Việt Nam: Thị trường bất động sản cuối 2026; Bất động sản Nghệ An; Lãi suất ngân hàng 6/8; Ông lớn ngành thép tăng trưởng gấp 4 lần; Tin mới siêu dự án 7.300 tỷ

Thị trường bất động sản cuối năm 2026 sẽ ra sao?

Các chuyên gia nhận định, lãi suất cho vay neo ở mức cao cùng tác động của tình hình địa chính trị thế giới tiếp tục ảnh hưởng đến thị trường bất động sản giai đoạn cuối năm 2026, vì vậy sẽ không xuất hiện kịch bản tăng trưởng nóng mà tiếp tục duy trì trạng thái “từ phân hóa đến chọn lọc”.

Bài toán thanh khoản đầy thách thức

Khác với sự kỳ vọng trước đó của nhà đầu tư, thị trường bất động sản từ đầu năm đến nay diễn biến rất phức tạp, theo chiều hướng khó dần.

Những yếu tố quan trọng tác động trực tiếp là lãi suất bất động sản đang ở mức cao, biến động địa chính trị thế giới kéo dài và chính sách điều tiết của Chính phủ nhằm giúp cho thị trường bất động sản trở nên minh bạch, bền vững.

Là người có thâm niên nhiều năm hoạt động trực tiếp trong ngành ngân hàng, bất động sản, ông Nguyễn Viết Hùng, Tổng Giám đốc H–Holdings đánh giá, vào thời điểm hiện tại, mặt bằng lãi suất cho vay bất động sản khó có thể xem đã đạt đỉnh, áp lực tăng từ nay đến cuối năm vẫn còn hiện hữu.

Thông qua việc lãi suất huy động và lãi suất liên ngân hàng nhích tăng là tín hiệu rõ nhất cho thấy thanh khoản hệ thống không còn quá dư thừa như giai đoạn trước. Các ngân hàng buộc phải tăng chi phí đầu vào để giữ chân dòng tiền gửi, và tất yếu sẽ chuyển dịch áp lực chi phí này sang đầu ra, đó là lãi suất cho vay và các chi phí khác khi vay vốn.

Ngoài ra, Chính phủ nhất quán hướng dòng vốn vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh. Việc duy trì lãi suất vay mua bất động sản ở mức cao (12% - 14%) là rào cản tự nhiên hiệu quả để thanh lọc dần những nhà đầu cơ dùng đòn bẩy quá đà. Khi "tiền không còn rẻ", các cơn sốt đất ảo không thể hình thành.

Hệ quả, thị trường chỉ còn những người mua có nhu cầu thực và các nhà đầu tư có năng lực tài chính vững mạnh, dùng vốn tự có là chính. Lãi suất cho vay chính là công cụ thanh lọc tự nhiên và hiệu quả nhất về đầu cơ bất động sản.

Ngân hàng Nhà nước không chỉ dùng lãi suất để điều tiết mà dùng cả công cụ kỹ thuật dòng tiền. Hiện nay, các khoản cho vay phân khúc bất động sản cao cấp, đầu cơ hoặc các dự án bất động sản thương mại có tính rủi ro cao bị áp hệ số rủi ro lên tới 150% - 200% khi tính tỷ lệ an toàn vốn của các ngân hàng thương mại.

Khi hệ số rủi ro cao, ngân hàng buộc phải giữ lại nhiều vốn tự có hơn cho mỗi đồng cho vay, kéo theo chi phí vốn tăng lên. Để bù đắp lại, họ bắt buộc phải đẩy lãi suất cho vay đầu ra đối với mảng này lên mức rất cao.

Bà Nguyễn Hoài An, Giám đốc Cấp cao CBRE Hà Nội cho biết, việc Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế ở mức hai chữ số sẽ tạo điều kiện để nhiều dự án đã sẵn sàng về pháp lý được đẩy nhanh tiến độ thực hiện, rút ngắn thời gian xử lý thủ tục và sớm đưa sản phẩm ra thị trường. Đó là yếu tố tích cực đối với cả nguồn cung lẫn niềm tin của doanh nghiệp. 

“Thị trường hiện nay đang phân hóa khá rõ theo từng nhóm khách hàng. Đối với những dự án nằm trong khu vực nội đô hoặc có vị trí cốt lõi, thanh khoản vẫn sẽ tốt hơn các khu vực khác bởi đây là những sản phẩm luôn có tệp khách hàng ổn định, bao gồm cả người mua để ở và nhà đầu tư”, bà Nguyễn Hoài An nói.

Kịch bản nào cho thị trường bất động sản 2026?

Theo Giám đốc Cấp cao CBRE Hà Nội, trong bối cảnh hiện nay, ngay cả những dự án có vị trí rất đẹp cũng không thể chỉ dựa vào lợi thế vị trí. Chính sách bán hàng đang trở thành yếu tố quan trọng trong việc quyết định người mua có xuống tiền hay không.

Đối với các dự án ngoài khu vực trung tâm, câu chuyện này càng rõ nét hơn. Những yếu tố như tiến độ thanh toán, hỗ trợ lãi suất, ưu đãi tài chính hay chính sách dành cho khách hàng sẽ quyết định rất lớn đến khả năng bán hàng. 

Đồng thời, người mua hiện có xu hướng ưu tiên các chủ đầu tư đã có thương hiệu, có lịch sử phát triển dự án và uy tín trên thị trường. 

Trong bối cảnh mặt bằng lãi suất chưa thực sự thuận lợi, các sản phẩm đáp ứng nhu cầu ở thực hoặc có khả năng tạo ra giá trị trong ngắn hạn sẽ dễ thu hút dòng tiền hơn.

Ngược lại, những dự án cần nhiều thời gian để hiện thực hóa giá trị, dù có tiềm năng kinh doanh tốt trong tương lai, sẽ gặp nhiều khó khăn hơn trong ngắn hạn. Đây có thể là những dự án ở khu vực phát triển mới, còn cần thời gian để hình thành hạ tầng hoặc cộng đồng cư dân.

Để thu hút khách hàng, các chủ đầu tư ở nhóm dự án này sẽ phải nỗ lực nhiều hơn, cả về chất lượng sản phẩm lẫn các chính sách bán hàng.

Trên cơ sở phân tích các yếu tố kinh tế vĩ mô, chính sách điều hành, mặt bằng lãi suất và diễn biến thị trường, Viện Nghiên cứu Kinh tế - tài chính - bất động sản Dat Xanh Services (DXS-FERI) dự báo, thị trường cuối năm 2026 sẽ xoay quanh 3 kịch bản.

Đầu tiên, kịch bản thách thức được đặt ra trong trường hợp các yếu tố hỗ trợ thị trường cải thiện chậm hơn kỳ vọng, kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, áp lực lạm phát gia tăng và mặt bằng lãi suất thả nổi duy trì tăng cao ở mức 13% - 15%. 

Trong kịch bản này, nguồn cung dự báo tăng khoảng 15% - 20%, giá bán có xu hướng giảm nhẹ, còn tỷ lệ hấp thụ duy trì ở mức dưới 20%. Thị trường tiếp tục ở trạng thái thanh khoản thấp, dòng tiền hạn chế giải ngân vào thị trường bất động sản.

Kịch bản kỳ vọng được DXS-FERI đánh giá có xác suất xảy ra cao nhất, khi kinh tế tiếp tục duy trì tăng trưởng ổn định, khung pháp lý từng bước hoàn thiện và chính sách tiền tệ được điều hành theo hướng thận trọng.

Xem tiếp tại đường Link =>https://thanhtra.com.vn/nha-dat-57A4B2310/thi-truong-bat-dong-san-cuoi-nam-2026-se-ra-sao-d8e8c3a81.html

Bất động sản Nghệ An: Từ 'mua là thắng' đến trầm lắng vì cạn dòng tiền

Dù Nghệ An tiếp tục nổi lên là một trong những địa phương thu hút FDI lớn nhất cả nước, đồng thời liên tiếp đón nhận các dự án hạ tầng, công nghiệp và đô thị quy mô lớn nhưng thị trường bất động sản trong nửa đầu năm 2026 vẫn chứng kiến sự suy giảm rõ rệt về thanh khoản.

Chung cư giảm giá hàng trăm triệu đồng, đất nền vắng khách

Sau giai đoạn tăng giá mạnh trong năm 2025, thị trường bất động sản Nghệ An bước vào nửa đầu năm 2026 với trạng thái gần như "đứng yên". Dù lượng tin rao bán xuất hiện dày đặc trên các nền tảng giao dịch, số lượng giao dịch thành công lại rất hạn chế. Nhiều chủ nhà chấp nhận giảm giá hàng trăm triệu đồng, thậm chí bán bằng giá gốc để thu hồi vốn, song thanh khoản vẫn khá trầm lắng.

Thời điểm trước Tết, căn hộ rộng 78m2 tại chung cư Cửa Tiền của chị N.T.Hương (phường Thành Vinh) được chào bán với mức 2,7-2,8 tỷ đồng. Khi đó, phần lớn người đến xem là nhà đầu tư và môi giới, trong khi người mua để ở chiếm tỷ lệ rất nhỏ. Đến nay, căn hộ đã được giảm giá hơn 200 triệu đồng nhưng vẫn chưa tìm được chủ mới.

"Tôi đã giảm hơn 200 triệu đồng so với trước nhưng vẫn chưa bán được. Người đến xem vẫn có nhưng đa số tiếp tục chờ giá giảm thêm hoặc nghe ngóng diễn biến thị trường", chị Hương chia sẻ.

Không chỉ các chủ nhà thứ cấp, nhiều nhà đầu tư cũng buộc phải chấp nhận thu hẹp kỳ vọng lợi nhuận.

Anh L.V.Tình (phường Vinh Lộc) đang rao bán lại căn hộ hơn 70m2 tại một dự án trên địa bàn với đúng mức giá đã ký hợp đồng với chủ đầu tư nhằm nhanh chóng thu hồi vốn. Điều đó đồng nghĩa với việc chấp nhận khoản lỗ từ chi phí lãi vay ngân hàng và các chi phí phát sinh trong suốt thời gian nắm giữ.

Theo anh Tình, với mức giá khoảng 2,8 tỷ đồng, dự án từng thu hút sự quan tâm lớn của giới đầu tư nhờ kỳ vọng tăng giá. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường suy giảm thanh khoản và chi phí vốn gia tăng, việc bán lại bằng giá gốc được xem là giải pháp để hạn chế thiệt hại.

Theo ghi nhận của các môi giới, mặt bằng giá căn hộ tại Nghệ An đã điều chỉnh khá rõ sau giai đoạn tăng nóng. Nhiều căn hộ được giảm vài trăm triệu đồng nhưng lượng giao dịch vẫn rất hạn chế.

Đơn cử, tại chung cư Phúc Thịnh trên đường Lê Mao kéo dài, căn hộ khoảng 70m2 từng được chào bán gần 3 tỷ đồng vào năm 2025, hiện phổ biến ở mức khoảng 2,7 tỷ đồng.

Trong khi đó, căn hộ tại dự án Bảo Sơn Green Pearl trên đường Lê Lợi từng được rao bán với mức 37-38 triệu đồng/m2 trong giai đoạn thị trường sôi động, nay chỉ còn khoảng 30-32 triệu đồng/m2.

Theo anh Nguyễn Khắc Huy, môi giới bất động sản tại khu vực Vinh, lực cầu hiện nay chủ yếu đến từ người mua để ở. "Khác với giai đoạn trước, khách hàng không còn xuống tiền vì sợ giá tăng. Họ dành nhiều thời gian hơn để so sánh giá bán, chất lượng dự án, hệ thống tiện ích cũng như tính pháp lý", anh Huy nói.

Đối với Bảo Sơn Green Pearl, anh Huy cho biết mặc dù sở hữu vị trí trung tâm nhưng giá bán vẫn chịu áp lực do dự án chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu (sổ hồng).

Không chỉ phân khúc căn hộ, thị trường đất nền tại Nghệ An cũng ghi nhận sự suy giảm mạnh về thanh khoản.

Tại khu đô thị Vinhland (phường Vinh Hưng), các lô đất từng được rao bán khoảng 35 triệu đồng/m2 nay giảm xuống còn khoảng 30 triệu đồng/m2. Dù vậy, theo các môi giới, khu vực này đã nhiều tháng không phát sinh giao dịch đáng kể.

Trong khi đó, khu vực xã Nghi Phong cũ (nay thuộc phường Vinh Lộc) từng tạo nên "cơn sốt" khi xuất hiện thông tin quy hoạch Trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An. Giá đất từ mức khoảng 12 triệu đồng/m2 cách đây một năm nhanh chóng tăng lên 20-22 triệu đồng/m2.

Tuy nhiên, sau giai đoạn tăng nóng, thị trường khu vực này cũng bắt đầu chững lại. Một số nhà đầu tư đã phải giảm giá để tìm khách nhưng giao dịch vẫn rất ít.

Theo môi giới H.Q, một lô đất không nằm trên mặt tiền Đại lộ Vinh - Cửa Lò hiện được chào bán khoảng 26 triệu đồng/m2, giảm khoảng 3 triệu đồng/m2 so với trước nhưng vẫn chưa thu hút được người mua.

"Từ sau Tết đến nay, thị trường khu vực này gần như đóng băng. Nguyên nhân chủ yếu là nhà đầu tư đang chờ thông tin rõ ràng hơn về việc điều chỉnh quy hoạch hai bên Đại lộ Vinh - Cửa Lò trước khi quyết định xuống tiền", anh Q cho biết.

Không chỉ riêng Nghệ An

Trao đổi với VietnamFinance, TS. Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), cho rằng việc thanh khoản suy giảm không phải là hiện tượng cá biệt của Nghệ An mà là bức tranh chung của thị trường bất động sản cả nước.

"Ngay cả Hà Nội hay TP.HCM - những thị trường lớn nhất - cũng ghi nhận thanh khoản suy giảm đáng kể. Vì vậy, việc thị trường Nghệ An chững lại là diễn biến mang tính chu kỳ và chịu tác động từ các yếu tố vĩ mô", ông Đính nói.

Theo TS Nguyễn Văn Đính, có hai nguyên nhân chính. Thứ nhất là nguồn cung đang tăng nhanh hơn trước. Điều này xuất phát từ việc Chính phủ đẩy mạnh tháo gỡ các điểm nghẽn về thể chế, pháp lý, giúp hàng nghìn dự án trên cả nước được khơi thông sau nhiều năm đình trệ. Khi các dự án đồng loạt quay trở lại thị trường, nguồn cung tất yếu tăng lên.

Theo Sở Xây dựng Nghệ An, toàn tỉnh hiện triển khai hơn 200 dự án nhà ở và khu đô thị. Trong thời gian tới, thị trường dự kiến bổ sung khoảng 105.000 căn nhà, trong đó có hơn 35.000 căn hộ chung cư thương mại và hơn 22.000 căn hộ nhà ở xã hội.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp bất động sản cũng đang tập trung phát triển những dự án quy mô lớn tại các vùng động lực tăng trưởng như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Nha Trang và nhiều địa phương có lợi thế về hạ tầng. Các đại đô thị mới, khu công nghiệp và các dự án hạ tầng trọng điểm liên tục được triển khai, tạo ra lượng sản phẩm rất lớn.

Theo ông Đính, khi nguồn cung dồi dào hơn, người mua có nhiều lựa chọn hơn. Nếu trước đây mua ở đâu cũng có thể kỳ vọng tăng giá thì hiện nay nhà đầu tư sẽ cân nhắc rất kỹ. Họ sẽ so sánh dự án nào có vị trí tốt hơn, pháp lý tốt hơn, khả năng khai thác hiệu quả hơn rồi mới quyết định xuống tiền. Thị trường đang chuyển dần từ "thị trường của người bán" sang "thị trường của người mua".

Nguyên nhân thứ hai theo Chủ tịch VARS là dòng tiền không còn dồi dào như giai đoạn trước. Sau thời kỳ nới lỏng để hỗ trợ nền kinh tế, hiện nay chính sách điều hành chuyển sang ưu tiên tăng trưởng bền vững đi cùng kiểm soát lạm phát. Nguồn vốn tín dụng không còn dễ tiếp cận như trước, trong khi hệ thống ngân hàng vẫn là kênh cung cấp vốn chủ yếu cho thị trường bất động sản.

Xem tiếp tại đường Link =>  https://vietnamfinance.vn/bat-dong-san-nghe-an-tu-mua-la-thang-den-tram-lang-vi-can-dong-tien-d148486.html

Lãi suất ngân hàng 6/8 tại Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, MB, Sacombank, HDBank,...

Khảo sát lãi suất huy động trực tuyến niêm yết tại 34 ngân hàng ngày 6/8 cho thấy ACB vẫn dẫn đầu với mức 7,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng, trong khi LPBank duy trì mức 7,3%/năm và toàn thị trường hiện có 8 ngân hàng niêm yết lãi suất từ 7%/năm trở lên.

8 ngân hàng niêm yết lãi suất từ 7%/năm trở lên

Theo khảo sát, ACB tiếp tục là ngân hàng có lãi suất huy động cao nhất thị trường với 7,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Đồng thời, ngân hàng này cũng niêm yết 7,6%/năm ở kỳ hạn 6 tháng và 7,7%/năm ở kỳ hạn 9 tháng.

Đứng thứ hai là LPBank với 7,3%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 7,25%/năm cho kỳ hạn 18 tháng.

Saigonbank giữ mức 7,2%/năm , trong khi Bac A Bank áp dụng 7,1%/năm .

Bốn ngân hàng còn lại cùng niêm yết 7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng gồm MBV, VCBNeo, PGBank và VIB .

Như vậy, thị trường hiện có 8 ngân hàng áp dụng lãi suất từ 7%/năm trở lên đối với kỳ hạn 12 tháng.

Big4 tiếp tục duy trì mặt bằng 6,8%/năm

Ở nhóm ngân hàng thương mại có vốn Nhà nước, Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank tiếp tục giữ nguyên biểu lãi suất.

Cả bốn ngân hàng cùng niêm yết 4,75%/năm cho kỳ hạn 3 tháng; 6,6%/năm cho kỳ hạn 6 tháng và 9 tháng; 6,8%/năm đối với kỳ hạn 12 tháng và 18 tháng.

Ngoài Big4, MSB cũng áp dụng 6,8%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Trong nhóm lãi suất kế tiếp, BVBank và OCB cùng niêm yết 6,9%/năm . Techcombank áp dụng 6,75%/năm , còn Nam A Bank và Sacombank cùng duy trì mức 6,6%/năm .

BaoViet Bank và SHB cùng niêm yết 6,5%/năm , NCB ở mức 6,4%/năm , còn MB áp dụng 6,35%/năm .

Nhóm lãi suất dưới 6,5%/năm

Ở nhóm còn lại, ABBank và TPBank cùng niêm yết 6,25%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Viet A Bank , VietBank và Vikki Bank cùng áp dụng 6,1%/năm , trong khi VPBank giữ mức 6%/năm .

PVcomBank niêm yết 5,6%/năm , GPBank 5,55%/năm , KienlongBank 5,5%/năm .

Eximbank và HDBank cùng áp dụng 5,3%/năm cho kỳ hạn 12 tháng. Sau đợt điều chỉnh giảm trước đó, SeABank tiếp tục duy trì mức 5%/năm cho kỳ hạn 12 tháng và 5,45%/năm cho kỳ hạn 18 tháng.

Ở cuối bảng khảo sát, SCB vẫn là ngân hàng có mức lãi suất thấp nhất với 3,7%/năm cho kỳ hạn 12 tháng.

Mặt bằng lãi suất duy trì ổn định

Khảo sát ngày 6/8 cho thấy thị trường lãi suất huy động chưa xuất hiện thêm xu hướng điều chỉnh mới. Sau khi LPBank tăng mạnh lãi suất đầu tháng và SeABank giảm lãi suất ở nhiều kỳ hạn, các ngân hàng còn lại đều giữ nguyên biểu lãi suất.

Mức lãi suất cao nhất trên thị trường hiện vẫn là 7,8%/năm tại ACB, trong khi mức thấp nhất là 3,7%/năm tại SCB.

Xem tiếp tại đường Link =>https://share.google/MxBc6Opk4od0Cy16D

Được Vingroup 'giải cứu', ông lớn ngành thép tăng trưởng doanh thu gấp gần 4 lần

Theo báo cáo tài chính vừa công bố, doanh thu thuần quý II/2026 của CTCP Thép Pomina (UPCoM: POM) đạt 1.710,9 tỷ đồng, tăng gấp 3,71 lần so với quý II/2025 (461,7 tỷ đồng) và gấp 3,67 lần so với quý I/2026 (466 tỷ đồng).

Tính chung 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu lũy kế của công ty đạt 2.176,9 tỷ đồng, tăng 46% so với 6 tháng đầu năm 2025 và bằng xấp xỉ doanh thu của cả năm 2025 cộng lại (2.206,5 tỷ đồng).

Sự bứt phá về doanh thu diễn ra trong bối cảnh các đơn vị thành viên như Nhà máy Thép Pomina 1 và CTCP Thép Pomina 2 chính thức vận hành lại dây chuyền sản xuất và ghi nhận sản lượng tiêu thụ cải thiện rõ rệt.

Song song với đà tăng của doanh thu, lợi nhuận gộp quý II/2026 đạt 131 tỷ đồng, tương ứng biên lợi nhuận gộp khoảng 7,7%. Lũy kế 6 tháng, lợi nhuận gộp đạt 166,5 tỷ đồng, tăng 53,7% so với mức 108,4 tỷ đồng của nửa đầu năm 2025.

Tuy nhiên, hiệu quả từ hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn chưa đủ để bù đắp gánh nặng từ chi phí tài chính. Trong quý II/2026, chi phí tài chính của Pomina lên tới 192,1 tỷ đồng, chủ yếu gồm chi phí lãi vay và lãi phạt chậm thanh toán cho các nhà cung cấp. Hệ quả là Pomina tiếp tục báo lỗ ròng 146,2 tỷ đồng. Dù vậy, mức lỗ này đã có chiều hướng thu hẹp 14,2% so với khoản lỗ 170,3 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái và 18,4% so với khoản lỗ 179 tỷ đồng ở quý I năm nay.

Bên cạnh sự hồi phục của doanh thu, bảng cân đối kế toán quý II/2026 của Pomina cũng ghi nhận nhiều khoản mục biến động lớn. Mức lỗ kéo dài khiến lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến ngày 30/6 âm tới 3.808,7 tỷ đồng, kéo vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp xuống mức âm 947,7 tỷ đồng, sâu hơn mức âm 800,8 tỷ đồng ở quý I/2026 và 623,7 tỷ đồng tại thời điểm đầu năm.

Đáng chú ý, chỉ tiêu phải trả ngắn hạn khác đã tăng đột biến từ 203 tỷ đồng hồi đầu năm lên 1.651,2 tỷ đồng vào cuối quý II. Nguyên nhân chính đến từ sự xuất hiện của các khoản ứng vốn tài trợ lưu động từ đối tác. Trong khi đó, áp lực từ nợ vay vẫn đè nặng khi lãi vay dồn tích treo trên chỉ tiêu chi phí phải trả ngắn hạn đã cán mốc 1.869,1 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, chỉ tiêu trả trước cho người bán ngắn hạn sau khi tăng lên 463 tỷ đồng trong quý I do doanh nghiệp phải đặt cọc tiền mua phôi thép và nguyên vật liệu từ các đối tác lớn như Hòa Phát Hải Dương hay Tập đoàn VAS Nghi Sơn đến cuối quý II đã giảm mạnh về còn 77,4 tỷ đồng.

Lượng tiền và tương đương tiền của công ty đến cuối tháng 6 đạt 132,2 tỷ đồng, sụt giảm so với mức 344,5 tỷ đồng ở quý I do doanh nghiệp tập trung chi trả nợ gốc vay ngân hàng, tổng giá trị thanh toán các khoản nợ này trong 6 tháng đầu năm đã đạt hơn 1.041,8 tỷ đồng.

Vingroup bắt đầu hỗ trợ Pomina

Sự hồi phục về mặt sản lượng và doanh thu của Pomina trong nửa đầu năm 2026 gắn liền với sự tham gia của đối tác chiến lược từ hệ sinh thái Tập đoàn Vingroup. Theo thuyết minh báo cáo tài chính, ngày 31/1, Vinhomes và Pomina Group đã chính thức ký kết hợp đồng hợp tác, hỗ trợ.

Theo thỏa thuận, Vinhomes cam kết đảm bảo nguồn vốn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh cho Pomina trong thời hạn 2 năm kể từ năm 2026, tạo nền tảng để doanh nghiệp khôi phục vận hành các nhà máy Pomina 1, Pomina 2 và chuẩn bị đưa Nhà máy Luyện phôi thép (Pomina 3) hoạt động trở lại.

Trên báo cáo tài chính, sự hỗ trợ của Vinhomes thể hiện qua cơ chế tài trợ vốn và tiêu thụ sản phẩm song song.

Tại khoản mục phải trả ngắn hạn khác, số dư khoản "Phải trả Vin" tăng liên tục từ 0 đồng ở thời điểm cuối năm 2025 lên 772,7 tỷ đồng vào quý I/2026, sau đó đạt mốc 1.424,2 tỷ đồng tại ngày 30/6.

Xem tiếp tại đường Link =>https://share.google/udeH4SGQhWkQr6QKX

Thông tin mới nhất về siêu dự án hơn 7.300 tỷ đồng của Sun Group đầu tư tại nơi được mệnh danh "lạnh nhất Việt Nam"

Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn vừa kiểm tra tiến độ siêu dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn hơn 7.300 tỷ đồng do Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư.

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Lạng Sơn, ngày 5/8, lãnh đạo tỉnh đã kiểm tra tiến độ triển khai dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn.

Dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn có tổng vốn đầu tư hơn 7.300 tỷ đồng do Tập đoàn Sun Group làm chủ đầu tư, quy mô trên 692 ha và được triển khai theo hai giai đoạn.

Giai đoạn 1 có diện tích gần 122 ha, trải dài trên địa bàn hai xã Lộc Bình và Mẫu Sơn, bao gồm các hạng mục như nhà ga đi, nhà ga đến, tuyến cáp treo, khu khách sạn nghỉ dưỡng và hệ thống dịch vụ du lịch.

Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng đã đạt nhiều kết quả tích cực. Các cơ quan chức năng và chủ đầu tư đã hoàn thành kiểm đếm 128/128 hộ dân, tương ứng 45,73 ha, đạt 100% diện tích cần bồi thường.

Đồng thời, phương án bồi thường và hỗ trợ đã được phê duyệt đối với 120 trường hợp, với diện tích thu hồi khoảng 37,52 ha. Trong số này, 67 hộ dân đã nhận tiền tạm ứng bồi thường, còn diện tích người dân tự nguyện bàn giao trước để phục vụ thi công đạt 24,36 ha.

Theo báo cáo của chủ đầu tư, một số khó khăn vẫn còn tồn tại trong quá trình giải phóng mặt bằng và thi công, chủ yếu liên quan đến việc hoàn thiện thủ tục bồi thường, bàn giao đất và điều kiện triển khai tuyến cáp treo.

Lãnh đạo tỉnh yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương hoàn tất việc ứng kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, đồng thời tập trung nhân lực, máy móc và vật tư để đẩy nhanh tiến độ thi công ngay sau khi có mặt bằng sạch. Các sở, ngành và chính quyền địa phương cũng được giao tiếp tục phối hợp tháo gỡ vướng mắc, hoàn thiện các thủ tục pháp lý nhằm bảo đảm dự án triển khai đúng kế hoạch.

Được phê duyệt chủ trương đầu tư từ tháng 5/2018, dự án Quần thể khu du lịch sinh thái, cáp treo Mẫu Sơn có quy mô hơn 692 ha, chia thành 3 phân khu. Đến tháng 4/2022, UBND tỉnh Lạng Sơn chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư và công nhận nhà đầu tư, nâng tổng vốn đầu tư lên hơn 7.350 tỷ đồng.

Theo UBND tỉnh Lạng Sơn, đây là một trong những dự án trọng điểm, được kỳ vọng trở thành động lực phát triển mới cho địa phương. Khi hoàn thành, dự án sẽ khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch Mẫu Sơn, thúc đẩy các lĩnh vực du lịch, thương mại, dịch vụ, tạo việc làm và góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Xem tiếp tại đường Link =>https://share.google/7qVHkHGsU3p8oluLv

Nguồn: Thanh Tra; VietnamFinance; CafeF; Người Quan Sát

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Đọc nhiều nhất

Việt Nam: Bức tranh bất động sản Hà Nội; Giá nhà giảm khắp nơi; Chuyện bán đất “cắt lỗ sớm”; Một cổ phiếu tăng hơn 200% sau 12 phiên

Việt Nam: Hệ sinh thái 8 tỷ phú USD; Giá đất nền giảm sâu; Mô hình tàu cao tốc của Trần Bá Dương; 5 mẫu xe hybrid hút khách nhất; Bất động sản TP.HCM

Việt Nam: Cơn hoảng loạn chưa hồi kết; Giá nhà vượt khả năng chi trả; Cuộc đua bất động sản công nghệ cao; Các tỷ phú đóng góp cho đất nước; Doanh nhân Tài Phạm

Việt Nam: Xuất khẩu 10.000 tấn gạo sang Hàn Quốc; Nhiều lô đất nền cắt lỗ; Bất động sản khó giảm sâu; 19.500 doanh nghiệp thành lập mới; Dự án 2.000 ha của Bầu Đức tại Lào

Việt Nam: Người mua ô tô tất toán khoản vay; Tổng tài sản 5 tỉ phú; Dự báo giá vàng; Bất động sản được “hậu thuẫn” từ nhu cầu ở thực; Yếu tố cạnh tranh mới bất động sản công nghiệp

Việt Nam: Đặng Lê Nguyên Vũ mời miễn phí 1.000 ly café; Hòn đảo 10.333 tỷ đồng; 10 ngày dồn dập ở Đà Nẵng; Bắt ông Nguyễn Duy Dũng; Tập đoàn Hàn Quốc đầu tư 6 tỷ USD

Việt Nam: Vingroup xây nhà máy 500 triệu USD; 2.000 doanh nghiệp rút khỏi Thái Nguyên; Nhà trong hang của “vua café”; Ngân hàng có vốn 200.000 tỷ; Nhà đất Thanh Hà cắt lỗ

Việt Nam: 5 nữ doanh nhân quyền lực nhất; VinFast bán ra hơn 70.000 ô tô điện; Dự án thủy điện đội vốn 46.000 tỷ; Giao dịch bất động sản thấp kỷ lục; Dự án Khu đô thị 115ha

Lên đầu trang