Việt Nam: Khởi tố Chủ tịch TV2 Nguyễn Chơn Hùng; Lan tỏa ẩm thực Việt trên đấu trường đầu bếp quốc tế; Làn sóng đầu tư mới từ Hàn Quốc

Khởi tố Chủ tịch TV2 Nguyễn Chơn Hùng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Chơn Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị và bà Bùi Thị Ngọc Lý - Kế toán trưởng của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2.

Ngày 21/5, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 2 (TV2) công bố thông tin bất thường liên quan đến nhân sự lãnh đạo doanh nghiệp.

Theo đó, trong quá trình điều tra vụ án xảy ra tại Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia, Công ty CP Tập đoàn PC1 và các đơn vị liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Chơn Hùng, Chủ tịch HĐQT TV2, và bà Bùi Thị Ngọc Lý, Kế toán trưởng công ty.

Ông Nguyễn Chơn Hùng (SN 1970, quê Quảng Trị) có trình độ kỹ sư cơ khí, thạc sĩ quản trị kinh doanh. Ông giữ chức Chủ tịch HĐQT TV2 từ tháng 6/2022 đến nay.

Bà Bùi Thị Ngọc Lý là cử nhân kế toán, giữ vị trí Kế toán trưởng TV2 từ tháng 12/2016.

Trước đó, Công ty CP Tập đoàn PC1 cũng công bố thông tin về việc ông Trịnh Văn Tuấn, Chủ tịch HĐQT công ty, cùng 6 lãnh đạo khác bị khởi tố để điều tra về các tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Tham ô tài sản”.

Lan tỏa ẩm thực Việt Nam trên đấu trường đầu bếp quốc tế

"Thai nghén" ý tưởng từ việc xây dựng "hộ chiếu" ẩm thực đặc sắc, Đội tuyển Đầu bếp Việt Nam đã mang tới Global Chefs Challenge Finals 2026 một thực đơn thú vị, đưa thực khách khám phá Việt Nam qua những nguyên liệu chắt lọc, kỹ thuật nấu điêu luyện, mang trải nghiệm vừa đương đại, vừa thấm đẫm chiều sâu di sản.

Hành trình mang ẩm thực Việt Nam ra thế giới

Vòng chung kết Global Chefs Challenge Finals 2026 vừa diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Wales, thành phố Newport, Wales, Vương quốc Anh. Đội tuyển Đầu bếp Việt Nam đã xuất sắc giành Huy chương Bạc, xếp hạng 8 thế giới hạng mục Global Chefs Challenge của cuộc thi này. Đây là nội dung thi danh giá nhất dành cho đầu bếp chuyên nghiệp của hệ thống thi đấu Hiệp hội Đầu bếp Thế giới (Worldchefs).

Tham dự Global Chefs Challenge Finals 2026, đại diện chính của Đội tuyển Đầu bếp Việt Nam là đầu bếp Trịnh Tuấn Dũng, cùng đầu bếp phụ Lê Đắc Minh Quân, dưới sự huấn luyện, đồng hành chuyên môn của ông Văn Phú Phương Dũng.

Các thành viên đều là hội viên thuộc Chi hội Đầu bếp Chuyên nghiệp Sài Gòn (SPC) trực thuộc Hiệp hội Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời là thành viên chính thức của Liên Chi hội Đầu bếp Việt Nam.

"Tinh hoa Việt Nam" (Vietnam Essence) là bài thi mà nhóm đầu bếp Việt mang đến Global Chefs Challenge Finals mùa này. Bốn món ăn trong menu được lên ý tưởng dựa trên những nguyên liệu và gia vị nổi tiếng của Việt Nam. Các đầu bếp đã cân nhắc tiêu chí cuộc thi, kết hợp sao cho hài hòa cùng với các nguyên liệu bắt buộc. Bên cạnh đó, những món ăn này cũng phải đáp ứng điều kiện khắt khe về hành lý cũng như nguyên liệu khi nhập cảnh vào Vương quốc Anh.

Nhớ lại quá trình chuẩn bị cho cuộc thi, đầu bếp Trịnh Tuấn Dũng chia sẻ, các nguyên liệu bắt buộc của đề thi đều là dòng sản phẩm cao cấp với chi phí rất đắt đỏ, vượt xa điều kiện luyện tập thông thường của đội tuyển. Đây cũng là một trong những khó khăn lớn nhất mà Đội tuyển Đầu bếp Việt Nam gặp phải trong quá trình chuẩn bị tham gia chương trình.

Nhiều nguyên liệu trong đề thi gần như không thể tìm mua tại Việt Nam, đặc biệt là cá halibut (cá bơn) kích thước lớn và nội tạng bê. Không có điều kiện tiếp cận nguyên liệu thực tế, các đầu bếp buộc phải tự học thông qua các video của đầu bếp quốc tế, quan sát kỹ thuật, ghi chép và hình dung quy trình xử lý để luyện tập bằng phương pháp mô phỏng.

"Trong quá trình tập luyện, đội sử dụng cá chim để thay cho cá halibut nhằm luyện kỹ thuật phi lê, dùng bơ thực vật thay thế bơ cao cấp, sử dụng gan gà và gan heo để mô phỏng xử lý nội tạng bê, hay dùng đậu phộng thay cho các loại hạt đắt tiền như mắc-ca hoặc hạt điều", đầu bếp Trịnh Tuấn Dũng cho biết.

Riêng chocolate Valrhona - nguyên liệu bắt buộc của đề thi, có giá thành rất cao tại Việt Nam và nguồn cung hạn chế, vì thế, các đầu bếp gần như không có điều kiện luyện tập thường xuyên với sản phẩm thực tế. Thay vào đó, đầu bếp Trịnh Tuấn Dũng đã phải sử dụng các loại chocolate khác để thử nghiệm kỹ thuật, dù chất lượng và đặc tính sản phẩm có sự khác biệt.

Thậm chí, đến khi bước vào Global Chefs Challenge 2026 tại Newport, đầu bếp Trịnh Tuấn Dũng mới lần đầu tiên được trực tiếp chạm tay và chế biến nội tạng bê cũng như thực hiện kỹ thuật phi lê cá halibut nguyên con có kích thước lớn.

Dù đối mặt với nhiều áp lực và thử thách, các đầu bếp vẫn kiên trì theo đuổi mục tiêu mang tinh thần và bản sắc ẩm thực Việt Nam đến sân khấu lớn nhất của Hiệp hội Đầu bếp Thế giới và ghi dấu ấn với Huy chương Bạc giá trị.

Tinh thần Việt lan tỏa qua từng món ăn

Tại đấu trường ẩm thực Global Chefs Challenge 2026, các đội thi thực hiện set menu 4 món gồm: 1 khai vị, 2 món chính và 1 món tráng miệng trong thời gian 7 giờ. Họ sẽ làm ra tổng cộng 12 phần ăn cho mỗi món theo tiêu chuẩn quốc tế. Bài thi được chấm trực tiếp bởi Ban giám khảo thuộc Hiệp hội Đầu bếp Thế giới.

"Tinh hoa Việt Nam" (Vietnam Essence) là một hành trình ẩm thực tôn vinh sự phong phú, tinh tế và linh hồn của ẩm thực Việt. Menu này mời gọi thực khách khám phá Việt Nam qua những nguyên liệu biểu tượng, kỹ thuật truyền thống và các món ăn đặc trưng, được chắt lọc thành một trải nghiệm vừa đương đại, vừa thấm đẫm chiều sâu di sản.

Bên cạnh những nguyên liệu bắt buộc của cuộc thi như: tôm sú Na Uy, cá halibut, thăn bê, nội tạng bê, trứng cá caviar, chocolate Valrhona, sản phẩm sữa Anchor, trà Dilmah, vanilla tươi, rau mầm Koppert cùng các đặc sản địa phương xứ Wales như tỏi tây và dâu tây Wales...; yếu tố Việt Nam được đan xen hài hòa trong từng món ăn hấp dẫn.

Trịnh Tuấn Dũng và Lê Đắc Minh Quân đã mang đến đấu trường ẩm thực quốc tế gạo ST25, mắc-ca Đắk Lắk, xoài cát Hòa Lộc, hạt điều Bình Phước, bưởi Tân Triều, thanh long Bình Thuận, bánh tráng gạo, nấm nhung hươu, nước cốt dừa Bến Tre...

Cùng với đó, các loại gia vị đặc trưng như: hoa muối Bạc Liêu, hạt dổi, đường thốt nốt An Giang và nước mắm Phú Quốc cũng làm nên sự khác biệt cho các món ăn trong menu "Tinh hoa Việt Nam". Thực đơn này cũng tôn vinh tay nghề thủ công trong truyền thống ẩm thực Việt thông qua những kỹ thuật lâu đời như hấp bánh phở, cuốn chả giò và đổ bánh xèo.

Mỗi món ăn như mở ra cánh cửa đến một vùng đất thú vị của Việt Nam, nơi những nông sản địa phương, các món ăn biểu tượng và những câu chuyện văn hóa cùng nhau kiến tạo nên bản sắc của ẩm thực Việt. "Tinh hoa Việt Nam" không chỉ là một thực đơn mà còn là lời mời gọi bạn bè quốc tế bước vào hành trình khám phá, trải nghiệm di sản ẩm thực của mảnh đất hình chữ S giàu bản sắc.

Việc Đội tuyển Đầu bếp Việt Nam đạt thành tích cao tại Global Chefs Challenge Finals 2026 là dấu mốc đáng ghi nhận đối với cộng đồng đầu bếp chuyên nghiệp trong nước, mở ra cơ hội giao lưu, học hỏi và tham gia sâu rộng hơn vào các hoạt động nghề nghiệp quốc tế trong thời gian tới.

Làn sóng đầu tư mới từ Hàn Quốc: Việt Nam đang có gì, còn cần gì?

Lãnh đạo hai hiệp hội doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc khẳng định Việt Nam vẫn là điểm đến đầu tư hấp dẫn nhất Đông Nam Á. Tuy nhiên làn sóng vốn mới đang đòi hỏi những điều kiện mới, và Việt Nam cần hành động nhanh để không bỏ lỡ cơ hội.

Trao đổi với Tuổi Trẻ bên lề Diễn đàn Kinh tế Maekyung Việt Nam 2026 (ngày 20-5), Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp vừa và nhỏ Hàn Quốc (KBIZ) Kim Ki Mun và Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (KOCHAM) Kim Nyoun Ho cùng nhận định: dòng vốn đầu tư Hàn Quốc đang xoay trục mạnh mẽ.

Thay vì các ngành thâm dụng lao động như dệt may hoặc da giày, thế hệ đầu tư mới sẽ tập trung vào bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), hạ tầng và thương mại điện tử. Việt Nam có đủ nền tảng để đón làn sóng đó, nhưng vẫn còn những nút thắt cần tháo gỡ.

Những lợi thế Việt Nam đang nắm giữ

Có cơ hội tháp tùng Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung thăm chính thức Việt Nam hồi tháng 4, ông Kim Ki Mun trở về với ấn tượng tích cực. "Hai bên đã có nhiều cuộc hội đàm, đạt được thỏa thuận rất tốt về việc tăng cường quan hệ và tạo điều kiện cho hoạt động doanh nghiệp. Tôi về nước với cảm nhận rất tốt", ông Kim Ki Mun chia sẻ.

Ông cũng nhấn mạnh điều Việt Nam cần làm ngay là nhanh chóng lan tỏa tinh thần đó xuống các chính quyền địa phương, để các tỉnh thành chủ động đồng hành cùng doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư tại địa phương.

Nhìn lại hành trình phát triển của Hàn Quốc, ông Kim Ki Mun khẳng định chỉ trong 50 - 60 năm, công nghiệp nước này đã vươn lên vượt nhiều cường quốc trong các lĩnh vực như bán dẫn, đóng tàu.

Từ đó, ông bày tỏ kỳ vọng: "Tôi mong Việt Nam sẽ phát triển như một Hàn Quốc thứ hai. Với dân số, diện tích đất đai và tài nguyên của mình, Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành quốc gia vượt cả Hàn Quốc. Người Hàn Quốc coi người Việt Nam như gia đình, như anh em trong nhà".

Ông Kim Nyoun Ho phân tích cụ thể hơn về sức hút của Việt Nam. Trong 20 năm qua, GDP Việt Nam tăng gần 10 lần, từ 53 tỉ USD (năm 2005) lên 514 tỉ USD (năm 2025). Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 vượt mốc 5.000 USD, dân số cũng đã vượt 100 triệu người - tạo ra một thị trường tiêu dùng trẻ và năng động.

Đây là nền tảng để doanh nghiệp Hàn Quốc đẩy mạnh đầu tư vào AI, bán dẫn, điện thoại di động, thương mại điện tử và nhượng quyền thương hiệu.

Bên cạnh đó, Việt Nam còn sở hữu nguồn graphite và đất hiếm dồi dào - những tài nguyên chiến lược trong cuộc cạnh tranh công nghệ cao toàn cầu, mang lại tiềm năng lớn cho lĩnh vực pin, điện tử và bán dẫn.

Không chỉ là lợi thế "cứng", ông Kim Nyoun Ho còn chỉ ra một điểm giao thoa thường bị bỏ qua: múi giờ. "Việt Nam thường bắt đầu làm việc khoảng 7h, trong khi Hàn Quốc bắt đầu lúc 9h. Nhờ chênh lệch múi giờ, hai nước gần như bắt đầu làm việc cùng một thời điểm.

Vì vậy, nếu doanh nghiệp Hàn Quốc mở chi nhánh hoặc công ty con tại Việt Nam, việc quản lý sẽ thuận lợi hơn vì thời gian làm việc gần như đồng bộ", ông phân tích.

Ngoài ra, những điểm tương đồng về văn hóa, khí hậu và con người giữa hai quốc gia cũng là lợi thế mềm đáng kể. "Nếu hỏi Việt Nam có phải là quốc gia thuận lợi để đầu tư vào các ngành công nghiệp tương lai thì tôi đồng ý", ông Kim Nyoun Ho khẳng định.

Những nút thắt cần tháo gỡ

Dù đánh giá cao tiềm năng của Việt Nam, cả hai vị lãnh đạo đều thẳng thắn chỉ ra những rào cản đang cản trở dòng vốn mới.

Ông Kim Nyoun Ho đề cập trước hết đến vấn đề thị thực và tài chính cá nhân. "Trước khi đầu tư, doanh nghiệp cần thị thực để có thể hoạt động, nhưng việc xin thị thực lại rất khó. Khi chưa có thị thực hoặc giấy phép đầu tư, nhà đầu tư không thể mở tài khoản ngân hàng, không làm được thẻ tín dụng", ông nêu thực tế.

Ông đề xuất đặt ra hạn mức linh hoạt, chẳng hạn 1 - 2 tỉ đồng, vừa tạo điều kiện cho người nước ngoài thực hiện các hoạt động tài chính cơ bản, vừa bảo đảm kiểm soát cần thiết. "Con đường hướng tới trung tâm tài chính quốc tế sẽ chỉ khả thi khi hoạt động tài chính và xuất nhập cảnh được bảo đảm tự do, thông thoáng hơn", ông nhấn mạnh.

Về thủ tục đầu tư, ông Kim Ki Mun đề nghị TP.HCM và các địa phương tham khảo cơ chế "fast-track" - xét duyệt nhanh, một cửa - đang được Hàn Quốc áp dụng cho doanh nghiệp nước ngoài. "Thời gian hoàn tất thủ tục đầu tư kéo dài thì doanh nghiệp thiệt hại rất lớn. Tốc độ thủ tục đến đâu, tốc độ phát triển đến đó", ông nhận xét.

Một điểm nghẽn khác được ông Kim Nyoun Ho nêu lên là hạ tầng đào tạo nhân lực cho công nghệ cao. Ông đánh giá lao động trẻ Việt Nam rất thông minh và chăm chỉ, song cơ sở đào tạo chuyên sâu về AI và máy tính còn quá ít.

Để giải quyết nhanh, ông đề xuất Việt Nam mở cửa hơn về quy định cho phép chuyên gia Hàn Quốc vào đào tạo trực tiếp, qua đó nhanh chóng xây dựng nền tảng nhân lực cho ngành công nghiệp tương lai.

Tiến đến kim ngạch thương mại 150 tỉ USD

Phát biểu khai mạc diễn đàn, ông Chang Dae Whan - Chủ tịch Tập đoàn Maekyung Media, công ty mẹ của nhật báo kinh tế hàng đầu Hàn Quốc Maeil Business - nhận định Hàn Quốc và Việt Nam là một trong những mô hình hợp tác phát triển thành công nhất thế giới.

Từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1992, kim ngạch thương mại song phương đã tăng 190 lần, lên 94,6 tỉ USD vào năm 2025. Trong chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Hàn Quốc hồi tháng 4, lãnh đạo hai nước đặt mục tiêu đưa con số này lên 150 tỉ USD vào năm 2030.

"Tôi tin rằng chúng ta hoàn toàn có thể cùng nhau mở ra tiềm năng tăng trưởng lớn hơn nữa trong các ngành công nghệ cao như trí tuệ nhân tạo và công nghệ sinh học", ông Chang nhấn mạnh.

Nguồn: Vietnamnet; Nhân Dân; Tuổi Trẻ

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất

Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ

Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm

Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền

Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD

Lên đầu trang