Rúng động nước Đức: Kẻ cuồng sát đâm xe thẳng vào đoàn biểu tình trên 200.000 người ở München

Xảy ra vào lúc 10 giờ sáng hôm qua, thứ 5, ngày 13.02.25, trên phố Seidlstraße, trung tâm thành phố München, Thủ phủ Bayern, nhắm vào đoàn biểu tình của Công đoàn thuộc ngành dịch vụ công Verdi đòi tăng lương cho khu vực công. Ít nhất 2 người nguy hiểm tính mạng và ít nhất 30 người thương tích, nặng và nhẹ.

Diễn tiến

Theo thông cáo của cảnh sát München, vụ khủng bố xảy ra vào khoảng 10 giờ 30 sáng. Một người Afghanistan nguồn gốc tị nạn, 24 tuổi, lái xe theo sau đoàn biểu tình, đông tới trên 200.000 người keo dài cắt qua nhiều khu phố. Tới phố Seidlstr., hắn dấn ga vượt qua một xe cảnh sát làm nhiệm vụ ngáng đường bảo vệ đoàn người biểu tình từ phía sau, rồi tăng tốc đâm thẳng vào đoàn biểu tình đang diễu hành trên đường, nhiều người mang theo con nhỏ đi cùng, gây ra một vụ thảm sát kinh hoàng rúng động nước Đức và truyền thông thế giới đang hướng về cuộc bầu cử bất thường của nước Đức sắp tới.

Cảnh sát lập tức bắn thẳng vào xe, bắt sống hắn tại chỗ, vụ cuồng sát mới chấm dứt. Hậu họa 30 người bị thương, một số người bị thương nghiêm trọng đến mức Thủ hiến tiểu bang Baern Söder cho biết họ đang phải chiến đấu để giành lấy sự sống. Các nạn nhân đang được điều trị tại các bệnh viện ở München, bao gồm cả phòng khám nhi, vì trong số các nạn nhân có cả trẻ em.

Lý lịch của tên cuồng sát

Theo Bộ trưởng Nội vụ  Bayern, tên cuồng sát người Afghanistan có giấy phép cư trú và giấy phép lao động. Hắn đến Đức vào cuối năm 2016 với tư cách là trẻ vị thành niên tị nạn không có người lớn đi kèm. Thủ tục xin tị nạn của hắn kéo dài tới năm 2020, thì bị từ chối và yêu cầu rời khỏi Đức. Tuy nhiên, thủ phủ München của tiểu bang Bayern sau đó đã cấp cho hắn giấy tạm dung vào tháng 04.2021 và tiếp đó là giấy phép cư trú vào tháng 10.2021. Sau khi tốt nghiệp trường dạy nghề, hắn được 2 công ti bảo vệ nhận làm thám tử, và phục vụ bảo vệ cho 2 cửa hàng.

Các chính trị gia kêu gọi phải hành động cứng rắn

Vụ cuồng sát xảy ra vào giữa giai đoạn cuối của chiến dịch bầu cử, còn chỉ hơn một tuần trước cuộc bầu cử  Quốc hội Liên bang. 

Thủ tướng Olaf Scholz lên tiếng, kẻ thủ ác này không thể mong đợi bất kỳ sự khoan hồng nào. Hắn phải bị trừng phạt và phải rời khỏi đất nước.

Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Nancy Faeser khẳng định: Pháp luật phải thể hiện tính nghiêm minh tối đa.

Lãnh đạo đảng AfD Alice Weidel kêu gọi phải thay đổi tình hình di cư.

Ứng cử viên của Đảng Xanh cho chức thủ tướng Habeck đã bày tỏ sự kinh hoàng trước hành động vô nghĩa này trên X.

Thủ hiến Bayern, Söder phát biểu tại hiện trường, chúng tôi phản ứng thận trọng với mọi cuộc tấn công như vậy, nhưng tôi cũng có thể nói với các bạn rằng quyết tâm của chúng tôi đang ngày càng lớn mạnh. Đây không phải là trường hợp đầu tiên, và ai biết được điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Bên cạnh điều tra từng trường hợp cụ thể và sự chia sẻ, phải rút ra biện pháp thích ứng. Chúng ta không thể để xảy ra từ khủng bố này sang cuộc khủng bố khác và chỉ tỏ ra quan ngại, mà phải thực sự thay đổi điều gì đó.

Thị trưởng Reiter nói, đây là một ngày cay đắng đối với München.

Tác động tới diểm nóng chính trường thế giới hôm nay

Dư luận càng nóng mạnh khi Hội nghị Nato về An ninh  ở Münchn khai mạc thứ sáu hôm nay, cách hiện trường vụ án chỉ hai km. Hơn 60 nguyên thủ quốc gia và chính phủ cùng hơn 100 bộ trưởng dự kiến ​​sẽ tham dự cuộc họp về chính sách an ninh quan trọng nhất thế giới - bao gồm Phó Tổng thống Hoa Kỳ JD Vance, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Thủ tướng Đức Scholz.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng

Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài

Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế

Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm

Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam

Lên đầu trang