- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội
.jpg)
Tuyến ống dẫn dầu Droujba - nghĩa là “hữu nghị” trong tiếng Nga
Được đưa vào hoạt động từ những năm 1960 để dẫn dầu từ Liên Xô cũ sang Đông Đức, trở thành biểu tượng của thành phố nằm gần biên giới Ba Lan.
Kể từ tháng 1/2023, nhà máy lọc dầu Schwedt đã ngừng tiếp nhận dầu Nga do lệnh cấm vận của EU. Tuy nhiên, trong bối cảnh quan hệ Nga - Mỹ đang có dấu hiệu nới lỏng, hi vọng phục hồi dòng chảy dầu Nga lại trỗi dậy tại thành phố 30.000 dân này.
Theo ông Hans-Joachim Höppner, Chủ tịch Hội đồng thành phố, rất nhiều người mong muốn dầu Nga có thể quay trở lại thông qua tuyến ống dẫn dầu Hữu nghị Droujba. Ông cũng là thành viên đảng CDU của Thủ tướng tương lai Friedrich Merz.
Nhà máy lọc dầu Schwedt - từng là tổ hợp công nghiệp lớn của Đông Đức - hiện đang sử dụng khoảng 1.200 lao động và là nguồn sống chính của thành phố. Kể từ khi xung đột Ukraine nổ ra vào tháng 2/2022, tương lai của nhà máy trở nên bấp bênh.
Ông Höppner nhận định nếu quan hệ giữa Đức và Nga được cải thiện, khả năng nhập lại dầu Nga là “hoàn toàn có thể”.
“Hãy dỡ bỏ cấm vận”
Dù vậy, chính quyền Đức vẫn giữ lập trường cứng rắn, bác bỏ mọi nới lỏng trừng phạt đối với Nga dưới thời Tổng thống Vladimir Putin và không có kế hoạch nối lại quan hệ thương mại năng lượng.
Tuy nhiên, tân chính phủ của Thủ tướng Merz - dự kiến nhậm chức vào đầu tháng 5 - sẽ phải đối mặt với áp lực lớn do cuộc khủng hoảng công nghiệp và đà lên của đảng cực hữu AfD, vốn công khai kêu gọi dỡ bỏ lệnh trừng phạt.
“Lệnh cấm vận này gây thiệt hại cho chúng ta còn nhiều hơn cho phía Nga”, bà Peggy Lindemann, nghị sĩ đảng AfD kiêm thành viên ban đại diện người lao động tại nhà máy, nhấn mạnh.
Bất ngờ hơn, ông Dietmar Woidke - Chủ tịch tiểu bang Brandenburg (nơi đặt nhà máy) và là thành viên đảng SPD của Thủ tướng sắp mãn nhiệm Olaf Scholz - cũng bày tỏ mong muốn “sớm quay lại quan hệ kinh tế bình thường với Nga”. Phát ngôn này gây xôn xao nội bộ SPD, hiện đang đàm phán để gia nhập liên minh cầm quyền cùng CDU.
Hiện nay, nhà máy Schwedt đang phải nhập dầu qua cảng Rostock của Đức và Gdansk của Ba Lan, với chi phí sản xuất tăng do phải tinh chế tới 25 loại dầu khác nhau. Công suất vận hành chỉ đạt khoảng 80% và tình hình tài chính đang “rơi vào thâm hụt”, theo ông Danny Ruthenburg, Chủ tịch ban đại diện lao động.
Ông cho rằng cần tìm giải pháp khẩn cấp để cứu lấy việc làm, bao gồm tăng lượng dầu nhập từ cảng hoặc cho phép nối lại cung cấp qua đường ống Droujba nếu chiến sự tại Ukraine kết thúc.
Chưa tìm được đối tác
Công ty vận hành nhà máy - PCK, hiện do Rosneft Deutschland nắm đa số cổ phần, nhưng đã bị đặt dưới quyền quản lý tạm thời của Chính phủ Đức từ tháng 9/2022. Quyền kiểm soát này mới được gia hạn, kèm theo cam kết Rosneft sẽ bán lại cổ phần. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa tìm được bên mua.
Theo hãng điều tra Correctiv của Đức, nhà máy lọc dầu Schwedt đã được đề cập trong các cuộc trao đổi gần đây giữa Moscow và Washington. Trong các cuộc thảo luận này, đường ống Nord Stream - dự án vận chuyển khí đốt từ Nga sang Đức - cũng được nhắc tới.
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết đã có liên hệ giữa quan chức Nga và Mỹ về việc tái khởi động Nord Stream, dù khả năng Berlin chấp thuận vẫn rất mong manh.
Về phần mình, Nga khẳng định việc nối lại xuất khẩu khí đốt sang châu Âu là lợi ích chung. Liệu một kịch bản tương tự có thể xảy ra với Schwedt? Ông Höppner kết luận: “Về nguyên tắc, đây hoàn toàn có thể là một giải pháp...”.
.jpg)
Đảm bảo khả năng sẵn sàng chiến đấu
Tổng thanh tra Lực lượng vũ trang Đức (Bundeswehr) Carsten Breuer cho biết Đức cần tuyển thêm 460.000 quân nhân và lực lượng dự bị để đảm bảo khả năng sẵn sàng chiến đấu. Theo ông Breuer, dựa trên các cam kết của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và việc Đức đóng vai trò như một trung tâm hậu cần cho nỗ lực tăng cường lực lượng ở sườn phía Đông NATO, quân đội nước này cần tổng cộng khoảng 460.000 quân thường trực và dự bị.
Trong số này, lực lượng thường trực khoảng 200.000 người và lực lượng dự bị khoảng 260.000 người. Hiện nay, quân đội Đức có khoảng 182.000 quân thường trực, 60.000 quân dự bị chính thức.
Ông Breuer cũng cho rằng sẽ có thêm khoảng 100.000 quân dự bị đến từ nhóm cựu quân nhân đã rời quân ngũ trong những năm qua. Như vậy, vẫn còn trống khoảng 100.000 quân dự bị cần được bổ sung mới. Để đạt được số lượng này, ông Breuer cho rằng giải pháp duy nhất là quy định về nghĩa vụ quân sự.
Mô hình nghĩa vụ quân sự mới
Sau 13 năm đình chỉ chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc, Bộ Quốc phòng Đức đã đề xuất mô hình nghĩa vụ quân sự mới, được cho là nhằm tăng cường khả năng phòng thủ đất nước.
Theo kế hoạch được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đức Boris Pistorius đưa ra, mỗi năm Đức sẽ phát hành một biểu mẫu thông tin về sự sẵn lòng và khả năng phục vụ trong quân đội cho khoảng 400.000 nam thanh niên trên 18 tuổi. Nếu được chọn, họ sẽ phải trải qua đánh giá thể lực và kiểm tra y tế.
Ông Pistorius ước tính khoảng 1/4 trong số này có thể sẽ bày tỏ sự quan tâm đến nghĩa vụ phục vụ trong quân đội. Trong đó, 40.000 đến 50.000 sẽ được mời khám sức khỏe.
Tuy nhiên, ông Pistorius cũng cho biết Bundeswehr chỉ có khả năng đào tạo thêm 5.000 tân binh mỗi năm, mặc dù con số đó sẽ tăng lên trong những năm tới.
Mô hình mới này bao gồm nghĩa vụ quân sự cơ bản kéo dài 6 tháng và có thể tự nguyện lựa chọn phục vụ thêm nhưng không quá 17 tháng. Bundeswehr kỳ vọng mô hình này sẽ cải thiện khả năng tuyển dụng bằng cách xác định các ứng viên tiềm năng và khuyến khích đăng ký, thông qua một loạt các ưu đãi và cơ hội đào tạo, trong các lĩnh vực quan trọng vốn đang rất thiếu nhân lực như an ninh mạng và y khoa.
Từ năm 2011, Đức đã đình chỉ dự thảo nghĩa vụ quân sự
Vì Đức cho rằng chế độ nghĩa vụ quân sự là vô nghĩa và cản trở hàng trăm nghìn thanh niên đóng góp cho nền kinh tế. Vào cuối giai đoạn Chiến tranh Lạnh, Tây Đức từng có khoảng 500.000 binh sĩ tại ngũ. Tuy nhiên, do cắt giảm ngân sách và các yếu tố khác, số lượng quân Đức tiếp tục giảm trong hơn ba thập kỷ và ổn định ở mức khoảng 180.000 người từ năm 2013 đến nay.
Tuyên bố của Thủ tướng sắp kế nhiệm Merz
Ông Merz, thủ tướng tương lai của Đức, hôm 13-4 trả lời câu hỏi của truyền thông về khả năng cung cấp tên lửa Taurus cho Ukraine. Ông cho biết sẽ cân nhắc khả năng này nếu đó là một phần của gói hỗ trợ mở rộng được thỏa thuận với các đồng minh châu Âu.
"Điều đó phải được đồng tình. Và nếu được thông qua thì Đức nên tham gia" - ông Merz, người sẽ nhậm chức vào tháng tới, nói.
Đức là một trong những nhà ủng hộ quân sự chính của Ukraine. Nước này đã viện trợ quân sự hơn 8 tỉ USD chỉ riêng trong năm 2024, theo dữ liệu của chính phủ Đức. Tuy nhiên, Berlin chưa bao giờ cung cấp tên lửa Taurus, có tầm bắn vượt quá 480 km, mặc dù Kiev đã nhiều lần yêu cầu.
Nga phản ứng
Bình luận Đức có thể gửi tên lửa tầm xa Taurus tới Ukraine của ông Friedrich Merz đã bị Nga phản ứng.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng bình luận của ông Merz sẽ ủng hộ "lập trường cứng rắn hơn, khiến tình hình xung quanh Ukraine leo thang hơn nữa".
"Thật không may, các nước châu Âu không có xu hướng tìm cách đạt được các cuộc đàm phán hòa bình, thay vào đó lại có xu hướng kích động xung đột tiếp diễn" - ông Peskov phát biểu tại một cuộc họp báo thường ngày.
Ngày 14-4, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov lưu ý cần phải chuẩn bị nhiều hơn nữa trước khi hai nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin và Mỹ Donald Trump có thể gặp mặt trực tiếp.
Theo Điện Kremlin, Tổng thống Putin không đề xuất một cuộc gặp riêng với người đồng cấp Mỹ Donald Trump khi ông gặp đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff tại TP St. Petersburg vào cuối tuần trước.
Trước đó, ông Peskov tuyên bố hội nghị thượng đỉnh giữa hai nhà lãnh đạo Nga và Mỹ có thể diễn ra "vào thời điểm thích hợp", đồng thời cho biết thêm Tổng thống Putin ủng hộ một cuộc gặp trực tiếp với Tổng thống Donald Trump.
Hai ông Putin và Donald Trump đã điện đàm nhiều lần kể từ khi nhà lãnh đạo Mỹ nhậm chức hồi tháng 1. Chính quyền mới của Mỹ muốn Nga và Ukraine đồng ý ngừng bắn, sau đó tiến tới thỏa thuận hòa bình.
Nga đã bày tỏ "sự lạc quan thận trọng" về mối quan hệ với Mỹ sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump thừa nhận sự mở rộng của NATO ở châu Âu là yếu tố quan trọng gây ra xung đột tại Ukraine.
Nguồn: Năng Lượng Quốc Tế; VTV; Soha
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá