- Thời sự
.jpg)
Cục Xuất nhập khẩu cho biết 17/18 nhóm thực phẩm nhập khẩu vào Trung Quốc phải đăng ký doanh nghiệp kèm thư giới thiệu của cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Lệnh 280.
Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) vừa ban hành văn bản về việc Tổng cục Hải quan Trung Quốc (GACC) thực thi Quy định quản lý đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm nước ngoài nhập khẩu vào Trung Quốc (Lệnh 280).
Cục Xuất nhập khẩu cho biết, với các sản phẩm thuộc Lệnh 280, doanh nghiệp phải có thư giới thiệu chính thức của cơ quan có thẩm quyền khi đăng ký mã doanh nghiệp. Việc xem xét dựa trên mức độ rủi ro an toàn thực phẩm, tỷ lệ lô hàng vi phạm, các sự cố từng xảy ra và thông lệ quốc tế.
Ngoài ra, mã đăng ký sẽ không được tự động gia hạn nếu doanh nghiệp cần cập nhật, thẩm tra thông tin thủ công hoặc phát sinh sự cố an toàn thực phẩm ở cấp quốc gia, ngành hay khu vực.
Đáng chú ý, Cục Xuất nhập khẩu cho biết theo danh mục sản phẩm và kết luận đánh giá, có 17/18 nhóm thực phẩm nhập khẩu vào Trung Quốc phải thực hiện đăng ký doanh nghiệp theo hình thức có thư giới thiệu của cơ quan có thẩm quyền. Riêng trái cây đông lạnh không thuộc diện này, trừ một số sản phẩm có yêu cầu theo nghị định thư.
Về cơ chế gia hạn, đa số nhóm sản phẩm được phép gia hạn tự động. Tuy nhiên, thịt và sản phẩm từ thịt, tổ yến và sản phẩm từ tổ yến không được áp dụng gia hạn tự động do được đánh giá có rủi ro cao.
Cục Xuất nhập khẩu cũng lưu ý, việc phân tích chi tiết rủi ro đối với 18 nhóm thực phẩm nhập khẩu vào Trung Quốc tập trung vào các khía cạnh như nguồn nguyên liệu, quy trình sản xuất - chế biến, vận chuyển - bảo quản, tình hình vi phạm và thông lệ quản lý quốc tế.
Trong đó, sản phẩm yến và tổ yến cần kiểm soát các yếu tố rủi ro như nitrit, nhôm và dịch bệnh. Dầu thực vật tiềm ẩn nguy cơ nhiễm sinh vật gây hại, biến đổi gen, chỉ số axit và chỉ số peroxit. Sản phẩm bánh từ bột có nhân tiềm ẩn rủi ro về an toàn thực phẩm, vận chuyển và bảo quản.
Đối với gạo, danh mục “ngũ cốc dùng làm thực phẩm” đã được điều chỉnh thành "nhóm gạo". Các rủi ro được lưu ý gồm nguy cơ nhiễm sinh vật gây hại, rủi ro an toàn thực phẩm, dư lượng kim loại nặng như cadimi và gạo biến đổi gen.
Cùng với đó, rau củ sấy khô có nguy cơ phát hiện sulfur dioxide, phụ gia thực phẩm vượt mức cho phép và dư lượng kim loại nặng. Bột gia vị tiềm ẩn rủi ro về mốc, chỉ số axit, chỉ số peroxit vượt ngưỡng, vi khuẩn Escherichia coli O157:H7, Salmonella và ethylene oxide (ETO). Các loại hạt và hạt giống có nguy cơ về an toàn thực phẩm và lây lan dịch hại.
Đối với sản phẩm sữa, rủi ro được cảnh báo gồm nguy cơ lây lan dịch bệnh từ động vật sang người, vi sinh vật gây bệnh như Listeria, Salmonella. Trong khi đó, thủy sản dễ gặp rủi ro về dịch bệnh động vật thủy sản, dư lượng thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, vi sinh vật, ký sinh trùng, chất ô nhiễm vượt mức và ghi nhãn không phù hợp.
Từ ngày 1/6, Trung Quốc sẽ chính thức áp dụng Lệnh 280 về quản lý đăng ký doanh nghiệp sản xuất thực phẩm nhập khẩu. Quy định này thay thế Lệnh 248 trước đây và được xem là bước tiếp theo trong việc tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm đối với các nhà cung cấp nước ngoài.
Theo thông báo, phía Trung Quốc đã công bố danh mục 2.589 sản phẩm nông nghiệp thuộc 20 nhóm sản phẩm phải thực hiện đăng ký doanh nghiệp khi xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc.
Danh mục này bao gồm nhiều nhóm sản phẩm nông nghiệp và thực phẩm như thủy sản, trái cây tươi, rau tươi, gia vị, dược liệu, cà phê, ngũ cốc, thức ăn chăn nuôi, cây giống và vật liệu nhân giống, cùng các sản phẩm khác có nguồn gốc từ động vật và thực vật.
Công an TP Hồ Chí Minh khởi tố, bắt tạm giam 71 bị can về các hành vi phạm tội liên quan đến ma túy, trong đó có ca sĩ Long Nhật và ca sĩ Sơn Ngọc Minh. Công an TP Hải Phòng khởi tố ca sĩ Miu Lê cùng 6 bị can cũng về các tội liên quan tới ma túy.
Khởi tố ca sĩ Long Nhật, ca sĩ Sơn Ngọc Minh cùng 69 bị can
Ngày 20/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy) cho biết vừa triệt phá thành công đường dây tội phạm ma tuý quy mô lớn trên địa bàn, khởi tố, bắt giữ nhiều đối tượng, đáng chú ý trong đó có ca sĩ Long Nhật và ca sĩ Sơn Ngọc Minh…
Cụ thể, qua công tác điều tra vụ án “Mua bán trái phép chất ma túy, Tàng trữ trái phép chất ma túy và Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Hồ Chí Minh phát hiện trên địa bàn thành phố ngoài các đối tượng đã bị xử lý, còn nhiều đối tượng liên quan cần phải điều tra truy xét, mở rộng.
Với quyết tâm đấu tranh triệt xóa tận gốc các đường dây tội phạm ma túy, không để hình thành các tụ điểm phức tạp, gây bức xúc trong dư luận xã hội, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã xác lập Chuyên án tập trung áp dụng đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nghiệp vụ trinh sát và tố tụng hình sự nhằm đấu tranh, bóc gỡ toàn bộ đường dây tội phạm theo đúng tinh thần chỉ đạo: “Không chỉ đánh khúc giữa, bắt cả đường dây, đối tượng cầm đầu và xử lý đến người sử dụng ma túy”, thể hiện quyết tâm chính trị cao của lực lượng Công an thành phố trong thực hiện mục tiêu xây dựng TP Hồ Chí Minh không ma túy vào năm 2030.
Ngay sau khi xác lập chuyên án, dưới sự chỉ đạo trực tiếp, quyết liệt của Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã khẩn trương huy động lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tập trung đấu tranh mở rộng, truy xét sâu các mối quan hệ, đường dây, đối tượng liên quan; kiên trì khai thác, truy vết đến cùng từ các đối tượng sử dụng ma túy để làm rõ các mắt xích cung cấp, tổ chức sử dụng và tiêu thụ ma túy trên địa bàn.
Kết quả khám phá bước đầu đã bắt giữ, xử lý 74 đối tượng; trong đó đã khởi tố, bắt tạm giam 71 bị can về các hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”, “Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; đồng thời phối hợp Công an phường xử lý hành chính 3 đối tượng theo quy định pháp luật.
Đáng chú ý, trong số các đối tượng bị xử lý hình sự có một số trường hợp là người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, có ảnh hưởng nhất định trên mạng xã hội và đời sống văn hóa, gồm: Đinh Long Nhật (SN 1967; HKTT: phường Phú Xuân, tỉnh Thừa Thiên Huế; chỗ ở: phường Tân Tạo, TP Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: ca sĩ, nghệ danh Long Nhật), Sơn Ngọc Minh (SN 1990; HKTT: phường Ninh Kiều, TP Cần Thơ; nghề nghiệp: ca sĩ, nghệ danh Sơn Ngọc Minh).
Cả 2 đối tượng đều bị khởi tố, bắt tạm giam về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.
Theo Công an TP Hồ Chí Minh, việc kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm các đối tượng thể hiện quan điểm xuyên suốt của lực lượng Công an thành phố là “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” trong công tác phòng, chống tội phạm ma túy; mọi hành vi vi phạm pháp luật đều phải được phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm minh theo quy định pháp luật.
Khởi tố, bắt tạm giam ca sĩ Lê Ánh Nhật (ca sĩ Miu Lê)
Theo Công an thành phố Hải Phòng, khoảng 12h30' ngày 10/5/2026, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Công an đặc khu Cát Hải kiểm tra tại khu vực bãi tắm Tùng Thu, thuộc thôn 2 Cát Bà, đặc khu Cát Hải, Hải Phòng, phát hiện 06 đối tượng có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, gồm:
- Vũ Khương An, sinh năm 1995, trú tại phường Tân Sơn Hòa, TP Hồ Chí Minh;
- Trần Đức Phong, sinh năm 1991, trú tại phường Ngọc Hà, Hà Nội;
- Đoàn Thị Thúy An, sinh năm 1990, trú tại đặc khu Cát Hải, Hải Phòng;
- Trần Minh Trang, sinh năm 1996, trú tại phường Hồng Hà, Hà Nội;
- Lê Ánh Nhật (nghệ danh ca sĩ Miu Lê), sinh năm 1991, trú tại phường Nhiên Lộc, TP Hồ Chí Minh
- Vũ Thái Nam, sinh năm 2002, trú tại phường Đồng Nguyên, tỉnh Bắc Ninh.
Qua kiểm tra, các đối tượng đều dương tính với chất ma tuý.
Qua khám xét khẩn cấp tại Cơ sở lưu trú Titibeach thuộc khu vực bãi tắm Tùng Thu, lực lượng Công an thu giữ 5,35 gram Ketamine; 0,40 gram Ketamine và Cocaine; cùng một số dụng cụ, đồ vật liên quan đến hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.
Các đối tượng trong vụ Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy xảy ra tại khu vực bãi tắm Tùng Thu (Đặc khu Cát Hải)
Nhận định đây là vụ án tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý liên quan đến nhiều đối tượng thuộc nhiều tỉnh, thành trong cả nước và được dư luận xã hội quan tâm, Giám đốc Công an thành phố, đồng chí Đại tá Bùi Trung Thành – Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT, Công an thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an thành phố quyết liệt đấu tranh, mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan.
Căn cứ kết quả điều tra, ngày 14/5/2026, Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã khởi tố vụ án hình sự “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và tàng trữ trái phép chất ma túy”; khởi tố bị can đối với: Trần Đức Phong và Vũ Thái Nam về hành vi: “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; khởi tố Đoàn Thị Thúy An về hành vi: “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”, đồng thời áp dụng biện pháp ngăn chặn Tạm giam các đối tượng.
Mở rộng điều tra đã làm rõ và tạm giữ hình sự đối với Đặng Huy Việt, sinh năm 1984, trú tại 14/260 Tân Mai, phường Hoàng Mai, Hà Nội về hành vi: “Mua bán trái phép chất ma túy”.
Tiếp tục củng cố chứng cứ, đấu tranh với các đối tượng liên quan, đến ngày 16/5/2026, Cơ quan CSĐT Công an thành phố đã ra Quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn Tạm giam đối với Lê Ánh Nhật và Vũ Khương An về hành vi: “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Đồng thời, khởi tố bị can đối với Trần Minh Trang về hành vi: “Không tố giác tội phạm”.
Hiện, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hải Phòng tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Đồng thời chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục tập trung nắm tình hình, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, đẩy mạnh công tác tuyên truyền đáp ứng kịp thời công tác phòng ngừa, đồng thời phát hiện kịp thời, bắt giữ, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định.
Triệt phá đường dây buôn lậu caffeine quy mô đặc biệt lớn
Theo Cổng TTĐT Bộ Công an, qua công tác nghiệp vụ, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Công an tỉnh Điện Biên phát hiện đường dây buôn lậu caffeine quy mô đặc biệt lớn, hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia, caffeine được vận chuyển từ nước ngoài vào Việt Nam, qua Lào đi Myanmar để sản xuất các loại ma túy tổng hợp.
Các đối tượng lợi dụng sự khác biệt trong quy định pháp luật giữa các nước, sự thông thoáng trong phân luồng hải quan điện tử, thông qua hoạt động xuất nhập khẩu để hình thành nên đường dây buôn lậu hoạt động với phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi.
Cụ thể, tại Trung Quốc, caffeine quy định là chất hướng thần. Tại Lào, caffeine quy định là tiền chất ma túy (hành vi mua bán, vận chuyển caffeine với số lượng 10kg trở lên có mức hình phạt cao nhất là tử hình).
Tuy nhiên, tại Việt Nam, caffeine được cấp phép cho các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh với mục đích y, dược, thực phẩm hoặc sử dụng trong công nghiệp (chưa coi là tiền chất ma túy).
Từ những sơ hở này, Trần Phi Hùng, Tiến sĩ dược, Trưởng khoa Dược - Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương đã dần hình thành lên đường dây mua bán, vận chuyển caffeine với số lượng lớn.
Sơ khai ban đầu từ Công ty Khôi Nguyên và Công ty Hóa Dược – Dược phẩm 1 được cấp giấy phép nhập khẩu caffeine sử dụng trong mục đích y tế, Hùng tìm cách lập các hợp đồng mua bán caffeine, móc nối với Cao Thị Liên, Trịnh Thị Hòa tìm đầu mua, tiêu thụ caffeine tại nước thứ ba như Lào, Myanmar.
Để hợp thức hóa việc buôn lậu caffeine, Hùng chỉ đạo con trai (Trần Sĩ Hoàng) và cháu (Nguyễn Thành Đạt) thành lập Công ty Vinh Hoàng, Công ty Vạn Phúc ký hợp đồng mua bán caffeine giả, sau đó xuất hóa đơn khống cho khách hàng ảo bằng hình thức không ghi thông tin để tránh lực lượng chức năng truy vết dòng đi của caffeine.
Số caffeine trên thực tế được vận chuyển đến kho hàng Công ty TNHH T&T VINA của Nguyễn Thị Thu tại Nghệ An.
Tại đây, các đối tượng thay vỏ bao bì caffeine, đóng gói ngụy trang thành các bao xi măng, thức ăn chăn nuôi.
Lợi dụng việc sơ hở trong khâu kiểm hóa, các đối tượng cất giấu caffeine lẫn vào trong hàng hóa thông thường có khai báo hải quan để thông quan.
Tiền mua bán caffeine được các đối tượng thuê những người Việt Nam tại Lào chuyển vào các tài khoản người quen của Trần Phi Hùng và được “bơm ngược” lại vào các tài khoản của công ty “bình phong” trong hệ sinh thái để hợp thức hóa dòng tiền phù hợp với hợp đồng mua bán giả ban đầu sau đó ăn chia lợi nhuận.
Trước tính chất đặc biệt nghiêm trọng nêu trên, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an đồng ý cho xác lập chuyên án, tập trung lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, truy vết dòng tiền, kiểm soát tuyến biên giới; phối hợp liên ngành, liên địa phương và hợp tác quốc tế để đấu tranh triệt phá.
Sau gần 03 tháng đấu tranh chuyên án, dưới sự chỉ đạo sát sao và quyết liệt của lãnh đạo Bộ Công an, giao cho Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Công an các địa phương, Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào cùng với các cơ quan Vụ 4 Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Chi cục điều tra chống buôn lậu – Cục Hải quan vụ để phá án một cách nhanh chóng, hiệu quả nhất...
Nhận thấy đủ căn cứ phá án, ngày 27/02/2026, Ban Chuyên án báo cáo lãnh đạo Bộ Công an duyệt kế hoạch, huy động gần 300 cán bộ, chiến sĩ triển khai đồng loạt 18 mũi công tác tại 06 tỉnh (Hà Nội, Hải Phòng, Điện Biên, Sơn La, Nghệ An, Hà Tĩnh) phá chuyên án.
Kết quả phát hiện, thu giữ 19 tấn caffeine sau thông quan không khai báo Hải quan, được trà trộn trong hàng hóa thông thường của Công ty T&T VINA đang chuẩn bị vận chuyển qua Lào đi Myanmar.
Ban Chuyên án đã chỉ đạo các Tổ công tác nhanh chóng khám xét, xác minh truy bắt các đối tượng có liên quan đến toàn bộ hoạt động trong đường dây; đồng thời truy vết, thu hồi số caffeine, tài sản các đối tượng đang cất giấu tại cả ở Việt Nam và Lào.
Đến nay đã thu giữ 50,7 tấn caffeine, 06 xe ô tô, 12 máy tính các loại, 25 điện thoại di động, phong tỏa, tạm dừng giao dịch đối với 60 tài khoản ngân hàng, xác minh 07 tài sản bất động sản liên quan đến các đối tượng trong chuyên án;
Với tinh thần đánh trúng, đánh đúng, triệt xóa cả đường dây tội phạm, đến nay Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã khởi tố 10 bị can (trong đó 06 bị can về tội Buôn lậu, 03 bị can về tội Phát hành trái phép hóa đơn và 01 bị can về tội Môi giới hối lộ).
Tại Lào, Bộ Công an Lào đã bắt giữ, khởi tố 06 đối tượng về tội mua bán, vận chuyển tiền chất ma túy theo pháp luật của Lào.
Hiện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiếp tục điều tra, làm rõ các cá nhân, doanh nghiệp có liên quan để xử lý triệt để theo quy định của pháp luật.
.jpg)
Đây cũng là một đợt nắng nóng cũng kéo dài với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 40 độ, thời gian nền nhiệt độ cao trong ngày kéo dài (từ 8-9 giờ sáng đến 19 giờ) đã tạo cảm giác hầm hập và ngột ngạt.
Là một trong ba đợt nắng nóng gay gắt nhất từ năm 2021 đến nay
Nhiều khu vực trên cả nước đang ở trong cao điểm của đợt nắng nóng đặc biệt gay gắt. Đây là đợt nóng thứ 2 của tháng 5/2026 nhưng là đợt nắng nóng gay gắt nhất, dài ngày nhất từ đầu mùa.
Trao đổi thông tin về đợt nắng nóng này, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, về thời điểm của đợt nóng này ở miền Bắc thì không có điểm gì là bất thường. Tuy nhiên, đây cũng là một đợt nắng nóng cũng kéo dài với nền nhiệt độ cao nhất trong ngày phổ biến 37-39 độ, có nơi trên 40 độ, thời gian nền nhiệt độ cao trong ngày kéo dài (từ 8-9 giờ sáng đến 19 giờ) đã tạo cảm giác hầm hập và ngột ngạt.
Ngoài ra, còn chịu tác động của gió phơn (gió Lào) khiến không khí khô nóng, bức xạ nhiệt mạnh; cường độ của đợt nóng này dài và gay gắt hơn so với đợt nắng nóng diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 13-16/5 vừa qua và là một trong 3 đợt nóng gắt nhất xảy ra ra trong tháng 5 giai đoạn từ 2021 tới giờ.
Ông Nguyễn Văn Hưởng phân tích, đối với các khu vực khác nhau thời gian nóng cũng như cường độ nóng có sự khá nhau đáng kể; ở các tỉnh miền Bắc và thủ đô Hà Nội đợt nắng nóng diện rộng này ở sẽ kéo dài liên tục đến khoảng ngày 27/5 với mức nhiệt cao nhất trong ngày ở khu vực Bắc Bộ và thủ đô Hà Nội phổ biến trong khoảng từ 36-39 độ, có nơi trên 39 độ, từ sau ngày 27/5 miền Bắc xuất hiện mưa và nắng nóng giảm dần.
Còn ở miền Trung, khoảng thời gian từ nay đến ngày 28/5 ở khu vực từ Thanh Hóa đến Tp. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40 độ, có nơi trên 40 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 40-45%; khu vực phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Lâm Đồng có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ, có nơi trên 40 độ; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45-50%; từ ngày 29/5 nắng nóng miền Trung có xu hướng giảm dần.
"Trong đợt nóng này người dân ở Bắc Bộ và các tỉnh miền Trung có cảm giác ngột ngạt, khó chịu trong đợt nắng nóng này là do nhiệt độ tăng từ sáng sớm, lúc này độ ẩm trong không khí vẫn còn cao làm mồ hôi khó bốc hơi nên cảm thấy bí bách.
Về yếu tố khí áp, đây là đợt nắng nóng do ảnh hưởng của vùng áp thấp phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn. Tuy nhiên, theo đánh giá của chúng tôi, trường khí áp giảm không nhiều", ông Nguyễn Văn Hưởng phân tích.
Vì sao nhiệt độ thực tế cao hơn nhiều so với mức nhiệt dự báo
Tại đợt nắng nóng này, nhiều nơi ghi nhận nhiệt độ thực tế ngoài trời cao hơn đáng kể so với nhiệt độ dự báo. Ông Nguyễn Văn Hưởng khẳng định nhiệt độ trong các bản tin dự báo vẫn đúng như đang diễn ra trong thực tế; trong các bản tin nắng nóng đầu tiên chúng tôi nhận định nhiệt độ ở Hà Nội và các tỉnh miền Bắc sẽ tăng cao tới 36-39 độ và thực tế nhiệt độ đo được đang phản ánh đúng như vậy.
Tuy nhiên có một điểm mà mọi người cần lưu ý đó là nhiệt độ trong các bản tin khí tượng là nhiệt độ không khí được đo trong điều kiện tiêu chuẩn: nhiệt kế đặt trong lều khí tượng, cách mặt đất khoảng 2 mét, có mái che và thông thoáng tự nhiên.
Trong khi đó, nhiệt độ thực tế ngoài trời mà người dân cảm nhận thường chịu tác động của nhiều yếu tố khác; Đặc biệt tại khu vực đô thị, mặt đường nhựa, bê tông, mái tôn hay các bề mặt kim loại hấp thụ và phản xạ nhiệt mạnh khiến nhiệt độ bề mặt có thể cao hơn nhiệt độ không khí từ vài độ, thậm chí đển cả chục độ.
"Vì thế trong các bản tin dự báo nắng nóng chúng tôi luôn có phần lưu ý: "Nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2-4 độ, thậm chí có thể cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đệm như bê tông, đường nhựa." nhằm giúp người dân hiểu rõ hơn mức độ khắc nghiệt thực tế của nắng nóng, chủ động điều chỉnh kế hoạch sinh hoạt, lao động ngoài trời và thực hiện các biện pháp bảo vệ sức khỏe, hạn chế nguy cơ sốc nhiệt, mất nước và các tác động bất lợi do nhiệt độ cao gây ra", ông Nguyễn Văn Hưởng phân tích.
Trong các đợt nắng nóng thì những người có sức khoẻ không tốt dễ bị tổn thương như người cao tuổi, trẻ nhỏ và phụ nữ mang thai là những nhóm người có khả năng chịu tác động mạnh, là bởi khả năng điều hòa thân nhiệt kém hơn, dễ bị mất nước, kiệt sức, sốc nhiệt và làm nặng thêm các bệnh nền.
Ngoài ra cũng phải nhắc tới những người lao động ngoài trời như công nhân xây dựng, nông dân, shipper, công nhân vệ sinh môi trường, lực lượng giao thông… phải tiếp xúc trực tiếp với nền nhiệt cao và bức xạ mặt trời trong nhiều giờ liên tục, nguy cơ say nắng, đột quỵ nhiệt rất lớn.
Những người có tiền sử bệnh mạn tính như tim mạch, huyết áp, hô hấp, tiểu đường: thời tiết nắng nóng có thể khiến bệnh diễn biến nặng hơn, đặc biệt vào buổi trưa và chiều.
Đối với người dân, điều quan trọng nhất là hạn chế tiếp xúc trực tiếp với nắng nóng trong khung giờ từ 11h đến 16h; bổ sung đủ nước, không đợi khát mới uống; tăng cường che chắn khi ra ngoài và tránh thay đổi nhiệt độ đột ngột giữa ngoài trời và phòng điều hòa. Người lao động ngoài trời cần bố trí thời gian làm việc hợp lý, tăng thời gian nghỉ giữa ca, đồng thời theo dõi các biểu hiện như mệt lả, chóng mặt, đau đầu để xử lý kịp thời nguy cơ say nắng, sốc nhiệt. Các gia đình cũng cần đặc biệt quan tâm đến trẻ nhỏ, người cao tuổi và người có bệnh nền vì đây là nhóm dễ bị tổn thương nhất trong các đợt nắng nóng kéo dài.
Trải qua hơn 30 năm phát triển, ngôi trường này hiện là một trong những trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ quan trọng của khu vực Trung du và miền núi Bắc Bộ.
Trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam, có những ngôi trường không chỉ giữ vai trò đào tạo nguồn nhân lực mà còn mang trên mình sứ mệnh phát triển cả một vùng kinh tế - xã hội rộng lớn. Đại học Thái Nguyên là một trong số đó.
Không chỉ là đại học vùng có quy mô lớn nhất cả nước hiện nay, đây còn là trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học quan trọng của khu vực Trung du và miền núi Bắc Bộ - nơi tập trung đông đồng bào dân tộc thiểu số cùng nhiều tỉnh biên giới chiến lược.
Đại học Thái Nguyên được thành lập theo Nghị định số 31/CP ngày 4/4/1994 của Chính phủ trên cơ sở tổ chức, sắp xếp lại các trường đại học trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Mục tiêu khi thành lập là xây dựng một trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa và xã hội cho toàn vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ.
Sau hơn 30 năm hình thành và phát triển, Đại học Thái Nguyên hiện là đại học vùng có quy mô lớn nhất Việt Nam. Nhà trường liên tục mở rộng hệ thống đào tạo, hoàn thiện tổ chức và nâng cao chất lượng giảng dạy để đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực trong bối cảnh mới.
Hiện nay, Đại học Thái Nguyên triển khai hệ thống đào tạo đa dạng với 142 ngành trình độ đại học, tương ứng hơn 250 chương trình đào tạo; 63 ngành thạc sĩ và 32 ngành tiến sĩ. Ngoài ra, trường còn có nhiều chương trình đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực y khoa và hệ cao đẳng.
Điểm đáng chú ý là các chương trình đào tạo của trường được xây dựng dựa trên việc tham khảo nhiều mô hình tiên tiến trong và ngoài nước, chú trọng yếu tố hội nhập quốc tế. Nhiều học phần chuyên ngành đã được giảng dạy bằng tiếng Anh nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho sinh viên trong môi trường toàn cầu hóa.
Trong chiến lược phát triển dài hạn, Đại học Thái Nguyên đặt mục tiêu trở thành một trong 500 trường đại học hàng đầu châu Á vào năm 2035. Song song với đó, nhà trường hướng tới xây dựng mô hình đại học hiện đại theo định hướng đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.
Để hiện thực hóa mục tiêu này, Đại học Thái Nguyên đã triển khai nhiều định hướng trọng tâm. Trước hết là tiếp tục củng cố vai trò đại học vùng, đồng thời mở rộng mạng lưới đào tạo thông qua việc phát triển các phân hiệu tại nhiều tỉnh biên giới.
Tính đến nay, Đại học Thái Nguyên có 14 đơn vị đào tạo, bao gồm 7 trường đại học thành viên, 1 trường cao đẳng, Trường Ngoại ngữ, Khoa Quốc tế, 3 phân hiệu đại học đặt tại Lào Cai, Tuyên Quang và Điện Biên, cùng 1 Viện Đào tạo và Nghiên cứu xuất sắc. Bên cạnh đó là 12 trung tâm phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và 1 nhà xuất bản.
Quy mô đào tạo của trường trong năm 2025 đạt khoảng 115.000 người học. Trong đó, tỷ lệ sinh viên là người dân tộc thiểu số chiếm gần 35% - một con số cho thấy vai trò đặc biệt của nhà trường trong việc mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục đại học cho học sinh ở khu vực khó khăn.
Không chỉ chú trọng mở rộng quy mô, Đại học Thái Nguyên còn đẩy mạnh đổi mới theo hướng đại học số, đại học xanh và trung tâm đổi mới sáng tạo. Nhà trường đang triển khai chuyển đổi số toàn diện trong công tác quản trị, đào tạo và nghiên cứu khoa học nhằm bắt kịp xu thế phát triển hiện đại của giáo dục đại học thế giới.
Đáng chú ý, dự án đầu tư xây dựng giai đoạn III với tổng kinh phí hơn 324 tỷ đồng cùng quá trình hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin được kỳ vọng sẽ tạo ra bước đột phá lớn trong quá trình hiện đại hóa toàn diện hệ thống đào tạo của trường.
Song song với đó, Đại học Thái Nguyên cũng đặc biệt chú trọng phát triển đội ngũ giảng viên và nghiên cứu khoa học. Nhà trường đang triển khai nhiều chính sách thu hút nhân lực chất lượng cao, xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh và từng bước hình thành những trung tâm nghiên cứu xuất sắc.
Hiện nay, trường sở hữu đội ngũ hơn 200 Giáo sư, Phó Giáo sư và 1.005 Tiến sĩ. Đây được xem là nền tảng quan trọng giúp Đại học Thái Nguyên nâng cao năng lực cạnh tranh, khẳng định vị thế trong hệ thống giáo dục đại học Việt Nam cũng như từng bước vươn tầm khu vực châu Á.
Nguồn: Dân Trí; Xây Dựng Chính Sách; 24h; CafeF
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất
Việt Nam: Lãi suất ngân hàng 12/10; Khách sạn lọt top 3 tốt nhất Đông Nam Á; Chung cư 90 triệu đồng/m2; Chuyển trái phép 900 tỷ ra nước ngoài; Ngân hàng bán bất động sản xử lý nợ
Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm
Việt Nam: Cảnh báo sớm sai sót thuế; Cho thuê chung cư để lưu trú; Giải phóng mặt bằng các dự án lớn Hà Nội; Lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc làm vợ; Đường dây đánh bạc, rửa tiền
Người Việt hải ngoại: Nữ chuyên gia có 200 bằng sáng chế; Nữ Tổng Quản Lý Marriott International; phát triển trạm sạc nhanh tại Mỹ; Cựu Phó Thủ tướng Đức vào HĐQT Chứng khoán HD
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá