Nhiều cán bộ bị kỷ luật; Tìm người liên quan vụ Thứ trưởng nhận hối lộ; EVN tính khoản lỗ cũ vào giá điện; Dân khổ vì dự án ‘treo’ gần 20 năm

NHIỀU CÁN BỘ BỊ KỶ LUẬT TUẦN QUA

Buộc thôi việc Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan, xóa tư cách chức vụ với ông Lê Thanh Hải, khai trừ Đảng Phó Bí thư xã gây tai nạn... là thông tin kỷ luật tuần qua.

Khai trừ Đảng Phó Bí thư xã lái xe gây tai nạn nghiêm trọng ở Lào Cai

Ngày 14.8, Văn phòng Tỉnh ủy Lào Cai cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thống nhất thi hành kỷ luật ông Lò Văn Mạnh - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Phong Dụ Thượng, nhiệm kỳ 2025-2030; Đại biểu HĐND xã Phong Dụ Thượng, nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Theo lãnh đạo Tỉnh ủy, sau khi xem xét tờ trình của Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ban Thường vụ đã thảo luận, phân tích, đánh giá cẩn trọng và kỹ lưỡng về nội dung, động cơ, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm của ông Lò Văn Mạnh.

Căn cứ các quy định của Đảng về thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm và kết quả bỏ phiếu biểu quyết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật ông Lò Văn Mạnh bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Tỉnh ủy Lào Cai cũng giao Thường trực HĐND tỉnh chỉ đạo, xem xét việc bãi nhiệm Đại biểu HĐND xã Phong Dụ Thượng, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lò Văn Mạnh theo quy định.

Trước đó, ông Lò Văn Mạnh đã điều khiển xe ô tô khi trong cơ thể có nồng độ cồn và gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng, làm 1 người chết và 11 người khác bị thương.

Thủ tướng kỷ luật nguyên Chủ tịch TPHCM Lê Thanh Hải, xóa hết các chức vụ

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 1720/QĐ-TTg thi hành kỷ luật đối với ông Lê Thanh Hải - nguyên Chủ tịch UBND TPHCM.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật bằng hình thức xóa tư cách chức vụ Chủ tịch UBND TPHCM và các chức vụ khác đối với ông Lê Thanh Hải.

Lý do, ông Lê Thanh Hải đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Chấp hành Trung ương đã thi hành kỷ luật về Đảng; thời gian thi hành kỷ luật kể từ ngày công bố Quyết định 1261 ngày 21.5 của Ban Chấp hành Trung ương.

Buộc thôi việc đối với Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Bá Hoan

Tại Quyết định số 1721/QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với ông Nguyễn Bá Hoan -Thứ trưởng Bộ Nội vụ, do đã có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Ban Bí thư đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Thời gian thi hành kỷ luật tính từ ngày Quyết định số 2221 ngày 27.6 của Ban Bí thư có hiệu lực.

TÌM NGƯỜI LIÊN QUAN VỤ THỨ TRƯỞNG BỘ LĐ-TBXH NHẬN HỐI LỘ

Cục Cảnh sát ĐTTP về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an (Cục Cảnh sát Kinh tế) đang tìm những người có liên quan để phục vụ điều tra vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long; Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (nay là Bộ Nội vụ) và các đơn vị có liên quan.

Cục Cảnh sát Kinh tế đang điều tra vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Nhận hối lộ” xảy ra tại Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long; Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (nay là Bộ Nội vụ) và các đơn vị có liên quan theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 28/QĐ-CSKT-P6 ngày 14/5/2025, Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 1603/QĐ-CSKT-P6 ngày 3/6/2025.

Kết quả điều tra xác định: Trong quá trình làm thủ tục đưa lao động Việt Nam đi lao động tại nước ngoài theo hợp đồng, tại các Công ty gồm: Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng và cung ứng nhân lực Hoàng Long, MST: 0101328661; Công ty Cổ phần Tập đoàn Cung ứng nguồn nhân lực JHL Việt Nam, mã số thuế 0107890877; Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thương mại JHL Việt Nam, mã số thuế 0109474590, cùng có địa chỉ tại 41 Lê Hồng Phong, Ba Đình, Hà Nội: Công ty TNHH một thành viên Hợp tác Quốc tế Xây lắp 3 (Công ty Incoop 3), mã số thuế: 0107764382, địa chỉ tại NV9 -24 , Khu nhà cho CBCS Cục B42, B57 Bộ Công An, đường Chiến Thắng, TP Hà Nội; Công ty Cổ phần cung ứng nhân lực Quốc tế và thương mại (Công ty Sona), mã số thuế: 0100110415, địa chỉ tại số 34, Đại Cồ Việt, TP Hà Nội, đã thu tiền của người lao động cao hơn quy định theo Phiếu trả lời đăng ký hợp đồng cung ứng lao động đi làm việc tại nước ngoài của Cục Quản lý lao động ngoài nước thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (nay là Bộ Nội vụ).

Để phục vụ yêu cầu điều tra và đảm bảo quyền lợi của người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trong vụ án, Cục Cảnh sát Kinh tế đề nghị người lao động (thân nhân người lao động) đã được các đơn vị nêu trên đưa sang nước ngoài làm việc theo hợp đồng, nếu có yêu cầu, đề nghị về việc thu nộp tiền thì đến trực tiếp hoặc truy cập Cổng thông tin điện tử Bộ Công an, website: https://bocongan.gov.vn để tải file mẫu Bản tường trình do Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an ban hành.

Người bị hại điền đầy đủ thông tin, ký xác nhận, sao, ký xác nhận các tài liệu kèm theo và gửi trực tiếp qua đường bưu điện về địa chỉ Phòng 6 Cục Cảnh sát kinh tế Bộ Công an, số 47 Phạm Văn Đồng, phường Phú Diễn, TP Hà Nội trước ngày 31/10/2025 (Liên hệ Điều tra viên Lê Tiến Dũng, số điện thoại 0917621979- đối với Công ty Hoàng Long, JHL; Vũ Thanh Mai, số điện thoại 0931119222 - đối với Công ty Incoop 3; Nguyễn Nhật Quang, số điện thoại 0915796336 – đối với Công ty Sona) để được xem xét giải quyết, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp.

Nếu người lao động không có yêu cầu đề nghị, không phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu trước thời điểm kết thúc điều tra vụ án thì Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an không xem xét, giải quyết quyền và lợi ích hợp pháp trong vụ án.

Trước đó, vào tháng 6/2025, Cục Cảnh sát Kinh tế đã tổ chức điều tra làm rõ việc ông Nguyễn Bá Hoan, nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chỉ đạo Cục Quản lý lao động ngoài nước ban hành quy định và yêu cầu các doanh nghiệp phải có "Giấy phép con" (ngoài quy định pháp luật) khi thực hiện các hợp đồng xuất khẩu lao động, tạo rào cản, gây khó khăn cho doanh nghiệp, buộc doanh nghiệp phải đến gặp, chi tiền "bôi trơn" cho lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Cục Quản lý lao động ngoài nước.

Nguồn tiền chi "bôi trơn" do các doanh nghiệp lạm dụng việc được cấp phép, giao nhiệm vụ tổ chức người đi xuất khẩu lao động, áp đặt, buộc người lao động phải nộp phí dịch vụ vượt nhiều lần định mức chi phí, chiếm đoạt tiền của người lao động.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 3/6 và ngày 10/6/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội "Nhận hối lộ"; đồng thời, ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét, áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với Nguyễn Bá Hoan, nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (nay là Thứ trưởng Bộ Nội vụ); Tống Hải Nam, Cục trưởng; Nguyễn Gia Liêm, nguyên Phó Cục trưởng; Phạm Viết Hương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước về tội "Nhận hối lộ", quy định tại Điều 354 Bộ luật Hình sự. Trong đó, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Viết Hương, bắt bị can để tạm giam đối với 3 bị can còn lại.

Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã thi hành các Quyết định, Lệnh nêu trên đúng quy định pháp luật. Hiện Cục Cảnh sát Kinh tế đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án và áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản.

EVN ĐỀ XUẤT TÍNH KHOẢN LỖ CŨ VÀO GIÁ ĐIỆN

Đến hết năm 2024, số lỗ lũy kế của EVN vẫn còn khoảng 44.792 tỷ đồng, tập đoàn muốn khoản này là một khoản chi phí được phép tính vào giá bán lẻ điện bình quân.

Giá điện bình quân "cõng" thêm khoản lỗ lũy kế

Bộ Công Thương vừa hoàn thiện Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định 72/2025/NĐ-CP ngày 28/3/2025 của Chính phủ về cơ chế, thời gian điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân đi kèm Tờ trình để xin ý kiến các Bộ, ngành, đơn vị liên quan trước khi trình Chính phủ xem xét.

Trong đó, nội dung đáng chú nhất ý là EVN kiến nghị Nghị định số 72 cần được sửa đổi, bổ sung để cho phép thu hồi khoản chi phí phục vụ trực tiếp cho việc sản xuất, cung ứng điện chưa được tính toán, bù đắp đầy đủ trong giá bán lẻ điện bình quân trước đây trên cơ sở kết quả công bố chi phí sản xuất kinh doanh điện hoặc báo cáo tài chính kiểm toán hàng năm.

"Giá bán lẻ điện cần giải quyết kịp thời cho đơn vị điện lực trong việc thu hồi đủ chi phí, góp phần bảo toàn và phát triển vốn kinh doanh của doanh nghiệp, do đó việc xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 72 để tiếp tục hoàn thiện quy định về cơ chế, thời gian điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân là cần thiết", văn bản nêu.

Bộ Công Thương cho biết, mục tiêu của việc xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 72 là tiếp tục hoàn thiện quy định về cơ chế xây dựng, tính toán và điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân. Việc này nhằm bảo đảm giá điện phản ánh sát thực tế, cập nhật kịp thời theo biến động của các yếu tố đầu vào.

Theo báo cáo của EVN, do ảnh hưởng của tình hình địa chính trị trên thế giới, chi phí mua điện tăng cao trong giai đoạn năm 2022 - 2023 dẫn đến EVN gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, số lỗ lũy kế 2 năm này khoảng 50.029 tỷ đồng. Đến hết năm 2024 số lỗ lũy kế của công ty mẹ - EVN vẫn còn khoảng 44.792 tỷ đồng.

Điều này dẫn đến việc vốn đầu tư Nhà nước vào EVN giảm, không bảo toàn được vốn đầu tư của Nhà nước tại doanh nghiệp. Do đó, nếu không được tính toán để thu hồi trong giá điện thì sẽ không bù đắp kịp thời phần vốn đầu tư Nhà nước giảm trong giai đoạn các năm trước đây.

Vì thế, EVN kiến nghị Bộ trưởng Bộ Công Thương để báo cáo Thủ tướng cho phép tính toán khoản lỗ lũy kế này là một khoản chi phí được phép tính vào giá bán lẻ điện bình quân.

Cần tính toán thận trọng

Bàn luận về nội dung này, các chuyên gia cho rằng, EVN cần công khai minh bạch, chi tiết thông tin kinh doanh. Đồng thời, cơ quan chức năng phải thận trọng tính toán, đánh giá rõ ràng tác động của việc điều chỉnh giá điện bình quân đến nền kinh tế.

TS Lê Đăng Doanh cho rằng, việc điều chỉnh giá bán điện bình quân sẽ tác động đến hoạt động sản xuất, xuất nhập khẩu của doanh nghiệp và đời sống của người dân. "Vì vậy rất cần sự nghiên cứu, tính toán xem việc điều chỉnh giá bán điện bình quân để giải quyết khoản thua lỗ của EVN có tác động cụ thể như thế nào và có thực sự giải quyết dứt điểm tình trạng kinh doanh của EVN không”, ông Doanh nói.

Theo ông Doanh, thay vì ngay lập tức chấp thuận việc điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân thì Chính phủ, bộ ngành nên có biện pháp để chia sẻ khoản lỗ của EVN. " Không thể đổ hết phần thua lỗ của doanh nghiệp lên giá bán điện và cuối cùng là lên người tiêu dùng. Cần thành lập tổ nghiên cứu để đánh giá kỹ lưỡng mọi tác động”, TS Lê Đăng Doanh đề xuất thêm.

Đồng quan điểm, TS. Ngô Tuấn Kiệt, Viện trưởng Viện Công nghệ Năng lượng cho rằng, cần phải xem xét việc đề xuất của EVN có phù hợp không, dựa trên cơ sở quy định nào.

“Cần phải công bố được cơ sở để phải làm việc đó chứ không nên chỉ theo ý kiến của đơn vị kinh doanh. Bởi những quyết định xuất phát từ thực tiễn sẽ được Nhân dân ủng hộ, còn nếu chỉ xuất phát từ tư duy nhà quản lý thì khó được chấp nhận. Vì thế cần công khai, minh bạch báo cáo. Rồi các cơ quan quản lý Nhà nước cũng cần có cơ sở chi tiết nếu chấp thuận đề nghị”, TS Ngô Tuấn Kiệt nói.

Ông Kiệt cũng đồng tình cho rằng cần thành lập một nhóm chuyên gia để tư vấn, đánh giá tình hình tài chính để thông qua trước khi đồng ý phê duyệt sửa đổi Nghị định và điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân.

“Về nguyên lý, không nên để việc kinh doanh thua lỗ nhiều năm trước giờ lại được tính toán để bù vào giá điện bình quân điện. Ngoài ra, việc điều chỉnh đó cũng cần phải trả lời rõ câu hỏi: Khi nào EVN hết khoản nợ thua lỗ và khi nào thì kết quả sản xuất, kinh doanh có lãi để không còn tình trạng tăng giá bán điện theo kết quả kinh doanh nữa?”, TS Ngô Tuấn Kiệt nêu vấn đề.

Trong khi đó, TS Võ Trí Thành - nguyên Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương, Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh - cho rằng, việc sửa đổi Nghị định là điều hết sức bình thường của Chinh phủ và các bộ ngành nhằm đem đến sự minh bạch thông tin trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của các đơn vị, doanh nghiệp.

Tuy nhiên, về sâu xa, bất kể ngành nào cũng cần hướng đến thị trường cạnh tranh, minh bạch. Việt Nam hiện đang rất cần điện, cần năng lượng, Vì thế, chúng ta cần có sự đầu tư lớn, không chỉ riêng với EVN mà kể cả các nhà đầu tư năng lượng sạch, năng lượng tái tạo để tạo sự hấp dẫn cho họ đầu tư.

“Có thể cho rằng việc đề xuất điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân là để đảm bảo cho mục tiêu tăng trưởng và hài hòa các mục tiêu khác. Tất nhiên, Chính phủ, các bộ ngành sẽ có sự thẩm định kỹ mọi tác động trước khi quyết định điều chỉnh bất cứ Nghị định nào", TS. Võ Trí Thành nói.

DÂN KHỔ SỞ VÌ DỰ ÁN ‘TREO’ GẦN 20 NĂM Ở TPHCM

Khu đất rộng 24,8 ha nằm ở vị trị đắc địa ở TPHCM được quy hoạch làm dự án khu dân cư, tuy nhiên sau gần 20 năm dự án vẫn là khu đất trống, gây lãng phí.

Năm 2006, UBND tỉnh Bình Dương (nay là TPHCM) có chủ trương thu hồi khu đất rộng 24,8 ha nằm giữa trung tâm TP Thủ Dầu Một (nay là phường Thủ Dầu Một, TPHCM) để thực hiện dự án khu dân cư. Khu đất nằm gần giao lộ giữa Đại lộ Bình Dương với đường Yersin.

UBND tỉnh Bình Dương cũ sau đó chấp thuận chủ trương đầu tư, giao cho Công ty TNHH Xây dựng - đầu tư - kinh doanh địa ốc Tân Vũ Minh (Công ty Tân Vũ Minh) để thực hiện dự án khu dân cư Thế kỷ 21 với kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn cho TP Thủ Dầu Một thời điểm đó.

Tuy nhiên, sau 10 năm triển khai, chủ đầu tư vẫn chưa hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, chưa đầu tư xây dựng hạ tầng... dù cơ quan chức năng liên tục đôn đốc, yêu cầu thực hiện theo đúng tiến độ. Việc chậm triển khai dự án đã gây ra nhiều hệ lụy cho người dân trong vùng quy hoạch.

Bà Huỳnh Thị Tiến, sống tạm trong khu vực dự án, cho biết dự án bị bỏ không nhiều năm. Buổi tối không có người qua lại, nhiều thanh niên tụ tập hút chích gây mất an toàn, an ninh trật tự.

UBND tỉnh Bình Dương nhiều lần gia hạn nhưng dự án vẫn “án binh bất động”. Cả khu vực rộng hàng chục ha cỏ mọc um tùm, lác đác một số ít căn nhà tạm bợ, xuống cấp tạo hình ảnh nhếch nhác.

Trước thực trạng này, tháng 12/2016, theo đề nghị của Sở Xây dựng, UBND tỉnh Bình Dương đã ban hành quyết định bãi bỏ quyết định phê duyệt dự án trước đó; thu hồi khu đất và bàn giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất (thuộc Sở TN-MT Bình Dương cũ) làm chủ đầu tư, để thực hiện dự án Công viên Phú Cường bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Theo kế hoạch, dự án Công viên Phú Cường xây dựng các công trình như hồ điều tiết nước; công viên cây xanh, khu vui chơi; các công trình công cộng; khu tái định cư và được thực hiện trong giai đoạn 2017-2019.

Tuy nhiên, kế hoạch triển khai dự án vấp phải phản ứng của người dân, vì xung quanh khu vực này đã có nhiều công viên, mảng xanh. Hơn nữa, người dân mong muốn chính quyền quy hoạch khu “đất vàng” này đúng nghĩa để mang lại hiệu quả. Vị trí khu đất chỉ cách Công viên Thủ Dầu Một khoảng 1km.

Một lần nữa, dự án này lại tiếp tục bị “treo”, gây khổ sở cho người dân. Một số hộ đã nhận đền bù và di dời, nhưng nhiều hộ khác vẫn sống trong vùng quy hoạch, luôn thấp thỏm lo lắng

Do đất nằm trong quy hoạch nên người dân không được mua bán, xây dựng, sửa chữa dẫn đến tình trạng nhiều căn nhà xuống cấp trầm trọng...

Đường sá không được tu bổ, người dân đi lại khó khăn, nguy cơ mất an toàn cao. Rác thải chất đống trong khu vực dự án.

Ngoài ra, khu vực này cũng xuất hiện tình trạng mua bán, chuyển nhượng đất trái phép. Chính quyền địa phương mới đây phải cắm biển cảnh báo.

Chính quyền địa phương cũng nhiều lần vận động, thuê máy móc nhân công tới phát quang cỏ dại, dọn vệ sinh bên trong khu vực dự án.

Theo tìm hiểu của PV, một trong những nguyên nhân dẫn đến việc chậm triển khai dự án Công viên Phú Cường là do chưa có nhà thầu nào đăng ký đầu tư. Khu đất này vẫn đang trong giai đoạn quy hoạch tổng thể 1/2.000, chưa được quy hoạch chi tiết 1/500 nên mục đích xây dựng các công trình cũng chưa cụ thể.

Như vậy, sau gần 20 năm, khu "đất vàng" giữa trung tâm vẫn là một vùng đất trống nằm im lìm, không có dấu hiệu triển khai dự án, gây lãng phí.

Nguồn: Lao Động; CAND; Soha; Vietnamnet

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền

Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD

Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh

Lên đầu trang