- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội

Thương vong trong các cuộc tấn công của Nga
Theo nhà chức trách, ít nhất 8 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Nga vào một số khu vực của Ukraine. Hai người đã thiệt mạng và ba người khác bị thương trong một vụ tấn công bằng tên lửa ở khu vực phía đông Sumy gần biên giới với Nga, chính quyền địa phương cho biết trên mạng hôm thứ Tư.
Thống đốc vùng phía đông Donetsk, Vadym Filaschkin, cho biết có 3 người chết và ít nhất 12 người bị thương. Một số ngôi nhà và tòa nhà dân sự đã bị hư hại trong một số cuộc tấn công ở đó. Theo Thống đốc Oleksandr Prokudin, một người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Nga ở vùng Kherson, miền nam Ukraine.
Có thêm hai người chết ở vùng Dnipropetrovsk. Thống đốc Serhiy Lysak cho biết một người đàn ông 52 tuổi và tài xế xe cứu thương 54 tuổi đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Nga ở Nikopol trên sông Dnipro.Theo đó, xe cứu thương đã bị một máy bay không người lái tấn công tấn công.
Trong khi đó, số người chết sau vụ tấn công của Nga vào một cửa hàng kim khí ở thành phố Kharkov cuối tuần trước đã tăng lên 19 người.
Thỏa thuận an ninh được ký trong tuần này với ba nước EU là rất quan trọng. Ông nói: Những thỏa thuận 10 năm này không có nghĩa là chiến tranh sẽ tiếp tục kéo dài thêm 10 năm nữa. Chúng là những thỏa thuận chiến lược bao gồm việc hiện đại hóa và tái thiết Ukraine cũng như viện trợ nhân đạo.
Đất nước của ông hiện đang cần sự giúp đỡ về phòng không. Ukraine cần tên lửa, máy bay không người lái và hệ thống thông tin khẩn cấp “như nước trong sa mạc”, ông nói trong chuyến thăm Lisbon.
Tình hình của quân Ukraine ở mặt trận được coi là khó khăn. Sáng kiến của Séc đã mang lại hy vọng về việc sớm cung cấp đạn pháo. Đợt giao hàng đầu tiên dự kiến sẽ đến vào tháng 6. Các chính trị gia hàng đầu từ năm quốc gia NATO ở châu Âu đã nhắc lại sự ủng hộ của họ tại cuộc gặp với Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal ở Praha.
Bắn hạ một máy bay không người lái của Ukraine phía nam nước Nga
Thống đốc khu vực Veniamin Kondratiev viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng lực lượng phòng không Nga đã ngăn chặn cuộc tấn công. Thị trấn ở vùng Krasnodar nằm cách biên giới vài trăm km và nổi tiếng với trạm radar, một phần thiết yếu trong hệ thống cảnh báo sớm của Nga trước các cuộc tấn công tên lửa.
Trong khi đó, Không quân Ukraine thông báo trên Telegram rằng họ đã phá hủy 13 trong số 14 tên lửa trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Nga vào ban đêm. Thống đốc chịu trách nhiệm cho biết tại khu vực trung tâm Kirovograd, các mảnh vỡ đã làm hư hỏng đường dây điện. Công việc sửa chữa đang được tiến hành.
Lên kế hoạch tăng thuế để cấp ngân sách cho cuộc chiến tốn kém ở Ukraine,
Nga có kế hoạch tăng thuế đối với những người có thu nhập cao nhất và các tập đoàn. Kế hoạch của Bộ Tài chính bao gồm tăng thuế doanh nghiệp từ 20 lên 25% và tăng thuế suất đối với những người có thu nhập cao nhất. Theo tính toán của Bộ Tài chính, mức tăng này sẽ mang lại số tiền tương đương khoảng 27 tỷ euro mỗi năm.
Bộ trưởng Anton Siluanov cho biết những thay đổi này nhằm mục đích tạo ra một hệ thống thuế cân bằng và công bằng. Theo Bộ Tài chính, có trường hợp ngoại lệ đối với binh sĩ chiến đấu ở Ukraine. Những thay đổi này có thể được Quốc hội thông qua trong năm nay và có hiệu lực vào năm tới.
Kể từ khi quân đội Nga xâm chiếm Ukraine vào tháng 2 năm 2022, chi tiêu của chính phủ đã vượt quá doanh thu một cách đáng kể. Nga ghi nhận mức thâm hụt ngân sách tương đương khoảng 68 tỷ euro trong năm 2022 và 2023. Dự kiến thâm hụt khoảng 17 tỷ euro trong năm nay.
Quân đội sẽ nhận được tổng cộng 8 hệ thống phòng không “Patriot” mới
Bộ trưởng Quốc phòng Liên bang Boris Pistorius cho biết hợp đồng mua sắm bốn hệ thống đầu tiên đã được kích hoạt. Một chương trình mua sắm cho bốn chiếc Patriots đang được chuẩn bị. Phần đầu tiên của dự án mua sắm đã được thông qua. Do đó, việc giao hàng sẽ diễn ra từ năm 2026. Các giao dịch mua mới chủ yếu nhằm lấp đầy những khoảng trống phát sinh từ việc bán hệ thống phòng không cho Ukraine.
Theo Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius, việc huấn luyện binh sĩ Ukraine sử dụng hệ thống phòng không Patriot ở Đức góp phần quan trọng hỗ trợ Ukraine đang bị Nga tấn công. Ông cho biết trong chuyến thăm huấn luyện tại một khu quân sự ở miền bắc nước Đức, các hệ thống phòng không là thứ mà Ukraine hiện dựa vào nhiều nhất.
Việc quân đội Bundeswehr huấn luyện binh sĩ Ukraine là một tín hiệu quan trọng cho Ukraine thấy rằng Đức đứng về phía mình. Pistorius đã xem tình huống huấn luyện trong một thiết bị mô phỏng “Patriot” tại chỗ. Việc huấn luyện diễn ra trên một đơn vị của hệ thống vũ khí. Ngoài các thiết bị phóng tên lửa, hệ thống này còn bao gồm một đơn vị radar và khu vực điều khiển hỏa lực, nơi binh lính kiểm soát các hoạt động.
Thận trọng trong việc cho phép Ukraine sử dụng vũ khí Đức trên lãnh thổ Nga
Ông nói: Cần phải nói rõ cũng vì lợi ích của chiến thuật và chiến lược quân sự rằng không có cuộc thảo luận công khai nào về những gì có thể, những gì được phép và những gì chúng tôi muốn hoặc muốn thấy hay không. Luật pháp quốc tế cho phép tất cả những điều này. Những gì sau đó được quy định chi tiết giữa các quốc gia.
Một ngày trước đó, sau cuộc trò chuyện với Thủ tướng Olaf Scholz (SPD) tại Lâu đài Meseberg gần Berlin, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chủ trương cho phép Ukraine tấn công các vị trí quân sự trên lãnh thổ Nga bằng vũ khí phương Tây.
Không cho phép sử dụng vũ khí Mỹ trên đất Nga
Giám đốc truyền thông của Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby nói với các nhà báo khi được hỏi về chính sách Mỹ đối việc sử dụng vũ khí cung cấp cho Ulraine: Không có thay đổi nào trong chính sách của chúng tôi. Chúng tôi không khuyến khích cũng như không cho phép sử dụng vũ khí Mỹ trên đất Nga. Mỹ đã điều chỉnh hỗ trợ cho quốc gia bị Nga tấn công phù hợp với điều kiện chiến trường đang thay đổi và nhu cầu của Ukraine. Điều này sẽ tiếp tục như vậy, không có gì thay đổi.
Nỗ lực cung cấp thêm hỗ trợ phòng không cho Ukraine
Theo Ngoại trưởng Antony Blinken, việc cung cấp vũ khí của Mỹ giúp ổn định tiền tuyến trong khu vực chiến đấu.
Trong những tháng tới, chúng ta sẽ còn chứng kiến nhiều sự phản kháng hơn nữa từ người Ukraine và những người ủng hộ họ. Tại cuộc họp báo với Tổng thống Moldova Maia Sandu, Blinken cũng cho biết chính phủ Mỹ đang làm việc với Quốc hội Mỹ để cung cấp cho Moldova thêm 50 triệu USD giúp nước này có thể tự vệ trước ảnh hưởng của Nga.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã cam kết hỗ trợ 135 triệu USD cho Moldova để đảm bảo nguồn cung cấp năng lượng và chống lại thông tin sai lệch của Nga. Khi bắt đầu chuyến thăm ngắn ngày tới Đông Âu, Blinken dừng chân ở Chisinau và gặp Tổng thống Moldova Maia Sandu.
Kể từ khi bắt đầu Chiến tranh Ukraine vào tháng 2 năm 2022, Hoa Kỳ đã cung cấp cho Moldova 774 triệu USD hỗ trợ tài chính, trong đó 300 triệu USD được dành cho an ninh năng lượng.
Chuyến đi của Blinken, được tổ chức xung quanh cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao NATO ở Praha, diễn ra trong bối cảnh có những lo ngại rằng Moldova và nước cộng hòa Georgia thuộc Liên Xô cũ có thể phải chịu mối đe dọa mới từ Nga.
Tuyên bố sẽ cung cấp cho Ukraine hai trạm radar bay
Trạm này Giám sát và Kiểm soát Trên không, cho phép xác định mục tiêu dễ dàng hơn ở khoảng cách xa. Chúng cũng sẽ được sử dụng kết hợp với các máy bay chiến đấu F-16 dự kiến. Bộ trưởng Quốc phòng Pal Jonson cho biết tại Stockholm: Họ sẽ bổ sung và tăng cường sức mạnh cho các hệ thống F-16.
Tái lập dải rào chắn ở biên giới bên ngoài EU sau vụ tấn công vùng biên giới
Thủ tướng Donald Tusk cho biết trong chuyến thăm thị trấn biên giới Dubicze Cerkiewne, điều cần thiết là thiếp lập vùng đệm khoảng 200 mét, nơi nhà nước Ba Lan cần hành động hiệu quả.
Ba Lan và EU cáo buộc lãnh đạo Belarus Alexander Lukashenko tổ chức người di cư từ các khu vực khủng hoảng đến biên giới bên ngoài EU nhằm gây áp lực lên phương Tây. Vào mùa hè năm 2022, Ba Lan bảo đảm biên giới với Belarus bằng hàng rào cao 5,5 mét và hệ thống giám sát điện tử.
Cơ sở hạ tầng quân sự cho lữ đoàn Đức sẵn sàng chiến đấu rất tốt
Đến năm 2025, doanh trại dành cho binh lính Đức sẽ được xây dựng trên khu huấn luyện quân sự gần Rudninkai, không xa biên giới với Belarus, như Đại tá người Litva Rimantas Jarmalavicius, người chịu trách nhiệm về cơ sở hạ tầng, cho biết trong chuyến thăm thực địa.
Đến cuối năm 2027, một số trường bắn và khu huấn luyện lớn cho các phương tiện chiến đấu sẽ được xây dựng xung quanh khu vực xây dựng rộng khoảng 40 ha, cũng như các kho vũ khí và khu hậu cần. Jarmalavicius cho biết: Gần đây chúng tôi đã nhận được các yêu cầu đã được xác nhận từ Đức về cơ sở hạ tầng. Chỗ ở và cơ sở thể thao cho tối đa 5.000 lính Đức cũng sẽ được xây dựng trên địa điểm này. Theo đánh giá của ông, hợp đồng với các công ty xây dựng có thể được ký kết vào mùa hè. Việc xây dựng thực tế dự kiến sẽ bắt đầu vào cuối năm nay. Lithuania sẽ chịu chi phí cho việc này, những chi phí vẫn chưa được biết đầy đủ.

Nắm quyền kiểm soát hoàn toàn vùng đệm giữa Dải Gaza và Ai Cập
Vô số đường hầm bí mật chạy bên dưới hành lang, còn được gọi là Con đường Philadelphia.
Hành lang này là một phần của khu phi quân sự lớn hơn ở cả hai bên biên giới Israel-Ai Cập. Nó có chiều rộng một phần khoảng 100 mét, trải dài trên chiều dài khoảng 14 km và bao gồm cửa khẩu biên giới Rafah với Ai Cập.
Việc chụp được tín hiệu cho thấy Israel đã tăng cường tấn công ở miền nam Gaza, bất chấp những lời kêu gọi dân thường kiềm chế trong bối cảnh dân thường thương vong gần đây.
Động thái này có thể làm căng thẳng hơn nữa mối quan hệ với Ai Cập, vốn đã phàn nàn về những bước tiến của Israel về phía biên giới của mình, bao gồm cả khi binh lính Israel chiếm được cửa khẩu Rafah, cửa khẩu duy nhất giữa Dải Gaza và Ai Cập.
Giao tranh ở Gaza sẽ tiếp tục ít nhất cho đến cuối năm nay
Điều này là cần thiết để phá hủy sự cai trị của phong trào Hồi giáo Hamas và khả năng quân sự của tổ chức này.
Ông cũng cho biết quân đội Israel hiện kiểm soát khoảng 75% đường biên giới giữa Ai Cập và Dải Gaza. Ông nói với đài truyền hình công cộng Kan của Israel: Và tôi tin rằng theo thời gian, họ sẽ giành được quyền kiểm soát toàn bộ hành lang. Cùng với người Ai Cập, chúng ta phải đảm bảo rằng việc buôn lậu vũ khí sẽ bị ngăn chặn. Theo báo cáo của Ai Cập, tổng cộng 1.500 đường hầm ở khu vực biên giới đã bị phá hủy kể từ năm 2013.
Mạng lưới đường hầm Hamas dài 1.500 m gần Rafah bị phá hủy
Quân đội Israel cho biết đã phá hủy hệ thống đường hầm Hamas dài 1,5 km gần thành phố Rafah. Người phát ngôn quân đội Daniel Hagari cho biết lối vào này cách cửa khẩu biên giới với Ai Cập khoảng 100m và dẫn tới một tuyến đường ngầm phân nhánh.
Các thành viên Hamas đã sử dụng hệ thống đường hầm ở phía nam Dải Gaza để tấn công binh lính và vận chuyển vũ khí. Các dịch vụ khẩn cấp đã tìm thấy tên lửa, thiết bị nổ và các loại vũ khí khác trong các lối đi ngầm có độ sâu khác nhau. Ngoài ra còn có phòng ở làm việc và phòng tắm ở đó.
Tấn công một tàu chở hàng của Hy Lạp và một số tàu khác
Cuộc tấn công nhằm đáp trả các cuộc tấn công của Israel vào thành phố Rafah ở phía nam Dải Gaza. Một phát ngôn viên của quân đội Houthi cho biết trên dịch vụ trực tuyến X rằng tàu chở hàng "Laax" đã "đâm trực tiếp và bị hư hỏng nặng". Theo ông, quân Huthit đã tấn công thêm 5 con tàu nữa. Người phát ngôn nói thêm rằng các cuộc tấn công là "sự đáp trả đối với tội ác của kẻ thù theo chủ nghĩa Phục quốc Do Thái đối với người dân phải di dời ở Rafah".
Theo Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ CENTCOM chịu trách nhiệm về Trung Đông và cơ quan hàng hải Anh UKMTO, tàu chở hàng "Laax", một con tàu của Hy Lạp treo cờ Quần đảo Marshall, đã báo cáo về một cuộc tấn công bằng ba tên lửa vào ngày hôm qua. Do đó, con tàu bị hư hỏng nhưng vẫn có thể tiếp tục hành trình:
Tôi đồng ý hiển thị nội dung từ X.
Thương vong trong các cuộc tấn công của Israel
Theo các nhà hoạt động nhân quyền, một đứa trẻ và ba thành viên của lực lượng dân quân Hezbollah đã thiệt mạng trong hai cuộc tấn công được cho là của Israel ở tây bắc Syria. Đài quan sát nhân quyền Syria có trụ sở tại Anh cho biết tác động của tên lửa Israel và tên lửa phòng thủ Syria đã dẫn đến hai vụ nổ ở thành phố cảng Baniyas.
Kết quả là một cô gái thiệt mạng và 12 thường dân bị thương. Hãng thông tấn nhà nước Syria Sana đưa tin có một trẻ em thiệt mạng và 10 trẻ em bị thương. Đài quan sát cho biết cũng có một cuộc tấn công của Israel ở khu vực xung quanh thành phố Homs. Điều này nhắm vào một địa điểm quân sự. Các thành viên của lực lượng dân quân Hezbollah người Lebanon thiệt mạng được cho là người Syria.
Mỹ đang kêu gọi Israel làm nhiều hơn nữa để bảo vệ người Palestine ở Dải Gaza. Phó Đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc Robert Wood cho biết, cần thêm nhiều hàng cứu trợ đến đó và phân phối an toàn cho người dân ở dải ven biển. Phát biểu tại Hội đồng Bảo an, ông Wood cho biết do có nhiều thương vong dân sự, Israel đang làm suy yếu các mục tiêu chiến lược của mình ở Dải Gaza.
Ngoài các cuộc thảo luận về viện trợ nhân đạo ở Dải Gaza và cách đạt được lệnh ngừng bắn giữa Israel và tổ chức khủng bố Hamas của Palestine, các thành viên chủ yếu kêu gọi nhanh chóng giải pháp hai nhà nước .
Nhóm liên lạc bao gồm Jordan, Ai Cập, Qatar, Türkiye và Ả Rập Saudi. Người đứng đầu chính phủ Palestine Mohammed Mustafa cảm ơn hai nước EU là Tây Ban Nha và Ireland cũng như Na Uy đã công nhận Palestine và bày tỏ hy vọng các nước EU khác cũng sẽ noi gương này. Ngoại trưởng các nước thuộc Nhóm Liên lạc Gaza cũng đồng ý với yêu cầu này. Theo truyền thông địa phương, Bộ trưởng Ngoại giao Ả Rập Saudi, Hoàng tử Faisal bin Farhan cho biết hành vi của Tây Ban Nha mang lại hy vọng trong một thời điểm rất đen tối.
Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez nhấn mạnh sau cuộc gặp: Chúng tôi chia sẻ với các nước Ả Rập ý chí và cam kết chấm dứt bạo lực và biến giải pháp hai nhà nước thành hiện thực. Ông tin tưởng rằng những sự công nhận ngoại giao gần đây sẽ khôi phục lại niềm hy vọng cho người dân Palestine rằng một tương lai hòa bình, an ninh và thịnh vượng là có thể có cho khu vực.
Bao gồm tên lửa đạn đạo phóng trên biển, tên lửa chống hạm "Ghadr". Theo IRGC, tên lửa này có tầm bắn 2.000 km. Iran đã hỗ trợ phiến quân Houthi ở Yemen trong nhiều năm như một phần của cuộc kháng chiến trong khu vực chống lại Israel. Tuy nhiên, Tehran cho đến nay vẫn khẳng định rằng sự hỗ trợ này hoàn toàn mang tính chính trị và lực lượng Houthi đã thực hiện các hành động quân sự của mình mà không cần sự trợ giúp từ nước ngoài.
Kể từ khi cuộc chiến giữa Israel và lực lượng Hồi giáo Hamas nổ ra vào tháng 10, lực lượng Houthi đã liên tục tấn công các tàu thuyền, trong đó có nhiều tàu buôn quốc tế, được cho là có quan hệ với Israel ở Biển Đỏ. Họ liên tục tấn công trực diện Israel bằng máy bay không người lái và tên lửa. Mỹ, Anh và các đồng minh của họ đã nhiều lần ném bom các vị trí của Houthi.
Đức Việt Online
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá