- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội

Báo cáo giao tranh ác liệt ở Avdiivka
Theo Kiev, quân đội Ukraine và Nga đang giao tranh ác liệt ở thành phố Avdiivka phía đông Ukraine. Một tướng cấp cao của Ukraine cho biết quân đội đang sử dụng "tất cả lực lượng sẵn có". Người phát ngôn của một lữ đoàn địa phương nói rằng giao tranh ở Avdiivka khó khăn hơn ở thành phố Bakhmut, nơi đã xảy ra giao tranh trong nhiều tháng.
Tướng Ukraine Oleksandr Tarnavsky viết trên mạng về "cuộc giao tranh ác liệt" ở Avdiivka: Quân ta dùng mọi lực lượng, phương tiện sẵn có để đẩy lùi địch. Vị tướng mô tả tình hình ở Avdiivka là "khó khăn" nhưng trong tầm kiểm soát. Tarnawskij tiếp tục, các chỉ huy đã được giao nhiệm vụ “ổn định tình hình”. Các vị trí mới đang được chuẩn bị. Cuối ngày thứ Sáu, Tarnavsky cho biết quân đội đang rút khỏi một vị trí ở phía nam Avdiivka.
Zelensky đảm bảo quân đội ở Avdiivka sẽ được giúp đỡ
Trước tình hình giao tranh gay gắt tại thành phố Avdiivka, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã hứa với quân đội ở phía đông đất nước về sự hỗ trợ cần thiết. Ông Zelensky nói trong thông điệp video buổi tối: Chúng tôi đang cố gắng hết sức để đảm bảo rằng chiến binh của chúng tôi có đủ năng lực tổ chức và công nghệ để cứu càng nhiều người Ukraine càng tốt. Tình hình của binh sĩ Ukraine ở Avdiivka ngày càng trở nên khó khăn. Lữ đoàn tấn công thứ ba của quân đội Ukraine hôm thứ Năm cho biết trên dịch vụ trực tuyến Telegram rằng họ đã được chuyển đến đó vì cần tăng cường khẩn cấp trong cuộc chiến chống lại quân đội Nga. Kẻ thù tiếp tục tích cực luân chuyển quân và tung lực lượng và nguồn lực mới vào thành phố. Thành phố Avdiivka, nơi có khoảng 33.000 dân trước khi bắt đầu cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine của Nga, nằm ở vùng Donetsk. Đây là một trong 4 khu vực được Điện Kremlin tuyên bố sáp nhập vào năm 2022. Quân đội Nga hiện đã bao vây Avdiivka từ ba phía và tiến xa hơn trong vài ngày qua.
Đối thủ của Điện Kremlin Alexei đã chết
Điều này đã được ban quản lý nhà tù công bố và truyền thông Nga liên tục đưa tin. Người đàn ông 47 tuổi này đã phải ngồi tù nhiều năm tại trại cải tạo. Ngoài những tội danh khác, Navalny đã bị kết án về chủ nghĩa cực đoan; ông luôn phủ nhận lời buộc tội. Hoạt động chính trị của ông bị cấm và các cộng sự thân cận của ông bị bỏ tù hoặc trốn ra nước ngoài.
Báo cáo phòng thủ chống lại máy bay không người lái
Nga cho biết họ đã đẩy lùi 5 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine ở khu vực biên giới và trên Biển Đen vào tối thứ Sáu. Theo hãng tin Tass, Bộ Quốc phòng Nga cho biết một máy bay không người lái đã bị lực lượng phòng không Nga bắn hạ ở khu vực Belgorod phía tây nam nước Nga, gần biên giới với Ukraine và 4 chiếc khác trên Biển Đen. Cho đến nay vẫn chưa có thông tin gì về nạn nhân hoặc thiệt hại có thể xảy ra.
Ước tính chi phí chiến tranh 211 tỷ USD
Theo Washington, Nga có thể đã chi tới 211 tỷ USD cho cuộc chiến chống Ukraine. Một quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết số tiền này bao gồm chi phí tài chính trực tiếp cho việc trang bị, triển khai và duy trì các hoạt động quân sự của Nga ở Ukraine. Các hợp đồng vũ khí bị mất do chiến tranh cho đến nay đã khiến Nga thiệt hại 10 tỷ USD.
Theo thông tin, ít nhất 315.000 binh sĩ Nga đã thiệt mạng hoặc bị thương trong cuộc giao tranh ở Ukraine. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris cũng đề cập tới con số này trong bài phát biểu tại Hội nghị An ninh München. Xét về tổn thất tăng trưởng kinh tế, chiến tranh khiến Nga thiệt hại 1,3 nghìn tỷ USD so với mức tăng trưởng kinh tế dự kiến trước đó vào năm.
Cung cấp thêm vũ khí cho Ukraine
Đức đang cung cấp cho Ukraine thêm pháo tự hành và hệ thống phòng không. Như Bộ Quốc phòng đã công bố, gói vũ khí mới trị giá khoảng 1,13 tỷ euro. Kế hoạch đó đã được hứa hẹn nhân chuyến thăm của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyj khi bắt đầu Hội nghị An ninh München.
Cụ thể, chính phủ liên bang hứa sẽ cung cấp thêm 18 khẩu pháo tự hành 2000 từ kho công nghiệp và 18 khẩu pháo bánh lốp loại “RCH 155” từ cuối năm 2025 đến năm 2027. Ngoài ra, đạn pháo cỡ nòng 122 mm cũng sẽ được giao lần đầu tiên, trong đó 120.000 viên đạn sẽ được giao trong năm nay. Ngoài ra, hệ thống phòng không hiện đại thứ hai thuộc loại “SkyNex” sẽ được bổ sung vào năm 2025. Một trăm tên lửa dẫn đường khác cũng sẽ được cung cấp trong năm nay cho hệ thống phòng không “Iris-T”.
Tổng thanh tra quân đội kêu gọi sẵn sàng chiến tranh
Theo Tổng thanh tra Carsten Breuer, quân đội Đức Bundeswehr và xã hội Đức phải sẵn sàng cho chiến tranh trong 5 năm. Nguyên nhân là do Nga tái vũ trang ồ ạt. Ông nói tại Hội nghị An ninh München: Chúng tôi biết rõ rằng vào thời điểm này ngành công nghiệp ở Nga, vốn đã chuyển sang nền kinh tế chiến tranh, tiềm năng vũ khí to lớn đang được xây dựng ở đó không chảy theo tỷ lệ 1:1 vào cuộc chiến chống Ukraine, mà đó sẽ được đưa vào kho.
Các chính trị gia và người dân phải suy nghĩ lại, bởi vì nếu không có khả năng răn đe đáng tin cậy và khả năng tự vệ, người lính sẽ thực sự rơi vào chiến hào. Điều đó không nên xảy ra, chúng ta phải quay lại tình trạng trước đây, vùi đầu vào cát cũng không ích gì, muốn hòa bình thì phải sẵn sàng cho chiến tranh.
Yêu cầu cung cấp tên lửa hành trình “Taurus”
Lãnh đạo CDU Friedrich Merz một lần nữa kêu gọi chuyển tên lửa hành trình "Taurus" cho quốc gia Đông Âu này sau thỏa thuận an ninh được ký kết giữa Đức và Ukraine. Lãnh đạo phe Liên minh nói: Giờ đây phải rút ra “những kết luận rất cụ thể” từ thỏa thuận. Nếu một thỏa thuận như vậy được thực hiện thì tên lửa hành trình Taurus cũng phải được chuyển giao. Bởi vì không có giấy tờ nào có thể giúp được Ukraine và người dân ở đó mà chỉ có sự giúp đỡ phương tiện cụ thể mới giúp được họ.
Chiến thắng của Putin sẽ là khởi đầu cho cuộc xâm lược tiếp theo
Thủ tướng Olaf Scholz (SPD) bảo vệ khoản viện trợ tài chính và quân sự khổng lồ cho Ukraine. Thủ tướng cho biết trong video podcast "Chancellor Compact" được công bố hôm qua: Không nên chấp nhận việc Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể sử dụng vũ lực để di chuyển biên giới ở châu Âu. Hậu quả của việc này đối với chúng ta sẽ đắt hơn nhiều so với việc chúng ta hỗ trợ Ukraine trong cuộc đấu tranh phòng thủ về mọi mặt. Putin muốn khuất phục Ukraine. Nếu ông ta thành công, đó sẽ không phải là hòa bình trở lại, mà sẽ là khởi đầu cho cuộc xâm lược tiếp theo! Bản thân Putin đã nhiều lần tuyên bố rằng mục tiêu của ông còn tiến xa hơn nhiều. Vì vậy, đó là về trật tự hòa bình châu Âu nói chung và về việc chúng ta bảo vệ quyền tự do của chính mình.
Ukraine có thể dựa vào hỗ trợ từ Đức
Tổng thống Liên bang Frank-Walter Steinmeier đã đảm bảo rằng Đức sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine bị Nga tấn công. Ông nói với tổng thống Ukraine trong cuộc hội đàm tại Cung điện Bellevue: Ngài có thể tin tưởng vào chúng tôi,
Steinmeier đã chỉ ra, các thỏa thuận an ninh dài hạn đã được ký kết trước đó tại Phủ Thủ tướng. Tổng thống Ukraine bày tỏ cảm ơn Thủ tướng Olaf Scholz (SPD) về điều này trong một cuộc họp báo. Ông nói: Tôi tin rằng thỏa thuận này có giá trị nhất và mạnh mẽ nhất mà chúng tôi có được cho đến nay.
Tiếp tục đòi cấp tên lửa hành trình cho Ukraine
Thủ hiến tiểu bang Bayern, ông Markus Söder đã hoan nghênh thỏa thuận an ninh của Đức với Ukraine. Nhưng ông cũng yêu cầu chính phủ liên bang nhanh chóng chuyển tên lửa hành trình “Taurus” cho Ukraine. Lãnh đạo CSU chỉ trích: Không được thua cuộc chiến vì keo kiệt và thiếu tiền. Ông cũng nói rằng sẽ thật “xấu hổ” nếu bây giờ mọi người phải mặc cả về việc liệu tiền có được chi trả hay không, đề cập đến cuộc tranh luận của Hoa Kỳ về việc tiếp tục viện trợ quân sự.
Cảnh báo Avdiivka thất thủ
Hoa Kỳ cảnh báo về việc quân đội Nga sắp chiếm được thành phố Avdiivka của Ukraine, nơi đang bị tranh chấp trong nhiều tháng. Giám đốc truyền thông Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby cho biết tại Washington: Avdiivka có nguy cơ rơi vào tay Nga. Điều này xảy ra phần lớn là do lực lượng Ukraine trên bộ đang cạn kiệt đạn pháo. Nga đang gửi làn sóng lính nghĩa vụ tấn công các vị trí của Ukraine.
Kirby cho biết do Quốc hội Mỹ chưa thông qua đạo luật bổ sung tương ứng để viện trợ thêm cho Ukraine nên Ukraine không thể nhận được số đạn pháo cần thiết khẩn cấp. Lực lượng Nga lúc này đã tiến đến chiến hào của Ukraine ở Avdiivka và bắt đầu áp đảo lực lượng phòng thủ của Ukraine. Cái giá cho sự không hành động của Quốc hội là rất cao. Tranh chấp đang được đặt lên vai những người lính Ukraine. Quốc hội cần hành động ngay lập tức.
Sát cánh cùng Ukraine
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris cảnh báo rằng Quốc hội Mỹ sẽ không phê duyệt thêm viện trợ cho Ukraine bị Nga tấn công. Harris nói tại Hội nghị An ninh München: Đây sẽ là một “món quà” dành cho người đứng đầu Điện Kremlin Vladimir Putin. Ukraine rất cần "vũ khí và nguồn lực quan trọng. Về các đồng minh ở châu Âu, phó tổng thống Mỹ nói: Các bạn đã nói rõ rằng châu Âu sẽ sát cánh cùng Ukraine. Và tôi sẽ nói rõ rằng Tổng thống Joe Biden và tôi sẽ sát cánh cùng Ukraine.
Sau nhiều tuần đàm phán, Thượng viện Mỹ đã thông qua dự luật tương ứng với hàng tỷ USD viện trợ cho Ukraine cách đây vài ngày. Hiện vẫn chưa hoàn toàn rõ liệu dự thảo có được thông qua ở viện khác của quốc hội là Hạ viện hay không. Đảng Cộng hòa chiếm đa số mong manh tại Hạ viện và các thành viên thuộc phe cánh hữu của đảng từ lâu đã phản đối việc Mỹ tiếp tục viện trợ cho Ukraine.
Nên tăng cường sản xuất vũ khí
Theo Chủ tịch Ủy ban EU Ursula von der Leyen, Brussels nên tạo ra các động lực cho ngành công nghiệp quốc phòng châu Âu nhằm thúc đẩy sản xuất và thúc đẩy hợp nhất. von der Leyen nói trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông: Chúng ta có một thị trường quốc phòng rất phân tán và điều đó phải thay đổi. Thế giới đã trở nên khắc nghiệt hơn.
Mở rộng viện trợ cho Ukraine
Theo tính toán của Viện Kinh tế Thế giới Kiel (IfW), viện trợ cho Ukraine từ châu Âu, bao gồm cả các cam kết, hiện đã vượt quá viện trợ từ Mỹ. IfW đề cập đến điều này trong phân tích hiện tại “Công cụ theo dõi hỗ trợ Ukraine”, ghi lại viện trợ quân sự, tài chính và nhân đạo đã được hứa cho Ukraine. Gói mới nhất của EU dành cho Ukraine đảm bảo dòng viện trợ tài chính, nhưng khoảng cách giữa cam kết 144 tỷ euro của EU và số tiền được phân bổ cụ thể 77 tỷ euro vẫn còn lớn.
Cho đến nay, trọng tâm phân tích của các nhà kinh tế là về khoản viện trợ đã hứa. Bản cập nhật mới nhất không còn chỉ bao gồm các cam kết mà còn bao gồm việc phân bổ các gói viện trợ cụ thể, việc chuyển giao gói viện trợ này cho Ukraine được coi là chắc chắn.
Ukraina kêu gọi chấm dứt tranh chấp ngũ cốc
Trước tình hình ngày càng khó khăn ở đất nước mình do cuộc chiến tranh xâm lược của Nga, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang thúc giục giải quyết ngay lập tức tranh chấp ngũ cốc với Ba Lan. Zelensky cho biết trong một thông điệp video rằng ông đã chỉ thị cho chính phủ của mình đàm phán vấn đề này với Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk càng nhanh càng tốt. Hai nước láng giềng có “kẻ thù chung ở Moscow”, nguyên thủ quốc gia Ukraine nhấn mạnh.
Hôm Chủ nhật, nông dân Ba Lan đã chặn một số xe tải từ Ukraine ở biên giới để phản đối việc nhập khẩu ngũ cốc giá rẻ của Ukraine và đổ hàng hóa của họ xuống đường. Nông dân Ba Lan đã tiếp tục phong tỏa một số cửa khẩu biên giới với Ukraine vào thứ Sáu. Họ đã phản đối các sản phẩm giá rẻ từ Ukraine kể từ khi EU đình chỉ thuế quan đối với nhiều mặt hàng nhập khẩu do cuộc chiến tranh xâm lược của Nga.
Do chiến tranh và sự phong tỏa của Nga ở Biển Đen, Ukraine phụ thuộc nhiều vào giao thông đường bộ với Ba Lan, thành viên EU trong hoạt động xuất nhập khẩu. Ba Lan là một trong những quốc gia ủng hộ Ukraine lớn nhất ở châu Âu - nhưng những tranh chấp như vấn đề nhập khẩu ngũ cốc đã dẫn đến căng thẳng trong những tháng gần đây.

Tấn công nhiều tay súng Hamas thiệt mạng ở Gaza
Quân đội Israel cho biết họ đã tiếp tục các cuộc tấn công chống lại phiến quân Hồi giáo Hamas ở Dải Gaza. Quân đội cho biết nhiều tay súng khủng bố đã bị tiêu diệt trên khắp dải ven biển trong 24 giờ qua. Trong đó, các trung tâm chỉ huy, cơ sở quân sự và bệ phóng đã bị tấn công. Chỉ riêng thành phố Khan Yunis phía nam đã thiệt mạng hàng chục chiến binh, nơi đang bị tranh chấp gay gắt trong nhiều tuần. Một số chiến binh cũng thiệt mạng ở trung tâm dải bờ biển bị Israel phong tỏa.
Không thể bị ép buộc vào giải pháp hai nhà nước
Theo Thủ tướng Benjamin Netanyahu, Israel sẽ không cho phép mình bị ép buộc vào giải pháp hai nhà nước. Ông viết trên Nền tảng X: Israel kiên quyết bác bỏ mệnh lệnh quốc tế liên quan đến một giải pháp lâu dài với người Palestine. Một giải pháp như vậy chỉ có thể đạt được thông qua đàm phán trực tiếp giữa các bên và không có điều kiện tiên quyết. Israel cũng sẽ tự bảo vệ mình trước việc đơn phương công nhận nhà nước Palestine.
Theo một tờ báo, Israel lo ngại rằng Mỹ có thể công nhận một nhà nước Palestine mà không có sự đồng ý của Israel như một phần trong nỗ lực tìm kiếm giải pháp hai nhà nước. Tờ báo "Maariv" của Israel gần đây đã viết rằng Israel nhìn thấy "các hoạt động mạnh mẽ" của chính phủ Mỹ nhằm mục đích thống nhất Bờ Tây và Dải Gaza dưới sự quản lý của chính phủ Palestine.
Ngừng bắn trong tháng ăn chay Ramadan
Các cuộc đàm phán gián tiếp của Israel với phiến quân Hồi giáo Hamas về lệnh ngừng bắn và thả con tin có thể làm im tiếng vũ khí trong tháng chay Ramadan của người Hồi giáo. Truyền thông của Israel dẫn các nguồn tin ngoại giao giấu tên viết rằng bất chấp tiến triển chậm chạp trong các cuộc đàm phán, các nhà đàm phán của hai bên và các nhà hòa giải quốc tế đang làm việc để đảm bảo rằng lệnh ngừng bắn tạm thời trùng với tháng Ramadan, bắt đầu vào ngày 10 tháng 3.
Cáo buộc thêm các nhân viên UNRWA
Israel đã đưa ra thêm cáo buộc chống lại cơ quan cứu trợ của Liên hợp quốc dành cho người tị nạn Palestine ở Trung Đông, UNRWA. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Joav Galant cho biết: Có thông tin tình báo quan trọng cho thấy hơn 30 nhân viên cơ quan viện trợ có thể đã liên quan đến vụ Hamas thảm sát ở Israel. Ví dụ, họ tạo điều kiện cho việc bắt giữ con tin và cướp bóc các cộng đồng Israel.
Ngoài ra, 1.468 trong số 13.000 nhân viên UNRWA ở Dải Gaza có mối liên hệ với Hamas hoặc Thánh chiến Hồi giáo Palestine (PIJ). Con số này tương ứng với 12% số nhân viên tại chỗ. 185 nhân viên cơ quan viện trợ Liên Hợp Quốc đang hoạt động trong cánh quân sự của Hamas và 51 người trong cánh quân sự của PIJ. UNRWA tham gia sâu vào các hoạt động khủng bố.
Galant cũng tiết lộ danh tính của 12 công nhân UNRWA mà Israel trước đó cáo buộc có liên quan đến vụ tấn công khủng bố ngày 7/10 ở Israel. Một số nước phương Tây đã tạm thời ngừng thanh toán cho tổ chức viện trợ vì những cáo buộc, trong đó có hai nhà tài trợ lớn nhất là Mỹ và Đức. Tổng thư ký LHQ António Guterres hứa sẽ cung cấp thông tin toàn diện.
18 trong số 24 tiểu đoàn bị tiêu diệt ở Gaza
Theo Bộ trưởng Quốc phòng Joav Galant, quân đội Israel đã tiêu diệt hầu hết các sư đoàn quân sự của phiến quân Hồi giáo Hamas ở Dải Gaza trong cuộc chiến Trung Đông. Galant nói: Có 24 tiểu đoàn khu vực ở Gaza – chúng tôi đã tiêu diệt 18 tiểu đoàn. Quân đội cho biết họ giả định rằng mỗi tiểu đoàn này có khoảng 1.000 thành viên.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu mới đây tuyên bố vẫn còn 4 tiểu đoàn Hamas ở Rafah, gần biên giới Ai Cập. Galant cho biết quân đội hiện đang lên kế hoạch hoạt động tại thành phố phía nam khu vực ven biển. Theo các phương tiện truyền thông, các thành viên cánh quân sự của Hamas đang tiếp tục chiến đấu như quân du kích sau khi các tiểu đoàn của họ bị tiêu diệt. Các chi nhánh chỉ gồm một số thành viên nổi lên từ đường hầm và tấn công binh lính Israel.
Galant nói: Một khi cuộc chiến này kết thúc, Hamas sẽ không còn là lực lượng quân sự ở Gaza nữa. Cả Israel và Hamas sẽ không kiểm soát được Gaza.
Israel sẽ trả giá bằng "máu"
Tổng thư ký của Hezbollah ở Lebanon đã đe dọa sẽ trả thù Israel "bằng máu" vì tội giết hại thường dân ở miền nam Lebanon. Người đứng đầu Hezbollah Hassan Nasrallah nói trong một bài phát biểu: Chúng tôi không dung thứ cho việc gây tổn hại cho dân thường và kẻ thù phải hiểu rằng hắn đã đi quá xa trong vấn đề này. Ông chỉ ra rằng lực lượng dân quân có tên lửa có thể vươn tới toàn bộ lãnh thổ Israel. Nasrallah nói: Mặt trận ở miền nam Lebanon sẽ không dừng lại.
Theo các nguồn tin của Lebanon, ít nhất 9 thường dân đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel ở miền nam Lebanon hôm thứ Tư. Trẻ em được cho là nằm trong số đó. Theo quân đội Israel, một chỉ huy cấp cao của tổ chức Shiite cũng thiệt mạng trong một cuộc tấn công. Các cuộc tấn công của Israel nhằm đáp trả vụ tấn công bằng tên lửa vào một căn cứ quân sự ở Safed, miền bắc Israel, hôm thứ Tư, khiến một nữ quân nhân 20 tuổi thiệt mạng.
Tấn công vào một con tàu ở Biển Đỏ
Một con tàu khác đã bị tấn công ở Biển Đỏ. Cơ quan Thương mại Hàng hải Anh (UKMTO) cho biết trên X: Thủy thủ tàu chở hàng đã báo cáo về một cuộc tấn công tên lửa ngoài khơi Yemen. Viên đạn găm vào khu vực lân cận con tàu đang di chuyển về phía tây bắc cảng Mokka. Phi hành đoàn được an toàn. Công ty an ninh Ambrey của Anh cho biết tàu chở dầu treo cờ Panama đã “hư hỏng nhẹ” trong vụ tấn công ở phía tây bắc cảng Mocha. Sau vụ nổ, một con tàu khác đổi hướng và di chuyển khỏi tàu chở dầu.
Lực lượng dân quân Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen đã thực hiện các cuộc tấn công thường xuyên vào các tàu ở Biển Đỏ kể từ khi bắt đầu cuộc chiến giữa Israel và tổ chức phiến quân Hồi giáo Palestine Hamas.
Rất lo lắng về cuộc tấn công của Rafah
Thủ tướng Olaf Scholz (SPD) cũng “rất lo ngại” về những hậu quả có thể xảy ra từ một cuộc tấn công quân sự theo kế hoạch của Israel tại Rafah ở phía nam Dải Gaza. Scholz nói với truyền thông: Đầu tiên, dân thường Palestine được yêu cầu chạy trốn về phía nam để tìm kiếm sự an toàn. Và bây giờ không còn bất kỳ lựa chọn thay thế tốt nào để trốn thoát ở Gaza.
Israel có quyền tự vệ trước Hamas, Thủ tướng tiếp tục. Tuy nhiên, nước này phải tuân thủ các quy định của luật pháp quốc tế. Scholz kêu gọi cải thiện tình hình nhân đạo ở Dải Gaza. Thủ tướng tiếp tục rằng ông đã liên tục kêu gọi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cải thiện đáng kể tình hình nhân đạo. Nhưng vẫn còn quá ít chuyến hàng viện trợ. Hơn một triệu người sẽ phải được chăm sóc.
Nội các phê duyệt việc triển khai hải quân ở Biển Đỏ
Chính phủ đã phê duyệt việc triển khai quân đội Bundeswehr ở Biển Đỏ và Sừng châu Phi để đảm bảo các tuyến đường vận chuyển. Một phát ngôn viên của chính phủ cho biết nội các đã đồng ý tham gia vào EU. Giới hạn trên 700 binh sĩ được áp dụng cho việc triển khai. Việc bỏ phiếu đồng ý của Bundestag cũng được yêu cầu, dự kiến vào thứ Sáu tới và được coi là chắc chắn. Để đảm bảo các tuyến đường biển, tàu khu trục Hessen đã rời cảng và đang trên đường tới khu vực.
Quan ngại về vụ Israel tấn công bệnh viện ở Gaza
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc binh lính Israel tấn công vào Bệnh viện Nasser ở Khan Yunis ở Dải Gaza đang bị bao vây. Người phát ngôn tại Geneva cho biết WHO lo ngại về sự an toàn của bệnh nhân, nhân viên y tế và dân thường ở bệnh viện.
Việc ngừng chăm sóc cứu sống và buộc phải chuyển những người bị bệnh và bị thương có nguy cơ làm tình trạng của họ trở nên tồi tệ hơn và thậm chí có thể dẫn đến tử vong. Sức khỏe của bệnh nhân phải được ưu tiên hàng đầu và việc chăm sóc liên tục trong môi trường an toàn phải được đảm bảo. Những người bị thương nặng và bị bệnh vẫn ở trong khu phức hợp Nasser. Nhiên liệu là rất cần thiết để tiếp tục các biện pháp cứu sống.
Cảnh báo hậu quả của cuộc tấn công Rafah
Tổng thư ký LHQ António Guterres đã cảnh báo Israel về hậu quả của một cuộc tấn công quân sự lớn ở Rafah ở phía nam Dải Gaza. Phát biểu tại Hội nghị An ninh München, ông Guterres cho biết: Rafah là trung tâm của toàn bộ hoạt động viện trợ nhân đạo. Một cuộc tấn công toàn diện nhằm vào thành phố sẽ gây thiệt hại nặng nề cho 1,5 triệu thường dân Palestine ở đó, những người đang chiến đấu để sinh tồn.
Ông đã nhiều lần kêu gọi thả tất cả con tin và ngừng bắn nhân đạo. Guterres cho biết: Đây là cách duy nhất để tăng cường hàng viện trợ tới Gaza một cách ồ ạt. Tổng thư ký Liên hợp quốc cho rằng không có lời biện minh nào cho vụ tấn công khủng bố tàn nhẫn của lực lượng Hồi giáo Hamas vào ngày 7/10. Và không gì có thể biện minh cho sự trừng phạt tập thể đối với người dân Palestine thông qua phản ứng quân sự của Israel. Tình hình ở Gaza là một bản cáo trạng khủng khiếp và là dấu hiệu của ngõ cụt mà quan hệ quốc tế đang hướng tới.
Ông cảnh báo: Bản thân quy mô chết chóc và tàn phá đã gây sốc. Cuộc chiến cũng vượt qua biên giới các quốc gia trong khu vực và gây hậu quả cho thương mại toàn cầu. Guterres cho biết, hoạt động viện trợ ở Dải Gaza thực tế “phụ thuộc vào máy hỗ trợ sự sống. Các nhân viên cứu trợ đang làm việc trong những điều kiện không thể tưởng tượng được, bao gồm pháo kích, nhiều trở ngại khác nhau, những hạn chế của Israel và sự phá vỡ trật tự công cộng.
Ccảnh báo việc trục xuất người Palestine sang Ai Cập
Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc, Filippo Grandi, cảnh báo rằng trục xuất người Palestine từ Dải Gaza đến Ai Cập sẽ là một thảm họa. Ông nói với truyền thông bên lề Hội nghị An ninh München rằng điều này áp dụng cho người Palestine, Ai Cập và hòa bình trong tương lai. Người Ai Cập đã nói rằng mọi người nên ở lại Dải Gaza và chúng tôi đang nỗ lực thực hiện điều đó. Theo những báo cáo chưa được xác nhận, một trại tị nạn đang được thành lập ở Ai Cập.
Đang xây dựng trại khẩn cấp cho người tị nạn Gaza
Theo một phương tiện truyền thông, Ai Cập đang xây dựng một trại tiếp tân khổng lồ trên sa mạc được bao quanh bởi những bức tường bê tông cao do lo ngại về một cuộc di cư hàng loạt khỏi Dải Gaza trong trường hợp Israel tấn công trên bộ vào Rafah. Tờ Wall Street Journal dẫn lời các quan chức Ai Cập và các nhà phân tích an ninh đưa tin, trại này nằm gần biên giới Dải Gaza ở sa mạc Sinai của Ai Cập, có thể chứa hơn 100.000 người trong lều.
Trong nhiều tuần, Ai Cập đã cố gắng tăng cường an ninh dọc biên giới Gaza bằng binh lính, hàng rào và xe bọc thép để ngăn chặn làn sóng người Palestine tuyệt vọng đổ xô đến Bán đảo Sinai. Trại được xây dựng là một phần của kế hoạch khẩn cấp trong trường hợp một số lượng lớn người Palestine tìm cách trốn thoát.
Thống đốc vùng Bắc Sinai của Ai Cập hôm thứ Năm đã bác bỏ các báo cáo ban đầu về việc xây dựng một trại tị nạn tiềm năng cho người Palestine, nói rằng các hoạt động trong khu vực này là một phần trong danh sách các ngôi nhà bị phá hủy trong chiến dịch quân sự trước đây của Ai Cập chống lại những kẻ cực đoan Nhà nước Hồi giáo trong khu vực. .
Đức Việt Online
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài
Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá