- Thời sự
.jpg)
Nổi bật trong tuần qua là nhiều đường dây ma túy, lừa đảo,... được Công an TP HCM triệt phá trong đợt cao điểm 45 ngày tấn công, trấn áp tội phạm.
Bắt ca sĩ Long Nhật, diễn viên Sơn Ngọc Minh trong vụ án ma túy
Ngày 20-5, Công an TP HCM cho biết đã bắt giữ ca sĩ Long Nhật và diễn viên Sơn Ngọc Minh để điều tra liên quan một vụ án ma túy đang được mở rộng. Theo cơ quan chức năng, quá trình điều tra ban đầu xác định một số đối tượng có dấu hiệu liên quan hoạt động tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và mua bán ma túy.
Thông tin nghệ sĩ bị bắt gây xôn xao dư luận bởi cả Long Nhật và Sơn Ngọc Minh đều từng hoạt động trong lĩnh vực giải trí, có lượng người theo dõi nhất định trên mạng xã hội. Cơ quan điều tra đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của từng người liên quan.
Khởi tố vụ án phóng hỏa đốt nhà ở Cà Mau
Cơ quan CSĐT tỉnh Cà Mau ngày 20-5 khởi tố vụ án để điều tra hành vi phóng hỏa đốt nhà dân xảy ra tại địa phương.
Theo thông tin ban đầu, người đàn ông sau mâu thuẫn cá nhân đã dùng xăng đốt nhà, khiến ngọn lửa bùng phát dữ dội, thiêu rụi nhiều tài sản.
Vụ việc khiến người dân khu vực hoảng loạn vì đám cháy xảy ra trong khu dân cư đông đúc, nguy cơ cháy lan rất cao. Lực lượng chữa cháy phải khẩn trương khống chế ngọn lửa để tránh thiệt hại nghiêm trọng hơn.
Dương Tấn Công, quê Cà Mau, được xác định là nghi phạm phóng hỏa đốt nhà khiến vợ tử vong và con trai 4 tuổi bị bỏng hơn 90%.
Phá đường dây tiêu thụ hơn 100.000 chai nước hoa giả
Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây buôn bán nước hoa giả quy mô lớn, thu giữ hơn 100.000 sản phẩm giả mạo các thương hiệu nổi tiếng như Chanel, Dior, Gucci…
Theo thông tin công bố ngày 20-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Vũ Hồng Dương (SN 1993) và Tao Thị May (SN 1997; cùng ngụ xã Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ); Vũ Thị Yến Mai (SN 1990; ngụ phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình); Lê Thị Tố Loan (SN 1989; ngụ phường Bình Tây); Phạm Thị Mỹ (SN 1998; ngụ phường Phú Định); Trần Ngọc Thanh (SN 1994; ngụ Chợ Lớn), TP HCM về tội "Buôn bán hàng giả".
Các đối tượng sử dụng mạng xã hội, livestream và sàn thương mại điện tử để quảng bá sản phẩm dưới dạng "hàng xách tay", "sale thanh lý" với giá rẻ nhằm đánh vào tâm lý người tiêu dùng. Qua kiểm tra, phần lớn sản phẩm không rõ nguồn gốc, bao bì được làm tinh vi để đánh lừa khách hàng.
Khởi tố 7 bị can đường dây rửa tiền xuyên quốc gia
Chiều 21-5, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng về các tội danh "Rửa tiền" và "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".
Các đối tượng này thuộc đường dây rửa tiền xuyên quốc gia với số tiền giao dịch được xác định lên tới hàng ngàn tỉ đồng. Các đối tượng bị cáo buộc sử dụng tài khoản ngân hàng "rác", công ty bình phong và nhiều lớp trung gian để hợp thức hóa dòng tiền phạm pháp.
Theo cơ quan điều tra, đường dây hoạt động rất tinh vi, có sự móc nối giữa các đối tượng trong nước và người nước ngoài. Đây được xem là vụ án điển hình cho xu hướng tội phạm tài chính công nghệ cao ngày càng phức tạp.
Triệt phá đường dây CakhiaTV phát lậu bóng đá, quảng cáo cá độ
Tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết trong thời gian từ 15 đến 21-5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao đồng loạt tiến hành triệu tập, bắt giữ, khám xét khẩn cấp và khởi tố bị can đối với 23 đối tượng tại các tỉnh, thành phố gồm: Gia Lai; Tây Ninh; Vĩnh Phúc; Thanh Hoá, Nghệ An; Hà Tĩnh; TPHCM; TP Hà Nội…
23 đối tượng được xác định điều hành các trang web phát lậu bóng đá CakhiaTV, Rakhoi.TV để quảng cáo cá độ, tổ chức đánh bạc, thu lợi số tiền bất chính đặc biệt lớn.
Theo kết quả điều tra ban đầu, nhóm đối tượng tổ chức hệ thống máy chủ, các trang web vệ tinh và mạng xã hội để phát sóng trái phép các trận đấu lớn, thu lợi bất chính đặc biệt lớn từ quảng cáo và đường link cá cược.
Nhiều thiết bị điện tử, máy chủ dữ liệu đã bị thu giữ phục vụ điều tra.
Đột kích khách sạn, phát hiện 85 người nước ngoài nghi lừa đảo
Ngày 21-5, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an TPHCM cho biết vừa phát hiện hàng chục người nước ngoài thuê khách sạn tại phường Thuận Giao để lưu trú, lắp đặt hệ thống máy móc có dấu hiệu phục vụ hoạt động vi phạm pháp luật.
Qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện 85 người quốc tịch Trung Quốc thuê một khách sạn tại phường Thuận Giao để ở và tập kết nhiều thiết bị điện tử. Trong số này có 17 người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.
Bước đầu xác định, nhóm trên do cặp vợ chồng H.G. (SN 1989) và Q.M. (SN 1998, cùng quốc tịch Trung Quốc) cầm đầu. Các đối tượng khai nhận thuê khách sạn với giá khoảng 315 triệu đồng/tháng để làm nơi lưu trú và bố trí hệ thống máy móc cho cả nhóm hoạt động.
Việc kịp thời ngăn chặt ổ "đào lửa" này là kết quả của đợt cao điểm 45 ngày tấn công, trấn áp tội phạm và bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn của Công an TPHCM.
Triệt phá sàn tiền ảo lừa đảo xuyên tỉnh
Công an tỉnh Khánh Hòa ngày 22-5 công bố vừa triệt phá thành công chuyên án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng thông qua hình thức đầu tư tiền mã hóa trên sàn giao dịch điện tử "3COMMAS.ASIA", khởi tố 7 bị can về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Trong vụ án này, các đối tượng xây dựng hình ảnh doanh nghiệp công nghệ, tổ chức hội thảo, thuê người quảng bá "dự án đầu tư sinh lời cao" nhằm dụ dỗ nạn nhân nạp tiền. Khi số tiền đủ lớn, hệ thống bị đánh sập hoặc khóa tài khoản để chiếm đoạt.
Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nói lời sau cùng
Sáng 22-5, phiên xét xử sơ thẩm cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo trong vụ án thất thoát, lãng phí gần 804 tỉ đồng tại các dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2, Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 (Hà Nam cũ), kết thúc phần tranh luận.
Nói lời sau cùng, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bày tỏ mong muốn HĐXX xem xét mức án nhẹ nhất để sớm trở về với gia đình và tiếp tục có cơ hội đóng góp cho xã hội.
Trước đó, VKSND đề nghị bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến 5 đến 6 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".
Công an TP HCM bắt 140 người trong chuyên án ma túy cực lớn
Trong chuyên án ma túy quy mô đặc biệt lớn, Công an TP HCM phối hợp nhiều đơn vị đồng loạt khám xét, bắt giữ 140 người liên quan hoạt động mua bán, vận chuyển và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Lực lượng chức năng thu giữ lượng lớn ma túy tổng hợp, heroin, súng cùng nhiều tang vật khác. Theo cơ quan công an, đây là đường dây hoạt động có tổ chức, liên tỉnh và có yếu tố xuyên quốc gia.
Ngày 22-5, Công an TPHCM cho biết chuyên án được triển khai thực hiện theo chỉ đạo xuyên suốt của lãnh đạo Bộ Công an với phương châm “không chỉ đánh khúc giữa, bắt cả đường dây, đối tượng cầm đầu, xử lý đến người sử dụng”; đồng thời hưởng ứng cao điểm 45 ngày đêm “làm sạch địa bàn”, hướng tới mục tiêu xây dựng TPHCM không ma túy vào năm 2030.
Khởi tố chủ chuỗi sneaker nổi tiếng vì buôn lậu
Ngày 22-5, Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an TPHCM đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Lưu Phát Thuận (SN 1991) về hành vi "Xâm phạm sở hữu công nghiệp".
Đây là một trong những vụ án được phát hiện khi lực lượng công an thực hiện cao điểm 45 ngày đêm chuyển hóa địa bàn theo chỉ đạo quyết liệt, xuyên suốt của Giám đốc Công an TPHCM.
Vụ việc gây chú ý lớn trong cộng đồng kinh doanh hàng hiệu và giới trẻ do Lưu Phát Thuận cũng là chủ chuỗi cửa hàng sneaker (giày thể thao thời trang) Thanh store nổi tiếng tại TPHCM, được cộng đồng yêu thích sneaker biết đến nhiều.
Sau lễ khởi công dự án trục không gian Quốc lộ 1A có tổng vốn đầu tư khoảng 6 tỷ USD, các địa phương dọc tuyến đang khẩn trương triển khai công tác giải phóng mặt bằng nhằm phục vụ thi công dự án hạ tầng quy mô lớn bậc nhất Thủ đô.
Ngày 23/5, UBND xã Thường Tín đã tổ chức hội nghị triển khai công tác chuẩn bị giải phóng mặt bằng (GPMB), thu hồi đất để thực hiện dự án Trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị đoạn qua địa bàn xã.
Theo quy hoạch, đoạn tuyến đi qua xã Thường Tín có chiều dài hơn 3,6 km trên tổng chiều dài 36,3 km toàn dự án, liên quan tới 846 hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng, với tổng diện tích dự kiến thu hồi khoảng 36 ha.
Tại hội nghị, đại diện các thôn, cụm dân cư đã cơ bản đồng thuận, nhất trí cao với chủ trương triển khai dự án.
Tuy nhiên, một số ý kiến vẫn bày tỏ băn khoăn liên quan đến phương án tái định cư và tiến độ kiểm đếm, bồi thường. Đại diện thôn Phố Vồi đề nghị xem xét bố trí tái định cư tại chỗ, đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người dân khi di dời nhà ở. Trong khi đó, đại diện thôn Phố Ga mong muốn các đơn vị liên quan sớm thông báo lịch kiểm đếm, đo đạc, đền bù để người dân chủ động sắp xếp...
Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo UBND xã Thường Tín đề nghị các ngành chức năng của xã phối hợp với đơn vị nhà thầu và các thôn, cụm dân cư tập trung triển khai tổ chức họp dân, công khai phương án GPMB và thu hồi đất theo đúng quy định.
Theo lãnh đạo địa phương, đến tháng 10/2026 phải hoàn thành công tác GPMB. Với khối lượng công việc lớn và thời gian gấp rút, xã Thường Tín mong muốn người dân sẽ ủng hộ, đồng thuận cao, để dự án được triển khai đúng tiến độ.
Trước đó, ngày 19/5, UBND TP Hà Nội cùng Tập đoàn Vingroup đã khởi công dự án Trục không gian Quốc lộ 1A gắn với chỉnh trang và tái thiết đô thị theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), đoạn từ đường Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ.
Dự án có chiều dài khoảng 36,3 km, đi qua 18 xã, phường của Hà Nội. Tuyến đường được quy hoạch với mặt cắt ngang lên tới 90 m, gồm 10 làn xe tuyến chính và 6 làn xe song hành hai bên, tốc độ thiết kế 80 km/h.
Tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án khoảng 161.994 tỷ đồng (tương đương gần 6 tỷ USD), do liên danh gồm Tập đoàn Vingroup, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển bất động sản Cuộc Sống Mới, Công ty TNHH Thương mại tổng hợp Hoàng Vân và CTCP Nghiên cứu đầu tư và phát triển Tương lai thực hiện.
Theo kế hoạch, dự án sẽ hoàn thành xây dựng hạ tầng vào năm 2027, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông Thủ đô theo quy hoạch, đồng thời tăng cường kết nối giữa trung tâm Hà Nội với các đại đô thị lớn như Ocean Park, Trump Organization, đô thị Phú Xuyên, Sun Urban City…
Đáng chú ý, tuyến đường này cũng đi qua Khu đô thị thể thao Olympic (Khu đô thị Thể thao Quốc tế Hà Nội) – đại đô thị quy mô lớn do Vingroup phát triển, được khởi công từ cuối năm 2025. Với quy mô hơn 9.171 ha và tổng vốn đầu tư khoảng 925.000 tỷ đồng, dự án đã trở thành khu đô thị lớn nhất Việt Nam khi trải rộng trên địa bàn 11 xã.
Trung tâm của khu liên hợp thể thao là Sân vận động Trống Đồng, có diện tích 73 ha, sức chứa khoảng 135.000 chỗ ngồi, được thiết kế đạt chuẩn FIFA, với mái che đóng, mở tự động lớn nhất thế giới.
Khi hoàn thành, trục không gian Quốc lộ 1A không chỉ giúp mở rộng không gian phát triển đô thị phía Nam Hà Nội mà còn được kỳ vọng trở thành tuyến giao thông chiến lược, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và tái thiết đô thị dọc hành lang Quốc lộ 1A.
Không chỉ xuất hiện tại các sự kiện ngoại giao hay xúc tiến thương mại truyền thống, một vị Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Trung Quốc mới đây đã trực tiếp bước lên sóng livestream trên TikTok nước bạn để quảng bá hàng Việt, thu hút hàng chục nghìn lượt xem và mang về số đơn hàng khủng.
Theo thông tin từ Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải, ngày 20/5/2026, Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Thượng Hải ông Trần Huy Hùng đã tham gia hoạt động phát trực tiếp trên nền tảng TikTok Live của Trung Quốc nhằm quảng bá một số sản phẩm của Cà phê Trung Nguyên, hàng Việt Nam tới người tiêu dùng sở tại.
Đây là hoạt động được triển khai trong tinh thần thực hiện chỉ đạo của Nghị quyết Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2026 - phiên họp đầu tiên của Chính phủ nhiệm kỳ 2026 - 2030. Trong đó, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài được giao nhiệm vụ tăng cường hỗ trợ quảng bá những sản phẩm đạt thương hiệu quốc gia Việt Nam thông qua các hoạt động ngoại giao kinh tế, xúc tiến thương mại và kết nối thị trường.
Điểm đáng chú ý là thay vì lựa chọn những hình thức quảng bá truyền thống, hoạt động lần này tận dụng chính mô hình livestream, phương thức bán hàng đang phát triển mạnh tại Trung Quốc và được xem là một trong những “cỗ máy” thúc đẩy tiêu dùng hiệu quả nhất trên các nền tảng số.
Kết quả ghi nhận cho thấy buổi phát trực tiếp đã thu hút hơn 55.000 lượt người xem. Trong vòng 30 phút phát sóng, sản phẩm cà phê được quảng bá đã vươn lên vị trí Top 1 trong ngành hàng cà phê trên TikTok Live tại Trung Quốc. Tính trong cả ngày 20/5/2026, sản phẩm tiếp tục giữ vị trí Top 13 toàn quốc trong ngành hàng này trên nền tảng.
Không chỉ dừng lại ở hiệu ứng truyền thông, buổi livestream còn tạo ra kết quả kinh doanh cụ thể khi ghi nhận 2.963 đơn hàng ngay trong ngày, tương đương khoảng 408.399 ly cà phê được tiêu thụ.
Con số này cho thấy một xu hướng đáng chú ý khi hoạt động ngoại giao kinh tế giờ đây không chỉ dừng ở việc kết nối doanh nghiệp, tổ chức hội chợ hay xúc tiến thương mại theo cách truyền thống, mà đang dần bước vào không gian số, nơi một phiên livestream cũng có thể trở thành kênh đưa hàng Việt tiếp cận trực tiếp người tiêu dùng nước ngoài.
Nhân dịp này, Tổng Lãnh sự Trần Huy Hùng cũng gửi lời cảm ơn tới người tiêu dùng Trung Quốc đã tin tưởng, ủng hộ và sử dụng các sản phẩm của Việt Nam, trong đó có cà phê Trung Nguyên.
Theo Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Thượng Hải, trong thời gian tới, đơn vị này sẽ tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam tại địa bàn để hỗ trợ quảng bá thêm nhiều sản phẩm chất lượng cao của Việt Nam vào thị trường Trung Quốc, trên tinh thần lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm như chỉ đạo của Chính phủ.
Từ một phiên livestream bán cà phê, câu chuyện này cũng cho thấy cách xúc tiến thương mại đang thay đổi. Thay vì chỉ xuất hiện trong các hội nghị hay triển lãm, hàng Việt giờ có thể bước thẳng lên sóng, tiếp cận người tiêu dùng bằng ngôn ngữ của thương mại số, nơi một cú chạm nhẹ vào màn hình là có thể nhanh chóng chuyển thành đơn hàng.
Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam hiện vận hành hệ thống trang trại khép kín quy mô 1 triệu con gà mái đẻ, cung ứng bình quân 300 triệu quả trứng mỗi năm cho thị trường.
Báo cáo tài chính quý I/2026 ghi nhận mảng chăn nuôi gà thuộc tập đoàn đạt lợi nhuận 40,2 tỷ đồng, đảo chiều so với mức lỗ 37,7 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2025. Kết quả này phản ánh định hướng của doanh nghiệp trong việc thúc đẩy tự động hóa và gia tăng tỷ trọng các sản phẩm chế biến sâu trong chuỗi giá trị khép kín Feed - Farm - Food.
Năng lực sản xuất này hiện quy tụ tại các đơn vị thành viên, tiêu biểu là trang trại quy mô lớn của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Chăn nuôi Gia công (IDB) tại tỉnh Bắc Ninh.
Hệ thống trang trại tại đây áp dụng công nghệ chuồng kín (closed-house) nhập khẩu từ Cộng hòa Liên bang Đức, tự động hóa các khâu kiểm soát nhiệt độ, độ ẩm, cung cấp thức ăn, nước uống và thu gom trứng nhằm tối ưu hóa nhân lực vận hành.
Trứng sau khi thu hoạch bằng hệ thống băng chuyền được chuyển thẳng về Nhà máy chế biến trứng Dabaco tại Khu công nghiệp Đại Đồng - Hoàn Sơn, tỉnh Bắc Ninh.
Tại đây, dây chuyền xử lý tự động MOBA nhập khẩu từ Hà Lan thực hiện quy trình khép kín gồm rửa trứng, sấy khô, chiếu tia UV diệt khuẩn, soi kiểm tra vết nứt vỏ và tự động phân loại trọng lượng trước khi đóng khay thành phẩm.
Để đáp ứng các tiêu chuẩn VietGAP, ISO 9001:2015 và HACCP, hệ thống trang trại sử dụng nguồn thức ăn chăn nuôi không kháng sinh từ các nhà máy nội bộ của tập đoàn. Quy trình an toàn sinh học được áp dụng theo các tiêu chuẩn kỹ thuật của Hội đồng gia cầm quốc tế (IPC) về việc kiểm soát sử dụng kháng sinh có trách nhiệm trong chăn nuôi.
Doanh nghiệp cũng triển khai mô hình chăn nuôi trứng gà không chuồng lồng (Cage-Free) theo tiêu chuẩn của Tổ chức HFAC nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn ESG, mở rộng khả năng tiếp cận nhóm khách hàng chuỗi khối FDI và hệ thống nhà hàng cao cấp.
Danh mục sản phẩm được cơ cấu lại với các dòng trứng giàu vi chất như Omega 3, DHA, bổ sung Selen phân phối tại WinMart, Co.opmart, Big C, Lotte, AEON, cùng dòng sản phẩm trứng ăn liền Devi sử dụng công nghệ tiệt trùng nhiệt độ cao và hút chân không.
Trong đó, phân khúc sản phẩm cao cấp ghi nhận dòng trứng gà vỏ xanh (còn gọi là trứng gà nhân sâm) từ giống gà đen nuôi tại Lạc Vệ (Bắc Ninh) với giá bán lẻ đạt khoảng 10.000 đồng/quả nhờ hàm lượng vi chất chuyên biệt.
Phân mảng sản xuất được hỗ trợ trực tiếp bởi Công ty TNHH MTV Gà giống DABACO tại Yên Thế, Bắc Giang.
Cơ sở này đảm nhiệm việc nghiên cứu và chọn tạo 12 bộ dòng gà thuần chủng độc quyền như J-Dabaco, Tân Hồ, gà Nòi, gà Mía, cung ứng từ 25 triệu đến 30 triệu con giống màu mỗi năm, giúp doanh nghiệp tự chủ nguồn giống nội bộ và kiểm soát chi phí đầu vào trước biến động thị trường.
Nguồn: Người Lao Động; CafeF
Việt Nam: Một vấn đề ‘rất căng thẳng’ của ngành dệt may; Khởi tố một Chủ tịch HĐQT công ty; Quy chế làm việc của Chính phủ
Người Việt hải ngoại: Nhiều sản phẩm bị thu hồi ở nước ngoài, người Việt đang sử dụng; Bài dự thi "Kể câu chuyện Việt Nam"; Nên ở Nhật làm kỹ sư hay qua châu Âu buôn bán?
Người Việt hải ngoại: Kỳ vọng quan hệ Việt - Thái; Xây lớp học cho trẻ em ở Thái Nguyên; Người đầu tiên chinh phục Everest; Người ở nước ngoài muốn làm căn cước phải làm sao?
Việt Nam: 40 giám đốc bị cảnh báo hoãn xuất cảnh; Lừa góp vốn, nữ bị cáo lãnh 13 năm tù; Vụ Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến; Bàn giao mốc giới triển khai siêu tuyến đường 16 làn xe
Việt Nam: Yêu cầu TP.HCM quyết tâm di dời 40.000 nhà ven kênh rạch; "Siêu tài sản" sắp lên sàn đấu giá của Trương Mỹ Lan; Tin nóng 24 giờ qua
Việt Nam: Phá hàng loạt đường dây 'hàng hiệu' giả; Đội trưởng kiểm tra thuế tống tiền doanh nghiệp; Bị thu hồi đất, tiền bồi thường không đủ nộp sử dụng đất tái định cư
Việt Nam: Ngân hàng kiện loạt người dùng thẻ tín dụng; Cựu Tổng giám đốc SJC không đồng ý nộp lại 17.758 lượng vàng; Khởi tố Chủ tịch CCV Group Mai Hà Trang
Việt Nam: Nắng nóng trở lại 17 tỉnh thành; Siêu thủ phủ công nghiệp thành thành phố trực thuộc Trung ương; Cầu vượt sông gần 1.000 tỷ; Công ty bất động sản bị thu 507 sổ đỏ
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá