- Thời sự
.jpg)
Công an TP.HCM vừa khởi tố vụ án và khởi tố 2 bị can là vợ chồng Ôn Chí Phát và Nguyễn Thanh My về hành vi “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”. Hai vụ việc tương tự khác cũng đang được cơ quan chức năng TP Đồng Nai xử lý.
Ngày 23/5, Công an TP.HCM thông tin, đơn vị vừa triệt phá một đường dây kinh doanh hàng hiệu giả mạo quy mô lớn, khởi tố vụ án và khởi tố 2 bị can là vợ chồng Ôn Chí Phát và Nguyễn Thanh My về hành vi “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”.
Trong đó, cơ quan điều tra đã thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Ôn Chí Phát để phục vụ điều tra.
Trước đó vào ngày 12/5, Đội Quản lý thị trường số 3 phối hợp Đội 6 - Phòng Cảnh sát kinh tế kiểm tra hộ kinh doanh Chí Phát Luxury tại số 166 Triệu Quang Phục, phường Chợ Lớn, TP.HCM.
Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện số lượng lớn hàng hóa có dấu hiệu giả mạo các thương hiệu nổi tiếng như Gucci, Louis Vuitton, Burberry, Dior, Hermes, Rolex… gồm quần áo, giày dép, túi xách và đồng hồ.
Qua kiểm đếm, cơ quan chức năng tạm giữ 1.913 sản phẩm với tổng giá trị niêm yết hơn 1,079 tỷ đồng. Chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa trên.
Kết quả điều tra bước đầu xác định, từ năm 2021 đến tháng 5/2026, Ôn Chí Phát và Nguyễn Thanh My đã nhập hàng giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng thông qua các đầu mối trên mạng xã hội, sau đó bán trực tiếp tại cửa hàng và phân phối qua Facebook, Zalo, TikTok để thu lợi bất chính.
Dữ liệu điện tử, sao kê tài khoản ngân hàng cùng tài liệu kế toán cho thấy, từ đầu năm 2024 đến nay, nhóm này đã thu lợi hơn 4,5 tỷ đồng.
Theo kết luận giám định của Viện Sở hữu trí tuệ Quốc gia, 17 danh mục hàng hóa bị thu giữ là hàng giả mạo nhãn hiệu đang được bảo hộ tại Việt Nam.
Hiện Công an TP.HCM đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.
Cùng ngày, Chi cục Quản lý thị trường TP Đồng Nai thông tin đang tiến hành xử lý 2 cửa hàng kinh doanh theo quy định về sở hữu trí tuệ.
Cụ thể, ngày 19/5/2026, Đoàn kiểm tra của Đội QLTT số 1 đã tiến hành kiểm tra tại Hộ kinh doanh quần áo, giày dép tại phường Trấn Biên, TP Đồng Nai.
Tại thời điểm kiểm tra, Đoàn kiểm tra phát hiện tổng số lượng 734 sản phẩm là quần áo, giày dép các loại mang nhãn hiệu GUCCI; LACOSTE; LOUIS VUITTON, BURBERRY có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu GUCCI; LACOSTE; LOUIS VUITTON, BURBERRY đã đăng ký bảo hộ tại Việt Nam.
Toàn bộ số sản phẩm trên chủ hộ kinh doanh không cung cấp được hóa đơn, chứng từ có liên quan đến tính hợp pháp của hàng hóa. Tổng trị giá hàng hóa theo giá niêm yết trên sản phẩm là hơn 363 triệu đồng.
Cùng ngày, Đoàn kiểm tra của Đội QLTT số 1 tiến hành kiểm tra Hộ kinh doanh quần áo, giày dép tại phường Long Bình, TP Đồng Nai.
Đoàn kiểm tra phát hiện tổng số lượng 670 sản phẩm các loại là áo, giày dép các loại mang nhãn hiệu Burberry, Lacoste, Dior, Gucci, Louis Vuitton, Dolce & Gabbana (D&G), Hermes, Balenciaga, có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Burberry, Lacoste, Dior, Gucci, Louis Vuitton, Dolce & Gabbana (D&G), Hermes, Balenciaga đã đăng ký bảo hộ tại Việt Nam.
Tại thời điểm kiểm tra, chủ hộ kinh doanh không cung cấp được hóa đơn, chứng từ có liên quan đến tính hợp pháp của hàng hóa. Tổng trị giá hàng hóa theo giá niêm yết trên sản phẩm là hơn 285 triệu đồng.
Cả 2 vụ việc trên đã được các Đoàn kiểm tra lập biên bản và tiến hành tạm giữ toàn bộ tang vật vi phạm. Cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.
Kiểm tra thuế tại một doanh nghiệp, tổ trưởng Trần Minh Trường dọa "số tiền phạt rất lớn", yêu cầu giám đốc đơn vị đưa 250 triệu đồng để được giảm nhẹ.
Ngày 22/5, Trường (công chức thuộc đơn vị Thuế Cơ sở 2, trực thuộc Thuế TP Cần Thơ) bị Công an TP Cần Thơ bắt tạm giam để điều tra hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, theo Điều 355 Bộ luật Hình sự.
Theo điều tra ban đầu, từ ngày 9 đến 17/4, Tổ kiểm tra thuế số 1 thuộc Thuế cơ sở 2, do Trường làm tổ trưởng, được phân công kiểm tra thuế một công ty hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp tại phường Hưng Phú. Tham gia đoàn còn có hai công chức thuế khác.
Quá trình kiểm tra, đoàn đã lập biên bản nhưng không giao cho doanh nghiệp theo quy định. Đến ngày 5/5, Trường thông báo với giám đốc công ty rằng doanh nghiệp có nhiều sai phạm về thuế và có thể bị xử phạt số tiền rất lớn.
Theo nội dung tố giác, Trường yêu cầu giám đốc công ty đưa 250 triệu đồng để được "giảm nhẹ" mức xử phạt và điều chỉnh biên bản kiểm tra theo hướng có lợi cho doanh nghiệp.
Trong số này, Trường nói sẽ giữ lại 185 triệu đồng, còn 65 triệu đồng sẽ được thể hiện trong biên bản xử phạt hành chính.
Do thường xuyên bị gây áp lực, giám đốc doanh nghiệp đã làm đơn tố giác gửi Công an TP Cần Thơ.
Chiều 18/5, theo sự sắp xếp của Trường, chủ doanh nghiệp mang tiền đến một quán cà phê trên đường Lê Nhật Tảo, phường Hưng Phú để "nộp". Khi Trường nhận 100 triệu đồng thì bị Công an TP Cần Thơ bắt quả tang.
Khám xét nơi ở và nơi làm việc của Trường, cơ quan chức năng thu giữ nhiều hồ sơ, tài liệu liên quan.
Một người dân mới đây đã gửi câu hỏi tới Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính liên quan đến điều kiện được ghi nợ tiền sử dụng đất tái định cư trong trường hợp không có hộ khẩu/cư trú tại thửa đất bị thu hồi.
Theo nội dung phản ánh, gia đình người dân đang sử dụng hợp pháp một thửa đất ở nhưng không có hộ khẩu/cư trú tại địa chỉ này. Nay Nhà nước thu hồi 100% diện tích đất ở để thực hiện dự án khu dân cư đô thị.
Gia đình đã được cơ quan có thẩm quyền bồi thường bằng giao đất ở tái định cư theo khoản 4 Điều 111 Luật Đất đai và hiện đã có quyết định giao đất tái định cư.
Tuy nhiên, số tiền bồi thường về đất ở nhỏ hơn số tiền sử dụng đất phải nộp đối với lô đất tái định cư được giao. Gia đình có nhu cầu được ghi nợ phần chênh lệch tiền sử dụng đất theo quy định pháp luật.
Người dân đặt câu hỏi: “Trường hợp gia đình tôi không có hộ khẩu/cư trú tại thửa đất bị thu hồi thì có đủ điều kiện được ghi nợ tiền sử dụng đất tái định cư hay không? Việc không có hộ khẩu/cư trú tại nơi có đất bị thu hồi có ảnh hưởng đến quyền được ghi nợ tiền sử dụng đất của gia đình tôi hay không?”
Về nội dung này, Thuế cơ sở 11 TP Hà Nội dẫn điểm d khoản 11 Điều 18 Nghị định số 101/2024/NĐ-CP ngày 29/7/2024 của Chính phủ. Theo quy định, đối với trường hợp người dân được giao đất tái định cư thì việc ghi nợ tiền sử dụng đất sẽ được thực hiện theo các quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
Cơ quan thuế đồng thời viện dẫn Điều 26 Nghị định số 88/2024/NĐ-CP ngày 15/7/2024 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
Theo quy định này, đối tượng được ghi nợ tiền sử dụng đất là người được bố trí tái định cư nhưng số tiền được bồi thường về đất nhỏ hơn số tiền sử dụng đất phải nộp khi được giao đất tái định cư, với điều kiện người dân có nhu cầu ghi nợ và cam kết thực hiện bàn giao mặt bằng đúng tiến độ theo phương án đã được phê duyệt.
Nghị định cũng quy định rõ, giá đất để tính ghi nợ tiền sử dụng đất là giá đất được xác định theo bảng giá đất tại thời điểm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư.
Mức tiền sử dụng đất được ghi nợ đối với hộ gia đình, cá nhân được xác định bằng phần chênh lệch giữa tiền sử dụng đất phải nộp khi được giao đất tái định cư sau khi trừ đi giá trị được bồi thường về đất.
Ngoài ra, đối với trường hợp thuộc diện được hỗ trợ tái định cư mà số tiền sử dụng đất phải nộp lớn hơn giá trị suất tái định cư tối thiểu thì người dân cũng được ghi nợ phần chênh lệch lớn hơn này theo quy định.
Liên quan đến trình tự, thủ tục thực hiện, Thuế cơ sở 11 TP Hà Nội dẫn tiếp Điều 22 Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30/7/2024 của Chính phủ về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.
Theo đó, người sử dụng đất có nhu cầu ghi nợ tiền sử dụng đất phải nộp đơn đề nghị ghi nợ cùng các giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được ghi nợ khi làm hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Hồ sơ bao gồm quyết định giao đất tái định cư và phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
Sau khi tiếp nhận hồ sơ, Văn phòng đăng ký đất đai hoặc cơ quan có chức năng quản lý đất đai sẽ rà soát, kiểm tra, lập phiếu chuyển thông tin sang cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính và ban hành thông báo theo quy định.
Đáng chú ý, Thuế cơ sở 11 TP Hà Nội cho biết, căn cứ các quy định hiện hành về trình tự, thủ tục ghi nợ tiền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân được giao đất tái định cư, hiện “không có quy định về điều kiện đăng ký cư trú (thường trú/tạm trú) tại thửa đất bị thu hồi”.
Điều này đồng nghĩa, việc người dân không có hộ khẩu hoặc không đăng ký cư trú tại nơi có đất bị thu hồi không phải là căn cứ để từ chối xem xét ghi nợ tiền sử dụng đất tái định cư nếu đáp ứng các điều kiện khác theo quy định pháp luật.
Nguồn: Tiền Phong; Vnexpress; CafeF
Việt Nam: Một vấn đề ‘rất căng thẳng’ của ngành dệt may; Khởi tố một Chủ tịch HĐQT công ty; Quy chế làm việc của Chính phủ
Người Việt hải ngoại: Nhiều sản phẩm bị thu hồi ở nước ngoài, người Việt đang sử dụng; Bài dự thi "Kể câu chuyện Việt Nam"; Nên ở Nhật làm kỹ sư hay qua châu Âu buôn bán?
Người Việt hải ngoại: Kỳ vọng quan hệ Việt - Thái; Xây lớp học cho trẻ em ở Thái Nguyên; Người đầu tiên chinh phục Everest; Người ở nước ngoài muốn làm căn cước phải làm sao?
Việt Nam: 40 giám đốc bị cảnh báo hoãn xuất cảnh; Lừa góp vốn, nữ bị cáo lãnh 13 năm tù; Vụ Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến; Bàn giao mốc giới triển khai siêu tuyến đường 16 làn xe
Việt Nam: Vụ án nổi cộm trong tuần; Thu hồi đất triển khai tuyến đường 6 tỷ USD; Tổng Lãnh sự bán café trên TikTok Trung Quốc; “Cỗ máy” sản xuất 300 triệu quả trứng/năm
Việt Nam: Yêu cầu TP.HCM quyết tâm di dời 40.000 nhà ven kênh rạch; "Siêu tài sản" sắp lên sàn đấu giá của Trương Mỹ Lan; Tin nóng 24 giờ qua
Việt Nam: Ngân hàng kiện loạt người dùng thẻ tín dụng; Cựu Tổng giám đốc SJC không đồng ý nộp lại 17.758 lượng vàng; Khởi tố Chủ tịch CCV Group Mai Hà Trang
Việt Nam: Nắng nóng trở lại 17 tỉnh thành; Siêu thủ phủ công nghiệp thành thành phố trực thuộc Trung ương; Cầu vượt sông gần 1.000 tỷ; Công ty bất động sản bị thu 507 sổ đỏ
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá