- Thời sự
.jpg)
Những bài đăng tuyển dụng trực tuyến hứa hẹn về “công việc bán thời gian ở nước ngoài với mức lương cao” đang là cái bẫy dụ dỗ thế hệ trẻ Hàn Quốc rơi vào tay tội phạm lừa đảo.
Theo báo Korea Times, bất chấp những cảnh báo gần đây của chính phủ Hàn Quốc về cái chết của một sinh viên nước này ở Campuchia, mạng xã hội của quốc gia Đông Á vẫn ngập tràn bài quảng cáo tuyển dụng với nội dung chào mời về “nhà ở sang trọng, vé máy bay miễn phí và mức lương việc làm lên tới hàng nghìn USD/tháng”.
Khi phóng viên của Korea Times liên hệ với nhà tuyển dụng trực tuyến trên mạng xã hội Telegram, người này đã nhận được lời phản hồi chỉ trong vòng 5 phút. Theo lời của nhà tuyển dụng trên, mức lương dành cho người lao động có thể lên tới 10 triệu Won/tuần (7.200 USD).
Nhà tuyển dụng trực tuyến thẳng thắn thừa nhận: “Có lẽ bạn đã đoán được rồi, đây không phải là công việc hợp pháp. Tuy nhiên, an ninh và an toàn vẫn là những ưu tiên hàng đầu của chúng tôi, và sự bảo vệ là cần thiết khi làm việc ở nước ngoài”.
Chiêu lừa người lao động với “môi trường làm việc an toàn”
Các nhà tuyển dụng trực tuyến thường đưa ra những lời hứa hẹn đường mật về “một cuộc sống thoải mái ở khu vực Đông Nam Á” để thu hút những người đang tuyệt vọng tìm việc làm. Khi phóng viên tờ Korea Times nói chuyện với 3 nhà tuyển dụng trực tuyến, cả 3 người đều thừa nhận các công việc mà họ giới thiệu đều phi pháp nhưng miêu tả những việc đó “an toàn và có lợi nhuận”, đồng thời khuyến khích người lao động làm việc ở Campuchia hoặc Thái Lan.
Khi phóng viên nêu những lo ngại về sự an toàn trong công việc, các nhà tuyển dụng nhanh chóng đưa ra lời lẽ trấn an.
Một nhà tuyển dụng làm việc ở thủ đô Bangkok, Thái Lan, cho biết: “Ở Campuchia, người lao động bị buộc phải tạo ra những tài khoản ngân hàng giả. Tuy nhiên, ở Thái Lan thì mọi chuyện an toàn hơn. Có 2 giám sát viên người Hàn gốc Hoa và 15 nhân viên người Hàn Quốc làm việc cùng nhau như một gia đình”.
Theo quy trình xét duyệt người lao động, nhà tuyển dụng trực tuyến sẽ yêu cầu các ứng viên cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân, bao gồm bản sao hộ chiếu, hồ sơ bảo hiểm y tế và ảnh thẻ căn cước.
Theo Korea Times, dù một số nạn nhân khẳng định họ bị lừa vì những lời hứa hẹn sai sự thật về các công việc hợp pháp, nhưng nhiều người khác đều hiểu rõ những công việc họ nhận được đều là phạm pháp.
Sự quản lý yếu kém khiến số lượng nạn nhân gia tăng
Dù cảnh sát Hàn Quốc cam kết sẽ tăng cường giám sát các nền tảng tuyển dụng và ngăn chặn những tài khoản có dấu hiệu đáng ngờ, nhưng những quảng cáo về công việc lương cao vẫn nhan nhản trên mạng xã hội.
Giới chuyên gia nhận định, triển vọng thấp về việc làm đối với thanh niên Hàn Quốc và việc thiếu giám sát hình thức tuyển dụng trực tuyến đã tạo điều kiện cho những trò lừa đảo phát triển.
Giáo sư Lee Byoung-hoon làm việc tại trường Đại học Chung-Ang, Hàn Quốc bình luận: “Mọi người cần nhận thức được việc theo đuổi những lợi ích phi thực tế có thể dẫn bản thân phạm tội hay trở thành nạn nhân của tội phạm. Chính quyền cần thiết lập những biện pháp bảo vệ mang tính thể chế nhằm ngăn sự tiếp cận từ các nhóm tội phạm”.
Gần 700 loại thuốc được phê duyệt lưu hành tại Mỹ sử dụng các hóa chất chỉ được sản xuất tại Trung Quốc.
Tổng thống Trump tuyên bố Mỹ đang trong "thương chiến thực sự" với Trung Quốc. Nhưng ngoài đất hiếm , Trung Quốc đang sở hữu một lá bài chiến thuật đặc biệt buộc Mỹ phải cân nhắc kỹ càng, đó là dược phẩm.
Trong nhiều năm qua, cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa ở Mỹ liên tục cảnh báo về việc ngành dược phẩm nước này ngày càng phụ thuộc vào Trung Quốc.
Nghiên cứu được công bố ngày 15/10 cho thấy tình trạng này bắt đầu ngay từ khâu sơ khai nhất trong chuỗi sản xuất thuốc. Gần 700 loại thuốc được Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) phê duyệt có chứa ít nhất một loại hóa chất chỉ có nguồn gốc từ Trung Quốc.
Khi căng thẳng thương mại giữa Washington và Bắc Kinh leo thang trong những năm gần đây, các chuyên gia cảnh báo sự lệ thuộc này có thể khiến người bệnh Mỹ rơi vào thế bị động. Tình thế này càng trở nên rõ ràng hơn khi xảy ra chiến tranh thương mại hoặc đại dịch mới buộc Trung Quốc siết chặt xuất khẩu.
Thực tế, tình trạng khan hiếm một số loại thuốc tương đương sinh học đã trở nên phổ biến tại Mỹ.
Báo cáo của U.S. Pharmacopeia, tổ chức phi lợi nhuận chuyên giám sát chuỗi cung ứng dược phẩm, đã truy xuất nguồn gốc các hóa chất dùng trong sản xuất thuốc. Kết quả cho thấy Trung Quốc là nguồn cung duy nhất của ít nhất một loại hóa chất trong nhiều nhóm thuốc thiết yếu, bao gồm kháng sinh như amoxicillin, thuốc tim mạch, thuốc điều trị động kinh, ung thư và HIV.
Ví dụ tiêu biểu là Benadryl, thuốc trị dị ứng quen thuộc với người tiêu dùng Mỹ, vốn được bào chế từ một loại hóa chất chỉ có thể nhập từ Trung Quốc.
Nguyên nhân
Hiện gần như không còn cơ sở sản xuất các loại hóa chất này tại Mỹ. Nguyên nhân là quy trình sản xuất gây ô nhiễm cao, trong khi chi phí lao động và tuân thủ quy định môi trường đắt đỏ khiến doanh nghiệp khó đạt lợi nhuận.
Ngược lại, các nhà máy ở Trung Quốc ít chịu ràng buộc quy đình môi trường tương tự và có thể sản xuất nguyên liệu với chi phí thấp hơn nhiều.
Tuần trước, Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ áp thuế 100% lên toàn bộ hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc nhằm đáp trả việc Bắc Kinh hạn chế xuất khẩu đất hiếm. Nếu kế hoạch được triển khai, một số công ty dược sẽ phải gánh thêm mức thuế lớn khi nhập nguyên liệu từ Trung Quốc để sản xuất thuốc.
Ông Trump từng đe dọa áp thuế tới 15% đối với thuốc mang thương hiệu từ EU và 100% với thuốc từ các thị trường khác, song sau đó đã tạm hoãn. Phần lớn các tập đoàn dược lớn cho biết họ kỳ vọng được miễn thuế nhờ các khoản đầu tư mới vào sản xuất trong nước hoặc các thỏa thuận về giá thuốc.
Chính quyền Tổng thống Trump cũng khẳng định hiện chưa có kế hoạch áp thuế với thuốc tương đương sinh học.
Không xử lý khâu “gốc rễ”
Trước nguy cơ thuế quan gia tăng, hàng loạt hãng dược lớn đã công bố kế hoạch chi hàng tỷ USD để xây dựng hoặc mở rộng nhà máy tại Mỹ. Tuy nhiên, các cơ sở này không sản xuất nguyên liệu thô, mà chỉ đảm nhận các công đoạn sau của chuỗi bào chế thuốc cho những sản phẩm bán chạy.
Theo các chuyên gia về chuỗi cung ứng dược, không có động lực kinh tế nào đủ mạnh để đưa khâu sản xuất nguyên liệu thô trở lại Mỹ.
Quy trình sản xuất thuốc thường được chia nhỏ và thực hiện tại nhiều quốc gia khác nhau. Giai đoạn đầu là sản xuất nguyên liệu cơ bản; sau đó, các nhà máy, thường đặt tại Ấn Độ, sẽ nhập nguyên liệu này để tổng hợp hoạt chất, rồi mới chuyển sang giai đoạn bào chế thành phẩm.
Phân tích cũng chỉ ra rằng ngay cả những loại thuốc có chuỗi sản xuất phân tán khắp thế giới vẫn phụ thuộc vào Trung Quốc ở khâu đầu vào.
Amoxicillin, loại kháng sinh phổ biến được nhiều cơ sở sản xuất, là ví dụ điển hình. Các nhà máy tại Ấn Độ, Jordan và Canada đảm nhiệm công đoạn sau, nhưng hai loại nguyên liệu chính để sản xuất amoxicillin đều đến từ Trung Quốc.
“Chúng tôi hy vọng dữ liệu minh bạch và đầy đủ hơn sẽ giúp chính phủ xây dựng những biện pháp can thiệp đúng trọng tâm nhằm tăng khả năng ứng phó và đảm bảo an ninh dược phẩm cho người bệnh” , bà Carrie Harney, đại diện U.S. Pharmacopeia, cho biết.
.jpg)
Thỏa thuận lịch sử giữa Mỹ và Phần Lan mở đường cho cuộc đua mới ở Bắc Cực, khi Washington tìm cách tái thiết năng lực tàu phá băng để đối trọng Nga và Trung Quốc.
Bình luận trên trang web của Viện Nghiên cứu Chính sách Đối ngoại (FPRI) mới đây, Tiến sĩ Emma Salisbury, nghiên cứu viên cao cấp không thường trú tại Chương trình An ninh quốc gia của FPRI, cho rằng Bắc Cực đang nhanh chóng trở thành một vũ đài mới cho cạnh tranh địa chính trị, nhưng Mỹ lại đang phải đối mặt với nguy cơ an ninh quốc gia ngày càng gia tăng do năng lực tàu phá băng yếu kém.
Trong khi Nga sở hữu một hạm đội hơn 40 tàu phá băng và Trung Quốc vận hành 4 tàu (và đang đóng chiếc thứ năm), Mỹ chỉ có thể huy động được 3 tàu. Trong số đó, chỉ có duy nhất tàu Polar Star là tàu phá băng hạng nặng thực sự, nhưng đây lại là một con tàu cũ kỹ.
Sự mất cân bằng nghiêm trọng này là một tín hiệu cảnh báo cho an ninh quốc gia Mỹ. Khi băng biển Bắc Cực mỏng dần và các tuyến đường vận tải biển được mở ra, các quốc gia sẵn sàng đi qua vùng biển này sẽ định hình tương lai của khu vực. Chính vì thế, thỏa thuận lịch sử gần đây được ký kết với Phần Lan để xây dựng một hạm đội tàu phá băng mới có thể là điều cần thiết để cứu vãn năng lực của Mỹ tại vùng băng giá này.
Đội tàu hiện tại: Quá tải và lỗi thời
Lực lượng Tuần duyên Mỹ (US Coast Guard) vận hành toàn bộ hạm đội tàu phá băng của quốc gia. Đây là một bộ ba có thể được gọi một cách lịch sự là "đáng kính nhưng thực tế đang quá tải và lỗi thời": Polar Star (hạng nặng), được đưa vào hoạt động năm 1976. Để duy trì hoạt động, các kỹ sư thường xuyên phải tìm kiếm các bộ phận từ con tàu Polar Sea đã ngừng hoạt động từ lâu.
Với Healy (hạng trung) hạ thủy năm 1999, tàu đã phải trải qua những đợt đại tu lớn sau một vụ hỏa hoạn lớn vào năm 2020 và một sự cố cơ học vào năm 2024, khiến ngân sách bảo trì bị đẩy lên đến giới hạn.
Với Storis (tàu tiếp tế cũ): Mới được mua lại và đang được vội vã tái trang bị cho các hoạt động ở vùng cực. Con tàu này cần những sửa đổi lớn như gia cố vỏ tàu và nâng cấp hệ thống động cơ.
Các nhà hoạch định của Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Mỹ ước tính họ sẽ cần 8 đến 9 tàu phá băng (cả loại hạng nặng và hạng trung) để đáp ứng tốt nhiệm vụ ở cả Bắc Cực và Nam Cực.
Tuy nhiên, các chương trình đóng tàu mới lại đang bị đình trệ: Chương trình Polar Security Cutter (PSC), dự kiến bàn giao ba tàu phá băng hạng nặng mới, đã bị đình trệ. Chi phí đã tăng vọt từ 1,9 tỷ USD lên hơn 5 tỷ USD, và con tàu đầu tiên vẫn đang trong quá trình thiết kế, không có ngày hoàn thành đáng tin cậy. Chương trình tàu phá băng hạng trung (Arctic Security Cutter - ASC) thì chỉ tồn tại dưới dạng tên gọi trên một tài liệu kế hoạch.
Chính vì những thất bại và sự chậm trễ này, Mỹ buộc phải chuyển hướng sang Phần Lan.
Thỏa thuận lịch sử
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một thỏa thuận lịch sử với Thủ tướng Phần Lan Alexander Stubb để đóng tới 11 tàu phá băng mới trong chương trình hợp tác với ngành đóng tàu lâu đời của Phần Lan. Quyết định này là một bước đi thực dụng, khi tốc độ được ưu tiên hơn tính biểu tượng "Đưa nước Mỹ vĩ đại trở lại".
Tổng thống Trump tuyên bố: "Chúng tôi đang mua những tàu phá băng tốt nhất thế giới và Phần Lan nổi tiếng với việc sản xuất chúng".
Đánh giá trên về Phần Lan là đúng. Toàn bộ bờ biển Phần Lan đóng băng vào mùa đông, và sự tồn tại của quốc gia này từ lâu đã phụ thuộc vào khả năng duy trì khả năng thông thương trên biển. Các xưởng đóng tàu của Phần Lan - nhỏ gọn, chuyên môn hóa cao và tích hợp với các nhà cung cấp trong nước - đã sản xuất một số tàu phá băng tiên tiến nhất thế giới.
Theo thỏa thuận, 4 tàu tuần tra an ninh Bắc Cực sẽ được đóng tại các xưởng đóng tàu Phần Lan. Những thiết kế và bài học kinh nghiệm này sau đó sẽ được chuyển giao cho các xưởng đóng tàu Mỹ (đứng đầu là Bollinger Shipyards), nơi có tới 7 tàu nữa sẽ được đóng theo "lịch trình tăng tốc".
Kế hoạch này rất tham vọng: Ba tàu đầu tiên sẽ được đóng đồng thời, chia đều cho Phần Lan và Mỹ, với thời gian giao hàng dự kiến trong vòng ba năm kể từ ngày ký hợp đồng.
Mỗi tàu tuần tra an ninh Bắc Cực sẽ dài khoảng 109 mét, có khả năng xuyên qua lớp băng dày 0,9 mét liên tục với tốc độ 3 hải lý/giờ và hoạt động hơn 60 ngày mà không cần tiếp tế. Với chi phí cho toàn bộ chương trình khoảng 6,1 tỷ USD, đây không chỉ là một dự án mua sắm mà là một sự tái thiết thế hệ cho Lực lượng Tuần duyên Mỹ.
Quan trọng hơn, dự án này được thực hiện trong khuôn khổ Hiệp ước ICE (thỏa thuận hợp tác ba bên giữa Mỹ, Canada và Phần Lan). Các tàu này sẽ tương thích với đội tàu mới của Lực lượng Tuần duyên Canada, tạo nên khả năng phá băng lớn nhất và gắn kết nhất thế giới. Việc chuyển giao công nghệ và bí quyết từ Phần Lan sẽ thúc đẩy năng lực sản xuất của Mỹ cho các tàu trong tương lai, đồng thời kết nối một mạng lưới các đối tác phương Tây có chung mục tiêu chiến lược.
Tiến sĩ Emma Salisbury kết luận, cuộc đua tới vùng Bắc Cực lạnh giá đang ngày càng "nóng lên". Nga đã củng cố các căn cứ phía bắc, trong khi Trung Quốc cử các tàu nghiên cứu đi lập bản đồ đáy biển và gần đây đã đi qua một khu vực đáy biển mà Mỹ tuyên bố chủ quyền ngoài khơi Alaska. Ngược lại, dấu ấn của Mỹ tại Bắc Cực vẫn bị hạn chế. Do đó, quan hệ đối tác với Phần Lan là một tuyên bố rõ ràng: Mỹ dự định quay trở lại Bắc Cực không phải với tư cách khán giả, mà là một bên tham gia. Băng đang tan, và thời gian đang trôi nhanh.
Nguồn: Vietnamnet; CafeF; Báo Tin Tức
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Mỹ nhân mở tiệc 3 ngày 3 đêm ở Mỹ; Du học sinh tốt nghiệp ở Bắc Kinh, về quê làm khu công nghiệp; Đại hội Phụ nữ vùng Kansai, Nhật Bản
Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ
Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Việt Nam: Giá vàng hôm nay; Điều chỉnh quy hoạch đô thị sông Hồng; Xử lý 18 000 căn hộ sai quy hoạch; Shark Thủy bị truy tố lần 2; Hộ kinh doanh “đứng tên” bị hoãn xuất cảnh
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá