Đức: Đường cao tốc Autobahn nứt toác vì nắng; Kêu gọi khẩn thiết nối lại khí đốt Nga, sửa Nord Stream; Mua ‘lá chắn thép’ Patriot cho Ukraine?

ĐƯỜNG CAO TỐC AUTOBAHN NỨT TOÁC SAU ĐỢT NẮNG NÓNG

Tác động đợt nắng nóng

Nhiệt độ vừa qua, ở mức cực đại lên tới 39°C đã khiến vật liệu xây đường giãn nở gây nứt vỡ mặt đường ở nhiều nơi trên khắp nước Đức, dẫn đến tình trạng tắc nghẽn giao thông kéo dài nhiều giờ.

Hiện tượng nứt vỡ trên tuyến đường cao tốc ở Đức xảy ra khi bê tông giãn nở nhưng không còn không gian để tiếp tục "phình ra", khiến hình thành các vết nứt hoặc gãy đột ngột. Điều này chủ yếu ảnh hưởng đến các tuyến đường cao tốc cũ, lưu lượng xe cao hoặc đã được sửa chữa trước đó trong điều kiện nhiệt độ cao, đặc biệt các đoạn đường không được phủ một lớp nhựa asphalt bên trên.

Ứng phó

Giới chức Đức đã chuẩn bị ứng phó hiện tượng này bằng cách hạ giới hạn tốc độ trên các đoạn đường cũ vào mùa hè — một biện pháp dễ nhận thấy tại nước Đức công nghiệp duy nhất không áp dụng giới hạn tốc độ chung trên hệ thống cao tốc.

Công việc sửa chữa thiệt hại tại Đức đã bắt đầu, một đoạn cao tốc tại khu vực Ruhr với lưu lượng giao thông đông đúc bị đóng hoàn toàn một chiều từ đêm 4/7 đến sáng 7/7 để xử lý các vết nứt và hố còn lại. Tại Tiểu bang Hessen, 5 mét đường đã được đục và gỡ bỏ các mảng vỡ. Công nhân đã thay thế phần đường hư hỏng bằng lớp nhựa asphalt mới.

Tình hình chung của châu Âu

Đức và nhiều nơi ở châu Âu nói chung đang phải đối mặt với các đợt nắng nóng ngày càng gay gắt và thường xuyên hơn, khi châu lục này đang ấm lên nhanh gấp đôi mức trung bình toàn cầu kể từ những năm 1980 do vấn đề biến đổi khí hậu. Nhiệt độ khắc nghiệt không chỉ gây rủi ro cho các cơ sở hạ tầng quan trọng mà còn đe dọa đến sức khỏe con người.

Trong khi đợt nắng nóng hiện nay đang gây ra sự khó chịu nhất định cho các tài xế Đức khi họ bắt đầu kỳ nghỉ hè, thì nhiệt độ cao cũng đã dẫn đến những hậu quả còn nghiêm trọng hơn tại một số khu vực châu Âu tuần này. Đảo Crete (Hy Lạp) đang phải chiến đấu chống lại các vụ cháy rừng buộc hàng nghìn cư dân và du khách phải sơ tán. Tại Tây Ban Nha, Italy và Pháp, giới chức các nước đã ghi nhận một số ca tử vong liên quan đến nắng nóng.

 

 

KÊU GỌI KHẨN THIẾT NỐI LẠI KHÍ ĐỐT NGA, SỬA NORD STREAM

Đường ống dẫn khí Nord Stream

Là tuyến dẫn khí đốt trực tiếp từ Nga sang Đức qua biển Baltic - đã bị hư hại nghiêm trọng vào tháng 9.2022 sau hai vụ nổ được xác nhận bởi các nhà địa chấn học Thụy Điển. Sau sự cố, chỉ còn một nhánh của Nord Stream 2 là nguyên vẹn. Nga đã mở cuộc điều tra hình sự về hành vi khủng bố quốc tế nhưng đến nay, chưa có mốc thời gian cụ thể cho việc khôi phục vận hành hệ thống này.

Lãnh đạo đảng AfD Đức kêu gọi và cảnh báo

Phát biểu ngày 5.7, lãnh đạo đảng Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD) Tino Chrupalla cho biết: “Chính sách cải cách năng lượng thất bại của chính phủ Đức, vốn theo đuổi mục tiêu chuyển đổi sang các nguồn năng lượng tái tạo, cần phải chấm dứt”.

Ông kêu gọi kéo dài thời gian hoạt động của các nhà máy nhiệt điện than, tái khởi động nguồn cung khí đốt từ Nga, đồng thời sửa chữa hệ thống đường ống dẫn khí Nord Stream bất chấp việc ai sẽ là nhà vận hành: “Chúng tôi yêu cầu khôi phục các nguồn năng lượng truyền thống vì lợi ích kinh tế của đất nước. Việc khôi phục Nord Stream cần được thực hiện ngay. Dù là ai vận hành cũng không quan trọng, miễn là khí đốt chảy về Đức”.

Lãnh đạo đảng AfD thậm chí cảnh báo rằng, các thỏa thuận năng lượng hiện tại giữa Đức và Mỹ có thể dẫn đến một tình huống nghịch lý: Mỹ có thể trở thành nhà vận hành đường ống và thu lợi từ nguồn khí đốt của Nga mặc dù điều này sẽ giúp giảm gánh nặng tức thì cho nền kinh tế Đức.

Cùng với lời kêu gọi nối lại hợp tác năng lượng với Nga, đảng AfD cũng công bố một văn kiện chính sách mới tại cuộc họp nội bộ kéo dài 2 ngày ở Berlin, trong đó nêu rõ yêu cầu dỡ bỏ các lệnh trừng phạt Nga, chấm dứt việc cung cấp vũ khí cho Ukraina và thúc đẩy đàm phán hòa bình nhằm giải quyết xung đột.

Đường lối ngoại giao nước Đức trên hết

Tài liệu khẳng định đường lối ngoại giao của AfD sẽ theo tinh thần “Nước Đức trên hết” (Germany First), đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu.

AfD cho rằng, các quyết sách của các đảng chính trị truyền thống đã đẩy nước Đức vào “tình trạng đáng báo động”. Theo đánh giá của đảng này, kinh tế Đức đang khó khăn, nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ buộc phải đóng cửa, trong khi các ngành công nghiệp tiêu tốn năng lượng cao thì dịch chuyển sản xuất ra nước ngoài.

Bên cạnh đó, đảng này cũng nhấn mạnh lo ngại của người dân về nguy cơ Đức bị lôi kéo vào xung đột quân sự, trong bối cảnh lực lượng vũ trang Đức được đánh giá là “không đủ khả năng tự vệ”.

Tài liệu mới của AfD không đề cập tới thuật ngữ “tái di cư” (remigration) - một khái niệm gây tranh cãi trước đó mà đảng này từng sử dụng để kêu gọi trục xuất những người nước ngoài không đủ điều kiện cư trú tại Đức. Tuy nhiên, đảng vẫn duy trì lập trường cứng rắn về nhập cư, với các đề xuất thắt chặt luật pháp, từ chối tiếp nhận người tị nạn và thay thế hỗ trợ bằng tiền mặt bằng hình thức hiện vật.

 

 

ĐỨC MUA 'LÁ CHẮN THÉP' PATRIOT CHO UKRAINE, THỰC HƯ THẾ NÀO?

Mỹ tạm dừng cung cấp nhiều loại vũ khí quan trọng cho Ukraine

Đầu tuần này, các phương tiện truyền thông phương Tây đồng loạt đưa tin, Mỹ đã tạm dừng việc cung cấp nhiều loại vũ khí quan trọng cho Ukraine, bao gồm tên lửa Patriot và Hellfire, tên lửa GMLRS và hàng nghìn quả đạn pháo 155mm. Nhà Trắng sau đó xác nhận việc cung cấp một số loại vũ khí đã bị dừng lại, đồng thời cho biết "quyết định này được đưa ra nhằm ưu tiên lợi ích của nước Mỹ".

"Năng lực phòng không hạn chế là một vấn đề cấp bách đối với Ukraine. Hiện tại chỉ còn 4 hệ thống Patriot đang hoạt động nhưng không đủ tên lửa. Nếu Kiev hết đạn, các cuộc không kích của Nga có khả năng trở nên nguy hiểm hơn", tờ báo này mô tả.

Politico đưa tin, chính quyền Kiev đã "bị bất ngờ" trước việc dừng cung cấp viện trợ quân sự của Mỹ và đã đề nghị Washington cho phép châu Âu mua vũ khí của Mỹ cho Ukraine. Theo hãng tin này, một số nước châu Âu đang xem xét thay mặt cho Ukraine để thực hiện các thương vụ này.

Đàm phán thay

Tờ Bild đưa tin, việc Mỹ đóng băng hoạt động viện trợ này đang gây lo ngại cho Berlin.

Theo ấn phẩm này, chính phủ của Thủ tướng Friedrich Merz lo ngại sự thay đổi chính sách có thể dẫn đến việc Washington từ chối bán cho Berlin hai hệ thống Patriot và tên lửa đánh chặn.

Các nguồn tin từ tờ Bild cũng tiết lộ, Đức đã tiếp cận Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth về vấn đề này cách đây 2 tuần, sau khi được Ukraine đề nghị đứng ra đàm phán thay, khi mà trước đó Kiev đã không thành công trong việc tự mua Patriot. Giới chức Đức đang chờ phản hồi từ ông Hegseth.

Trước đó, vào hôm thứ Sáu (4/7), người phát ngôn Chính phủ Đức Stefan Cornelius thừa nhận "các cuộc thảo luận chuyên sâu" đang diễn ra giữa Berlin và Washington về khả năng cung cấp hệ thống phòng không và đạn dược cho Ukraine. Ông lưu ý rằng có nhiều cách khác nhau để giải quyết nhu cầu phòng không của Kiev.

Nga lên tiếng

Bình luận về động thái mới nhất của Mỹ, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Washington đã tạm dừng việc cung cấp các loại đạn dược quan trọng cho Ukraine vì "đơn giản là họ không sản xuất đủ tên lửa", đồng thời lưu ý rằng nhiều lô hàng có thể đã được chuyển hướng sang Israel trong cuộc xung đột với Iran vào tháng trước.

 

Nguồn: Báo Tin Tức; Người Quan Sát; Soha

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Đọc nhiều nhất

Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới

Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027

Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe

Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng

Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài

Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế

Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm

Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam

Lên đầu trang