- Thời sự
.jpg)
Ngày 19/6/2026, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Quyết định 1520/QĐ-BTP kèm theo Kế hoạch kiểm tra công tác đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất và kiểm tra công tác bồi thường nhà nước năm 2026.
Theo Kế hoạch ban hành kèm theo Quyết định 1520/QĐ-BTP, hoạt động kiểm tra sẽ được triển khai từ tháng 7 đến tháng 10 năm 2026 tại các tỉnh Điện Biên, Hưng Yên và Đồng Tháp.
Đối với công tác đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất, Bộ Tư pháp sẽ kiểm tra toàn diện việc thực hiện quản lý nhà nước và hoạt động đăng ký tại địa phương.
Mục tiêu của đợt kiểm tra là theo dõi, đánh giá tình hình tổ chức thi hành pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm; nắm bắt thực tiễn triển khai tại địa phương; phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong quản lý nhà nước cũng như trong hoạt động đăng ký để phục vụ việc xây dựng Nghị định mới thay thế Nghị định 99/2022/NĐ-CP về đăng ký biện pháp bảo đảm.
Nội dung kiểm tra tập trung vào kết quả thực hiện công tác đăng ký biện pháp bảo đảm trong năm 2025 và năm 2026 tính đến thời điểm kiểm tra. Trong đó, trọng tâm là đánh giá việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ quản lý nhà nước về đăng ký biện pháp bảo đảm tại địa phương và việc thực hiện hoạt động đăng ký tại Văn phòng đăng ký đất đai cùng một số Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.
Về công tác quản lý nhà nước, Bộ Tư pháp sẽ kiểm tra việc ban hành kế hoạch quản lý nhà nước đối với hoạt động đăng ký biện pháp bảo đảm; việc ban hành quy định về mức thu, chế độ thu, nộp và quản lý phí đăng ký; công bố thủ tục hành chính; cơ chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan; công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn; kiểm tra hoạt động đăng ký theo thẩm quyền; xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai phục vụ đăng ký trực tuyến và việc thực hiện chế độ báo cáo theo quy định.
Đáng chú ý, Đoàn kiểm tra sẽ trực tiếp kiểm tra hồ sơ đăng ký đã được cơ quan đăng ký tiếp nhận, giải quyết nhằm đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ và việc chấp hành các quy định pháp luật về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.
Các nội dung được kiểm tra gồm:
Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp cũng sẽ đánh giá việc ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai dịch vụ công trực tuyến và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai để phục vụ đăng ký biện pháp bảo đảm trên môi trường điện tử.
Theo Kế hoạch, đối tượng kiểm tra gồm UBND cấp tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Văn phòng đăng ký đất đai và một số Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại các địa phương được lựa chọn.
Nhật Bản sẽ chính thức tăng lệ phí visa đối với công dân nước ngoài từ ngày 1/7. Đây là lần điều chỉnh đầu tiên kể từ năm 1978, với mức tăng lên tới 5 lần so với hiện nay.
Theo Japan Times, Chính phủ Nhật Bản vừa thông qua việc tăng lệ phí visa đối với công dân nước ngoài sau khi sửa đổi một sắc lệnh nội các liên quan. Quyết định được thông qua tại cuộc họp nội các ngày 19/6, đánh dấu lần đầu tiên nước này điều chỉnh lệ phí visa kể từ năm 1978.
Theo quy định mới, mức phí mới sẽ được áp dụng đối với tất cả hồ sơ nộp từ ngày 1/7. Cụ thể, lệ phí visa nhập cảnh một lần tăng từ 3.000 yen lên 15.000 yen (khoảng 104 USD, tương đương 2,5 triệu đồng), trong khi lệ phí visa nhập cảnh nhiều lần tăng từ 6.000 yen lên 30.000 yen (khoảng 208 USD, tương đương 4,9 triệu đồng).
Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 19/6, Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Toshimitsu Motegi cho biết mức phí hiện hành đã được duy trì suốt gần 50 năm và không còn phản ánh đúng bối cảnh kinh tế hiện nay.
"Mức lệ phí hiện tại được thiết lập từ năm 1978. Chúng tôi đã điều chỉnh để phản ánh lạm phát và những biến động về tỷ giá trong gần nửa thế kỷ qua", ông Motegi nói.
Theo Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản, chính phủ đã cân nhắc kỹ lưỡng trước khi đưa ra quyết định và dự báo việc tăng lệ phí sẽ không ảnh hưởng ngay lập tức đến nhu cầu du lịch hay lượng khách quốc tế đến nước này.
Giới chức Nhật Bản cho biết khoản thu bổ sung từ việc tăng phí visa sẽ được sử dụng để trang trải chi phí xử lý hồ sơ trong bối cảnh số lượng người nước ngoài sinh sống và làm việc tại Nhật Bản ngày càng gia tăng. Nguồn thu này cũng sẽ được đầu tư cho các chương trình đào tạo tiếng Nhật, hỗ trợ hội nhập cộng đồng và tăng cường các biện pháp xử lý tình trạng cư trú quá hạn.
Chính phủ Nhật Bản cho rằng việc nâng lệ phí visa và các thủ tục cư trú là cần thiết để đưa mức phí của nước này tiệm cận hơn với mặt bằng chung tại nhiều quốc gia phương Tây, đồng thời góp phần xây dựng hệ thống quản lý nhập cư hiệu quả và bền vững hơn trong tương lai.
Động thái tăng phí diễn ra trong bối cảnh lượng khách quốc tế đến Nhật Bản có dấu hiệu chững lại. Theo số liệu công bố ngày 17/6 của Cơ quan Xúc tiến Du lịch Nhật Bản (JNTO), nước này đón khoảng 3,56 triệu lượt khách quốc tế trong tháng 5, giảm 3,6% so với cùng kỳ năm ngoái.
Tính chung 5 tháng đầu năm 2026, Nhật Bản ghi nhận khoảng 17,94 triệu lượt khách quốc tế, giảm nhẹ 1,1% so với cùng kỳ năm 2025.
Đối với thị trường Việt Nam, khoảng 58.000 lượt khách đã đến Nhật Bản trong tháng 5, giảm 2,1% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, tính chung 5 tháng đầu năm, lượng khách Việt Nam đến Nhật đạt khoảng 340.000 lượt, tăng 9,1%.
Theo JNTO, đường bay thẳng Hà Nội - Shizuoka được khai thác từ tháng 4 đã góp phần thúc đẩy nhu cầu du lịch Nhật Bản của du khách Việt. Dù vậy, việc một số hãng hàng không cắt giảm chuyến bay cùng sức hút ngày càng lớn của các tour du lịch Trung Quốc được cho là những yếu tố khiến lượng khách Việt đến Nhật trong tháng 5 suy giảm.
Chị Bùi Thị Huyên, nhân viên Đội xe đẩy thuộc Trung tâm Khai thác ga Nội Bài, phát hiện túi xách chứa hơn 466 triệu đồng do khách bỏ quên tại sân bay, sáng 22/6.
Khoảng 1h, khi làm việc tại khu vực sảnh A, nhà ga T1, sân bay quốc tế Nội Bài, chị Huyên phát hiện một chiếc túi xách bị bỏ quên trên xe đẩy và báo cho Đội trinh sát Công an cửa khẩu Nội Bài.
Kiểm tra bên trong, lực lượng chức năng phát hiện giấy tờ tùy thân, đồ dùng cá nhân cùng 466,2 triệu đồng tiền mặt.
Đến gần 3h, công an đã liên hệ được chủ nhân và bàn giao lại toàn bộ tài sản.
Ba người ở Lào Cai bị khởi tố, bắt tạm giam vì tiếp tay, rửa tiền cho đường dây lừa đảo qua mạng do người Trung Quốc cầm đầu.
Ngày 22-6, Công an tỉnh Lào Cai cho biết Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối Vương Văn Minh (51 tuổi, ở xã Bát Xát), Lý Trung Nguyên (21 tuổi, ở xã Trịnh Tường) và Bàn Thị Lứu (21 tuổi, ở xã Gia Hội) về tội rửa tiền.
Theo kết quả điều tra, đầu tháng 4-2026, trong thời gian sang Trung Quốc, Bàn Thị Lứu quen một người đàn ông Trung Quốc có biệt danh "7 ngón".
Người này thuê Lứu tìm người Việt Nam cho thuê tài khoản ngân hàng nhằm hợp thức hóa số tiền do các đường dây lừa đảo trên không gian mạng chiếm đoạt.
Nhóm lừa đảo sử dụng hình thức livestream trên Facebook quảng bá các trò chơi xổ số, cào thẻ trúng thưởng với giải thưởng được quảng cáo lên đến hàng tỉ đồng.
Sau khi dụ dỗ người chơi mua thẻ cào và thông báo "trúng thưởng", chúng yêu cầu nạn nhân chuyển tiền đặt cọc để nhận thưởng, sau đó liên tục đưa ra nhiều lý do nhằm buộc nạn nhân chuyển thêm tiền.
Khi nạn nhân không còn khả năng chuyển tiền, các đối tượng chiếm đoạt toàn bộ số tiền và cắt đứt liên lạc.
Số tiền chiếm đoạt được chuyển qua nhiều tài khoản ngân hàng tại Việt Nam, sau đó sử dụng để mua tiền kỹ thuật số USDT nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp.
Theo thỏa thuận, người cho thuê tài khoản ngân hàng được trả 120 USD/ngày, còn người môi giới được hưởng thêm 20 USD/ngày đối với mỗi trường hợp giới thiệu thành công.
Khoảng giữa tháng 4-2026, Lứu đã lôi kéo Lý Trung Nguyên tham gia. Mặc dù biết rõ đây là hoạt động rửa tiền cho nhóm người Trung Quốc lừa đảo, nhưng vì hám lợi, Nguyên vẫn đồng ý.
Đến ngày 21-4, Nguyên tiếp tục lôi kéo Vương Văn Minh tham gia với mức tiền công 2 triệu đồng/ngày.
Dù nhận thức rõ nguồn tiền chuyển qua các tài khoản là bất hợp pháp, Minh vẫn đồng ý sang Trung Quốc thực hiện hành vi phạm tội.
Cơ quan an ninh điều tra xác định từ ngày 28-4 đến 31-5, Lý Trung Nguyên và Vương Văn Minh đã giúp nhóm người Trung Quốc hợp pháp hóa gần 47,8 tỉ đồng.
Toàn bộ số tiền sau đó được sử dụng để mua tiền kỹ thuật số USDT và chuyển đến các ví điện tử theo chỉ định của người cầm đầu ở Trung Quốc.
Qua hoạt động nói trên, ba người đã thu lợi bất chính hơn 125 triệu đồng.
Nguồn: Luật Việt Nam; CafeF; Vnexpress; Tuổi Trẻ
Người Việt hải ngoại: Chủ tịch Hạ viện CH Séc thăm cộng đồng tại Praha; Nhặt hạt dẻ rụng ở Nhật về chế biến loạt món thơm, bở, bùi
Việt Nam: Tháp đôi tăng tốc hoàn thành; Bệnh nhân muốn mổ sớm, bác sĩ muốn “bao thư”; Đào hầm xuyên núi 500m; Tin thời sự sáng 4/10; “Lý lịch” gây choáng tại Trung Quốc
Việt Nam: Đề nghị kỷ luật Sử Ngọc Anh; Cáp treo mới 16.234 tỷ; Thiên đường nghỉ dưỡng; Cựu Phó TGĐ Ngân hàng VNCB trốn truy nã; Đấu giá biệt thự Chủ tịch AIC
Việt Nam: Ngọc nữ lọt top mỹ nhân đẹp nhất thế giới; Đường dây rửa tiền xuyên quốc gia; Quy hoạch công viên Thủ Lệ; Thánh đường 5.000 người trước ngày khánh thành
Người Việt hải ngoại: Hoa hậu tái hôn với đại gia giàu có; Sắc màu Việt giữa lòng Vladivostok; Giải bóng đá cộng đồng tại Chubu, Nhật; Chào đón tân sinh viên tại Hungary
Việt Nam: EU đưa ra khỏi danh sách quốc gia không hợp tác thuế; Phải khai báo trường hợp chuyển khoản sau; Top quốc gia được yêu thích nhất; Xác minh giao dịch 300 triệu
Người Việt hải ngoại: Thu nhập Vương Phạm ở Mỹ; Kỹ sư đến Google DeepMind; Quán café tại Pháp; 9X lọt Forbes 30 Under 30 Asia; Giáo sư tại Nhật vào nhóm nhà khoa học xuất sắc nhất
Người Việt hải ngoại: Sắp diễn ra Hội nghị người Việt ở nước ngoài toàn thế giới lần thứ 5; Hoa hậu 2 lần đổ vỡ sang Canada cưới người yêu đơn phương 5 năm
Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá