Tin nóng chiến sự tại Nga – Ukraine & Hamas - Israel, cập nhật sáng 04.12.2023

CHIẾN SỰ UKRAINE – NGA

Ukraine

Ông Klitschko cáo buộc ông Zelensky mắc sai lầm

Thị trưởng Kyiv Vitali Klitschko đã cáo buộc Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky "sai lầm" một cách rõ ràng bất thường. "Mọi người đang tự hỏi tại sao chúng tôi không chuẩn bị tốt hơn cho cuộc chiến này. Tại sao ông Zelensky phủ nhận cho đến cuối cùng rằng điều đó sẽ xảy ra", ông Klitschko nói. Có quá nhiều thông tin không phù hợp với thực tế", cựu vô địch quyền anh thế giới, người kêu gọi trung thực hơn về tình hình thực sự của Ukraine trong cuộc chiến chống lại cuộc chiến tranh xâm lược của Nga.

"Ông Zelensky đang phải trả giá cho những sai lầm mà ông ấy đã mắc phải", ông Klitschko nói. "Tất nhiên, chúng tôi có thể nói dối người dân và đối tác của mình một cách hưng phấn. Nhưng không thể làm điều này mãi mãi", ông Klitschko nói thêm trong cuộc phỏng vấn, được một số phương tiện truyền thông Ukraine và Nga đưa tin. Người đàn ông 52 tuổi này cũng đứng về phía Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, Valery Zaluzhnyi, người gần đây đã nói về sự bế tắc trong cuộc chiến.

Các cuộc pháo kích của Nga vào Avdiivka lắng xuống

Tại Ukraine, giao tranh ác liệt xung quanh thành phố Avdiivka, vốn đã diễn ra trong hai tháng, đã lắng xuống, theo thị trưởng. Đã có ít cuộc tấn công hơn của bộ binh Nga trong 24 giờ qua, Thị trưởng Vitaly Barabash nói với kênh truyền hình Freedom của Ukraine. Trong khi đó, ít nhất hai người đã thiệt mạng trong các cuộc pháo kích của Nga ở khu vực Kherson miền nam Ukraine.

Thị trưởng Barabash giải thích những gì ông thấy là sự suy giảm trong giao tranh xung quanh Avdiivka ở miền đông Ukraine với "tổn thất lớn" từ phía quân đội Nga và điều kiện thời tiết bất lợi. Thông tin này không thể được xác minh độc lập. Các lực lượng Nga tiếp tục tấn công nhà máy luyện cốc của thành phố "gần như suốt ngày đêm", nhưng quân đội Nga đang "cạn kiệt", ông Barabash nói.

Avdiivka, nằm ở vùng Donetsk, chỉ cách thành phố cùng tên vài km, đã trở thành một trong những tâm điểm giao tranh trên tiền tuyến giữa quân đội Ukraine và Nga. Các đơn vị Nga đã chiếm các vị trí ở phía đông, phía bắc và phía nam của thành phố bị phá hủy phần lớn, hiện chỉ được kết nối với vùng nông thôn Ukraine bằng một con đường trải nhựa. Về phần mình, quân đội Ukraine tuyên bố sẽ chống lại các cuộc tấn công của Nga. Các lực lượng Nga và phe ly khai thân Nga đã kiểm soát phần lớn khu vực Donetsk kể từ năm 2014. Đây là một trong bốn khu vực ở miền đông và miền nam Ukraine mà Moscow tuyên bố sáp nhập vào năm ngoái mà không có quyền kiểm soát quân sự hoàn toàn đối với các khu vực này.

Tổng thống Zelensky lên án các cuộc tấn công của Nga vào Kherson

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã lên án các cuộc tấn công gần đây của Nga vào thành phố Kherson ở miền nam Ukraine là "các cuộc tấn công khủng bố thuần túy". "Tổng cộng, đã có hơn 20 cuộc tấn công của Nga ở khu vực Kherson chỉ riêng trong ngày hôm đó", ông Zelenskyy nói trong bài phát biểu qua video hàng đêm. Đánh đập tàn bạo, trên khắp thành phố, phá nhà cửa, đường phố, bệnh viện. Theo nguồn tin chính thức, ít nhất hai người đã thiệt mạng và bảy người khác bị thương nặng trong các cuộc tấn công bằng pháo vào Kherson. Giao tranh cũng được báo cáo từ các khu vực khác của mặt trận. "Giao tranh ác liệt vẫn tiếp diễn ở hàng chục nơi dọc theo toàn bộ chiến tuyến", ông Zelensky nói. "Khó khăn nhất là các vùng Mariyinka, Avdiivka và Bakhmut". Ông không cho biết chi tiết.

Ukraine và Ba Lan mở cửa biên giới cho xe tải sau nhiều tuần phong tỏa

Sau nhiều tuần bị phong tỏa bởi các tài xế xe tải Ba Lan, Ba Lan và Ukraine sẽ mở một cửa khẩu biên giới cho các xe tải trống từ thứ Hai hôm nay. Việc mở cửa khẩu Dolhobyczow-Uhryniv cho những người vận chuyển vào Ba Lan từ Ukraine mà không có hàng hóa là "biện pháp đầu tiên trong một loạt các biện pháp sẽ được đưa ra để dỡ phong tỏa biên giới, giảm hàng đợi và tăng năng lực của biên giới Ukraine-Ba Lan", cơ quan biên giới Ukraine cho biết.

Cảm ơn Đức đã viện trợ

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hỗ trợ quân sự của Đức trong việc tăng cường hệ thống phòng không của Ukraine. Điều này có nghĩa là "cứu sống hàng nghìn người Ukraine", ông Zelensky nói trong bài phát biểu qua video buổi tối. Nhờ gói viện trợ mới của Đức, đạn pháo 155mm cần thiết khẩn cấp cũng sẽ được chuyển giao. Theo chính phủ Đức, Đức đã bàn giao 3.840 quả đạn pháo này cho Ukraine trong đợt giao hàng mới nhất. Ngoài ra, năm hệ thống phát hiện máy bay không người lái, năm khẩu súng bắn tỉa, một số xe bán tải, xe tải, xe buýt nhỏ, xe địa hình và các thiết bị quân sự khác đã được giao.

Nga

Các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ở tây bắc Ukraine

Theo Không quân Ukraine, đã có các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga vào phía tây bắc nước này trong đêm. Tuy nhiên, hầu hết các máy bay không người lái có thể đã bị bắn hạ ở phía nam Ukraine gần Mykolaiv, quân đội Ukraine cho biết. Tổng cộng, Nga đã phóng mười hai máy bay không người lái, mười trong số đó đã bị phá hủy trước khi đến mục tiêu. Nga cũng tấn công Ukraine bằng tên lửa hành trình, nhưng cũng trượt mục tiêu.

Điều gì đã xảy ra với hai máy bay không người lái chưa bị phá hủy và tên lửa hành trình vẫn chưa rõ ràng. Không có báo cáo về thiệt hại. Nga không bình luận về thông tin này. Theo Không quân Ukraine, các máy bay không người lái này là tên lửa "Shahed" do Iran sản xuất.

Bắn binh sĩ ra đầu thú

Ukraine cáo buộc Nga bắn những binh sĩ Ukraine đầu hàng, do đó phạm tội ác chiến tranh. Một đoạn video đã xuất hiện trên phương tiện truyền thông xã hội cho thấy một người lính ra khỏi nơi trú ẩn với hai tay giơ lên và sau đó nằm xuống đất. Theo sau anh ta là một người lính thứ hai, người cũng nằm xuống. Các binh sĩ Nga dường như đã nổ súng và đoạn video bị phá vỡ.

"Hành quyết những người đầu hàng là một tội ác chiến tranh!", Thanh tra Nhân quyền Ukraine Dmytro Lubinets viết trên Telegram. Bộ Quốc phòng Nga đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận. Nga luôn phủ nhận phạm tội ác chiến tranh trong quá khứ.

Theo văn phòng công tố Ukraine, vụ việc xảy ra ở quận Pokrovsk, một phần của vùng Donetsk, gần Avdiivka đang tranh chấp quyết liệt.

Estonia

Kêu gọi kiện ra tòa án đối với các cuộc chiến tranh xâm lược

Thủ tướng Estonia Kaja Kallas đã kêu gọi thành lập một tòa án quốc tế để trừng phạt những người chịu trách nhiệm về cuộc chiến tranh xâm lược của Nga đối với Ukraine. "Đối với tội ác chiến tranh, có Tòa án Hình sự Quốc tế, nơi truy tố những hành vi này. Nhưng cũng phải có một tòa án cho tội ác chiến tranh xâm lược, Kallas nói tại Hamburg khi nhận giải thưởng Marion Dönhoff về Hiểu biết và Hòa giải Quốc tế. Cuộc chiến tranh xâm lược là "mẹ của mọi tội ác". Các nhà lãnh đạo có trách nhiệm phải chịu trách nhiệm.

Đức

Các nhà nghiên cứu ghi lại các di tích bị phá hủy ở Ukraine

Các nhà khoa học từ Marburg và Hanover, cùng với các nhiếp ảnh gia Ukraine, đã ghi lại bằng hình ảnh 250 di tích kiến trúc bị đe dọa hoặc hư hại bởi cuộc chiến tranh xâm lược của Nga. Kể từ khi bắt đầu dự án vào tháng 10/2022, các nhiếp ảnh gia đã chụp tổng cộng khoảng 3.700 bức ảnh bên ngoài và bên trong các tòa nhà có ý nghĩa lịch sử và văn hóa ở các thành phố như Kyiv, Odessa, Mykolaiv và Zaporizhzhia, Christian Bracht, Giám đốc Trung tâm Tài liệu Lịch sử Nghệ thuật Đức (DDK) - Image Archive Foto Marburg cho biết. Điều này bao gồm Nhà thờ Biến hình ở Thành phố Cổ của Odessa, nơi đã bị hư hại trong các cuộc tấn công của Nga vào mùa hè năm nay.

Tất cả cho thấy công việc bùng nổ và quan trọng như thế nào. Là một phần của dự án, DDK đã làm việc hơn một năm với một nhóm từ Trung tâm Thông tin Khoa học và Công nghệ Leibniz (TIB) và 17 nhiếp ảnh gia Ukraine. Người ta không biết có bao nhiêu di tích được ghi nhận đã thực sự bị phá hủy cho đến nay. Nhưng có thể thấy trước rằng số lượng của họ sẽ tăng lên, vì cuộc chiến vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc cho đến nay, theo Bracht.

Không cấp tiền công dân cho người tị nạn Ukraine

Lãnh đạo CSU Söder đã kêu gọi ngừng thanh toán tiền công dân cấp cho những người tị nạn Ukraine mới đến. Người phát ngôn chính sách đối nội của nhóm nghị sĩ CDU/CSU, Alexander Throm, trước đó cũng đã lên tiếng ủng hộ việc chấm dứt việc thanh toán tiền công dân cấp cho những người tị nạn mới đến từ Ukraine: Việc tất cả những người tị nạn chiến tranh từ Ukraine ngay lập tức nhận được tiền công dân là ý tốt của tất cả các bên liên quan khi nó được quyết định. Tuy nhiên, quyết định này tỏ ra phản tác dụng khi tiền này đòi hỏi người thụ hưởng phải sẵn sàng đảm nhận công việc. Người ti nạn Ukrane mới tới chưa thể sẵn sàng.

Cựu Bộ trưởng Fischer kêu gọi răn đe Nga

Cựu Ngoại trưởng Joschka Fischer (đảng Xanh) đã kêu gọi châu Âu tự trang bị vũ khí hạt nhân của riêng mình. EU cần "sự răn đe hạt nhân của riêng mình", Fischer nói trong một cuộc phỏng vấn với báo chí. "Thế giới đã thay đổi", Fischer nói, và Tổng thống Nga Vladimir Putin "cũng đang sử dụng biện pháp tống tiền hạt nhân". Kho vũ khí của các cường quốc hạt nhân Tây Âu Pháp và Anh không đủ "để đối phó với tình hình thay đổi". Đảng của Fischer, đảng Xanh, đã liên kết chặt chẽ với việc chống lại vũ khí hạt nhân kể từ khi thành lập.

Fischer kêu gọi chính phủ Đức đầu tư vào vũ khí với vũ khí thông thường. "Chúng ta cần khôi phục khả năng răn đe", ông nói. "Chừng nào chúng ta còn có một nước Nga láng giềng đi theo hệ tư tưởng đế quốc của Putin, chúng ta không thể kiềm chế ngăn cản nước Nga này". Tuy nhiên, điều này không thể đạt được "với một phanh nợ và cân bằng ngân sách hiện nay".

Belarus

Lukashenko mong đợi ở Trung Quốc

Nhà lãnh đạo Belarus Alexander Lukashenko thăm Trung Quốc hôm qua và hôm nay, theo văn phòng của ông. Vào thứ Hai, Lukashenko sẽ gặp nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình, văn phòng tổng thống của ông thông báo. Theo báo cáo, các cuộc đàm phán sẽ tập trung vào "thương mại, kinh tế, đầu tư và hợp tác quốc tế". Liệu ông Lukashenko đã đến Trung Quốc hay chưa vẫn còn bỏ ngỏ. Đồng minh thân cận của ông chủ Điện Kremlin Vladimir Putin lần cuối tới Bắc Kinh là vào cuối tháng 2.

Vào thời điểm đó, các cuộc hội đàm của ông với nhà lãnh đạo Trung Quốc tập trung vào cuộc tấn công của Nga ở Ukraine. Đồng thời, Lukashenko đã thể hiện rõ sự ủng hộ vô điều kiện của mình đối với các nỗ lực hòa giải của Trung Quốc vào thời điểm đó. Những điều này đã vấp phải sự hoài nghi ở phương Tây. Liệu cuộc gặp mới giữa ông Lukashenko và ông Tập có phải là về tình hình ở Ukraine hay không, văn phòng tổng thống ở Minsk vẫn để ngỏ. Bất chấp những lời kêu gọi lặp đi lặp lại từ phương Tây, Bắc Kinh vẫn chưa chính thức lên án cuộc tấn công của Nga cho đến nay. Belarus có chung biên giới với cả Ukraine và Nga.

CHIẾN SỰ ISRAEL – HAMAS

Israel

Phát hiện 800 hầm Hamas

Các binh sĩ Israel đã phát hiện 800 hầm ngầm và boongke của Hamas kể từ khi bắt đầu cuộc tấn công trên bộ ở Dải Gaza vào cuối tháng Mười, theo quân đội. 500 chiếc trong số đó đã bị phá hủy. Một số trong số chúng đã bị nổ tung và một số đã bị đóng cửa, quân đội cho biết. Các trục được phát hiện trong các khu dân cư, nhiều trong số chúng gần hoặc trong các tòa nhà dân cư, cũng như trong các tòa nhà như trường học, nhà trẻ, sân chơi và nhà thờ Hồi giáo. Nhiều km của hệ thống đường hầm rộng lớn cũng bị phá hủy.

Một lần nữa kêu gọi sơ tán các vùng lãnh thổ

Quân đội Israel đã kêu gọi người dân ở phía nam Dải Gaza rời khỏi một số khu vực nhất định trong khu vực rộng lớn hơn của thành phố Khan Yunis. Lệnh sơ tán ảnh hưởng đến khoảng nửa tá khu vực, theo yêu cầu của quân đội trên dịch vụ tin nhắn ngắn X. Dân số nên đến những nơi trú ẩn nổi tiếng cho người tị nạn phía tây thành phố. Người Palestine cũng được gửi đi xa hơn về phía nam, về phía Rafah trên biên giới với Ai Cập, trong thông điệp.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã nói rằng Israel, hợp tác với Hoa Kỳ và các tổ chức quốc tế, đang thiết lập các khu vực an toàn cho dân thường. Các quan chức Liên Hiệp Quốc và cư dân của Dải Gaza cho biết rất khó để có được lệnh sơ tán kịp thời và tuân theo chúng vì liên tục bị cắt điện và internet.

Các hoạt động trên bộ mở rộng ra toàn bộ Dải Gaza

Hơn năm tuần sau khi bắt đầu cuộc tấn công trên bộ của Israel ở phía bắc Dải Gaza, quân đội đang mở rộng các hoạt động trên mặt đất để bao phủ toàn bộ lãnh thổ Palestine. Các binh sĩ đã tấn công các mục tiêu của Hamas Hồi giáo, phát ngôn viên quân đội Daniel Hagari cho biết.

Hoạt động quân sự ở miền nam sẽ tương tự như ở miền bắc Gaza

Theo các nguồn tin Israel, chiến dịch quân sự của Israel ở phía nam Dải Gaza sẽ tương ứng với cuộc tấn công trước đó chống lại Hamas Hồi giáo cực đoan ở phía bắc dải ven biển. "Chúng tôi đã chiến đấu hết mình và triệt để ở phía bắc Dải Gaza, và chúng tôi hiện đang làm điều tương tự ở phía nam Dải Gaza", Chánh văn phòng Herzi Halevi nói trong một tuyên bố.

Sẽ bức hại Hamas ở nước ngoài

Theo một báo cáo phương tiện truyền thông, Israel muốn đàn áp tổ chức khủng bố Hồi giáo cực đoan Hamas ở nước ngoài. Israel sẽ săn lùng Hamas ở Lebanon, Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar, ngay cả khi phải mất nhiều năm, Ronen Bar, người đứng đầu cơ quan tình báo nội địa Shin Bet của Israel, nói trên kênh truyền hình công cộng Kan của Israel. Không rõ Bar đưa ra những nhận xét này khi nào và đã giải quyết chúng với ai. Bản thân cơ quan này cũng từ chối bình luận về thông tin này.

Ngoài Dải Gaza, các nhà lãnh đạo Hamas đang ở Lebanon, Thổ Nhĩ Kỳ và Qatar hoặc thường xuyên đến thăm các quốc gia này.

Dải Gaza

Nhiều người nước ngoài và người mang hai quốc tịch rời khỏi Dải Gaza

Sự ra đi của người nước ngoài và người Palestine có hộ chiếu thứ hai từ Dải Gaza vẫn tiếp tục. Hơn 600 người trong số họ vượt qua cửa khẩu Rafah ngày hôm qua vào Ai Cập. Đây là theo một danh sách do chính quyền biên giới phía Palestine soạn thảo. Trong số đó có hơn 300 đồng bào từ Mỹ và Canada, cũng như một số người Đức, Na Uy, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ và Philippines.

Kể từ khi lệnh ngừng bắn hết hạn vào thứ Sáu, cửa khẩu biên giới đã được mở cho gần 900 người nước ngoài và hai quốc tịch, văn phòng cứu trợ khẩn cấp của Liên Hợp Quốc OCHA cho biết qua đêm. Ngoài ra, 13 người bị thương và bạn đồng hành của họ đã rời khỏi Dải Gaza.

Hàng trăm người thiệt mạng trong các cuộc tấn công mới của Israel

Các cuộc tấn công mới của Israel ở Dải Gaza đã khiến hàng trăm người thiệt mạng, theo các nguồn tin Palestine. Một phát ngôn viên của chính quyền Hamas cho biết khoảng 700 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công trên khắp Dải Gaza trong vòng 24 giờ. Các số liệu không thể được xác minh độc lập tại thời điểm này. Người phát ngôn báo cáo nhiều thi thể dưới đống đổ nát. Cũng có những khó khăn lớn trong việc giải cứu những người bị thương và vận chuyển họ đến bệnh viện. Hiện tại không có nơi nào ở Dải Gaza là an toàn.

Một phát ngôn viên quân đội Israel đã kêu gọi cư dân của một số khu dân cư ở phía nam Dải Gaza rời khỏi họ và chạy trốn đến các khu vực khác được chỉ định. Sau khi kết thúc lệnh ngừng bắn, Không quân Israel lại tăng cường pháo kích các mục tiêu ở phía bắc và phía nam của dải ven biển đông dân cư.

Báo cáo hơn 15.500 người chết

Số người Palestine thiệt mạng ở Dải Gaza đã tăng lên 15.523 người kể từ khi cuộc chiến bắt đầu khoảng tám tuần trước, theo Bộ Y tế, do tổ chức khủng bố Hamas kiểm soát. 41.316 người cũng bị thương, theo một phát ngôn viên. Các số liệu không thể được xác minh độc lập tại thời điểm này. Cho đến nay, đây là số người Palestine thiệt mạng cao nhất trong một cuộc chiến tranh trong lịch sử cuộc xung đột Israel-Palestine.

Irag

Dân quân Shiite tấn công căn cứ Syria của Mỹ

Lực lượng dân quân Shiite từ Iraq đã tấn công một căn cứ của Mỹ ở Syria. Các tên lửa đã được bắn vào căn cứ quân sự ở Charab al-Jir, theo Kháng chiến Hồi giáo ở Iraq, một tổ chức bảo trợ của dân quân Shiite được Iran hậu thuẫn. Các nguồn tin quân sự Mỹ xác nhận vụ tấn công. Tuy nhiên, không có thiệt hại hoặc thương tích.

Sau đó, đại diện của lực lượng dân quân Shiite đã báo cáo một cuộc phản công của Mỹ gần thành phố Kirkuk. Năm chiến binh dân quân đã thiệt mạng. Ban đầu, không có xác nhận về cuộc tấn công từ phía Mỹ. Trong những tuần gần đây, lực lượng dân quân Shiite đã liên tục tấn công các căn cứ của Mỹ trong khu vực.

Syria

Pháo kích Israel

Theo quân đội Israel, một tên lửa đã được bắn từ Syria vào Cao nguyên Golan hôm nay. Một quả đạn khác từ nước láng giềng đã rơi xuống một khu vực trống, quân đội Israel cho biết. Trong cả hai trường hợp, Israel đã tấn công các địa điểm mà từ đó các quả đạn được bắn. Ban đầu, không có báo cáo về thương vong.

Theo Đài quan sát Nhân quyền Syria có trụ sở tại London, các chiến binh làm việc với Hezbollah ở Lebanon đã bắn một quả đạn từ Syria về phía khu vực do Israel chiếm đóng của Cao nguyên Golan.

Yemen

Phiến quân bắn vào hai tàu Israel

Lực lượng Houthi của Yemen đã nhắm mục tiêu vào hai tàu Israel bằng một máy bay không người lái vũ trang và một tên lửa hải quân. Đây là nhận định của một phát ngôn viên của nhóm phiến quân. Hai tàu "Unity Explorer" và "Number 9" đã bị tấn công sau khi phớt lờ cảnh báo từ hải quân của dân quân. Houthi, đồng minh với Tehran, gần đây đã bắn tên lửa tầm xa và máy bay không người lái vào Israel để đoàn kết với Hamas Hồi giáo cực đoan Palestine.

Đan Mạch

Quân đội bảo vệ các tổ chức Do Thái và Israel

Các tổ chức Do Thái và Israel ở Copenhagen sẽ được quân đội Đan Mạch bảo vệ từ thứ Tư. "Cuộc xung đột ở Trung Đông đã dẫn đến sự gia tăng hoàn toàn không thể chấp nhận được trong chủ nghĩa bài Do Thái và bất an đối với người Do Thái ở Đan Mạch", Bộ trưởng Tư pháp Peter Hummelgaard nói. "Chúng ta đang ở trong một tình huống mà mối đe dọa khủng bố lơ lửng trên bầu trời Đan Mạch là nghiêm trọng".

Bộ Quốc phòng cho biết cảnh sát có rất nhiều việc phải làm vì các cuộc biểu tình phản đối cuộc chiến giữa Israel và Hamas Hồi giáo cực đoan, và các vụ đốt kinh Koran đồng thời của các nhóm chống nhập cư. "Trong bối cảnh này, các lực lượng vũ trang sẽ hỗ trợ giám sát các địa điểm Do Thái và Israel ở Copenhagen", chẳng hạn như các giáo đường Do Thái và đại sứ quán Israel.

Theo viện nghiên cứu độc lập Utrikespolitiska, ước tính có khoảng 6.000 đến 8.000 người Do Thái sống ở Đan Mạch. Kể từ khi bắt đầu cuộc chiến tranh Trung Đông gần đây, tội ác bài Do Thái đã gia tăng ở nhiều nước châu Âu.

Qatar

Kêu gọi điều tra về những tội ác có thể xảy ra của Israel

Qatar đang kêu gọi một cuộc điều tra quốc tế đầy đủ và độc lập về những tội ác có thể xảy ra của Israel ở Dải Gaza, theo Al Jazeera. Điều này phải bắt đầu ngay lập tức, đài truyền hình đưa tin, trích dẫn lời Thủ tướng Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani. Qatar vẫn sẵn sàng làm trung gian hòa giải cho một lệnh ngừng bắn khác và cuối cùng là một lệnh ngừng bắn.

Lebanon:

Hezbollah pháo kích xe quân sự ở miền bắc Israel

Theo quân đội Israel, một số tên lửa đã được bắn từ Lebanon về phía Israel. Một số binh sĩ đã bị thương trong một cuộc tấn công tên lửa vào một chiếc xe quân sự ở phía bắc đất nước. Các phương tiện truyền thông đưa tin, trích dẫn một phòng khám điều trị, của mười hai người bị thương. Theo họ, họ đã bị trúng mảnh đạn.

Kênh truyền hình Lebanon Al-Manar, do lực lượng dân quân Hezbollah thân Iran điều hành, đã đưa tin về vụ pháo kích vào xe quân sự Israel từ đất Lebanon. Quân đội Israel được cho là đã đáp trả bằng hỏa lực phản công và tấn công các mục tiêu Hezbollah ở nước láng giềng.

Mỹ

Tàu chiến của Hải quân bị hỏa lực ở Biển Đỏ

Một tàu chiến của Hải quân Mỹ và một số tàu buôn đã bị tấn công ở Biển Đỏ, theo Bộ Quốc phòng Mỹ. Lầu Năm Góc cho biết họ sẽ công bố thêm chi tiết khi có thông tin.

Trước đó, quân đội Anh đã báo cáo về một vụ tấn công bằng máy bay không người lái và các vụ nổ nghi ngờ ở Biển Đỏ, nhưng không cho biết chi tiết. Lầu Năm Góc không nói rõ ai có thể chịu trách nhiệm về vụ tấn công tàu USS Carney và các tàu buôn. Tuy nhiên, phiến quân Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen gần đây đã tấn công các tàu ở Biển Đỏ và bắn máy bay không người lái và tên lửa về phía Israel.

Mỹ

Phó Tổng thống Harris kêu gọi bảo vệ dân thường

Chính phủ Hoa Kỳ đang ngày càng khiển trách Israel và kêu gọi bảo vệ thường dân hiệu quả hơn trong cuộc chiến chống lại tổ chức khủng bố Hamas ở Gaza. "Chúng tôi tin rằng Israel phải làm nhiều hơn nữa để bảo vệ thường dân vô tội", Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris nói bên lề Hội nghị Biến đổi Khí hậu của Liên Hợp Quốc tại Dubai.

"Mỹ tin tưởng một cách dứt khoát rằng luật nhân đạo quốc tế phải được tôn trọng. Quá nhiều người Palestine vô tội đã bị giết".

Hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin đã kêu gọi Israel bảo vệ dân thường ở Dải Gaza. Đây không chỉ là trách nhiệm đạo đức, mà còn là một mệnh lệnh chiến lược, ông Austin cho biết tại một cuộc họp ở Thung lũng Simi, California. Người đứng đầu Lầu Năm Góc cho biết ông cũng đã đích thân kêu gọi giới lãnh đạo Israel tránh thương vong cho dân thường, kiềm chế những lời lẽ vô trách nhiệm, ngăn chặn bạo lực của những người định cư ở Bờ Tây và mở rộng đáng kể khả năng tiếp cận viện trợ nhân đạo.

Anh

Ủng hộ Israel tìm kiếm con tin

Anh đang hỗ trợ Israel trong việc tìm kiếm các con tin còn lại ở Dải Gaza trong tay tổ chức khủng bố Hamas. "Để hỗ trợ chiến dịch giải cứu con tin đang diễn ra, Bộ Quốc phòng Anh sẽ tiến hành các chuyến bay giám sát trên Đông Địa Trung Hải, bao gồm cả hoạt động trong không phận Israel và Gaza", chính phủ Anh cho biết.

Các máy bay giám sát không được trang bị vũ khí và được sử dụng riêng để xác định vị trí con tin. Chỉ có thông tin liên quan đến việc giải cứu con tin mới được chuyển cho các cơ quan có thẩm quyền. Trong số 240 người bị Hamas bắt cóc từ Israel hôm 7/10 có công dân Anh.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng

Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế

Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm

Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam

Lên đầu trang