- Cư trú - Luật pháp
- Chính trị - Xã hội

Chỉ còn 8 ngày nữa là diễn ra cuộc bầu cử liên bang tại Đức. Các đảng phái chính trị và ứng cử viên Thủ tướng đang đẩy mạnh các chiến dịch thu hút sự ủng hộ của cử tri, tập trung vào những vấn đề được quan tâm nhất là kinh tế, di cư và khí hậu.
Đảng SPD và CDU/CSU chỉ trích chính sách của nhau
Thủ tướng Đức Olaf Scholz của Đảng Dân chủ Xã hội (SPD) và lãnh đạo phe đối lập - ứng cử viên Thủ tướng của Liên minh Dân chủ/ Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) Friedrich Merz đã có những phát biểu chỉ trích chính sách của nhau trong phiên họp cuối cùng của Quốc hội đương nhiệm.
Ông Friedrich Merz đã chỉ trích đương kim Thủ tướng đã đưa nền kinh tế đất nước rơi vào thảm họa, trong khi Thủ tướng Đức Olaf Scholz lại cáo buộc đối thủ “nặng ký” của mình là liên tục thay đổi quan điểm chính sách trong nhiều vấn đề.
Hai bên cũng tranh cãi về đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD). Dù cả 2 đều tuyên bố không hợp tác với Đảng này trong việc thành lập chính phủ liên minh hậu bầu cử, song Thủ tướng Đức cảnh báo không thể tin tưởng ông Friedrich Merz trong việc kiểm soát đảng này; còn ông Friedrich Merz lại bác bỏ cáo buộc và quy trách nhiệm cho chính sách “cánh tả” của Thủ tướng Olaf Scholz đã khiến AfD vươn lên vị trí thứ hai trong các cuộc thăm dò.
Đảng AfD
Hiện đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức AfD đang nhận được sự ủng hộ của khoảng 20% lượng cử tri, về sau Liên minh Dân chủ/ Xã hội Cơ đốc giáo (CDU/CSU) và hơn Đảng Dân chủ Xã hội (SPD), do những chính sách đưa ra có sự khác biệt; bao gồm trục xuất số lượng lớn người nhập cư, rút Đức khỏi Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) và Thỏa thuận Paris, tái cơ cấu Liên minh châu Âu (EU), khởi động lại dự án đường ống “Dòng chảy phương Bắc”…
Về đối ngoại, Đảng AfD cũng có những lập trường riêng. Trong chuyến thăm Hungary hôm qua, bà Alice Weidel - ứng cử viên thủ tướng Đức của AfD cho biết: “Đảng Sự Lựa Chọn vì nước Đức nhận thấy rằng mối quan hệ với các nước láng giềng đã xấu đi. Trước hết là với Hungary, cũng như với các đối tác lâu năm của chúng tôi, các cường quốc lớn như Nga và Trung Quốc. Mục tiêu chính của tôi là khôi phục và cải thiện những mối quan hệ này. Đó là lý do tôi đã đến thăm thủ đô tuyệt vời của các bạn, Budapest”.
Lo ngại trước đảng Af D
Tuy nhiên, cũng chính vì những chính sách quá khác biệt, nên nhiều nước châu Âu và một bộ phận người Đức đang lo lắng AfD sẽ có vai trò lớn sau bầu cử. Tại thành phố München của Ðức, hơn 200.000 người tham gia các cuộc tuần hành mới phản đối đảng cực hữu AfD. Trước đó, cuộc tuần hành phản đối đảng cực hữu này tại Berlin đã thu hút tới 160.000 người.
Theo chương trình Hội nghị An ninh 2025 (MSC 2025), trong ngày làm việc đầu tiên, bắt đầu bằng Phát biểu khai mạc và chào mừng của Đại sứ Christoph Heusgen, Chủ tịch Hội nghị An ninh München, Thành viên Hội đồng Quỹ An ninh München. Tiếp theo là Diễn văn khai mạc của Tổng thống Cộng hòa Liên bang Đức Frank-Walter Steinmeier. Sau đó Markus Söder Thủ hiến tiểu bang Bayern, Chủ tịch Hiệp hội xã hội Kitô giáo, đọc lời chào mừng. Người thứ tư, bà Ursula von der Leyen, Chủ tịch Ủy ban Châu Âu, tuyên bố về đối thoại EU. Người thứ năm là Phó Tổng thống Vance Mỹ phát biểu về lập trường an ninh của Mỹ trên thế giới.
Theo chương trình này, ngay ngày đầu tiên bà Ursula von der Leyen chỉ ra những quan điểm có thể là đại diện cho EU để truyền thông điệp của châu Âu đến Mỹ, Nga, và Trung Quố:
Mối quan hệ với Mỹ
Bà Ursula von der Leyen nói: Một Ukraine thất bại sẽ làm châu Âu suy yếu, nhưng nó cũng sẽ làm suy yếu Hoa Kỳ. Nó sẽ làm tăng thêm những thách thức ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và đe dọa lợi ích chung của chúng ta… Ukraine cần hòa bình thông qua sức mạnh Châu Âu. Và như Tổng thống Trump đã nói rõ: Hoa Kỳ kiên quyết cam kết hòa bình thông qua sức mạnh. Vì thế tôi tin rằng, cùng nhau hợp tác, chúng ta có thể mang lại nền hòa bình công bằng và lâu dài.
Thực sự là rất khó tìm thấy dẫn chứng về việc Tổng thống Trump nói lời cam kết như bà Bà Ursula von der Leyen đưa ra. Bà Ursula von der Leyen cũng đi trước một bước về vấn đề thuế quan dù Trump chưa có tuyên bố cụ thể nào về vấn đề này với EU. Bà nói: Một châu Âu mạnh mẽ hơn hợp tác với Hoa Kỳ để ngăn chặn những mối đe dọa chung mà chúng ta có với tư cách là đối tác. Và đây là lý do tại sao chúng tôi tin rằng chiến tranh thương mại và thuế quan trừng phạt không có ý nghĩa gì…. Chúng ta biết thuế quan có thể ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng thiết yếu xuyên Đại Tây Dương. Chúng tôi không tin đây là một công việc kinh doanh tốt. Và chúng tôi muốn tránh một cuộc đua toàn cầu xuống đáy. Nhưng như chúng tôi đã nêu rõ, các mức thuế phi lý đối với EU sẽ không có câu trả lời.
Hãy để tôi nói rõ ràng. Chúng tôi là một trong những thị trường lớn nhất thế giới. Chúng tôi sẽ sử dụng các công cụ của chúng tôi để bảo vệ an ninh và lợi ích kinh tế của chúng tôi…”.
Với Nga và Trung Quốc
Bà Ursula von der Leyen, nói: Chúng ta phải thông minh và sáng suốt về những gì ở phía trước. Từ một sự lừa đảo của Nga trên biên giới của chúng ta để thách thức chủ quyền và an ninh của chúng ta. Và chúng ta không nên đánh giá thấp tiềm năng gây rối của cạnh tranh khốc liệt - hoặc thậm chí là xung đột lưỡng cực giữa Trung Quốc và Mỹ. Điều này có thể gây khó chịu khi nghe. Nhưng đây là lúc để nói thẳng.
Putin nói sẵn sàng gặp nhưng với điều kiện gì? Ông ta có quyền chứng minh rằng sự quan tâm của mình là không kéo dài cuộc chiến này. Việc chứng tỏ rằng ông đã từ bỏ tham vọng tiêu diệt Ukraine là tùy thuộc vào ông ấy.
Với Ukraine
Trong hoàn cảnh khó khăn nhất, Tổng thống Zelenskyy sẵn sàng làm việc hướng tới một nền hòa bình tôn vinh sự hy sinh của đất nước và đồng bào đã hy sinh. Như Volodymyr Zelenskyy cho biết ngay từ đầu Ukraine mong muốn hòa bình hơn bất kỳ ai khác - Một sự công bằng và kéo dài để những nỗi kinh hoàng của những năm qua không bao giờ được xem lại nữa. Bà Ursula von der Leyen ca ngợi Zelenskyy.
Cam kết hành động
Bà Bà Ursula von der Leyen nói: Ukraine có chủ quyền và thịnh vượng. Và Ukraine cần được đảm bảo an ninh vững chắc. Nhưng có lẽ điều khiến tôi ấn tượng nhất là châu Âu không chỉ cần lên tiếng thẳng thắn mà còn phải hành động tương ứng. Vì vậy, đừng có chỗ cho bất kỳ nghi ngờ nào. Tôi tin rằng khi nói đến an ninh châu Âu, châu Âu phải làm nhiều hơn nữa. Châu Âu phải mang lại nhiều điều hơn nữa. Và để đạt được điều này, chúng ta cần một sự gia tăng chi tiêu quốc phòng của châu Âu Hiện tại, EU27 đang chi khoảng 2% GDP cho quốc phòng.
Và đúng vậy, chi tiêu quốc phòng của chúng ta đã tăng từ hơn 200 tỷ EUR trước chiến tranh lên hơn 320 EUR tỷ năm ngoái. Nhưng chúng ta sẽ cần phải tăng con số đó lên đáng kể một lần nữa. Bởi vì chỉ từ dưới 2% đến trên 3% sẽ có nghĩa là phải đầu tư thêm hàng trăm tỷ mỗi năm. Vì vậy, chúng ta cần một cách tiếp cận táo bạo.
Chúng ta hãy lùi lại một bước. Trong những cuộc khủng hoảng bất thường trước đây, hãy nhìn lại những gì chúng ta đã làm. Chúng tôi trao quyền cho các quốc gia thành viên tăng đáng kể đầu tư công liên quan đến cuộc khủng hoảng.
Tôi tin chúng ta hiện đang ở trong một thời kỳ khủng hoảng khác đòi hỏi phải có cách tiếp cận tương tự.
Đây là lý do tại sao tôi có thể thông báo rằng tôi sẽ đề xuất kích hoạt điều khoản thoát hiểm cho các khoản đầu tư quốc phòng.
Điều này sẽ cho phép các nước thành viên tăng đáng kể chi tiêu quốc phòng của mình. Tất nhiên, chúng tôi sẽ thực hiện việc này một cách có kiểm soát và có điều kiện. Và chúng tôi cũng sẽ đề xuất một gói rộng hơn các công cụ được thiết kế riêng để giải quyết tình hình cụ thể của từng quốc gia thành viên của chúng tôi. Từ mức chi tiêu quốc phòng hiện tại của họ cho đến tình hình tài chính.
Thứ hai, đối với gói quốc phòng quy mô lớn, chúng ta cũng cần cách tiếp cận của châu Âu trong việc thiết lập ưu tiên đầu tư của chúng tôi. Điều này sẽ cho phép đầu tư vào các dự án quốc phòng chung rất cần thiết.
Thứ ba, chúng tôi sẽ đẩy mạnh công việc đẩy nhanh quá trình gia nhập Ukraine vào Liên minh châu Âu. Chúng ta đã đạt được những tiến bộ đáng kể nhưng bây giờ đã đến lúc phải thúc đẩy lại tiến trình này.
Thông điệp của tôi là: Bạn thấy Châu Âu đang thích nghi, Châu Âu bước lên, Châu Âu tạo nên sự khác biệt.
Nguồn: Soha; FB Tran NamAnh
Đức: Phe đối lập muốn mua dầu Nga; “Tỉnh ngộ” sau thoả thuận Mỹ-Nga; TP.HCM bắt tay Hamburg; Làn sóng khởi nghiệp AI; Phát triển xe tăng mới
Đức: Xét xử cựu sĩ quan Ukraine phá hoại đường ống Nord Stream; Điều tiêm kích sau cảnh báo không tặc giả trên máy bay; Đánh thuế đồ uống có đường từ 2027
Đức: “Bức tường lửa” ngăn AfD rạn nứt; Lên tiếng khi Mỹ mua dầu Nga; Đối đầu Pháp về ngân sách EU; Mua thêm 4 tàu khu trục; Mercedes-Benz khai tử 2 dòng xe
Đức: Thúc đẩy hợp tác chiến lược với Việt Nam; Robot bị cáo buộc sàm sỡ thiếu nữ; Nhiều ưu đãi thu hút sinh viên Việt Nam; Trường học đóng cửa sau đe dọa xả súng
Đức: Kêu gọi hành động nhằm vào Nga; Chặn Trung Quốc thâu tóm doanh nghiệp logicstics; Lo ngại mặt trận an ninh; Bang Thüringen hợp tác Đà Nẵng; Hoa hậu lên võ đài
Đức: Thủ tướng đáp trả xung đột Ukraine; Lãi suất vay mua nhà cao nhất; Vụ nổ Nord Stream; HUTECH và Leibniz University Hannover hợp tác; Tìm động lực tăng trưởng kinh tế
Đức: Thủ tướng quyết tâm cải cách; Mất 500.000 việc làm công nghiệp; Viện trợ Ukraine là “gánh nặng khổng lồ”; Giá sản xuất tăng 6,7%; Tâm lý nhà đầu tư giảm
Người Việt hải ngoại: 127 người bị bắt ở Hong Kong; Hòa nhạc Giao lưu Văn hóa Việt-Nhật; Rời Google lập công ty AI; Người đầu tiên chơi Ai Là Triệu Phú không quốc tịch Việt Nam
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá