Việt Nam: Trứng gà cận date ngập thị trường; Thị trường điện máy vào "cuộc chiến" mới; Biến cố tại các công ty xây lắp điện; Nhiều lô đất trúng đấu giá nhưng vướng thực địa

Trứng gà cận date tràn ngập thị trường, chủ trang trại lỗ tiền tỉ

Ngày 22-5, tại hội thảo “Khơi thông sức mua, kích cầu tiêu dùng” do Báo Thanh Niên tổ chức, bà Lâm Thúy Ái, Tổng Giám đốc Công ty CP Mebi Farm, nêu thực trạng khó khăn của ngành chăn nuôi gia cầm, từ trứng đến thịt gà.

Theo bà Ái, hiện có tình trạng trứng gà bán tràn lan ở cổng khu công nghiệp hoặc trên vỉa hè với giá khoảng 30.000 đồng/vỉ 30 quả (tương đương 1.000 đồng/quả), thu hút người tiêu dùng thay vì mua trong siêu thị với giá khoảng 2.800 đồng/quả.

Bà Ái cho rằng loại trứng bán với giá 1.000 đồng/quả thực chất là hàng cận date hoặc đã hết hạn sử dụng, đáng lẽ phải tiêu hủy hoặc chuyển đổi mục đích sử dụng nhưng lại được bán ra thị trường cho người tiêu dùng.

“Hệ lụy là tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh, khiến người tiêu dùng hiểu lầm rằng nhà sản xuất ‘ăn dày’, còn nhà bán lẻ đẩy giá để hưởng lợi cao” – bà Ái nói.

Theo bà Ái, chi phí sản xuất trứng hiện tăng khoảng 35% so với trước. Giá thành sản xuất một quả trứng tại trại khoảng 1.600 đồng nhưng giá bán chỉ dao động từ 1.000 – 1.300 đồng/quả, khiến các trang trại thua lỗ nặng.

“Với trang trại quy mô 1 triệu con gà, tỉ lệ đẻ 80%, mức lỗ hiện vào khoảng 800 triệu đến 1 tỉ đồng mỗi ngày. Điều này khiến nhiều chủ trại kiệt quệ, phải thanh lý gà đẻ, kéo giá gà thịt giảm theo” – bà Ái cho biết.

Tổng Giám đốc Mebi Farm mong muốn Chính phủ có chính sách hỗ trợ trực tiếp về thuế, phí và chi phí kiểm nghiệm cho các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm sạch; đồng thời tăng cường kiểm soát hàng trôi nổi để tránh cạnh tranh bất bình đẳng với hàng đạt chuẩn.

Ông Nguyễn Nguyên Phương, Phó Giám đốc Sở Công Thương TPHCM, cho biết rất thấu hiểu khó khăn của các doanh nghiệp đầu tư bài bản như Mebi Farm khi phải cạnh tranh với hàng giá rẻ, không rõ nguồn gốc.

Theo ông Phương, TPHCM là thị trường tiêu thụ lớn nhất cả nước, với lượng hàng hóa khổng lồ từ nhiều nơi đổ về, bao gồm cả hàng nhập khẩu và hàng lậu, trong khi quy định pháp luật và năng lực kiểm soát chưa theo kịp thực tế.

Ông Phương nhắc đến giải pháp “Tick xanh trách nhiệm”, giúp người tiêu dùng nhận diện hàng chất lượng giữa “mê hồn trận” hàng hóa hiện nay. Chương trình hiện thu hút hơn 500 nhà cung cấp với hơn 5.000 sản phẩm, cùng sự tham gia của 12 hệ thống siêu thị lớn tại TPHCM.

“Nếu một nhà cung cấp cố tình vi phạm và bị phát hiện ở một siêu thị, sản phẩm sẽ bị rút khỏi toàn bộ các hệ thống siêu thị còn lại” – ông Phương nói.

Theo ông Phương, tại Hàn Quốc, nhiều cửa hàng dù bán giá cao hơn thị trường vẫn được người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn nhờ có dấu xác nhận của cơ quan quản lý, giúp bảo đảm niềm tin về chất lượng.

Trong khi đó, TS Phạm Viết Thuận, Viện trưởng Viện Kinh tế Tài nguyên và Môi trường TPHCM, cho rằng để kích cầu tiêu dùng, cần có giải pháp hỗ trợ trực tiếp người dân và giảm giá thành sản phẩm.

Ông kiến nghị Nhà nước giảm thuế GTGT đối với các mặt hàng nhu yếu phẩm xuống 0% nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và kích cầu tiêu dùng; đồng thời gia hạn chính sách giảm thuế, phí môi trường với xăng dầu đến hết ngày 31-12-2026 thay vì chỉ áp dụng đến giữa năm 2026.

Thị trường điện máy bước vào "cuộc chiến" mới

"Cuộc chiến" giá không đem lại lợi thế đáng kể cho các hệ thống bán lẻ điện máy, công nghệ, thậm chí còn gây thiệt hại về dòng tiền

Bất phân thắng bại sau "cuộc chiến" giá, các hệ thống bán lẻ hàng điện máy, công nghệ không còn ưu tiên giảm giá để lôi kéo khách hàng mà có xu hướng giữ hoặc tăng giá, đồng thời đẩy mạnh cạnh tranh hậu mãi.

Ưu tiên trải nghiệm của khách hàng

Mặc dù đẩy mạnh giảm giá trong thời gian không ngắn, doanh số bán lẻ công nghệ, điện máy vẫn chưa cải thiện được bao nhiêu. Tồn kho tiếp tục tăng khi sức mua tại các hệ thống trong những tháng đầu năm nay giảm tới 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân là do thị trường đã bão hòa, nhu cầu không còn lớn nên giá giảm cũng không kích thích được sức mua.

Theo thống kê sơ bộ, mặt hàng tivi trên cả nước hiện tồn kho gần 1,5 triệu chiếc; máy giặt 1 triệu chiếc; tủ lạnh hơn 1 triệu chiếc và máy lạnh lên đến 1,5 triệu bộ - dù được tiêu thụ tốt trong mùa nắng nóng.

Trước áp lực tồn kho, các hệ thống bán lẻ đã tìm hướng đi mới, đó là dừng cạnh tranh về giá và tập trung vào "cuộc chiến" hậu mãi, chăm sóc khách hàng. Một số ưu đãi rất hấp dẫn có thể kể đến là ưu đãi tài chính như mua trước - trả sau, tăng thời gian bảo hành lên gấp 2 - 3 lần, miễn phí sửa chữa...

Theo ông Đoàn Văn Hiểu Em, Giám đốc Công ty CP Đầu tư Điện máy Xanh, hệ thống nào làm tốt dịch vụ hậu mãi, chăm sóc khách hàng thì sẽ thắng. "Dịch vụ hậu mãi là yếu tố sống còn của nhà bán lẻ lúc này, giá cả không còn quan trọng nhất. Chẳng hạn, mua một bộ máy lạnh mà được chăm sóc chu đáo, định kỳ có thợ đến tận nơi vệ sinh máy, được sửa chữa mà không phải trả phí... thì khách hàng nào cũng ưng ý" - ông Đoàn Văn Hiểu Em chỉ rõ. Tuy nhiên, cũng theo ông, dù giá không còn là yếu tố quan trọng nhất nhưng Điện máy Xanh vẫn ký kết những lô hàng lớn với hãng để có mức giá tốt nhất đến tay khách hàng.

Bà Nguyễn Thị Kim Vân, Giám đốc marketing Di Động Việt, cũng cho rằng để chiếm được ưu thế trên thị trường, mô hình bán lẻ hiện nay không chỉ dừng ở bán sản phẩm giá tốt mà còn phải có khả năng chăm sóc khách hàng xuyên suốt từ lúc tìm hiểu, mua hàng cho đến quá trình sử dụng nhiều năm sau đó. Khi giá bán giữa các hệ thống không còn chênh lệch nhiều thì trải nghiệm khách hàng và chính sách hậu mãi mới là yếu tố tạo sự khác biệt lâu dài.

Bán càng nhiều, lợi nhuận càng mỏng

ThS Trần Anh Tùng, Trưởng ngành Quản trị kinh doanh Trường ĐH Kinh tế - Tài chính TP HCM, phân tích: Biên lợi nhuận của bán lẻ điện máy, công nghệ khá thấp bởi phần lớn các sản phẩm như tivi, máy lạnh, tủ lạnh, điện thoại... đều có giá niêm yết chung và chịu kiểm soát rất lớn từ hãng sản xuất. Lợi nhuận gộp của ngành này thường chỉ dao động 10%-15%; với những mặt hàng được nhà bán lẻ giảm giá thì càng bán chạy càng có lợi nhuận thấp. Trong khi đó, chi phí vận hành - bao gồm thuê mặt bằng, kho bãi, trưng bày, nhân sự, marketing... - lại rất cao, dẫn đến ăn mòn lợi nhuận. "Khi cạnh tranh giá mạnh, lợi nhuận thực tế của nhà phân phối có thể không còn. Với cấu trúc chi phí như hiện nay, chỉ cần doanh số giảm hoặc quản trị tồn kho kém là doanh nghiệp có thể rơi vào thua lỗ rất nhanh" - ThS Tùng chỉ rõ.

Cũng theo ông Tùng, ngành điện máy đòi hỏi đơn vị bán lẻ có quy mô lớn để tồn tại. Những chuỗi bán lẻ thành công đều có mạng lưới lên đến hàng ngàn cửa hàng trên cả nước với sức mua lớn, nhờ đó có thể đàm phán với các hãng mức chiết khấu tốt hơn. Ngược lại, các chuỗi nhỏ không có lợi thế về quy mô sẽ có giá nhập cao hơn, nhanh thua trong "cuộc chiến" giá.

Chuyên gia thị trường bán lẻ Nguyễn Duy Linh cho rằng ngành điện máy, công nghệ hiện chỉ còn kỳ vọng vào nhóm người tiêu dùng trẻ, song sức mua của nhóm này chịu ảnh hưởng lớn của tình hình kinh tế, công ăn việc làm... Do đó, các yếu tố như dịch vụ chu đáo, nhanh chóng; chính sách minh bạch... sẽ trở thành "điểm cộng" khi nhóm khách hàng trẻ lựa chọn mua một món đồ.

"Ngoài ra, các hệ thống bán lẻ cần cân nhắc khi thuê đơn vị hỗ trợ chăm sóc khách hàng bởi đây chính là con dao hai lưỡi. Nếu chăm sóc khách hàng không tốt, bảo hành, bảo dưỡng chậm trễ sẽ gây phản ứng ngược, khiến khách hàng mất niềm tin. Sử dụng, đào tạo nhân viên của hệ thống là giải pháp quan trọng để giữ chân khách hàng" - ông Linh lưu ý thêm.

Biến cố dồn dập tại các công ty xây lắp điện

Mới nhất, ngày 22-5, Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 1 (PECC1, mã chứng khoán TV1) công bố thông tin bất thường cho biết ông Nguyễn Hữu Chỉnh, chủ tịch HĐQT công ty, đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố và tạm giam. Doanh nghiệp cho biết chưa nhận được thông tin về nội dung vụ án cũng như tội danh cụ thể.

PECC1 là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tư vấn kỹ thuật, xây dựng công trình điện, thủy lợi, công nghiệp, dân dụng; đồng thời tham gia xây lắp và đầu tư các dự án nguồn điện. Doanh nghiệp hiện có vốn điều lệ hơn 266,9 tỉ đồng, trong đó Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) nắm giữ 54,34% vốn.

Trên sàn chứng khoán, cổ phiếu TV1 đóng cửa phiên gần nhất ở mức 24.100 đồng/cổ phiếu, giảm khoảng 2% so với phiên trước đó. Tuy nhiên, nếu tính từ đầu tuần, mã này vẫn tăng gần 4%. So với đầu tháng 4, thị giá TV1 đã giảm hơn 36%.

Trước đó một ngày, Công ty CP Tư vấn Xây dựng Điện 2 (PECC2, mã TV2) cũng công bố việc ông Nguyễn Chơn Hùng, chủ tịch HĐQT công ty; cùng bà Bùi Thị Ngọc Lý, kế toán trưởng công ty; bị khởi tố.

Theo thông tin từ doanh nghiệp, cơ quan điều tra đang làm rõ vụ án xảy ra tại Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT), Tập đoàn PC1 cùng một số đơn vị liên quan trên phạm vi cả nước.

PECC2 là một trong những đơn vị tư vấn thiết kế và quản lý xây dựng công trình điện có quy mô lớn trên thị trường, từng tham gia nhiều dự án năng lượng trọng điểm. Sau thông tin trên, cổ phiếu TV2 chịu áp lực bán mạnh, hiện giao dịch quanh mức 30.500 đồng/cổ phiếu, giảm gần 5% so với phiên trước, giảm hơn 5% trong một tuần và mất trên 20% giá trị so với đầu tháng 4.

Diễn biến tương tự cũng xuất hiện tại Công ty CP Tập đoàn PC1 (mã chứng khoán PC1), doanh nghiệp tư nhân lớn trong lĩnh vực xây lắp điện và hạ tầng năng lượng. Công ty trước đó cho biết có 7 lãnh đạo bị khởi tố để phục vụ điều tra các hành vi "vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" và "tham ô tài sản". Trong số này có ông Trịnh Văn Tuấn, chủ tịch HĐQT PC1 và ông Vũ Ánh Dương, thành viên HĐQT kiêm tổng giám đốc.

Thông tin trên từng khiến cổ phiếu PC1 lao dốc mạnh từ vùng 31.000 đồng xuống còn 17.650 đồng/cổ phiếu trong phiên 18-5. Dù vậy, lực cầu bắt đáy xuất hiện sau đó đã giúp thị giá phục hồi đáng kể. Hiện cổ phiếu PC1 giao dịch quanh mức 20.600 đồng/cổ phiếu, tăng khoảng 15% so với đầu tuần nhưng vẫn thấp hơn hơn 27% so với đầu tháng 4.

Dù vậy, PC1 vẫn ghi nhận kết quả khả quan trong quý I/2026 với doanh thu thuần đạt hơn 2.170 tỉ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế đạt 181 tỉ đồng, gấp 3,3 lần cùng kỳ.

Theo giới quan sát, việc liên tiếp xuất hiện các thông tin pháp lý liên quan đến lãnh đạo doanh nghiệp đã tác động mạnh đến tâm lý thị trường, đặc biệt ở nhóm cổ phiếu xây lắp điện. Tuy nhiên, diễn biến giá trong thời gian tới vẫn sẽ phụ thuộc không chỉ vào kết quả điều tra mà còn vào năng lực tài chính, tiến độ dự án và triển vọng kinh doanh của từng doanh nghiệp.

Nhiều lô đất trúng đấu giá nhưng vướng thực địa

Nhiều khu đất tại Hà Tĩnh đã đấu giá, cấp sổ đỏ nhưng sau đó lại sai lệch giữa quy hoạch và thực địa, khiến người dân chỉ có đất trên giấy suốt nhiều năm.

Đất đấu giá và những khoảng trống thực địa

Năm 2021, UBND huyện Can Lộc (cũ) phê duyệt quy hoạch phân lô đất ở tại thôn Trung Sơn, xã Sơn Lộc (nay thuộc xã Xuân Lộc). Trong phương án quy hoạch, lô đất số 5 được xác định cách hành lang khe thủy lợi khoảng 6m. Đầu năm 2023, ông Thái Hữu Anh trúng đấu giá lô đất này với số tiền hơn 670 triệu đồng và sau đó được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo đúng quy trình thủ tục.

Ông Thái Hữu Anh mặc định đất trúng đấu giá sẽ yên tâm pháp lý. Nhưng trớ trêu, khi triển khai làm nhà, ông phát hiện thực địa lô đất không khớp với bản đồ quy hoạch thiết kế chi tiết. Kết quả rà soát sau đó của cơ quan chuyên môn cho thấy, khoảng cách từ thửa đất đến hành lang khe chỉ có 3,4m, trong khi hồ sơ thiết kế được phê duyệt là 6m.

“Người dân tham gia đấu giá là dựa vào quy hoạch đã được phê duyệt và công khai nhưng khi nhận đất thực địa lại khác hoàn toàn, khoảng cách hành lang khe không như trong hồ sơ. Gia đình đã nhiều lần kiến nghị vì quyền lợi bị ảnh hưởng nhưng đến nay, vụ việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm” - ông Thái Hữu Anh bức xúc cho biết.

Tại xã Xuân Lộc, nhiều trường hợp tương tự cũng trở thành “điểm nghẽn” kéo dài. Năm 2012, ông Nguyễn Xuân Đại ở thôn Yên Xuân trúng đấu giá hai thửa đất số 1344, 1345 tại khu quy hoạch dân cư thôn Trung Xá, mỗi thửa có diện tích 290m². Sau khi đã hoàn tất các nghĩa vụ tài chính, ông được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với hai thửa đất này. Thế nhưng, suốt hơn 13 năm qua, hai thửa đất này vẫn không thể bàn giao thực địa.

Mặt khác, theo phản ánh của ông Đại, được tiếng là khu quy hoạch đấu giá, hạ tầng đảm bảo nhưng thực địa chủ yếu vẫn là ao, ruộng. Đến năm 2021, do có nhu cầu làm nhà nên gia đình ông phải tự thuê máy móc san lấp mặt bằng để tạo nền đất. Cuối năm 2023, khi dự án mở rộng tuyến đường ĐH38 triển khai đi qua, đơn vị thi công tiếp tục đào rãnh thoát nước và dựng lan can chắn ngang phần đất mà gia đình ông cho rằng thuộc quyền sử dụng hợp pháp của mình. Trong khi đó, cơ quan chức năng có liên quan lại chưa thể xác định rõ mốc giới để bảo vệ quyền lợi cho người dân.

Qua tiếp nhận phản ánh cho thấy, tình trạng tương tự còn xảy ra ở nhiều địa phương khác trên địa bàn Hà Tĩnh. Tại khu quy hoạch dân cư Ba Tòa, thôn Lĩnh Sơn, xã Cẩm Lạc, hàng loạt hộ dân rơi vào cảnh đất đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng nhưng không thể xây dựng hoặc chuyển nhượng do phát sinh chồng lấn, sai lệch tọa độ giữa quy hoạch và thực tế sử dụng đất.

Chị Cao Thị Hàn (thôn Lĩnh Sơn, xã Cẩm Lạc) cho biết: “Người dân bỏ tiền mua đất, có sổ đỏ hợp pháp nhưng đến khi cần chuyển nhượng hoặc xây dựng thì lại không thực hiện được. Quyền lợi của người dân bị ảnh hưởng rất lớn vì đất để đó nhiều năm nhưng không thể sử dụng hay giao dịch”.

Đâu là nguyên nhân?

Từ nhiều vụ việc phát sinh thời gian qua có thể thấy, vẫn còn những bất cập liên quan đến đất đấu giá ở một số địa phương. Đằng sau những tranh chấp, khiếu nại kéo dài là hàng loạt tồn tại trong công tác quy hoạch, đo đạc, quản lý và tổ chức sử dụng hiệu quả đất đai.

Theo chính quyền xã Xuân Lộc, nhiều vụ việc phát sinh từ các khu quy hoạch cũ do trước đây việc đo đạc còn thủ công, hồ sơ thiếu đồng bộ và chưa cắm mốc đầy đủ ngoài thực địa.

Ông Nguyễn Huy Công - Phó Chủ tịch UBND xã Xuân Lộc cho biết: "Qua nhiều năm, hiện trạng đất tiếp tục thay đổi do mở rộng giao thông, chỉnh trang dân cư nên việc xác định lại ranh giới, vị trí các thửa đất gặp nhiều khó khăn. Địa phương đang phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn tiến hành rà soát, đo đạc lại những khu vực quy hoạch có sai lệch. Trên cơ sở đó, xã sẽ đối chiếu kỹ lưỡng giữa hồ sơ pháp lý và hiện trạng thực địa, tiến hành cắm mốc ranh giới nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho người dân".

Theo ông Nguyễn Tiến Hùng - Phó Giám đốc Sở NN&MT Hà Tĩnh, việc chưa cắm mốc đầy đủ, chưa hoàn thiện hạ tầng nhưng đã đưa đất ra đấu giá là nguyên nhân dẫn đến sai lệch giữa hồ sơ và thực địa, cho thấy những hạn chế, thiếu chặt chẽ trong công tác quy hoạch, quản lý và tổ chức thực hiện ở một số giai đoạn trước đây.

Trong khi nhiều vụ việc liên quan đến đất đấu giá còn kéo dài chưa được giải quyết dứt điểm thì tại một số địa phương, việc rà soát, xử lý tồn tại đã bắt đầu được triển khai theo hướng chủ động hơn, nhằm từng bước tháo gỡ vướng mắc cho người dân.

Tại xã Thạch Khê, một số tồn tại kéo dài liên quan đến đất đấu giá đã được chính quyền địa phương tập trung rà soát, xử lý. Cụ thể, tại khu quy hoạch dân cư Cửa Bà Thái, nhiều hộ dân được giao đất từ năm 2005 nhưng sau quá trình mở rộng giao thông và chỉnh trang hạ tầng dẫn đến ranh giới thửa đất trên thực địa bị thay đổi, thiếu hụt diện tích so với giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp. Kiểm tra hồ sơ, đối chiếu thực địa, chính quyền đã xác định phần diện tích bị ảnh hưởng không nằm trong nhóm đất đã giao ổn định. Trên cơ sở quỹ đất do địa phương quản lý, xã thực hiện điều chỉnh bổ sung phần diện tích còn thiếu nhằm đảm bảo diện tích mà người dân đã trúng đấu giá.

Theo ông Nguyễn Tiến Hùng – Phó Giám đốc Sở NN&MT Hà Tĩnh, thực tế tại Thạch Khê cho thấy việc tháo gỡ các tồn tại kéo dài chỉ có thể hiệu quả khi được thực hiện trên cơ sở rà soát đầy đủ hồ sơ, đối chiếu chặt chẽ với thực địa và xây dựng phương án xử lý cụ thể cho từng nhóm trường hợp.

Ông Hùng nhấn mạnh, đối với các tồn tại phát sinh từ giai đoạn trước, tỉnh đang tiếp tục chỉ đạo các địa phương phối hợp với cơ quan chuyên môn tổ chức đo đạc, kiểm tra, đối chiếu lại toàn bộ hồ sơ để có hướng xử lý phù hợp, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người dân. “Quan điểm là phải xử lý dứt điểm, rõ đến đâu giải quyết đến đó, không để kéo dài, gây phát sinh khiếu kiện”, ông Hùng cho biết.

Nguồn: CafeF; Người Lao Động; Báo Hà Tĩnh

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Doanh nghiệp Đức đối mặt khủng hoảng kép; Canada và Đức hợp tác đảm bảo an ninh năng lượng châu Âu

Việt Nam: Shopee tiếp sức - doanh nghiệp bứt phá; Tổng Bí thư chứng kiến Sun Group bắt tay ‘Vua bán lẻ’ Thái Lan; Giá vàng 29.5 đảo chiều tăng; Bất động sản Đồng Nai “lên đời”

Việt Nam: Kinh tế “như rồng bay lên”; Đại gia rót 1 tỷ USD khai thác "kho báu" tại Lào; Dàn startup, nhà đầu tư 'cá mập' hội tụ; Hàng tồn kho của đại gia bất động sản lớn cỡ nào?

Việt Nam: “Cỗ máy” sản xuất 1 triệu quả trứng/ngày; Khoan sâu 46.000m, phát hiện 40 mỏ vàng và 70 loại kho báu mới; Tuyến đường “đắt nhất hành tinh”

Việt Nam: Vingroup hỗ trợ đổi vàng mua nhà; “Rần rần” giá thuê căn hộ ven sông Hàn; Mời đầu tư khu đô thị 1 tỷ USD; Công ty Thương mại Xây dựng tất toán trái phiếu trước hạn

Việt Nam: 1.000 tấn hàng Trung Quốc chỉ mất 7 ngày '"đổ" về Đồng Nai; FLC mang quân bài tới nền kinh tế 1.800 tỷ USD; Khối nội tung 5.000 tỷ mua cổ phiếu Vingroup

Việt Nam: Có 1.233 người siêu giàu; Đấu giá 47 lô đất Hà Nội; Phạm Nhật Vượng muốn đầu tư sang Mỹ; Hà Nội kinh doanh xuyên đêm; Doanh nghiệp BĐS vào cuộc đại phẫu

Việt Nam: Doanh nghiệp khổ nhất Việt Nam; Vay 3,4 tỷ nuôi gà vịt, nay phải trả 4,2 tỷ; Nhóm DN Thái kinh doanh thế nào trên đất Việt?; Phá các điểm kinh doanh hàng giả

Lên đầu trang