Việt Nam: Khám xét, khởi tố loạt Tổng Giám đốc; Cựu Bộ trưởng Kim Tiến bị đề nghị 5-6 năm tù; Nhà máy trứng sản xuất 600.000 quả/ngày; Tin hot thị trường ngày 21/5

Khám xét khẩn cấp, khởi tố hàng loạt Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Trưởng phòng, Kế toán trưởng

Đây đều là các đối tượng vi phạm tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí".

Ngày 20/5, Bộ Công an cho biết, quá trình điều tra mở rộng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu), ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự, khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn, khám xét khẩn cấp đối với 24 đối tượng, gồm:

16 đối tượng về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", quy định tại khoản 3 Điều 219 BLHS:

(1) Ngô Sỹ Hiếu, (2) Trần Trọng Mạnh, nguyên Phó Tổng giám đốc VTM;

(3) Đỗ Văn Cường, nguyên Kế toán trưởng VTM;

(4) Nguyễn Tuấn Long, (5) Trần Văn Cường, nguyên Trưởng phòng Tiêu thụ VTM;

(6) Mai Văn Tinh, (7) Đặng Thúc Kháng, (8) Nguyễn Minh Xuân và (9) Lê Phú Hưng, nguyên thành viên HĐQT Tổng Công ty Thép Việt Nam (viết tắt: VNS);

(10) Đậu Văn Hùng, nguyên Tổng Giám đốc,

(11) Nguyễn Trọng Khôi, Phó Tổng Giám đốc VNS;

(12) Lê Xuân Tuấn, nguyên Giám đốc Công ty Khoáng sản Lào Cai (viết tắt: LAMICO);

(13) Tạ Quang Thiều, nguyên Tổng Giám đốc,

(14) Nguyễn Đức Cường, nguyên Trưởng phòng Kế hoạch Đầu tư VTM;

(15) Nguyễn Chí Hùng, Tổng Giám đốc,

(16) Trần Duy Tôn, chuyên viên Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và Dịch vụ đầu tư INFISCO;

02 đối tượng (17) Nguyễn Duy Dũng, nguyên Kế toán trưởng VTM và (18) Trịnh Khôi Nguyên, nguyên Trưởng phòng Đầu tư Phát triển VNS, nguyên Phó Chủ tịch HĐTV VTM, phạm 02 tội "Vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", quy định tại khoản 3 Điều 219 BLHS và tội "Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp", quy định tại Điều 179 BLHS;

1 đối tượng (19) Trần Tuấn Dũng, thành viên HĐTV VTM, về tội "Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp", quy định tại Điều 179 BLHS;

2 đối tượng (20) Lê Ngọc Hưng, nguyên Phó Chủ tịch và (21) Đỗ Trường Giang, nguyên Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Lào Cai, về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, quy định tại khoản 1 Điều 356 BLHS;

1 đối tượng (22) Nguyễn Ngọc Khiêm về tội “Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi”, quy định tại khoản 3 Điều 366 BLHS;

1 đối tượng (23) Bùi Sỹ Ngọc, Trưởng phòng Vật tư VTM, về 02 tội “Nhận hối lộ”, quy định tại Điều 354 BLHS và tội "Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp", quy định tại Điều 179 BLHS;

1 đối tượng (24) Bùi Thanh Bình, Tổng Giám đốc khởi tố bổ sung về tội "Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp", quy định tại Điều 179 BLHS.

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 3) phê chuẩn, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã thi hành các Quyết định, Lệnh nêu trên đúng quy định của pháp luật.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiến hành điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố, làm rõ yếu tố vụ lợi (nếu có), đồng thời rà soát, kê biên, phong tỏa tài sản để đảm bảo thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bị đề nghị 5-6 năm tù, bồi thường 108 tỉ đồng

Viện Kiểm sát cáo buộc cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến, một số cấp dưới vi phạm về quản lý tài sản nhà nước, gây thất thoát lãng phí hơn 803 tỉ đồng.

Sáng 21.5, kết thúc xét hỏi, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) Hà Nội đã đề nghị TAND Hà Nội tuyên phạt bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (69 tuổi) - cựu Giám đốc Ban Y tế trọng điểm (YTTĐ) Bộ Y tế tổng mức án 30 năm tù; Nguyễn Hữu Tuấn (56 tuổi) - cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế, kiêm phụ trách quản lý điều hành Ban YTTĐ, Bộ Y tế, mức án 23-25 năm tù về 2 tội danh là “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Nhận hối lộ";

VKSND đề nghị tuyên phạt cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” mức án 5-6 năm tù.

7 bị cáo còn lại bị đề nghị từ 30 tháng đến 9 năm tù theo tội danh bị truy tố.

Theo VKSND, để quản lý triển khai thực hiện dự án Cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Cơ sở 2 Bệnh viện Việt Đức, bị cáo đã quyết định, ký quyết định thành lập Ban YTTĐ và ủy quyền cho đơn vị này thay mặt cho Bộ Y tế là chủ đầu tư dự án.

Với vai trò Bộ trưởng Y tế, bị cáo Tiến có nhiệm vụ ký quyết định phê duyệt dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên cơ sở đề xuất của Ban YTTĐ và kết quả thẩm định, đề nghị của Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế.

Trong vụ án này, bị cáo Tiến tin tưởng vào đề xuất của Ban YTTĐ là đã thực hiện đầy đủ, đúng các quy trình lựa chọn, cho phép Ban được thuê đơn vị tư vấn nước ngoài lập dự án.

Với vai trò Bộ trưởng, bị cáo Tiến không kiểm tra tính đúng đắn, đầy đủ của các văn bản trước khi ký các quyết định nêu trên, dẫn đến việc thực hiện phát sinh nhiều sai phạm, gây thất thoát, lãng phí tài sản của Nhà nước số tiền hơn 803 tỉ đồng.

Khi quyết định, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo: thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi là 7,5 tỉ đồng và nộp 17 tỉ đồng khắc phục một phần hậu quả vụ án.

"Bị cáo là người tích cực nhất, nộp số tiền khắc phục nhiều nhất so với các bị cáo trong vụ án. Quá trình điều tra tích cực hợp tác với cơ quan điều tra làm rõ bản chất vụ án", VKSND nhận định.

Bị cáo Tiến còn được tặng nhiều Huân chương, Bằng khen. Bản thân bị cáo có nhiều tâm huyết đóng góp vào sự phát triển chung của ngành y tế, đặc biệt trong quá trình vận động hiến mô tạng.

Đảng bộ Vận động Hiến mô, bộ phận cơ thể người Việt Nam có đơn xin giảm nhẹ; gia đình bị cáo có công với cách mạng... Bị cáo được Bộ Y tế có văn bản đề nghị xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, ghi nhận những đóng góp, thành tích, bị cáo phạm tội lần đầu, chưa có tiền án, tiền sự.

Ngoài mức án, VKSND đề nghị TAND Hà Nội tuyên bị cáo Thắng phải chịu trách nhiệm bồi thường 394 tỉ đồng; bị cáo Tiến bồi thường 108 tỉ đồng.

Theo cáo buộc, từ việc lập, phê duyệt hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu, ký kết, thực hiện hợp đồng không tuân thủ các quy định của pháp luật của các bị cáo dẫn đến 2 dự án trên dừng thi công từ tháng 1.2021 đến hết tháng 12.2024, dự án bị đình trệ, kéo dài, không đạt được tiến độ, mục tiêu đề ra mặc dù đã được giải ngân trên 50% tổng vốn đầu tư, gây hậu quả lãng phí tài sản nhà nước tổng số tiền hơn 733,5 tỉ đồng. Cùng với sai phạm trong thuê đơn vị thiết kế, hậu quả chung của vụ án bị thất thoát lãng phí hơn 803 tỉ đồng.

"Đột nhập" nhà máy trứng sản xuất 600.000 quả/ngày: Vì sao ở đây gà đẻ gần như không có ngày nghỉ?

Khi cầm trên tay một vỉ trứng gà tươi ngon trong siêu thị, có bao giờ bạn tò mò về nơi chúng được sinh ra? Để cung ứng hàng trăm nghìn quả trứng sạch mỗi ngày cho thị trường, ngành công nghiệp chăn nuôi hiện đại đã tiến hóa thành một hệ sinh thái công nghệ cao đầy kinh ngạc. Hãy cùng thâm nhập vào bên trong Seng Choon – đại nhà máy sản xuất trứng lớn nhất Singapore, nơi vận hành một guồng quay khép kín nghẹt thở để xuất xưởng đều đặn 600.000 quả trứng mỗi ngày, và giải mã lý do vì sao hàng vạn "cô gà mái" ở đây lại làm việc không một ngày ngơi nghỉ.

Bên trong "pháo đài thép" khép kín của 850.000 cư dân

Chào mừng bạn đến với thế giới của những dãy chuồng nuôi thông minh trải dài vô tận tại Lim Chu Kang, nơi bóng dáng của mô hình chuồng trại truyền thống hoàn toàn biến mất. Để bảo vệ đàn gà khỏi mọi tác nhân dịch bệnh từ môi trường bên ngoài, toàn bộ khu trại được thiết kế như những chiếc hộp khép kín hoàn toàn, cách ly tuyệt đối với không gian bên ngoài. Khách tham quan hay nhân viên muốn bước vào bên trong đều phải đi qua một quy trình khử trùng nghiêm ngặt từ đầu đến chân.

Bước vào phân xưởng nuôi, bạn sẽ choáng ngợp trước những hệ thống lồng bằng thép xếp chồng từ bốn đến sáu tầng cao ngất, là nơi sinh sống của khoảng 30.000 đến 50.000 con gà mỗi nhà chuồng. Tiếng cục tác của hàng vạn con gà hòa lẫn với tiếng máy móc chạy liên tục tạo nên một bầu không khí công nghiệp đặc trưng. Trứng gà sau khi được đẻ ra sẽ tự động lăn xuống các rãnh dốc của lồng, ngay lập tức được hệ thống băng chuyền tự động "ôm trọn" và vận chuyển liên tục về khu trung tâm xử lý với tốc độ chóng mặt.

Bí mật phòng điều khiển: Thao túng sinh học để gà "quên" ngày nghỉ

Câu hỏi khiến nhiều người thắc mắc nhất là: Làm thế nào để duy trì sản lượng khủng khiếp 600.000 quả mỗi ngày mà không bị gián đoạn? Câu trả lời nằm ở "bộ não" của đại nhà máy – phòng điều khiển trung tâm, nơi các thuật toán máy tính đang trực tiếp thao túng đồng hồ sinh học của đàn gà.

Trong tự nhiên, gà mái chỉ đẻ trứng năng suất nhất vào mùa xuân và mùa hè khi thời tiết ấm áp và ngày dài hơn đêm. Để xóa bỏ giới hạn tự nhiên này, hệ thống máy tính của nhà máy thiết lập một chu kỳ ngày nhân tạo hoàn hảo bằng dàn đèn LED thông minh có thể tăng giảm độ sáng linh hoạt. Hệ thống đèn này được lập trình để chiếu sáng cố định từ 14 đến 16 tiếng mỗi ngày, quanh năm suốt tháng. Ánh sáng này liên tục kích thích tuyến yên của gà, đánh lừa cơ thể chúng rằng "luôn luôn là mùa xuân", từ đó ép hệ sinh sản vận hành liên tục không có chu kỳ nghỉ ngơi theo mùa.

Bên cạnh đó, môi trường sống cũng được tối ưu hóa đến mức cực đoan. Dù ngoài trời nắng nóng gay gắt đến 34 độ C, bên trong chuồng vẫn luôn duy trì ở mức mát mẻ lý tưởng từ 29 đến 30 độ C nhờ hệ thống tấm làm mát bốc hơi và quạt thông gió công suất lớn. Gà ở đây không cần tốn một calorie nào cho việc đi lại tìm mồi hay chống chọi với thời tiết. Chúng chỉ cần đứng yên một chỗ, thưởng thức dòng thức ăn đậm đặc giàu canxi và protein được máy tính tự động cân đo và phun ra đều đặn 5 lần một ngày qua đường ống. Toàn bộ năng lượng nạp vào cơ thể được tập trung 100% cho một nhiệm vụ duy nhất: sản xuất trứng.

Kỳ quan cơ khí ở khâu kiểm định: 16 cái chạm và tia UV khử trùng

Hành trình của những quả trứng sau khi rời băng chuyền chuồng nuôi sẽ tiếp tục đi qua một dây chuyền cơ khí chính xác có công suất xử lý lên tới 120,000 quả mỗi giờ. Đây là nơi công nghệ tự động hóa thay thế hoàn toàn đôi mắt con người để thực hiện quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt:

Đầu tiên, mỗi quả trứng khi lăn qua băng chuyền sẽ bị hệ thống camera siêu tốc chụp lại từ 16 góc độ khác nhau để quét sạch các vết bẩn trên bề mặt vỏ. Ngay sau đó là công đoạn của máy dò vết nứt chân chim bằng âm thanh. Thay vì soi đèn thủ công dễ sai sót, hệ thống này sẽ gõ nhẹ đúng 16 lần lên từng quả trứng và đo tần số âm thanh phát ra để phát hiện những vết nứt siêu nhỏ mà mắt thường không thể nhìn thấy.

Tiếp theo, trứng được đẩy qua một hệ thống ánh sáng tia cực tím (UV) để khử trùng toàn bộ vi khuẩn bám ngoài vỏ, rồi được cân trọng lượng riêng biệt để phân loại kích cỡ. Cuối cùng, một nguồn ánh sáng cực mạnh sẽ chiếu xuyên qua tâm quả trứng để phát hiện và loại bỏ những quả bị dính đốm máu bên trong lòng đỏ. Khi mọi tiêu chuẩn được đáp ứng, một cánh tay robot khổng lồ sẽ tự động bốc dỡ các kiện trứng từ băng chuyền, xếp gọn gàng lên các pallet để xe tải vận chuyển đến khắp các siêu thị ngay trong ngày.

Sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ điều khiển sinh học và dây chuyền cơ khí chính xác chính là câu trả lời cho năng suất siêu nhiên của đại nhà máy trứng này, biến mỗi cô gà mái thành một "mắt xích" vận hành không ngừng nghỉ trong chuỗi cung ứng thực phẩm hiện đại.

Tin hot thị trường ngày 21/5: Chủ hộ kinh doanh K.W Sneaker bị khởi tố, thu giữ hơn 1.400 đôi giày giả nhãn hiệu

Tin hot thị trường ngày 21/5: Triệt phá đường dây nước hoa giả liên tỉnh, doanh thu khoảng 200 tỷ đồng

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây buôn bán nước hoa giả quy mô lớn hoạt động liên tỉnh, khởi tố 6 bị can về tội “Buôn bán hàng giả”. Đường dây do hai chị em Vũ Hồng Dương (trú Phú Thọ) và Vũ Thị Yến Mai (trú Ninh Bình) cầm đầu.

Theo điều tra, các đối tượng lập nhiều hội nhóm kín trên Facebook, Zalo như “Dương Vũ”, “Kho sỉ Dương Vũ”, “Mai Vũ” để quảng cáo nước hoa “hàng hiệu giá rẻ”, livestream bán hàng và tuyển cộng tác viên trên cả nước. Các sản phẩm giả mạo những thương hiệu nổi tiếng như Chanel, Dior, Gucci, Versace… được làm nhái tinh vi từ chai lọ, bao bì đến tem nhãn, mã vạch nên khó phân biệt bằng mắt thường.

Cơ quan công an xác định từ năm 2025 đến nay, nhóm này đã bán ra khoảng 100.000 sản phẩm nước hoa giả, thu về khoảng 200 tỷ đồng. Giá nhập chỉ từ 160.000-250.000 đồng/sản phẩm nhưng bán ra thị trường từ 1-1,5 triệu đồng/chai để hưởng chênh lệch lớn.

Khám xét chuyên án, lực lượng chức năng thu giữ hơn 1.500 chai nước hoa giả cùng nhiều tài liệu, phương tiện phục vụ hoạt động buôn bán hàng giả trên mạng xã hội. Vụ án đang tiếp tục được mở rộng điều tra.

Tin hot thị trường ngày 21/5: Chủ hộ kinh doanh K.W Sneaker bị khởi tố, thu giữ hơn 1.400 đôi giày giả nhãn hiệu

Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) Công an TP.HCM đã khởi tố bị can Nguyễn Trần Việt Hoàng (SN 1993), chủ hộ kinh doanh K.W Sneaker, về tội “Xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp” sau khi phát hiện số lượng lớn giày dép giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng.

Theo cơ quan điều tra, lực lượng chức năng đã đồng loạt kiểm tra 3 địa điểm kinh doanh của K.W Sneaker tại đường Huỳnh Văn Nghệ, Quang Trung và Trường Chinh ở TP.HCM, thu giữ 1.412 đôi giày, dép giả mạo các thương hiệu “Nike”, “Adidas”, “New Balance” và “Onitsuka Tiger”. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm được xác định hơn 3,3 tỷ đồng.

Làm việc với công an, Hoàng khai bắt đầu buôn bán giày dép giả từ tháng 2/2023. Toàn bộ hàng hóa được mua qua các hội nhóm online, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Dù biết là hàng giả, đối tượng vẫn kinh doanh do giá rẻ, dễ tiêu thụ và lợi nhuận cao. Theo lời khai, Hoàng đã bán hàng nghìn đôi giày giả, thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng.

Tin hot thị trường ngày 21/5: Công bố loạt thuốc Đông y không rõ nguồn gốc trong vụ lừa đảo hơn 227 tỷ đồng

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phát thông báo tìm người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua hoạt động quảng cáo, bán thuốc Đông y không rõ nguồn gốc trên mạng xã hội.

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng đã sử dụng nhiều sản phẩm như “Cao viên khớp Bách Thảo”, “Thanh nhãn đan”, “An vị khang”, “Mộc Thanh Khớp”, “Tiểu đường Bà Thanh”, “Nhãn Tâm An”, “Tiêu trí bà Thanh”, “Tiêu trĩ đan”, “An trĩ vương”, “Đại hoàng đan”... để quảng cáo trên Internet dù các sản phẩm này không rõ nguồn gốc, xuất xứ, chưa được đăng kiểm chất lượng. Nhóm đối tượng còn dựng kịch bản tư vấn, mạo danh “lương y”, “bác sĩ”, cam kết chữa khỏi bệnh nhằm tạo lòng tin để chiếm đoạt tiền của khách hàng trên cả nước.

Trước đó, Công an Thanh Hóa đã triệt phá đường dây do Hoàng Văn Toàn cùng đồng phạm điều hành. Các đối tượng lập công ty, xây dựng hệ thống quảng cáo trên Facebook, TikTok, Zalo để bán thuốc giả danh Đông y gia truyền, bị cáo buộc lừa đảo hàng chục nghìn người, thu lợi bất chính hơn 227 tỷ đồng.

Nguồn: Soha; Lao Động; CafeF; Thế Giới Tiếp Thị

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Một vấn đề ‘rất căng thẳng’ của ngành dệt may; Khởi tố một Chủ tịch HĐQT công ty; Quy chế làm việc của Chính phủ

Người Việt hải ngoại: Nhiều sản phẩm bị thu hồi ở nước ngoài, người Việt đang sử dụng; Bài dự thi "Kể câu chuyện Việt Nam"; Nên ở Nhật làm kỹ sư hay qua châu Âu buôn bán?

Người Việt hải ngoại: Kỳ vọng quan hệ Việt - Thái; Xây lớp học cho trẻ em ở Thái Nguyên; Người đầu tiên chinh phục Everest; Người ở nước ngoài muốn làm căn cước phải làm sao?

Việt Nam: 40 giám đốc bị cảnh báo hoãn xuất cảnh; Lừa góp vốn, nữ bị cáo lãnh 13 năm tù; Vụ Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến; Bàn giao mốc giới triển khai siêu tuyến đường 16 làn xe

Việt Nam: Vụ án nổi cộm trong tuần; Thu hồi đất triển khai tuyến đường 6 tỷ USD; Tổng Lãnh sự bán café trên TikTok Trung Quốc; “Cỗ máy” sản xuất 300 triệu quả trứng/năm

Việt Nam: Yêu cầu TP.HCM quyết tâm di dời 40.000 nhà ven kênh rạch; "Siêu tài sản" sắp lên sàn đấu giá của Trương Mỹ Lan; Tin nóng 24 giờ qua

Việt Nam: Phá hàng loạt đường dây 'hàng hiệu' giả; Đội trưởng kiểm tra thuế tống tiền doanh nghiệp; Bị thu hồi đất, tiền bồi thường không đủ nộp sử dụng đất tái định cư

Việt Nam: Ngân hàng kiện loạt người dùng thẻ tín dụng; Cựu Tổng giám đốc SJC không đồng ý nộp lại 17.758 lượng vàng; Khởi tố Chủ tịch CCV Group Mai Hà Trang

Lên đầu trang