- Thời sự
.jpg)
Ngày 23.6, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết, Công ty TNHH Duyên Hà, số 4 ngõ 41, phố Tương Mai, phường Tương Mai, Thành phố Hà Nội đã có đơn xin rút, từ chối quyền sử dụng khu đất hơn 3.300m2 tại số 18 Cao Bá Quát (phường Ba Đình) - nơi được quy hoạch xây dựng khách sạn 5 sao.
Sau đề nghị của doanh nghiệp, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đang trình cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định hủy kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất đã được công nhận trước đó.
Theo quy định, Công ty TNHH Duyên Hà sẽ không được hoàn trả khoản tiền đặt trước hơn 135 tỉ đồng khi tham gia đấu giá. Đối với số tiền sử dụng đất doanh nghiệp đã nộp, cơ quan chức năng sẽ chuyển hồ sơ sang cơ quan thuế để xem xét, xử lý theo quy định.
Cùng với đó, doanh nghiệp còn có thể bị hạn chế tham gia đấu giá quyền sử dụng đất từ 6 tháng đến 5 năm theo Điều 70 Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi năm 2024) đối với trường hợp trúng đấu giá nhưng không thực hiện nghĩa vụ dẫn đến hủy kết quả.
Trước đó, cuối năm 2025, khu đất 18 Cao Bá Quát được đưa ra đấu giá để thực hiện dự án khách sạn 5 sao, cao tối đa 6 tầng, với tổng diện tích sàn hơn 15.900 m2.
Giá khởi điểm tại vòng đầu tiên của phiên đấu giá là 201,7 triệu đồng mỗi m2, tương ứng từ 679 tỉ đồng. Bước giá tối thiểu cho vòng tiếp theo là 2 triệu đồng mỗi m2, tương đương khoảng 6,73 tỉ đồng cho cả khu đất. Phiên đấu giá này phải trải qua tối thiểu 3 vòng.
Tổ chức tham gia đấu giá quyền sử dụng đất phải có đủ các điều kiện theo quy định tại khoản 3 Điều 125 Luật Đất đai số 31/2024/QH15 và khoản 1 Điều 55 Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30.7.2024 của Chính phủ.
Ngày 22/6, TAND TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử bị cáo Trần Tuấn (nguyên Giám đốc quan hệ khách hàng tại giao dịch Lê Trọng Tấn của một ngân hàng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Tại phiên tòa, trong phần xét hỏi, HĐXX nhận thấy còn một số nội dung chưa được làm rõ nên quyết định trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung.
Theo cáo trạng, từ đầu năm 2023, do thua lỗ khi tham gia các sàn giao dịch vàng ảo, Tuấn rơi vào tình trạng nợ nần. Để có tiền trả nợ và tiếp tục đầu tư, bị cáo này đã lợi dụng uy tín cá nhân cùng vị trí công tác tại ngân hàng để đưa ra nhiều thông tin gian dối, lừa khách hàng và người quen chuyển tiền cho mình.
Cáo trạng xác định, trong vụ việc thứ nhất, Tuấn nói dối cần vay tiền để thực hiện dịch vụ đáo hạn ngân hàng trong thời gian ngắn. Tin tưởng, vợ chồng ông Lưu Châu và bà Dụng Thị Ánh đã tham gia ký kết các giao dịch giả cách liên quan đến căn nhà của mình nhằm huy động vốn cho Tuấn. Đồng thời, Tuấn còn đưa ra những thông tin không đúng sự thật để ông Phan Tất Hiển tiếp tục cho vay tiền.
Bằng thủ đoạn này, Tuấn chiếm đoạt 6 tỷ đồng.
Ở vụ việc thứ hai, Tuấn lợi dụng mối quan hệ với bà Nguyễn Thị Bích Thuận - khách hàng đang có tài sản thế chấp tại ngân hàng để dựng lên câu chuyện cần vốn đáo hạn. Tuấn sau đó lừa ông Đặng Bá Long và ông Hồ Tấn Chương giao tổng số tiền 11,3 tỷ đồng thông qua các hợp đồng đặt cọc, thế chấp tài sản.
Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, theo cáo trạng, Tuấn sử dụng để đầu tư vào sàn vàng ảo Trustmarket, cá cược bóng đá trên trang 188BET, đầu tư chứng khoán, trả nợ và tiêu xài cá nhân. Phần lớn số tiền này đã bị thua lỗ hoặc sử dụng hết.
Cơ quan công tố xác định tổng số tiền Trần Tuấn chiếm đoạt của các bị hại lên tới 17,3 tỷ đồng . Dù đã khắc phục một phần hậu quả cho một số người liên quan, bị cáo hiện vẫn còn nghĩa vụ bồi thường nhiều tỷ đồng.
Viện Kiểm sát nhận định hành vi của Trần Tuấn đặc biệt nguy hiểm, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của nhiều cá nhân, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội. Ngoài tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn khai báo và khắc phục một phần hậu quả, đối tượng còn bị xem xét các tình tiết tăng nặng như lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phạm tội và phạm tội nhiều lần.
Với số tiền chiếm đoạt đặc biệt lớn, bị cáo bị cáo trạng truy tố theo khung hình phạt từ 12 năm đến 20 năm tù.
Một số doanh nghiệp niêm yết công bố nhận được quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế. Có trường hợp bị phạt, tính tiền chậm nộp tới hơn 9,3 tỷ đồng
Vừa qua, một số doanh nghiệp trên sàn cũng công bố thông tin tương tự. Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Thăng Long (mã chứng khoán TIG) cho biết nhận được quyết định của Cục Thuế về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế.
Theo quyết định, TIG bị phạt gần 213 triệu đồng do khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp. Đồng thời, doanh nghiệp phải nộp bổ sung gần 1,1 tỷ đồng tiền thuế còn thiếu và gần 339 triệu đồng tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước. Tổng số tiền bị xử phạt và truy thu đối với TIG hơn 1,6 tỷ đồng.
Công ty Cổ phần Kho vận Tân Cảng (mã chứng khoán TWC) cũng công bố nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính từ Thuế TPHCM.
Theo kết luận của cơ quan thuế, doanh nghiệp đã kê khai sai dẫn đến thiếu số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp năm 2024. Với vi phạm này, TWC bị phạt hơn 225,3 triệu đồng.
Ngoài tiền phạt, doanh nghiệp bị truy thu hơn 1,126 tỷ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp và phải nộp gần 73,34 triệu đồng tiền chậm nộp, được tính từ ngày 1/4/2025 đến thời điểm nộp số thuế truy thu vào ngày 3/11/2025.
Tổng số tiền mà Kho vận Tân Cảng phải nộp vào ngân sách nhà nước gồm tiền phạt, tiền truy thu và tiền chậm nộp là hơn 1,425 tỷ đồng.
Công ty Cổ phần Kho vận Tân Cảng là đơn vị thành viên thuộc Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn, hoạt động trong lĩnh vực logistics, kho ngoại quan, kho CFS và lưu giữ hàng hóa xuất nhập khẩu tại khu vực phía Nam.
Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3, mã chứng khoán PGV) cho biết đã nhận được quyết định của Chi cục Thuế Doanh nghiệp lớn về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế.
EVNGENCO3 bị xử phạt hành chính hơn 2,4 tỷ đồng. Đồng thời, doanh nghiệp phải nộp thêm hơn 6,9 tỷ đồng tiền chậm nộp. Tổng số tiền phải nộp hơn 9,3 tỷ đồng.
EVNGENCO3 là một trong ba tổng công ty phát điện chủ lực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 diễn ra cuối tuần trước, doanh nghiệp cho biết đến hết tháng 5/2026, sản lượng điện đạt 11,091 tỷ kWh, tương đương 40,1% kế hoạch năm.
Năm 2025, công ty ghi nhận doanh thu 43.358,3 tỷ đồng. Lợi nhuận trước thuế (chưa bao gồm chênh lệch tỷ giá) đạt 4.927 tỷ đồng, cao gấp 8 lần kế hoạch ban đầu. Sản lượng điện đạt 23.220 triệu kWh.
Xuất khẩu chè của Việt Nam tiếp tục gặp khó tại một số thị trường lớn trong những tháng đầu năm 2026. Trong khi lượng chè xuất khẩu sang Trung Quốc và Pakistan giảm, nhiều thị trường như Mỹ, Nga, Đài Loan (Trung Quốc) và Philippines lại ghi nhận tăng trưởng tích cực cả về sản lượng lẫn giá trị.
Theo số liệu từ Cục Hải quan Việt Nam, tháng 5/2026, Việt Nam xuất khẩu khoảng 8.800 tấn chè, thu về 16,1 triệu USD, giảm lần lượt 18,1% về lượng và 14,1% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.
Lũy kế 5 tháng đầu năm, xuất khẩu chè đạt hơn 43.000 tấn với kim ngạch gần 75 triệu USD, giảm 7,1% về lượng và giảm 2,5% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, giá chè xuất khẩu bình quân đạt khoảng 1.730 USD/tấn, tăng gần 5%, cho thấy tín hiệu cải thiện về giá trị.
Dù vậy, ngành chè Việt Nam vẫn chịu áp lực cạnh tranh lớn từ các quốc gia sản xuất hàng đầu thế giới như Ấn Độ, Kenya và Sri Lanka. Bên cạnh đó, chất lượng sản phẩm chưa đồng đều và thiếu các thương hiệu mạnh khiến giá chè Việt Nam vẫn ở mức thấp so với mặt bằng chung của thị trường quốc tế.
Về thị trường xuất khẩu, Đài Loan (Trung Quốc) tiếp tục là khách hàng lớn nhất của chè Việt Nam trong 5 tháng đầu năm nay. Thị trường này nhập khoảng 4.800 tấn chè với trị giá 9,2 triệu USD, tăng hơn 4% về lượng và tăng 17% về giá trị. Giá xuất khẩu bình quân đạt hơn 1.900 USD/tấn, cao hơn đáng kể so với mức trung bình chung.
Trong khi đó, xuất khẩu chè sang Trung Quốc tiếp tục suy giảm. Trong 5 tháng đầu năm, nước này nhập khoảng 4.400 tấn chè của Việt Nam với kim ngạch 6,8 triệu USD, giảm gần 10% về lượng và hơn 14% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.
Trái ngược với xu hướng trên, nhiều thị trường truyền thống lại ghi nhận tăng trưởng khả quan. Xuất khẩu chè sang Nga đạt khoảng 2.800 tấn, trị giá 4,8 triệu USD, tăng hơn 13% về lượng. Mỹ cũng nhập khẩu khoảng 2.800 tấn chè Việt Nam, trị giá 4,7 triệu USD, tăng gần 4% về sản lượng và tăng 14,5% về giá trị.
Một số thị trường khác cũng ghi nhận mức tăng trưởng đáng chú ý. Xuất khẩu sang Ấn Độ tăng 12% về lượng và hơn 18% về giá trị, trong khi Philippines nổi lên là điểm sáng với mức tăng hơn 84% về sản lượng và gần 94% về kim ngạch.
Theo đánh giá của Cục Xuất nhập khẩu, việc xuất khẩu chè tăng trưởng tại các thị trường như Đài Loan (Trung Quốc), Mỹ, Nga và Philippines cho thấy dư địa mở rộng thị trường vẫn còn lớn. Tuy nhiên, thách thức lớn nhất hiện nay là nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm khi giá xuất khẩu bình quân của chè Việt Nam vẫn thấp hơn mức trung bình của thế giới và tỷ trọng chè thô trong cơ cấu xuất khẩu còn cao.
Để nâng cao năng lực cạnh tranh, các doanh nghiệp cần đẩy mạnh đầu tư vào chế biến sâu, cải thiện chất lượng sản phẩm và đáp ứng tốt hơn các tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm, kiểm dịch động thực vật. Đây được xem là yếu tố then chốt giúp chè Việt Nam mở rộng thị phần tại các thị trường khó tính như Mỹ và Liên minh châu Âu (EU), đồng thời tận dụng cơ hội từ các thị trường ngách tiềm năng ở Trung Đông và Đông Nam Á.
Nguồn: Lao Động; CafeF; Người Quan Sát
Người Việt hải ngoại: Chủ tịch Hạ viện CH Séc thăm cộng đồng tại Praha; Nhặt hạt dẻ rụng ở Nhật về chế biến loạt món thơm, bở, bùi
Việt Nam: Tháp đôi tăng tốc hoàn thành; Bệnh nhân muốn mổ sớm, bác sĩ muốn “bao thư”; Đào hầm xuyên núi 500m; Tin thời sự sáng 4/10; “Lý lịch” gây choáng tại Trung Quốc
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Người Việt hải ngoại: Hoa hậu tái hôn với đại gia giàu có; Sắc màu Việt giữa lòng Vladivostok; Giải bóng đá cộng đồng tại Chubu, Nhật; Chào đón tân sinh viên tại Hungary
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất
Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá