Việt Nam: Từ làm sạch hồ sơ đến kho dữ liệu; “Thổi” bệnh moi tiền bệnh nhân; “Siêu thực phẩm” thu nghìn tỷ; Bộ Y tế “có nghe” việc nâng giá thuốc; Loạt biệt thự bỏ trống ở Thủ đô

Từ làm sạch hồ sơ đất đai đến kho dữ liệu tin cậy

Sau 45 ngày triển khai chiến dịch làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai, xã Đoài Phương hoàn thành rà soát gần 52.000 thửa đất, đạt kết quả dẫn đầu khối đơn vị cấp xã và là 1 trong 5 đơn vị đứng đầu toàn thành phố.

Đằng sau con số về tiến độ là một quá trình đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng thửa đất; trong đó, mỗi thông tin được xác minh không chỉ để hoàn thành một nhiệm vụ, mà hướng tới hình thành kho dữ liệu đất đai “đúng, đủ, sạch, sống”, phục vụ quản lý và bảo vệ quyền lợi người dân.

Từ con số về đích đến từng thửa đất được xác minh

Hơn 56.000 thửa đất, gồm cả đất nông nghiệp và phi nông nghiệp, là khối lượng dữ liệu mà xã Đoài Phương phải rà soát trong chiến dịch 45 ngày làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai. Đến ngày 30/9, toàn xã hoàn thành 100% kế hoạch của chiến dịch. Kết quả đưa Đoài Phương dẫn đầu trong khối đơn vị cấp xã.

Để có được những con số ấy là một khối lượng công việc không thể chỉ thực hiện trên máy tính. Dữ liệu trên hệ thống phải được đối chiếu với thực tế từng khu dân cư, từng hộ gia đình, từng thửa đất. Với những thửa đất chưa thể xác định, địa phương đã khoanh vùng, lập danh sách theo chỉ đạo của thành phố để tiếp tục rà soát, xác minh, bảo đảm dữ liệu được cập nhật đầy đủ, chính xác.

Ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND xã Đoài Phương cho biết, ngay sau khi tiếp nhận chỉ đạo của thành phố, Đảng ủy, UBND xã đã khẩn trương phân công nhiệm vụ cụ thể, huy động lực lượng từ xã đến các thôn cùng tham gia. Phương châm được xác định rõ: “đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà, rà từng thửa đất”. Riêng tại địa bàn, 64 tổ công tác trực tiếp rà soát, cùng các tổ hướng dẫn, hỗ trợ và phản ứng nhanh, kịp thời tháo gỡ những khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện.

Với địa bàn rộng, diện tích đất nông nghiệp lớn, nhiều thửa đất không có người thường xuyên sinh sống, việc xác minh thông tin không đơn giản. Có trường hợp chủ sử dụng đất vắng mặt, có thửa đất biến động qua nhiều thời kỳ, thông tin trên hồ sơ chưa thống nhất với thực tế. Chính vì vậy, làm sạch dữ liệu không chỉ là nhập thêm thông tin, mà còn là quá trình kiểm tra, đối soát và xác minh.

Thôn Bắc Kiên có tổng số 8.739 thửa đất cần thu thập thông tin. Đây là một trong những địa bàn cho thấy rõ nhất sự vất vả phía sau việc làm sạch dữ liệu. Đặc thù của thôn là có nhiều đất nông nghiệp; một số khu vực phân lô, bán nền; có thửa đất bị mất danh thửa hoặc thông tin về người sử dụng đất không còn đầy đủ. Trong khi đó, không phải chủ sử dụng nào cũng đang sinh sống tại địa phương.

Ông Nguyễn Quang Huy, Trưởng thôn Bắc Kiên cho biết, các tổ thu thập được tổ chức linh hoạt theo đặc điểm từng khu vực. Những người am hiểu địa bàn, nắm rõ dân cư được bố trí hướng dẫn kê khai tại chỗ; với các trường hợp vắng mặt hoặc khó xác minh, cán bộ phải liên hệ qua người thân, hàng xóm hoặc trực tiếp đến thửa đất để đối chiếu.

“Trong quá trình thực hiện phát sinh rất nhiều vấn đề. Các tổ điều tra không quản thời gian, có hôm làm cả đêm để cố gắng hoàn thành công việc trong thời gian ngắn”, ông Huy chia sẻ.

Không chỉ tổ chức thu thập, từ thực tế triển khai, ông Huy còn đề xuất điều chỉnh một số thao tác trên phần mềm khi nhận thấy cách thức vận hành chưa phù hợp. Những góp ý từ cơ sở giúp công cụ được hoàn thiện theo hướng thuận tiện hơn cho người trực tiếp nhập và kiểm tra dữ liệu.

Nếu ở thôn, bài toán đặt ra là tiếp cận và xác minh từng trường hợp, thì với cán bộ chuyên môn, yêu cầu là thống nhất phương pháp để dữ liệu thu về có thể đối soát và sử dụng. Ông Hoàng Văn Nguyên, chuyên viên Phòng Kinh tế xã Đoài Phương cho biết, các tổ công tác được hướng dẫn cụ thể về phương pháp thu thập, đối tượng cần xác minh và cách xử lý theo từng tình huống. Với đặc thù địa bàn rộng, nhiều thửa đất nông nghiệp, chủ sử dụng ở nơi khác, lực lượng được chia thành nhiều mũi, kết hợp làm việc tại điểm cố định với kiểm tra trực tiếp ngoài thực địa.

Dữ liệu sạch để quản lý tốt hơn

Xã Đoài Phương xác định việc “làm sạch” dữ liệu không dừng ở một chiến dịch 45 ngày, mà phải hướng tới duy trì một cơ sở dữ liệu chính xác, cập nhật và có thể khai thác lâu dài. Bởi đích đến của chiến dịch không chỉ là hoàn thành đủ số lượng, mà quan trọng hơn khi được chuẩn hóa, những dữ liệu tưởng như riêng lẻ của từng thửa đất sẽ trở thành nguồn thông tin phục vụ quản lý đất đai, trật tự xây dựng và giải quyết các thủ tục hành chính.

Với người dân, một thửa đất được xác minh, cập nhật đầy đủ thông tin về vị trí, hiện trạng, người sử dụng sẽ thuận lợi hơn trong quá trình làm thủ tục hành chính liên quan. Theo bà Phùng Thị Vân, thôn Bắc Kiên, xã Đoài Phương, việc thông tin về thửa đất của gia đình được cập nhật trên cơ sở dữ liệu giúp người dân thuận tiện hơn khi cần thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai, đồng thời góp phần hạn chế những nhầm lẫn về thông tin..

Xem tiếp tại đường Link

https://share.google/eX3kVmCwxuPbT97Ek

Bắt tạm giam 3 người tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Công an Hà Nội khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can liên quan các sai phạm tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì chỉ định dịch vụ không cần thiết, điều chỉnh kết quả xét nghiệm và để ngoài sổ sách nhiều tỉ đồng.

Ngày 3-10, Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan An ninh điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam 3 bị can về các tội danh "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam" xảy ra tại Phòng khám đa khoa Thái Hà.

Vừa qua, Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp với Phòng Kiểm tra lĩnh vực y tế - Sở Y tế Hà Nội tiến hành kiểm tra đột xuất hoạt động của Phòng khám đa khoa Thái Hà (phường Đống Đa, TP Hà Nội).

Đoàn kiểm tra phát hiện các nghi phạm có hành vi chỉ định thực hiện các dịch vụ không cần thiết, không có trong danh mục kỹ thuật, không có tác dụng chữa bệnh (cắt bao quy đầu, điều trị bằng tia hồng ngoại, điều trị bằng sóng ngắn...).

Các nghi phạm còn tự ý điều chỉnh kết quả xét nghiệm theo hướng làm tăng thêm tình trạng bệnh nhằm "moi thêm tiền" của khách hàng.

Tự tổ chức sản xuất, kinh doanh thuốc đông y khi không được cơ quan quản lý cấp phép, nguồn gốc nguyên liệu, khu vực sản xuất và đóng gói thuốc đông y không đảm bảo, chất lượng sản phẩm chưa được kiểm chứng, nhưng quảng cáo sản phẩm đủ điều kiện, được sản xuất bằng công nghệ hiện đại.

Nghi phạm cầm đầu chỉ đạo các nhân viên mở tài khoản ngân hàng cá nhân để nhận tiền chuyển khoản của bệnh nhân nhằm trốn thuế, để ngoài sổ sách nhiều tỉ đồng.

Xem tiếp tại đường Link

https://share.google/j6SzhtZ3NU1MjQlLo

Sau sầu riêng, một 'siêu thực phẩm' của Việt Nam đang thu nghìn tỷ nhờ Trung Quốc: thuế xuất khẩu 0%, lợi nhuận cao gấp 8 lần trồng cao su

Thị trường xuất khẩu chuối của Việt Nam đang ghi nhận những tín hiệu tích cực khi nhu cầu tại Trung Quốc và nhiều nước châu Á duy trì ở mức cao, trong khi các doanh nghiệp lớn tiếp tục tăng đầu tư vào vùng trồng.

Theo tính toán từ số liệu của Cục Hải quan Việt Nam, xuất khẩu hàng rau quả của Việt Nam trong quý II/2026 đạt 2,18 tỷ USD, tăng 43% so với quý I và tăng 12,1% so với cùng kỳ năm 2025. Đây cũng là quý thứ 4 liên tiếp kim ngạch rau quả tăng so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, xuất khẩu chuối đạt 121,5 triệu USD trong quý II, tăng 18,5% so với quý I và tăng 15,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Chuối hiện là mặt hàng xuất khẩu lớn thứ 2 trong nhóm trái cây chủ lực, chỉ sau sầu riêng, với thị phần khoảng 8%, tăng từ mức 5,4% cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 8 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu chuối của Việt Nam đạt 257,1 triệu USD tương đương khoảng 6.700 tỷ đồng.

Đà tăng trưởng được hỗ trợ bởi nhu cầu ổn định từ Trung Quốc và các thị trường châu Á như Nhật Bản, Hàn Quốc,... Chuối Việt Nam có lợi thế về khoảng cách địa lý, giúp thời gian vận chuyển ngắn và chi phí logistics thấp hơn so với một số nguồn cung lớn như Philippines hay Ecuador.

Bên cạnh đó, việc Việt Nam và Trung Quốc ký Nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với chuối tươi xuất khẩu chính ngạch vào tháng 11/2022 đã mở thêm dư địa cho loại trái cây này tại thị trường tỷ dân. Theo đó, chuối Việt Nam được hưởng điều kiện tiếp cận thị trường thuận lợi hơn, trong đó có việc được miễn thuế nhập khẩu theo chính sách áp dụng đối với hàng hóa đáp ứng quy định.

Trung Quốc hiện là một trong những động lực quan trọng đối với xuất khẩu chuối của Việt Nam. Quốc gia này nhập khẩu gần 1 tỷ USD chuối mỗi năm và là một trong những thị trường chuối lớn nhất thế giới. Loại trái cây này được sử dụng phổ biến trong tiêu dùng hàng ngày, đồng thời là nguyên liệu cho nhiều sản phẩm chế biến như bánh, mứt và đồ ăn nhẹ.

Tại thị trường Trung Quốc, một số doanh nghiệp Việt Nam cũng đang phát triển các sản phẩm theo hướng nâng cấp quy cách đóng gói. Chẳng hạn, thương hiệu Pleiku Sweet của Hoàng Anh Gia Lai được đóng gói theo tiêu chuẩn Nhật Bản, với quy cách 3–4 quả mỗi túi, hướng tới phân khúc chuối có chất lượng và mẫu mã đồng đều.

Ở trong nước, chuối cũng là một trong những cây ăn quả có diện tích lớn. Việt Nam hiện có khoảng 160.000 ha trồng chuối, sản lượng gần 2,5 triệu tấn mỗi năm. Đồng Nai được xem là một trong những vùng trồng chuối xuất khẩu lớn, chiếm hơn 70% diện tích chuối của khu vực Đông Nam Bộ.

Triển vọng thị trường cũng đang thúc đẩy nhiều doanh nghiệp mở rộng quy mô vùng trồng.

Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2026, ông Trần Bá Dương, Chủ tịch HĐQT THACO, cho biết doanh nghiệp đang quản lý khoảng 95.000 ha đất nông nghiệp, trong đó đã phát triển 14.500 ha chuối. Theo kế hoạch, đến năm 2028, diện tích chuối của THACO dự kiến tăng lên khoảng 25.000 ha.

Trong khi đó, Hoàng Anh Gia Lai hiện có khoảng 7.000 ha chuối tại Lào và Campuchia, song chưa có kế hoạch mở rộng thêm trong năm 2026.

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam (GVR) cũng tham gia phát triển chuối xuất khẩu. Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2025, doanh nghiệp cho biết đã phát triển gần 1.400 ha chuối. Đến cuối tháng 10, GVR có 12 đơn vị triển khai chuyển đổi đất sang nông nghiệp công nghệ cao với tổng diện tích 1.687 ha, trong đó chuối xuất khẩu chiếm 1.368 ha tại 8 đơn vị.

Xem tiếp tại đường Link

https://share.google/dKeuXlkpMl8QK3oig

Bộ Y tế "có nghe" việc nâng giá thuốc, thiết bị y tế trước khi về Việt Nam

Trường hợp có hành vi tạo lập giao dịch khâu trung gian ở nước ngoài, nâng giá thuốc, thiết bị y tế trước khi nhập về Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Y tế khẳng định cần sự phối hợp liên ngành để kiểm soát.

Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9 sáng 3/10, Thứ trưởng Thường trực Bộ Y tế Vũ Mạnh Hà nhận được câu hỏi về công tác quản lý và cơ chế kiểm soát việc nâng giá thiết bị y tế và thuốc, sau diễn biến vụ việc liên quan Công ty cổ phần đầu tư y tế Việt Mỹ vừa qua.

Báo chí cũng đặt câu hỏi về biện pháp của Bộ Y tế nhằm đảm bảo chi phí thuốc, trang thiết bị y tế đầu vào, đặc biệt hàng nhập khẩu, được kê khai đúng, đủ nhằm giảm gánh nặng chi phí cho người bệnh.

Theo Thứ trưởng Vũ Mạnh Hà, Bộ Y tế cũng "có nghe" về việc giá thuốc, giá thiết bị y tế trước khi về Việt Nam đã được nâng giá ở nước ngoài. “Chúng tôi sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng thông tin, cung cấp nội dung liên quan theo yêu cầu để làm rõ”, ông Hà nói.

Về cơ chế kiểm soát giá thiết bị y tế cũng như giá thuốc, ông Vũ Mạnh Hà khẳng định việc quản lý giá thiết bị y tế, thuốc nhập khẩu được quy định trách nhiệm theo từng khâu: Từ giá nhập khẩu, giá kê khai đến đấu thầu mua sắm, và cuối cùng là sử dụng và thanh toán trong các cơ sở y tế.

Đối với thiết bị y tế, quy định hiện hành phân loại quản lý theo 4 mức độ rủi ro là A, B, C, D. Với loại A, B thì doanh nghiệp tự công bố, còn với mức độ C, D sẽ do Bộ Y tế cấp số lưu hành.

Cũng theo ông Hà, hiện nay, việc quản lý thiết bị y tế không thực hiện cơ chế Nhà nước định giá đối với toàn bộ thiết bị, mà quản lý theo pháp luật về giá, đấu thầu, hải quan, thuế và các luật chuyên ngành khác.

Liên quan khâu nhập khẩu, Thứ trưởng Bộ Y tế cho biết tổ chức, cá nhân nhập khẩu có trách nhiệm khai báo và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của giá trị khai báo.

"Trường hợp có hành vi tạo lập giao dịch khâu trung gian ở nước ngoài, nâng giá trước khi nhập khẩu vào Việt Nam, việc phát hiện, xác minh và xử lý cần được xem xét theo pháp luật về hải quan, về thuế, kế toán và các quy định liên quan, đòi hỏi sự phối hợp liên ngành để kiểm soát việc nâng giá từ bên ngoài", Thứ trưởng Vũ Mạnh Hà nói.

Đối với thuốc, ông Hà cho biết giá được quản lý và giám sát theo cả vòng đời, từ sản xuất, nhập khẩu đến phân phối, mua sắm và sử dụng tại các cơ sở y tế.

"Ngay từ đầu vào, cơ sở sản xuất, nhập khẩu phải công bố giá bán buôn dự kiến đối với thuốc kê đơn. Các cơ sở bán buôn không được bán cao hơn mức giá đã công bố", ông Hà nói và thông tin thêm, với cơ chế đàm phán giá và mua sắm tập trung cấp quốc gia, thời gian qua đã giúp tiết kiệm được khoảng 6.000 tỷ đồng.

Chia sẻ về giải pháp quản lý thiết bị y tế, lãnh đạo Bộ Y tế nhấn mạnh việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu quản lý thiết bị y tế, chuẩn hóa dữ liệu từ số lưu hành, phân phối đến các dữ liệu nhập khẩu vào Việt Nam, giá bán, giá niêm yết, cơ sở mua sắm, đấu thầu.

Bộ Y tế cũng sẽ nghiên cứu áp dụng cơ chế mua sắm tập trung, đàm phán giá, đặc biệt với các thiết bị y tế đắt, có nhiều đơn vị quan tâm.

Đối với thuốc, cơ quan quản lý sẽ tăng cường mua sắm tập trung cấp quốc gia, áp dụng cho các nhóm thuốc sử dụng nhiều tại cơ sở y tế nhằm đàm phán giá, tiết kiệm chi phí cho Nhà nước.

Xem tiếp tại đường Link

https://share.google/dX25EdUoCLyemouSA

Hàng loạt biệt thự bỏ trống ở Thủ đô gây lãng phí đất đai

Hàng loạt biệt thự tại khu nhà ở Hoa Phượng (xã An Khánh, Hà Nội) nhiều năm bỏ trống, xuống cấp, gây lãng phí nguồn lực đất đai và ảnh hưởng mỹ quan đô thị.

Biệt thự bỏ hoang nhiều năm

Khu nhà ở biệt thự Hoa Phượng được xây dựng với 100% sản phẩm là biệt thự nhà vườn, song lập. Dự án có tổng diện tích 84.499m2, gồm 147 căn biệt thự. Tất cả các căn đều được xây thô 3 tầng, trong đó phần lớn đã hoàn thiện xây thô từ cuối năm 2010.

Theo ghi nhận, hầu hết các căn biệt thự tại đây vẫn trong tình trạng bỏ hoang nhiều năm qua. Hiện chỉ có hơn chục căn đã có người đến ở hoặc đang được sửa sang, hoàn thiện.

Nhiều khu vực cỏ mọc um tùm, một số người dân tận dụng không gian để trồng rau. Hàng rào bên ngoài xuất hiện tình trạng rỉ sét, cây leo bám kín từng mảng tường, rác thải tồn đọng, gây lãng phí và ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị.

Chị Nguyễn Thị Vân - người dân sinh sống gần khu biệt thự Hoa Phượng - cho biết, chị thường xuyên đi qua khu vực này để tập thể dục. Theo chị Vân, nhiều căn nhà bị bỏ trống suốt nhiều năm đã xuống cấp, nhếch nhác và gây lãng phí. Chị mong muốn khu vực sớm được chỉnh trang, có cư dân đến sinh sống để hạn chế tình trạng bỏ hoang, lãng phí nhà đất.

Theo anh Nguyễn Văn - môi giới bất động sản, tại khu biệt thự Hoa Phượng (xã An Khánh, Hà Nội), nhiều căn đã có chủ nhưng chủ yếu được mua với mục đích đầu tư, chưa đưa vào sử dụng nên vẫn còn tình trạng bỏ trống.

Dù nhiều căn bỏ trống, xuống cấp, giá các căn đang được chào bán vẫn ở mức cao, trung bình khoảng 120-140 triệu đồng/m2, tương đương khoảng 27-35 tỉ đồng/căn. Tuy nhiên, số lượng căn đang được chào bán tại khu vực này không nhiều, hiện chỉ khoảng gần chục căn.

Nghiên cứu lộ trình áp thuế với đất bỏ hoang

Nghị quyết 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đặt ra yêu cầu nghiên cứu xây dựng chính sách tài chính, thuế với lộ trình phù hợp nhằm sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả; tập trung khắc phục tình trạng đất bỏ hoang, chậm đưa vào sử dụng, đầu cơ, găm giữ đất làm méo mó thị trường, đẩy giá đất, giá nhà vượt xa nhu cầu ở thực và khả năng chi trả của người dân.

Ông Phạm Đức Toản - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản EZ Việt Nam - nhận định, đây là biện pháp mạnh để giải quyết tình trạng giá bất động sản tăng cao. Theo ông, giá bất động sản tăng cao phần lớn đến từ tình trạng đầu cơ, tích trữ, đôi khi tạo ra sự méo mó cho thị trường. Có những khu đại đô thị hàng chục năm không có người ở hoặc tỉ lệ lấp đầy rất thấp, gây lãng phí lớn nguồn lực đất đai.

"Trong thời gian ngắn, chính sách này có thể tác động đến thị trường, nhiều nhà đầu tư có thể rút khỏi thị trường do lo ngại việc đánh thuế. Tuy nhiên, về lâu dài, điều này sẽ tốt cho nền kinh tế bởi giúp tránh lãng phí, đưa nguồn lực vào sản xuất, kinh doanh thay vì tập trung quá mức vào bất động sản" - ông Toản nói.

Xem tiếp tại đường Link

https://share.google/8VXGANhFonAsDmNau

Nguồn: CafeF; Tuổi Trẻ; Dân Trí; Lao Động

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Người Việt hải ngoại: Chủ tịch Hạ viện CH Séc thăm cộng đồng tại Praha; Nhặt hạt dẻ rụng ở Nhật về chế biến loạt món thơm, bở, bùi

Việt Nam: Tháp đôi tăng tốc hoàn thành; Bệnh nhân muốn mổ sớm, bác sĩ muốn “bao thư”; Đào hầm xuyên núi 500m; Tin thời sự sáng 4/10; “Lý lịch” gây choáng tại Trung Quốc

Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC

Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành

Người Việt hải ngoại: Hoa hậu tái hôn với đại gia giàu có; Sắc màu Việt giữa lòng Vladivostok; Giải bóng đá cộng đồng tại Chubu, Nhật; Chào đón tân sinh viên tại Hungary

Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu

Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất

Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm

Lên đầu trang