- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội

Đức sẽ là tâm điểm chú ý của thế giới bóng đá châu Âu khi EURO 2024 khởi tranh vào ngày 14.6. Chỉ hơn 10 ngày nữa, cả Đức, Pháp cùng các đội tuyển sẽ công bố đội hình 26 người tham dự kì đại hội lớn nhất châu lục.
EURO 2024 dự kiến
Các sân vận động dự kiến sẽ chật cứng. Ước tính có khoảng 2,7 triệu người hâm mộ sẽ tham dự 51 trận đấu trên 10 sân vận động tại Đức, đỉnh điểm là trận chung kết diễn ra tại sân vận động Olympic của Berlin vào ngày 14.7.
Nhưng có lẽ bên ngoài sân đấu cũng sẽ có thêm hàng chục nghìn người hòa chung vào bầu không khí này. Mỗi thành phố đăng cai tổ chức sẽ thiết lập các khu vực dành cho người hâm mộ, sẵn sàng chào đón 12 triệu cổ động viên dự kiến sẽ đổ về đất nước.
Nỗi lo nan giải
Ngày hội bóng đá này sẽ mang đến những nỗi lo cho ban tổ chức, vì giải đấu diễn ra trong bối cảnh toàn cầu đang căng thẳng với các cuộc xung đột lớn ở Ukraine và Trung Đông. Việc đảm bảo an toàn cho sự kiện trở thành một nhiệm vụ vô cùng nan giải. Đức sẽ phải cảnh giác cao độ trước các nguy cơ khủng bố, bạo loạn.
Các trận lượt đi tứ kết Champions League tại Paris, London và Madrid vào tháng 4 vừa qua đều được tổ chức dưới sự giám sát chặt chẽ.
Tương tự như vậy, các biện pháp an ninh bổ sung đã được áp dụng cho trận Der Klassiker giữa Bayern München và Borussia Dortmund vào tháng 3 tại Allianz Arena. Đây cũng sẽ là nơi tổ chức trận khai mạc EURO giữa Đức và Scotland.
Các quan chức của Đức đang rất hi vọng EURO 2024 sẽ tránh được rủi ro như giải đấu năm 2016, để sự kiện diễn ra an toàn trong không khí náo nhiệt, tưng bừng.
Cuốn hồi ký dày 700 trang
Sau khi rời chính trường, bà Merkel đã viết lại những hồi tưởng chính trị của mình trong cuốn hồi ký, tập trung vào các sự kiện chính trị lớn trên toàn cầu và một câu hỏi cụ thể nằm ở trọng tâm của cuốn sách.
Cuốn sách có tựa đề “Freiheit” (Tự do), sẽ phát hành vào cuối tháng 11, gần 3 năm sau khi kết thúc 16 năm cầm quyền của bà ở vị trí lãnh đạo một trong những cường quốc lớn nhất châu Âu.
Quyển sách dày khoảng 700 trang sẽ được xuất bản vào ngày 26/11, nhà xuất bản Kiepenheuer & Witsch cho biết. Cuốn hồi ký chính trị sắp ra mắt có đồng tác giả là bà Beate Baumann, trợ lý và cố vấn lâu năm của bà Merkel.
Thần tượng Người phụ nữ quyền lực nhất thế giới
Bà là một cựu khoa học lớn lên ở Đông Đức, trở thành nữ Thủ tướng đầu tiên của Đức vào ngày 22/11/2005. Nữ chính khách này đã lèo lái nước Đức vượt qua hàng loạt cuộc khủng hoảng, bao gồm khủng hoảng tài chính toàn cầu, khủng hoảng nợ nần và khủng hoảng di cư ở châu Âu cũng như đại dịch Covid-19.
Bà Merkel coi tự do không chỉ đơn thuần là một khái niệm chính trị xoay quanh dân chủ, pháp quyền và nhân quyền, mà cùng với đó, bà còn diễn giải nó như một hành trình cá nhân để hiểu được giới hạn của bản thân và khám phá những ranh giới của mình. Bà nói: Đối với tôi, tự do không phải là ngừng học hỏi, không phải đứng yên mà là có thể tiến xa hơn, ngay cả khi đã rời bỏ chính trường. Đối với tôi, tự do có nghĩa là đặt câu hỏi về giới hạn của chính mình, đẩy những ranh giới đó vượt quá giới hạn của chúng.
Nhà xuất bản lâu đời của Đức thông tin rằng cuốn sách sẽ xuất hiện trên toàn thế giới tại hơn 30 quốc gia.
Bà Merkel nhìn chung giữ thái độ khiêm tốn kể từ khi vai trò lãnh đạo của bà được Thủ tướng Đức Olaf Scholz tiếp nối vào tháng 12/2021. Bà tránh xa các cuộc xung đột chính trị và tránh xa các sự kiện của đảng trung hữu CDU của bà.
Bà Merkel được tạp chí Forbes vinh danh là “Người phụ nữ quyền lực nhất thế giới” trong 10 năm liên tiếp và được coi là người bảo vệ mạnh mẽ các giá trị tự do ở phương Tây và là hình mẫu cho các cô gái trẻ.
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài
Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá