộ Ngoại giao Jordan công bố. Đồng thời, Bộ Ngoại giao Israel sẽ được thông báo không gửi đại sứ của mình trở về nước, người trước đó đã rời vương quốc.

Ngoại trưởng Ajman al-Safadi nói rằng sự trở lại của các đại sứ sẽ liên quan đến việc "chấm dứt cuộc chiến của Israel chống lại Dải Gaza (...) và thảm họa nhân đạo mà nó gây ra. Vương quốc này lên án "cuộc chiến tranh khốc liệt của Israel" giết chết người dân vô tội và gây nguy hiểm cho an ninh của toàn khu vực. Israel phải ngay lập tức chấm dứt thảm họa nhân đạo đã gây ra và dừng mọi biện pháp "tước đoạt quyền thực phẩm, nước uống và thuốc men của người Palestine".

Jordan là đồng minh quan trọng của Mỹ trong khu vực và là quốc gia Ả Rập thứ hai sau Ai Cập ký hiệp ước hòa bình với Israel vào năm 1994.

Gaza: Số người chết ở Gaza tăng lên hơn 8.700

Theo cơ quan y tế do Hamas kiểm soát, số người Palestine thiệt mạng ở Gaza đã tăng lên 8.796 người kể từ khi cuộc chiến bắt đầu vào ngày 7/10. Chính quyền Gaza báo cáo rằng 3.648 trẻ em và thanh thiếu niên dưới 18 tuổi nằm trong số người thiệt mạng. Tổng cộng có 22.219 người bị thương kể từ khi chiến tranh bắt đầu.

Lebanon: Kêu gọi ngừng bắn

Thủ tướng Lebanon Najib Mikati đã kêu gọi lệnh ngừng bắn kéo dài 5 ngày giữa Hamas và Israel. Mikati phát biểu tại một cuộc họp chính phủ rằng các cuộc đàm phán quốc tế về trao đổi tù nhân và lệnh ngừng bắn vĩnh viễn nên được tổ chức trong thời gian này. Bằng cách này, một thỏa thuận có thể đạt được về các điều kiện cho hòa bình khu vực. Người đứng đầu chính phủ cho biết, điều cấp thiết là phải ngăn chặn chiến tranh vượt khỏi tầm kiểm soát và ảnh hưởng đến Lebanon và toàn bộ khu vực.

Iran: Kêu gọi các nước Hồi giáo ngừng giao thương với Israel

Trước cuộc chiến ở Gaza, nhà lãnh đạo tinh thần của Iran Ayatollah Ali Khamenei đã kêu gọi các quốc gia Hồi giáo ngừng buôn bán với Israel. “Các nước Hồi giáo không được hợp tác kinh tế với chế độ Zionist,” Khamenei nói với các sinh viên ở Tehran. Ông cũng kêu gọi cấm vận "xuất khẩu dầu và thực phẩm". “Các chính phủ Hồi giáo phải thúc đẩy nhanh chóng chấm dứt tội ác”, ông Khamenei nói, đề cập đến vụ đánh bom của Israel vào Dải Gaza.

Nhà lãnh đạo tinh thần của Iran chỉ trích gay gắt các chính phủ phương Tây “chống lại Palestine”, đặc biệt nêu tên Anh, Pháp và Mỹ. Thế giới Hồi giáo không nên quên ai đang gây áp lực lên người dân ở Gaza, và đó không chỉ là Israel.

Mỹ: Thúc đẩy hỗ trợ cho Israel và dân thường ở Dải Gaza

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ủng hộ sự hỗ trợ của Israel trong cuộc chiến chống Hamas và viện trợ cho dân thường ở Dải Gaza. Blinken viết: Việc cắt giảm viện trợ, như một số thành viên Quốc hội Hoa Kỳ đã yêu cầu, sẽ là một sai lầm nghiêm trọng. Điều này có thể làm suy yếu an ninh của Israel và đe dọa sự ổn định trong khu vực. Ngoài ra, việc xử lý khủng hoảng nhân đạo cũng phù hợp với những nguyên tắc sâu sắc nhất của Hoa Kỳ.

Gaza: Người nước ngoài rời khỏi Dải Gaza

Nhóm người nước ngoài đầu tiên rời Dải Gaza đến Ai Cập. Hàng chục người đã được phép vượt biên giới ở Rafah. Đây là lần đầu tiên cửa khẩu biên giới được mở cho người dân kể từ cuộc tấn công của Hamas vào Israel ngày 7/10. Theo chính quyền Ai Cập, khoảng 90 người Palestine bị thương nặng và khoảng 400 người có hộ chiếu nước ngoài được phép qua biên giới.

Các nước Ả Rập: Lên án vụ tấn công vào trại tị nạn

Ả Rập Saudi, Qatar và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất đã lên án mạnh mẽ Israel về các cuộc không kích vào một trại tị nạn gần Thành phố Gaza. Chính phủ Qatar chỉ trích đây là “một vụ thảm sát mới nhằm vào những người dân Palestine không có khả năng tự vệ”. Việc mở rộng các cuộc tấn công của Israel thể hiện “sự leo thang nguy hiểm” “làm suy yếu các nỗ lực hòa giải và giảm leo thang”. Ả Rập Saudi cho biết họ “lên án mạnh mẽ việc lực lượng chiếm đóng của Israel nhắm mục tiêu vô nhân đạo vào trại Jabalia”. Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất cảnh báo rằng “các cuộc tấn công bừa bãi sẽ gây ra hậu quả không thể khắc phục được trong khu vực”.

Dải Gaza: Sự cố mất hoàn toàn về Internet và viễn thông

Theo nhà điều hành Paltel, viễn thông và Internet ở Dải Gaza đang ngừng hoạt động. Các dịch vụ đã sụp đổ hoàn toàn vì quyền truy cập quốc tế lại bị cắt, Paltel thông báo qua X (trước đây là Twitter). Paltel là nhà cung cấp dịch vụ viễn thông lớn nhất ở Dải Gaza. Đây là lần mất điện thứ hai kiểu này trong vòng chưa đầy một tuần.

Bolivia: Cắt đứt quan hệ ngoại giao với Israel

Bolivia đã tuyên bố cắt đứt quan hệ ngoại giao với Israel. Thứ trưởng Ngoại giao Bolivia Freddy Mamani cho biết Chính phủ Bolivia đã "đưa ra quyết định cắt đứt quan hệ ngoại giao với Nhà nước Israel". Đây là "dấu hiệu bác bỏ và lên án cuộc tấn công quân sự hung hãn và không cân xứng của Israel ở Dải Gaza".

Tổng thư ký của Tổng thống Maria Nela Prada cho biết Israel sẽ được thông báo chính thức về quyết định này và thông báo rằng họ sẽ gửi viện trợ nhân đạo đến Dải Gaza. "Chúng tôi yêu cầu chấm dứt các cuộc tấn công (...) đã khiến hàng nghìn dân thường thiệt mạng và buộc người Palestine phải di dời."

Bolivia, do Tổng thống cánh tả Luis Arce cai trị, là quốc gia Mỹ Latinh đầu tiên cắt đứt quan hệ ngoại giao với Israel. Nhóm phiến quân Hồi giáo Hamas hoan nghênh thông báo này. Hiện chưa có phản ứng nào từ phía Israel.

Chile và Colombia: Rút đại sứ khỏi Israel

Colombia và Chile triệu hồi đại sứ của họ ở Israel. Tổng thống Chile Gabriel Boric giải thích thông qua dịch vụ tin nhắn ngắn X, trước đây là Twitter, đại sứ đã bị triệu hồi để tham vấn về việc Israel vi phạm luật nhân đạo quốc tế ở Dải Gaza.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng

Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế

Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm

Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam

Lên đầu trang