Tin nóng chiến sự tại Nga – Ukraine & Hamas - Israel, cập nhật sáng 30.11.2023

Ukraine

Các cuộc tấn công phần lớn bị đẩy lùi trong đêm

Phòng không Ukraine cho biết họ đã đẩy lùi hầu hết các cuộc tấn công hàng đêm của Nga bằng 21 máy bay không người lái và ba tên lửa hành trình. Các máy bay không người lái loại "Shahed" của Iran đã bay đến khu vực Khmelnitskyi, tên lửa hành trình nhắm vào các mục tiêu ở miền nam Ukraine, không quân Ukraine cho biết trên Telegram. Chỉ có một tên lửa hành trình không bị bắn hạ, nhưng nó đã trượt mục tiêu. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho biết bốn tên lửa hành trình đã được phóng từ một tàu khu trục. Thông tin này hiện không thể được xác minh độc lập.

Avdiivka bị Nga tăng cường tấn công

Theo các nguồn tin Ukraine, Nga đã tăng cường các cuộc tấn công vào thành phố Avdiivka, miền đông Ukraine. "Đối phương đã tăng cường đáng kể các hoạt động trong những ngày gần đây. Chỉ huy Ukraine Oleksandr Tarnawsky, người phụ trách khu vực cho biết: Lực lượng Vũ trang Nga đã thực hiện gần 20 cuộc không kích và bắn bốn tên lửa và hơn một nghìn quả đạn pháo. Lực lượng vũ trang Ukraine vẫn giữ vị trí này.

EU đã chuyển giao 300.000 quả đạn pháo cho đến nay

Theo Ngoại trưởng Dmytro Kuleba, Liên minh châu Âu (EU) cho đến nay đã chuyển giao khoảng 300.000 trong số một triệu quả đạn pháo được hứa hẹn ban đầu cho Ukraine. Tại cuộc họp của các ngoại trưởng NATO, ông Kuleba kêu gọi sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa các ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine và các quốc gia thành viên của liên minh. Cần phải đảm bảo rằng Lực lượng Vũ trang Ukraine có phương tiện để đánh bại Nga, Bộ trưởng nói.

Zelensky thăm các khu vực bị ảnh hưởng bởi thời tiết khắc nghiệt

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông đã đến thăm các khu vực Odessa, Mykolaiv và Kherson ở miền nam đất nước, nơi bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi cuộc chiến và cơn bão gần đây. Tại cuộc họp, nhiều vấn đề đã được thảo luận, đặc biệt là về an ninh của đất nước và người dân, ông Zelensky cho biết trong thông điệp video hàng ngày. Ví dụ, ở Odessa, đó là về việc tăng cường phòng không và đảm bảo hành lang do Kiev thiết lập để xuất khẩu ngũ cốc qua Biển Đen. Thành phố cảng này đã trở thành mục tiêu của các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa của Nga trong nhiều tháng.

Tuy nhiên, đồng thời, ông cũng tham khảo ý kiến của đại diện thành phố và khu vực về cách giải quyết các vấn đề năng lượng trầm trọng hơn do cơn bão gần đây. Ở đó, một nhà máy nhiệt và điện kết hợp đã bị hư hại bởi cơn bão tuyết.

Nga

Thời tiết xấu cản trở bước tiến

Theo dữ liệu của Ukraine, thời tiết xấu đang cản trở bước tiến của Nga ở miền Đông Ukraine. "Chúng tôi không thấy bất kỳ thiết bị quân sự nào đến", một sĩ quan Ukraine nói trên truyền hình nhà nước. "Thời tiết xấu. Nhưng ngay khi sương giá đến và mặt đất trở nên cứng hơn, một cuộc tấn công bằng thiết bị hạng nặng là có thể."

Những cơn bão dữ dội với lượng mưa lớn - và tuyết ở phía nam - đã làm mềm mặt đất và khiến nó không phù hợp cho các cuộc tấn công quân sự. Người phát ngôn quân đội Ukraine Volodymyr Fitio xác nhận rằng thời tiết xấu đã buộc Nga phải "điều chỉnh". Trước đó, người Nga thường lấy quân dự bị đưa họ vào trận chiến.

Báo cáo các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái từ Ukraine

Theo Bộ Quốc phòng Nga, Kyiv đã tấn công các khu vực của Nga bằng máy bay không người lái. Ví dụ, phòng không ở khu vực Moscow đã phá hủy một máy bay không người lái khi tiếp cận thủ đô của Nga. Tại khu vực Belgorod của Nga ở biên giới với Ukraine, hai chiến binh của lực lượng tự vệ địa phương đã bị thương trong một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái, nhà chức trách cho biết. Trước đó, Ukraine tuyên bố đẩy lùi các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào ban đêm từ Nga.

Báo cáo chiếm được địa điểm gần Bakhmut

Nga đã báo cáo những bước tiến quân sự ở khu vực Donetsk, miền đông Ukraine. Các lực lượng vũ trang đã thành công trong việc chiếm làng Chromowe. Trong tiếng Nga, nơi này được gọi là Artyomovskoe, nó nằm ở rìa phía tây của Bakhmut. Trước khi chiến tranh bắt đầu, khoảng 1.000 người sống ở Chromowe. Thông tin của Nga không thể được xác minh độc lập tại thời điểm này.

Tổn thất lớn ở Ukraine

Số binh sĩ Nga thiệt mạng hoặc bị thương ở Ukraine đã vượt quá 300.000 người, theo ước tính của NATO. "Về mặt quân sự, Nga đã mất một phần đáng kể lực lượng thông thường", Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết sau cuộc họp liên minh với Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba tại Brussels. Điều này bao gồm hàng trăm máy bay và hàng ngàn xe tăng. Ông Stoltenberg không cho biết có bao nhiêu thương vong của Nga thiệt mạng và bao nhiêu người bị thương, theo ước tính của NATO. Ông cũng không cung cấp bất kỳ thông tin nào về tổn thất từ phía Ukraine.

Ông Stoltenberg cảnh báo không nên đặt hy vọng cao vào những tổn thất dẫn đến kết thúc nhanh chóng cuộc chiến ở Ukraine. Tổng thống Nga Vladimir Putin có ngưỡng chịu đựng cao khi nói đến các nạn nhân.

Yêu cầu người nước ngoài 'tuyên bố trung thành' khi vào Nga

Theo một báo cáo phương tiện truyền thông, người nước ngoài trong tương lai sẽ được yêu cầu phải thực hiện "tuyên bố trung thành" khi vào Nga. Bộ Nội vụ đang chuẩn bị một dự luật cấm chỉ trích chính sách của chính phủ, lịch sử quân sự của Liên Xô cũ và đặt câu hỏi về các giá trị gia đình truyền thống, hãng thông tấn TASS đưa tin. Theo đó, người nước ngoài bị cấm "can thiệp vào hoạt động của các cơ quan nhà nước Liên bang Nga và làm mất uy tín dưới bất kỳ hình thức nào đối với chính sách đối nội và đối ngoại của Liên bang Nga, các cơ quan nhà nước và nhân viên của họ.

Thương vong sau cuộc tấn công

Hãng thông tấn nhà nước Nga Tass đưa tin 4 người thiệt mạng và 18 người bị thương sau cuộc tấn công của Ukraine vào khu vực do Nga kiểm soát ở vùng Kherson của Ukraine. Trong cuộc tấn công bằng tên lửa "HIMARS" do phương Tây cung cấp, một đồn cảnh sát ở làng Juvileyne đã bị bắn trúng, Tass đưa tin, trích dẫn một phát ngôn viên cảnh sát. Những người thiệt mạng là cảnh sát. Giao tranh ở khu vực Kherson đã gia tăng trong những tháng gần đây.

Tăng cường sử dụng bom chùm

Theo thông tin của Anh, không quân Nga gần đây ngày càng sử dụng bom chùm loại "RBK-500" của Liên Xô ở Ukraine. Bộ Quốc phòng Anh trích dẫn các báo cáo rằng các thiết bị nổ đã được sử dụng để chống lại quân đội Ukraine gần Vuhledar và Avdiivka ở vùng Donetsk, miền đông Ukraine. Có lẽ, một hệ thống lướt dẫn đường chính xác đã được tích hợp để máy bay chiến đấu có thể thả bom ra xa mục tiêu.

"Bom lượn của Nga thường có độ chính xác thấp", Bộ Quốc phòng Nga cho biết. "Tuy nhiên, do số lượng lớn đạn phụ, một chiếc RBK-500 có thể tác động lên diện tích hàng trăm mét, làm tăng cơ hội gây ra ít nhất một số thiệt hại cho mục tiêu dự định".

Trong cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine, Nga đã nhiều lần sử dụng bom chùm, từ máy bay chiến đấu vốn bị quốc tế đặt ngoài vòng pháp luật. Ukraine đã được Mỹ cung cấp đạn pháo loại này để đạt được nhiều thành công hơn trong cuộc phản công nhằm giải phóng các vùng lãnh thổ bị Nga chiếm đóng.

Tướng và cảnh sát thiệt mạng ở Ukraine

Một số sĩ quan cấp cao của quân đội và cảnh sát Nga đã thiệt mạng ở khu vực Kherson do Moscow chiếm đóng ở miền nam Ukraine, theo truyền thông. Truyền thông nhà nước Nga đưa tin ít nhất bốn sĩ quan cảnh sát thiệt mạng và 18 sĩ quan lực lượng chiếm đóng bị thương trong một cuộc tấn công vào làng Juvileyne một ngày trước đó. Các kênh Telegram của quân đội Ukraine và Nga, được hãng thông tấn DPA phân loại là độc lập, đã xác nhận cuộc tấn công vào cuộc họp của các quan chức chiếm đóng trong ngôi làng, nằm cách Kherson khoảng 65 km về phía đông nam. Các nguồn tin ở Kiev nói về năm cảnh sát thiệt mạng.

Nhóm nghiên cứu ủng hộ phe đối lập Nga CIT (Nhóm tình báo xung đột) cũng báo cáo về cái chết của một thiếu tướng Nga. Trước đó, truyền thông Ukraine đưa tin, với sự dè dặt và trích dẫn một quân nhân Ukraine, rằng vị tướng quân đội đã thiệt mạng hôm thứ Ba. Theo báo cáo phương tiện truyền thông, Vladimir Zavadsky gần đây nhất từng là phó chỉ huy của Quân đoàn 14. Khuôn mặt của ông đã được sử dụng bởi tuyên truyền của quân đội Nga cho mục đích tuyển mộ. Moscow chưa xác nhận cái chết của Zavadsky. Thông tin hiện không thể được xác minh độc lập.

Hiếu chiến trước cuộc họp của OSCE ở Skopje

Giới lãnh đạo Nga đã thể hiện sự hiếu chiến trước cuộc họp ngoại trưởng của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE). "Chúng tôi sẽ nhấn mạnh vào việc OSCE trở lại các nguyên tắc ban đầu, với mục đích ban đầu của nó", Thứ trưởng Ngoại giao Alexander Grushko nói. Tâm trạng là "quyết tâm chiến đấu", ông nhấn mạnh. Để phản đối sự tham gia của nhà ngoại giao hàng đầu của Nga Sergei Lavrov trong cuộc họp, ngoại trưởng các nước Baltic và Ukraine đã hủy bỏ. Grushko gọi sự không xuất hiện của Balts là không đáng kể. Sự hiện diện của họ tại hội nghị thượng đỉnh không mang tính quyết định đối với tương lai của OSCE, ông nói.

Estonia

Sẵn sàng đóng cửa biên giới

Một ngày sau khi Phần Lan đóng cửa biên giới mở cuối cùng với Nga, Estonia cũng đã đồng ý đóng cửa cửa khẩu. Ngoại trưởng Estonia Margus Tsahkna nói: Estonia sẵn sàng đóng cửa biên giới với Nga và tự vệ trước bất kỳ cuộc tấn công hỗn hợp nào. Tình hình ở biên giới Phần Lan-Nga, gần đây đã bị số lượng người di cư tràn vào ngày càng tăng, là một "cuộc tấn công hỗn hợp rõ ràng của Nga. Hành động này của Nga chứng tỏ nước này gây nguy hiểm không chỉ cho Ukraine mà còn đối với các quốc gia khác. Cộng hòa Estonia thuộc Liên Xô cũ là thành viên của EU và NATO - và là một trong những đồng minh thân cận nhất của Ukraine, quốc gia đã bị Nga tấn công.

Ba Lan

Tẩy chay cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng OSCE

Ba Lan không tham dự cuộc họp Hội đồng Bộ trưởng của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) theo lời mời Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, đã bị tẩy chay bởi các nước khác. Ngoại trưởng Ba Lan Szymon Szynkowski vel Sek cho biết ông sẽ không tham gia cuộc họp của OSCE tại thủ đô Skopje của Bắc Macedonia, bắt đầu vào ngày hôm nayi, cũng như sẽ không cử một trong những cấp phó của mình.

"Chúng ta không thể bỏ qua thực tế là Ngoại trưởng Nga sẽ có mặt tại bàn của tổ chức được cho là tạo ra hòa bình và an ninh ở châu Âu", ông nói. Ngoại trưởng Ba Lan gọi sự hiện diện của ông Lavrov là "không thể chấp nhận được".

Đề xuất cấp giấy phép cho các nhà giao nhận vận tải Ukraine

Để đối phó với các cuộc phong tỏa đang diễn ra đối với các công ty vận tải Ba Lan tại các cửa khẩu biên giới với Ukraine, Ba Lan đã kêu gọi EU triển khai lại hệ thống cấp phép cho các nhà giao nhận vận tải Ukraine. Bộ trưởng Cơ sở hạ tầng sẽ thúc đẩy một quy định tương ứng tại Brussels, quyền Thủ tướng Mateusz Morawiecki, người có chính phủ không chiếm đa số trong quốc hội, tại Warsaw cho biết.

Hàng đoàn ô tô dài hàng km đã hình thành trước các cửa khẩu biên giới Ba Lan với Ukraine. Họ đang phản đối sự cạnh tranh từ đất nước bị Nga tấn công, mà họ đổ lỗi cho sự sụp đổ của doanh nghiệp của họ. Trước chiến tranh, Ukraine đã xuất khẩu phần lớn hàng hóa bằng đường biển. Sau khi bắt đầu chiến tranh, phần lớn đã được chuyển sang đường bộ. EU đã thu hồi giấy phép vận chuyển bắt buộc trước đây đối với vận tải hàng hóa của Ukraine.

Slovakia

Gia hạn lệnh cấm nhập khẩu ngũ cốc Ukraine

Chính phủ Slovakia đã gia hạn lệnh cấm nhập khẩu đối với một số sản phẩm nông nghiệp từ Ukraine. Lệnh cấm nhập khẩu ban đầu được giới hạn đến cuối năm và chỉ giới hạn ở lúa mì, ngô, hạt cải dầu và hạt hướng dương. Quy định mới, hiện đã được thông qua, có hiệu lực vô thời hạn và mười sản phẩm khác đã được thêm vào danh sách, bao gồm hoa bia, mật ong, mía và đường củ cải đường. Các hạn chế tương tự trước đây đã được Ba Lan và Hungary áp đặt.

Việc vận chuyển các sản phẩm nông nghiệp của Ukraine sẽ tiếp tục được thực hiện, nhưng sẽ được kiểm soát chặt chẽ hơn, Bộ trưởng Nông nghiệp Slovakia Richard Takac nói với hãng tin TASR. Hiện tại, khoảng 80% các sản phẩm nông nghiệp thực sự chỉ dành cho xuất khẩu vẫn ở trong nước, gây hại cho các nhà sản xuất trong nước..

Đức

Kêu gọi hỗ trợ Ukraine trong mùa đông

Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock kêu gọi hỗ trợ vững chắc cho Ukraine trong bối cảnh mùa đông đang đến gần. Như trường hợp một năm trước, Nga đang cố tình tấn công cơ sở hạ tầng ở Ukraine để cắt nguồn cung cấp điện và nước nóng của người dân, bà Baerbock cho biết trước cuộc tham vấn của các ngoại trưởng NATO tại Brussels. Vì lý do này, một lá chắn bảo vệ mùa đông phải được đưa ra, mà Đức đã cung cấp máy phát điện và hệ thống phòng không Patriot. Và tôi một lần nữa kêu gọi thế giới làm mọi thứ có thể để cùng nhau tạo ra chiếc ô bảo vệ mùa đông này cho Ukraine".

Bảo vệ chuyến đi tham dự cuộc họp cấp bộ trưởng OSCE với Nga

Ngoại trưởng Annalena Baerbock đã bảo vệ kế hoạch chuyến đi của bà tới một cuộc họp cấp bộ trưởng OSCE với sự tham gia của Nga. Nga muốn tiêu diệt Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu cũng như Ukraine, chính trị gia đảng Xanh cho biết bên lề cuộc họp của NATO ở Brussels. Điều quan trọng là phải chống lại "ảo tưởng đế quốc" này. Bây giờ hơn bao giờ hết, cần có sự hợp tác và an ninh nhiều hơn ở châu Âu.

Trước đó, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba và những người đồng cấp từ các nước Baltic đã hủy tham gia cuộc họp tại thủ đô Skopje của Bắc Macedonia, bắt đầu vào tối thứ Tư hôm qua, với lý do có sự tham gia dự kiến của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov.

Hỗ trợ cho Ukraine sẽ không buông bỏ

Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius muốn tiếp tục hỗ trợ Ukraine trong cuộc chiến chống lại cuộc chiến tranh xâm lược của Nga. Họ sẽ không buông xuôi và đang cung cấp cho Ukraine các hệ thống phòng không mới cũng như xe bọc thép và đạn dược, chính trị gia SPD cho biết tại một cuộc thẩm vấn của chính phủ ở Hạ viện Bundestag. Liên quan đến khả năng chuyển giao tên lửa hành trình "Taurus", Pistorius chỉ ra rằng không có gì mới. Trong chuyến thăm Ukraine gần đây nhất vào tuần trước, ông cũng không nhận được yêu cầu chính thức về việc giao hàng tên lửa này.

NATO:

Cam kết viện trợ quân sự hơn nữa cho Ukraine

Các nước NATO đã cam kết hỗ trợ quân sự và dân sự hơn nữa cho Ukraine trong cuộc chiến tranh xâm lược của Nga. Trong một tuyên bố chung vào cuối cuộc họp tại Brussels, liên minh xuyên Đại Tây Dương nhắc lại rằng viện trợ sẽ kéo dài đến khi cần thiết. "Một Ukraine mạnh mẽ, độc lập là rất quan trọng đối với sự ổn định của khu vực châu Âu-Đại Tây Dương", văn bản viết. Trong tuyên bố, NATO cũng tái khẳng định cam kết phát triển một chương trình kéo dài nhiều năm để xây dựng lại lĩnh vực an ninh và quốc phòng của Ukraine, "sẽ hỗ trợ khả năng răn đe và phòng thủ của Ukraine trong dài hạn". Ngoài ra, "các dự án mới về rà phá bom mìn nhân đạo, phục hồi chức năng y tế cho binh sĩ Ukraine bị thương và năng lực của ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine" cũng được lên kế hoạch. Về phần mình, Ukraine tái khẳng định ý chí cải cách.

CHIẾN SỰ ISRAEL – HAMAS

Israel

Báo cáo ba người Palestine thiệt mạng

Quân đội Israel cho biết họ đã bắn chết ba người Palestine có vũ trang bất chấp lệnh ngừng bắn có hiệu lực ở Dải Gaza. Những người này là mối đe dọa đối với binh sĩ Israel, phát ngôn viên quân đội Daniel Hagari nói, nhưng không cho biết thêm chi tiết.

Tại Dải Gaza, các nguồn tin y tế cho biết hai người chết và một người bị thương đã được tìm thấy ở phía bắc dải ven biển. Tuy nhiên, theo báo cáo của các nhân chứng, họ không có vũ khí. Ban đầu, thông tin không thể được xác minh độc lập.

Tái khẳng định trở lại tần công sau khi được thả con tin

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã nhắc lại rằng Israel sẽ tiếp tục hoạt động quân sự ở Dải Gaza sau khi kết thúc lệnh ngừng bắn hiện tại với việc thả hàng chục con tin. "Sau khi giai đoạn hồi hương các nạn nhân bị bắt cóc của chúng tôi kết thúc, liệu Israel có quay trở lại cuộc chiến không? Câu trả lời của tôi rõ ràng là có", ông Netanyahu nói. Không bao giờ trong đời Israel đồng ý không chiến đấu đến cùng.

Bác bỏ lệnh ngừng bắn tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc

Israel đã bác bỏ lời kêu gọi ngừng bắn vĩnh viễn trong cuộc chiến Gaza trước Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Đại sứ Israel tại Liên Hợp Quốc Gilad Erdan nói với cơ quan quyền lực nhất của Liên Hợp Quốc tại New York: Bất cứ ai ủng hộ lệnh ngừng bắn về cơ bản đều ủng hộ Hamas tiếp tục cai trị khủng bố ở Gaza. Israel không thể bảo vệ công dân của mình bằng lệnh ngừng bắn. Không thể kêu gọi ngừng bắn và đồng thời tuyên bố đang tìm kiếm một giải pháp cho cuộc xung đột. Hamas không phải là một đối tác cho một nền hòa bình đáng tin cậy.

Cần thấy mâu thuẫn ở đây: Yêu cầu ngừng bắn và hòa bình là một nghịch lý sao. Chỉ có thể chấm dứt bạo lực nếu Hamas giao nộp tất cả các con tin và tất cả những kẻ khủng bố liên quan đến cuộc tấn công vào Israel vào ngày 7 tháng Mười.

Chỉ huy thánh chiến cấp cao bị giết

Quân đội Israel cho biết họ đã tiêu diệt một chỉ huy cấp cao của Jihad Hồi giáo trong một chiến dịch ở Jenin. Các binh sĩ đã nã pháo vào một tòa nhà trong thành phố ở phía bắc Bờ Tây, nơi Mohammed Subeidi và các phần tử cực đoan khác đang ở, quân đội cho biết. Subeidi là "một trong những kẻ khủng bố trung tâm trong trại tị nạn Jenin" và đã tham gia vào một số cuộc tấn công vào người Israel.

Theo báo cáo phương tiện truyền thông, ông ta là anh em họ của cựu lãnh đạo chiến binh Palestine Sakaria Subeidi, người đã bị bắt lại vào năm 2021, hai tuần sau cuộc vượt ngục giật gân khỏi một nhà tù an ninh tối đa của Israel. Trong cuộc tấn công vào tòa nhà, những người lính đã sử dụng bazooka, lựu đạn và chất nổ.

161 con tin vẫn đang bị giam giữ

Theo chính phủ Israel, khoảng 161 con tin vẫn đang bị Hamas và các nhóm cực đoan khác giam giữ ở Dải Gaza. Họ là 146 công dân Israel và 15 người nước ngoài, phát ngôn viên chính phủ Eylon Levy cho biết. 126 là nam và 35 nữ. Bốn trong số các con tin là trẻ vị thành niên dưới 18 tuổi, mười người từ 75 tuổi trở lên.

Hiện chưa rõ có bao nhiêu con tin là binh lính, người phát ngôn nói. "Chúng tôi muốn đưa tất cả các con tin về nhà, chúng tôi đang giữ lời hứa này, sẽ không ai bị bỏ lại phía sau", ông Levy nói trong một cuộc họp báo.

Dải Gaza

Hai con tin Nga được bàn giao cho Hội Chữ thập đỏ

Hamas Hồi giáo cực đoan ở Dải Gaza cho biết họ đã bàn giao hai con tin Nga cho Hội Chữ thập đỏ. Hai người bị bắt cóc đã được thả ra là kết quả của những nỗ lực của Tổng thống Nga Vladimir Putin, Hamas cho biết. Họ sẽ được Hội Chữ thập đỏ bàn giao cho đại diện của Bộ Ngoại giao Nga.

Việc thả hai phụ nữ không phải là một phần của thỏa thuận trao đổi con tin Israel và tù nhân Palestine. Lãnh đạo Hamas Musa Abu Marsuk trước đó đã nói với một đài phát thanh ở Dải Gaza. Theo báo cáo, mười con tin Israel sẽ được thả hôm qua.

Có đủ con tin để gia hạn lệnh ngừng bắn

Theo các nguồn tin thân cận với các cuộc đàm phán của Israel, Hamas Hồi giáo cực đoan vẫn có đủ con tin trong quyền lực để gia hạn lệnh ngừng bắn thêm hai hoặc ba ngày. Điều này là hiển nhiên từ danh sách phụ nữ và trẻ em, người tham gia đàm phán, người không muốn nêu tên, nói.

Trước đó, các nguồn tin an ninh Ai Cập cũng nói rằng việc gia hạn thêm hai ngày là có thể hình dung được. Nó vẫn đang được thảo luận về việc đổi lại bao nhiêu con tin sẽ phải được thả. Đây được coi là điều kiện để kiềm chế các cuộc tấn công mới. Cho đến nay, 60 phụ nữ và trẻ em đã được bàn giao cho Israel..

Ba con tin Israel bị giết

Cánh quân sự của Hamas Hồi giáo tuyên bố rằng ba con tin Israel - trong đó có một em bé 10 tháng tuổi - đã thiệt mạng. Người mẹ, đứa bé và một anh trai bốn tuổi đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel, Lữ đoàn Izz al-Din al-Qassam cho biết trên kênh Telegram của mình. Tuy nhiên, một tuyên bố tương tự đã trở nên không đúng sự thật trong một trường hợp người bị bắt cóc khác. Ví dụ, một phụ nữ Israel lớn tuổi ban đầu được tuyên bố là đã chết, nhưng sau đó được thả ra còn sống.

Gia đình của người mẹ và hai đứa trẻ đã nói chuyện với công chúng trong một lời kêu gọi đầy cảm xúc vào thứ Ba và yêu cầu thả họ ngay lập tức. Đoạn video ghi lại cảnh người mẹ sợ hãi và hai đứa con tóc đỏ bị bắt cóc đã lan truyền khắp thế giới sau vụ thảm sát của những kẻ khủng bố Hamas ở khu vực biên giới Israel hôm 7/10. Quân đội Israel cho biết các nhân viên quân sự đã thông báo cho gia đình về tin nhắn. Quân đội đang kiểm tra độ tin cậy của các tuyên bố của Hamas

WHO Cảnh báo lây lan dịch bệnh

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới đã cảnh báo về sự lây lan của các bệnh truyền nhiễm ở Dải Gaza. Ông Tedros Adhanom Ghebreyesus cho biết nhiều người có thể chết vì bệnh tật ở khu vực ven biển bị phong tỏa hơn là do các vụ đánh bom. Nơi trú ẩn quá đông đúc và thiếu thức ăn, nước uống, vệ sinh và thuốc men, làm tăng nguy cơ lây lan các bệnh truyền nhiễm. "Đó là vấn đề sống chết đối với dân thường", ông Tedros nói.

111.000 người ở Dải Gaza bị nhiễm trùng đường hô hấp và 75.000 người bị tiêu chảy, hơn một nửa trong số họ dưới năm tuổi.

Hamas thả 14 con tin khác

Theo Đài phát thanh quân đội Israel, mười con tin Israel và bốn con tin Thái Lan đã được tổ chức khủng bố Hồi giáo Hamas thả ra. Họ đã được Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế (ICRC) bàn giao và đang trên đường đến Israel.

Ba người Đức được cho là nằm trong số các con tin. Họ là những người mang hai quốc tịch và cũng có hộ chiếu Israel, Majid Al-Ansari, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Qatar cho biết. Đổi lại, 16 trẻ vị thành niên Palestine và 14 phụ nữ Palestine sẽ được thả ra khỏi các nhà tù Israel, Al-Ansari nói.

Hamas được cho là đã bàn giao thêm con tin cho Hội Chữ thập đỏ

Nhóm khủng bố Hồi giáo cực đoan Hamas đã bàn giao một nhóm con tin khác bị bắt cóc từ Israel cho Hội Chữ thập đỏ, theo các nguồn tin thân cận. Những người bị ảnh hưởng đã được bàn giao cho đại diện của Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế (ICRC) tại Dải Gaza.

Đây sẽ là vụ phóng thích con tin thứ sáu theo một thỏa thuận bao gồm một lệnh ngừng bắn đang diễn ra ở Dải Gaza.

Thảm họa nhân đạo khủng khiếp

Theo Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, người dân Dải Gaza đang "ở giữa một thảm họa nhân đạo khung khiếp trước mắt thế giới". Ước tính "45% nhà cửa ở Dải Gaza bị hư hại hoặc phá hủy", ông Guterres cho biết tại một cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ở New York. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cũng kêu gọi một "lệnh ngừng bắn nhân đạo thực sự".

Trong cuộc chiến giữa Israel và Hamas, kéo dài hơn bảy tuần, một lệnh ngừng bắn đã có hiệu lực vào thứ Sáu tuần trước và dự kiến kết thúc vào sáng thứ Năm.

Thổ Nhĩ Kỳ

Erdogan gọi ông Netanyahu là "đồ tể của Gaza"

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã cáo buộc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phạm một trong những tội ác tồi tệ nhất thế kỷ. Ông ấy sẽ đi vào lịch sử với tư cách là "Đồ tể Gaza", ông Erdogan nói trong một bài phát biểu trước các nghị sĩ từ đảng AKP cầm quyền của Thổ Nhĩ Kỳ.

Trung Quốc:

Trình bày kế hoạch hòa bình bốn điểm

Trung Quốc đã trình bày một kế hoạch bốn điểm trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc để dẫn đến hòa bình ở Trung Đông. Cuộc chiến đã cho thấy rõ tầm quan trọng của một nhà nước đối với người Palestine, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị nói với các thành viên của Hội đồng Bảo an. "Chúng ta nên hồi sinh triển vọng chính trị cho giải pháp hai nhà nước với quyết tâm lớn hơn". Thực tế là không có nhà nước Palestine riêng biệt là lý do tại sao cuộc xung đột giữa Israel và Palestine không đi đến hồi kết.

Một phần trong kế hoạch bốn điểm của Trung Quốc, tương đối mơ hồ, cũng là cam kết của cộng đồng quốc tế đối với một lệnh ngừng bắn dài hạn và bảo vệ dân thường, theo ông Vương. Điểm thứ tư ông đưa ra là kêu gọi Hội đồng Bảo an đảm nhận trách nhiệm của mình và can thiệp nhanh chóng khi đối mặt với tình hình ở Dải Gaza. Ông Vương Nghị không nói rõ chính xác những bước mà Hội đồng Bảo an nên thực hiện.

Mỹ:

kêu gọi Israel bảo vệ dân thường

Hoa Kỳ đã kêu gọi Israel bảo vệ thường dân trong cuộc chiến Gaza. Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Linda Thomas-Greenfield tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ở New York cho biết: Chúng tôi biết rằng Hamas tiếp tục sử dụng dân thường làm lá chắn sống để cố tình và tàn nhẫn gây nguy hiểm cho thường dân Palestine.

Tuy nhiên, điều này không làm giảm trách nhiệm của Israel trong việc bảo vệ dân thường theo luật nhân đạo quốc tế. Nhà ngoại giao này nhấn mạnh rằng Israel đang tự bảo vệ mình trước sự khủng bố của Hamas, nguyên nhân gây ra cuộc chiến ngay từ đầu.

Thái Lan

17 con tin đã trở về nhà hôm thứ Năm

17 con tin Thái Lan được nhóm Hồi giáo cực đoan Hamas phóng thích sẽ trở về Thái Lan vào thứ Năm, theo số liệu chính thức. Theo Bộ Ngoại giao Israel tại Bangkok, những người bị bắt cóc đến Dải Gaza vào ngày 7/10 trong cuộc tấn công của Hamas vào Israel và bị giam giữ ở đó trong nhiều tuần, sẽ hạ cánh xuống thủ đô Bangkok vào trưa thứ Năm.

Trên chuyến bay về nước, các con tin được thả đi cùng với Ngoại trưởng Thái Lan Parnpree Bahiddha-Nukara.Ngoại trưởng đã đến Israel hồi đầu tuần này để gặp gỡ đồng bào của mình. Theo Bộ này, khoảng 13 công dân Thái Lan khác vẫn đang nằm trong tay Hamas.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng

Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế

Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm

Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam

Lên đầu trang