Việt Nam: Thụy Sĩ đầu tư tại Thanh Hóa; Đầu tư 1,2 tỷ USD ra nước ngoài; Bất động sản Hà Nội; Phạm Nhật Vượng làm công trình khổng lồ; Nhà máy café lớn nhất Đông Nam Á

Doanh nghiệp Thụy Sĩ đầu tư gần 3.200 tỷ đồng, chế biến sâu cây tre tại Thanh Hóa

Với tổng vốn đầu tư gần 3.200 tỷ đồng, công suất 225.000 m³ sản phẩm/năm và nhu cầu khoảng 1.000 tấn tre nguyên liệu mỗi ngày, Nhà máy ván tre ép OSB StaBOO Thanh Hóa được kỳ vọng hình thành chuỗi giá trị từ vùng nguyên liệu đến chế biến sâu, gia tăng giá trị cây tre và tạo thêm sinh kế bền vững cho người dân.

Sáng 12/8, ông Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã tiếp và làm việc với đoàn công tác của Công ty StaBOO Holding AG (Thụy Sĩ) về tình hình triển khai dự án Nhà máy ván tre ép OSB StaBOO Thanh Hóa.

Tại buổi làm việc, ông Markus Paul Bard, Chủ tịch HĐQT Công ty StaBOO Holding AG, cảm ơn Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng đã dành thời gian tiếp, làm việc với doanh nghiệp; đồng thời giới thiệu về StaBOO Holding AG - tập đoàn của Thụy Sĩ đã phát triển công nghệ được cấp bằng sáng chế để sản xuất ván công nghiệp chất lượng cao từ tre, hướng tới thay thế các sản phẩm ván gỗ truyền thống.

Từ cây tre đến sản phẩm công nghiệp giá trị cao

Nhà máy ván tre ép OSB StaBOO Thanh Hóa được xây dựng trên diện tích hơn 26 ha, với tổng vốn đầu tư gần 3.200 tỷ đồng, công suất 225.000 m³ sản phẩm/năm. Dự án được khởi công xây dựng từ tháng 5/2025.

Theo doanh nghiệp, nhà máy sử dụng máy móc, thiết bị và công nghệ hiện đại của châu Âu, với quy mô và công suất thuộc nhóm lớn nhất thế giới.

Đằng sau những con số về vốn, diện tích và công suất là một nhu cầu nguyên liệu rất lớn. Khi đi vào hoạt động, nhà máy dự kiến tiêu thụ khoảng 1.000 tấn tre mỗi ngày.

Điều đó đặt ra yêu cầu hình thành một vùng nguyên liệu đủ lớn, ổn định và đáp ứng các tiêu chuẩn của sản xuất công nghiệp. Theo kế hoạch, vùng nguyên liệu của dự án được quy hoạch với tổng diện tích khoảng 200.000 ha tại Thanh Hóa và các tỉnh Nghệ An, Phú Thọ, Sơn La.

Riêng tại Thanh Hóa, doanh nghiệp dự kiến liên kết với khoảng 1.000 hộ gia đình, ký hợp đồng thu mua dài hạn với mức giá phù hợp, qua đó góp phần tạo nguồn thu nhập ổn định cho người dân. Như vậy, bài toán của StaBOO không chỉ nằm ở việc xây dựng một nhà máy, mà còn gắn với việc hình thành vùng nguyên liệu phục vụ sản xuất và tạo mối liên kết dài hạn với người trồng tre.

Không xuất khẩu nguyên liệu thô

Điểm nhấn trong định hướng đầu tư của StaBOO Holding AG là doanh nghiệp không xuất khẩu tre nguyên liệu thô mà thực hiện chế biến ngay tại Thanh Hóa. Đây cũng là cách doanh nghiệp đặt giá trị gia tăng vào trung tâm của dự án. Tre sau khi được thu mua sẽ trở thành nguyên liệu cho quá trình sản xuất ván công nghiệp, thay vì chỉ dừng lại ở vai trò một loại hàng hóa nguyên liệu.

Đại diện StaBOO Holding AG khẳng định, việc chế biến ngay tại Thanh Hóa sẽ tạo việc làm, nâng cao giá trị gia tăng của sản phẩm và đóng góp nguồn thu cho ngân sách địa phương.

Cùng với chế biến sâu, doanh nghiệp đặc biệt quan tâm xây dựng vùng nguyên liệu đạt chứng chỉ FSC nhằm đáp ứng yêu cầu của các thị trường lớn tại châu Âu và Bắc Mỹ. Qua đó, giá trị cây tre và thu nhập của người trồng được kỳ vọng tiếp tục được nâng lên.

Với định hướng này, cây tre không chỉ được nhìn nhận ở giá trị nguyên liệu, mà được đặt trong một chuỗi sản xuất gồm vùng nguyên liệu, thu mua, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Đó cũng là điểm khác biệt đáng chú ý trong cách StaBOO tiếp cận thị trường: thay vì đưa nguyên liệu ra khỏi địa phương, doanh nghiệp lựa chọn đầu tư công nghệ, tổ chức sản xuất và tạo ra sản phẩm ngay tại nơi có vùng nguyên liệu.

Từ cam kết đầu tư đến yêu cầu về tiến độ

Tại buổi làm việc, StaBOO Holding AG mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của tỉnh Thanh Hóa trong quá trình triển khai dự án, nhất là việc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh, tạo điều kiện để nhà máy sớm hoàn thành và đi vào vận hành.

Đối với một dự án có quy mô đầu tư gần 3.200 tỷ đồng, công suất lớn và nhu cầu nguyên liệu lên tới khoảng 1.000 tấn tre mỗi ngày, việc bảo đảm các điều kiện cần thiết để dự án triển khai đúng tiến độ có ý nghĩa quan trọng đối với chính doanh nghiệp và chuỗi sản xuất mà dự án đang hướng tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng trân trọng cảm ơn StaBOO Holding AG đã tin tưởng, lựa chọn Thanh Hóa để đầu tư; đồng thời đánh giá cao uy tín của tập đoàn và công nghệ sản xuất ván tre đang được thị trường quốc tế quan tâm.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị doanh nghiệp trao đổi cụ thể những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án để tỉnh kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ. Thanh Hóa sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để dự án hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và sớm đi vào hoạt động.

Xem tiếp tại đường Link =>

https://share.google/lQq7pl3vzQjAVISTI

Doanh nghiệp Việt đầu tư hơn 1,2 tỷ USD ra nước ngoài

Với mong muốn mở rộng hoạt động ra thị trường quốc tế, các doanh nghiệp Việt đã đầu tư hơn 1,2 tỷ USD ra nước ngoài trong 7 tháng đầu năm 2026.

Số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính), trong 7 tháng năm 2026, các nhà đầu tư Việt Nam đã đầu tư ra nước ngoài 94 dự án mới và thực hiện 15 lượt điều chỉnh vốn đầu tư, tổng vốn đầu tư đạt trên 1,2 tỷ USD.  

Ngân khoản này được đầu tư vào 35 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, đứng đầu là thị trường Lào, với số vốn đạt trên 638,2 triệu USD (chiếm 27% tổng vốn); tiếp đó là Campuchia, với số vốn trên 449,8 triệu USD (19%); và Indonesia, với số vốn trên 308,6 triệu USD (13,1%).

Khoản vốn này được đầu tư vào 15 ngành. Trong đó, vốn đầu tư tập trung nhiều nhất vào ngành vận tải, kho bãi, với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 601,6 triệu USD (chiếm 25,5% tổng vốn đầu tư). Đứng thứ hai là ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, với trên 585,8 triệu USD (24,8%).

Trong khi đó, ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản đứng thứ ba, với tổng vốn đầu tư đăng ký đạt trên 487,3 triệu USD (20,6%).

Lũy kế đến hết tháng 7/2026, theo Cục Đầu tư nước ngoài, Việt Nam đã có 2.075 dự án đầu tư ra nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư ra nước ngoài trên 26,1 tỷ USD.

Trong đó, vốn đầu tư tập trung nhiều nhất vào các ngành khai khoáng (trên 7 tỷ USD, chiếm 27% tổng vốn); nông, lâm nghiệp, thủy sản (hơn 3,8 tỷ USD, chiếm 15% tổng vốn) và thông tin truyền thông (hơn 2,9 tỷ USD, chiếm 11% tổng vốn).

Nếu tính theo đối tác, thì các doanh nghiệp Việt Nam đã đầu tư ra 88 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, các địa bàn nhận đầu tư của Việt Nam nhiều nhất lần lượt là Lào (trên 7 tỷ USD, chiếm 26,9% tổng vốn); Campuchia (hơn 3,3 tỷ USD, chiếm 12,9% tổng vốn); Venezuela (trên 1,8 tỷ USD, chiếm 7% tổng vốn)…

Một số khoản đầu tư ra nước ngoài của Việt Nam cũng được dành cho các thị trường như Nga, Australia, Myanmar, Singapore…

Liên quan đến các hoạt động đầu tư ra nước ngoài, trong một nghiên cứu được công bố vào cuối tháng 6/2026, Ngân hàng UOB cho biết, xu hướng dịch chuyển hoạt động sản xuất về các thị trường gần hơn (nearshoring) đang gia tăng. Khoảng 1/3 doanh nghiệp Việt Nam được hỏi (226 doanh nghiệp, bao gồm cả doanh nghiệp lớn và doanh nghiệp vừa trên toàn quốc) có kế hoạch thiết lập hoặc mở rộng hoạt động sản xuất trong nước, trong khi nhiều doanh nghiệp cũng cân nhắc mở rộng sang khu vực ASEAN (43%), qua đó củng cố vai trò của khu vực như một trung tâm sản xuất và chuỗi cung ứng trọng điểm.

Theo UOB, sự chuyển dịch này đang thúc đẩy mạnh mẽ làn sóng mở rộng ra thị trường quốc tế. 7 trong 10 doanh nghiệp Việt Nam đã mở rộng hoạt động kinh doanh ra nước ngoài trong năm 2025, và 9 trong 10 doanh nghiệp có kế hoạch tiếp tục mở rộng trong ba năm tới.

Tương tự, 80% doanh nghiệp Việt Nam dự định đầu tư ra nước ngoài trong vòng hai năm tới với quy mô đầu tư trung bình dự kiến vượt mức 28 triệu USD.

ASEAN tiếp tục là điểm đến được ưu tiên hàng đầu khi được 65% doanh nghiệp Việt Nam lựa chọn cho kế hoạch mở rộng, trong đó, Thái Lan, Singapore và Indonesia là những thị trường được quan tâm nhiều nhất.

“Các doanh nghiệp Việt Nam đang cho thấy khả năng thích ứng và sức bền rất ấn tượng trong một môi trường toàn cầu ngày càng nhiều biến động”, bà Phạm Như Anh, Giám đốc Khối Ngân hàng Bán buôn, Ngân hàng UOB Việt Nam, nói.

Xem tiếp tại đường Link =>

https://share.google/G3A05xF7Vwvxx8YGp

Bất động sản Hà Nội: Xả áp 'tiếp chiêu' cuộc cạnh tranh mới

Nguồn cung căn hộ dịch chuyển mạnh ra ngoại thành khi quỹ đất nội đô khan hiếm, đưa các đại đô thị vùng ven trở thành tâm điểm mới của thị trường bất động sản.

Ngoại thành - “van xả áp”

Thị trường nhà ở Hà Nội đang bước vào giai đoạn tái cân bằng, trong đó dòng tiền và nguồn cung tiếp tục dịch chuyển mạnh ra khu vực ngoại thành, cận trung tâm và các đô thị vệ tinh. Hạ tầng giao thông phát triển, quỹ đất còn dư địa cùng sự hình thành của các đại đô thị đang tạo lực đẩy mới cho thị trường vùng ven.

Theo bà Đỗ Thu Hằng, Giám đốc Cấp cao Bộ phận Nghiên cứu & Tư vấn, Savills Hà Nội, đa số các dự án mở bán mới trong nửa sau năm 2026 đều nằm ngoài đường Vành đai 3 hoặc thuộc các đô thị vệ tinh. Sự phát triển của các tuyến đường vành đai và metro đã rút ngắn khoảng cách tâm lý, giúp khu vực vùng ven trở thành tâm điểm thụ hưởng dòng vốn đầu tư.

Đáng chú ý, nguồn cung ngoại thành đang đóng vai trò như một “van xả áp” cho thị trường trung tâm. Trong bối cảnh quỹ đất khu vực nội đô ngày càng hạn chế, việc mở rộng không gian phát triển là xu hướng khó đảo ngược. Bà Hằng cho rằng, các dự án vùng ven có mức giá hợp lý và pháp lý chuẩn chỉnh vẫn duy trì tỷ lệ hấp thụ tốt, qua đó dẫn dắt thị trường.

Diễn biến này phù hợp với nhận định của Cushman & Wakefield về quá trình tái cân bằng của thị trường nhà ở Thủ đô trong nửa đầu năm 2026. Theo đó, nguồn cung mới và số lượng giao dịch căn hộ đều giảm khi chủ đầu tư thận trọng hơn, còn người mua ngày càng cân nhắc kỹ trước khi xuống tiền.

Nguồn cung mới tiếp tục tập trung tại các khu vực ngoại thành và cận trung tâm, phản ánh định hướng phát triển đô thị đa cực của Hà Nội, đồng thời cho thấy tác động ngày càng rõ của tình trạng khan hiếm quỹ đất nội đô.

Trong bức tranh đó, căn hộ vẫn là động lực chính của thị trường nhà ở Hà Nội, song cả nguồn cung và nhu cầu đều có dấu hiệu chững lại. Đáng chú ý, khoảng cách giữa sản phẩm đang được chào bán và nhu cầu thực của người mua ngày càng lớn.

Nguồn cung mới chủ yếu thuộc phân khúc cao cấp và hạng sang, trong khi nhà ở giá phải chăng gần như vắng bóng. Đây tiếp tục là yếu tố gây áp lực lên mặt bằng giá cũng như khả năng tiếp cận nhà ở của người dân.

Bà Lê Hoàng Lan Như Ngọc, Giám đốc Cấp cao, Trưởng bộ phận Tư vấn Chiến lược, Cushman & Wakefield Việt Nam nhận định, thị trường nhà ở Hà Nội đang bước vào giai đoạn phát triển chọn lọc hơn. Cả chủ đầu tư và người mua đều đặt trọng tâm lớn hơn vào chất lượng sản phẩm, tính minh bạch pháp lý và khả năng tạo ra giá trị bền vững trong dài hạn.

Theo bà Như Ngọc, khi Hà Nội tiếp tục triển khai mô hình phát triển đô thị đa cực, đồng thời củng cố hệ thống hạ tầng kết nối giao thông, đặc biệt là các tuyến đường sắt đô thị, khu vực ngoại thành được kỳ vọng trở thành động lực tăng trưởng chính của nguồn cung nhà ở trong tương lai.

Quá trình này có thể góp phần hình thành cấu trúc thị trường bền vững hơn, song bài toán khả năng chi trả vẫn là thách thức đáng lưu tâm, nhất là khi nguồn cung mới tiếp tục tập trung ở nhóm sản phẩm cao cấp và hạng sang.

Không chỉ nguồn cung dịch chuyển, khẩu vị của người mua cũng đang thay đổi. Ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc Khu vực Miền Nam, Batdongsan.com.vn cho rằng, người mua hiện nay không còn quá đặt nặng vị trí địa lý thuần túy mà ưu tiên chất lượng không gian sống, uy tín chủ đầu tư và hệ sinh thái tiện ích “all-in-one”.

Theo ông Tuấn, các đại đô thị ngoại thành có khả năng đáp ứng đồng thời những tiêu chí này sẽ có lợi thế lớn trong cuộc cạnh tranh thu hút dòng tiền.

Cuộc cạnh tranh mới của các đại đô thị

Sự dịch chuyển ra vùng ven đang mở rộng không gian phát triển cho thị trường bất động sản Hà Nội, nhưng đồng thời cũng tạo ra một cuộc cạnh tranh gay gắt hơn giữa các dự án.

Theo ông Đinh Minh Tuấn, khi nguồn cung căn hộ trong nửa sau năm 2026 gia tăng mạnh mẽ, áp lực cạnh tranh giữa các dự án ngoại thành sẽ trở nên rõ nét. Không phải dự án nào hưởng lợi từ hạ tầng cũng có thể duy trì sức hút.

Những dự án chỉ “ăn theo” hạ tầng trên giấy, thiếu hệ thống tiện ích vận hành thực tế sẽ khó giữ chân dòng tiền của cả người mua ở thực lẫn nhà đầu tư dài hạn. Điều này cho thấy hạ tầng giao thông là điều kiện cần, nhưng chất lượng đô thị, tiện ích và khả năng vận hành mới là yếu tố quyết định sức cạnh tranh của dự án.

Thực tế, việc các tuyến đường vành đai, metro ngày càng hoàn thiện đang làm thay đổi đáng kể cách người dân nhìn nhận khoảng cách địa lý. Khi thời gian di chuyển được rút ngắn, những khu vực từng bị xem là xa trung tâm dần trở thành lựa chọn khả thi đối với cả nhu cầu ở thực và đầu tư.

Tuy nhiên, lợi thế về hạ tầng không thể tách rời bài toán giá bán. Trong bối cảnh lãi suất cho vay còn cao, người mua ngày càng nhạy cảm với khả năng tài chính và tổng chi phí sở hữu. Những dự án có mức giá hợp lý, tiến độ rõ ràng, pháp lý minh bạch và hệ sinh thái hoàn chỉnh sẽ có nhiều cơ hội duy trì thanh khoản.

Ở chiều ngược lại, việc nguồn cung mới tiếp tục nghiêng về phân khúc cao cấp và hạng sang đặt ra câu hỏi về khả năng hấp thụ trong dài hạn. Khi giá nhà ngày càng cách xa khả năng chi trả của một bộ phận người dân, thị trường sẽ cần thêm những sản phẩm phù hợp với nhu cầu ở thực để duy trì sự cân bằng.

Đây cũng là lý do nguồn cung ngoại thành được kỳ vọng đóng vai trò quan trọng hơn trong giai đoạn tới. Không chỉ giải tỏa áp lực nguồn cung cho khu vực trung tâm, các đô thị vệ tinh còn tạo điều kiện hình thành những cực phát triển mới, với đầy đủ nhà ở, thương mại, giáo dục, y tế, vui chơi giải trí và các dịch vụ thiết yếu.

Nếu được đầu tư đồng bộ, các đại đô thị có thể trở thành những trung tâm dân cư mới, qua đó giảm áp lực lên khu vực nội đô và thúc đẩy quá trình giãn dân theo hướng có tổ chức.

Dù vậy, để xu hướng này trở thành động lực phát triển bền vững, thị trường cần tránh tình trạng phát triển dự án theo phong trào, chỉ dựa vào kỳ vọng hạ tầng tương lai. Khả năng vận hành thực tế, chất lượng dịch vụ và kết nối giao thông hiện hữu sẽ ngày càng trở thành tiêu chí quan trọng trong quyết định xuống tiền.

Xem tiếp tại đường Link =>
https://share.google/08scZx3I6tcvZadgp

Ông Phạm Nhật Vượng đang cho làm công trình khổng lồ chưa từng có ở Việt Nam: Gấp 65 lần kỷ lục Guinness hiện tại, được coi là "trái tim" của đại dự án hơn 200.000 tỷ đồng

Với diện tích lên tới hơn 800ha, sau khi hoàn thành, công trình này vượt xa cái tên đang được Tổ chức kỷ lục thế giới Guinness ghi nhận.

Tại Vinhomes Green Paradise Cần Giờ, một trong những hạng mục nổi bật và nhận được nhiều sự chú ý chính là biển hồ nhân tạo Paradise Lagoon. Theo thông tin nhà đầu tư công bố, khu đô thị rộng khoảng 2.870ha, trong đó biển hồ Lagoon với nước biển tự nhiên nằm ở khu vực trung tâm có quy mô lên tới khoảng hơn 800ha.

Báo Sài Gòn Giải Phóng cho biết Paradise Lagoon được thiết kế với hệ thống lọc công suất tới 100.000m³/giờ, nhằm kiểm soát độ trong, độ mặn và màu nước. Vào mùa khô, nước biển có thể được dẫn từ biển vào hồ; mùa mưa, hệ thống lọc và tuần hoàn nước được vận hành để duy trì chất lượng mặt nước.

Hiện nay, Paradise Lagoon không còn chỉ nằm trên bản phối cảnh. Tại sự kiện diễn ra ngày 9/4/2026, những người tham quan công trường đã ghi nhận khu vực này đang dần thành hình. Tuy nhiên, hiện chưa có công bố chính thức về thời điểm toàn bộ biển hồ này sẽ được đưa vào vận hành. Với quy mô hơn 800ha, có thể thấy Paradise Lagoon là biển hồ nhân tạo lớn chưa từng có ở Việt Nam, lớn hơn nhiều lần những biển hồ nhân tạo đang khai thác ở Khu Du lịch Đại Nam (TP.HCM) hay Vinhomes Ocean Park (Hà Nội).

Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ có tổng mức đầu tư hơn 217.050 tỷ đồng, tương đương gần 9 tỷ USD theo thông tin của Cổng Thông tin điện tử Chính phủ tại TP.HCM. Ngoài biển hồ, quy hoạch còn gồm các khu du lịch, nghỉ dưỡng, dịch vụ, khách sạn và không gian mặt nước, cây xanh.

Nếu hoàn thành đúng quy mô, diện tích gấp hơn 65 lần kỷ lục Guinness hiện tại

Con số hơn 800ha trở nên dễ hình dung hơn khi đặt cạnh kỷ lục thế giới đang được công bố.

Theo Guinness World Records (Tổ chức Kỷ lục thế giới Guinness), kỷ lục “Largest manmade lagoon” - Biển hồ nhân tạo lớn nhất thế giới, hiện thuộc về công trình của SELA tại Riyadh, Saudi Arabia, với diện tích 12,19ha, được xác lập ngày 21/11/2022.

Như vậy, nếu Paradise Lagoon hoàn thành với diện tích từ 800ha, quy mô mặt nước sẽ tương đương khoảng 65,6 lần diện tích công trình đang giữ kỷ lục nói trên. Dù vậy, Paradise Lagoon hiện chưa được Guinness World Records công nhận; đây mới là phép so sánh dựa trên quy mô chủ đầu tư công bố và dữ liệu kỷ lục hiện hành.

Như đã nói ở trên, ngay tại Việt Nam, sự chênh lệch cũng rất lớn. Biển hồ nước mặn tại Vinhomes Ocean Park rộng khoảng 6,1ha, trong khi các tổ hợp biển hồ nhân tạo đã xuất hiện ở một số địa phương thường chỉ ở quy mô vài chục hecta. Bởi vậy, nếu được triển khai đầy đủ, một mặt nước nhân tạo hơn 800ha sẽ thuộc một cấp độ hoàn toàn khác về không gian.

Ở góc nhìn du lịch, ông Phạm Huy Bình, Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM, từng đánh giá Cần Giờ có khả năng bổ sung cho thành phố các sản phẩm du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, đường thủy, thể thao biển và kinh tế đêm, hướng tới mô hình “một điểm đến - đa hệ sinh thái trải nghiệm”.

Một “biển hồ giữa đô thị” có thể mang lại trải nghiệm gì cho du khách?

Trên thế giới, những lagoon nhân tạo lớn cho thấy mặt nước không chỉ dùng làm cảnh quan. San Alfonso del Mar tại Chile, chẳng hạn, hiện tổ chức nhiều hoạt động gắn với lagoon như bơi nước mở và các chương trình vui chơi dưới nước. Khu nghỉ dưỡng cũng có hệ thống nhà hàng, khu thể thao và không gian dành cho gia đình.

Điều này phần nào cho thấy tiềm năng của một biển hồ đủ lớn: từ bơi, chèo thuyền, SUP đến các hoạt động giải trí, nghỉ dưỡng ven nước. Tuy nhiên, với Paradise Lagoon, du khách vẫn cần chờ danh mục dịch vụ và quy định sử dụng được công bố chính thức; không nên mặc định rằng những mô hình có ở nước ngoài chắc chắn sẽ xuất hiện tại Cần Giờ.

Xem tiếp tại đường Link =>

https://share.google/HOm16t8vTskUbez6E

Sau hơn 1 tháng khởi công, nhà máy cà phê được kỳ vọng lớn nhất Đông Nam Á do Trung Nguyên Legend của ông Đặng Lê Nguyên Vũ đầu tư đang triển khai ra sao?

Đến nay, dự án Nhà máy Cà phê Trung Nguyên đã hoàn thành tổ chức mặt bằng thi công, các hạng mục tạm, hệ thống chống sét tạm, điện thi công và chiếu sáng.

Theo Trang TTĐT Văn phòng UBND tỉnh Đắk Lắk, chiều 10/8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Mỹ đã kiểm tra thực địa hai dự án Nhà máy Cà phê Trung Nguyên tại Cụm công nghiệp Tân An.

Theo báo cáo của chủ đầu tư, đến thời điểm kiểm tra, doanh nghiệp đã thực hiện và chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ pháp lý theo quy định phục vụ công tác đầu tư xây dựng, bao gồm: Giấy phép xây dựng và hồ sơ thiết kế được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; hồ sơ thẩm định, phê duyệt thiết kế và các văn bản liên quan; hồ sơ quản lý chất lượng công trình; hồ sơ an toàn lao động, vệ sinh môi trường; hồ sơ quản lý nhà thầu, nhân sự và thiết bị thi công …

Đến nay, dự án đã hoàn thành tổ chức mặt bằng thi công, các hạng mục tạm, hệ thống chống sét tạm, điện thi công và chiếu sáng. Một số hạng mục kỹ thuật khác đang được triển khai, gồm hạ tầng kỹ thuật, đường công vụ, cảnh quan công trình, trạm biến áp 560KVA phục vụ thi công và trạm xử lý nước thải.

Theo kế hoạch, nhà máy dự kiến chạy thử trong quý III/2027 và hoàn thành, đưa vào sử dụng trong quý I/2028.

Tại buổi kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đào Mỹ đề nghị chủ đầu tư thực hiện tốt công tác quản lý dự án; tiếp tục tăng cường bố trí nhân lực, phương tiện, máy móc; phấn đấu đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án, đưa nhà máy vào sử dụng vào quý 4/2027.

Trước đó vào sáng 25/6, Tập đoàn Trung Nguyên Legend đồng thời khởi công Dự án Nhà máy Cà phê Năng lượng Trung Nguyên Legend và động thổ Dự án mở rộng Nhà máy Cà phê Trung Nguyên tại Cụm công nghiệp Tân An 2, tỉnh Đắk Lắk.

Hai dự án có tổng vốn đầu tư giai đoạn đầu gần 1.200 tỷ đồng và dự kiến tiếp tục được đầu tư thêm gần 1.000 tỷ đồng trong giai đoạn 2. Khi hoàn thành, hệ thống này sẽ góp phần nâng tổng số nhà máy của Trung Nguyên Legend lên 5 nhà máy hiện đại, trong đó 3 nhà máy đặt tại Đắk Lắk.

Trong đó, Nhà máy Cà phê Năng lượng Trung Nguyên Legend được định hướng trở thành nhà máy sản xuất cà phê hòa tan hiện đại, kiểu mẫu và lớn nhất Đông Nam Á, đồng thời áp dụng tiêu chuẩn sinh thái - bền vững Net Zero.

Dự án mở rộng Nhà máy Cà phê Trung Nguyên có quy mô 2,5 ha, nhằm nâng cao năng lực chế biến sâu và đáp ứng nhu cầu nguyên liệu cho toàn hệ thống sản xuất của tập đoàn.

Hệ thống nhà máy mới được kỳ vọng góp phần nâng cao giá trị cà phê Robusta Buôn Ma Thuột, thúc đẩy mục tiêu đưa Buôn Ma Thuột trở thành trung tâm chế biến cà phê của thế giới và “Thủ phủ cà phê ngon nhất thế giới”. Đồng thời, các dự án cũng hướng tới đóng góp vào mục tiêu đưa ngành cà phê Việt Nam đạt quy mô 20 tỷ USD.

Trước khi đẩy mạnh đầu tư các dự án nhà máy cà phê, Trung Nguyên Legend đã hiện diện tại Đắk Lắk với dự án Thành phố Cà phê - dự án bất động sản đầu tay của tập đoàn.

Tháng 1/2017, Tập đoàn Trung Nguyên Legend đã khởi công dự án Thành phố Cà phê với quy mô 45,45 ha, tọa lạc tại trung tâm Buôn Ma Thuột và được doanh nghiệp định hình theo mô hình đô thị gắn với văn hóa cà phê, không gian sống, thể thao và chăm sóc sức khỏe.

Dự án có mật độ xây dựng khoảng 27%, phần diện tích còn lại dành cho cây xanh, mặt nước và các không gian tiện ích. Hệ thống tiện ích được giới thiệu gồm khu bắn cung thể thao, khu luyện tập cưỡi ngựa Ả Rập, Golf 3D, Zen Garden cùng tổ hợp Gym - Yoga - Bắn cung, hướng tới chăm sóc sức khỏe toàn diện Thân - Tâm - Trí.

Xem tiếp tại đường Link =>

https://share.google/CmckCzcQBhBDPba5g

Nguồn: Doanh Nghiệp Tiếp Thị; Báo Đầu Tư; Thời Báo Ngân Hàng; Kenh24; CafeF

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Cơ hội bất động sản tâm linh; Xây tổ hợp giáo dục 10ha; Quy hoạch khu lấn biển 132.600ha; Công trình nước lớn nhất thế giới; Khởi công nhà máy xe điện Trung Quốc

Việt Nam: Giá đất nền giảm mạnh; Giá trị Vingroup lên kỷ lục; Giá đất quyết định giá mặt bằng; Bất động sản hướng đến nhu cầu thực; Phát tập đoàn Bất động sản Quốc gia

Việt Nam: Lãi suất BIDV hôm nay; Giá bất động sản đang giảm; Ngân hàng kỳ vọng hưởng lợi từ 18 dự án trọng điểm; Dự thảo Luật Đất đai

Việt Nam: Hòa Phát lọt top đầu thị trường; Tình hình giá vàng; Dư nợ bất động sản vượt 2,5 triệu tỷ đồng; Cuộc đua ô tô điện; Khởi tố 2 chủ cơ sở kinh doanh

Việt Nam: Quốc lộ 13 chưa mở rộng giá nhà đã tăng; Xây mới chung cư; Gửi 500 triệu, lãi suất 9,4%; Trung tâm dưỡng lão lớn nhất nước; Phở gói, nông sản lên livestream

Việt Nam: Đại gia bất động sản “để dành” 300.000 tỷ; 1 doanh nghiệp về tay Thái Lan; 500 đoàn doanh nghiệp quốc tế tìm cơ hội; Lợi nhuận Vingroup tăng thêm 530 tỷ

Việt Nam: Cân nhắc mua bất động sản; Mùa săn “hàng ngộp” bất động sản; VinFast xây nhà xưởng 7.000 tỷ; Xử lý khoản nợ Trương Mỹ Lan; Một doanh nghiệp nợ gấp 8 lần vốn

Việt Nam: Gửi 200 triệu lãi suất 9,2%; Bất động sản du lịch nghỉ dưỡng; “Cú huých” bất động sản TP.HCM; Hòa Phát lãi 4.300 tỉ; Làm giả 309 ảnh chuyển khoản

Lên đầu trang