Tin nóng chiến sự tại Nga – Ukraine  & Hamas - Israel, cập nhật sáng 18.05.2024

CHIẾN SỰ UKRAINE – NGA

Ukraine

Lưới điện bị hư hại, Tổng thống Volodymyr Zelensky kêu gọi tiết kiệm điện

Ông nói tại Kiev: Bây giờ cần xét đến mức tiêu thụ điện năng. Các thành phố và nhà cung cấp năng lượng nên cung cấp thông tin về lý do tại sao cần phải cắt điện tạm thời. Do các cuộc tấn công của Nga, ngành năng lượng của chúng ta hiện đã mất một phần đáng kể sản lượng. Sẽ mất thời gian để phục hồi.

Theo Kiev, quân đội Nga đã phá hủy hơn 40% công suất phát điện bằng các cuộc không kích sâu vào vùng nội địa Ukraine vào tháng 3 và tháng 4. Để ổn định mọi thứ, đã có những đợt cắt điện so le, phân bổ theo khu vực trong vài giờ kể từ thứ Tư, như trường hợp vừa qua vào mùa đông chiến tranh đầu tiên năm 2022/23.

Báo cáo thương vong trong các cuộc tấn công của Nga

Theo báo cáo của Ukraine, ít nhất 3 người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của quân đội Nga. Thống đốc khu vực Oleh Kiper cho biết một vụ tấn công bằng tên lửa gần cảng Odessa ở Biển Đen của Ukraina đã khiến một người thiệt mạng và 8 người bị thương. Theo nhà chức trách, ít nhất hai người đã thiệt mạng trong một cuộc không kích ở thành phố Kharkiv, miền đông Ukraine. Ngoài ra, 25 người bị thương, chính quyền thành phố cho biết.

Tổng thống kí đạo luật mới cho phép tù nhân phục vụ trong quân đội

Để tăng số lượng quân Ukraine, một số tù nhân nhất định có thể được đưa vào quân đội. Tổng thống Volodymyr Zelensky hôm thứ Sáu đã ký một đạo luật cho phép các tù nhân được hưởng án treo và được gọi đi nghĩa vụ quân sự tạm thời. Chỉ một số người bị kết án mới đủ điều kiện. Các tù nhân bị kết án về tội chống lại an ninh quốc gia không được phép trình báo để thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Luật cũng tăng gấp 5 lần mức phạt đối với những người trốn nghĩa vụ, đào ngũ. Những công dân bình thường bỏ qua thông báo triệu tập hoặc không báo cáo dữ liệu cá nhân cho cơ quan có trách nhiệm kịp thời sẽ phải trả số tiền tương đương khoảng 600 euro. Những công chức không muốn phục vụ trong quân đội trong tương lai sẽ phải trả tiền; khoảng 1.200 euro.

Ngày càng thiếu người sẵn sàng chiến đấu

Trong cuộc chiến chống Nga, Ukraine không chỉ thiếu vũ khí mà ngày càng thiếu người sẵn sàng chiến đấu. Luật huy động mới sắp có hiệu lực. Nó cũng gây ra sự bất ổn lớn đối với những người đàn ông Ukraine đã trốn sang Đức. Họ cho biết, không muốn mạo hiểm mạng sống của mình nữa và không muốn chết vì Ukraine. Không hề bị lương tâm cắn rứt khi quyết định rời quân ngũ.

Phá hủy 3 máy bay chiến đấu và một cơ sở nhiên liệu Nga ở Crimea

Theo truyền thông Mỹ, trên bán đảo Crimea do Nga sáp nhập, ba máy bay chiến đấu của Nga và một cơ sở nhiên liệu đã bị phá hủy trong một cuộc tấn công của Ukraine trong tuần này. Cụ thể, hai máy bay chiến đấu MiG-31 và một máy bay chiến đấu Su-27 tại căn cứ không quân Belbek do Moscow kiểm soát gần Sevastopol đã bị phá hủy.

Bắn hạ toàn bộ 20 máy bay không người lái của Nga

Ukraine cho biết đã bắn hạ 20 máy bay không người lái của Nga trong đêm trước. Quân đội báo cáo về các vụ tấn công ở các vùng Kharkiv, Poltava, Vinnytsia, Odessa và Mykolaiv. Theo thị trưởng thành phố Ihor Terekhov, bốn vụ nổ đã xảy ra ở Kharkiv trong cuộc tấn công. 5 tòa nhà bị hư hại, trong đó có một tòa nhà hành chính.

Tấn công nhà máy lọc dầu Krasnodar

Theo chính quyền địa phương, một đám cháy đã bùng phát tại một nhà máy lọc dầu ở vùng Krasnodar của Nga. Nguyên nhân là do một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine. Nhà máy nằm trên Biển Đen về phía đông nam Bán đảo Crimea do Nga chiếm đóng.

Cảnh báo máy bay không người lái ở Kharkiv

Cảnh báo về máy bay không người lái ở Kharkiv kéo dài hơn 16 giờ đã được dỡ bỏ. Theo thống đốc khu vực Oleh Synyehubov, trước đó ít nhất 5 máy bay không người lái đã tấn công Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine. Ihor Terekhov, thị trưởng thành phố, cho biết một phần thành phố bị trúng bom và xảy ra hỏa hoạn. Theo đài truyền hình công cộng Suspilne, cảnh báo không kích đã có hiệu lực ở Kharkiv trong hơn 16,5 giờ, lâu nhất kể từ khi Nga xâm chiếm Ukraine vào tháng 2/2022.

Nga

Không muốn chiếm thành phố Kharkiv của Ukraine

Theo Tổng thống Vladimir Putin, các lực lượng vũ trang Nga hiện không muốn chiếm thành phố Kharkiv trong cuộc tấn công vào khu vực Kharkiv của Ukraine. Putin nói: Cho đến nay không có kế hoạch nào như vậy. Ông biện minh cho cuộc tấn công trên bộ gần đây trong khu vực Kharkiv bằng việc Ukraine gia tăng các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga. Đây là lỗi của họ, vì họ đã pháo kích vào các khu dân cư ở khu vực biên giới, trong đó có Belgorod và tiếp tục làm như vậy. Quân đội Nga đang tiến tới thiết lập vùng đệm. Trong khi đó, tư lệnh quân đội Ukraine Olexander Syrskyj nói rằng với cuộc tấn công, quân đội Nga đã mở rộng khu vực chiến đấu ở Ukraine “gần 70 km”.

Thiệt hại trong các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái

Theo nhà chức trách, hai người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine ở Nga. Thống đốc Vyacheslav Gladkov cho biết tại làng Oktyabrsky ở vùng biên giới Belgorod, một người mẹ và đứa con đã thiệt mạng bởi một máy bay không người lái chiến đấu. Theo ông, người phụ nữ và đứa con đang ở trong ô tô cùng hai người khác thì chiếc xe bị máy bay không người rơi trúng. Tại làng Bessonowka, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại một trạm xăng do một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái.

Mất điện ở bán đảo Crimea sát nhập

Một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine vào bán đảo Crimea do Nga chiếm đóng đã dẫn đến tình trạng mất điện ở thành phố Sevastopol hôm thứ Sáu. Thống đốc Sevastopol cho biết cuộc tấn công bằng máy bay không người lái đã làm hư hại nhà máy điện của thành phố. Bây giờ có lẽ sẽ mất một ngày cho đến khi nguồn cung cấp năng lượng được phục hồi. Một số khu vực của thành phố có thể bị cắt điện.

Nhà máy lọc dầu ở Nga bị tấn công

Theo nguồn tin của Nga, lửa bùng phát sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào một nhà máy lọc dầu ở vùng Krasnodar. Chính quyền khu vực cho biết, đám cháy tại cơ sở ở thành phố Tuapse đã hoàn toàn được dập tắt. Không có ai bị tổn hại trong vụ tấn công.

Bắn rơi hơn 100 máy bay không người lái của Ukraine

Nga cho biết họ đã bắn rơi hơn 100 máy bay không người lái của Ukraine vào tối thứ Sáu. Bộ Quốc phòng Nga cho biết 51 máy bay không người lái đã bị chặn trên bán đảo Crimea sáp nhập, 44 chiếc nữa ở khu vực Krasnodar, 6 chiếc ở khu vực biên giới Belgorod và một chiếc khác ở khu vực Kursk. Hải quân cũng phá hủy sáu máy bay không người lái hàng hải ở Biển Đen. Hậu quả của các cuộc tấn công là một trạm biến áp ở Sevastopol trên bán đảo Crimea đã bị hư hại, như thống đốc Sevastopol, Mikhail Razvoschaev, đã thông báo trên dịch vụ tin nhắn ngắn Telegram.

Bốn người chết ở Donetsk do pháo kích

Các nhà chức trách do Moscow chỉ định cho biết trên dịch vụ trực tuyến Telegram: Tại thành phố Donetsk do Nga kiểm soát ở miền đông Ukraine, 4 phụ nữ đã thiệt mạng do pháo kích của Ukraine. Hai người khác bị thương trong vụ pháo kích. Một người đàn ông cũng bị thương trong một vụ pháo kích khác ở thị trấn gần đó. Kiev phủ nhận việc nhắm mục tiêu vào dân thường ở Donetsk và các khu vực khác do Nga kiểm soát ở phía đông và phía nam Ukraine. Donetsk đã bị Nga chiếm đóng từ năm 2014 và nằm cách khu vực giao tranh ác liệt ở mặt trận phía đông chưa đầy 10 km.

Đức

Kêu gọi cung cấp cho Ukraine vũ khí tầm xa và tầm trung

Bên lề cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao Hội đồng Châu Âu tại Strasbourg, Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Annalena Baerbock kêu gọi trang bị thêm vũ khí với tầm bắn xa hơn trước tình hình nguy ngập xung quanh thành phố Kharkiv ở phía đông bắc Ukraine. Baerbock cho biết: Tình hình xung quanh thành phố lớn thứ hai của Ukraine đang rất kịch tính. Nga đang tấn công thành phố này từ lãnh thổ của mình, đó là lý do tại sao điều quan trọng là phải ngăn chặn các tuyến đường tiếp tế của Nga. Đó cũng là lý do tại sao Ukraine cũng cần vật liệu vũ khí có khả năng tấn công tầm trung và tầm xa. Chúng tôi cũng đang làm việc với các đối tác khác.

EU

Áp đặt trừng phạt đối với các nền tảng Internet liên kết với Điện Kremlin

Nền tảng Internet "Voice of Europe" liên kết với Điện Kremlin, hãng thông tấn Nga Ria Novosti và các tờ báo "Izvestya" và "Rossiskaya Gazeta" không còn được phép trình phát nội dung của họ ở EU. Hội đồng gồm 27 quốc gia thành viên EU đã quyết định lệnh cấm tương ứng tại Brussels. Ủy viên minh bạch EU, Vera Jourova, đã công bố lệnh trừng phạt vào thứ Tư.

Tuyên bố cho biết bốn cơ quan truyền thông này "dưới sự kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp liên tục của lãnh đạo Liên bang Nga", ủng hộ cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine của Nga và gây bất ổn cho các quốc gia khác, bao gồm cả EU. Hội đồng nhấn mạnh, đề cập đến Hiến chương về các Quyền Cơ bản của EU, các hoạt động bên ngoài hoạt động phát sóng thực tế, chẳng hạn như nghiên cứu hoặc phỏng vấn, vẫn không bị ảnh hưởng bởi biện pháp này.

Các phương tiện truyền thông bị cáo buộc tuyên truyền và thao túng thông tin. Những điều này nhằm chống lại nhà nước Ukraine và cũng chống lại các đảng phái châu Âu, xã hội dân sự, người xin tị nạn, dân tộc thiểu số Nga và chống lại các thể chế dân chủ của EU và các quốc gia thành viên.

Triều Tiên

Phủ nhận cáo buộc buôn bán vũ khí với Nga

Em gái Kim Jong Un, Kim Yo Jong, đã bác bỏ cáo buộc rằng đất nước của bà đang buôn bán vũ khí bị cấm với Nga. Quan chức cấp cao của Đảng Công nhân cầm quyền cho đó là một tin đồn vô lý được dệt nên bằng quan điểm xuyên tạc và hư cấu: Chúng tôi không có kế hoạch xuất khẩu hoặc cung cấp khả năng kỹ thuật quân sự của mình cho bất kỳ quốc gia nào.

Triều Tiên, quốc gia phần lớn bị cô lập vì chương trình vũ khí hạt nhân, bị quốc tế chỉ trích vì cung cấp vũ khí và đạn dược cho cuộc chiến xâm lược Ukraine của Nga.

Trung Quốc

Tăng cường thương mại ngày càng tăng với Nga

Putin kết thúc chuyến thăm hai ngày tới Trung Quốc tại Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc Long Giang, nơi có quan hệ thương mại và văn hóa lâu đời với Nga. Tại đây, Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh tầm quan trọng của thương mại gần biên giới Nga ở phía đông bắc Trung Quốc, sau khi ký kết quan hệ đối tác chiến lược với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Nhật Bản

Lên tiếng về đề xuất của Mỹ sử dụng lãi từ tài sản bị phong tỏa của Nga

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Shunichi Suzuki bình luận về đề xuất của Mỹ sử dụng lãi từ tài sản bị phong tỏa của Nga để hỗ trợ Ukraine. Suzuki cho biết điều quan trọng là các cuộc thảo luận phải phù hợp với luật pháp quốc tế và cho biết thêm: Nhật Bản có kế hoạch tham gia các cuộc thảo luận tại cuộc họp G7 sắp tới từ góc độ cơ bản này.

CHIẾN SỰ ISRAEL – HAMAS

Israel

Phủ nhận cáo buộc của Nam Phi

Israel đã cáo buộc Nam Phi tầm thường hóa nạn diệt chủng thực tế trước Tòa án Công lý Quốc tế (ICJ). Đại diện Bộ Tư pháp Israel Gilad Noam cho biết tại The Hague rằng tuyên bố của Nam Phi về tội diệt chủng của Israel ở Dải Gaza khác xa với bất kỳ sự thật và tình tiết nào. Nam Phi đã yêu cầu Tòa án Công lý Liên hợp quốc ra lệnh dừng cuộc tấn công ở thành phố Rafah như một phần của vụ kiện diệt chủng. Điều này phải xảy ra để đảm bảo sự sống còn của người dân Palestine.

Gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào Hamas

Lực lượng vũ trang Israel cho biết họ đã gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào Hamas và các nhóm vũ trang khác ở phía bắc Dải Gaza. Quân đội cho biết vào sáng thứ Sáu, các máy bay chiến đấu đã ném bom các kho vũ khí của Hamas tại khu định cư người tị nạn Jabalia. Kết quả là quân Israel tiến vào trung tâm khu định cư, nơi họ giao chiến với dân quân Hamas. Vật liệu chế tạo vũ khí và nguồn cung cấp tên lửa tầm xa cũng được tìm thấy.

Trong vài ngày qua, khoảng 60 kẻ khủng bố đã bị tiêu diệt và cơ sở hạ tầng mà chúng sử dụng đã bị phá hủy. Cư dân của trại tị nạn mô tả cuộc tấn công của Israel là bạo lực bất thường. Nó cũng nhằm vào các tòa nhà dân cư và một trường học đông đúc người tị nạn.

Tiêu diệt chỉ huy Hamas trong cuộc không kích

Một sĩ quan Hamas đã thiệt mạng trong ô tô của mình trong cuộc không kích của Israel ở miền nam Lebanon. Điều này đã được công bố bởi Lữ đoàn Qassam, cánh quân sự của phong trào Hồi giáo cực đoan Hamas. Hãng thông tấn nhà nước Lebanon đưa tin có hai người cũng bị thương trong vụ tấn công. Hiện vẫn chưa rõ đây là chiến binh Hamas hay dân thường.

Hezbollah

Ba người chết bởi Israel không kích

Các nguồn tin an ninh Lebanon cho biết một thành viên Hezbollah và hai công nhân Syria đã thiệt mạng trong cuộc tấn công hôm thứ Sáu ở phía nam thành phố ven biển Sidon Lebanon. Hezbollah xác nhận cái chết của thành viên.

Quân đội Israel đã xác nhận vụ tấn công, nhằm vào một vị trí phòng không của Hezbollah đang gây nguy hiểm cho các máy bay chiến đấu của Israel. Theo quân đội Israel, miền bắc Israel trước đó đã bị tấn công bằng máy bay không người lái. Hezbollah đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công.

Tấn công bằng máy bay không người lái vào Israel

Đài phát thanh Kan dẫn lời quân đội đưa tin, một số máy bay đã bay vào không phận Israel vào sáng sớm thứ Sáu và ít nhất một chiếc đã bị chặn trên biển khơi. Các máy bay không người lái khác không gây thiệt hại hoặc làm bị thương bất kỳ người nào.

Lực lượng dân quân Shiite Lebanon Hezbollah đã nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Nó nhằm vào sở chỉ huy của một tiểu đoàn pháo binh gần Kibbutz Ga'aton.

Hamas

Người định cư Israel tấn công tài xế xe tải ở Bờ Tây

Những người định cư cực đoan đã tấn công một chiếc xe tải ở Bờ Tây vào tối thứ Năm. Quân đội Israel cho biết những kẻ tấn công đã đánh tài xế và đốt xe. Các thủ phạm rõ ràng muốn ngăn chặn nguồn cung cấp viện trợ cho người Palestine đến Dải Gaza. Theo quân đội, các binh sĩ đã đến hiện trường và cố gắng bảo vệ tài xế cũng như chăm sóc y tế. Những người biểu tình sau đó đã tấn công các binh sĩ và khiến 3 người trong số họ bị thương nhẹ.

Theo báo chí đưa tin, 4 người định cư đã bị bắt, trong đó có một trẻ vị thành niên.

Hàng viện trợ đầu tiên đến Gaza qua bến tàu nổ Mỹ mới hoàn thành

Lần đầu tiên hàng viện trợ đã đến Dải Gaza thông qua bến tàu nổi mới của Mỹ. Bộ Tư lệnh Trung ương của quân đội Mỹ cho biết lô hàng đã đến khu vực ven biển lúc 9 giờ sáng. Lính Mỹ không vào Dải Gaza. Theo ước tính của quân đội Mỹ, trong tương lai có thể có tới 150 xe tải mỗi ngày được đưa vào bờ qua bến tàu.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc Sabrina Singh cho biết, Mỹ cho rằng sẽ không có sự chậm trễ trong việc phân phối viện trợ do Liên hợp quốc điều phối.

Tuy nhiên, Liên hợp quốc cho rằng việc thiếu nhiên liệu sẽ khiến việc phân phối viện trợ trở nên vô cùng khó khăn. Phó phát ngôn viên LHQ Farhan Haq cho biết: Chúng tôi cần nhiên liệu khẩn cấp. Không quan trọng hàng viện trợ đến bằng cách nào, bằng đường biển hay đường bộ – nếu không có nhiên liệu thì hàng viện trợ sẽ không đến được với người dân.

Đức

Cần bảo vệ cho Dải Gaza

Bên lề cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao Hội đồng Châu Âu tại Strasbourg, Bộ trưởng Ngoại giao Baerbock cho biết, đã làm việc trong một thời gian dài để tìm cách cuối cùng có thể đạt được một tiến trình chính trị nhằm giải quyết xung đột ở Trung Đông. Bộ trưởng nhấn mạnh: Tuy nhiên, điều này trước hết đòi hỏi một lệnh ngừng bắn nhân đạo, do đó tất cả các con tin Israel còn lại phải được thả và nỗi đau khổ của người dân ở Dải Gaza phải được giảm bớt. Đồng thời, Baerbock một lần nữa cảnh báo Israel về một cuộc tấn công lớn ở Rafah. Chúng tôi đoàn kết với nhau bởi mối lo ngại lớn rằng Israel có thể đánh mất chính mình trong cuộc chiến khủng khiếp này.

Quân đội Israel đã tìm thấy thi thể của ba con tin Israel ở Dải Gaza bị bắt cóc

Các lực lượng vũ trang Israel hôm thứ Sáu thông báo rằng trong số các thi thể được phát hiện có Shani Louk, 22 tuổi, người Đức gốc Israel. Louk bị bắt cóc đến dải đất ven biển trong một cuộc tấn công khủng bố của Hamas vào ngày 7 tháng 10 và sau đó được tuyên bố là đã chết. Tên của những người chết khác được tìm thấy là Amit Buskila 28 tuổi, và Itzhak Gelerenter 56 tuổi. Người phát ngôn quân đội Daniel Hagari cho biết cả ba đều là khách mời tại lễ hội âm nhạc Nova.

Chia buồn tới gia đình người Đức có con tin được phát hiện đã thiệt mạng

Sau khi thi thể của Shani Louk người Đức gốc Israel, người bị tổ chức Hồi giáo Palestine Hamas bắt cóc và hai con tin khác ở Dải Gaza được trục vớt, Ngoại trưởng Liên bang Annalena Baerbock đã bày tỏ lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân. Baerbock giải thích trên dịch vụ trực tuyến X: Thi thể của ba con tin được tìm thấy ở Gaza mang đến sự đau buồn cho các gia đình. Tôi xin gửi lời chia buồn chân thành nhất đến gia đình và những người thân yêu của các bạn, những người giờ đây phải nói lời tạm biệt. Chính phủ liên bang sẽ không ngừng nỗ lực ngoại giao cho đến khi tất cả các con tin cuối cùng được tự do.

Mỹ

Israel phải bảo vệ dân thường ở Rafah

Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin nói với Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant trong một cuộc trò chuyện qua điện thoại rằng phải bảo vệ thường dân ở Rafah. Theo Lầu Năm Góc, Austin cũng kêu gọi người đồng cấp rằng dòng viện trợ nhân đạo phải tiếp tục được đảm bảo.

Cố vấn an ninh tới Ả Rập Saudi và Israel

Giám đốc truyền thông của Hội đồng An ninh Quốc gia John Kirby cho biết tại Washington, Cố vấn an ninh của Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ tới Ả Rập Saudi và Israel vào cuối tuần này. Sullivan sẽ gặp thái tử và người cai trị trên thực tế của Ả Rập Saudi, Mohammed bin Salman, vào hôm nay thứ Bảy. Cuộc họp sẽ tập trung vào những nỗ lực không ngừng nhằm đạt được hòa bình và an ninh lâu dài trong khu vực. Vào Chủ nhật, Sullivan sẽ tới Israel và gặp Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Kirby cho biết cuộc đàm phán nên tập trung vào cuộc chiến ở Dải Gaza, tình hình nhân đạo ở đó và các cuộc đàm phán để đạt được thỏa thuận thả tất cả con tin.

Thụy Điển

Tăng cường biện pháp an ninh bảo vệ người Do Thái

Cảnh sát Thụy Điển đã tăng cường các biện pháp an ninh xung quanh các khu nhà của người Do Thái trên khắp đất nước. Đã xảy ra các vụ nổ súng gần đại sứ quán Israel ở Stockholm vào tối thứ Sáu. Kết quả là một khu vực rộng lớn ở trung tâm Stockholm đã bị phong tỏa; một số người đã bị bắt.

Anh

Cung cấp phương tiện trú ấn vào Dải Gaza

Anh đã chuyển các bộ dụng cụ trú ẩn khẩn cấp đến Dải Gaza thông qua bến tàu do quân đội Mỹ thiết lập. Chính phủ London công bố hôm thứ Sáu rằng số lượng đầu tiên trong tổng số 8.400 dụng cụ trú ẩn làm bằng tấm nhựa đã đến nơi. Sẽ có thêm sự trợ giúp trong những tuần tới, bao gồm 2.000 bộ bổ sung dụng cụ trú ẩn khẩn cấp cũng như 900 lều, 5 xe nâng và 9.200 bộ vệ sinh.

LHQ

Tăng gấp đôi triển khai viện trợ ở Gaza nhờ các tuyến đường mới

Chương trình Lương thực Thế giới của Liên Hợp Quốc cho biết họ đã có thể tăng gấp đôi các hoạt động viện trợ ở phía bắc Dải Gaza nhờ vào việc mở các tuyến đường bộ mới. Người phát ngôn của cơ quan Liên Hợp Quốc cho biết, bốn tiệm bánh hiện đang làm việc để cung cấp bánh mì cần thiết khẩn cấp. Nhưng giá vẫn cao ở thị trường địa phương.

Dưới áp lực của Mỹ, Israel đã mở cửa khẩu biên giới thứ hai vào phía bắc Dải Gaza và thực hiện các bước tiếp theo để cho phép vận chuyển viện trợ.

Mỹ

Máy bay không người lái bị bắn hạ

Lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn đã tấn công các tàu container trong khu vực từ Yemen trong nhiều tháng để thể hiện tình đoàn kết của họ với Hamas của Palestine. Nhóm Hồi giáo cực đoan Houthis ở Yemen cho biết họ đã bắn hạ một máy bay không người lái MQ9 của Mỹ. Một tên lửa phòng không được sản xuất trong nước đã được sử dụng. Người Houthis thông báo rằng họ sẽ xuất bản ảnh và video để hỗ trợ cho sự đại diện của họ.

Pháp

Bắn chết một nghi phạm có vũ trang đốt phá một giáo đường Do Thái

Bộ trưởng Nội vụ Gerald Darmanin cho biết trên Nền tảng X rằng người có vũ trang đã bị giết vào sáng thứ Sáu. Ông cảm ơn cảnh sát phản ứng nhanh chóng và lòng dũng cảm của họ. Bộ Nội vụ xác nhận nghi phạm đã bị trúng đạn và thiệt mạng.

Căng thẳng gia tăng ở Pháp kể từ khi cuộc chiến giữa Israel và tổ chức khủng bố Hamas bắt đầu vào tháng 10. Số lượng các cuộc tấn công bài Do Thái đã tăng lên đáng kể kể từ đó.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng

Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài

Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế

Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm

Lên đầu trang