Đức: Markus Söder tái đắc cử Chủ tịch đảng CSU; Đòi Ba Lan làm rõ gian lận thị thực; Kiểm soát biên giới Ba Lan, Séc và Luật hòa nhập thị trường lao động

(Thủ hiến Markus Söder).

Ông Markus Söder tái đắc cử chức Chủ tịch đảng CSU

Thủ hiến bang Bayern Söder 56 tuổi được tái bầu đứng đầu đảng CSU, đảng liên minh với đảng CDU ở cấp liên bang gọi là Liên đảng CDU/CSU, chỉ khoảng 2 tuần trước cuộc bầu cử nghị viện tiểu bang Bayern, dự kiến diễn ra vào ngày 08.10 tới.

Kết quả bầu cử cho thấy

Ông Söder đã giành được 96,56% trong tổng số 669 phiếu hợp lệ tại Đại hội đảng CSU. Đây là kết quả cao kỷ lục mà ông Söder giành được cho tới nay. Lần gần đây nhất, 2 năm trước, ông chỉ nhận được 87,6% số phiếu bầu.

Theo giới phân tích, tỷ lệ ủng hộ cao mà ông Söder nhận được cho thấy mức độ đoàn kết rất cao trong đảng, điều có thể mang lại những thuận lợi cho chính trị gia này khi cuộc bầu cử nghị viện bang chuẩn bị diễn ra. Trong các cuộc khảo sát gần đây, tỷ lệ ủng hộ đảng CSU giảm xuống còn 36%, kết quả tồi tệ nhất trong lịch sử của đảng này.

Chính sách đảng CSU

Trong bài phát biểu vận động trước cuộc bỏ phiếu tại đại hội đảng, ông Söder nhấn mạnh mong muốn tiếp tục dẫn dắt tiểu bang Bayern sau cuộc bầu cử nghị viện tiểu bang ngày 08.10 tới. Ông kêu gọi tăng cường sự đoàn kết trong đảng, khẳng định chủ trương tiếp tục liên minh với các cử tri tự do như hiện nay, song từ chối liên minh với đảng Xanh, đồng thời tuyên bố không hợp tác với đảng Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD), đảng mà ông coi là "mối nguy" đối với nước Đức.

Trong cuộc bầu cử gần đây nhất vào năm 2018 tại Bayern, đảng CSU nhận được 37,2% số phiếu bầu, giảm hơn 10 điểm phần trăm so với kỳ bầu cửa trước, và là kết quả tồi tệ nhất của đảng này kể từ năm 1950.

Đòi Ba Lan làm rõ bê bối liên quan đến gian lận thị thực

Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã kêu gọi Warsaw điều tra những cáo buộc liên quan đến vụ bê bối gian lận hàng trăm nghìn thị thực gây chấn động chính trường Ba Lan. Theo dữ liệu của chính phủ Liên bang, Đức tiếp nhận hơn 204.000 người xin tị nạn trong 8 tháng đầu năm nay, tăng 77% so với cùng kỳ năm 2022. Cảnh sát Đức cho biết, trong nửa đầu năm nay, hơn 12.000 người di cư bất hợp pháp đã bị tạm giữ ở biên giới giáp Ba Lan.

Thủ tướng Scholz phát biểu với báo giới

Vụ bê bối thị thực xảy ra ở Ba Lan hiện nay cần một lời giải thích. Tôi không muốn Ba Lan chỉ vẫy tay chào mọi người để sau đó chúng tôi tranh luận về chính sách tị nạn. Những người đến Ba Lan phải được đăng ký ở đó và trải qua quá trình tị nạn ở đó. Ba Lan không được làm vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn bằng cách cấp thị thực để lấy kinh phí EU.

Ngoài ra, ông cũng cảnh báo sẽ tăng cường kiểm soát ở biên giới với Ba Lan như một biện pháp phòng ngừa.

Yêu cầu của Đức được đưa ra

Sau khi Berlin triệu tập Đại sứ Ba Lan để thảo luận về gian lận thị thực. Bộ trưởng Nội vụ Đức Nancy Faeser cũng đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Ba Lan Kaminski để thảo luận về vấn đề này.

Đồng thời, Đức đã yêu cầu Ba Lan nhanh chóng cung cấp thông tin đầy đủ làm rõ về những cáo buộc nghiêm trọng liên quan đến vấn đề thị thực.

Ủy viên Nội vụ Liên minh châu Âu (EU) Ylva Johansson

Đã lên tiếng yêu cầu Ba Lan làm rõ thông tin liên quan đến vụ bê bối “bán” 350.000 thị thực Schengen. EU lo ngại hành vi của Ba Lan có thể đồng nghĩa với việc vi phạm luật pháp EU, đặc biệt là Bộ luật Thị thực EU.

Kế hoạch kiểm soát biên giới với Ba Lan và CH Séc với Luật hòa nhập thị trường lao

Hạn chế tình trạng di cư bất hợp pháp tìm cách vào Đức ngày một nhiều

Bộ trưởng Nội vụ Liên bang Đức Nancy Faeser đang tính tới việc kiểm soát biên giới với Ba Lan và Cộng hoà Séc. Để triển khai kế hoạch này, Đức đã tăng cường cảnh sát liên bang tới khu vực biên giới chung với Ba Lan và CH Séc. Thậm chí trong thời gian tới, Đức sẽ phối hợp để triển khai cảnh sát liên bang trên lãnh thổ CH Séc như đã làm rất hiệu quả ở Thụy Sĩ để ngăn nạn xâm nhập trái phép của người tị nạn.

Trong thời gian qua, số người tị nạn đổ dồn tới châu Âu, đặc biệt là Italy và Đức, đã trở thành một trong những chủ đề chính được quan tâm ở khu vực này. Trong chuyến thăm đảo Sicily của Italy giữa tuần qua, Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier cho biết nước này đang phải đối mặt với tình trạng nhập cư tràn lan. Cả Đức và Italy đều đã "chạm ngưỡng giới hạn chịu đựng” về làn sóng tị nạn.

Dự thảo Luật hòa nhập thị trường lao động

Theo dự thảo, những người xin tị nạn và những người được hưởng quy chế tạm dung để ở lại Đức sẽ được tiếp cận thị trường lao động dễ dàng hơn. Dự thảo có đoạn: "Bất kỳ ai nhập cư Đức trước ngày 7/12/2021 và đang ở trong lãnh thổ Liên bang Đức với quy chế tạm dung hoặc tạm trú sẽ được phép đi làm".

Bên cạnh việc tạo điều kiện cho người tị nạn, dự thảo cũng đề cập tới một số biện pháp siết chặt đối với những người tị nạn phạm pháp hoặc không đủ điều kiện để ở lại Đức. Theo đó, những hành vi vi phạm lệnh cấm nhập cảnh sẽ là căn cứ để giam giữ và chờ trục xuất trong tương lai.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng

Đức: Cú sốc năng lượng mới; Hợp tác AI với Nvidia, Amazon; Thu hút đầu tư 225 tỷ euro; Google bị tòa án phán quyết; Giá năng lượng tăng gây sức ép kinh tế

Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm

Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam

Lên đầu trang