- Thời sự
.jpg)
Các hãng hàng không cấp tập tăng chuyến nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại trong kỳ nghỉ Tết Dương lịch, giá vé tăng so với ngày thường
Sáng 28-12, khảo sát của phóng viên Báo Người Lao Động cho thấy các hãng hàng không vẫn đang mở bán vé máy bay dịp Tết Dương lịch 2026 trên nhiều chặng bay từ TP HCM đi các tỉnh miền Bắc, miền Trung và từ Hà Nội đi miền Trung, miền Nam, tập trung vào các điểm đến du lịch. So với ngày thường, mặt bằng giá vé trong giai đoạn cao điểm từ ngày 1-1 đến 4-1-2026 đã nhích lên rõ rệt.
Giá vé máy bay Tết Dương lịch 2026 tăng 500.000 đồng/chiều
Trên trục bay có mật độ khai thác lớn nhất là TPHCM – Hà Nội, giá vé tăng nhưng chưa quá đột biến nhờ tần suất chuyến bay cao và sự tham gia của nhiều hãng. Vietjet đang mở bán vé khứ hồi thấp nhất khoảng 3,9 triệu đồng/khách, tăng khoảng 500.000 đồng mỗi chiều so với ngày thường.
Vietnam Airlines đưa ra mức giá khứ hồi thấp nhất từ 5 triệu đồng/khách, trong đó một phần chuyến bay được khai thác bởi Pacific Airlines.
Các hãng khác như Bamboo Airways, Vietravel Airlines và SUN PhuQuoc Airways cũng còn khá nhiều vé trên đường bay này, với mức giá không chênh lệch đáng kể giữa các hãng.
Ở chiều ngược lại, nhiều đường bay đến các điểm du lịch nổi tiếng ghi nhận mức tăng mạnh hơn. Các chặng từ TPHCM, Hà Nội đi Phú Quốc, Đà Nẵng, Nha Trang đều có giá cao hơn đáng kể so với ngày thường. Đáng chú ý, một số chặng như Hà Nội – Đà Nẵng ghi nhận mức giá gần gấp đôi so với thời điểm thấp điểm.
Cụ thể, Vietnam Airlines đang mở bán vé chặng Hà Nội – Phú Quốc dịp Tết Dương lịch với giá thấp nhất khoảng 3,97 triệu đồng/chặng, cao hơn khoảng 700.000 đồng so với ngày thường. Vietjet bán vé chiều đi ngày 1-1 từ Hà Nội đi Phú Quốc với mức khoảng 2,2 triệu đồng/khách, song chiều về ngày 4-1 đã sớm hết chỗ.
Tình trạng tương tự cũng xảy ra với SUN PhuQuoc Airways, khi hãng mở bán vé Hà Nội – Phú Quốc ngày 1-1 từ khoảng 2,2 triệu đồng/khách nhưng số lượng lựa chọn không còn nhiều. Ở chiều về, hành khách không còn chuyến bay thẳng mà phải bay nối chuyến từ Phú Quốc về TPHCM, sau đó mới tiếp tục hành trình ra Hà Nội.
Tăng chuyến phục vụ hành khách
Theo các doanh nghiệp hàng không, nhu cầu đi lại dịp Tết Dương lịch năm nay tăng mạnh do lịch nghỉ lễ được điều chỉnh kéo dài 4 ngày, khiến nhiều người thay đổi kế hoạch du lịch hoặc về quê thăm gia đình. Trước diễn biến này, các hãng hàng không và công ty du lịch đã chủ động tăng chuyến, bổ sung sản phẩm để đáp ứng nhu cầu thị trường.
Vietnam Airlines cho biết trong giai đoạn cao điểm từ ngày 1-1 đến 4-1-2026, hãng dự kiến tăng thêm gần 270 chuyến bay, tương đương khoảng 45.000 chỗ. Các chuyến bay bổ sung tập trung vào những đường bay du lịch và địa phương có nhu cầu cao, kết nối Hà Nội và TPHCM với Đà Nẵng, Phú Quốc, Nha Trang, Đà Lạt, Huế, Vinh, Thanh Hóa, Hải Phòng, Pleiku, Buôn Ma Thuột và Côn Đảo.
SUN PhuQuoc Airways cũng thông tin sẽ nâng tần suất khai thác đường bay Hà Nội – Phú Quốc lên 4 chuyến/ngày trong giai đoạn cao điểm Tết Dương lịch 2026, so với mức 3 chuyến/ngày hiện tại. Việc tăng chuyến được kỳ vọng sẽ phần nào giảm áp lực về chỗ ngồi và giúp hành khách có thêm lựa chọn.
Trong bối cảnh giá vé vẫn ở mức cao do cung – cầu căng thẳng, các hãng khuyến nghị hành khách nên chủ động lên kế hoạch và mua vé sớm để có mức giá tốt hơn. Đặc biệt, chỉ nên mua vé qua các kênh chính thức như website của hãng, phòng vé hoặc hệ thống đại lý được ủy quyền, nhằm tránh rủi ro mua phải vé giả hoặc vé không hợp lệ trong giai đoạn cao điểm.
Từng xuất hiện trên Shark Tank Việt Nam với hình ảnh doanh nhân thành đạt, truyền cảm hứng khởi nghiệp, một số 'cá mập' đã vướng vòng lao lý. Những vụ án nghìn tỷ phơi bày mặt trái phía sau ánh hào quang doanh nhân.
Shark Thủy phải chịu trách nhiệm hơn 7.677 tỷ đồng
Ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Tập đoàn Egroup và Công ty CP Đầu tư và Phân phối Egame, bị VKSND Tối cao truy tố về các tội Nhận hối lộ, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Đưa hối lộ.
Theo cáo trạng, ông Thủy phải chịu trách nhiệm chính về số tiền chiếm đoạt của 10.063 bị hại, với tổng dư nợ hơn 7.677 tỷ đồng, nhưng đến nay mới khắc phục hậu quả hơn 2 tỷ đồng.
Cơ quan tố tụng xác định, trong giai đoạn 2015-2023, dù Egroup chỉ có vốn điều lệ 32 tỷ đồng, tương ứng 3,2 triệu cổ phần, nhưng ông Thủy đã chỉ đạo chuyển nhượng hơn 209 triệu cổ phần cho các nhà đầu tư thông qua 26.354 hợp đồng, thu về hơn 7.765 tỷ đồng.
Trong đó, 3,2 triệu cổ phần hợp pháp theo vốn điều lệ được chuyển nhượng cho 60 nhà đầu tư, hiện còn dư nợ gốc hơn 87 tỷ đồng. Phần lớn còn lại là hơn 206 triệu cổ phần vượt vốn điều lệ, được bán cho 10.063 nhà đầu tư với dư nợ gốc hơn 7.677 tỷ đồng.
Ông Nguyễn Ngọc Thủy nổi lên từ Shark Tank Việt Nam trong 3 mùa đầu tiên.
Shark Bình bị khởi tố liên quan tới tiền ảo
Ngày 10/10/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) cùng một số đồng phạm để điều tra các hành vi liên quan đến dự án tiền số AntEx.
Theo cáo buộc ban đầu, dù dự án được quảng bá và kêu gọi đầu tư rầm rộ, nhưng thực tế không được triển khai rõ ràng, thiếu cơ sở pháp lý và hoạt động minh bạch.
Cơ quan điều tra cho rằng ông Nguyễn Hòa Bình cùng các cổ đông Công ty NextTech đã lợi dụng danh nghĩa đầu tư vào AntEx để huy động vốn. Sau đó, dòng tiền của nhà đầu tư được chuyển và rút qua nhiều sàn giao dịch ảo và các tài khoản VND khác nhau, gây thiệt hại lớn cho người dân và doanh nghiệp.
Hiện NextTech - doanh nghiệp do ông Bình và các cổ đông nắm giữ - đã đóng cửa và ngừng hoạt động, với ước tính khoảng 30.000 nhà đầu tư bị mất tiền.
Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố bổ sung tội danh Trốn thuế đối với ông Nguyễn Hòa Bình.
Shark Bình tham gia chương trình Shark Tank Việt Nam mùa 3 từ năm 2019, là một trong những "cá mập" tích cực giải ngân nhất trên truyền hình.
Shark Tam vướng vòng tố tụng hình sự
VKSND TPHCM trước đó đã hoàn tất cáo trạng truy tố ông Phạm Văn Tam (45 tuổi), cựu Chủ tịch HĐQT Công ty Asanzo, về hai tội danh Buôn lậu và Trốn thuế.
Theo cáo trạng, Asanzo được đăng ký hoạt động lần đầu vào tháng 10/2016, do ông Tam làm Giám đốc và đại diện pháp luật. Năm 2017, ông giữ vai trò Chủ tịch HĐQT, trực tiếp điều hành toàn bộ hoạt động doanh nghiệp.
Giai đoạn 2016-2019, Asanzo nổi lên như một hiện tượng trên thị trường điện tử Việt Nam với các dòng tivi giá siêu rẻ, thấp hơn 30-40% so với nhiều sản phẩm cùng loại. Nhờ chiến lược này, Asanzo nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường nông thôn, nơi đóng góp tới 70% doanh số bán hàng.
Theo số liệu doanh nghiệp cung cấp, năm 2017 Asanzo bán ra khoảng 710.000 chiếc tivi, đạt doanh thu hơn 4.600 tỷ đồng, riêng mảng tivi mang về khoảng 4.200 tỷ đồng, đưa Asanzo vươn lên đứng sau các thương hiệu lớn như Samsung, LG và Sony về thị phần tại thị trường Việt Nam.
Asanzo và ông Phạm Văn Tam cũng vướng vào nhiều lùm xùm liên quan đến nguồn gốc xuất xứ hàng hóa. Cuối năm 2019, doanh nghiệp này bị phản ánh quảng bá không đúng sự thật về việc sở hữu “công nghệ Nhật Bản”. Cơ quan chức năng sau đó xác định Asanzo chủ yếu nhập linh kiện từ các doanh nghiệp trong nước, mà nguồn gốc ban đầu phần lớn từ Trung Quốc, rồi lắp ráp thủ công, không đúng như nội dung quảng cáo.
Ông Phạm Văn Tam từng được công bố là "cá mập" của Shark Tank Việt Nam mùa 3 (năm 2019), nhưng sau đó đã bị rút tên và không tham gia ghi hình/phát sóng chính thức.
Shark Khải và bê bối Made in Vietnam
Ông Hoàng Khải (Shark Khải), Chủ tịch Tập đoàn Khải Silk, từng được giới thiệu là một trong những nhà đầu tư khách mời của Shark Tank Việt Nam mùa 1.
Ngay từ khi xuất hiện, ông gây ấn tượng mạnh với công chúng bằng những phát ngôn mang đậm triết lý kinh doanh, nhấn mạnh sự trung thực và đạo đức nghề nghiệp. Những câu nói như “Tôi kinh doanh với một tấm lòng trung thực” hay “Không nên vì mục tiêu ngắn hạn mà đánh mất mục tiêu dài hạn” từng được xem là kim chỉ nam cho hình ảnh doanh nhân mà ông xây dựng.
Không lâu sau đó, hình ảnh và triết lý kinh doanh mà Shark Khải theo đuổi đã sụp đổ khi ông vướng vào vụ bê bối liên quan đến nguồn gốc xuất xứ sản phẩm lụa mang thương hiệu Khaisilk.
Sự việc nhanh chóng gây chấn động dư luận, bởi thương hiệu Khaisilk từ lâu được quảng bá là biểu tượng của lụa tơ tằm Việt Nam cao cấp. Trước áp lực từ công chúng và truyền thông, ngày 25/10/2017, ông Hoàng Khải chính thức thừa nhận đã bán sản phẩm lụa có xuất xứ từ Trung Quốc và gửi lời xin lỗi tới người tiêu dùng.
Sau quá trình kiểm tra, Bộ Công Thương kết luận có nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật, bao gồm buôn bán hàng giả về chất lượng, vi phạm quy định về ghi nhãn hàng hóa, quản lý thuế và hóa đơn, đồng thời cung cấp thông tin không đầy đủ, không chính xác cho người tiêu dùng. Hồ sơ vụ việc sau đó đã được chuyển sang cơ quan điều tra để xử lý theo quy định.
.jpg)
Không dừng ở thể thao, ba “siêu sân” mới còn là điểm đến kinh tế kéo theo bán lẻ, du lịch, tổ chức sự kiện, bất động sản và là tấm vé đưa Việt Nam lên bản đồ các thành phố sở hữu sân vận động biểu tượng toàn cầu.
Sau làn sóng cao tốc, đường vành đai, sân bay thì sân vận động quy mô lớn đang nổi lên như một lớp hạ tầng mới. Khác với giai đoạn trước, khi sân vận động chủ yếu mang tính phúc lợi, các dự án hiện nay được đặt trong bài toán kinh tế, đô thị và thương hiệu quốc gia.
Trong đó, nổi bật là ba sân vận động gồm: Sân PVF (Hưng Yên) với sức chứa 60.000 chỗ do Bộ Công An làm chủ đầu tư, Vingroup xây dựng; sân Trống Đồng thuộc Khu đô thị thể thao Olympic (Hà Nội) do Vingroup phát triển, quy mô 135.000 chỗ và sân trung tâm Khu Liên hợp TDTT quốc gia Rạch Chiếc (TP.HCM) với sức chứa 50.000 chỗ do Sun Group đề xuất đầu tư.
Cả ba sân tuy đều rất lớn về quy mô và được thiết kế cho những mục đích khác nhau. Sân PVF là hạ tầng thúc đẩy sự phát triển đô thị phía đông Hà Nội; sân Trống Đồng mang tính biểu tượng và định vị hình ảnh; trong khi Rạch Chiếc hướng tới phục vụ nhu cầu đô thị và khả năng khai thác thường xuyên.
Đặc biệt, cả ba sân đều được trang bị hiện đại như hệ thống mái che tự động chiếm hơn 50% chỗ ngồi, cỏ mô-đun hybrid,... PVF sở hữu mái vòm đóng-mở công nghệ cao; Trống Đồng có mái che lớn nhất thế giới; Rạch Chiếc tích hợp hệ sinh thái TDTT quốc gia. 3 sân này đủ điều kiện tổ chức SEA Games/ASIAD, thậm chí World Cup (Trống Đồng).
Hơn nữa, các sân vận động thế hệ mới còn vận hành như một “điểm đến kinh tế”, kéo theo du lịch, lưu trú, bán lẻ đến tổ chức sự kiện. Thực tế quốc tế cho thấy sân vận động có thể tạo tác động đáng kể tới khu vực lân cận, nhất là bất động sản.
Mấu chốt nằm ở cách vận hành để tạo ra dòng tiền bền vững. Một mặt là dòng tiền trực tiếp từ bán vé thể thao, concert, sự kiện giải trí, tài trợ cùng hệ sinh thái bán lẻ – lưu trú – F&B tích hợp trong và quanh sân, giúp duy trì hoạt động thường xuyên. Ảnh: Khán giả lấp kín sân SoFi Stadium (Mỹ) trong sự kiện WWE WrestleMania 39 (2023) - Wikipedia
Mặt khác là dòng tiền đô thị, khi sân vận động đóng vai trò “neo giá trị”, kích hoạt phát triển TOD, đô thị vệ tinh và gia tăng giá đất khu vực xung quanh. Điển hình tại Mỹ, theo số liệu được Los Angeles Times tổng hợp, giá bán nhà trung vị tại Inglewood, nơi đặt sân SoFi Stadium đã tăng từ khoảng 402.000 USD năm 2016 lên khoảng 739.000 USD vào năm 2021, tương đương mức tăng gần 84% trong 5 năm. Tại London, khu vực quanh sân vận động Wembley cũng phát triển mạnh nhờ chiến lược tái cấu trúc đô thị xoay quanh sân vận động quốc gia. (Ảnh: Wembley Stadium, London - Wikipedia)
Đáng chú ý, sân Trống Đồng (135.000 chỗ, rộng hơn 73ha), gấp hơn 3 lần Mỹ Đình, không chỉ phục vụ thi đấu mà còn được quy hoạch là lõi đại đô thị thể thao - dịch vụ gần 10.000 ha. Đây còn là sân vận động lớn nhất thế giới khi hoàn thành.
Khi hoàn thành, sân Trống Đồng được định hướng vận hành theo mô hình “sân – đô thị”, tương tự Wembley (Anh), nơi sân vận động trở thành trung tâm thu hút cư dân, dịch vụ và các hoạt động diễn ra quanh năm.
Tương tự, sân trung tâm Khu Liên hợp TDTT Rạch Chiếc (50.000 chỗ) thuộc quần thể gần 187ha, được đánh giá cao về tính thực dụng khi nằm tại cửa ngõ phía Đông TP.HCM – khu vực đang hình thành một cực tăng trưởng mới với hàng loạt đại đô thị như The Global City, Vinhomes Grand Park và Saigon Sports City...
Với mức đầu tư riêng cho sân chính ước khoảng 7.000 tỷ đồng, đây được xem là sân có khả năng khai thác thường xuyên cao nhất, phục vụ không chỉ các hoạt động thể thao mà còn concert và những sự kiện giải trí quy mô lớn cho hàng ngàn cư dân. Trong ảnh là khu đất dự kiến xây sân vận động.
Còn sân PVF (60.000 chỗ, 55.000 m²) do Bộ Công an đầu tư, được định hướng như một hạ tầng nền, có khả năng kích hoạt phát triển vùng ven Hà Nội khi giao thông và các đô thị vệ tinh được hoàn thiện , tương tự mô hình nhiều sân vận động ngoại ô trên thế giới.
Dự án nằm trên khu vực hiện là khu tổ hợp thể thao – dịch vụ quy mô 92ha, thuộc Trung tâm Đào tạo Bóng đá trẻ PVF. Trong tương lai, khu vực này hình thành một điểm kết nối mới với các đại đô thị như Vinhomes Ocean Park 2, Vinhomes Ocean Park 3 và Ecopark.
Trong 4.233 người nộp thuế còn nợ ngân sách với tổng số tiền lên tới hơn 14.369 tỷ đồng ở TPHCM, dẫn đầu là các doanh nghiệp bất động sản như Paradise nợ 2.066 tỷ đồng, Golden Hill nợ 1.568 tỷ đồng, Xây dựng Việt Hân Sài Gòn nợ thuế hơn 467 tỷ đồng…
Thuế TPHCM vừa có thông báo số 14799/TB-TPHCM về việc công khai thông tin người nộp thuế còn nợ tiền thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước tính đến thời điểm tháng 11/2025.
Theo danh sách được công bố, có 4.233 người nộp thuế còn nợ ngân sách với tổng số tiền lên tới hơn 14.369 tỷ đồng, phản ánh thực trạng nợ thuế vẫn đang ở mức cao, trong đó nổi bật là nhóm doanh nghiệp kinh doanh bất động sản.
Đứng đầu danh sách nợ thuế là Công ty Liên doanh Vũng Tàu Paradise (trụ sở tại số 1 Thùy Vân, phường Vũng Tàu) với số tiền nợ 2.066 tỷ đồng.
Thành lập vào tháng 4/1991, Vũng Tàu Paradise là liên doanh giữa Công ty CP Dịch vụ Du lịch Quốc tế Bà Rịa - Vũng Tàu và Công ty Paradise Development and Investment (Đài Loan, Trung Quốc).
Doanh nghiệp này là chủ đầu tư dự án Khu du lịch Vũng Tàu Paradise, tọa lạc trên khu “đất vàng” rộng 220 ha tại Bãi Sau, TP Vũng Tàu cũ. Dự án có vốn đầu tư hơn 97 triệu USD. Hiện tại, chỉ còn sân golf trong dự án hoạt động, nhiều công trình dịch vụ bị bỏ hoang.
Trong nhóm đầu nợ thuế vừa được công khai, còn có không ít doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đầu tư và kinh doanh bất động sản.
Chẳng hạn, Công ty CP Đầu tư Golden Hill - chủ đầu tư dự án Alpha City tại số 87 Cống Quỳnh, phường Cầu Ông Lãnh nợ 1.568 tỷ đồng. Dự án này có quy mô 8.320 m2, gồm 1 trung tâm thương mại cao 8 tầng và 2 tháp căn hộ cao 40 tầng, tổng số căn hộ là 1.074 căn.
Ban đầu, dự án tại “đất vàng” 87 Cống Quỳnh do Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Bình Ngân làm chủ đầu tư. Đến năm 2017, Golden Hill trở thành chủ đầu tư mới của dự án sau khi nhận sáp nhập Bình Ngân.
Sau thương vụ M&A, Golden Hill điều chỉnh vốn điều lệ cũng như thành phần cổ đông. Ban đầu, Golden Hill có vốn điều lệ ở mức 100 tỷ đồng. Đến tháng 11/2017, vốn điều lệ của doanh nghiệp là 2.798 tỷ đồng, các cổ đông sáng lập đã thoái toàn bộ vốn, thay vào đó là 3 cổ đông nước ngoài, gồm Ford Master International Limied (nắm 30,02% vốn), Golden Hill Investment Company Limited (nắm 40,03% vốn), Quality Plus Development Limited (nắm 29,95% vốn).
Trước khi về tay Golden Hill, dự án 87 Cống Quỳnh nằm trong danh mục phát triển mang thương hiệu Alpha của Tập đoàn Alpha King đến từ Hồng Kông (Trung Quốc). Song song với những biến động thượng tầng tại Golden Hill, Alpha King đã rút lui khỏi Việt Nam và dự án rơi vào tình trạng trùm mền sau khi xây dựng được một phần.
Các vị trí tiếp theo trong nhóm doanh nghiệp nợ thuế lớn cũng ghi nhận sự xuất hiện của các công ty hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, trong đó có nhiều doanh nghiệp liên quan đến các “ông lớn” địa ốc tại khu vực phía Nam như Tập đoàn Novaland, Thuduc House, Công ty CP Phát triển và Kinh doanh Nhà…
Cụ thể, Công ty CP Phát triển và Kinh doanh Nhà nợ thuế 850 tỷ đồng, Công ty TNHH MTV Cây trồng TPHCM nợ 353 tỷ đồng, Công ty TNHH MTX Sản xuất Nhập khẩu Du lịch Phát triển Nông nghiệp nợ hơn 270 tỷ đồng, Công ty CP Thương mại Tư vấn Đầu tư Xây dựng Bách khoa Việt nợ gần 250 tỷ đồng, Công ty TNHH The Porest City nợ hơn 190 tỷ đồng, Chi nhánh Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn nợ hơn 178 tỷ đồng, Công ty CP Đầu tư Phát triển Phú Mỹ nợ gần 170 tỷ đồng.
Ngoài ra, trong thông báo của Thuế TPHCM còn có một số doanh nghiệp nợ thuế lớn khác, như Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Xây dựng Việt Hân Sài Gòn nợ thuế hơn 467 tỷ đồng, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Khách sạn Tân Hoàng Minh nợ hơn 315 tỷ đồng, Công ty CP Tập đoàn Yên Khánh nợ hơn 246 tỷ đồng, Võ Thị Ngọc Phượng nợ gần 159 tỷ đồng, Công ty CP Đầu tư Cái Mép nợ hơn 128 tỷ đồng, Công ty CP Thái Sơn E&C nợ hơn 108 tỷ đồng, Công ty CP Dịch vụ bất động sản Danh Khôi Việt nợ 63 tỷ đồng…
Đáng chú ý, Công ty CP Tập đoàn NRC (số 3 Trần Nhật Duật, phường Tân Định, TPHCM) đang nợ thuế hơn 125 tỷ đồng. Công ty Cổ phần Tập đoàn NRC tiền thân là Công ty CP Bất động sản Netland thành lập tháng 3/2014.
Tháng 12/ 2020 doanh nghiệp này đổi tên thành Công ty CP Bất động sản Danh Khôi. Cuối tháng 8/2025, đổi tên thành Công ty CP Tập đoàn NRC như hiện nay. Người đại diện pháp luật kiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị là ông Lê Thống Nhất.
Đáng chú ý, cũng tại địa chỉ trên, một loạt doanh nghiệp liên quan đến NRC cũng đang nợ thuế, như Công ty CP Danh Khôi miền Nam nợ thuế với số tiền 25 tỷ đồng, Công ty CP Đầu tư Bất động sản DKRE nợ thuế hơn 8,6 tỷ đồng, Công ty CP Đầu tư bất động sản DKRP nợ hơn 3,3 tỷ đồng…
Mới đây, Thuế tỉnh Gia Lai đã có văn bản gửi Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Gia Lai thông báo tạm dừng giải quyết các hồ sơ xin cấp giấy chủ quyền cho các cư dân ở Nhơn Hội (Nhơn Hội New City) bởi Công ty CP Danh Khôi Holdings vẫn chưa cung cấp đầy đủ hồ sơ cũng như phối hợp để rà soát, đối chiếu tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế.
Nguồn: Người Lao Động; Vietnamnet; Kenh14; CafeF
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản
Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ
Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá